Chính sách tiền tệ đã có ??onới lỏng???... Phân tích kỹ sẽ thấy hay hơn hạ LSCB đơn thuần... và rất

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tiencua68, 30/08/2008.

665 người đang online, trong đó có 266 thành viên. 19:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1783 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Chính sách tiền tệ đã có ?onới lỏng?... Phân tích kỹ sẽ thấy hay hơn hạ LSCB đơn thuần... và rất nhiều tin tốt nữa

    http://vneconomy.vn/home/2008083012105619P0C6/chinh-sach-tien-te-da-co-noi-long.htm[/url]

    Chính sách tiền tệ đã có ?onới lỏng?
    MINH ĐỨC
    30/08/2008 12:25:12 (GMT+7)
    Phản hồi (0) | In bài viết này | [+] Cỡ chữ [-]
    Tăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc được xem là biện pháp hữu hiệu trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ một cách kỹ thuật - Ảnh: Việt Tuấn.

    Để xem được Video bạn cần phải cài Flash Player
    Video:

    Giữ lãi suất cơ bản, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt. Nhưng ở một điều chỉnh khác cho thấy có sự nới lỏng nhất định.

    Từ 1/9, lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam tiếp tục được giữ nguyên mức 14%/năm. Theo đó, lãi suất cho vay tối đa của các ngân hàng thương mại vẫn ở mức 21%/năm; chính sách tiền tệ vẫn theo định hướng thắt chặt hỗ trợ mục tiêu kiềm chế lạm phát.

    So với thời điểm trước tháng 5/2008, lãi suất cơ bản là một công cụ khá xơ cứng; việc Ngân hàng Nhà nước liên tục giữ nguyên lãi suất này trong thời gian dài đã trở nên quen thuộc với thị trường và không có ảnh hưởng lớn tới lãi suất thực tế trên thị trường.

    Nhưng từ sau mốc ngày 19/5/2008, Ngân hàng Nhà nước triển khai cơ chế lãi suất mới, theo quy định tại Bộ luật dân sự, lãi suất cơ bản trở thành mốc quan trọng để các ngân hàng thương mại căn lãi suất cho vay không vượt quá 150%.

    Tín hiệu giữ nguyên lãi suất cơ bản lần này của Ngân hàng Nhà nước có một ý nghĩa sự kiện khác với hai tháng trước đó, bởi thời gian qua, việc giảm lãi suất cơ bản là một vấn đề nổi bật trên thị trường với những ý kiến khác nhau.

    Một số ý kiến cho rằng khi lạm phát có dấu hiệu giảm tốc, lãi suất cơ bản giảm sẽ tạo khung cơ chế mới để lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại giảm, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay, cũng như giảm bớt chi phí liên qua. Việc tiếp cận vốn vay thuận lợi hơn cũng sẽ giúp doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu lợi nhuận cũng như góp phần kích thích tăng trưởng kinh tế?

    Còn theo Ngân hàng Nhà nước, quyết định trên nằm trong định hướng chính những tháng cuối năm 2008 là ?otiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt, nhưng linh hoạt trong điều hành để vừa góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, vừa thúc đẩy đầu tư sản xuất, kinh doanh?.

    Sau những phản ứng từ các ngân hàng thương mại, hôm nay (30/8), một số công ty chứng khoán cũng có những nhận định đồng thuận với quan điểm trên của Ngân hàng Nhà nước. Đáng chú ý là có phân tích cho thấy chính sách tiền tệ từ ngày 1/9 tới sẽ có sự nới lỏng nhất định và mang tính kỹ thuật.

    Đi cùng với quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản, Ngân hàng Nhà nước cũng điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc, ?obù đắp? thêm 2,4% cho các ngân hàng thương mại. Đây là một quyết định có ý nghĩa lớn đối với hoạt động của các nhà băng, cũng như tác động đến việc thực hiện cơ chế lãi suất của họ trên thực tế.

    Theo nhận định từ Công ty Chứng khoán Thăng Long (TSC), Quyết định 1907/QĐ-NHNN (tăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc) ?olà một bước đi khá đúng trong tình hình hiện tại, việc khơi thông nguồn vốn đầu tư cho doanh nghiệp trong thời điểm này rất cần thiết?.

    ?oNhững tác động gián tiếp nếu điều chỉnh lãi suất cơ bản là không thể lường được trong bối cảnh hiện tại của nền kinh tế, nên việc điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc là một tác động hỗ trợ cần thiết trong việc giảm chi phí đầu vào của các ngân hàng thương mại, qua đó các ngân hàng sẽ tự có cơ chế điều chỉnh của mình với lãi suất huy động lẫn cho vay để đảm bảo được lợi ích của mình, của người đi vay và cho vay.

    Với Ngân hàng Nhà nước thì lượng cung tiền vẫn được theo dõi và giám sát khá chặt không có tình trạng cung tiền ào ạt, vì các ngân hàng thương mại có khả năng cho vay khác nhau. Đây được xem là biện pháp hữu hiệu nhất trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ một cách kỹ thuật?, TSC phân tích.

    Có thể thấy, ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước thông báo hai quyết định trên, các ngân hàng thương mại đã có phản ứng tức thời, đồng loạt giảm lãi suất cho vay. Việc lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc được tăng thêm đáng kể là một thuận lợi để có được phản ứng đó; trước đó là lãi suất huy động đầu vào cũng đã giảm.

    Phản ứng trên cũng cho thấy dù không thể hiện trực tiếp trong các văn bản chỉ đạo điều hành, nhưng Ngân hàng Nhà nước đã gián tiếp tạo điều kiện để các thành viên của mình ?onới lỏng? hơn chính sách tín dụng. Lãi suất cho vay hiện đã đồng loạt giảm phổ biến dưới 20%/năm; nhiều thành viên chỉ áp dụng từ 19% - 19,2%/năm.

    Phân tích trên cũng cho thấy Ngân hàng Nhà nước đã gián tiếp cụ thể hóa quan điểm của mình khi điều hành chính sách tiền tệ ?othắt chặt nhưng linh hoạt?.

    Tất nhiên, tác động của sự ?onới lỏng? này sẽ không thái quá, sẽ không dẫn đến tình trạng cung tiền ồ ạt như nhận định trên của TSC, bởi còn những rào cản lớn. Đó là những mức lãi suất vay vốn hiện vẫn cao và định hướng tăng trưởng tín dụng năm nay ?ochốt? ở mức tối đa 30%.

    Phía sau sự ?onới lỏng? này, Ngân hàng Nhà nước cũng gián tiếp giảm bớt sự mâu thuẫn giữa các nhiệm vụ mục tiêu chính của mình. Vẫn tiếp tục kiềm chế lạm phát nhưng vẫn tạo được điều kiện nhất định để các ngân hàng thương mại giảm lãi suất, kích thích doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

    Nhận định của Công ty Chứng khoán FPT (FPTS) cũng cho rằng việc tăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc từ 1,2% lên 3,6%/năm sẽ hỗ trợ các ngân hàng thương mại giảm bớt chi phí đầu vào, có thêm điều kiện để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và có tác động thúc đẩy đầu tư phát triển.

    ?oĐây có thể coi là một tín hiệu tốt cho thấy Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đang dần dần hướng mục tiêu sang tăng trưởng GDP song song với việc kết hợp điều chỉnh chính sách về tỷ giá, tiền tệ?, FPTS bình luận.




    Được tiencua68 sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 01/09/2008
  2. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Đã được thích:
    0
    http://www.asset.vn/kinhte/LuatChinhsach/luatnganhang/8891.asset[/url]

    Người gửi: ASSET00 -- 29/08/2008 09:28 PM

    Quyết định ?oTăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng? của NHNN sẽ có tác động trực tiếp và tức thời đến cổ phiếu ngành ngân hàng

    ( Bình chọn: 2 -- Thảo luận: 0 -- Số lượt đọc: 881)

    ©www.ASSET.vn - Về Chuyên gia Bùi Văn Quang: Phó Tổng Giám đốc Công ty chứng khoán SME, cử nhân kinh tế ĐH Kinh tế Toulouse ?" Pháp, Thạc sĩ Thương mại quốc tế trường ĐH Columbia ?" Hoa Kỳ, nguyên là chuyên gia tư vấn tài chính cao cấp tại tập đoàn Morgan Standley.

    Asset.vn xin chuyển tải lại nội dung cuộc trao đổi về Quyết định ?oTăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng? trên VTV1 trưa nay ngày 29/8, ông Bùi Văn Quang nhận định:

    BVQ.jpg- Hỏi:Quyết định ?oTăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng? của NHNN có tác động thế nào đến hoạt động của NHTM nói riêng và TTCK nói chung?

    - Ông Quang: Theo tôi thì thông tin này quá tốt đối với tất cả các NHTM. Giống như việc mỗi NHTM hiện đang mở tài khoản tiền gửi tại NHNN, sau QĐ này các tổ chức tín dụng và cụ thể là các NHTM được hưởng mức lợi nhuận tăng 200%. Tôi khẳng định vào thời điểm cuối năm, báo cáo tài chính của các NHTM sẽ rất ?hoành tráng?. Giống như một lợi nhuận bất ngờ từ trên trời rơi xuống và lợi nhuận này là rất lớn mà các NHTM chắc chắn sẽ được hưởng. Vì thế, tác động trước mắt chính là hiệu quả tích cực đến các cổ phiếu của NHTM. Và vì TT chứng khoán Việt Nam được dẫn dắt bởi các cổ phiếu của Ngân hàng TM, do đó toàn thị trường sẽ có ảnh hưởng tốt.

    - Hỏi:Rõ ràng các NHTM sẽ được hưởng lợi tức thời từ QĐ này của NHNN, còn về TTCK thì theo ông QĐ này có mang đến ảnh hưởng tức thời hay lâu dài cho TTCK?

    - Ông Quang: Tôi nghĩ QĐ này sẽ có ảnh hưởng tức thời tới các cổ phiếu của Ngân hàng TM, giống như chúng ta vừa thấy trong buổi giao dịch sáng nay cổ phiếu của NHTM trwor nên rất tốt sau khi nhận được thông tin trên. Cụ thể là ACB và STB. Và thường thì các cổ phiếu Ngân hàng sẽ dẫn dawets thị trường. Thị trường CK hiện đang nằm trong gia đoạn tích lũy và sẽ sớm nhận được nhiều dấu hiệu tốt.

    - Hỏi:Theo tính toán của các chuyên gia kinh tế, việc tăng LS tiền gửi dự trữ bắt buộc cho các NHTM sẽ giúp họ giảm chi phí từ 0,2-0,8% tùy theo từng ngân hàng. Vậy theo ông thì toàn bộ các phần giảm chi phí đó có đẩy ra hoàn toàn ở LS đầu ra (tức là LS ngân hàng cho vay hay không? Hay còn được sử dụng vào nững việc khác nữa?

    - Ông Quang: Theo tôi thì rõ ràng việc đó tùy vào tình hình của từng NHTM. Đối với các NH quản lý kém, họ đã bị một lỗ hổng về tiền mặt rất lớn trong thwoif gian vừa qua, có khả năng họ sẽ không chuyển các lợi nhuận này cho các DN. Nhưng đối với tôi, quyết định sáng suốt của ban điều hành của các NHTM là khi họ sẽ dùng lợi nhuận này để giảm LS cho vay, giúp các DN được hưởng một mức LS vay tương đối tốt.

    - Hỏi:Từ nhiều tuần trở lại đây, nhiều người vẫn hy vọng NHNN sẽ hạ LS cơ bản xuống 0,5% so với mức 14% hiện nay với hy vọng đó sẽ là mệnh lệnh hành chính buộc các NHTM hạ LS cho vay đói với DN. Nhưng thực tế đó đã không diễn ra vào sáng nay, NHNN vẫn giữ nguyên mức LS cơ bản 14%, vậy theo ông xu hướng trong thời gian tới, NHNN sẽ điều hành LS cơ bản theo hướng như thế nào để phù hợp với diễn biến của nền kinh tế.

    - Ông Quang: Tôi nghĩ rằng với QĐ sáng nay của NHNN không có nghĩa là NHNN sẽ không giảm LS cơ bản. Mà, giảm lãi suất cơ bản là một trong những biện pháp rất hiệu quả, là biện pháp bơm tiền vào thị trường để thị trường có hoạt động tích cực và việc giảm LS cơ bản đã nằm trong kế hoạch và cũng là một trong số các biện pháp của NHNN. Bởi vậy, đánh giá của tôi là NHNN sẽ sớm giảm LS cơ bản và tôi thấy rằng họ đang chọn thời điểm thích hợp để ra QĐ này.

    ©www.ASSET.vn




    Được tiencua68 sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 31/08/2008
  3. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Đã được thích:
    0
    http://www4.thanhnien.com.vn/Kinhte/2008/8/30/259163.tno[/url]

    Đồng loạt giảm lãi suất cho vay
    01:16:00, 30/08/2008
    Hoàng Ly
    Nhiều ngân hàng giảm lãi suất cho vay - Ảnh: D.Đ.M

    Sáng 29.8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN) đã thông báo giữ nguyên lãi suất (LS) cơ bản (14%/năm) và đồng thời cũng phát đi một tín hiệu khác.

    Tăng LS tiền gửi dự trữ bắt buộc

    Trong thông cáo báo chí được gửi đi, NHNNVN giải thích việc giữ nguyên LS cơ bản là để: "Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về chính sách tiền tệ trong những tháng cuối năm 2008 là tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt, nhưng linh hoạt trong điều hành để vừa góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, vừa thúc đẩy đầu tư sản xuất, kinh doanh".

    NHNNVN cũng đồng thời ban hành một quyết định quan trọng: tăng LS tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng từ 1,2%/năm lên 3,6%/năm kể từ 1.9.2008. Ông Nguyễn Văn Giàu, Thống đốc NHNNVN, nói: "Mục đích của việc tăng LS này nhằm hỗ trợ các tổ chức tín dụng có điều kiện giảm LS cho vay, góp phần chia sẻ cùng doanh nghiệp và người vay tác động thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh phát triển".

    Ngân hàng giảm LS cho vay

    Eximbank cũng bắt đầu hạ lãi suất cho vay USD - Ảnh: D.Đ.M

    Cuối giờ chiều ngày 29.8, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng phát đi thông báo về việc giảm LS cho vay kể từ 1.9.2008. Theo đó, BIDV áp dụng LS 20%/năm đồng loạt đối với tất cả khách hàng hiện đang có quan hệ tín dụng vay vốn tại BIDV (giảm 0,4% so với mức LS 20,4% hiện tại). Bên cạnh đó, BIDV áp dụng LS cho vay 19%/năm đối với khách hàng là các tập đoàn, tổng công ty, công ty, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trực tiếp tạo sản phẩm, tham gia xác lập và bình ổn các cân đối lớn của nền kinh tế (giảm 0,8% so với mức LS 19,8% hiện tại).

    Đối với các khoản vay tài trợ xuất khẩu, BIDV áp dụng LS cho vay 18,8%/năm (giảm 0,7% so với mức LS 19,5% hiện tại). Riêng với khoản vay của Tổng công ty lương thực miền Nam để thực hiện công tác thu mua lúa gạo ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BIDV áp dụng LS cho vay 18%/năm (giảm 0,5% so với mức LS 18,5% hiện tại). Công bố hạ LS cho vay VND nhưng BIDV cũng tuyên bố không hạ LS huy động.

    BIDV cũng công bố giảm cả LS cho vay USD: mức LS tối đa áp dụng cho những khoản vay USD ngắn hạn mới thời hạn dưới 2 tháng là 6,5%/năm (giảm 1% so với mức LS 7,5% hiện tại); trên 2 tháng - dưới 3 tháng là 7%/năm (giảm 0,8% so với mức LS 7,8% hiện tại); trên 3 tháng - dưới 6 tháng: 7,5%/năm (giảm 0,5% so với mức LS 8% hiện tại).

    Cùng thời điểm này, Vietcombank cũng phát đi thông báo, theo đó, kể từ ngày 1.9.2008, Vietcombank giảm LS cho vay đồng Việt Nam với mức giảm lớn nhất lên tới 1,525%/năm. Các khách hàng truyền thống, sử dụng dịch vụ giải pháp tổng thể và kinh doanh trong lĩnh vực trọng yếu, có tác động tích cực đến việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sẽ được hưởng mức LS ưu đãi là 19,475%/năm.

    Cũng trong cuối giờ chiều 29.8, Techcombank - một ngân hàng cổ phần chưa từng có những tuyên bố về giảm LS cho vay cũng nhập cuộc. Theo thông báo của Techcombank, ngân hàng này sẽ tăng cường hỗ trợ cho vay xuất khẩu LS ưu đãi với mức giảm so với trước đây từ 0,5%-1%/năm đối với cho vay bằng VND và từ 2%-2,5% đối với cho vay bằng ngoại tệ. Tổng lượng vốn mà Techcombank cho vay với LS ưu đãi từ 4.000-5.000 tỉ đồng. Các lĩnh vực mà Techcombank sẽ ưu tiên gồm: thu mua và chế biến lúa gạo, cà phê, sắn lát, điều...; Techcombank cũng có chính sách LS ưu đãi cho các doanh nghiệp nhập khẩu các nguyên vật liệu, trang thiết bị phục vụ mở rộng sản xuất kinh doanh.

    Vào cuối giờ chiều 29.8, theo website của NHNNVN, đã có thêm nhiều ngân hàng công bố giảm LS cho vay với mức giảm từ 0,5% - 1%/năm so với mức LS cho vay tối đa (21%/năm). Cụ thể, Ngân hàng Công thương áp dụng LS cho vay thông thường tối đa là 20,2%/năm, LS cho vay đối với những lĩnh vực ưu tiên theo chính sách khách hàng là 19,5%/năm. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng LS cho vay tối đa là 20%/năm, LS cho vay đối với những lĩnh vực ưu tiên theo chính sách khách hàng là 19,2%/năm. Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long áp dụng LS cho vay tối đa là 20%/năm, LS cho vay đối với những lĩnh vực ưu tiên theo chính sách khách hàng là 19%/năm. Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu (Eximbank) đã giảm LS cho vay USD đối với các doanh nghiệp xuất khẩu chiết khấu bộ chứng từ bằng USD từ 8,4%/năm xuống còn 6,6%/năm; đối với các doanh nghiệp nhập khẩu vay USD có kỳ hạn 6 tháng trở xuống LS cũng giảm còn 6,6%/năm. Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) giảm LS cho vay USD từ 10%/năm xuống 9,5%/năm. Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) giảm LS cho vay USD với mức 1 - 2%/năm, còn 8 - 10%/năm. Đối với LS cho vay tiền đồng, ABBANK đang xem xét giảm từ 0,25% - 1%/năm. (T.Xuân)

    Hoàng Ly
  4. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Đã được thích:
    0
    http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2008/08/3BA05FD6/[/url]

    Thứ bảy, 30/8/2008, 01:02 GMT+7
    Chợ OTC nhộn nhịp mua bán

    "Có 228 với 10 nghìn", một giọng khác đáp trả "chốt", cộng với cái bắt tay chặt, đánh dấu một giao dịch mua bán OTC thành công. Những ngày qua, giao dịch trên thị trường tự do có sức bật trở lại và dễ kiếm ăn hơn.

    Tuy chỉ chiếm lĩnh một dãy bàn, nhưng khu vực dành cho mảng OTC ở công ty chứng khoán Đông Dương, quận 1 (TP HCM), từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều luôn ồn ào, sôi động, lấn át sự tập trung theo dõi bảng điện tử Hose và Hastc của một số nhà đầu tư. Không khí giao dịch trên thị trường niêm yết nóng lên đã lan dần và làm ấm lại thị trường OTC.

    Tiếng một cò vang lên "Bán 228", lập tức nhận được nhiều lời đáp trả. Chị Hà, phản ứng tức thì "Mua 228", hai người cùng đồng thanh "chốt", sau đó chị vội vã đứng dậy, tiến nhanh lại người vừa phát ra tín hiệu bán, với cái bắt tay thật chặt. Người trong cuộc hiểu ngay 10 nghìn cổ phiếu MB của ngân hàng Quân Đội, giá 22.800 đồng đã có người sở hữu.
    "Sức khỏe" của thị trường niêm yết sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến giao dịch OTC. Ảnh: H.P.

    Cổ phiếu MB chiếm lĩnh đa số các giao dịch mua bán OTC. Với tính thanh khoản cao, khả năng lưu chuyển dòng vốn ngắn, chuyển nhượng nhanh, cho nên MB trở thành mục tiêu săn lùng của nhiều cò. Chỉ trong buổi sáng, mức giá cổ phiếu này "nhảy nhót" liên tục trong khoảng từ 22.700 đồng đến 23.100 đồng.

    Một chị môi giới tên Nga, đang cùng lúc trả lời hai chiếc điện thoại để thỏa thuận mức giá bán cho 20 nghìn MB của khách hàng theo yêu cầu. Kỳ kèo giảm một lai (tức 100 đồng) với người mua, cuối cùng chị cũng thỏa thuận được mức giá bán 22.900 đồng với lý giải "còn phần của cò nữa".

    Với mức lời chỉ 100 đồng mỗi cổ phiếu cho một thương vụ mua hoặc bán với số lượng 10 nghìn cổ phiếu, người môi giới đã lời 1 triệu đồng.

    Hồ Đức Thắng, nhân viên môi giới tại đây cho biết, số lượng mua, bán thông thường là 10 nghìn, ít ai giao dịch 500 cổ phiếu, vì cò không lời bao nhiêu. Mỗi ngày, họ kiếm hơn 20 triệu là chuyện thường.

    "Hoạt động môi giới ở thị trường tự do khá phức tạp nhưng họ cũng có những nguyên tắc làm việc và đặc biệt chữ tín luôn đặt lên hàng đầu", anh Thắng cho biết, một giao dịch thành công phải đặt cọc 10%, tương ứng khoảng 20 triệu đồng. Nếu bên nào bỏ giao dịch phải đền cọc. Buổi chiều từ 13 đến 15 giờ, hai bên mua bán sẽ làm thủ tục chuyển nhượng.

    Trưởng phòng môi giới, công ty chứng khoán FPT, bà Tương Nữ Thu Lan cho biết, thị trường OTC hiện đã sôi động trở lại và bám sát diễn biến thị trường niêm yết. Những ngày thị trường niêm yết tăng điểm, giao dịch sôi động, thì OTC cũng hoạt động nhộn nhịp không kém, kéo giá cổ phiếu OTC đi lên.

    Tuy nhiên, Hose và Hastc đỏ sàn thì OTC cũng không tăng được. Nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng do vậy lình xình trong mấy ngày qua khi ACB và STB đi xuống, nhưng giao dịch mua bán vẫn hết sức sôi động theo diễn biến của thị trường niêm yết.

    Hiện nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản chiếm ngôi đầu trên thị trường giao dịch cổ phiếu chưa niêm yết như MB, Eximbank, VPBank, bất động sản Tài chính dầu khí, Vinaconex, Licogi 16... Nhất là những cổ phiếu của công ty sắp niêm yết như Hoàng Anh Gia Lai, Tài chính dầu khí, do kỳ vọng của nhà đầu tư về giá cổ phiếu sẽ tốt hơn khi niêm yết.

    Trong thời gian qua, một số công ty chứng khoán đã xây dựng sàn OTC với danh mục cổ phiếu cụ thể. Mới đây, công ty chứng khoán ACB (ACBS) đã đưa sàn OTC vào hoạt động, có khoảng 14 cổ phiếu giao dịch như Eximbank, DongA Bank, Thép Đình Vũ, PNJ, Tôn Hoa Sen..., trong đó có 6 loại ACBS đang quản lý sổ cổ đông.

    Ông Nguyễn Việt Hải, Tổng giám đốc ACBS cho biết, ngoài việc ký hợp đồng quản lý sổ cổ đông với nhiều tổ chức phát hành, ACBS còn phát triển các sản phẩm kèm theo (giao dịch ký quỹ, mua bán tự doanh...) chuẩn bị kết nối với thị trường đăng ký giao dịch do Trung Tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động trong thời gian sắp tới.

    Bạch Hường
  5. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Đã được thích:
    0
    http://www.vneconomy.vn/home/20080828105719291P0C6/hsbc-dau-tu-hon-1200-ty-dong-vao-techcombank.htm[/url]

    HSBC đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng vào Techcombank
    MINH ĐỨC
    28/08/2008 23:31:53 (GMT+7)
    Phản hồi (0) | In bài viết này | [+] Cỡ chữ [-]
    Chi nhánh HSBC tại Tp.HCM.

    Để xem được Video bạn cần phải cài Flash Player
    Video:

    Cùng với việc nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần lên 20%, HSBC đã đầu tư 1.272 tỷ đồng vào Techcombank.

    Ngày 28/8, Ngân hàng HSBC tại Việt Nam chính thức công bố chi tiết giao dịch nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

    Với giao dịch trên, HSBC trở thành ngân hàng nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam sở hữu 20% cổ phần tại một ngân hàng trong nước. Cụ thể, tỷ lệ sở hữu của đối tác chiến lược này tại Techcombank được nâng từ 14,4% lên 20% với tổng giá trị đầu tư 1.272 tỷ đồng (xấp xỉ 77,1 triệu USD).

    Việc chuyển nhượng này được thực hiện sau khi có sự chấp thuận đặc biệt từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ vào tháng 7/2008, cho phép HSBC nâng vốn đầu tư vào Techcombank vượt qua tỷ lệ sở hữu tối đa 15% của một nhà đầu tư nước ngoài.

    Theo kế hoạch này, Techcombank sẽ phát hành đợt cổ phiếu mới với giá 60.891,52 đồng/cổ phiếu nhằm nâng tỷ lệ đầu tư chiến lược của HSBC lên 20%. Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 5/9/2008.

    Ông Vincent Cheng, Chủ tịch Ngân hàng HSBC châu Á - Thái Bình Dương, cho biết: ?oTechcombank đóng vai trò then chốt trong chiến lược phát triển song hành của HSBC tại Việt Nam, bao gồm việc đầu tư vào các hoạt động của ngân hàng nhằm thúc đẩy tăng trưởng nội tại cũng như đầu tư vào các đối tác chiến lược?.

    ?oViệc gia tăng tỷ lệ đầu tư không chỉ thắt chặt quan hệ hợp tác với Techcombank mà hơn nữa, chúng tôi cam kết hỗ trợ thêm những nguồn lực cần thiết nhằm giúp Techcombank phát triển, thông qua đó góp phần vào sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam?, ông Vincent Cheng nói.

    Hiện Techcombank có tổng giá trị tài sản đạt 53 nghìn tỷ đồng (tương đương 3 tỷ USD) tính đến tháng 7/2008. Ngân hàng hiện đang hoạt động với 160 chi nhánh ở 30 tỉnh thành, gần 3.800 nhân viên.

    HSBC là một trong các ngân hàng nước ngoài lớn nhất Việt Nam với vốn đầu tư 30 triệu USD. Ngân hàng này hiện có hai chi nhánh đặt tại Tp.HCM và Hà Nội, cùng một văn phòng đại diện tại Cần Thơ, với hơn 1.000 nhân viên. HSBC hiện đang trong quá trình chuẩn bị thành lập ngân hàng con 100% vốn nước ngoài sau khi nhận được sự chấp thuận về nguyên tắc của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  6. infocuscorp

    infocuscorp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy thì sắp được repo rồi hả, em có đống OTC chả biết giải quyết thế nào.
  7. satthubbs

    satthubbs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Lãi suất cơ bản nên giảm hay tăng thêm?
    02:12'' 30/08/2008 (GMT+7)

    - Trước khi Ngân hàng Nhà nước có văn bản quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản (ngày 29/8) Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã trao đổi với một số NH thành viên việc có nên hạ lãi suất cơ bản xuống còn 13% hay không.

    Chưa ổn định, không thể giảm lãi suất cơ bản

    Tổng giám đốc một NH được tham khảo ý kiến, đã nêu rõ quan điểm là không nên hạ lãi suất cơ bản. Theo ông TGĐ này, một số tín hiệu khá lạc quan của nền kinh tế trong tháng 8/2008 không có nghĩa là tất cả đã tốt, nên không thể vội vàng điều chỉnh ngay lập tức lãi suất cơ bản.

    Cả DN và NH đều có nhu cầu vay và cho vay, nhưng hoạt động này vẫn diễn ra khó khăn. Ảnh: Ngân hàng Sacombank

    ?oChưa có dấu hiệu gì để khẳng định là bền vững cả. Vàng còn dao động, dầu có thể sẽ lại tăng, đó là điều cần nên cân nhắc?, vị lãnh đạo NH này nói.

    Vị lãnh đạo này cho rằng cần phải chờ đợi thêm một thời gian. Nếu tháng 9 và 10 tới đây, CPI tiếp tục giữ được như tháng 8/2008 thì mới có thể khẳng định là kinh tế có khả năng ổn định, bền vững.

    Tuy nhiên hiện tại, đa số các NH đã giảm lãi suất huy động. Hiện nay mức lãi suất huy động bình quân của các NH còn ở mức 17,5%/tháng, cá biệt một số NH nhỏ còn huy động ở mức 18% đến 18,4%.

    Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Á châu Nguyễn Thanh Toại khẳng định việc ngân hàng giảm lãi suất huy động vì xét thấy tình hình kinh tế từ nay về cuối năm đã có dấu hiệu dần đi vào ổn định.

    Ông Toại cũng cho rằng, việc giảm lãi suất huy động phụ thuộc tâm lý người bán chứ không phải người mua. Khi người gửi tiền chấp nhận thì việc giảm lãi suất là đương nhiên. Người gửi sẽ nhận ra rằng, về sau này khi kinh tế ổn định, lãi suất còn tiếp tục giảm nữa chứ không được mức cao như hiện tại, nên vẫn chấp nhận được mức lãi suất NH đưa ra.

    Giảm lãi suất huy động để đón đầu giảm lỗ

    Tổng giám đốc một ngân hàng khác cho rằng, việc giảm lãi suất huy động là đón đầu tình thế có khả năng thời gian tới sẽ giảm lãi suất cơ bản. Ông tính, hiện tại lãi suất cơ bản là 14%, lãi suất huy động cao nhất là 21% và lãi suất cho vay cũng 21%. Giả sử sau này lãi suất cơ bản hạ xuống chỉ cần 1%, thì lãi suất cho vay chỉ còn 19,5%.

    ?oNhư vậy nếu không chặn ngay từ bây giờ thì sẽ lỗ liểng xiểng. Giảm lãi suất để hỗ trợ DN chỉ là một cách nói?, TGĐ này nói.

    TGĐ này nói thêm rằng, hiện nay các NH không có lãi nhiều về tín dụng, thậm chí càng cho vay càng bị lỗ, chưa kể sẽ tăng thêm rủi ro.

    Chính vì điều này mà dù DN và NH đều có nhu vầu vay và cho vay rất lớn, song các NH vẫn hạn chế cho vay. Lĩnh vực cho vay bất động sản gần như hoàn toàn bị đóng cửa, đến mức nhân viên NH máy móc đánh đồng giữa việc vay tiền mua bất động sản với cầm cố bất động sản để vay tiền, và từ chối như nhau!

    Vẫn còn đề nghị tăng lãi suất cơ bản?

    Trái với thực tế là lãi suất NH đang giảm, hiện nay vẫn có nhiều ý kiến cho rằng cần tăng lãi suất cơ bản lên với hai mục tiêu là để lãi suất thực dương và chống lạm phát.

    ?oKhông thể chủ quan. Nhiệm vụ hút tiền trong lưu thông về vẫn còn phải thực hiện. Nếu chỉ thấy một chút tín hiệu có vẻ lạc quan đã buông rơi nhiệm vụ chống lạm phát là mất cảnh giác?, một chuyên gia tư vấn về tài chính NH nói.

    Một thăm dò hiện đang thực hiện trên trang Kinh tế Báo Điện tử VietNamNet, ý kiến của 170 bạn đọc gửi về cho kết quả: 40,8% cho rằng cần tăng lên để lãi suất thực không bị âm, 28,5% cho rằng cần giảm xuống để giúp các DN, 23,2% giữ nguyên lãi suất cơ bản 14% như hiện tại, và còn lại là để thị trường quyết định. Như vậy, phần lớn vẫn cho rằng cần phải tăng lãi suất cơ bản.

    Đặng Vỹ

    Gượng ép quá vì bệnh hình thức và thành tích thì sớm muộn lôi nhau xuống bùn đen hết thôi.

    Tuy nhiên, nhìn vào thực tế để thấy rằng các NH có giảm lãi suất đến 17% hay giữ nguyên 21% cũng có gì khác nhau đâu? Bởi đối tượng được tiếp cận vay với lãi suất ưu đãi đấy cực kỳ hiếm hoi ít ỏi. Tuyên bố là giảm lãi suất, nhưng hạn chế ko cho vay. Suy ra cũng vẫn chỉ là "hình thức" thôi. Mức lãi suất 19% 1 số ngân hàng mau mắn tuyên bố giảm sau khi có quyết định giảm lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc đấy chỉ là để "đánh bóng tên tuổi" và nịnh bợ các quan lớn NHNN thôi. Ngay cả cho vay thực tế với lãi 19% thì cũng ko có nhiều doanh nghiệp dám vay đâu, làm ăn lãi gì cho lại để trả lãi ngân hàng?
  8. 886688

    886688 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Đã được thích:
    3
    Thật ra, CSTT chỉ là đòn đánh tâm lý cho thị trường. Tác động của nó không thể nào có được trong một ngày, hai ngày, mà tác động ở đây phải là một quá trình. Tuy nhiên, theo thiển cận của E, các Pác nhà mình đang bật đèn vàng cho việc nới lỏng CSTT thôi.
  9. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Đã được thích:
    0


    Thú thật tôi ko bao giờ đọc bài của bác , vì tôi thấy, VNi up mạnh hơn 2 tháng trời nay mà bác vẫn giật các topic hô down với những từ ngữ giật gân, thái quá. "Tài" thật, đến chịu bác , ko biết bác có chơi CK ko đây hay chỉ thích dọa nạt mọi người cho vui. Như vậy, mang tiếng cùng sinh hoạt F319 với nhau, nhưng chưa biết chừng, có nhiều bà con trong đây ăn quả đắng, thiệt hại khá trong 2 tháng qua nếu nghe theo bác hô hào, còn bà con bên ngoài thì vẫn vô tư.
  10. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Mưa mong manh chỉ như thoáng sương mờ
    Cánh hoa rụng nhẹ nhàng trong tĩnh lặng

Chia sẻ trang này