Chính sách tiền tệ năm 2026 được khuyến nghị ưu tiên ổn định vĩ mô, không mở rộng thêm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi truongdacnguyen, 29/12/2025.

85 người đang online, trong đó có 34 thành viên. 05:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1384 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. truongdacnguyen

    truongdacnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2025
    Đã được thích:
    296
    [​IMG]
    Chiều ngày 26/12/2025, tại cuộc họp Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia do Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì, các thành viên hội đồng đã thống nhất:

    “Khuyến nghị Chính phủ không mở rộng chính sách tiền tệ trong năm 2026.”

    Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh các số liệu vĩ mô có những điểm tích cực bên cạnh nền kinh tế toàn cầu tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro

    Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), năm 2025, các chỉ tiêu kinh tế đạt kết quả:
    • Tăng trưởng GDP ước đạt trên 8%,
    • CPI khoảng 3,6%, xuất siêu 25 tỷ USD,
    • Dư nợ tín dụng tăng 17,65% tới ngày 22/12/2025.
    Tuy nhiên, bước sang năm 2026, mục tiêu tăng trưởng GDP do Quốc hội đề ra là trên 10% tức một con số đầy thách thức.

    Trong khi đó, nền kinh tế đối mặt với nguy cơ áp lực lãi suất, tỷ giá, nợ xấu và trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

    Trên cơ sở đó, Hội đồng kiến nghị Chính phủ duy trì chính sách tiền tệ thận trọng, ổn định, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng có trọng điểm, đẩy mạnh đầu tư công, chuyển đổi số, công nghệ cao và cải cách thể chế.

    Link bài viết: Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia khuyến nghị Chính phủ không mở rộng chính sách tiền tệ trong năm 2026

    ------

    Góc nhìn riêng: Tại sao không mở rộng chính sách tiền tệ trong khi cần tăng trưởng cao?

    Khuyến nghị “không mở rộng chính sách tiền tệ” trong bối cảnh nền kinh tế đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10% có thể gây ra tranh luận.

    Quan điểm thông thường cho rằng để kích thích tăng trưởng cần nới lỏng tiền tệ.

    Tuy nhiên trong trường hợp Việt Nam khả năng nới đã gần đạt giới hạn, khi lãi suất đã ở mức thấp, tín dụng đã tăng quá nhanh trong thời gian ngắn (gần 20%) tạo áp lực lên huy động, tạo sự tăng nóng của tài sản đầu tư và áp lạm phát, tỷ giá thì vẫn còn đó.

    Thay vào đó trọng tâm điều hành có chuyển từ cung tiền sang hiệu quả phân bổ vốn và ổn định môi trường vĩ mô để thu hút đầu tư chất lượng cao.

    Chính sách tiền tệ không ở vai trò “thổi” nền kinh tế bằng mọi giá, mà cần ổn định, để chính sách tài khóa, đầu tư công và cải cách thể chế dẫn dắt tăng trưởng.

    Quan điểm chính là:
    • Khi dư địa tiền tệ hạn chế, rủi ro mất ổn định vĩ mô cao hơn khả năng tạo tăng trưởng thần kì.
    • Tăng trưởng dài hạn không thể phụ thuộc vào tín dụng rẻ, mà phải dựa vào năng suất, hạ tầng chất lượng, nguồn vốn hiệu quả, và cải cách thể chế.
    Giữ chính sách tiền tệ ổn định, có thể ở mức cao, cố tránh gây “nhiễu loạn kỳ vọng” hoặc “kỳ vọng thái quá” của nhà đầu tư, doanh nghiệp và thị trường.

    Cre: Thông tin đưa bởi Cafef, quan điểm khuyến nghị của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia.

    Bình luận riêng Trương Đắc Nguyên
  2. Xuantrenvungcao

    Xuantrenvungcao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/12/2025
    Đã được thích:
    40
    thế nghĩa là gì anh em hiểu ko?
  3. booo

    booo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2021
    Đã được thích:
    12.139
    Nghĩa là ko thắt chặt =)) thế cũng hỏi
  4. tuvanxe

    tuvanxe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Đã được thích:
    499
    Xây dựng kênh huy động vốn trung và dài hạn mà để ttck nát quá
  5. Tuanhvt00

    Tuanhvt00 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2025
    Đã được thích:
    73
    Năm sau sẽ tập trung chính sách tài khóa chăng
  6. nhg_1978

    nhg_1978 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2021
    Đã được thích:
    629
    Năm nay thế nào sang năm vẫn thế
  7. Prostock369

    Prostock369 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Đã được thích:
    1.297

    FDI vẫn thế, doanh nghiệp thì vẫn thế, tháo gỡ tí thể chế cũng khó, thuế thì cũng muốn thu.
    Chỉ còn có mỗi nước thúc đầu tư công + tiêu dùng(cái này cũng khó vì dân cũng không có tiền).
    Nói chung là vẫn phải tăng tín dụng không mạnh nhưng cũng phải khá khá kết hợp thúc đầu tư xã hội, huy động vốn dài qua kênh CK + tranh thủ nguồn từ nhà ngoại(Nhưng nhà ngoại toàn bọn khôn).
  8. ntbcantho

    ntbcantho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2024
    Đã được thích:
    4.397
    Vẫn như 2025. Chứ đ phải thắt chắt. Mở rọing hơn
  9. cuaca

    cuaca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2021
    Đã được thích:
    3.663
    Thôi căng rồi anh e. Cơ cấu dần là vừa. năm sau khó khăn
  10. cuong1109

    cuong1109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    168
    Má ông mở pic là copy paste chứ chả có quan điểm gì à. Kiểu giống như người đưa tin nhưng tự nhận mình là môi giới à. Không mở rộng là sao là năm nay tăng 18-19 % thì năm sau 2026 vẫn 18-19%. Nếu vẫn 18-19% thì vẫn là con số cao đấy chứ, vậy là tốt chứ hù doạ gì.

Chia sẻ trang này