Chính thức đi xuống

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MartinStock, 13/02/2008.

651 người đang online, trong đó có 260 thành viên. 07:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8860 lượt đọc và 91 bài trả lời
  1. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Thiệt hại mất 3.5 tỷ nên LN ròng còn 5.3 tỷ, tức là toi 40% roài. Cổ cánh của nó chưa giảm hết mức đâu, sẽ còn giảm tiếp

    Credit Suisse lãi ròng gần 5,35 tỷ USD năm 2007

    Ngân hàng Credit Suisse lớn thứ hai Thụy Sỹ vừa thông báo lợi nhuận ròng năm 2007 tăng 3%, mặc dù bị tổn thất rất lớn từ hoạt động cho vay thương mại.

    Lợi nhuận ròng mà Credit Suisse thu được trong năm qua là 8,549 tỷ franc Thuỵ Sỹ (5,34 tỷ euro) sau khi đã phải xoá nợ tới 3,5 tỷ euro trong nửa cuối của năm.

    Giám đốc điều hành Credit Suisse, Brady Dougan, cho biết ngân hàng đã hết sức cố gắng kiềm chế tác động của cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp mua nhà dưới chuẩn ở Mỹ, nơi mà làn sóng tịch thu nhà để gán nợ đang phá hoại ngầm giá trị của một số loại chứng khoán dựa vào thế chấp.

    Hoạt động kinh doanh chứng khoán dựa vào thế chấp để mua nhà đã tổn thất 480 triệu franc trong quý IV/07. Còn hoạt động kinh doanh chứng khoán dựa vào thế chấp cho mục đích thương mại cũng bị mất 384 triệu franc trong cùng quý.

    Nhưng ông Dougan khẳng định cho dù có sự giảm sút của giá trị tài sản liên quan tới cho vay thế chấp dưới chuẩn, nhưng Credit Suisse vẫn có tình hình tài chính lành mạnh và đó là nền tảng vững chắc để ngân hàng làm ăn thuận lợi khi bước sang năm 2008.
  2. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Chưa thấy dấu hiệu tốt nào cho phân tích cơ bản cả
    Lãi suất VND căng như dây đàn



    n Minh Đức


    Vốn khả dụng VND khó khăn, nhiều ngân hàng buộc phải hạn chế cho vay và đẩy lãi suất huy động tăng cao.

    Chỉ trong vòng một tháng qua, một loạt ngân hàng thương mại cổ phần lần lượt tăng lãi suất huy động VND. Đáng chú ý là thị trường cũng vừa chứng kiến một đợt sóng tương tự vào cuối năm 2007.

    ?oSốc? trên thị trường liên ngân hàng

    Thị trường liên ngân hàng mở đầu năm 2008 với mức lãi suất VND qua đêm (over night) nhẹ nhàng 6,52%. Nhưng chỉ chưa đầy một tháng sau đó, con số này đã tăng vọt gấp 4 lần, gây ?osốc? đối với những ngân hàng cần vốn và có thể cả với nhà điều hành chính sách tiền tệ.

    Từ 6,52%, lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng dần tăng theo cầu vốn của các ngân hàng thương mại khi năm hết, Tết đến, nhu cầu rút tiền trong dân cư và doanh nghiệp tăng cao. Đà tăng nhanh và mạnh đã thực sự gây ?osốc? bởi kỷ lục trước đó (17% vào ngày 21/11/2007) đã bị đánh đổ.

    Ngày 29/1/2008, lãi suất qua đêm chỉ ở mức 10,86%. Một ngày sau đó, sự đột biến xuất hiện khi các mốc 20%, 25% bị đánh đổ và đỉnh điểm có lúc lên tới 27% - chưa từng có trong lịch sử tiền tệ Việt Nam.

    Phía sau kỷ lục này, là áp lực khát vốn VND của một số ngân hàng thương mại; thậm chí trả lãi suất cao nhưng vay vốn cũng khó.

    ?oBịt? đầu ra

    Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng bị đẩy cao xuất phát từ những nguyên nhân, như Ngân hàng Nhà nước chủ trương thắt chặt tín dụng nhằm kiềm chế lạm phát bằng việc tăng dự trữ bắt buộc, đồng loạt tăng các lãi suất chủ chốt; cầu VND tăng mạnh mùa cuối năm; vốn khả dụng của nhiều ngân hàng ?obuộc? phải giải ngân mạnh cuối năm 2007 để tăng tổng dư nợ kịp ?ohẹn? Chỉ thị 03, vốn VND để mua ngoại tệ?

    Trước khó khăn về vốn VND, tính thanh khoản bị ảnh hưởng, một số ngân hàng thương mại buộc phải dùng đến biện pháp ?obịt? đầu ra, chốt các nhu cầu vay vốn trước và sau Tết nguyên đán, đặc biệt là với nhu cầu vay vốn đầu tư bất động sản.

    Cuối năm 2007, một loạt ngân hàng tung ra chương trình cho vay tín chấp tiêu dùng với hạn mức lên đến 200 ?" 300 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện tại một số thành viên đã tạm chốt hẳn cửa này và lượng hồ sơ vay vốn vẫn đang một dày thêm.

    ?oBịt? đầu ra là một biện pháp hạ sách, phía sau đó là quan hệ tín dụng với khách hàng, lợi nhuận và mục tiêu kinh doanh, bởi hiện 90% nguồn thu của nhiều ngân hàng vẫn đang phụ thuộc vào hoạt động huy động - cho vay. Nhưng đây là biện pháp bắt buộc và chỉ trong ngắn hạn.

    Căng lãi suất

    Những diễn biến trên có thể không nằm ngoài dự tính của nhà điều hành chính sách tiền tệ, vì đây là cao điểm cầu vốn thường thấy những năm gần đây. Tuy nhiên, sự can thiệp của Ngân hàng Nhà nước vẫn là chưa đủ.

    Trước đó, tháng 11/2007, cầu VND đẩy lãi suất trên thị trường liên ngân hàng vọt lên 17%. Ngân hàng Nhà nước vào cuộc, bơm thêm hơn 10.000 tỷ đồng vào thị trường, lãi suất dần hạ về 8%.

    Thời điểm này, Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục vào cuộc, hỗ trợ vốn cho thị trường, nhưng đồng thời cũng thực hiện các biện pháp hút tiền về đảm bảo tổng phương tiện thanh toán ổn định. Điểm đáng chú ý là gần đây, thông tin từ lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết tổng phương tiện thanh toán vẫn chưa đến ?otrần? cho phép, vẫn còn khả năng cung VND ra thị trường.

    Bên cạnh sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước, chấp nhận lãi suất cao trên thị trường liên ngân hàng, nhiều ngân hàng thương mại, đặc biệt ở khối cổ phần, đã đồng loạt ?onới? lãi suất huy động VND, dù phía sau đó là bài toán chi phí, lợi nhuận và quan hệ với khách hàng vay vốn, lạm phát?

    Hiện lãi suất huy động VND kỳ hạn 12 tháng của hầu hết các ngân hàng đều đã lên mức 9,6%/năm; một số trường hợp vọt tới 10%. Có ngân hàng buộc phải tăng lãi suất liên tiếp hai lần chỉ trong vòng một tháng. Diễn biến này hoàn toàn trái ngược với thông điệp kêu gọi bình ổn từ một số tổ chức mới đây, hay dự báo của Ngân hàng Nhà nước khi đồng loạt tăng các lãi suất chủ chốt.
  3. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Giá lương thực thực phẩm sẽ còn tăng cao vì tin này. Lạm phát ko có chiều hướng giảm. Lãi suất tiếp tục tăng. Bong bóng cho kinh tế vĩ mô đang hình thành. Câu chuyện này ko chỉ xảy ra ở Việt Nam mà còn ơ Trung Quốc. Hãy tự cứu mình trước khi quá muộn

    Nông dân miền Bắc lao đao vì rét!



    n Đình Nam


    Đợt rét đậm, rét hại kéo dài nhất trong lịch sử mấy chục năm qua tại miền Bắc, Bắc Trung bộ đã làm chết 8.328 con trâu bò, trên 50.000 ha lúa, 5.000 ha mạ... gây thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp.

    Ngày 13/2, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã chủ trì cuộc họp bất thường bàn giải pháp khắc phục những khó khăn trên.

    Lúa "chết rét"

    Hiện tại, công tác chống rét đang được coi là nhiệm vụ trọng tâm tại 16 tỉnh miền Bắc, Bắc Trung bộ.

    Theo thống kê của các địa phương, đến nay đã có 53.315 ha lúa, 5.165 ha mạ đã bị "chết rét", hàng chục nghìn ha lúa khác cũng bị ảnh hưởng không nhỏ về năng suất. Nhiều diện tích lạc, đậu tương, canh tác tại các khu vực chuyển đổi do thiếu nước tưới, vừa gieo xong gặp rét cũng bị thối hạt hoặc thui mầm.

    Tình trạng lúa, mạ chết nhiều đã khiến một số nông dân nảy sinh tâm lý chán nản, muốn bỏ ruộng do việc cấy lại vừa tốn công, lại làm tăng thêm chi phí.

    Cục trưởng Cục Trồng trọt Nguyễn Trí Ngọc cảnh báo, diện tích lúa và mạ chết sẽ tăng lên khi thời tiết ấm dần. Chính vì vậy, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã nhấn mạnh đến việc các địa phương cần đảm bảo lo đủ mạ để người dân có thể cấy lúa đúng thời vụ.

    Lúng túng chống rét cho trâu bò

    Không những phải chống rét cho lúa, tình trạng trâu bò chết hàng loạt tại các huyện miền núi phía Bắc đang đẩy hàng ngàn hộ dân nghèo vào cảnh lao đao, thiếu đói, khi mất đi những tài sản trị giá hàng triệu đồng.

    Theo thống kê của Cục Chăn nuôi, tính đến sáng ngày 13/2, số trâu bò bị chết rét tại các tỉnh miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ đã lên đến 8.238 con (tăng 3.000 con so với ngày 12/2). Thiệt hại nặng nhất là tỉnh Hà Giang (2.000 con); Lạng Sơn (1.000 con); Sơn La (1.458 con); Bắc Kạn (800 con), Thanh Hóa (758 con)...

    Hầu hết số trâu, bò chết rơi vào những con già và con non (bê, nghé) với hai nguyên nhân chính là chết rét và thiếu thức ăn.

    Sự khắc nghiệt của thời tiết đã khiến người dân cũng như chính quyền địa phương vẫn đang rất lúng túng về các biện pháp chống rét, cung cấp thức ăn cho đàn gia súc. Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi Hoàng Kim Giao cho biết, rất nhiều trâu, bò chết do người dân chủ quan không che chắn kỹ chuồng trại mà vẫn để thả rông hoặc do không dự trữ đủ thức ăn thô xanh.

    Trong khi đó, tại một số tỉnh làm tốt việc dự trữ thức ăn thô xanh cho gia súc như Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Giang... vẫn chưa ghi nhận trường hợp trâu, bò bị chết trong đợt rét này.

    Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, khuyến ngư Quốc gia Tống Khiêm cũng nêu lên thực tế hầu hết trâu bò chết thuộc các hộ gia đình nghèo vốn không có đủ điều kiện tuân thủ biện pháp chống rét như khuyến cáo cũng như có tiền để mua, trữ thức ăn khi trời rét... Vì vậy, Cục Chăn nuôi cũng đề xuất việc nghiên cứu phương án hỗ trợ thiệt hại cho những hộ nghèo để bà con có vốn chăn nuôi lại đàn gia súc, đảm bảo đời sống ổn định.

    Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ lo ngại số lượng trâu bò chết sẽ tiếp tục gia tăng ngay cả khi trời đã hết rét do sức khỏe của chúng đã bị suy kiệt trong hơn một tháng rét đậm, rét hại vừa qua. Tuy nhiên, những biện pháp như vận chuyển thức ăn thô xanh từ dưới đồng bằng lên, di cư đàn gia súc đi tránh rét được nêu ra trong cuộc họp lại không thể thực hiện được trong điều kiện hiện nay.

    Vì vậy, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng, giải pháp khả thi nhất hiện nay là tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật để người dân giữ ấm cho trâu bò cũng như tìm nguồn bổ sung thức ăn thô xanh tại chỗ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ cử ngay 4 đoàn công tác đến các tỉnh miền núi phía Bắc để kiểm tra, đôn đốc các hoạt động này.
  4. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Nguy cơ hình thành mặt bằng giá mới


    Rau xanh - mặt hàng tăng giá mạnh sau tết.
    Theo báo cáo của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, hàng hóa phục vụ cho thị trường tết Mậu Tý năm nay khá dồi dào nhưng giá cả đều tăng (khoảng 30%). Nguy cơ hình thành mặt bằng giá mới sau tết đang hiện hữu.

    Theo đánh giá, hàng hoá năm nay có số lượng dồi dào, hình thức phong phú, mẫu mã đẹp. Hàng hoá sản xuất trong nước vẫn chiếm thị phần ở mức cao, đủ sức cạnh tranh với hàng hoá nhập khẩu.

    Việc lưu thông, vận chuyển hàng hoá cung ứng cho vùng sâu, vùng xa được đảm bảo tốt. Sức mua năm nay tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước. Đáng lưu ý là lượng người tiêu dùng đến mua hàng hoá tại các siêu thị ngày càng tăng mạnh, nhất là trong những ngày giáp tết (tăng khoảng 150 - 200% so với ngày thường).

    Trong dịp giáp Tết, do thời tiết khá lạnh nên nhiều loại hàng điện tử bán khá chạy, trong đó, các loại máy sưởi ấm giá tăng từ 1,5 - 2 lần.

    Ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, do các bộ, ngành, địa phương đã có sự triển khai sớm và quyết liệt công tác chỉ đạo bình ổn giá trong dịp tết nên cung hàng hoá luôn đáp ứng đủ nhu cầu của người dân, không có tình trạng thiếu hàng; giữ ổn định giá một số vật tư hàng hoá cơ bản là đầu vào của nền kinh tế như điện, xăng dầu, nước sạch cho sinh hoạt... Ngoài ra công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật về giá đã được chú trọng hơn.

    Tuy vậy, theo ông Phúc, tình hình sản xuất và tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng còn nghiêm trọng; nhiều loại hàng hoá không có nhãn mác, quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc vẫn được tiêu thụ trên thị trường (chủ yếu ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa).

    Cũng theo ông Phúc, tuy không khẳng định chắc chắn về việc sẽ hình thành mặt bằng giá mới ăn theo sau những đột biến về giá cả sau tết, nhưng cũng không loại trừ khả năng này do Việt Nam hiện đã hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, do vậy sẽ chịu tác động rất lớn từ những ?ocú sốc? kinh tế thị trường.

    Thực tế ngay sau tết, giá cả thực phẩm, rau xanh, các loại dịch vụ... đều tăng rất mạnh.
  5. notatall

    notatall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Đã được thích:
    49
    Chú Martin giỏi quá. Khi còn kẹp thì tung tin thất thiệt, úp mở kêu bà con vào múc, tháo được kẹp ra thì lại tung tin đi xuống, đi ngang huh???

    Thực ra nó đi xuống suốt thời gian chú tung tin nhảm về nhân tố ảnh hưởng kích thích mạnh như WTO roài. Còn giờ xuống hay lên chả quan trọng nữa thì chú ra rả hô xuống, muốn năm mới bà con đều thua lỗ huh

    Tốt đẹp thì giờ ngồi yên đừng bình luận tung tin đồn nữa đi
  6. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    quân tử ko nói chuyện cũ. Nên thẳng thắn nhìn vào sự thật. Tâm lý mua bán ra Tết hưng phấn đã trôi qua. Giờ hãy đối mặt với các thông số cơ bản đấy rẫy nguy hiểm và rủi ro. Ko nhà đầu tư lớn nào dại bỏ tiền vào thị trường lúc này, trừ khi là mua cân đối giá bình quân.
  7. modep4

    modep4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Đã được thích:
    14
    đã bảo hôm nay tăng ,mai tăng nhẹ tiếp .P3 BB 0 mua nhiều nên tăng ít hơn P2 để mai gom hàng giá rẻ tiếp
  8. notatall

    notatall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Đã được thích:
    49
    Chỉ là nhắc để cậu năm mới có những biến đổi tích cực cho bà con nhờ. Còn giờ thì có đi xuống 2 năm nữa bà con cũng chẳng sao vì cho tới sang nay thì hầu khắp các sàn bà con chỉ nói có 1 chuyện là Cut, cut rồi.
    Đầu năm mới đi chơi về thấy cậu hô hào xuống kinh quá trong khi cũng không thêm được tin tức tiêu cực nào nữa. Giờ tốt nhất là xuống tiếp 2 năm liền cho máu. Cậu hô được từ 800 xuống thành 400 thì tốt quá.

    Về dài hạn thì VNI đã xuống vững chắc từ tháng 3/2007 rồi cho đến giờ chỉ là giai đoạn tăng tốc hơn giai đoạn trước chút xíu. Tôi thích cậu hô xuống mà nó xuống thật nhanh, thật mạnh khiến cả đám CP làm gía chào sàn cũng lỗ chỏng gọng vậy mới tài còn thế này thì ăn thua gì. Cậu làm được không??
  9. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2

    400 e hơi khó, nhưng chắc chắn là 700. Giờ chỉ cần các bác biết là các tổ chức tài chính đã cắt giảm dự báo tăng trưởng của Việt Nam xuống thấp lắm. Con số để sau nói tiếp nhé.
  10. notatall

    notatall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Đã được thích:
    49
    700 thì không khó, chỉ cần mấy con hàng lởm SSI, FPT, VPL, SGT... về giá chút xíu thì 700 có thể đạt ngắn hạn. Giảm đầu tư cũng phải vì TTCK VN bây giờ đâu phải lúc để đầu tư. Tăng trưởng thấp cũng hợp lý vì đã cố gượng duy trì tăng trưởng năm qua và đang trả giá. Có điều cái quan trọng nhất trên TT là buôn bán thôi... cái này thì nó khác hẳn. Giảm cũng có cơ hội hết, cứ bình tĩnh mà chiến đấu thì chẳng có gì ngại, mà quan trọng là người VN mỗi ngày 1 giàu và còn nhanh giàu đấy chứ

Chia sẻ trang này