Chính thức đi xuống

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by MartinStock, Feb 13, 2008.

651 người đang online, trong đó có 260 thành viên. 07:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 26, 2007
    Likes Received:
    2
    nói đúng lắm, nhưng về dài hạn thì VNIndex còn thăng trầm trong suốt 2-3 tháng nữa và chưa có đáy chính thức đâu. Chuyện lướt lát kiếm ngắn hạn quyết ko dám bàn.
  2. khunglong73

    khunglong73 Thành viên mới

    Joined:
    Feb 13, 2008
    Likes Received:
    0
    Sao ý kiến của mình mãi không đwợc quote nhỉ?
  3. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 26, 2007
    Likes Received:
    2
    Những dự báo đáng lo ngại về giá

    Tháng 12/ 2007, chỉ số giá tiêu dùng đạt 2,91%, vượt xa các dự báo của các nhà chuyên môn và cao nhất so với các tháng 12 của nhiều năm gần đây, như một lời cảnh báo về sự trượt giá dài của năm 2008.

    Tháng 1/ 2008, chỉ số giá tiêu dùng được cơ quan hữu trách đưa ra là 2,38%, tăng hơn mức tăng giá cao ngất ngưởng của tháng cuối năm trước tới mức ấy đã là dấu hiệu đáng lo ngại. Hơn thế, cũng là năm tăng cao nhất trong tháng 1 tính từ 1996 tới nay, nhưng điều quan ngại hơn là trên thực tế giá tất cả các mặt hàng tiêu dùng, dịch vụ đều tăng cao, nhiều mặt hàng tăng tới 30%. Những ngày đầu tháng 2 (giáp Tết) và cả trung tuần tháng 2, nhiều mặt hàng càng tăng giá.

    Thực ra, những dự báo từ cuối năm trước đã cảnh báo năm 2008 giá cả nhiều mặt hàng sẽ tăng cao, không chỉ trong mùa kinh doanh tết (tháng 12 năm trước và tháng 1, 2 năm sau) và không chỉ ở VN. Các chuyên gia kinh tế thế giới đã nhận định, năm 2008 sẽ chứng kiến sự tăng giá của hàng loạt mặt hàng trên bình diện toàn cầu, ở nhiều mặt hàng thiết yếu.

    Trước hết về gạo, do tình trạng mất mùa lúa này, nhiều nơi phải dùng gạo nên giá gạo ngay từ cuối năm trước đã tăng cao. Nhiều năm trước, giá gạo 25% tấm của ta bán được 160- 170 USD/ tấn đã là mừng; nay có thể bán tới 300 USD/ tấn. Đợt rét lạnh và bão tuyết hoành hành ở nhiều nơi, nhất là ở Trung Quốc sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng gạo. Ngay ở Việt Nam, rét hại kéo dài nhiều ngày qua đã ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp vụ xuân hè. Và chỉ riêng 2 nước có gạo xuất khẩu này bị ảnh hưởng thì cung cầu gạo thế giới sẽ bị tác động. Có thể khẳng định, lúa gạo thế giới năm 2008 sẽ tăng. Điều này có nghĩa, việc xuất khẩu gạo của các DN cần được tính toán để lúc giá cao nhất hãy bán, chứ đừng ồ ạt bán ngay từ đầu năm, giá chưa cao nhất. Trong nước, đương nhiên giá gạo sẽ nhích lên.

    Về dầu thực vật: Giá dầu thực vật năm 2008 được các chuyên gia dự báo là sẽ tăng do nhu cầu nhiên liệu sinh học tăng cao và đất trồng bị cạnh tranh bởi các cây công nghiệp khác. Giá dầu cọ Malayxia sẽ tăng đến 3.000 ringit/tấn, dầu đậu tăng đến 1.000USD/tấn vào quý 2/2008. Các loại dầu hạt cải, dầu hướng dương đều tăng cao. Ở thị trường VN, giá dầu ăn đã tăng tới 170.000đ/can 5 lít vào trước tết, một mức tăng làm chóng mặt người nội trợ. Sự tăng cao giá dầu trên toàn cầu sẽ làm giá dầu nội địa tăng cao.

    Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) cũng vừa đưa ra dự báo tăng giá một loạt nông sản khác như cà phê, hạt tiêu, cao su, bông? Trong đó, cà phê do nguồn cung ở Brazin giảm, Indonexia phải nhập 60.000 tấn cà phê trong quý 1/2008, dự trữ cà phê thế giới giới giảm xuống mức thấp nhất nên giá cà phê sẽ tăng ít nhất là hết quý I/ 2008. Hạt tiêu thế giới sẽ khan hiếm nguồn cung năm nay do sản lượng niên vụ 2007/ 2008 giảm 15-20%, nhu cầu tăng 3- 4%, khả năng thiếu hụt nguồn cung 47.500 tấn nên giá hạt tiêu còn tăng. Giá cao su thiên nhiên năm 2008 được dự báo sẽ là 3 USD/kg so với 2,5 USD/kg so với 2,5USSD/kg cuối năm trước. Cao su thiên nhiên thậm chí sẽ còn thiếu hụt cho tới năm 2012.

    Mặt hàng được cả thế giới theo dõi từng giờ là dầu thô, xem ra dầu chịu tác động của rất nhiều yếu tố từ thời tiết đến chính trị. Đầu năm 2008, cả thể giới đã một phen hoảng loạn bởi một nhà đầu tư chơi ngông mua 1.000 USD/ thùng với số lượng chỉ 1.000 thùng. Nhưng đợt giá lạnh đã tràn đến dài ngày vừa qua và sắp tới ở Mỹ và Trung Quốc cũng là một dấu hiệu đáng lo ngại. Một tác động đang được thế giới theo dõi là quan hệ Venezuela với Mỹ cũng khiến thị trường dầu dễ bị tác động. Nhìn chung, các nhà dự báo đều thống nhất, nhu cầu tiêu thụ dầu thế giới sẽ tăng trung bình 2,2 triệu thùng/ngày năm 2008 so với 1,5 triệu thùng/ngày của 2007 và giá dầu phụ thuốc rất nhiều vào nguồn cung từ OPEC. Nhiều người vẫn cho rằng, giá dầu sẽ vượt mức 1.00 USD/ thùng vào năm nay. Trong nước, Nhà nước nếu không quản lý sát sao tình hình thị trường và can thiệp kịp thời bằng thuế, phụ thu thì biến động giá xăng dầu là khó tránh.

    Năm 2007, người tiêu dùng đã chứng kiến sự tăng vọt của giá thép khi giá bán có lúc tới 14- 15 triệu đồng/ tấn. Năm nay, hãng đánh giá tín dụng thế giới Fitel dự kiến giá thép tăng trên hầu hết thị trường và mức tăng trung bình 30- 50 USD/ tấn do chi phí tăng và nhu cầu tăng mạnh từ Trung Quốc. Trong nước, nhu cầu phát triển hạ tầng đang tăng cao cũng sẽ khiến giá thép chịu sức ép mạnh, trong lúc đó khả năng sản xuất thép trong nước hạn chế sẽ là một vấn đề làm đau đầu các nhà quản lý khi muốn kéo giá xuống.

    Những diễn biến vừa qua và dự báo từ trên thế giới khiến nhiều người nhận định: nếu Nhà nước không có các biện pháp mạnh mẽ kiểm soát thị trường thì năm nay chỉ số lạm phát ở VN sẽ khó dưới 2 con số.
  4. chaubatthong

    chaubatthong Thành viên mới

    Joined:
    Jan 1, 2008
    Likes Received:
    1
    Chú cẩn thận không thôi anh lại vả vào mồm chú bây giờ nhé, càng ngày anh càng thấy chú giống ĐậuRim. Vừa bán xong CP hôm qua đúng không?? khà khà chẳng thằng dốt nào đang cầm CP mà đi iả khắp nơi như chú.

    Bài cũ của chú Đậu rim chú lấy nhai đi nhai lại khắp diễn đàn, bi giờ lại ngồi đoán mò CK Mỹ tăng giảm hử.

    Chú đúng là thằng mặt dày hay mất dạy , lúc cầm CP thì bơm vá các kiểu, lúc bán đi rồi thì ra sức nện VNI.

    Bắt bài chú này mới bán CP ngày hôm qua, TT vừa đóng cửa thì lúc 10h59'''' là mở TOPIC nện VNI liên tục. Chúc mừng chú bán đúng đáy retest
  5. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 26, 2007
    Likes Received:
    2
    yêu cầu Tio khoá nick hay chửi này vào. Tôi ko có ý xấu tung tin đồn nhảm. Tôi có chính kiến của mình và có thông tin hỗ trợ đàng hoàng. Ko như họ, chỉ được cái chửi là giỏi. Chí Phèo quá !
  6. chaubatthong

    chaubatthong Thành viên mới

    Joined:
    Jan 1, 2008
    Likes Received:
    1
    Khà khà ai Chí phèo thì biết nhá, mọi người ở đây đánh giá được nhá, Chú có giỏi đấu võ mồm với anh, gọi TIO vào làm gì hử? riêng cái khoản đối phó với hạng tiểu nhân bỉ ổi như chú thì anh chấp cả họ nhà chú, thích đấu võ mồm hử?
    MSCI lừa đảo cả forum, lừa cả TIO mà còn to mồm ta đây quân tử. Buồn cười quá. Anh không chửi bậy MOD chẳng có cớ gì khoá nick anh nhé, hôm nay anh đấu võ mồm với chú.
  7. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 26, 2007
    Likes Received:
    2
    Ok, nếu các hạ có nhã hứng. Giờ nếu nói thị trường lên thì đưa thông tin hỗ trợ đi! Nếu ko có thì đừng có chết vì nhục nhé
  8. kiemtientuCK

    kiemtientuCK Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 23, 2007
    Likes Received:
    138
    - Đồng ý là TTCKVN hiện gặp rất nhiều bất lợi như chú đã nói và mọi người đã biết, và chính những điều này đã làm cho TTCK VN thiếu lửa trong những tháng gần đây hoặc có thể nói một cách khác là đã đi vào suy thoái (giảm >30%).

    Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những điểm tích cực để khẳng định TT sẽ chắc chắn đi lên trong tương lai (tối đa là 6 tháng).

    - Hiện số lượng TKCK mở của NĐTTN mới chiếm khoảng 0.3% dân số, chắc chắn số lượng nhà đầu tư sẽ tăng lên khi có một cú kích hoạt nào đó (ví dụ như một tổ chức NN giải ngân làm TT tăng trần trong vài phiên). Với sự phát triển bình thường của bất cứ TT nào, thì số lượng TK thường xuyên giao dịch luôn nằm ở ngưỡng 5-10% dân số. Và VN hiển nhiên vẫn phải theo quy luật tất yếu này.
    - Tâm lý NĐTTN tuy rằng rất mệt mỏi, nhưng không đến mức đều muốn bỏ chạy toán loạn, nên có thể nhận thấy TT rất khó xuống xâu thêm (nhưng tất nhiên, để lên được mạnh cũng rất khó)
    - VN nằm trong top 10 TT mới nổi (hạng 2 theo Credit sue) nên hiển nhiên vẫn thu hút một chừng mực nào đó lượng vốn đầu tư NN vào VN trong 2008.
    - Sau khi Morgan stanley lập CTY CK tại VN (mua 49% CP Hướng Việt), chứng tỏ họ vẫn đánh giá VN là rất tiềm năng.
    - Bán lẻ của Mỹ tháng 1 tăng, export của Nhật trong tháng 1 cũng tăng...Chứng tỏ TTTG tuy có ảnh hưởng bởi vụ nhà đất dưới tiêu chuẩn của Mỹ, nhưng chưa đến mức suy thoái.
    - Lạm phát tại VN : Đáng báo động, nhưng nếu nhìn vào rổ hàng hoá để tính chỉ số CPI của VN, thì 40% trong đó là giá thực phẩm rồi, mà thực phẩm thì tăng trên toàn thế giới, hay nói cách khác là ngành nguyên vật liệu như...dầu, gạo, thịt.....đều tăng do cung ít hơn cầu. Điều này, chưa hẳn đã là lạm phát do cung tiền nhiều hơn...Cái này sẽ dẫn tới quyết định của NHNN về việc cân đối giữa sự phát triển và kiềm chế lạm phát => Kiểu gì vẫn phải đảm bảo cho GDP VN năm 08 từ 8.5-9% => Chứng tỏ các công ty vẫn phát triển và thu lợi nhuận tốt
    - Trong T1 có thêm 25 tổ chức NN đăng ký mã số giao dịch và khoảng 200 NĐTCN NN lập tài khoản mới !!!
    .....

    Tôi nghĩ là thằng Mekong đã có một vài thông tin của các tổ chức ĐTNN nào đó chuẩn bị vào VN nên nó vẫn khẳng định là TTCK VN sẽ bứt phá vào Q2.

    Hiện tại nên tập cách "đầu tư CK" ở thời gian lâu hơn, chứ không thể ăn xổi được như trước kia đâu !!!
  9. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 26, 2007
    Likes Received:
    2
    nếu nói dài hạn như bạn thì đúng điều tôi muốn nói đấy. tuy nhiên do VNI có nhiều khả năng sẽ xuống tiếp đến 700 do thiếu hẳn nguồn cung tiền, do đó tôi sẽ đợi đến khi đó để đầu tư dài hạn
  10. newsways

    newsways Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 28, 2007
    Likes Received:
    2
    Cung tiền thì thực sự là không thiếu các bác làm ở công ty CK có thể xác nhận điều đó. Tuy nhiên vấn đề là niềm tin chưa được vững chắc nên tình trạng lình xình của thị trường xảy ra. Theo tôi thị trường sẽ có những hấp lực mới để phát triển bền vững. Trước hết là giá của hầu hết cổ phiếu hiện nay có thể nói là quá thấp, PE của toàn thị trường ở mức thấp có nhiều mã làm ăn tốt (không đầu tư tài chính) và có triển vọng. Do đó nhu cầu tiếp tục đầu tư vào thị trường vẫn còn rất nhiều để thu lời. Sự trồi sụt củ thị trường trong tuần chỉ là đấu hiện để tìm xu hướng tăng mà thôi.

Share This Page