Chính thức kết thúc chuỗi ngày giảm điểm đối với AVF!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lucsy, 28/10/2014.

1288 người đang online, trong đó có 515 thành viên. 18:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 68022 lượt đọc và 1206 bài trả lời
  1. kid_danh chung

    kid_danh chung Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    18/10/2014
    Đã được thích:
    133
    Cha hom nay cung kha vat va hon 2 phien truoc nhi?du song lon van giu vung tay lai e hen...chuc mung e o phien thu 3...va se con nhiu phien nua...keke
    jonhnny ng thích bài này.
  2. dautu_tcvn

    dautu_tcvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2014
    Đã được thích:
    459
    Bộ gì mà nhiều T là đc rồi, còn đi đâu nữa bác.:)>-
  3. jonhnny ng

    jonhnny ng Thành viên mới Not Official

    Tham gia ngày:
    02/09/2014
    Đã được thích:
    7
    3ce ùi pác đã wan tâm chưa?smile
    HacLongKhau thích bài này.
    Johnny Ngjonhnny ng đã loan bài này
  4. kid_danh chung

    kid_danh chung Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    18/10/2014
    Đã được thích:
    133
    Bác chốt lời 3.1 chưa nè...keke
  5. dung_garlic

    dung_garlic Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2011
    Đã được thích:
    1.004
    Thị trường chính của AVF chủ yếu là Mỹ và châu Mỹ

    Nhờ cá tra, Việt Nam đứng đầu về xuất khẩu philê cá sang Brazil


    [​IMG]
    ảnh minh họa
    Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc, đứng đầu về xuất khẩu sản phẩm philê cá đông lạnh vào thị trường Brazil với khoảng 44.000 tấn cá tra trong 8 tháng.

    Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc, đứng đầu về xuất khẩu sản phẩm cá phile đông lạnh cho thị trường Brazil với khoảng 44.000 tấn cá tra trong 8 tháng, trong khi Trung Quốc xuất sang 33.000 tấn, chủ yếu là cá biển như cá minh thái, cá hồi, cá tuyết…

    Tính đến 15/9, cá tra Việt Nam xuất khẩu sang Brazil đạt 86,2 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 7,3% tỷ trọng xuất khẩu cá tra sang các thị trường.

    Cá tra Việt Nam đang có vị trí tốt trên thị trường Brazil với khối lượng tăng mạnh và giá trung bình cũng tăng đáng kể.

    Đến nay, Brazil vẫn duy trì là thị trường nhập khẩu cá tra lớn thứ 2 của Việt Nam, chỉ sau thị trường Mỹ.

    Brazil là một thị trường mới nổi, tầng lớp trung lưu ngày càng nhiều cũng là những yếu tố thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm thủy sản bền vững.

    Năm 2013, Brazil đứng vào top 10 thị trường lớn nhất nhập khẩu thủy sản của Việt Nam, với giá trị 123 triệu USD. Trong đó cá tra chiếm 99% với gần 122 triệu USD.

    Trong bối cảnh xuất khẩu sang các thị trường chính như EU, Mỹ, Nhật Bản có xu hướng sụt giảm tỷ trọng vì nhu cầu sụt giảm cùng với những rào cản thuế quan và kỹ thuật, thị trường Brazil ngày càng quan trọng đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam, nhất là sản phẩm cá tra phile đông lạnh.
    Thuy Trangjonhnny ng thích bài này.
    jonhnny ng đã loan bài này
  6. dung_garlic

    dung_garlic Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2011
    Đã được thích:
    1.004
    Sản lượng xuất khẩu cá tra của Việt Nam đang tăng trở lại

    [​IMG]
    ảnh minh họa
    Theo VASEP, tính đến hết quý 3, kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt 1,276 tỷ USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2013.
    Cá tra hiện vẫn duy trì đứng ở vị trí thứ 2 sau tôm, chiếm 22% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

    Tuy có sự sụt giảm 5,8% về tỷ trọng so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng EU và Mỹ vẫn là hai thị trường lớn nhất nhập khẩu cá tra Việt Nam; trong đó EU chiếm 20,4% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này.

    Tây Ban Nha vẫn duy trì vị trí dẫn đầu nhập khẩu cá tra trong khối EU, tiếp đến là Hà Lan, Đức và Anh.

    Theo (Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam) VASEP, xuất khẩu cá tra sang EU giảm trong nhiều năm gần đây nên các doanh nghiệp cá tra Việt Nam vẫn đang tiếp tục mở rộng sang các thị trường mới khác nhằm bù đắp vào khối lượng sụt giảm tại thị trường này.

    Mỹ hiện là thị trường nhập khẩu cá tra đứng thứ 2, với hơn 240 triệu USD, chiếm 18,9% tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra.

    Theo Cục Nghề cá Mỹ (NMFS), Việt Nam vẫn duy trì là nước xuất khẩu cá tra và cá da trơn hàng đầu vào thị trường Mỹ, chiếm 92,7% tổng khối lượng. Giá trung bình cá tra Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ đạt 3,09 USD/kg, tăng 1,29% so với cùng kỳ năm 2013.

    Là một trong ba thị trường nhập khẩu cá tra lớn từ Việt Nam, ASEAN vẫn duy trì mức tăng trưởng dương từ đầu năm đến nay. Xuất khẩu cá tra sang thị trường này đạt giá trị hơn 102 triệu USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2013, riêng quý 3/2014 đạt giá trị 30,48 triệu USD, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2013.

    Thái Lan là nước nhập khẩu cá tra nhiều nhất trong khối này, tiếp đến là Singapore và Philippines.

    Trước đó, do nhu cầu thị trường xuất khẩu chưa có dấu hiệu khả quan cộng với những khó khăn sản xuất trong nước, nên VASEP đã dự báo xuất khẩu cá tra trong quý 3 sẽ vẫn tiếp tục giảm nhẹ (1%).

    Thêm vào đó, trong sáu tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu cá tra (đạt trên 824 triệu USD) giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái thì cá tra phục hồi trong thời gian qua đã chứng minh cho những nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc mở rộng, phát triển thị trường.
    Thuy Trangjonhnny ng thích bài này.
    jonhnny ng đã loan bài này
  7. dung_garlic

    dung_garlic Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2011
    Đã được thích:
    1.004
    Thị trường xuất khẩu chính của AVF chủ yếu là Mỹ và châu Mỹ

    Tiềm năng cho cá tra Việt tại Canađa
    (Ngày đăng: 30/10/2014 )
    Với xu thế tiêu dùng sản phẩm thủy sản tăng cao, dự báo thị trường Canada ngày càng có nhu cầu cao về nhập khẩu các sản phẩm như cá tra, tôm. Các doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng cơ hội mở rộng thị phần cũng như tìm kiếm thêm thị trường, không quá phụ thuộc vào thị trường Mỹ, EU hay Nhật Bản.
    Số liệu của Hải quan Việt Nam cho thấy, xuất khẩu cá tra sang Canađa từ 1/1/2014 đến 15/9/2014 đạt giá trị 28,9 triệu USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2013. Cá tra Việt Nam hiện là mặt hàng được nhập khẩu và tiêu thụ nhiều nhất trong nhóm hàng phile cá thịt trắng đông lạnh được nhập khẩu vào thị trường này.
    Giá xuất khẩu phile cá tra đông lạnh Việt Nam Canađa cũng tăng cao hơn năm ngoái tạo niềm tin cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Bên cạnh đó, cho thấy Canađa có nhu cầu cao về một số mặt hàng cá tuyết của Việt Nam như cá tuyết haddock và cá tuyết cod khi giá trị xuất khẩu của Việt Nam với các mặt hàng này hiện đứng ở vị trí thứ hai.
    Theo Thương vụ Việt Nam tại Canađa, đây là thị trường tự do có phong cách tiêu dùng tương đồng với thị trường Mỹ nên cơ hội tăng trưởng xuất khẩu các mặt hàng thủy sản nói chung và cá tra nói riêng rất lớn, bởi thị trường này không quá khắt khe như Mỹ.
    Đối với người tiêu dùng Canađa, dinh dưỡng, độ an toàn, tính tiện lợi và tính bền vững là những tiêu chí hàng đầu đánh giá chất lượng thủy sản, nhất là với thủy sản đông lanh. Họ sẵn sàng trả giá cao hơn cho các sản phẩm chất lượng cao.
    Do vậy, để đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản sang thị trường tiềm năng này, các nhà xuất khẩu không những phải nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng tính cạnh tranh mà cần có chiến lược tiếp thị bài bản. Đặc biệt lưu ý đến nhãn mác hàng hóa, thời gian và điều kiện giao hàng, giá cả, khả năng cung ứng hàng.
    Ở khía cạnh khác, ông David Devine- Đại sứ Canađa tại Việt Nam- cho hay: Với kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 500 tỷ USD mỗi năm, Canađa cũng là một thị trường cạnh tranh hết sức khốc liệt. Các nhà xuất khẩu Việt Nam cần lưu ý dù xảy ra một thất bại nhỏ, người mua hàng cũng sẽ nhanh chóng chuyển sang nhà cung cấp khác.
    Các sản phẩm tươi và đông lạnh như cá tra, tôm đang được người tiêu dùng Canađa ưa chuộng hơn nhưng họ cũng tương đối khắt khe về chất lượng do tiêu chuẩn sống cao. Xây dựng lòng tin với khách hàng về sản phẩm cá tra, sản phẩm tôm Việt chất lượng, đáp ứng yêu cầu về vệ sinh thực phẩm được coi là yếu tố quan trọng trong quá trình doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập vào thị trường Canađa.
    Thuy Trangjonhnny ng thích bài này.
    jonhnny ng đã loan bài này
  8. TIEN CHANG LA GI

    TIEN CHANG LA GI Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    119
    Mình quan tâm từ lâu rồi, chưa thoát được! Giá vốn vẫn 4.8K. Chắc còn lâu mới huề vốn!
  9. dung_garlic

    dung_garlic Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2011
    Đã được thích:
    1.004
    Diện tích nuôi cá tra tăng mạnh

    [​IMG]
    ảnh minh họa
    Trong quí 3-2014 diện tích nuôi cá tra ở Đồng bằng sông Cửu Long đã tăng thêm 1.000 héc ta, đưa tổng diện tích nuôi cá tra của toàn vùng lên 7.000 héc ta, lớn nhất từ trước đến nay.
    Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN - PTNT) căn cứ trên số liệu thống kê của các tỉnh cho biết, tính đến hết 10 tháng năm nay diện tích nuôi nuôi cá tra ở các tỉnh ĐBSCL ước đạt hơn 7.000 héc ta với sản lượng đạt 890.000 tấn.

    Do giá cá tra tăng, người nuôi cá tra có lãi nên tích cực mở rộng diện tích nuôi cá.

    Bộ NN -PTNT dẫn số liệu từ Sở NN -PTNT Vĩnh Long cho thấy, giá cá tra nguyên liệu trong tháng 10 dao động trong khoảng 23.000-24.200 đồng/kg, tăng 1.000 đồng /kg so với tháng trước. Với giá này, người nuôi cá tra có lãi từ 500-1.000 đồng/kg.

    Điều này trái ngược với thời điểm tháng 6-2014 khi giá cá tra nguyên liệu tại các tỉnh ĐBSCL thấp hơn giá thành; chỉ còn 21.500-22.000 đồng/kg trong khi giá thành 22.500 - 23.500 đồng/kg.

    Diễn biến về hoạt động nuôi cá tra ở ĐBSCL những năm qua cho thấy hầu như diện tích nuôi cá tra tăng hay giảm đều phụ thuộc vào giá cá nguyên liệu mà các nhà máy chế biến thủy sản mua vào từng thời điểm; nếu giá cá giảm dưới giá thành, người nuôi sẽ treo ao, còn khi giá cao hơn giá thành, diện tích nuôi tăng lên.

    Theo Bộ NN - PTNT, trong 10 tháng đầu năm nay tổng giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 6,48 tỉ đô la Mỹ, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Mỹ vẫn duy trì được vị trí là thị trường nhập khẩu lớn nhất của thủy sản Việt Nam khi chiếm hơn 22% tổng giá trị xuất khẩu.

    Ngoài ra, những thị trường khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đều tăng trưởng mạnh về giá trị. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản sang thị trường Nhật Bản tăng gần 8%, Hàn Quốc tăng hơn 43%, còn thị trường Trung Quốc là gần 25%.

    Đối với mặt hàng cá tra, theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), các nước ASEAN và Trung Đông là những thị trường có sự tăng trưởng tốt và nhờ vậy đã bù đắp được sự sụt giảm của mặt hàng này tại thị trường EU.
    Thuy Trangjonhnny ng thích bài này.
    jonhnny ng đã loan bài này
  10. Thuy Trang

    Thuy Trang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    06/10/2014
    Đã được thích:
    4.658
    Hy vọng mình có dịp gặp nhau anh nhé !

Chia sẻ trang này