Chính thức không tăng giá xăng

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by cophieuviet, Jul 8, 2008.

150 người đang online, trong đó có 60 thành viên. 02:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Apr 28, 2006
    Likes Received:
    3,497
    xăng tăng cũng tốt..chúng ta nên ủng hộ CP..

    có lẽ do xăng sắp tăng nên con DPM PVS tăng vù vù...

    rõ ràng là xăng tăng giá tốt cho ck chứ kô xấu...
  2. nguyenuong

    nguyenuong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 29, 2008
    Likes Received:
    0
    Đã không có tin chính thức thì đừng có mà nói.
    Toàn phát ngôn lung tung
    Dầu tăng là do USD mất giá.
    Còn tăng giá xăng trong nước là bài toán phải cân đối khả năng nhập khẩu và bán dầu thô của nước ta (Bài toán tỷ giá USD).
    Không thấy giá gas tăng lại xuống đó à.
    Tôi chỉ biết chắc là không có chuyện tăng 3000 đâu còn tăng bao nhiêu thì phải có tin chính thức mới nói được.
  3. thanchetsovo1982

    thanchetsovo1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 16, 2005
    Likes Received:
    1,140
    Hehe, bác chửi trưởng phòng ngu à? được như thế là quá giỏi roài

  4. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 11, 2006
    Likes Received:
    467
    Uy tín tổng thổng Indonesia sụt giảm vì tăng giá dầu

    Uy tín của Tổng thống Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, đang giảm sút vì quyết định tăng giá nhiên liệu trong nước. Mức độ ủng hộ của công chúng với nhà lãnh đạo này đã tụt xuống mức thấp nhất kể từ khi ông lên nắm quyền năm 2004.




    Trong một cuộc khảo sát do Indo Barometer công bố hôm 30/6, chỉ có 20,7% số người trả lời nói họ sẽ chọn ông Yudhoyono nếu cuộc bầu cử Tổng thống được tiến hành ngay lúc này.
    Trong khi đó, cựu Tổng thống Megawati Sukarnoputri lại có tỷ lệ cao hơn, ở mức 30,4%.
    Cuộc khảo sát được tiến hành trong 10 ngày sau khi chính quyền của ông Yudhoyono tăng giá nhiên liệu trong nước thêm 30% vào tháng trước.
    Quyết định tăng giá nhiên liệu của Chính phủ Indonesia đã làm bùng phát các cuộc biểu tình lớn khi mà người dân nước này đã phải đối mặt với những khó khăn do giá lương thực tăng cao.
    Tăng giá luôn là vấn đề nhạy cảm ở Indonesia. Giá nhiên liệu tăng cũng là một trong những lý do lớn dẫn tới các cuộc biểu tình rộng khắp, và khiến chính quyền của Tổng thống Suharto sụp đổ năm 1998.
    Hôm qua, Bộ trưởng Năng lượng nước này cho biết, Indonesia không có kế hoạch nâng trợ cấp giá nhiên liệu cho dù giá dầu thô thế giới tăng cao. Tuy nhiên, dù tăng giá nhưng giá nhiên liệu tại nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á này vẫn thấp nhất tại khu vực.
    Indonesia, thành viên khu vực châu Á - Thái Bình Dương duy nhất của OPEC, vài năm gần đây đã trở thành nước nhập khẩu dầu sau khi sản lượng của nước này bị sụt giảm.
    Một phát ngôn viên của ông Yudhoyono nói, nhà lãnh đạo này đã dự đoán trước được việc ông sẽ mất đi sự ủng hộ nhưng việc tăng giá là cần thiết để cứu vãn nền kinh tế đất nước.
    Indonesia dự kiến tổ chức bầu cử Tổng thống vào nửa sau của năm 2008, sau khi cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra vào tháng 4.
    ( *********)

    (Internet
  5. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Dec 26, 2006
    Likes Received:
    9,542
    bác này thâm thật
  6. vitaminUSD

    vitaminUSD Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 22, 2006
    Likes Received:
    690
    Thủ tướng ra công điện chống đầu cơ, tăng giá
    10:48'' 08/07/2008 (GMT+7)

    Ngày 8/7, Thủ tướng *************** có công điện số1063/SĐ-TTg gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty Nhà nước.
    Xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, đưa tin thất thiệt đẩy giá bán hàng lên cao. Ảnh minh họa: VNN
    Công điện nêu rõ: Thời gian gần đây, tình trạng găm hàng, đầu cơ, thậm chí là đưa tin thất thiệt về tình hình giá cả, khan hiếm nguồn hàng, đặc biệt là đối với một số mặt hàng thiết yếu như gạo, xi măng, sắt thép, xăng dầu, phân bón, thuốc chữa bệnh... , để đẩy giá cả lên cao, làm ảnh hưởng không tốt đến việc triển khai, chỉ đạo của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, mặt khác đã tạo ra tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân, tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống nhân dân.

    Theo công điện này, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tăng cường quản lý thị trường, trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát giá cả, trước hết là những hàng hoá thuộc nhóm các mặt hàng thiết yếu trực tiếp ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân.

    Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tình trạng đầu cơ, găm hàng, buôn lậu hoặc đưa tin thất thiệt làm tăng giá bất hợp lý, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu, gây tâm lý hoang mang, lo lắng, làm ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn.

    Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan của Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương một mặt tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hoá, mặt khác phải chủ động xử lý những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, kể cả chỉ đạo, điều hành nhập khẩu những hàng hoá thiết yếu mà sản xuất trong nước chưa đáp ứng được để bảo đảm cân đối nhu cầu hàng hoá, nhất thiết không được để xảy ra thiếu, khan hiếm hàng hoá làm cho giá hàng hoá tăng cao bất hợp lý.

    Các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh để tạo thêm nguồn hàng cung cấp cho tiêu dùng trong nước.

    (Theo TTXVN)
  7. DominicVN

    DominicVN Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 26, 2007
    Likes Received:
    0
    chủ topic tèo rồi
  8. H3H

    H3H Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 30, 2006
    Likes Received:
    4
    Hy vọng bác đúng, chỉ sợ nó cao hơn 3k thôi .
  9. khoailangmat

    khoailangmat Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 14, 2008
    Likes Received:
    0
    Bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu
    Cập nhật ngày (08/07/2008)

    Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 sẽ tiếp tục giảm (tăng khoảng 1,5% so với tháng 6). Các biện pháp bình ổn giá tiêu dùng và kiềm chế lạm phát của Chính phủ đã bước đầu phát huy tác dụng và tiếp tục phát huy tác dụng tích cực trên diện rộng trong thời gian tới.

    Góp sức vào quá trình này, các ngành hàng quan trọng có tính thiết yếu của nền kinh tế cũng đang thực hiện nhiều giải pháp góp phần bình ổn thị trường.

    Chính phủ đã xác định nguyên tắc ưu tiên là từ nay đến cuối năm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo đà cho những năm tiếp theo, đảm bảo an sinh xã hội. Và trong việc ổn định giá các mặt hàng thiết yếu, Thủ tướng đã chỉ đạo, với mặt hàng xăng dầu, trong bất cứ thời điểm nào, địa điểm nào cũng phải đảm bảo nguồn cung tổng thể. Trong trường hợp có diễn biến bất thường, Chính phủ sẽ nghiên cứu biện pháp hợp lý để giải quyết. Điều này cho thấy Chính phủ luôn xác định ưu tiên chống lạm phát là mục tiêu hàng đầu, nhất là đối với xăng dầu ?" mặt hàng thiết yếu hàng đầu của nền kinh tế.

    Giá tiêu dùng tháng 6/2008 tăng 2,14% so với tháng trước, và là tháng có mức tăng thấp nhất trong 6 tháng đầu năm nay. Nhập siêu trong những tháng gần đây đã giảm nhanh từ mức 3,2 tỷ USD trong tháng 3, xuống mức 1,3 tỷ USD trong tháng 6.
    Với mặt hàng than, Bộ Tài chính đang nghiên cứu xây dựng phương án và lộ trình chặt chẽ về giá than trong thời gian tới, trong đó, quy định giá bán than cho từng hộ tiêu thụ lớn. Ông Hoàng Thọ Xuân ?" Vụ trưởng Vụ chính sách thị trường trong nước - Bộ Công thương cho biết: Bộ Tài chính và Bộ Công thương đang nghiên cứu một phương án và lộ trình hết sức chặt chẽ trong thời gian tới.

    Điện giữ giá ổn định từ nay đến hết năm thì giá than bán cho điện cũng phải ổn định. Đó là điều đương nhiên. Còn than bán cho sản xuất xi măng, cho sản xuất phân bón, và ngành sản xuất giấy cũng đang được Bộ Tài chính tính toán xây dựng lộ trình, bước đi cho phù hợp với điều kiện hiện nay, trên cơ sở kiềm chế tăng giá tiêu dùng và chống lạm phát là mục tiêu hàng đầu.

    Theo dự báo, giá vật liệu xây dựng trong tháng 7 này sẽ tương đối ổn định do nguồn cung dồi dào. Riêng đối với xi măng, Bộ Xây dựng đã họp bàn với các doanh nghiệp, với Hiệp hội xi măng quy định thống nhất cách quản lý giá bán trên thị trường. Vụ trưởng Vụ quản lý vật liệu xây dựng ?" Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Quang Cung, cho biết: để tăng cường nguồn cung cho thị trường, trong tháng 7 này, sẽ tiếp tục đưa các dự án xi măng xây dựng mới vào hoạt động, đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường.

    Theo ông Cung, điều quan trọng nhất là phải đảm bảo nguồn cung ổn định. Trong tháng 7 này, sẽ tiếp tục đưa nhà máy xi măng sông Gianh vào hoạt động. Lượng xi măng do nhà máy này sản xuất sẽ được đưa vào thị trường phía Nam. Còn về các biện pháp để quản lý thị trường vật liệu xây dựng, các doanh nghiệp trong ngành đang phối hợp chặt chẽ giữa nhà máy sản xuất và hệ thống phân phối. Phải công khai giá bán, bán hàng có niêm yết giá, làm cơ sở cho quản lý thị trường dễ dàng kiểm tra. Các đại lý bán hàng vượt giá thỏa thuận sẽ bị cảnh cáo, hoặc không tiếp tục ký hợp đồng bán hàng cho nhà máy. Mục tiêu cuối cùng là hài hòa lợi ích của sản xuất, nhà phân phối và lợi ích người tiêu dùng.

    Còn với mặt hàng thép, trước đề nghị mới đây của Hiệp hội Thép Việt Nam về điều chỉnh tăng giá bán thép xây dựng trước việc giá phôi thép trên thị trường thế giới tăng cao, quan điểm của Chính phủ là chưa ủng hộ việc tăng giá thép. Trong bối cảnh giá cả tăng mạnh và Nhà nước chủ trương tiếp tục kiềm chế lạm phát thì các nhà sản xuất thép cần tính toán giảm chi phí giá thành như thế nào, cắt giảm chi phí sản xuất ra sao, mới có thể quyết định có cho phép tăng giá hay không.

    Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất phân bón đang tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp để ổn định thị trường phân bón. Ông Phan Đình Đức ?" Tổng giám đốc Tổng công ty phân đạm và hóa chất dầu khí cho biết: Đa phần các loại phân bón đều tăng từ 100%- 300%, nhưng riêng phân đạm chỉ tăng 75%. Chính vì có sản lượng chiếm khoảng 40% thị phần và chính sách giá của Đạm phú Mỹ nên giá đạm của thị trường không tăng nhiều như các loại phân nhập khẩu khác.

    Về những biện pháp bình ổn giá năm nay của Đạm Phú Mỹ, theo ông Phan Đình Đức: ?oChúng tôi xây dựng hệ thống phân phối trực tiếp qua 4 công ty tại miền Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, miền Trung, Tây Nguyên và miền Bắc. Hệ thống phân phối này sẽ giúp đưa sản phẩm đến tay bà con nông dân trong thời gian ngắn nhất, tránh việc mua bán lòng vòng, mua đi bán lại làm tăng giá, đội giá. Về lâu dài, chúng tôi đang tích cực tìm kiếm các nguồn nhiên liệu, nguyên liệu đầu vào như các mỏ khí ở nước ngoài để đầu tư ra nước ngoài, xây dựng nhà máy phân bón và hóa chất ở nước ngoài?.

    Cùng với các giải pháp từ Chính phủ, sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong bình ổn giá, nhất là với các mặt hàng thiết yếu, sẽ góp phần thực hiện tốt mục tiêu kiềm chế lạm phát, phát triển kinh tế bền vững

    Theo VOV
  10. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 18, 2006
    Likes Received:
    1
    TTg còn ra nhiều chỉ thị buồn cười lắm chẳng hạn chống dùng hàng lậu nhưng mồm thì phì phèo 555, chỉ thị cấm công chức không ăn nhậu buổi trưa, cấm công chức uống rượu ngoại.
    Các bác mà nghe TTg thì có ngày chết không có đất chôn đâu

Share This Page