Cho Bán khống với biên độ hiện tại - Giải pháp cân bằng TT và tâm lý trong giai đoạn khó khăn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi daiviet999, 09/06/2008.

2601 người đang online, trong đó có 1040 thành viên. 14:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 772 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Đã được thích:
    0
    Cho Bán khống với biên độ hiện tại - Giải pháp cân bằng TT và tâm lý trong giai đoạn khó khăn

    Hiện nay các mã đều đã xuống rất thấp nhưng sức mua hầu như không có do càng mua càng lỗ mà nguồn tiền đột biến thì đã bị CP và NHNN chặn từ lâu rồi. Nhiều người bị kẹt trong BĐS và OTC những khoản tiền lớn mà chưa biết ngày nào thu hồi được 1 phần vốn.

    Với tình hình như vậy nếu cứ để như hiện nay thì TT sẽ khó mà lên được hoặc lại lên ảo vì chỉ khớp 1 lô để làm giá mà thôi.

    Nếu mở biên độ, tuy có sóng để "lướt" nhưng cũng rất mạo hiểm vì tại thời điểm này mức cân bằng tâm lý là rất thấp và áp lực trả nợ của nhiều người là rất cao. Nhưng vì CK lên thì ai cũng cố chờ thêm tí nữa nên thực tế khi ko có cơ hội kiếm tiền nhà đầu cơ sẽ ko nhảy vào và khi giá ko thật thấp thì nhà đầu tư xác định đầu tư dài hạn cũng ko chịu bỏ vốn "găm hàng".

    Khi cho phép bán khống với biên độ hiện nay thì sẽ tạo ra được các luồng "quyền lợi" trái triều và sẽ có đủ cả lực "nâng TT" và "dìm TT" để tìm kiếm lợi nhuận tối đa. Ở mức giá hiện nay, nếu có "dìm" trước thì giá cũng khó xuống quá sâu và khi đến ngưỡng của sức chịu đựng rủi ro thì người bán khống bắt buộc phải mua vào và chờ cơ hội mới.

    Việc giao dịch liên tục cũng sẽ nuôi sống các công ty CK và tạo ra sức sống và mức cân bằng tâm lý mới cho nhà đầu tư.

    Theo tôi, nên cho bán khống với biên độ hiện tại ( vì đang lạm phát cao) và ko nên cho mở Room, để tạo "sóng" cho TTCK và tạo ra sự lưu thông luồng tiền cho cả nền KT.

    Vài suy nghĩ thô thiển. Mong các cao thủ chỉ giáo thêm.

    Thanks các bác đã đọc bài !
  2. tenkhonghay

    tenkhonghay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân tôi, tôi thấy bác nói vậy cũng không được. Có thể nhìn thấy một thực tế là các nhà đầu tư trên sàn ck việt nam hiện nay vẫn còn quá non trẻ, chưa đủ kinh nghiệm dày dặn cũng như trình độ để biết có nên bán khống không?? Sẽ vô số các nhà đầu tư chết nếu việc này được thông qua, và một thực tế, các thông tin của một số các công ty hiện nay chưa minh bạch, vậy nếu thông qua bán khống, thì chắc chắn sẽ chỉ có một bộ phận nhỏ nhà đầu tư có lợi( khoảng 7%). Vậy thì chết nhiều hơn sống bác ạh, với vàng có thể áp dụng phân tích kĩ thuật, nhưng chứng khoán thì chưa chắc bác ạh.
  3. voi_bi_1984

    voi_bi_1984 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Đã được thích:
    0
    bác nói vậy cũng ko được ý bác nói là mấy chú khoai tây cũng non trẻ à
  4. bami

    bami Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Nói như đồng chí Tên không hay thì cũng không hẳn. Nói về kinh nghiệm và trình độ của nhà đầu tư thì chắc là chả có ttck luôn. Thực tế là tận bây giờ còn có người mua ck mà ko biết nó là cái gì . Dẫn chứng là rất nhiều NĐT đã mua "trái phiếu chuyển đổi" của VCB mà mãi sau này báo chí vẫn tốn giấy mực để giải thích xem nó là cái gì ..he he...hài chưa? Đấy là chưa kể đến nhiều tình huống hài hước trên sàn thì thôi khỏi nói.

    Theo quan điểm của tôi thì chắc là chưa bán khống, cũng chưa mở biên độ đâu. Lý do là các quan chức nhà mình sợ có thanh khoản thì khoai tây nó tháo chạy ??? Nên để chắc ăn thì cứ kệ con mía nó thế cái đã.
    Không mở thì hết thanh khoản và các cty ck sẽ phá sản. Cái này thì UBCK 1 phần là ko đủ thẩm quyền (làm gì cũng phải thưa bẩm lên các anh trên bộ tài chén) phần khác thì cũng kệ bố tụi bây...

    Nhưng tụi UBCK cũng không hình dung ra là,nếu các cty ck phá sản thì tác động sẽ như thế nào (bọn trên đấy toàn đầu đất cả). Nếu tình hình tiếp tục thế này thì khoảng 2 tháng nữa, có khoảng 30% cty ck nhỏ sẽ phá sản (khoảng 20cty). Nếu tính mỗi cty có bình quân 1.500 tài khoản thì có khoảng 30k nhà đầu tư ở đây sẽ bị ảnh hưởng vì tk tiền dù ở NH nhưng vẫn phải qua cty ck quản lý (lưu ký 2 cấp mà) . Nếu tính bq mỗi chú còn 50tr trong tài khoản thì có khoảng 1.500 tỷ. Khi 1 cty ck có biến thì đám này sẽ chạy đến rút tiền gây khủng hoảng thanh khoản ở cty ck --> thanh khoản ở ngân hàng...

    Nếu chú nào mà ko rút kịp trước thì chắc phải chờ thủ tục giải quyết phá sản xong mới lấy được xiền...ôi thôi...

    Chưa tính là có khoảng 1.000 chú "chuyên gia" ra đứng đường ...

    Nhưng dù sao thì cũng ko có mở miếc gì trong ít nhất là 1 tháng nữa..
  5. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng phải học, ko thể cứ 18 tuổi nhưng vẫn còn là trẻ con và được Bố Mẹ cưng chiều. Các cụ nói: "đi 1 ngày đàng, học 1 sàng khôn". Nếu đứa trẻ phải đợi đến đủ 18 tuổi mới được cho đi ra đường 1 mình, mới cho tập đi xe đạp, ... thì khi sóng gió cuộc đời đến lúc đó nó mới học thì quá muộn, và nó sẽ oán trách Cha Mẹ và XH bất công với nó mà ko hề nghĩ rằng bản thân nó đã ko chuẩn bị đủ những hành trang cần thiết cho cuộc sống. Người ta học cả đời, già đầu chưa chắc đã khôn hơn đứa trẻ.

    Nếu sợ các nhà đầu tư trong nước do thiếu kinh nghiệm, thông tin và phương thức đầu tư bài bản, khoa học,... thì tôi đã chẳng kiến nghị ko mở Room và trong giai đoạn lạm phát thì vẫn giữ nguyên biên độ hiện tại để dễ bề khống chế và biến động ko quá lớn so với khả năng chịu đựng của các nhà đầu tư nhỏ lẻ đó thôi.

    Các nhà đầu tư VN hiện nay hầu hết là cá nhân, dù cho bán khống, mở biên độ,... kiểu gì thì vẫn cứ bị các tổ chức họ "luộc" sau những đợt lên xuống mà thôi, có thể hôm nay có tí lãi, mai mốt lãi chả bù nổi khoản lỗ kếch xù, việc này cũng có cái lợi cho nền KT là các công ty và quỹ đầu tư sẽ mọc ra và học sẽ làm việc chuyên nghiệp hơn, vốn lớn hơn và mỗi đợt lên xuống họ sẽ tự biết điều chỉnh TT tốt hơn.

    Khi cho bán khống, TT sẽ điều chỉnh với những luồng quyền lợi trái chiều nhau và mỗi đợt xuống thấp là lúc các nhà đầu tư dài hạn sẽ nhảy vào và gom hàng, như vậy đáy của VNi sau mỗi lần điều chỉnh sẽ cao dần lên và lực đỡ cũng mạnh hơn khi càng xuống sâu.

    Vấn đề là CP sợ nước ngoài rút vốn để gây khủng hoảng nhằm kiếm lợi ngay tức thì bởi sự hiểu biết chênh lệch về thủ đoạn tài chính và khả năng tài chính vượt trội, tổ chức chặt chẽ. Nhưng nếu ta nhìn rộng ra thì ai cũng muốn kiếm lợi cả, và họ sẽ ko từ thủ đoạn nào để kiếm lợi miễn là ko đưa tay vào "còng" là được. Vậy nếu việc kiếm lợi ở VN mà có độ rủi ro ngang bằng nhưng lợi nhuận cao hơn thì ko có lý do gì rút vốn ra đi, nếu độ rủi ro cao hơn nhưng lợi nhuận cao hơn và dễ kiếm hơn thì ko có lý do gì rút vốn cả. Người ta đến VN là để kiếm lợi và nếu kiếm lợi ở VN cao hơn và dễ hơn nước khác thì họ mới ở, nếu ko thì họ sẽ ra đi.

    Thực ra CP cần tăng cường về quản lý và cung cấp thông tin, đưa ra các án phát cao nếu ko chấp hành, giảm tỉ lệ nắm giữ ở các ngành nghề ko phải có sức ảnh hưởng lớn đến an sinh XH và toàn bộ nền KTQD, cho SCIC lập quỹ mua bán để điều tiết tỉ lệ tăng giảm nắm giữ của CP với các DN ( coi như quỹ KD đi ). Chưa làm đã sợ rủi ro và ko dám chịu trách nhiệm thì bao giờ thoát khỏi sự "phụ thuộc" và đói nghèo.
  6. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Đã được thích:
    343
    Cái này cho thấy sự đảm bảo về nguồn tiền và tính thanh khoản của các ngân hàng trong nước này, để xem CK có lên hay không nhé.

    Tổng tiền gửi và cho vay qua ngân hàng đều tăng
    (Cập nhật lúc 7:36'' 9/6/2008)


    Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), sau khi NHNN ban hành cơ chế điều hành lãi suất mới, áp dụng từ 19/5, các tổ chức tín dụng (TCTD) đã thu hút thêm được nhiều nguồn tiền trong xã hội, đáp ứng vốn vay cho nền kinh tế.

    Với các mức lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam (VND) tăng từ 1,84%-4,5%/năm, lãi suất huy động USD tăng từ 0,05%-0,75%/năm, tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng trong tháng 5 ước tăng 1,05% so với tháng trước; trong đó, số dư tiền gửi VND ước tăng 1,06% và số dư tiền gửi ngoại tệ ước tăng 0,99%. So với cuối năm 2007, tổng số dư tiền gửi ước tăng 4,1%,

    Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế tháng 5 cũng tăng, ước khoảng 2,25% so với tháng trước, trong đó, dư nợ cho vay bằng VND ước tăng 2,13% và dư nợ cho vay bằng ngoại tệ ước tăng 2,66%. So với cuối năm 2007, dư nợ cho vay nền kinh tế ước tăng 19,13%.

    Các con số trên cho thấy: Tốc độ tăng của tổng dư nợ cho vay cao hơn nhiều so với tốc độ tăng của tổng dư nợ tiền gửi. NHNN cho biết, tổng phương tiện thanh toán tháng 5/2008 ước tăng 1,18% so với tháng trước và tăng 3,37% so với cuối năm 2007.

    Cũng theo NHNN, do tốc độ tăng trưởng huy động vốn trong tháng 5 ở mức thấp, nguồn vốn khả dụng của các TCTD vẫn có dấu hiệu thiếu hụt, để hỗ trợ vốn khả dụng cho các ngân hàng, ổn định thị trường, đồng thời kiểm soát sự gia tăng tổng phương tiện thanh toán, từ đầu tháng 6 đến nay, NHNN tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp như:

    Mua giấy tờ có giá với khối lượng tương đối lớn (từ 8.000-15.000 tỷ đồng/phiên) kỳ hạn 7 ngày với lãi suất 12,5%/năm (cao hơn tháng trước 0,5%); tái cấp vốn cho các NHTM Cổ phần nhỏ?

    Trước tình hình thị trường ngoại tệ vẫn ở trạng thái dư cầu, NHNN đã thực hiện bán ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nền kinh tế và điều tiết thị trường.

    NHNN khẳng định: Đến nay, khối ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước và khối NHTM nước ngoài đã có mức dư thừa vốn tương đối cao, khối NHTM Cổ phần có mức dư thừa nhẹ. NHNN đảm bảo: Đủ khả năng đáp ứng nhu cầu ngoại tệ cho nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu của nền kinh tế.

    Hiện nay,Thống đốc NHNN đang chỉ đạo các TCTD điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, tín dụng năm 2008 cho phù hợp với các biện pháp kiềm chế lạm phát của Chính phủ; tập trung đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn cho các dự án có hiệu quả cao và có khả năng trả nợ đúng hạn;

    chú trọng cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ sản xuất, đặc biệt là cho vay hỗ trợ mua cá tra, cá ba sa ở đồng bằng sông Cửu Long; chấp hành đúng quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh; rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện các quy trình nội bộ để triển khai ngay các biện pháp phòng ngừa, xử lý rủi ro.

    TTX

    http://www.infotv.vn/tai+chinh+-+ngan+hang/tong+tien+gui+va+cho+vay+qua+ngan+hang+deu+tang_63_21858
  7. dphuong1978

    dphuong1978 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Đã được thích:
    982
    Bán khống nên cho phép khi thị trường đang sốt nóng để hãm đà tăng, chứ bây giờ cho thì ai mua cho để vay bán khống đây. Nhìn kỹ đi, nếu bỏ lệnh mua của khoai tây và mua cổ phiếu quỹ, mua đạp giá thì trắng bảng bên mua lâu rồi đó.
  8. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Đã được thích:
    0
    hehe bác thấy 1 mà ko thấy 2. TT bây giờ muốn lên cần vài yếu tố sau (xếp theo thứ tự ưu tiên):
    + Đầu cơ
    + Đầu tư dài hạn
    + Cơ chế dài hạn và có chiều sâu
    + .........

    - Muốn có đầu cơ phải có "sóng", phải cho người ta "ngửi" thấy mùi "tiền". Nếu 2 bên cùng dìm thì làm gì có đứa nào mua, bởi vậy phải có đứa chịu thiệt trước. Cái này tuy có nhiều rủi ro nhưng được cái các cty, NH,... sẽ có cơ hội xả được hàng ra ==> ổn định được về hệ thống nhưng cá nhà đầu tư bị kẹt vào thì phải thế thân ôm "bom" chờ sang năm. Rủi ro ở đây là nhà đầu tư tổ chức sẽ rút vốn ra và chờ đến khi lạm phát giảm hoặc giá quá rẻ. Lúc này sẽ có 2 luồng tiền vào: 1 là của nhà đầu tư tổ chức, 2 là của nhà đầu tư cá nhân và luòng tiền này là luồng tiền đầu tư dài hạn. Nhờ vậy CK tuy ko lên ngay được nhưng sẽ ổn định hơn. Tuy nhiên phải chấp nhận mở Room 1 số ngành nghề cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc mở Room cục bộ cho từng DN niêm yết.
    - Muốn có đầu tư dài hạn phải có giá rẻ tối thiểu phải xấp xỉ mệnh giá. Nếu sợ nước ngoài nó mua hết thì sẽ chẳng bao giờ phát triển được đâu. Khi cháy rừng, hàng đàn thú bỏ chạy, dù là thú ăn cỏ hay ăn thịt cũng đều chạy chung và chạy cạnh nhau. Nếu sợ nước ngoài nó chi phối thì phải dùng luật mà điều tiết và phải phòng ngừa từ trước chứ ko đợi đến lúc nó đánh mới phòng. Giờ VN là cháy đâu dập đó.
    - ....... hehe cái này nhà em vốn mù chữ nên chả dám lạm bàn. hehe

    Đừng cho rằng cứ om vốn lại rồi thì ko ai rút chân ra được. Chỉ sợ Tây nó chửa chết mà "quân nhà ta" chết trước, rồi thì domino,... Tây nó có rút chân ra tạm thời chỉ là để cắt lỗ và chờ mua những cái khác khi giá rẻ để bù đắp thiệt hại, hoặc nó chạy qua BĐS,... khi cả thế giới khủng hoảng TC và CK giảm nó rút vốn về cũng chả để làm gì, ở đâu sinh lợi nhiều nhất thì ở vào thôi. Việc lưu thông tuy nhiều rủi ro nhưng bế quan toả cảng sẽ làm VN ko có cơ hội để bắt lại nhịp và phục hồi.

Chia sẻ trang này