Cho chết bọn đầu cơ vàng và USD nhé, đi viện hết cả lũ...........

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thienlocphat, 03/11/2010.

1338 người đang online, trong đó có 535 thành viên. 22:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3316 lượt đọc và 49 bài trả lời
  1. Neu_boy

    Neu_boy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Đã được thích:
    164
    Chắc tin về gói QE II của Feb lộ ra rồi
  2. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Thằng DJ trông thế mà khỏe nhỉ........

    [​IMG] [​IMG]
  3. VertuC

    VertuC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Đã được thích:
    7
    Nói chung là vàng tèo thì chứng cũng tèo, rứa cả thôi....[r2)]
  4. choihangnong

    choihangnong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Tại thị trường NewYork vàng đang lao dốc, lúc 22h10 giờ Việt Nam vàng giảm trên 24 USD/1 once và đang giao dịch chỉ còn quanh mức 1330 USD/1 once.

    Lúc 22h50 vàng giảm 23 USD/ 1 once và đang giao dịch quanh mốc 1330 USD / 1 once

    Đồng USD hồi phục so với các đồng tiền chủ chốt khác là nguyên nhân đẩy vàng đang lao dốc không phanh.

    Thị trường vàng đang "sốt ruột" chờ kết quả chỉnh thức cuộc họp của FED tại Washington. Nếu FED đưa ra 1 gói kích thích kinh tế đúng kỳ vọng của nhà đầu tư vàng thì sẽ hỗ trợ giá vàng hồi phục trở lại mức 1350 trong đêm nay. Ngược lại, nếu gói kích thích kinh tế của FED không như kỳ vọng thì có thể vàng sẽ lao dốc mạnh hơn và thủng mức 1330 ngay trong đêm nay.

    Tuy nhiên, giới đầu tư vàng khó có khả năng kỳ vọng FED sẽ có một gói kích thích kinh tế như mong đợi vì trong thời gian gần đây kinh tế Mỹ luôn phát ra những tín hiệu tích cực. Do đó, quy mô khói kích thích kinh tế sẽ thu hẹp lại và không cần thiết phải mở rộng.
  5. choihangnong

    choihangnong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2010
    Đã được thích:
    0
    cái này tớ chép bên ATP, không phải tớ viết
  6. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Dẹp mịa cái UBCK cho rồi, toàn lũ bù nhìn......Các bác xem nè.
    --------------------------------------------------
    Vay chứng khoán: quá nhiều rủi ro!

    [​IMG]


    “Đang có 100.000 VCG, 50.000 KLS, 200.000 PVX. Nếu vay thì (PM) chốt luôn nhé!”

    Như đã thành thói quen, mỗi buổi sáng truy cập vào nick chat, NĐT N lại nhận được những lờirao như trên của cộng đồng các NĐT, các môi giới tại CTCK. Đánh theo đội lái là “mốt” một thời nhưng vay cổ phiếu và đánh xuống lại đang là lựa chọn của không ít “tay to”.

    Vay chứng khoán, anh cần, tôi cóffice:eek:ffice" />Cách đây hơn một năm ông H, một đại gia trong giới tài chính đã nghĩ đến việc lập một chợ cổ phiếu thông qua một công ty trung gian giữa NĐT và công ty chứng khóan (CTCK). Công ty này sẽ làm đầu mối để kết nối với những NĐT tại các CTCK hoặc họ có thể giao dịch trực tiếp với NĐT. Ý tưởng trên chưa thành hiện thực thì đối tác của ông H là một quỹ đầu tư lớn gặp khó khăn và phải bán đi rất nhiều CP. Không có nguồn hàng cho vay nên việc lập một chợ như thế bị thất bại. Tuy nhiên, tiếp nối ý tưởng của đại gia H, hiện nay trên TTCK đã hình thành những công ty trung gian và giới đầu tư quen gọi là “siêu đại lý” bởi nắm trong tay những CP có tính thanh khoản tốt với khối lượng khổng lồ. Những quỹ đầu tư dài hạn, những nhà đầu tư tổ chức, các cá nhân thậm chí là những lãnh đạo của DN niêm yết sở hữu lượng CP lớn nhưng trước mắt không có nhu cầu giao dịch có thể cho công ty trung gian vay. Công ty này đứng ra ký hợp đồng với NĐT có nhu cầu vay CP với các thỏa thuận về mức phí, cơ chế giao dịch…Mọi giao dịch vẫn được thực hiện trên tài khoản của người cho vay. Người đi vay nếu chưa có uy tín, quen biết sẽ phải đặt cọc 20% trên tổng giá trị CP vay. Với những NĐT quen biết đôi khi chỉ cần chốt với nhau qua chat, qua SMS lúc đầu giờ giao dịch, cuối ngày mới thanh toán. Thông thường “chợ cho vay chứng khoán” họp hai phiên. Phiên đầu giờ sáng và cuối giờ chiều, những thời điểm chuẩn bị cho giao dịch. Tham gia vào các phiên chợ này phần đông là môi giới tại các CTCK. Họ mang đến cho công ty trung gian khách hàng có nhu cầu đán xuống và mang về những khoản phí, hoa hồng. Bóp nghẹt T+3Trong bối cảnh thị trường chứng khoán chưa có nhiều điểm sáng, kỳ vọng thị trường tiếp tục xuống nên đã xuất hiện nhu cầu vay chứng khoán để bán của NĐT. Đây là một nhu cầu có thật và một số công ty nhạy bén đã tìm cách đáp ứng. Tuy nhiên với quy định không được phép bán khống và họat động cho vay chứng khoán cũng chưa được rõ ràng, việc đi vay chứng khoán gây nên những rủi ro cho các cá nhân đầu tư, CTCK và với cả thị trường. Đối với NĐT họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều rủi ro. Một là nếu khi vay để bán nhưng thị trường lên thì sẽ thua lỗ. Điều này cũng là bình thường bởi nếu không đi vay chứng khóan họ đi vay tiền mua chứng khoán khi thị trường xuống cũng sẽ thua lỗ. Rủi ro thứ 2 là khi vay chứng khoán họ lại không được đứng tên giao dịch mặc dù đã có hợp đồng và nộp tiền đặt cọc. Mọi giao dịch chỉ thực hiện thông qua công ty trung gian nên không biết được chính xác mỗi lệnh mua, lệnh bán đã khớp hay chưa. Nếu họ vay và bán được giá cao sau đó chứng khoán giảm sâu sẽ dễ nảy sinh tranh chấp do chủ sở hữu thực sự nhận thấy bị thua lỗ quá nhiều. Lúc đó thật khó phân xử vì họat động cho vay chứng khoán chưa được phép và cơ chế để giải quyết tranh chấp này chưa có. Rủi ro thứ 3 là Công ty trung gian được thành lập nhưng hồ sơ không rõ ràng, thiếu tin cậy trong khi NĐT lại gửi cả tiền và chứng khoán để giao dịch chỉ thông qua một bản hợp đồng. Đây là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện nên việc họat động “chui” của các công ty này mang đến cho NĐT nhiều rủi ro. Do nở rộ cho vay nên thị trường gần đây không có cơ hội tăng điểm. Giám đốc một CTCK cho biết thị trường đang bị bóp méo về biên độ. Thông thường phải T+4 NĐT mới được giao dịch nhưng nhưng NĐT đi vay, có sẵn trong tay CP đã làm biến dạng thị trường. Chỉ cần có lợi một chút rất nhỏ là NĐT đã chốt lời ngay do được bán sớm chứng khoán. Như vậy biên độ trở nên bị thu hẹp, TTCK khó có thể tăng điểm dứt khoát được. Hiếm có CP nào “thọ” được đến T+4 , mua xong CP về tài khỏan là bị lỗ. Liên quan đến họat động cho vay chứng khoán, mặc dù thu được phí nhưng các CTCK cũng có không ít rủi ro. Do phải thông qua công ty trung gian để vay cổ phiếu (CTCK không được phép thực hiện nghiệp vụ này) họ sẽ phải chia sẻ thông tin khách hàng và không thực hiện tư vấn đầu tư nên khả năng mất khách hàng là rất lớn. Bên cạnh đó việc quản trị rủi ro xung quanh họat động của các môi giới là rất khó khăn, cán bộ môi giới có thể cấu kết để thực hiện vay mượn, đảo số dư chứng khoán của khách hàng trong tài khoản lớn mà khách hàng có thể không hay biết, cán bộ môi giới tự ý xử lý các giao dịch mua bán trên tài khoản của khách hàng và rất dễ gây đến những mâu thuẫn, tranh chấp. Cần có những can thiệp của cơ quan quản lý nhà nướcTrước tình trạng cho vay chứng khoán nở rộ một câu hỏi đặt ra với cơ quan quản lý là đã đến lúc cho bán khống chứng khoán hay chưa (bán khống triệt tiêu việc cho vay)? “Ở Việt ffice:smarttags[/IMG]Nam hiện nay NĐT chỉ có thể kiếm lợi mỗi khi thị trường lên. Do đó để tạo điều kiện kiếm lời ngay khi thị trường xuống cần cho ứng trước chứng khoán hay cho phép bán khống” – một NĐT lớn cho biết.

    Tuy nhiên với hệ thống công nghệ cùng hiểu biết của NĐT còn nhiều hạn chế, thật khó để triển khai ngay nghiệp vụ này. Do đó cần sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan quản lý nhằm xóa các chợ cho vay chứng khoán, làm lành mạnh hóa thị trường.
  7. choihangnong

    choihangnong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Mờ mấy pak cũng đừng có mơ USD vượt 21 nhé... có tin là nó giảm ngay lại thui
  8. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    NHNN tiếp tục chấn chỉnh hoạt động kinh doanh ngoại hối

    [​IMG]


    Diễn biến phức tạp, bất ổn của thị trường ngoại tệ và vàng trong thời gian qua là do một số tổ chức, cá nhân có hành vi thu gom ngoại tệ, đưa các tin đồn thất thiệt...

    Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức cuộc họp về việc phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh ngoại hối do Phó Thống đốc Nguyễn Văn Bình chủ trì.
    Nhằm chấn chỉnh hoạt động đầu cơ, kinh doanh ngoại tệ trái phép, gây phức tạp cho thị trường ngoại hối, NHNN đã có các công văn số 9570/NHNN-QLNH và 9571/NHNN-QLNH gửi các Bộ: *******, Công Thương, Thông tin - Truyền thông và UBND TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đề nghị các Bộ và UBND phối hợp chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động ngoại hối.

    Thời gian qua, NHNN đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ngành liên quan thực hiện chấn chỉnh tình trạng quảng cáo, niêm yết giá bằng ngoại tệ sai quy định và hoạt động mua bán ngoại tệ trái phép và đã đạt được nhiều kết quả, góp phần giữ ổn định thị trường ngoại hối.

    Tuy nhiên, vào thời điểm cuối năm, hoạt động mua, bán ngoại tệ trái pháp luật càng diễn ra tinh vi, phức tạp, làm ảnh hưởng tới việc điều hành chính sách ngoại hối.

    Việc mua bán ngoại tệ trên thị trường tự do không chỉ công khai như trước mà còn có các hình thức giao dịch ngầm. Do vậy, việc bắt quả tang hành vi mua bán ngoại tệ trái phép để xử lý gặp nhiều khó khăn.

    Hơn nữa, sự tồn tại của thị trường ngoại tệ tự do song song với thị trường chính thức với sức lan truyền của các tin đồn thất thiệt đã tạo tâm lý lo ngại cho người dân.

    Tại nhiều thời điểm, tỷ giá trên thị trường tự do có độ vênh lớn so với thị trường chính thức đã tạo điều kiện cho hoạt động găm giữ, đầu cơ, lũng đoạn thị trường, làm ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối.

    Qua kiểm tra, các hành vi vi phạm chủ yếu tập trung ở các tổ chức, cá nhân kinh doanh vàng bạc, không thuộc đối tượng được NHNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ và diễn biến phức tạp ở Hà Nội và Hồ Chí Minh.

    Ngoài ra, hiện tượng một số tổ chức, cá nhân cũng như một số phương tiện thông tin đại chúng (báo viết, báo điện tử…) thực hiện quảng cáo, niêm yết giá hàng hoá bằng ngoại tệ sai quy định vẫn tiếp diễn.

    Một số trường hợp còn đăng tải, công bố thông tin về tỷ giá mua, bán ngoại tệ trên thị trường chợ đen.

    Theo đánh giá của NHNN, diễn biến phức tạp, bất ổn của thị trường ngoại tệ và vàng trong thời gian qua có nguyên nhân là một số tổ chức, cá nhân có hành vi thu gom ngoại tệ, thực hiện kinh doanh mua, bán ngoại tệ trái phép, làm lũng đoạn thị trường, đồng thời đưa các tin đồn thất thiệt gây tâm lý hoang mang, bất ổn cho người dân làm ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ.
    Trước tình hình đó, tại cuộc họp này, NHNN cùng các Bộ, Ngành đã thống nhất kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện trong thời gian tới, cụ thể như sau:

    Bộ ******* phối hợp với Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) kiểm tra hoạt động của các tổ chức, cá nhân kinh doanh mua, bán ngoại tệ, đặc biệt các cửa hàng kinh doanh vàng bạc; chỉ đạo Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát thực hiện điều tra nhằm phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân chủ mưu, lũng đoạn thị trường.

    Bộ Công Thương phối hợp với Bộ ******* kiểm tra hoạt động của các tổ chức, cá nhân kinh doanh mua, bán ngoại tệ, đặc biệt các cửa hàng kinh doanh vàng bạc; chỉ đạo Cục Quản lý thị trường tập trung lực lượng mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi mua, bán ngoại tệ trái phép và niêm yết, quảng cáo giá hàng hoá và dịch vụ bằng ngoại tệ sai quy định của các tổ chức, cá nhân trong cả nước.

    UBND TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn thực hiện đợt kiểm tra liên ngành với các nội dung cụ thể trên cơ sở đề xuất của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

    NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra, thanh tra hoạt động đổi ngoại tệ của các Đại lý đổi ngoại tệ theo quy định tại Quyết định 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008 của Thống đốc NHNN; chủ động báo cáo và đề xuất kế hoạch thanh, kiểm tra liên ngành để UBND tỉnh, thành phố phê duyệt làm cơ sở phối hợp với các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn triển khai thực hiện. ​


    Hạnh Lệ (theo NHNN)
  9. manminh89

    manminh89 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Đã được thích:
    207
    Dow jone cung dung dinh roi day
  10. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    2 thằng cùng chết.....

Chia sẻ trang này