Chờ điều chỉnh tỷ giá xong? hay chờ họp quốc hội xong? hay chờ đại hội đảng xong?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi zzzzxx, 28/10/2010.

2258 người đang online, trong đó có 903 thành viên. 11:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1542 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. nguyenminhduc08

    nguyenminhduc08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2010
    Đã được thích:
    0
    kiểu này thì bệnh viện đã quá lại càng quá tải mất thôi.
  2. saigonhanoi

    saigonhanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    0

    nhưng xếp chỉ đạo chờ đại hội đảng xong mới múc.
  3. kiwiours

    kiwiours Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Đã được thích:
    18
    Cám ơn chủ pic có bài nhận xét khá hay (hay hơn là mấy pic mở bát,mở mâm - xem bói)
    Tuy nhiên, chắc chưa có một Soros nhắm vào Viet nam đó thôi, các PE tôi nghĩ cũng chưa đủ lớn. Thử hỏi khi họ bán $ cho VN (cụ thể là các ngân hàng) để lấy VND với số lượng lớn (hay cực lớn), lo gì mà $ tiếp tục tăng? khi mà các ngân hàng thừa USD để cung cấp? Khi đó tác hại của nó đối với đất nước, đối với tài sản quốc gia mới lớn.
    Tôi cũng là người mất tiền, cũng sót nhưng thấy lo cho tài sản quốc gia, tương lai bị nước ngoài điều khiển nếu cứ điều hành theo kiểu hiện nay. Không mong gì bọn khoai tây nó điều khiển, bơm tiền vào để rồi xảy ra một khủng hoảng như kiểu 2007 - Thái Lan (khi đó, tỷ giá tăng cao đột ngột, nợ công không có khả năng chi trả tài sản sẽ bị bán rẻ, nước ngoài nó sẽ thâu tóm hết). Muốn phát triển TTTK, và ngăn chặn nguy cơ kiểu soros mình cần làm các việc sau:
    - Đưa ra các chính sách, luật để ngăn chặn việc dịch chuyển tiền tệ nhanh, mạnh (phải có báo cáo, cam kết thời gian, thuế ...) linh hoạt tùy vào thực tế. (do đã tham gia sân chơi thế giới, không thể ngăn chặn được luồng tiền đầu tư nóng này, chỉ có thể hạn chế nó)
    - Kiểm soát tối đa việc phát hành tràn lan cổ phiếu (cái này em bức xúc nhất) (hàng hóa thì phải hạn chế mới có giá trị)
    - Xử lý thật nghiêm các vi phạm của NĐT, Cty CK vi phạm luật chung, (không có kiểu bán mà thông báo mua hàng triệu cp mà phạt 10tr vnd - ****)
    - Tìm cách minh bạch hóa các thông tin (và công bằng về thời gian): từ NHNN, UBCK, các cty CK, các cty liêm yết đến các NĐT.
    - Cá nhân hóa trong việc chịu trách nhiệm của người đứng đầu (cái này quá bức xúc, trong cái TT lỗi thuộc về tập thể này, sập cũng chẳng thằng nào có trách nhiệm, không động thái: điều chỉnh, từ chức... chỉ có ì mặt thịt ra! bây giờ mà nó ngon thì ra phát biểu tự khen mình ầm ầm)

    Các việc trên tôi thấy quá khó (đối với VN bây giờ), nhưng không tiến hành thì anh em cứ tự giữ lấy mình, trước hết đã trót ôm cổ rồi thì lập diễn đàn đòi cổ tức tiến mặt (làm sao thì làm).

    Các bác có ý kiến gì không?
  4. zzzzxx

    zzzzxx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Thưa cụ em chỉ có chút ít kiến thức về kinh tế tài chính thôi, những gì em nói là nhờ nghe các chuyên dza ở các sàn bình luận thôi.

    Em còn nghe bình luận cái này. cụ có biết "chiến tranh tiền tệ" là gì không? tiếng anh gọi là "currency war" đấy. G20 đang đánh nhau nhau bên Hàn Quốc kìa.

    Là các nước đua nhau phá giá giá tiền để tăng xuất khẩu, tạo việc làm gây thiệt hại cho nước khác.

    USD/nhân dân tệ đáng lẻ 1 USD = 4.500 nhân dân tệ nhưng Trung Quốc đẩy tỷ giá 1 USD = 6.800 nhân dân tệ để tăng xuất khẩu gây thiệt hại cho Mỹ.

    Cả thế đang tìm mọi lý do hợp lý để phá giá tiền nhưng không làm được đấy do Mỹ và Châu Âu giám sát.

    Tại VN, Đội đầu cơ USD chợ đen đang giúp cho VN một cơ hội lớn để tiếp tục điều chỉnh tỷ giá mà thế giới đang mơ nhưng không làm được đấy.

    9 tháng đâu năm XK của VN tăng trưởng vượt mọi dự báo. VN là nước phụ thuộc xuất khẩu, xuất khẩu tăng nóng quá không biết có "khủng hoảng" nữa không????[:p]
  5. saigonhanoi

    saigonhanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Cứ me các phiên giảm nặng là nhập, chỉ nhập xung quanh giá sàn. Nhập từ từ mỗi phiên hoảng loạn nhập 5-10% giá trị TK.

    Lãi bán, lỗ không cắt. nhập dài đến tháng 12 là tất tay.

    Không cần phải đọc các bài phân tích vi mô, vĩ mô cho mệt và mắc bẫy, chỉ cần suy luận đơn giản, nếu không có gì thì CP không cảnh báo bong bóng năm 2011.
  6. saigonhanoi

    saigonhanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    0
    (Dân trí) - Giá USD chợ đen liên tục tăng trong thời gian gần đây và đã đạt mốc 20.350 VND vào cuối giờ chiều 28/10. Theo ĐBQH Trần Du Lịch, đó là do tỷ giá VND/USD chưa tương xứng với sự mất giá của đồng tiền Việt Nam trên chính thị trường nội địa.

    [​IMG]
    Tỷ giá VND/USD đang biến động mạnh (ảnh Hữu Nghị).

    Chiều 28/10, giá USD được một số cửa hàng kinh doanh ngoại tệ trên phố Hà Trung (Hà Nội) niêm yết ở mức 20.300 VND (mua vào) - 20.350 VND (bán ra), chiều mua tăng 90 VND và chiều bán tăng 50 VND so với buổi sáng cùng ngày.

    Như vậy, so với mặt bằng giá thời điểm trước khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng tỷ giá thêm 2% (ngày 18/8), giá USD hiện đã tăng hơn 1.000 VND/1 USD. Tỷ giá VND/USD liên tiếp tăng mạnh thời gian gần đây khiến VND mất giá tới hai lần. Trong khi đó, đồng USD giảm mạnh trên thị trường thế giới, nhất là khi so sánh với Euro.

    Theo ĐBQH Trần Du Lịch, nguyên nhân là do tỷ giá VND/USD chưa tương xứng với sự mất giá của đồng tiền Việt Nam trên chính thị trường nội địa. Diễn biến này tạo sức ép đối với dự trữ quốc gia, khả năng cân đối cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam.

    Tuy nhiên, hiện vẫn còn một lượng ngoại tệ rất lớn nằm trong dân và trong tay các doanh nghiệp. Thế nên, nếu xét tổng cung ngoại tệ bao gồm cả dự trữ của doanh nghiệp, người dân thì dự trữ quốc gia cũng không mất cân đối.

    “Chính sách của chúng ta phải hướng tới giảm cất trữ của doanh nghiệp, người dân đối với đồng ngoại tệ này để giảm áp lực VND mất giá”, đại biểu Trần Du Lịch nhấn mạnh.

    Đề cập tới việc tăng biên độ tỷ giá VND/USD có phải là nguyên nhân khiến giá USD tăng mạnh, TS. Nguyễn Minh Phong cho rằng: Việc điều chỉnh tăng tỷ giá ngoại tệ, trước hết đối với USD, là một động thái cần thiết, khó tránh khỏi trong xu hướng chính sách tiền tệ năm 2010 nhằm làm giảm áp lực tiêu cực của chênh lệch tỷ giá giữa đồng VND với đồng USD và các đồng ngoại tệ khác trên thị trường chính thức, cũng như thị trường tự do. Điều này cũng là để phù hợp cơ chế quản lý tỷ giá chung trên thế giới và xu hướng giảm giá các đồng tiền này trong thời gian qua.

    Về tổng quát và lâu dài, việc điều chỉnh tỷ giá có tác dụng tốt nhằm hạn chế, giải toả tình trạng găm giữ, cũng như kỳ vọng đầu cơ, góp phần cân đối theo nguyên tắc thị trường cung - cầu về ngoại tệ, kích thích xuất khẩu và tăng cường sản xuất trong nước, từ đó góp phần kiềm chế vững chắc lạm phát.
    http://dantri.com.vn/c728/s728-43287...-20350-vnd.htm
  7. zzzzxx

    zzzzxx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Đã được thích:
    0

    Tỷ giá đã lên 20.360 đồng. Liệu có có sớm điều chỉnh tỷ giá mở đường cho các luồng vốn chảy vào chỗ trũng?!
  8. zzzzxx

    zzzzxx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Đã được thích:
    0

    Hừng hực đang ở bên tai, liệu có chờ được đến khi họp xong quốc hội 27/11? dự báo tỷ giá sẽ điều chỉnh sau khi họp xong quốc hội để tránh trắc vấn vu vơ hoặc chậm nhất tháng 1/2011.
  9. NameoftheRose

    NameoftheRose Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    7
    Chờ tất tần tật...Chờ TT lên 600>:)>:)
  10. daithangmauthan1968

    daithangmauthan1968 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Đã được thích:
    561
    :-??:-??:-??:-??:-??

Chia sẻ trang này