Chờ đợi tháng 9 VNI vượt 600!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi CafeChunhat, 22/08/2010.

796 người đang online, trong đó có 318 thành viên. 22:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1775 lượt đọc và 39 bài trả lời
  1. CafeChunhat

    CafeChunhat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Công ty chứng khoán tiếp sức nhà đầu tư
    Nhiều công ty chứng khoán đưa ra chính sách tài chính mới nhằm hỗ trợ nhà đầu tư giao dịch và kích thích thêm nguồn tiền mới.

    “Tiếp sức nhà đầu tư” là tên của chương trình mới mà Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex vừa triển khai, từ ngày 8/8 - 8/9/2010, nhân kỷ niệm 2 năm thành lập Công ty.
    Cụ thể, các khách hàng mở tài khoản mới trong thời gian trên tại Artex sẽ được tặng 10 triệu đồng tiền phí giao dịch. Phí giao dịch này có giá trị trong thời gian triển khai chương trình và tổng số phí nhà đầu tư được tặng sẽ được hoàn vào tài khoản sau ngày 8/9/2010.
    Trước Artex, nhiều công ty chứng khoán khác cũng đã lần lượt áp chính sách hạ phí giao dịch, tập trung cho các nhà đầu tư sử dụng các dịch vụ giao dịch trực tuyến. Phí giao dịch từ 0,25% trước đó được rút về khoảng 0,2% - 0,22%, tùy theo hạng mức giá trị giao dịch và với các sản phẩm cụ thể. Thậm chí tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt (AVSC), mức phí giao dịch chỉ 0,1% được áp dụng cho đến 31/12/2010, với nhà đầu tư sử dụng sản phẩm giao dịch trực tuyến AuTrade…
    Theo bà Phan Vân Hà, Tổng giám đốc Artex, việc tặng phí giao dịch nói trên là chương trình hỗ trợ dành cho các nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường hiện này. “Bên cạnh đó, do ý thức được việc hoạt động tại thời điểm thị trường có nhiều biến động cũng như sự cạnh tranh ngày càng tăng của thị trường, chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị tốt về nguồn nhân lực và công nghệ”, bà Hà nói.
    Cùngvới phí giao dịch, những điều chỉnh gần đây tại một số công ty chứng khoán tập trung ở chính sách lãi suất, phí đối với dịch vụ hỗ trợ tài chính cho nhà đầu tư.
    Cuối tháng 7 vừa qua, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) thông báo thay đổi phí dịch vụ hợp tác đầu tư chứng khoán; mức phí theo đó giảm từ 0,05%/ngày xuống 0,045%/ngày. Tại một số thành viên khác, lãi suất cho vay đầu tư chứng khoán cũng được rút từ 17,5% - 18%/năm trước đó xuống còn 16,5% - 17%/năm.
    Đầu tháng 8 này, Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Quyền (EPS) thông báo chính sách lãi suất mới về cho vay cầm cố chứng khoán tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank). Lãi suất mới điều chỉnh thậm chí chỉ còn 1,3%/tháng, 15,6%/năm.
    Cụ thể, thông báo của EPS cho biết, tỷ lệ cho vay tại Eximbank được áp dụng là 40%/thị giá và không vượt quá 3 lần mệnh giá nếu cổ phiếu xếp hạng 1, không quá 2 lần mệnh giá nếu cổ phiếu xếp hạng 2 và không quá 1 lần mệnh giá cổ phiếu hạng 3.
    Lãi suất dịch vụ trên là 1,3%/tháng, bằng 15,6%/năm, thấp hơn nhiều so với lãi suất cho vay cầm cố chứng khoán trên 16%/năm tại nhiều ngân hàng khác, thậm chí thấp hơn cả lãi suất cho vay tiêu dùng ở nhiều trường hợp. Thời hạn cho vay tối đa là 6 tháng, mức cho vay với nhà đầu tư cá nhân tối thiểu là 50 triệu đồng, tối đa lên tới 1 tỷ đồng.
    Từ tháng 5/2010 đến nay, thị trường chứng khoán ở trong kỳ khó khăn và điều chỉnh; giá hầu hết các chứng khoán đều đã giảm khá mạnh… Đây cũng là một cơ sở để một số công ty chứng khoán xem xét để nâng hạn mức cho vay hỗ trợ giao dịch.
    Trong thông báo ngày 11/8 vừa qua, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) cho biết: Sau khi xem xét tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của nhà đầu tư, TVSI quyết định nâng hạn mức cho vay hỗ trợ giao dịch chứng khoán. Hạn mức cho vay mới được nâng từ 100% lên 150%. Tức là với 100 triệu đồng vốn, nhà đầu tư có thể được vay thêm tới 150 triệu (tùy từng mã chứng khoán cụ thể) và thực hiện giao dịch mua chứng khoán với giá trị lên tới 250 triệu.
    Đi cùng với đó, TVSI công bố danh sách phân loại các cổ phiếu với tỷ lệ Margin rate (thể hiện tỷ lệ vốn gốc của nhà đầu tư khi mua cổ phiếu) cụ thể. Ví dụ cổ phiếu ACB có Margin rate là 40%, nhà đầu tư phải có 40% vốn và công ty chứng khoán sẽ hỗ trợ 60% vốn còn lại (tương đương 150%).

    Cùng với chính sách trên, mức phí giao dịch tại TVSI cũng đã được điều chỉnh, mức thấp nhất chỉ còn 0,15% thay vì trên 0,2% áp dụng trước đây; mức cao nhất từ 0,335% cũng được hạ xuống còn 0,3%…
    Theo đại diện một công ty chứng khoán, việc áp dụng những chính sách hỗ trợ là cần thiết nhằm chia sẻ những khó khăn của nhà đầu tư trong bối cảnh hiện nay.
    “Với điều kiện thị trường tăng trưởng thuận lợi, mức phí giao dịch khoảng 0,25% - 0,3%, hay lãi suất vay vốn 17% - 18%/năm hay trên 0,05%/ngày không phải là vấn đề lớn với nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, với khó khăn kéo dài thời gian qua, khả năng sinh lời hạn chế, thì việc hạ lãi suất và giảm phí như vậy là sự chia sẻ đáng kể”, đại diện này tính toán.
  2. CafeChunhat

    CafeChunhat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Vì sao cần tăng tỷ giá đô la Mỹ/đồng Việt Nam lúc này?
    Bài viết của TS. Nguyễn Minh Phong, Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội, nêu ý kiến của ông về việc điều chỉnh tăng tỷ giá giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam mới đây.

    Việc Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng từ ngày 18-8-2010 từ mức 18.544 đồng lên mức 18.932 đồng/đô la Mỹ (tăng gần 2,1%) là động thái cần thiết và bình thường trong đời sống kinh tế thị trường. Đồng thời, có thể coi đó là quyết định hợp lý cả về thời điểm và mục tiêu, bởi:

    Trước hết, về thời điểm, sự điều chỉnh tỷ giá diễn ra khi các sức ép lạm phát ở Việt Nam dường như đang giảm bớt, nhất là khi mức tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong 3 tháng qua liên tiếp ở mức thấp so với trung bình mọi năm và cả so với cảnh báo từ đầu năm; vì thế tác động của điều chỉnh tăng tỷ giá đối với gia tăng lạm phát được giảm thiểu.

    Thứ hai, sự cố định tỷ giá đồng Việt Nam với đô la Mỹ trong suốt gần nửa năm qua đã khiến đồng Việt Nam bị định giá cao hơn đô la Mỹ tới trên 13%. Nếu cộng dồn cả những đợt điều chỉnh tỷ giá và mức lạm phát so sánh hai nước trong 3 năm qua, thì mức đắt đỏ thực tế của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ còn cao hơn nhiều, kèm theo những hệ quả nhiều mặt của nó.

    Thứ ba, việc điều chỉnh tỷ giá sẽ giúp các ngân hàng cải thiện nguồn vốn ngoại tệ và từ đó cải thiện tính thanh khoản ngoại tệ của mình.

    Thứ tư, sự điều chỉnh tỷ giá, không chỉ giúp tăng sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu Việt Nam, mà còn hạn chế nhập siêu, nhất là những sản phẩm trong nước có thể sản xuất thay thế.

    Đặc biệt, sự điều chỉnh tỷ giá đã thu hẹp chênh lệch tỷ giá chính thức với tỷ giá trên thị trường tự do, tức giúp cải thiện dự trữ ngoại hối của Việt Nam do không phải gia tăng bán đô la Mỹ theo tỷ giá thấp, giảm bớt kỳ vọng đầu cơ và cả hoạt động buôn bán vốn và ngoại tệ lòng vòng kiếm lời dựa trên chênh lệch giữa 2 tỷ giá.

    Điều này còn giúp tăng cường tập trung và quản lý kinh doanh ngoại tệ trên thị trường có tổ chức. Đồng thời, nó cũng giúp cho các doanh nghiệp được tính đúng, tính đủ chi phí vốn ngoại tệ trong bảng hạch toán kinh doanh của mình, mà trước đó thường phái che giấu, hợp lý hóa các khoản mua đô la Mỹ trên thị trường tự do với giá cao hơn giá chính thức.

    Đương nhiên, sự điều chỉnh tỷ giá lần này cũng không tránh khỏi những hệ lụy, nhất là có thể tạo ra cái gọi là rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh và tín dụng của những doanh nghiệp vay đồng Việt Nam lãi suất cao và phải nhập khẩu nguyên vật liệu đầu vào sản xuất...

    Trong thời gian tới, cần tiếp tục xu hướng điều hành linh hoạt tỷ giá theo các tín hiệu và nguyên tắc thị trường. Trong đó, lưu ý rằng, thực tế cho thấy cần tránh tín điều và kỳ vọng đầu cơ gắn với xu hướng chỉ có điều chỉnh tăng một chiều tỷ giá và tăng với giá sốc, biên độ hẹp sau khi neo cố định tỷ giá kéo dài.

    Nói cách khác, cần điều chỉnh tỷ giá có lên, có xuống, thời gian ngắn và nhanh hơn, với mức điều chỉnh thấp hơn và biên độ giao dich có thể rộng hơn…thì bớt tạo sốc tỷ giá và những hệ lụy mặt trái của điều chỉnh tỷ giá hơn.
  3. CafeChunhat

    CafeChunhat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Châu Á dẫn đầu phục hồi nền kinh tế toàn cầu

    Điều này không chỉ là một hiện tượng nhất thời, nó cho thấy tầm quan trọng trong quá trình hội nhập và phát triển của các thị trường khu vực về dài hạn.

    Bà Lim Hwee Hua, Bộ trưởng thứ hai Bộ tài chính và Vận tải thuộc Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Singapore, tại Hội chợ đầu tư năm 2010 tổ chức ngày hôm qua đã khẳng định, kinh tế khu vực châu Á đang dẫn đầu trong tiến trình hồi phục kinh tế thế giới và đã tiến triển tốt hơn so với các nền kinh tế phát triển.

    Theo bà Lim, thương mại và đầu tư trong nội bộ khu vực cũng tăng trưởng nhanh chóng hơn so với thương mại giữa các nước châu Á với phần còn lại của thế giới. Kinh tế châu Á trong bối cảnh hiện tại đã làm chủ hướng đi của mình.

    Bà cũng cho biết sự hồi phục thành công và nhanh chóng này phản ánh sự lớn mạnh hơn của các nền kinh tế châu Á kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á nhiều năm trước.

    Bộ trưởng nhận định việc phục hồi trong khu vực sẽ vẫn tiếp tục tăng cường.

  4. CafeChunhat

    CafeChunhat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Thị giá CP hiện tại không quá xa với giá trị nội tại của CP
    TTCK là "hàn thử biểu" của nền kinh tế, do vậy để VN-Index tăng thì kinh tế vĩ mô phải thực sự phát triển ổn định. Kinh tế vĩ mô tốt hay xấu phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống chính sách điều hành kinh tế của Chính phủ, qua đó xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý để DN có cơ hội phát triển mạnh hoạt động sản xuất - kinh doanh.
    Ngoài ra, các chính sách của Chính phủ cần tạo điều kiện cho DN trong việc tiếp cận các nguồn vốn với chi phí hợp lý, để từ đó đạt được mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận tốt, vững chắc. Thế nhưng, hiện nay những yếu tố này chưa đủ mạnh để giúp cho TTCK tăng điểm.
    Nếu nhìn nhận một cách khách quan thì thị giá cổ phiếu hiện tại không quá xa với giá trị nội tại của cổ phiếu. Sẽ là không thực tế khi kỳ vọng mặt bằng giá cổ phiếu ổn định, thậm chí tăng mạnh khi chủ trương niêm yết mới và phát hành cổ phiếu tăng vốn của các DN chỉ riêng trên HOSE đã là khoảng 78.000 tỷ đồng và cho đến thời điểm hiện tại, lộ trình này mới đi được hơn nửa chặng đường. Trào lưu phát hành và niêm yết trên cả HOSE và HNX vẫn tiếp tục có xu hướng nở rộ từ nay đến cuối năm. Động thái này đã "nuốt" một lượng tiền không nhỏ của thị trường, nên tác động bất lợi đến TTCK, nhất là trong bối cảnh từ đầu năm đến nay, thị trường ở trong trạng thái "đói" dòng tiền.
    Điều đáng quan ngại hơn là nhiều DN sử dụng đồng vốn từ các đợt phát hành không hiệu quả, dẫn đến tốc độ tăng trưởng về lợi nhuận không được như những gì DN dự kiến khi đưa ra đề án phát hành tăng vốn, nên tác động tiêu cực đến giá cổ phiếu trên thị trường. Điều này khiến xu hướng giảm của TTCK chưa có dấu hiệu dừng lại, bởi vậy NĐT cần thận trọng khi đưa ra quyết định giải ngân, nhất là trong bối cảnh các tín hiệu tích cực của kinh tế vĩ mô, cũng như hiệu quả hoạt động của DN chưa rõ ràng.
    Loại "thuốc bổ" tốt nhất cho TTCK lúc này không phải là các yếu tố nội tại của thị trường, mà phải trông chờ vào diễn biến tích cực của kinh tế vĩ mô. Đây là yếu tố quyết định, mang tính bền vững cho sự khởi sắc của TTCK cả trong trước mắt cũng như dài hạn.
  5. CafeChunhat

    CafeChunhat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu tháng 9 sẽ tăng tjhời gian giao dịch trên HOSE và thanh khoản sẽ tăng.
  6. CafeChunhat

    CafeChunhat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng hơn là sau mấy tháng rút lui khỏi thị trường MMs,BBs đã quay trở lại để tham gia tạo lên con sóng lớn nhất trong năm vào tháng 9!
  7. tienanh1911

    tienanh1911 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Tin chinh xac khong day?
  8. vni2011

    vni2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2010
    Đã được thích:
    0
  9. tomandjery

    tomandjery Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng nhất là sau phiên ATC ngày thứ 6 ngày 21/08 thì bên bán khống đã bừng tỉnh và nhanh chóng cover lại hàng khi đó TT sẽ trở lên sôi động.

    Các pác đã cắt ở vùng 450 -->500 sẽ nhanh chóng múc lại -----> TT sẽ sôi động


    Khi giá CP đã về với GT thực thì sẽ có vô số các nhà ĐT mới, nhà đầu tư tổ chức sẽ tham gia TT ------> TT sẽ sôi

    Tin xấu đã ra hết trong thời gian vừa qua, chắc chắn không còn gì có thể xấu hơn điều này chắc ai cũng biết. Vậy cầm tiền phải làm gì? Mua đất? mua USD? hay gửi NH? chắc chắn là sẽ quay lại với CK vì cơ hội như thế này không nhiều.

    Các pác nhớ khi cả TG bị khủng hoảng do nợ công châu Âu (HyLạp) thì VNI cũng trụ được trên 490 vậy tại sao bây giờ khi TG ổn định, trong nước tốt, thông tư 13 chắc chắn được xem xét lại khi có hiệu lệnh của TTCP.

    Tóm lại mua vào lúc này thì không có rủi ro (đầu tư CK lỗi ám ảnh lớn nhất vẫn là rủi ro)

    Mọi người tự đưa ra quyết định của mình nhé!

    Chúc toàn thể TV F319 có một ngày cuối tuần vui vẻ bên người thân.
  10. Mr_vuong_vp

    Mr_vuong_vp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này