Cho phép nhà đầu tư mua cp bằng USD...??????????.......VNi lên 2000 pts mất thôi.........chuẩn bị mu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi zonezone, 23/12/2007.

116 người đang online, trong đó có 46 thành viên. 01:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2711 lượt đọc và 25 bài trả lời
  1. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Không khéo đúng đấy các Bác ạ. Em nghi nghi lắm cái câu cuối cùng:

    Khi ấy, Ngân hàng Nhà nước không mua ngoại tệ, thì trái phiếu hay chứng khoán có bán cho nước ngoài bằng đô la? Còn nếu vẫn bán bằng tiền đồng, làm sao họ mua? Ngoại tệ vào mà không đổi ra tiền đồng được, không sinh lời được, ngoại tệ lại chảy ra. Chịu tác động lớn nhất của vòng luẩn quẩn này chính là tăng trưởng kinh tế.
  2. dadieu55

    dadieu55 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Thêm cái này leader ơi!
    "ANZ dự đoán, tỷ giá VND/USD sẽ vào khoảng 16.040 đồng/USD vào cuối năm 2007 và 16.008 đồng/USD vào cuối năm 2008. Điều này cho thấy, đồng Việt Nam sẽ tăng giá nhẹ khoảng 0,2% trong năm 2008", ông Katie Dean cho biết.

    Bản báo cáo của ANZ cũng cho biết, với tỷ lệ lạm phát cao và việc Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chào bán trái phiếu để hút tiền về thì lãi suất trái phiếu chính phủ sẽ còn tăng trong ngắn hạn và trong ngắn hạn, trái phiếu Việt Nam có thể sẽ không còn hấp dẫn đối với các nhà đầu tư như hồi đầu năm 2007. Hiện lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 1 năm là 7,53%, 5 năm là 8,41% và 10 năm 8,89%.

    ANZ cũng cho rằng, việc dòng vốn FPI vào Việt Nam tăng mạnh đã khiến TTCK trong nước trở nên sôi động hơn với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư nước ngoài tuy nhiên họ không tự in tiền đồng để mua cp trên sàn niêm yết được. Hiện các nhà đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 50% tổng giá trị giao dịch tại HOSE, tăng 20% so với hồi đầu năm 2006. Tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài tại TTCK Việt Nam cao hơn ở Indonesia (khoảng 35%) nhưng thấp hơn ở Thái Lan (khoảng 70%).
  3. zonezone

    zonezone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Đã được thích:
    0
    mua hàng từ từ đừng húng quá.

    Được Zonezone sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 23/12/2007
  4. kbgltb

    kbgltb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Cac pac thu nghi xem co che de giao dich thong qua dong USD ntn? Vi niem yet van VND. Ty gia quy doi ntn? Ben ban chung khoan se thu ve VND hay USD?
  5. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Tớ cho rằng để xoá bỏ tình trạng đô la hoá trong nền kinh tế VN thì cái giá phải trả là lạm phát cao và ứ thừa ngoại tệ. Bởi 1 thực tế cho thấy rằng vốn ngoại đang đổ về VN quá nhiều, trực tiếp , gián tiếp, kiều hối.

    Có lẽ chính phủ phải tạm thời chấp nhận đô la hoá nền kinh tế để tránh các tác động rất xấu ở trên.

    Sau này khi VN đã phát triển, chúng ta sẽ có thực lực để xử lý vấn đề dư thừa ngoại tệ sau như đầu tư ra nước ngoài cả trực tiếp và gián tiếp. Hoặc tích trữ vàng và dầu mỏ, hoặc sử dụng đồng tiền chung ASEAN, etc...

    Mọi sự đều có giả của nó, CP nhà ta cái gì cũng muốn thì đúng là kg nói dc gì hơn. Quan trọng là phải biết hy sinh cái gì để lấy cái gì chứ





    Được futureprecedor sửa chữa / chuyển vào 00:00 ngày 24/12/2007
  6. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    ANZ cũng cho rằng, việc dòng vốn FPI vào Việt Nam tăng mạnh đã khiến TTCK trong nước trở nên sôi động hơn với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư nước ngoài tuy nhiên họ không tự in tiền đồng để mua cp trên sàn niêm yết được. Hiện các nhà đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 50% tổng giá trị giao dịch tại HOSE, tăng 20% so với hồi đầu năm 2006. Tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài tại TTCK Việt Nam cao hơn ở Indonesia (khoảng 35%) nhưng thấp hơn ở Thái Lan (khoảng 70%).



    [/quote]

    Một thực tế phũ phàng là quá nhiều tiền đã vào VN để mua chứng khoán nhưng lại chưa đc đổi ra VND. Pó tay với CP rồi.
  7. muadatbanre

    muadatbanre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Bác nào đưa ra đề xuất này thì cho đi học lại kinh tế vĩ mô đi thôi . Ý tưởng thì có vẻ hay ho nhưng nếu áp dụng theo cách này thì kết quả còn tệ hại hơn tình trạng hiện tại
  8. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Khi đồng đôla Mỹ bổ nhào...
    Chủ nhật, 23.12.2007, 05:54am (GMT+7)
    http://tinchungkhoan24h.com/News/Phan-Tich-Danh-Gia/6671/

    [​IMG]
    Trong những tháng gần đây, trị giá đồng đôla Mỹ đã yếu đi nhiều so với hầu hết các loại tiền tệ chủ yếu khác trên thế giới.
    Thế giới phải đau đầu với sự sụt giảm giá trị đồng tiền của Mỹ song có những nhóm lợi ích rất yêu đồng đôla yếu.

    Phần 1: Tại sao thế giới phải đau đầu với tiền của Mỹ

    Thời gian qua, nhiều quốc gia trên thế giới tỏ ra bất bình trước việc Mỹ luôn duy trì chính sách đồng đôla yếu, việc này làm xuất khẩu của nhiều nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

    Nhật Bản là quốc gia bị thiệt hại nhiều nhất bởi Mỹ là đối tác lớn nhất nhập khẩu hàng hoá của Nhật Bản. Nhiều nỗ lực nhằm làm thay đổi chính sách trên của Mỹ nhưng không thành công, Nhật Bản tỏ ra ?obuồn? trước thái độ hờ hững của Mỹ.

    Nền tài chính Nhật Bản phụ thuộc khá lớn vào các chính sách tiền tệ của Mỹ. Do xuất khẩu của Nhật Bản luôn bị tác động khi nền kinh tế Mỹ có biến động nên với một đồng đôla yếu, Nhật Bản sẽ thu được ít ngoại tệ hơn khi xuất khẩu hàng hoá. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu Nhật Bản trong thời gian qua đã gặp khó khăn, lợi nhuận giảm sút đáng kể. Theo nhiều chuyên gia, khi mà Mỹ vẫn tiếp tục duy trì chính sách đồng đôla yếu, để cải thiện tình hình trên có lẽ Chính phủ Nhật Bản phải đề ra các kế hoạch tài chính trong nước như giảm thuế,?

    Hiện Bộ tài chính Nhật Bản quyết định vẫn sẽ giữ nguyên chính sách giao dịch ngoại hối của mình mặc dù hiện tại đồng đôla Mỹ vẫn tiếp tục yếu đi so với đồng yên Nhật Bản.

    Sự xuống dốc của đồng đôla Mỹ trong thời gian gần đây đã làm ?odấy lên? mối lo ngại cho những người tham gia thị trường quốc tế, giống như trường hợp điển hình của Nhật Bản.

    Không nằm ngoài dòng chảy của thế giới, một số lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam cũng chịu sự tác động từ đồng đôla yếu. Các nhà nhập khẩu VN sẽ hưởng lợi do giá của USD trở nên rẻ hơn, khiến hàng nhập khẩu cũng rẻ đi. Ngược lại, các nhà xuất khẩu thêm đau đầu vì hàng hoá của họ xuất khẩu sẽ thu được ít ngoại tệ hơn khi xuất khẩu hàng hoá, giống như trường hợp điển hình của Nhật Bản.

    Những bên chịu thiệt không dừng ở phạm vi quốc gia.

    Ngay cả tại Mỹ, tập đoàn bán lẻ hàng đầu của Mỹ Wal-Mart có 70% lượng hàng hóa bán ra được nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong khi Wal-Mart đang chuyển dần các nguồn nhập hàng sang Ấn Độ để có được giá cả rẻ hơn thì rất ít siêu thị ở Mỹ có thể điều chỉnh được như vậy để giảm tác động của việc đồng đôla suy yếu.

    Nhiều công ty của châu Âu và New Zealand cũng trở thành nạn nhân của tình trạng này. Tập đoàn thời trang Burberry của Anh có doanh số tăng mạnh nhờ nhu cầu hàng cao cấp đang có xu hướng lên ngôi. Tuy nhiên, theo tính toán của công ty này, đồng bảng Anh không chỉ tăng giá so với đồng đôla Mỹ mà cả với yen Nhật, và điều này có thể làm công ty bị thiệt một khoản doanh thu khổng lồ, ước tính hơn 7 triệu bảng.

    Một công ty khác của Pháp là L?TOreal hứa hẹn sẽ có doanh thu vượt mức dự báo khi tính hết quí 1, doanh số của họ đã tăng 7,9%. Tuy nhiên, con số dự báo trên chưa tính đến yếu tố tỷ giá hối đoái và thực tế là sự tăng giá mạnh của đồng euro đã lấy bớt của họ 4,1% trong mức tăng doanh số quý 1.

    Sự suy yếu của đồng đôla Mỹ còn để lại những thiệt hại nặng nề cho các công ty của New Zealand khi đồng đôla của nước này đã phá mức cao kỷ lục của 25 năm qua so với đôla Mỹ.

    Sanford, một công ty đánh bắt thủy sản có trụ sở tại Auckland, cho biết trong khi lượng hàng xuất sang châu Âu vẫn đang tăng mạnh thì sức mua từ thị trường Mỹ đã giảm rõ rệt vì giá hàng của họ quá cao khi quy đổi ra đôla Mỹ. Trong nửa cuối năm, công ty này cho biết họ đã mất hơn 7 triệu đôla New Zealand từ tác động của việc USD giảm giá.

    Phần 2: Ai yêu đồng USD yếu?

    Thế giới phải đau đầu với sự sụt giảm giá trị đồng tiền của Mỹ
    Trên thực tế, mặc dù các quan chức Mỹ nói rằng họ muốn có một đồng đôla mạnh, song điều bí mật mà ai cũng biết ở Washington là họ không vội vàng làm gì để thực hiện mong muốn đó cả.

    Mặc dù người Mỹ sẽ không thích đồng USD giá trị thấp khi đi du lịch nước ngoài và các công ty bán hàng vào Mỹ cũng vậy, nhưng đồng USD yếu có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Mỹ. Đồng USD yếu sẽ khiến hàng hoá Mỹ cạnh tranh hơn trên thị trường thế giới.

    Thâm hụt thương mại của Mỹ sẽ giảm khi xuất khẩu tăng, hạn chế ảnh hưởng của thâm hụt đối với tăng trưởng. Một đồng USD yếu cũng giúp cải thiện tình hình việc làm vì các công ty đa quốc gia sẽ chọn thuê người Mỹ với chi phí thấp hơn.

    Một điều chắc chắn là các bước mà Mỹ phải tiến hành để đẩy mạnh đồng đôla sẽ là rất khó khăn, có thể liên quan đến việc kết hợp tăng thuế suất và cắt giảm ngân sách để kiếm soát nhu cầu vay nợ khổng lồ của Mỹ.

    Trong khi một đồng USD yếu có thể như một tì vết lên lòng tự hào và uy tín Mỹ thì nó cũng có thể là tin tốt lành đối với người tiêu dùng, nhân viên và các công ty Mỹ.

    Không còn nghi ngờ gì nữa, đồng đôla yếu là một nhân tố quan trọng đối với ngành sản xuất đang hồi sinh. Sau một vài năm yếu kém, xuất khẩu đang hồi phục, lợi nhuận của các nhà máy tăng đều. Các doanh nghiệp hàng đầu nước này như công ty sản xuất thiết bị Caterpillar đã tăng doanh thu mạnh mẽ, phần lớn là nhờ đồng đôla mất giá. Công ty General Motors ở Detroit cũng vui vẻ cho biết: ?oViệc đồng đô mất giá chắc chắn đã giúp ích cho chúng tôi?.

    Các công ty đa quốc gia khác của Mỹ cũng được hưởng của trời cho khi chuyển đổi doanh thu ở nước ngoài sang đồng đôla đang mất giá và vì thế kiếm được thêm lời.

    So sánh trường hợp của Boeing và Airbus, hai ông trùm sản xuất máy bay dân dụng của thế giới, sẽ dễ nhận thấy tác động giảm giá của đồng đôla hơn. Nhờ đồng đôla liên tục suy yếu, máy bay Boeing trở nên có lợi thế cạnh tranh về giá, vì vậy Airbus buộc phải giảm giá chiếc A380 gần một nửa để có thêm đơn đặt hàng. Thời gian qua giá cổ phiếu của hãng EADS, nhà sản xuất của Airbus, đã sụt giảm gần 22% trong khi cổ phiếu của Boeing tăng giá 11%.

    Các công ty xuất khẩu khác của Mỹ cũng hưởng nhiều lợi ích từ hiệu ứng đồng đôla suy yếu. Với, IBM chẳng hạn, doanh thu từ các thị trường Trung Đông, châu Âu và châu Phi đều tăng khoảng 13% trong khi tại thị trường Mỹ, con số này chỉ là 1%.

    Một công ty khác là Al-jon Manufacturing LLC thì đang phải ?olàm không nghỉ tay? vì một danh sách dài các khách hàng ở châu Á đang chờ nhập khẩu thép nguyên liệu của họ.

    Ngày nay, một phần thành công của nhiều tập đoàn toàn cầu có được là nhờ một yếu tố mà không công ty nào có thể kiếm soát nổi: đó là giá trị của đồng đôla Mỹ - đồng tiền được cho là đáng tin cậy nhất của thế giới, mặc dù điều này trong ba năm vừa qua đã bị suy giảm...



    Trước kia đồng đôla mạnh đã cho phép chính phủ Mỹ vay nợ với chi phí thấp; đầu tư vào đồng USD khi đó được coi là đầu tư vào đồng tiền an toàn nhất toàn cầu.


    Phần 3: đôla Mỹ đã từng được coi là chuẩn

    USD mạnh đã giúp Mỹ trang trải thâm hụt ngân sách và giữ lãi suất ở mức thấp và cũng cho phép người Mỹ, với tư cách cá nhân hay tập chi tiêu nhiều hơn khả năng hiện có.

    Các nhà đầu tư nước ngoài là những khách hàng lớn về chứng khoán có thế cầm cố được. Họ giữ gần 2 nghìn tỷ USD trái phiếu chính phủ của Hoa Kỳ, khiến cho chi phí cho Chính phủ đủ thấp để cho phép tổng thống Bush cân nhắc các sáng kiến mới của mình.

    Tuy nhiên tìm nguồn trợ vốn thông qua chứng khoán của các nhà đầu tư nước ngoài có thể đạt điểm bão hoà khi phải bù đắp chi phí cho lối sống hoang toàng của người Mỹ. Quốc gia này ngốn tới 80% tiết kiệm hiện có của thế giới.

    Nếu đồng đôla mất đi sức hấp dẫn của mình, người dân ngoại quốc sẽ yêu cầu lãi suất cao hơn, mà nếu như lãi suất tăng đủ nhanh hoặc đủ mạnh, kinh tế có thể bị suy thoái.

    Vai trò của đồng đôla như một nguồn dự trữ của thế giới có lẽ sẽ ngăn cản sự suy yếu của đồng đôla xuống tới mức như đã xảy ra vào những năm 1980.

    Nhưng các doanh nghiệp và các nhà đầu tư cũng nên nhớ rằng một sự giảm mạnh về trị giá của đồng đôla không phải là một điều gì đó khó có thể tưởng tượng. Bởi vì nó đã từng xảy ra trước đây.

    Phần 4: Căn nguyên: những ngành công nghiệp thua lỗ của Mỹ

    Tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm 2006 và dự báo cho năm 2007 liên tiếp được điều chỉnh xuống dưới mức thấp hơn các dự báo trước đó. Tăng trưởng kinh tế Mỹ chập chờn, tương phản với tăng trưởng kinh tế khá ổn định ở châu Âu. Tốc độ tăng trưởng kinh tế phập phù này đã làm giảm phần nào niềm tin của các nhà đầu tư khi đầu tư vào thị trường Mỹ.

    Trong khi đó, chính sách tiền tệ khác nhau ở hai khu vực lại tác động mạnh. Chính sách nới lỏng tiền tệ ở Mỹ càng làm cho lãi suất đồng đôla tiếp tục có khả năng giảm đi, làm đôla giảm giá. Trong khi đó, chính sách tiền tệ thắt chặt của khối EU lại làm cho lãi suất đồng euro có khả năng tăng lên, khiến đồng euro lên giá.

    Sự suy yếu của đồng đôla còn là do thâm hụt kép của Mỹ. Thâm hụt mậu dịch kết hợp với thâm hụt ngân sách liên tục đạt mức kỷ lục trong nhiều năm qua khiến đồng đôla được dự báo là cần phải tiếp tục giảm giá hơn nữa, từ 30-40% trong thời gian tới. Chỉ có giảm ?okỷ lục? như thế mới cải thiện được tình trạng thâm hụt kép diễn ra triền miên cho nền kinh tế Mỹ.

    Bên cạnh đó, sắp tới đây hàng loạt các nền kinh tế tuyên bố chuyển dịch dự trữ ngoại hối vốn chủ yếu là đồng đôla sang các ngoại tệ mạnh khác như đồng euro. Xu hướng này càng khuếch đại thêm việc mất giá của đồng đôla.

    Nếu các yếu tố này không được cải thiện thì việc đồng đôla còn tiếp tục suy yếu trong tương lai là điều không tránh khỏi.

    Phần 5: đôla gây khủng hoảng cho công nghiệp Châu Âu


    Người dân Mỹ đi du lịch ở Châu Âu ở những nơi mà đồng đôla của họ không được giá lắm, đang phải chịu thiệt thòi. Và quan trọng hơn, giá cả hàng hoá nước ngoài tại Mỹ đang tăng lên. Rất nhiều người dân Mỹ mua hàng ngoại quốc, từ TV đến thực phẩm và quần áo, mà rất nhiều mặt hàng trong số này sẽ cũng tăng giá vì đôla yếu đi.

    Nhưng những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới là người Châu Âu, xuất khẩu của họ bị thu nhỏ lại vì đồng đôla tụt giá.

    Một số dân Châu Âu đang tận dụng sự lên giá của đồng euro để đến Mỹ, nơi mà tất cả mọi thứ từ máy nghe nhạc iPods tới quần jean Gap tới khách sạn bốn sao đều ở giá hời. (Tỷ lệ đặt chỗ tại công ty tour du lịch lớn nhất của Đức, TUI, tăng 30%, làm giá chuyến đi giảm tới 26%).

    Tuy nhiên các công ty ở các nước sử dụng đồng euro đang phải chịu thiệt. Xuất khẩu của Đức sang Mỹ giảm 10%. Thierry Desmarest, Giám đốc điều hành của đại gia dầu khí Total của Pháp nói biến động của đồng đôla trong vòng 2 năm qua có nghĩa là ?ochúng tôi thực tế đã mất khoảng một phần ba doanh thu?. Bic, công ty Pháp, sản xuất máy cạo râu dùng một lần, cho biết đồng đôla yếu đã gọt đi của họ 75% tăng trưởng doanh thu.

    Chưa hết, nạn thất nghiệp đã lan tràn khắp châu Âu. Các nền kinh tế châu Âu đang bắt đầu hồi phục, nhưng tình trạng thất nghiệp vẫn ở mức cao như trước; ở một số nơi như Đức tỷ lệ thất nghiệp vẫn đang gia tăng, ngay cả khi chính phủ đẩy mạnh các biện pháp cải cách và công đoàn đưa ra các thoả hiệp chưa có trong tiền lệ nhằm ổn định việc làm trong nước.

    Thị trường lao động mới được hình thành bởi tình hình cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, và tác động bởi các nhà sản xuất với giá rẻ của Trung quốc, Ấn độ và Đông Âu, và cũng như việc giảm giá mạnh của các nhà bán lẻ khổng lồ và bán lẻ qua internet mà đi đầu trong số đó là tập đoàn Wal-Mart. Những vấn đề này đang buộc các công ty phương Tây phải tiến hành cắt giảm về giá cả và chi phí lao động. Như ông Eckhard Cordes, nhà kinh tế và là người phụ trách dây chuyền xe tải của hãng Daimler nói trong cuộc phỏng vấn đầu năm nay rằng ?oCó một điều là toàn cầu hoá rõ ràng đã có tác động đến điều chỉnh lương của người lao động. Một câu hỏi đặt ra là liệu Trung quốc và Ấn độ có bắt kịp với phương Tây, hay là các nước phương Tây bắt đầu đi xuống?. Quả thực, ông ta đã cảnh báo, châu Âu có rất ít sự lựa chọn khi phải giảm lương hoặc bắt đầu cắt bớt hàng ngàn việc làm: ?oTôi nghĩ nước Đức sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng thực sự trong 10 năm tới. Ít nhất ở Mỹ bạn còn có thể thấy sự gia tăng về việc làm. Ở Đức thì đó là số không. Chẳng có gì hết".

    Các công ty châu Âu vốn không xa lạ gì với hiệu ứng suy yếu của đôla. Bằng chứng là thời điểm năm 2004, đôla cũng đã rớt giá đến 40% so với năm 2003, đẩy đồng euro lên mức cao kỷ lục 1,3667. Kết quả là các nhà xuất khẩu như Volkswagen đã bị giảm một khoản lợi nhuận đáng kể trong bối cảnh cả ngành sản xuất ô tô bị thiệt hại một tỉ đôla chỉ riêng trong năm 2004.

    Trong khi nhiều công ty không còn sự lựa chọn nào khác và đành chấp nhận các khoản thiệt hại thì một vài công ty khác lại cố gắng tìm cách khắc phục hậu quả của việc đồng đôla suy yếu. Chẳng hạn, công ty thời trang Benetton của Ý đã lên kế hoạch di chuyển dần các nhà máy của họ ra khỏi châu Âu để giảm chi phí sản xuất nhằm cạnh tranh với đối thủ H&M, một công ty có chi phí được tính bằng đôla.

    Tuy nhiên ?osự cố? đôla suy yếu trong năm 2004 cũng đã giúp các công ty rút ra được một bài học quan trọng về việc phòng ngừa rủi ro tỷ giá. Volkswagen sau đó đã tăng chi phí cho việc phòng ngừa rủi ro, hiện công ty có hơn 70% tài sản được phòng ngừa rủi ro trường hợp đồng đôla giảm giá như năm 2004.

    Học hỏi Benetton, Volkswagen cũng chuyển dần các nhà máy của mình ra khỏi châu Âu và địa điểm được lựa chọn là Mexico, quốc gia có đồng tiền ?ogắn? khá chặt với đồng đôla.

    Đồng đôla yếu cộng với luật mới về thuế ảnh hưởng tới khoảng 350.000 người Mỹ sống tại châu Âu, đặc biệt là những người được trả lương bằng USD. Cuộc sống của sinh viên, công chức và người Mỹ về hưu ở Berlin, Paris, London khó khăn hơn khi đồng đôla rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 26 năm trở lại đây.
  9. zonezone

    zonezone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Kho qua, usd nhieu lai kho sai, bac nao co y tuong nao hay hien ke cho cp.
  10. zonezone

    zonezone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Đã được thích:
    0
    CẬP NHẬT: 24/12/2007 13:06:54 (GMT+7)

    Áp lực thời điểm thể hiện ở phiên mở đầu tuần mới, dù thị trường đang đón nhiều thông tin tích cực.

    VN-Index đã đảo chiều, giảm nhẹ 4,21 điểm. HASTC-Index cũng đảo chiều vào cuối phiên, mất 2,42 điểm. Khối lượng giao dịch tại cả hai sàn đều sụt giảm.

    Nguyên nhân chính của diễn biến trên được nhìn nhận ở tính thời điểm. Thị trường đón Noel không khác với thông lệ thường thấy những năm trước và cuộc đấu giá cổ phần Vietcombank đã đến gần.

    Với nhà đầu tư nước ngoài, Noel và Tết dương lịch là những ngày lễ lớn trong năm. Giao dịch khối này sụt giảm là điều được dự tính trước, dù thị trường đang có nhiều thông tin hỗ trợ.

    Cuộc đấu giá cổ phần Vietcombank gần kề. Dù lượng đặt mua và đăng ký tham gia khiêm tốn, dù kết quả được dự báo không nóng sốt, nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn thận trọng. Chứng khoán vẫn luôn có yếu tố bất ngờ.

    Phiên hôm nay thị trường chùng xuống. VN-Index lùi về mức 930,86 điểm; khối lượng và giá trị khớp lệnh chỉ còn hơn 5,6 triệu đơn vị với 525 tỷ đồng. Màu đỏ đã trở lại gam chủ đạo trên bảng giao dịch.

    Hôm nay, SSI thực hiện ngày giao dịch không hưởng quyền để chia cổ phiếu thưởng (theo tỷ lệ 2:1); giá mới là 170.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu của Công ty Vĩnh Hoàn (mã VHC) chào sàn với giá 62.000 đồng.

    Nhiều tên tuổi như FPT, VNM, PVD, REE, DPM, KDC, IMP, SFI, BMC, TCT, TDH? đều giảm nhẹ, phổ biến trong khoảng 1.000 ?" 2.000 đồng; riêng IMP có mức giảm mạnh 5.000 đồng, BMC và TCT cùng giảm 3.000 đồng/cổ phiếu.

    Những cổ phiếu có ảnh hưởng lớn đến VN-Index như STB, PPC, VIC, SJS, SAM? lại ở giá tham chiếu, lưỡng lự trước thời điểm khá nhạy cảm hiện nay.

    Ở nhóm tăng giá, NTL vượt trội ở mức tăng trần 13.000 đồng/cổ phiếu. DHG cũng tăng mạnh 8.000 đồng/cổ phiếu. UIC và SFC cùng tăng trần. Còn lại phổ biến ở mức tăng dưới 2.000 đồng/đơn vị.

    Tại sàn Hà Nội, ACB đang lấy lại mốc 170.000 đồng/cổ phiếu sau khi tăng 2.100 đồng/cổ phiếu. Các mã tăng mạnh là C92, KBC, ?otân binh? MIC, PSC. Trong khi nhóm cổ phiếu Sông Đà, Vinaconex chứng kiến đà giảm nhẹ ở nhiều thành viên.

    Kết thúc phiên, HASTC-Index về mức 331,57 điểm, khối lượng và giá trị giao dịch giảm còn 2,3 triệu đơn vị ứng với 233 tỷ đồng.

    Qua phiên này, thị trường đã chùng xuống trước phiên đấu giá cổ phần Vietcombank và thị trường đón Noel và năm mới. Dự báo, ngay thời điểm bước sang năm 2008, sự sôi động sẽ trở lại, khi thị trường đón nhận một loạt thông tin tốt.

    Đó là tín hiệu ?oxanh? từ Ủy ban Chứng khoán về định hướng phát triển thị trường, đặc biệt là sẽ có những biện pháp kích cầu, dãn cung trong thời gian tới. Nguồn kiều hối năm nay đột biến và một phần trong đó có điểm đến là chứng khoán. Mặt khác, có thông tin Ngân hàng Nhà nước sẽ hỗ trợ khả năng chuyển đổi ngoại tệ sang VND để nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thuận lợi hơn?
    Rõ ràng chính phủ đang từng bước cho phép các nhà đầu tư sử dụng USD mua cp.

Chia sẻ trang này