Cho phép nhà đầu tư mua cp bằng USD...??????????.......VNi lên 2000 pts mất thôi.........chuẩn bị mu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi zonezone, 23/12/2007.

116 người đang online, trong đó có 46 thành viên. 01:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2711 lượt đọc và 25 bài trả lời
  1. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Đất trời đã sắp bước sang Xuân đón chào năm 2008 với những cơ hội mới thách thức mới cho Việt nam yêu dấu.
    Công việc đầu năm của CP đầy bộn bề cần vạch ra các sách lược để đưa nên kinh tế phát triển nhanh và bền vững, trong đó có TTCK.

    Kích cầu được xem là việc làm quan trọng bậc nhất bây giờ đối với CP vì hiện tại TTCK chưa phản ảnh được sự phát triển của nền KT như 1 hàn thử biểu cơ bản ở các nước phát triển.Chưa làm được điều đó thể hiện sự quản lý yếu kém của CP, nhà đầu tư mất lòng tin vào TT.

    Hãy vì một VN phát triển bền vững, mong rằng CP sẽ đưa ra những quyết sách hợp lý trong đầu năm 2008.

    Chúc ACE Win-Win trên 1 nền tảng VN phát triển bền vững
  2. zonezone

    zonezone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Mo cua manh hon nua di
  3. zonezone

    zonezone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Bội thực USD , các doanh nghiệp mạnh tay đt ra nn. Tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2007, các doanh nghiệp Việt Nam đã thực hiện đầu tư ra nước ngoài với số vốn đăng ký 391,2 triệu USD cho 64 dự án tại 18 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.


    Tính trung bình, quy mô vốn đầu tư đăng ký cho một dự án đạt 6 triệu USD.


    Trong năm 2007, các doanh nghiệp Việt Nam đã rót 71,2% tổng vốn đăng ký để đầu tư tại Lào với 23 dự án có tổng vốn đăng ký 162,1 triệu USD, 1 dự án thăm dò khai thác dầu khí tại Madagasca với vốn đầu tư 117,36 triệu USD.


    Các doanh nghiệp Việt Nam thường tập trung đầu tư chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp (17 dự án, vốn đầu tư 156,8 triệu USD), chiếm 35,9% về vốn dự án và 40% về vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo là lĩnh vực công nghiệp (23 dự án, vốn đầu tư 147,1 triệu USD), chiếm 26% về số dự án và 37,6% về vốn đầu tư đăng ký. Số vốn còn lại đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ.


    Như vậy, trong 20 năm qua (1988 - 2007), đã có 249 dự án đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam với tổng số vốn đăng ký là 1,39 tỷ USD.


    Theo ông Phan Hữu Thắng, Cục trưởng Cục đầu tư nước ngoài, bước đầu các dự án của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đã thu được những kết quả khả quan.


    Một số dự án đã được điều chỉnh Giấy phép đầu tư mở rộng quy mô và hứa hẹn thành công.


    Cụ thể, trong lĩnh vực công nghiệp có các dự án thăm dò, thẩm lượng và khai thác dầu khí của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam tại Angieri và Malaysia với vốn đầu tư thực hiện khoảng 30 triệu USD. Ngoài ra, trong lĩnh vực nông nghiệp các dự án trồng cao su tại 4 tỉnh Nam Lào của Tổng Công ty Cao su Việt Nam và Công ty Cao su Đắc Lắc với vốn đầu tư khoảng 60 triệu USD đã triẻn khai đúng tiến độ.


    Như vậy, theo đúng dự báo, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam có khả năng tài chính và quan tâm mở rộng địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh và thị trường tiêu thụ sản phẩm
  4. zonezone

    zonezone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Đã được thích:
    0
    chinh phu mua 7 ty usd nua thi sao nhi?
  5. zonezone

    zonezone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhà đầu tư nước ngoài sẽ được mua cổ phần bằng ngoại tệ
    30.01.2008 08:45


    Theo Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh, Bộ Tài chính sẽ có một số quy định mới nhằm ổn định thị trường chứng khoán, trong đó có việc cho phép các nhà đầu tư nước ngoài trúng đấu giá cổ phần các công ty được thanh toán bằng ngoại tệ theo tỷ giá quy định.


    Trong cuộc họp giao ban báo chí sáng 29/1, tại Hà Nội, ông Ninh cho biết Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu và công bố kế hoạch, nội dung dự thảo quyết định mới về cho vay chứng khoán; tiếp tục mua ngoại tệ để bảo đảm đủ nhu cầu và phù hợp với tình hình thị trường.

    Bộ cũng có sự điều phối lịch trình đấu giá cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) các doanh nghiệp cổ phần hoá; chỉ đạo các doanh nghiệp cổ phần hoá lựa chọn các đối tác chiến lược phù hợp để bán cổ phiếu theo phương thức thoả thuận.

    Theo đánh giá của ông Ninh, việc thị trường chứng khoán có sự điều chỉnh giảm sau một thời kỳ tăng trưởng nóng là cần thiết để đảm bảo cho giá chứng khoán phản ảnh gần với giá trị hơn, đồng thời tạo ra sự an toàn cho hoạt động chung của thị trường và nền kinh tế.
  6. tranquyt

    tranquyt Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    1.047
    VỚI CÁC BIỆN PHÁP CẢ GÓI NÀY THÌ CÓ THỂ SỐNG BẰNG NGHỀ TRỨNG NÀY DÀI DÀI

Chia sẻ trang này