.......................chợ phiên cuối năm..............

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi luotsongthanck, 05/09/2013.

408 người đang online, trong đó có 163 thành viên. 06:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 45914 lượt đọc và 962 bài trả lời
  1. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    1.904
    topic rất rõ ràng:)):)):))bắt đầu bộ đội đi giải cứu những đồng chí đang nằm dưới "cái hố"[r2)][r2)][r2)]
  2. lion30x

    lion30x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Đã được thích:
    54
    em cứ tuởng bác là nguời cuối cùng cơ đấy [r2)][r2)][r2)]
  3. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    1.904
    cứ hàng đầu cơ mà múc,1 thứ 2 khác hẳn với các thư 2 khác,báo hiệu tuần đầu tiên của dòng đầu cơ xuất phát,hết t11 sẽ chuyển từ hàng đầu cơ sang hàng BL:)>-
  4. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    1.904
    FLC sẽ là con hàng đầu cơ điển hình trong thời gian tới
    sau OGC:)>-
  5. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    1.904
    'cái hố' đã chôn biết bao người khi chỉ số từ 511 về 466,và em đã nói rồi giữ t9 mới có sóng,sáng mai là buổi sáng cuối cùng để mua những con hàng đầu cơ và lai đầu cơ,chiều mai toàn thề trận của ttck sẽ bùng nổ,hàng đầu cơ sẽ ce hết...và bộ đội đã ra tay và sẽ cứu các bác đã nằm dưới 'cái hố 'kia lên:)>-:)>-:)>-
  6. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    1.904
    OGC,FLC,ITA,KBC,HLA,KSS,,SCR,GMD,HQC.là những con đầu cơ và lai đầu cơ sẽ chạy nhanh hơn tt trong sóng này
  7. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    1.904
    FLC đang ở đáy của lịch sử,cty làm ăn tốt,ssi vừa quay lại mua và đang là cổ đông lớn của flc.sóng này dự kiến FLC sẽ về mệnh giá:)>-
  8. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    1.904
    Ra mắt Trường Cao đẳng dạy nghề FLC

    Thứ Tư 05:15 09/01/2013
    Tin liên quan

    (HNMO) - Ngày 8-1-2013, tại Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội Tập đoàn FLC đã chính thức cho ra mắt Trường Cao đẳng dạy nghề FLC. Đến dự có đại diện của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, Tổng cục Dạy nghề, Bộ Tư Pháp, UBND huyện Từ Liêm, cùng nhiều cơ quan chức năng của Thành phố.

    Trường Cao đẳng dạy nghề FLC được thành lập theo quyết định 1696/QĐ - LĐTBXH, ngày 22-11-2012 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội với mục đích đáp ứng nhu cầu xã hội hóa công tác dạy nghề, góp phần cung ứng cho đất nước một nguồn lao động chất lượng cao, được đào tạo bài bản, đạt tiêu chuẩn quốc tế.


    [​IMG]
    Ký kết biên bản ghi nhớ với Viện Quản lý và Phát triển Châu Á

    Giai đoạn 1, trước mắt Nhà trường sử dụng toàn bộ sàn tầng 4 của Tòa tháp 32 tầng FLC tại Mỹ Đình, Từ Liêm làm trụ sở giảng dạy. Tập đoàn FLC đã đầu tư trên 60 tỷ đồng để xây dựng hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, bao gồm: Phòng làm việc của Ban giám hiệu, các phòng, khoa, 8 giảng đường, phòng học với trên 1000 chỗ ngồi được trang bị đầy đủ các thiết bị đạt tiêu chuẩn quốc tế... Trong tương lai, nhà trường sẽ được xây dựng ở Sóc Sơn, Hà Nội với quy mô lớn hơn.

    Mô hình đào tạo của nhà trường nhằm hướng sinh viên tới phương pháp "Học đi đôi với hành", trau dồi kiến thức cùng với việc hình thành các kỹ năng lao động. Tất cả các nhóm ngành đào tạo trong trường đều cho phép sinh viên thực tập tại các cơ sở mà Tập đoàn FLC đã ký kết hợp tác để khi ra trường có thể làm việc ngay, mà cơ sở tiếp nhận không phải mất công đào tạo lại...


    [​IMG]
    Một lớp học của Trường Cao đẳng nghề FLC


    Để nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Cao đẳng dạy nghề FLC đã phối hợp với các trường Đại học, các cơ sở đào tạo uy tín, cũng như các Tập đoàn lớn trong và ngoài nước... trong việc đào tạo và cung ứng lao động. Trong năm 2013, Nhà trường dự kiến sẽ tuyển sinh trên 17 ngành nghề lao động với số lượng khoảng 1000 học viên, trong đó tập trung chủ yếu cho những ngành nóng và dự báo có nguồn cầu lớn như thương mại điện tử, quản trị khách sạn, kế toán DN...



    [​IMG]
    Mô hình phối cảnh của Trường Cao đẳng dạy nghề FLC tại Sóc Sơn,HN


    Ngay trong lễ khai trương cũng đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ và các thỏa thuận hợp tác giữa Trường Cao đẳng dạy nghề FLC và Viện Quản lý và Phát triển Châu Á với nội dung tiếp nhận, hướng dẫn và đào tạo sinh viên của nhà trường, giúp các em được trực tiếp thực hành trên dây chuyền sản xuất thực tế, cũng như sẵn sàng tuyển dụng các học viên sau khi tốt nghiệp (tùy theo yêu cầu lao động hàng năm của cơ sở).
  9. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    1.904

    $(document).ready(function () { var _activeUrl = ""; if (_activeUrl != "") { var _objMenuActive = $("ul.w-header-menu li a"); _objMenuActive.removeClass("active"); $(_objMenuActive).each(function () { if ($(this).attr("href") == _activeUrl) { $(this).addClass("active"); } }); } else { var pathArray = window.location.pathname.split('/'); _activeUrl = pathArray[1]; var _objMenuActive = $("ul.w-header-menu li a"); _objMenuActive.removeClass("active"); $(_objMenuActive).each(function () { if ($(this).attr("href") == "/" + _activeUrl + "/") { $(this).addClass("active"); } }); } });



    12345




    TIN TỨC - SỰ KIỆN

    12345





    Xem thêm






    DỰ ÁN




    ĐỐI TÁC


  10. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    1.904
    Mở room và TPP có tạo "sóng thần" trên TTCK như năm 2007?












    [​IMG]
    Ảnh hưởng tích cực từ sức mua của dòng vốn ngoại, Vn-Index đã tăng 144% trong năm 2006, và 23% trong năm 2007. Việc nới room đang được chờ đợi cho một giai đoạn tăng trưởng ấn tượng của TTCK.

    Trở lại quá khứ, sự kiện Việt Nam chính thức gia nhập WTO vào năm 2006 hút lượng lớn vốn đầu tư trực tiếp, trong khi việc thay đổi lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài khiến dòng vốn ngoại chảy mạnh vào thị trường chứng khoán.

    Điều này khiến nhiều nhà đầu tư kỳ vọng vào những tháng cuối năm 2013, thị trường xuất hiện những nhân tố làm hé mở cơ hội để nền kinh tế đón nhận một làn sóng đầu tư mới vào Việt Nam, thông qua các kênh FDI và FII.
    Gia nhập WTO, vốn FDI đạt kỷ lục vào năm 2008
    Việc thực hiện các cam kết khi gia nhập WTO đã tác động tích cực tới việc thu hút nguồn vốn đầu tư. Trong năm 2006, khi Việt Nam hoàn tất đàm phán gia nhập WTO thì dòng vốn FDI đăng ký tăng lên 7,6 tỷ USD - con số cao nhất kỷ lục so với nhiều năm trước đó. Tuy nhiên, hai năm sau đó, số vốn đăng ký còn ấn tượng hơn nhiều. Năm 2007, vốn FDI đăng ký đạt 17,9 tỷ USD, tăng 135% so với năm 2006 và năm 2008 được coi là năm có số vốn đăng ký FDI cao nhất trong lịch sử thu hút đầu tư trực tiếp vào Việt Nam với 60,3 tỷ USD.
    Với sự phát triển năng động, khu vực FDI đã có những đóng góp vào tăng trưởng GDP chung của cả nước, với tỷ lệ tăng dần theo thời gian, từ 2% GDP (1992), lên 12,7% GDP (2000), 16,98% GDP (2006) và 18,97% GDP (2011).


    [​IMG]
    Dù còn một số hạn chế và tác động không mong muốn, tuy nhiên theo Báo cáo Đánh giá tổng thể tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam sau 05 năm gia nhập WTO thì hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp FDI vào các ngành, lĩnh vực trong thời gian qua đã có tác dụng nhất định đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từng bước tạo sự liên kết câc doanh nghiệp Việt Nam với chuỗi giá trị và mạng sản xuất trong khu vực và quốc tế, khuyến khích họ nâng cao năng lực quản trị, đổi mới chiến lược kinh doanh và cải tiến công nghệ để phát triển trong môi trường hợp tác và cạnh tranh.
    Nới “room”, vốn ngoại vào thị trường niêm yết đạt kỷ lục vào năm 2007
    Ngày 29/9/2005 là mốc đáng nhớ với thị trường chứng khoán khi Thủ tướng Chính phủ ký quyết định cho phép tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà ĐTNN từ 30% lên 49% (không bao gồm một số ngành hạn chế).

    Nhờ quyết định này, dòng vốn ngoại đã có thêm dư địa để chảy mạnh vào thị trường, giúp giá trị mua ròng của khối ngoại trên thị trường niêm yết đã đạt mức cao nhất vào năm 2007 với giá trị mua ròng tại riêng HSX đạt 22.875 tỷ đồng.

    [​IMG]


    Ảnh hưởng tích cực từ sức mua của dòng vốn ngoại, Vn-Index đã tăng 144% trong năm 2006, và 23% trong năm 2007. Vài năm sau quyết định này nhiều cổ phiếu đã được nhà ĐTNN mua kín “room” và đang chờ đợi để có cơ hội gia tăng tỷ lệ sở hữu, tạo cú huých giúp thanh khoản và diễn biến giá của các cổ phiếu niêm yết tăng mạnh những năm sau đó,
    TPP và điều chỉnh chính sách “room” liệu có tạo được làn sóng đầu tư mới?
    Tính đến tháng 8 năm 2013 tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 12,63 tỷ USD, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2012.
    Dòng vốn ngoại tăng trở lại nhờ phần nhiều vào những cải thiện trong tình hình kinh tế vĩ mô, nhưng không loại trừ có kỳ vọng của việc Việt Nam hoàn tất đàm phán TPP. Tham gia TPP, là cơ hội để Việt Nam thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội.
    Một số chuyên gia cho rằng, các quan hệ thương mại, đầu tư và hợp tác giáo dục, khoa học công nghệ giữa Việt Nam với các thành viên TPP có thể cải thiện nhanh chóng, vừa mở rộng, vừa đi vào chiều sâu, tạo thêm nguồn lực cho Việt Nam phát triển trong giai đoạn mới.

    Bên cạnh đó, TPP sẽ thúc đẩy xuất khẩu của VN sang các nước này cũng như các thành viên khác của TPP nhờ những cam kết mở cửa thị trường mạnh hơn, cao hơn so với những cam kết hiện có trong khu vực. Những nhân tố này sẽ kéo dòng vồn FDI mới đầu tư vào Việt Nam, bởi ngoài việc đầu tư vào Việt Nam các doanh nghiệp này sẽ được hưởng các lợi ích của TPP, nhưng mặt khác việc tham gia TPP còn tạo ra lộ trình cho việc cải thiện môi trường đầu tư.
    Cùng với kỳ vọng ở việc hoàn tất đàm phán TPP, những đột phá về “room” đang hứa hẹn sẽ tạo ra đột phá về “chất” cho các doanh nghiệp. Thông tin gần đây cho thấy khả năng sẽ có những điều chỉnh về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà ĐTNN, đó là khả năng cho phép doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu không có quyền biểu quyết, nới tỷ lệ sở hữu tại một số ngành lĩnh vực không hạn chế, một số ngành theo lộ trình cam kết khi gia nhập WTO.
    Trong điều kiện doanh nghiệp và thị trường đang thiếu vốn, việc mở cơ hội cho nhà đầu tư nước đầu tư nước ngoài tăng tỷ lệ sở hữu sẽ giúp doanh nghiệp, thị trường cải thiện được thanh khoản. Bên cạnh đó, sức hấp dẫn của đợt điều chỉnh “room” này còn mạnh hơn bởi, nếu tỷ lệ sở hữu tối đa của khối ngoại được nâng trên 49% ở một số ngành, lĩnh vực, nó không chỉ tạo thêm khoảng trống cho những nhà đầu tư tài chính mà còn tạo ra nhu cầu đầu tư với mục tiêu quản lý, sở hữu doanh nghiệp.
    Chưa thể khẳng định mức độ tham gia của nhà ĐTNN sẽ mạnh như giai đoạn 2006-2007, tuy nhiên khả năng xuất hiện các sự kiện khá giống với giai đoạn 2005, 2006 đang tạo ra cơ sở để kỳ vọng về một làn sóng đầu tư mới của dòng vốn ngoại, một giai đoạn tăng trưởng ấn tượng cho thị trường chứng khoán.
    Giang Linh

Chia sẻ trang này