.......................chợ phiên cuối năm..............

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi luotsongthanck, 05/09/2013.

896 người đang online, trong đó có 358 thành viên. 23:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 45898 lượt đọc và 962 bài trả lời
  1. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    1.904
    Lúc này thị trường có tới 100 cty chứng khoán nhưng hầu hết lúc này các cty chứng khoán đều ko giám mạnh tay cho mảng tự doanh ngoại trừ KLS hoặc SHS
    Doanh mục tự doanh của KLS tính đến hết quý 4 đang nắm trong tay hầu hết hàng nóng

    Chỉ tính riêng lượng cổ phiếu quỹ mua hơn 16,15 triệu trung bình giá 8,488 đồng tháng 8/2013 đã mang lại khoản lợi nhuận khổng lớn . ngoài ra doanh mục KLS đang nắm giữ lượng lớn cổ phiếu dòng bất động sản và các cổ phiếu tăng nóng thời gian qua như : HDG, ASM, TDC, MBB, SRC, SAM, HUT, PVG, PVE, DCS, VNE, VGS, SRC, NTL, LCG

    Hiện tại lượng tiền giải ngân của KLS tính đến hết quý 4 đã đạt hơn 1 ngàn tỷ và chỉ còn 980 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng trong khi tháng 01-02 /2014 đang tạo nên con sóng lớn cho thấy tiềm năng tăng trưởng về lợi nhuận của KLS là rất lớn

    Năm 2013 dù khó khăn nhưng lãi ròng 138 tỷ, gấp 6,5 lần năm trước.

    Xét về mặt bằng giá khi VND và KLS giá tương đương nhau trong suốt 2 năm vừa qua nhưng đến lúc này VND đã vượt mặt KLS với mức chênh lệch gần 40 % là điều khó có thể chấp nhận

    Hiện tại KLS đã lột xác qua 10 và đánh dấu bước ngoặc lớn về sự tăng trưởng mạnh về dòng tiền và tâm lý đầu cơ trong thời gian tới và chứng tỏ sức mạnh KLS là tâm điểm của dòng tiền đầu cơ lẫn đầu tư


    đấy là thông tin kls của cụ ,em photo bài của người khác mời cụ đọc.cụ cứ yên tâm mà nắm kls nhé,và đây là thông tin chính xác 100%
    _Gocphoreuxanh_, kinsutrongdan thích bài này.
  2. trongdan

    trongdan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2014
    Đã được thích:
    733
    em cam on bac nhieu :D:drm:drm1
    luotsongthanck thích bài này.
  3. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    1.904
    - Nhịp tăng giá vừa qua từ 560 lên 580 điểm, là sự tăng giá luân phiên khi dòng tiền dịch chuyển từ nhóm này sang nhóm khác, chứ không tập trung ở một nhóm nhất định. Chính vì vậy khả năng thị trường giảm mạnh, phá vỡ xu thế tăng giá là khó xảy ra.
    _Gocphoreuxanh_, trongdankinsu thích bài này.
  4. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    1.904
    pvx của năm 2014 này đã khác các cụ ngâm cứu và đưa cổ phiếu pvx vào danh mục càng sớm càng tốt
    trongdan_Gocphoreuxanh_ thích bài này.
  5. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    1.904
    , trong quý 1 năm nay nhiệm vụ của Chính phủ là phải phá băng tín dụng, tập trung xử lý nợ xấu qua đó phục hồi thị trường bất động sản là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong năm nay.
    trongdan_Gocphoreuxanh_ thích bài này.
  6. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    1.904
    Có gói tín dụng 100.000 tỷ đồng cho bất động sản?

    Dư luận đang xôn xao với thông tin cơ quan quản lý nhà nước đang cân nhắc tính đến tung gói tín dụng 100.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho thị trường bất động sản.
    Tin mới Để vay vốn ưu đãi, cạnh tranh nhà giá rẻ sẽ bùng nổ Bất động sản: Cùng tạo sự chuyển biến Bắt chủ tịch HĐQT địa ốc An Khang Ngô Thị Minh Phượng Dư luận đang xôn xao với thông tin cơ quan quản lý nhà nước đang cân nhắc tính đến tung gói tín dụng 100.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho thị trường bất động sản.
    Thông tin này bất ngờ được TS. Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia tiết lộ trong một bài nói chuyện của mình tại Hội thảo “Kinh tế Việt Nam 2014: Vấn đề và giải pháp cho doanh nghiệp” do Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức, diễn ra ngày 21/2 tại TP.HCM, và đã được báo chí phản ánh.

    Theo TS Lê Xuân Nghĩa, gói tín dụng này đang được ngành xây dựng chủ trì cùng với 4 ngân hàng thương mại khác triển khai, giá trị của gói tín dụng này có thể lên đến 100.000 tỷ đồng để tập trung vào lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng quan trọng và những người có thu nhập trung bình với đối tượng ưu đãi được mở rộng để mua nhà. Qua đó, nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường này trong những năm qua với tình trạng nợ xấu liên tục gia tăng, hàng tồn kho lớn, thanh khoản thị trường còn thấp. Đây cũng là một trong những chủ trương, giải pháp đã được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết số 01 năm 2014 vào đầu tháng 1 vừa qua nhằm thúc đẩy phát triển nền kinh tế.

    Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, có thể gói tín dụng 100.000 tỷ đồng này đang được cơ quan chức năng nghiên cứu thông qua Đề án “Ngân hàng tái cho vay thế chấp nhà ở”. Qua Dự thảo báo cáo đánh giá tác động của Đề án này trước khi được thành lập và ban hành, trong 5 năm đầu, cơ quan tái cho vay thế chấp nhà ở thực hiện kênh dẫn vốn để đưa 100.000 tỷ đồng vào việc phát triển an sinh xã hội về nhà ở. Những dự án nhà ở xã hội này sẽ tác động tích cực tới ngành vật liệu xây dựng…tạo ra việc làm và gia tăng thu nhập cho người dân và doanh nghiệp.

    Ngoài ra, qua việc mua lại các khoản vay nhà ở đủ điều kiện, do tái cơ cấu các khoản vay nên các DN kinh doanh BĐS khó khăn có thể sẽ được ân hạn trả nợ gốc, giãn thời hạn vay, không phải trả lãi phạt chậm,…do đó, sẽ tạo điều kiện giúp DN bất động sản có thêm thời gian để vượt qua giai đoạn khủng hoảng này.

    Bình luận về gói tín dụng này, TS Lê Xuân Nghĩa cho biết gói này sẽ phải khắc phục được những nhược điểm của gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng hiện đang được triển khai. Đồng thời, việc đưa ra gói tín dụng này cũng cần phải cân bằng được lợi ích giữa 3 bên Nhà nước –Doanh nghiệp –Người dân. Tăng thời hạn cho vay (có thể 15 năm); giảm lãi suất tối đa và đặc biệt là giá phải thấp.

    Mức tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế hiện nay đang xoay quanh mức 11-12%, mức tăng trưởng này còn quá thấp, nên theo TS Lê Xuân Nghĩa sẽ khó có thể vực dậy và kích cầu trong khu vực tư nhân và doanh nghiệp nội địa. Do vậy, trong quý 1 năm nay nhiệm vụ của Chính phủ là phải phá băng tín dụng, tập trung xử lý nợ xấu qua đó phục hồi thị trường bất động sản là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong năm nay.

    Tuy nhiên, vấn đề mà hiện nay nhiều chuyên gia kinh tế cũng giống như TS Lê Xuân Nghĩa còn băn khoăn là lấy tiền ở đâu để xử lý nợ xấu? Nếu lấy tiền từ Ngân hàng trung ương sẽ rất dễ dẫn tới bất ổn thị trường tài chính, tiền tệ. Do đó, chúng ta đã phải chấp nhận tăng trưởng tín dụng ở mức trung bình trong vài năm qua. Để cải thiện được vấn đề này, nhiều chuyên gia cho rằng cần tái cơ cấu mạnh hơn nữa các doanh nghiệp Nhà nước, thúc đẩy nhanh hơn, hiệu quả hơn dòng tiền từ bên ngoài, nguồn lực từ xã hội, dòng tiền từ các quỹ đầu tư nước ngoài, dòng vốn FDI,…
  7. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    1.904
    Thứ Bảy, 22/2/2014 12:00

    Tự doanh bắt đầu gom hàng

    (ĐTCK) Trong khi nhà đầu tư nước ngoài lui binh để chờ tin chính thức về nới room, thì khối tự doanh CTCK lại quay ra gom hàng khiến phiên cuối tuần trở thành điểm kết khá ấn tượng của họ trong tuần nay.
    Trong phiên giao dịch ngày 21/2, tuy lượng cổ phiếu cùng dòng tiền tham gia vào thị trường có giảm so với phiên trước đó, nhưng đây là phiên mua ròng duy nhất trong tuần. Như vậy, sau 12 phiên giao dịch kể từ đầu năm Giáp Ngọ đến nay, đây là phiên giao dịch mua ròng thứ 4 của khối tự doanh CTCK.


    Cụ thể, trong phiên cuối tuần, ngày 21/2, tự doanh CTCK mua vào 2.209.210 đơn vị, trị giá 57,95 tỷ đồng, tương đương mức giá bình quân đạt 26.222 đồng/đơn vị, tăng nhẹ so với mức 24.920 đồng/đơn vị.


    Ngược lại, khối này bán ra 1.168.720 đơn vị, trị giá 33,87 tỷ đồng, tương đương mức giá bình quân 28.973 đồng/đơn vị, giảm nhẹ so với mức 30.711 đồng/đơn vị.


    Như vậy, tự doanh các CTCK mua ròng 1.040.490 đơn vị, trị giá mua ròng tương ứng 24,08 tỷ đồng.

    Nhìn chung, xu hướng xuyên suốt trong tuần giao dịch từ ngày 17-21/2 của khối tự doanh là thận trọng và thận trọng với những phiên bán ra để chốt lời. Kể cả những phiên giao dịch tăng vọt về điểm số, hay phiên kỷ lục về thanh khoản cũng không làm cho khối tự doanh CTCK lay động.

    Giao dịch trong tuần qua của khối tự doanh khá ổn định và không có đột biến với giá trị bán ròng của các phiên đều ở mức trên dưới ngưỡng 20 tỷ đồng.

    Tính chung trong tuần từ 17-21/2, khối tự doanh CTCK đã bán ròng 4 phiên và mua ròng duy nhất phiên 21/2. Cả tuần, khối này đã thực hiện bán ròng 763.710 đơn vị, giảm 86,74% so với tuần trước và tổng giá trị bán ròng tương ứng 58,73 tỷ đồng, giảm 59,16% so với tuần trước đó.
  8. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    1.904
    tin tốt sẽ còn ra dồn dập và tt điều chỉnh là cơ hội lớn cho các cu...pvx sẽ có gem dài nhất trong năm 2014 này
    trongdan thích bài này.
  9. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    1.904
    Theo đánh giá của các chuyên gia, "cửa thoát hiểm" của PVX vẫn còn nếu hoàn thành xong các hợp đồng xây dựng. Công ty sẽ hoàn nhập số tiền tương ứng và có thể cải thiện kết quả kinh doanh đang nguy ngập
  10. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    1.904
    Thậm chí, được sự hỗ trợ của công ty mẹ là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) với hợp đồng thực hiện tổng thầu EPC cho Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 trị giá 1,2 tỷ USD, PVX có cơ hội gặt hái được khoản lợi nhuận lớn trong thời gian tới.

Chia sẻ trang này