1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

===================Choáng ====================

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 24/01/2016.

651 người đang online, trong đó có 260 thành viên. 18:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 8995 lượt đọc và 61 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Choáng với đà bay vút 23% trong 48 giờ của giá dầu
    23/01/2016 | 06:52

    Dầu thô đã lao xuống mức 26.19 USD/thùng trong ngày thứ Tư, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2003. Kể từ thời điểm đó đến nay, giá dầu đã tăng ngoạn mục gần 23%.

    Choáng với đà bay vút 23% trong 48 giờ của giá dầu

    • Dầu WTI tăng ngoạn mục 9%, dầu Brent tăng vụt 10% trong ngày thứ Sáu
    • Dầu WTI tăng vọt 5.9%/tuần, trong khi dầu Brent bay cao gần 9%/tuần
    Hợp đồng dầu thô tương lai khép phiên ngày thứ Sáu với mức nhảy vọt 9% lên cao nhất trong 2 tuần nhờ “trạng thái quá bán”, khi các chuyên viên giao dịch cho rằng các ngân hàng trung ương lớn sẽ thực hiện các gói kích cầu cho nền kinh tế nhằm cải thiện tâm lý nhà đầu tư đối với thị trường dầu, MarketWatch cho biết.

    Diễn biến giá dầu WTI từ đầu năm 2016 đến nay


    http://image.*********.vn/2016/01/23/choang-voi-da-bay-vut-23-trong-48-gia-dau-2301.jpg​
    Nguồn: CNNMoney
    Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ (WTI) giao tháng 3 trên sàn Nymex tăng vọt 2.66 USD (tương ứng 9%) lên 32.19 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 08/01/2016. Đây là mức nhảy vọt mạnh nhất về giá trị % kể từ ngày 27/08/2015.

    Hiện giá dầu WTI đã tăng mạnh 9.4% so với mức đóng cửa phiên thứ Sáu tuần trước của hợp đồng tháng 2 khi hợp đồng này hết hạn vào thứ Tư tuần trước. Tính chung cả tuần qua, hợp đồng dầu WTI giao tháng 3 bay cao 5.9%.

    Hợp đồng dầu Brent giao tháng 3 trên sàn London bay cao 2.93 USD (tương ứng 10%) lên 32.18 USD/thùng và khép tuần với mức nhảy vọt gần 9%/tuần.

    Một số nhà phân tích nghi ngờ liệu đà tăng giá của dầu có kéo dài hay không.

    Được biết, vào hôm thứ Năm, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), Mario Draghi, ám chỉ về biện pháp làm dịu áp lực lạm phát lên nền kinh tế châu Âu do đà trượt dốc của dầu. Các chuyên viên giao dịch cũng dự đoán rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) có thể gia tăng chương trình mua tài sản của mình tại cuộc họp vào cuối tháng 01/2016. Thị trường chứng khoán toàn cầu hồi phục trở lại nhờ nhận định về việc thực hiện gói kích cầu cho nền kinh tế.

    Cũng vào hôm thứ Năm, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ dầu nội địa tăng 4 triệu thùng trong tuần trước.

    Trong khi đó, số liệu từ Baker Hughes cho thấy số giàn khoan dầu đang hoạt động, tính đến ngày thứ Sáu (22/01), giảm 5 giàn xuống 510 giàn. Được biết, trong tuần trước, số giàn khoan chỉ giảm 1 giàn.

    Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) yêu cầu các nước sản xuất dầu như Venezuela và Nigeria thực hiện một vài biện pháp hỗ trợ giá.

    Tuy nhiên, yêu cầu trên phần lớn đều bị bác bỏ bởi các thành viên thuộc OPEC, dẫn dầu là Ả-rập Xê-út. Được biết, Ả-rập Xê-út chủ trương cắt giảm sản lượng nếu nhóm nhà sản xuất dầu ngoài OPEC hạ sản lượng của họ xuống mức thấp hơn.

    Cũng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, hợp đồng xăng giao tháng 2 tiến 5.3 xu (tương ứng 5.1%) lên 1.084 USD/gallon, nâng tổng mức tăng trong tuần lên 6.1%.

    Trên sàn Nymex, hợp đồng dầu sưởi giao tháng 2 nhảy vọt 9.8 xu (tương ứng gần 11%) lên 99.57 xu/gallon, góp phần vào đà tăng 6.6%/tuần. EIA, hôm thứ Năm, cho biết dự trữ các sản phẩm chưng cất, bao gồm cả dầu sưởi, giảm mạnh hơn dự báo trong tuần trước.

    Hợp đồng khí thiên nhiên gần như đi ngang tại mốc 2.139 USD/MMBtu và khép tuần với đà tăng 1.9%/tuần./.
    xgameno1Xuandoa thích bài này.
  2. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    209.061
    Ừ kg choáng lắm,mọi cái đc tiên liệu hết rồi
    http://f319.com/threads/lanh-lung-tuyen-bo-oil-da-tao-day-o-26-35.721945/
    xgameno1BigDady1516 thích bài này.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    PVD: Vượt qua khủng hoảng giá dầu, lịch sử có lặp lại?
    HỒNG QUÂN

    09:35 24/01/2016

    BizLIVE - Trong 10 năm qua, 2 đợt khủng hoảng giá dầu vào năm 2009 và 2014 cho thấy sức mạnh và khả năng chống chọi tốt của PVD khi vẫn đảm bảo được lợi ích của cổ đông ở mức cao, kết quả kinh doanh sụt giảm ở mức rất thấp.
    Tweet

    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    Giá dầu đã đâm thủng ngưỡng 30USD/thùng trước khi vượt ngưỡng 30USD/thùng vào hôm 22/1/2016, cùng với nó, cổ phiếu của Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (mã PVD) kết thúc chuỗi ngày giảm điểm bằng 1 phiên tăng trần vào cuối tuần qua, đạt mức 19.500 đồng/CP.

    [​IMG]
    Ngành nghề chuyên biệt, thị phần lớn
    Năm 2001 PVD được thành lập trên cơ sở tiếp nhận nguồn lực từ Xí nghiệp Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí biển với 3 đơn vị trực thuộc: Xí nghiệp Khoan dầu khí, Xí nghiệp Dịch vụ Giếng khoan dầu khí và Xí nghiệp Ứng cứu sự cố tràn dầu.
    Đến năm 2005, PVD chuyển sang hình thức hoạt động CTCP theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Năm 2006, PVD niêm yết cổ phiếu của mình trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM.
    Sau hơn 15 năm hình thành và phát triển PVD vẫn trung thành với ngành nghề hoạt động của mình gắn chặt với hoạt động khoan dầu khí, với vị thế là công ty khoan dầu khí hàng đầu Việt Nam nắm giữ 70% thị phần nội địa.
    Sau 10 năm niêm yết trên thị trường chứng khoán, vào thời điểm cuối quý III/2015 với cuối năm 2006, vốn điều lệ bằng 5,12 lần; tổng tài sản bằng 12,15 lần; doanh thu bằng 8,9 lần và lợi nhuận trước thuế bằng 12,4 lần.
    [​IMG]
    Nguồn: Số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất các năm
    Hiện tại, PVD có cơ cấu tài chính vững mạnh với nợ vay chỉ chiếm khoảng 25% tổng nguồn vốn; dòng thu ngoại tệ USD; và dự trữ tiền mặt tăng nhanh, mạnh, có thời điểm cao hơn cả vốn điều lệ (cuối năm 2014).
    Lợi ích của cổ đông được đảm bảo ở mức cao. Từ năm 2007 đến nay, ngoại trừ năm 2009, PVD chỉ chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 33,33%; các năm còn lại PVD duy trì chính sách cổ tức bằng tiền hàng năm từ 10% -25%, cùng với cổ tức bằng cổ phiếu khoảng 20%.
    [​IMG]
    Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông
    Lịch sử có lặp lại?
    Giá dầu là một yếu tố quan trọng, ảnh hưởng mạnh đến hoạt động kinh doanh của PVD. Vì vậy, quan ngại giá dầu có thể tiếp tục xuống thấp trong năm 2016 sẽ ảnh hưởng mạnh đến hoạt động kinh doanh của PVD là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng không kém giá dầu là nhân lực của PVD. Bởi nhìn vào lịch sử 10 năm qua, yếu tố con người đã giúp PVD chống chọi được khó khăn từ các đợt khủng hoảng giá dầu.
    Năm 2009 giá dầu giảm mạnh xuống mức thấp nhất 40USD/thùng, rơi 70% so với mức đỉnh 140% trong năm 2008. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh trong năm 2009 cho thấy doanh thu vẫn tăng 9,9%, và lợi nhuận trước thuế giảm 0,03% so với năm 2008. Biên lợi nhuận trước thuế trong năm 2009 vẫn duy trì được ở mức cao 23%.
    [​IMG]
    Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất
    Vào cuối năm 2009, giá cho thuê giàn khoan đã giảm mạnh từ 200.000 USD/ngày xuống còn 150.000USD/ngày. Dù vậy, kết quả kinh doanh của năm 2009 có được là nhờ PVD bắt đầu khai thác một giàn khoan mới trong quý IV/2009 và giá cho thuê đã được cố định mỗi 6-12 tháng, tùy vào mỗi khách hàng và mỗi giàn khoan; doanh thu từ các dịch vụ kỹ thuật khoan và dịch vụ khác tăng đủ mạnh để bù đắp sự sụt giảm giá cho thuê giàn khoan.

    Năm 2014, cuộc khủng hoảng giá dầu một lần nữa xảy ra, khi giá dầu rơi đến 50% so với mức cao nhất trong năm 2014 là 100USD/thùng về mức 50USD/thùng. Nhưng PVD vẫn duy trì được mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cao, đưa PVD vào nhóm các doanh nghiệp có doanh thu tỷ USD. Kết quả kinh doanh của năm 2014 được PVD đánh giá là tăng trưởng tốt nhất trong vòng 5 năm qua. Điều này thể hiện sự chuyên nghiệp của từng cán bộ, công nhân, kỹ sư … của PVD.
    [​IMG]
    Năm 2016, giá dầu đã xuyên thủng ngưỡng 30USD/thùng, hẵn nhiên, PVD sẽ phải hết sức thận trọng trong việc đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm. Trước đó, PVD đã đề xuất chỉ tiêu doanh thu 7.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 500 tỷ đồng. Đây là mức chỉ tiêu kinh doanh thấp nhất trong 10 năm qua.

    Nhưng, phải thừa nhận một thực tế rằng, xuất khẩu dầu thô đóng góp một phần quan trọng cho ngân sách quốc gia. Trong tình hình ngân sách vẫn thâm hụt ở mức cao, dự báo đến 6%GDP trong năm 2016, thì việc giảm khai thác dầu của Việt Nam là một quyết định không mấy dễ dàng. Điều này có thể giúp PVD tăng được doanh thu từ dịch vụ kỹ thuật khoan và dịch vụ khác như giai đoạn khó khăn năm 2009.
    xgameno1Xuandoa thích bài này.
  4. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    209.061
    Lo mà đặt lệnh mút đi thớt, sáng mai oil phi 5-6% ngay đầu phiên châu á luôn đó
    BigDady1516 thích bài này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    PVS: Lãi ròng 9 tháng 1.291 tỷ đồng, vượt 33% kế hoạch
    LÊ HẢI

    14:35 29/10/2015

    BizLIVE - Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã PVS) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý III năm 2015 với lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ.
    Tweet

    [​IMG]
    Cụ thể, trong quý III năm 2015, PVS có doanh thu thuần 6.818 tỷ đồng, giảm 28,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Do giá vốn hàng bán ghi nhận 6.268 tỷ đồng, giảm 31% nên PVS có lãi gộp 550,4 tỷ đồng, tăng 27,5% so với quý III năm 2014.
    Doanh thu hoạt động tài chính tăng vọt 190% so với cùng kỳ năm 2014 và đạt 124,4 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng ghi nhận mức tăng mạnh và ghi nhận 115,9 tỷ đồng, gấp gần 2,9 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi phí lãi vay là 17,3 tỷ đồng, bất ngờ giảm 21% so với quý III năm 2014.
    Chi phí quản lý doanh nghiệp quý III ghi nhận 234,3 tỷ đồng, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, chi phí bán hàng ghi nhận 23,7 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 3%.
    Trong quý III, PVS cũng ghi nhận 65,8 tỷ đồng lợi nhuận khác, gấp hơn 5 lần so với năm trước. Theo giải trình của PVS, nguyên nhân lợi nhuận khác tăng là do công ty đã hoàn thành việc mua thêm cổ phần và nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình lên 51%. Bên cạnh đó, công ty cũng đã thực hiện đánh giá lại khoản đầu tư theo giá trị hợp lý tại ngày đạt được quyền kiểm soát theo quy định của Bộ Tài chính.
    Với các biến động doanh thu và chi phí, PVS đạt 409 tỷ đồng lãi ròng quý III năm 2015, tương đương mức tăng trưởng 35,9 % so với cùng kỳ năm trước.
    Kết quả kinh doanh quý III năm 2015 tăng so với cùng kỳ cũng do một số dự án của PVS đã hoàn thành nên các chi phí trích trước đó có liên quan đã được tất toán.
    Lũy kế 9 tháng đầu năm 2015, PVS có tổng doanh thu 19.324 tỷ đồng, giảm hơn 15% so với cùng kỳ 2014. Tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2015 đạt 1.291 tỷ đồng, tăng 9% so với năm ngoái.
    Trong năm 2015, PVS đã đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 965 tỷ đồng. Như vậy, tính đến hết tháng 9, công ty đã vượt 33% kế hoạch lợi nhuận năm.
    xgameno1 thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    PVS tăng tỷ lệ sở hữu Cảng Sơn Trà lên 99,95%
    LÊ HẢI

    13:53 01/10/2015

    BizLIVE - Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (mã PVS) đã công bố Nghị quyết HĐQT về nhận chuyển nhượng cổ phần Cảng Sơn Trà.
    Tweet

    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    Cụ thể, HĐQT của PVS đã chấp thuận nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Cảng Tổng hợp - Dịch vụ Dầu khí Sơn Trà thuộc sở hữu của CTCP Cảng Đà Nẵng. Cảng Sơn Trà có vốn điều lệ 250 tỷ đồng.
    Theo đó, PVS sẽ mua 12,5 triệu cổ phần của Cảng Sơn Trà. Với mệnh giá 10.000/ cổ phần, PVS sẽ phải chi ra 125 tỷ đồng để mua số cổ phần trên.
    Theo báo cáo tài chính bán niên 2015 của PVS, tỷ lệ sở hữu của PVS tại CTCP Cảng Tổng hợp - Dịch vụ Dầu khí Sơn Trà là 49,95%, tương đương với 124,8 tỷ đồng vốn góp. Sau giao dịch, PVS sẽ sở hữu 99,95% số cổ phần của CTCP Cảng Tổng hợp - Dịch vụ Dầu khí Sơn Trà.
    Cảng Sơn Trà là cảng tổng hợp, đóng tại Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Tổng diện tích quy hoạch 100.334 m2, trong đó diện tích khu cầu cảng 12.000 m2, chiều dài cầu bến 400m, cỡ tàu 10.000DWT.
    xgameno1 thích bài này.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    PVGas ký kết với Posco, PVS xây dựng nhà máy xử lý khí Cà Mau
    19 14/08/2015

    BizLIVE - Dự án do PVGas làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư của dự án khoảng gần 11 nghìn tỷ đồng. Giá trị của gói thầu tương đương khoảng 5.500 tỷ đồng.
    Tweet

    [​IMG]
    PVGas ký kết thiết kế xây lắp với Posco cho dự án 11 nghìn tỷ đồng.

    Ngày 13/8, Tổng công ty Khí Việt Nam - PVGas (mã GAS) đã ký kết Hợp đồng thiết kế, mua sắm, thi công xây lắp và chạy thử Nhà máy xử lý Khí, kho chứa, cảng xuất (EPC) – Gói thầu số 1 thuộc Dự án Nhà máy xử lý Khí Cà Mau với liên danh nhà thầu Công ty Posco Engineering Co., Limited của Hàn Quốc (PEN) và Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã PVS).

    Dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau được xây dựng tại Khu công nghiệp Khánh An, Cà Mau. Dự án bao gồm Nhà máy xử lý khí Cà Mau (GPP), kho chứa, cảng xuất và tuyến ống Loop dài 37km. Dự án do PVGas làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư của dự án khoảng gần 11 nghìn tỷ đồng. Giá trị của gói thầu tương đương khoảng 5.500 tỷ đồng.

    Dự án Nhà máy xử lý Khí Cà Mau sử dụng công nghệ tách lỏng tiên tiến hàng đầu trên thế giới hiện nay của Công ty UOP thuộc tập đoàn Honeywell – Mỹ. Nguồn khí nguyên liệu cấp cho nhà máy dự kiến từ nguồn PM3 CAA, Cái Nước và các mỏ lân cận thuộc khu vực Tây Nam bộ.

    Theo tiến độ đã được ký kết, dự án sẽ hoàn thành trong thời gian 18 tháng. Khi đưa vào vận hành, dự án sẽ cung cấp cho thị trường mỗi năm khoảng 207.500 tấn LPG và 11.900 tấn Condensate, doanh thu khoảng 4.400 tỷ đồng/năm, đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng 500 tỷ đồng/năm.
    xgameno1 thích bài này.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Hạ thủy giàn khoan dầu khí 230 triệu USD
    14/12/2015 08:08 GMT+7
    TT - Giàn khoan này do liên doanh dầu khí Vietsovpetro làm chủ đầu tư và PV Shipyard làm tổng thầu thi công, tổng trị giá công trình lên tới 230 triệu USD.

    [​IMG]
    Giàn Tam Đảo 05 đã hạ thủy thành công - Ảnh: Đ.HÀ
    Sáng 13-12 tại thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), Công ty cổ phần Chế tạo giàn khoan dầu khí (PV Shipyard) đã làm lễ hạ thủy giàn khoan dầu khí tự nâng Tam Đảo 05 với sự tham dự của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải.

    Giàn khoan này do liên doanh dầu khí Vietsovpetro làm chủ đầu tư và PV Shipyard làm tổng thầu thi công, tổng trị giá công trình lên tới 230 triệu USD.

    Giàn khoan Tam Đảo 05 được đăng kiểm Hoa Kỳ cấp chứng chỉ an toàn, nặng 18.000 tấn và có khả năng khoan đến độ sâu 9.000m nước, chịu được sóng to gió lớn và có thể hoạt động an toàn trong điều kiện bão trên cấp 12.

    Giàn khoan Tam Đảo 05 được thiết kế chi tiết, quản lý dự án và thi công chủ yếu bằng đội ngũ kỹ sư, công nhân PV Shipyard.

    Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Nguyễn Quân cho biết việc tự chủ, đóng thành công giàn khoan Tam Đảo 05 đã đưa Việt Nam trở thành một trong 10 nước của thế giới làm chủ được thiết kế chi tiết và tự đóng giàn khoan.
    xgameno1 thích bài này.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Bloomberg đánh giá cao triển vọng kinh tế Việt Nam sau Đại hội XII
    [​IMG]
    29 thị trường xuất khẩu “tỷ đô”
    Trong khi các nền kinh tế đang nổi trên thế giới như Nga, Brazil và Trung Quốc đang giảm tốc, mức tăng trưởng kinh tế gần 7% mà Việt Nam đạt được trong năm 2015 sẽ đưa quốc gia này trở thành một trong những nền kinh tế có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới.
    Đây là bình luận được trang mạng “Bloomberg.com” đăng tải ngày 24/1. Theo bài viết, nhu cầu tiêu dùng nội địa và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng cao là những yếu tố giúp Việt Nam đương đầu với những thách thức từ nguy cơ xuất hiện làn sóng bán tháo chứng khoán và hạ giá tiền tệ trong năm 2015.

    Bài viết dẫn lời các chuyên gia quốc tế cho rằng “trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm như hiện nay, nhu cầu tiêu dùng nội địa có thể coi là một yếu tố quyết định. Người dân Việt Nam ngày càng lạc quan về tương lai. Xét trên bình diện khu vực và quốc tế, nền kinh tế Việt Namđang trên đà phát triển mạnh mẽ”.

    Theo ước tính của Bloomberg, kinh tế Việt Nam trong năm 2016 có thể tăng trưởng 6,7%, tương đương mức năm 2015. Những nỗ lực gần đây của Ngân hàng Trung ương Việt Nam nhằm điều chỉnh tỷ giá hối đoái linh hoạt hơn cũng đã góp phần tăng tính ổn định cho nền kinh tế vĩ mô, đồng thời giảm bớt áp lực đối với dự trữ ngân hàng.
    xgameno1 thích bài này.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Giá dầu giảm mạnh, PVN vẫn vượt kế hoạch lợi nhuận 2015
    22/01/2016 | 16:50

    Tổng doanh thu năm 2015 của Công ty mẹ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đạt 42.4 nghìn tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 21.4 nghìn tỷ đồng, bằng 114% kế hoạch năm.

    Kết quả trên được nêu ra tại Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 3 tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 của toàn Đảng bộ PVN ngày 21/01 vừa qua.

    Theo ghi nhận, ngoài doanh thu lợi nhuận thì tổng tài sản đến 31/12/2015 của Công ty mẹ PVN đạt con số 409.6 nghìn tỷ đồng, tăng 72% so với thời điểm đầu kỳ kế hoạch 5 năm. Hệ số bảo toàn vốn đến 31/12/2015 đạt 1.01 lần; ROE đạt 6.4%. Hệ số nợ/tổng tài sản thời điểm 31/12/2015 là 0.18 lần. Kết quả này được đánh giá là đảm bảo an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tập đoàn.

    Cùng với kết quả Công ty mẹ, năm qua, tổng sản lượng khai thác quy dầu hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm đạt 29.42 triệu tấn dầu quy đổi. Nhờ đó, doanh thu toàn Tập đoàn đạt 560.1 nghìn tỷ đồng, bằng 114% so với kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 115.1 nghìn tỷ đồng, bằng 119.8% kế hoạch năm. Các chỉ tiêu cơ bản khác như doanh thu hợp nhất, tổng lợi nhuận sau thuế, tổng tài sản, hệ số bảo toàn vốn, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân và hệ số nợ/tổng tài sản toàn Tập đoàn và Công ty Mẹ đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

    Theo báo cáo, năm 2015 được cho là đầy khó khăn. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tiếp tục được triển khai, gia tăng trữ lượng đạt 40.5 triệu tấn dầu quy đổi, vượt 8% kế hoạch năm. Có 3 phát hiện dầu khí mới ở trong nước; đã thi ******* toàn, hiệu quả 30 giếng khoan thăm dò thẩm lượng, hiện có 2 giếng ở trong nước đang tiếp tục thi công; hoàn thành thi công khoan 72 giếng phát triển khai thác (gồm 60 giếng ở trong nước, 12 giếng ở nước ngoài); đã thực hiện thu nổ 4,896 km2 địa chấn 3D và 3,704 km địa chấn 2D. Tập đoàn đã ký thêm 1 hợp đồng dầu khí mới ở trong nước và 02 hợp đồng ở nước ngoài; đưa thêm 4 mỏ/công trình mới vào khai thác./.
    xgameno1 thích bài này.

Chia sẻ trang này