Chơi chứng khoán cả đời - thị trường có hàng ngàn con sóng , vội gì mà phải múc lúc thị trường chưa

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bodessm, 25/05/2010.

118 người đang online, trong đó có 47 thành viên. 03:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2099 lượt đọc và 46 bài trả lời
  1. bodessm

    bodessm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Mua xong rồi lại thấp thỏm cắt lỗ, rất giống giai đoạn VNI tụt từ 1170 điểm xuống 850 điểm . ai cũng nghĩ là đáy, lao vào rồi chết thảm .

    Cứ xác định rõ xu thế mua là thắng rùi xúc Margin ăn tầm 40% là té bất chấp thị trường lên tiếp, sau đó lại ngồi rình thị trường giảm sâu >:)
  2. rfvn

    rfvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Đã được thích:
    19
    Làm đúng nguyên tắc, ắt thành công rồi. =D>
  3. minute9999

    minute9999 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Đúng, đây là thời điểm ngồi rình TT thui đùng có dại mà lao vào sẽ thành mồi ngon cho cá mập, TTVN hiện xu thế ko rõ ràng và càng không bình thường. Ai có cổ thì ráng bị kẹp nhé t9 lại tăng thôi[r2)][r2)][r2)], ai cò xèng thì nên cầm chưa vội vào vì sẽ có những bullbear làm anh em ngất:((:((
  4. bodessm

    bodessm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Dow Jones giảm điểm mạnh nhất trong 3 tháng sau thông tin tiêu cực về ngành ngân hàng Tây Ban Nha và việc lãi suất cho vay tăng cao trên nhiều thị trường của thế giới.



    Chốt phiên giao dịch đầu tuần, chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 126,82 điểm tương đương 1,24% xuống mức 10.066,57 điểm.
    Chỉ số S&P 500 hạ 14,04 điểm tương đương 1,29% xuống mức 1.073,65 điểm.
    Chỉ số Nasdaq hạ 15,49 điểm tương đương 0,69% xuống mức 2.113,55 điểm.
    Cổ phiếu của tất cả các nhóm ngành đều giảm điểm, mức giảm dao động từ 0,27% đến 2,19%.
    Cổ phiếu các công ty sản xuất hàng hóa nguyên liệu thô hạ 1,09%. Cổ phiếu năng lượng hạ 2,19%.

    Cổ phiếu tài chính giảm 1,77%. Cổ phiếu công nghệ giảm 0,88%.

    Cứ 3 cổ phiếu giảm điểm thì có 2 cổ phiếu tăng điểm trên sàn New York, khối lượng giao dịch đạt 8,1 tỷ cổ phiếu từ mức 2,3 tỷ cổ phiếu phiên giao dịch ngày thứ Sáu.

    Ông Peter Jankovskis, chuyên gia quản lý quỹ tại Oakbrook Investments ở bang Illinois, nhận xét: “Hoạt động bán tháo cổ phiếu sẽ tiếp tục. Hiện tồn tại quá nhiều bất ổn liên quan đến tình hình châu Âu, đà phục hồi của kinh tế toàn cầu có thể bị cản trở.”
    Cổ phiếu các ngân hàng, tổ chức tài chính tại Mỹ giảm sâu sau khi lãi suất Libor tại London trong ngày hôm qua lên mức 0,51%, mức cao nhất từ ngày 16/07/2009 từ mức 0,497 ở thời điểm cuối tuần trước (theo Hiệp hội ngân hàng Anh).
    Tây Ban Nha dành 657 triệu USD để cứu ngân hàng CajaSur

    Thị trường lo lắng về việc một số tổ chức tài chính đang đương đầu với khó khăn. 4 ngân hàng tiết kiệm của Tây Ban Nha có kế hoạch kết hợp để tạo thành ngân hàng lớn thứ 5 tại nước này với tổng số tài sản tương đương 135 tỷ euro tương đương 168 tỷ USD.
    Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha hiện đang đẩy nhanh những nổ lực để đánh sập hoặc kết hợp nhóm ngân hàng nhỏ của Tây Ban Nha. Tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng Tây Ban Nha trong thời kỳ kinh tế nước này bùng nổ đạt hơn 5 lần. Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha còn đặt ngân hàng cho vay CajaSur tại Cordoba vào vòng kiểm soát đặc biệt. Ngân hàng CajaSur thua lỗ 596 triệu euro tương đương 739 triệu USD trên mức doanh thu 426 triệu USD năm 2009. Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha bơm thêm 657 triệu USD để đảm bảo sự tồn tại của ngân hàng này.


    Những thông tin mới từ ngành ngân hàng Tây Ban Nha khiến nhà đầu tư thêm lo lắng về tình hình kinh tế khu vực châu Âu. Nhà đầu tư không thể loại bỏ được nỗi lo lắng sẽ có thêm các vụ giải cứu ngân hàng tại châu Âu nếu khủng hoảng nợ xấu trầm trọng hơn. Hiện chưa biết liệu điều đó có thể xảy ra không thế nhưng hiện nhà đầu tư chưa thể quên những vấn đề tại Mỹ ban đầu bắt nguồn từ khủng hoảng nợ dưới chuẩn và cuối cùng đã khiến ngân hàng đầu tư Lehman Brothers một thời đứng thứ 4 trên phố Wall sụp đổ.

    Yếu tố căn bản của kinh tế Mỹ vẫn tốt

    Hiệp hội nhà đất Mỹ công bố doanh số bán nhà đang sử dụng tại Mỹ tháng 4/2010 tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng. Số nhà được bán ra tăng 7,6% lên mức 5,77 triệu căn (tính theo trung bình năm).
    Thông tin về doanh số bán nhà có tác dụng trấn an thị trường rằng những yếu tố căn bản của kinh tế Mỹ vẫn tốt và đang diễn biến theo hướng tích cực.
    Bất ổn trên thị trường chứng khoán Mỹ sau khi vào những phiên trước leo lên mức cao nhất từ tháng 3/2009 và có thể sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao nếu khủng hoảng châu Âu chưa có lối thoát.
    Chỉ số VIX, hay còn gọi là chỉ số đo bất ổn trên thị trường chứng khoán Mỹ, giảm 4,4% xuống mức 38,32; chỉ số hiện đã giảm 16% từ mức cao nhất trong 14 tháng thiết lập ngày 20/05/2010.

    Chỉ số FTSE 100 của thị trường Anh tăng 0,1%, chỉ số DAX của thị trường Đức hạ 0,4%, chỉ số CAC-40 của thị trường Pháp tăng chưa đầy 0,1%. Chỉ số Shanghai Composite của thị trường Trung Quốc tăng 3,5%.
    [​IMG]
    Diễn biến 3 chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ phiên ngày 24/05/2010(Nguồn: Google Finance)
    Thông tin kinh tế Mỹ trong tuần
    Ngày thứ Ba
    9h sáng: Chỉ số S&P Case Shiller của giá nhà đất Mỹ
    10h sáng: Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ
    10h sáng: Chỉ số giá nhà do FHFA công bố
    Ngày thứ Tư
    8h30 sáng: Số lượng đơn đặt hàng tiêu dùng bền
    10h sáng: Doanh số bán nhà mới
    10h30 sáng: Báo cáo về dự trữ năng lượng do Cơ quan năng lượng Mỹ cung cấp
    Ngày thứ Năm
    8h30 sáng: Số liệu GDP Mỹ (chỉnh sửa lần 1)

    8h30 sáng: Số lượng người Mỹ thất nghiệp lần đầu tính theo tuần
    4h30 chiều: Bảng cân đối kế toán của FED
    Ngày thứ Sáu
    8h30 sáng: Thu nhập và tiêu dùng cá nhân Mỹ
    9h45 sáng: Chỉ số PMI của lĩnh vực sản xuất Chicago

    9h55 sáng: Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ

    Ngọc Diệp
    Theo Dân Trí/Bloomberg,WSJ
  5. Bigfight

    Bigfight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Đã được thích:
    0
  6. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2

    ---Chuẩn. Ko cần mệt óc mò đáy, đoán đỉnh làm gì. Cứ để rõ sóng rồi vào, thấy hưng phấn thì nhảy ra. Ăn ít mà yên tâm.

    ---Hỡi ôi, có phải lúc nào cũng tuân thủ được như vậy đâu. Luôn phải trả giá cho lòng tham. :((:((:((
  7. koni

    koni Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    32
    múc nhanh DNY đê, Tháng 6 thị trường sẽ có đỉnh mới đấy các bác
  8. khongyeu

    khongyeu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Đã được thích:
    946
    Ủng hộ bác chủ thớt. Em cũng nghĩ chưa nên múc tại thời điểm này, cần phải quan sát mọi thứ thật rõ ràng đã.
  9. el_loco_vn

    el_loco_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ phần lớn các nhà đầu tư mới nghĩ được như vậy nhỉ? Đơn giản mà khó làm theo vô cùng.
  10. bodessm

    bodessm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Hôm thứ 5 tuần trước mình không mua, thứ 6 y rằng tèo thảm, hôm qua hưng phấn cũng không mua, hôm nay y rằng thảm tèo .

    Mọi người cứ bảo mốc 500 khó thủng mình thấy nó thủng cái roẹt nhẹ như kim trích bả vai, lần này thử ngưỡng 480 xem thế nào .

Chia sẻ trang này