Chọn cổ phiếu có cổ tức tiền mặt - PVX chốt danh sách vào ngày 10.11

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ncu, 01/11/2010.

2116 người đang online, trong đó có 846 thành viên. 09:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 779 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. ncu

    ncu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Đã được thích:
    1
    Khi không còn lợi nhuận từ sự chênh lẹch giá cổ phiếu, cổ tức bằng tiền mặt chính là niềm hy vọng của NĐT. Vì lẽ đó, mức chi trả cổ tức của các DN đang là tiêu chí lựa chọn của NĐT.


    Không phải DN nào cũng sẵn tiền
    Trong kế hoạch chi trả cổ tức bàng tiền mặt của các DN, thì có khoảng 30 DN công bố mức chi trả cổ tức hơn 25%. Trong đó, DN dẫn đầu về mức chi trả cổ tức năm 2010 là CTCP Công nghệ mạng và Truyền thông (CMT) vơi mức chi trả lên đến 60%. Kế đến là CTCP xuất nhập khẩu khoáng sản Hà Nam (MIH) 50%, CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (ABT) 40%, CTCP Viglacera Hạ Long (VHL) 40%, CTCP Đa Núi Nhỏ (NNC) 40%, CTCP cảng Đoạn Xá (DXP) 30%, CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIG) 35%, CTCP Container Việt Nam (VSC) 35%.
    Trên bình diện chung, mức chi trả cổ tức của các DN trong năm 2010 không cao như những năm trước đây. Thực tế đến thời điểm hiện tại số tiền các DN đã giải ngân chi trả cổ tức trong năm 2010 mới chỉ đạt hơn 10%, bởi không phải DN nào cũng đủ tiền mặt để chi trả cổ tức cho NĐT.
    Theo thống kê từ Stoxplus, đến nay đã có 471 DN có kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2010 với số tiền đã chi trả chỉ hơn 3.000 tỷ đồng trong tổng số 28.000 tỷ đồng như dự kiến.
    Thống kê cũng cho thấy tổng lượng tiền mặt hiện có trong các DN niêm yết chỉ vào khoảng 29.000 tỷ đồng. Với lượng tiền mặt chỉ nhỉnh hơn số tiền dự tính chi trả cổ tức, việc DN chậm trễ hoặc chi trả cổ tức thấp hơn năm ngoái là đều dễ hiểu.
    Chẳng hạn, dù có kế hoạch chi trả cao nhất nhưng đến thời điểm hiện nay CMT vẫn chưa thực hiện (năm 2009 mức cổ tức của DN này lên đến 100%). Tương tự, DXP vẫn chưa thực hiện chi trả cổ tức trong năm 2010, dù mức cổ tức năm nay chỉ 35% (mức cổ tức năm 2009 lên đến 50%).
    Đặc biệt, nhiều DN trước đó công bố kế hoạch chi trả cổ tức rất cao, nhưng thay vì chi trả tất cả bằng tiền mặt lại chi trả bằng CP như trường hợp ABT.
    Tiền mặt là "vua"
    Trong bối cảnh thị trường đang ảm đạm như hiện nay, một số DN đã công bố kế hoạch mua CP quỹ, với mục đích chính làm cho CP của DN mình có tính thanh khoản hơn. Các DN cho rằng đây là hành động “nhất cử, lưỡng tiện”, bởi vừa hỗ trợ cho các cổ đông, vừa là hoạt động đầu tư dài hạn vì mua ở giá thấp.
    Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia, nếu xét trong bối cảnh hiện nay, việc mua CP quỹ sẽ không đạt được hiệu quả cao so với việc trả cổ tức bằng tiền mặt. Việc mua CP quỹ có thể nâng đỡ giá nhưng không nhiều, vì khi mua CP quỹ chấm dứt, giá CP lại giảm.
    Đa phần các cổ đông dài hạn của DN không được hưởng nhiều lợi ích từ chương trình mua CP quỹ. Thay vào đó, với số tiền các DN dự tính bỏ ra mua CP quỹ nếu thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt sẽ hưởng lợi ích lớn hơn.
    Cụ thể, việc mua CP quỹ sẽ tác động không nhiều tới cả thị trường nếu so với phương thức trả cổ tức bằng tiền mặt. Ngược lại, tăng tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt sẽ góp phần hạn chế phần nào thua lỗ cho NĐT. Hơn hết, cổ tức bằng tiền mặt sẽ giúp NĐT có thêm tiền mặt để tái đầu tư vào TTCK khi giá nhiều CP quá rẻ.
    Trên thực tế CP của các DN có mức chi trả cổ tức cao luôn thu hút được sự chú ý của NĐT. Đặc biệt, ngay khi DN công bố chi trả cổ tức bằng tiền mặt, giá CP của DN đó luôn có sóng trước lực cầu lớn từ NĐT. Điều này trái ngược hoàn toàn với CP của các DN công bố chi trả cổ tức bằng CP thưởng.
  2. jackiechan0

    jackiechan0 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Đã được thích:
    13
    Yes, cứ chọn mấy em trả cổ tức bằng tiền mặt ý, chứ cứ chém gió này nọ, bánh vẽ dự án ABC rồi lại in giấy ra trả cổ tức thì tẩy chay mịa nó đi :)
  3. haychonmadung

    haychonmadung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    612
    10% đợt 1 vào 10.11
    5% đợt 2 chừng nào nhỉ?
    Giá em nó đang 21

    Dòng tiền đang chảy vào Bluechip. Ráng giữ hàng đi các bác. Sẽ có kq tốt đẹp.
  4. thutravelco

    thutravelco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    2.972
    Tc6, mdc, laf
  5. chungkhoan88

    chungkhoan88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Đã được thích:
    0
    năm nay PVX sẽ tăng trả cổ tức vì làm ăn quá tốt , có thể thêm 10% vào đầu năm 2011
  6. vn1982

    vn1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Ăn cổ tức cái đã nhể. PVX ngon đấy
  7. tommam

    tommam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Đã được thích:
    5
    ACB 17% 8/11 chốt đấy, gắp nhanh
    [r2)][r2)][r2)]
  8. haychonmadung

    haychonmadung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    612
    Ráng múc đi các bác. Coi như được 1 phiên trần.
  9. jeery

    jeery Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Đã được thích:
    178
    mai hốt em này ! để qua năm luôn ! hihihihi[r2)][r2)][r2)]
  10. ncu

    ncu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Đã được thích:
    1
    Diễn biến bất ngờ của cả hai sàn phiên hôm nay bắt đầu từ khoảng 9h30 phút, khi thông tin về giải pháp hạ nhiệt thị trường ngoại hối bắt đầu lan rộng. Lực mua tăng lên đột biến. VN-Index có phiên tăng mạnh nhất trong 7 ngày gần đây.

    Một nguồn tin cho VnEconomy biết, khoảng 20h30 tối qua Chính phủ mới họp xong và quyết sách hạ nhiệt thị trường ngoại hối mới được xác định. Thông tin chính thức được công bố vào khoảng 10h15 sáng nay.

    Trong một giờ giao dịch đầu tiên, tính cho cả phiên khớp lệnh mở cửa, thị trường vẫn bình lặng. Chưa có bất kỳ phản ứng nóng nào, tổng giá trị khớp lệnh khoảng 168,9 tỷ đồng. VN-Index trồi sụt trong biên độ có hơn 2 điểm. Chỉ số rơi xuống mức thấp nhất trong đợt điều chỉnh ở 443,97 điểm. Nhịp độ giao dịch cho thấy cung cầu tiếp tục dè dặt cũng như chưa có biểu hiện của thông tin chính sách mới.

    Tuy nhiên, trong toàn bộ thời gian còn lại của phiên, VN-Index “leo dốc” một mạch lên mức cao nhất thời điểm chốt phiên 2 tương đương 447,71 điểm, tăng 3,55 điểm.

    Hoạt động mua mạnh được thực hiện trong đợt đóng cửa đẩy chỉ số tăng thêm 1,24 điểm. Lực mua đồng loạt với các cổ phiếu lớn giúp nhóm này tăng khá tốt. BVH thậm chí còn nhảy 1.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 500 đồng/cổ phiếu lúc chốt phiên hai. MSN kịch trần với khối lượng chỉ khoảng hơn 5.000 đơn vị. PVD, VIC, DPM cũng tăng thêm giá trong đợt đóng cửa giúp chỉ số tăng chung cuộc 1,07 điểm.

    Thanh khoản hôm nay, trái lại, không thực sự “hưng phấn” như điểm số. Khoảng 23,54 triệu chứng khoán được khớp lệnh, trong đó có 22,96 triệu cổ phiếu, chỉ tăng hơn hôm qua đúng 3%.

    VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất sau một hành trình leo dốc dài hơi, cho thấy cầu giá cao đã mạnh lên chút ít. Tuy nhiên khớp lệnh đợt 3 chỉ xấp xỉ 4,1 triệu đơn vị, thấp nhất trong 7 phiên. Như vậy, tiết cung là điểm hỗ trợ cho nỗ lực tăng giá hôm nay.

    Diễn biến tăng giá có thể được lý giải bằng sự lan tỏa của thông tin về quyết sách bình ổn thị trường ngoại hối. Suy luận phổ biến cho rằng thị trường chứng khoán yếu thời gian qua do biến động của tỷ giá. Sức ép tỷ giá không chỉ thu hút dòng tiền mà còn ảnh hưởng đến các doanh nghiệp niêm yết. Sâu xa hơn, sự bất ổn của thị trường ngoại hối khiến tâm lý nhà đầu tư bất an về vĩ mô. Do đó, việc bình ổn tỷ giá sẽ ảnh hưởng tích cực đến chứng khoán.

    Tuy nhiên, thanh khoản không cao lại là một tín hiệu “nhiễu”. Nguyên nhân có thể quy cho sự lan tỏa thông tin chưa mạnh. Các phương tiện truyền thông rầm rộ đưa tin phần lớn sau khi phiên giao dịch kết thúc. Chỉ một số nhà đầu tư thạo tin phản ứng nhanh với chính sách.

    Khả năng thứ hai, là nhà đầu tư vẫn còn nghi ngờ về hiệu quả thực sự của chính sách. Chờ đợi phản ứng của thị trường ngoại hối cũng không phải là quyết định tồi. Nếu quyết sách này có hiệu quả, chắc chắn tỷ giá sẽ hạ nhiệt và ổn định. Cơ hội cho chứng khoán vẫn chưa vụt mất, nhất là trong bối cảnh tâm lý cẩn trọng vẫn chiếm ưu thế.

    Phiên tăng điểm khá mạnh hôm nay rất có thể là một phản ứng chính sách. Tuy nhiên, điều đó thật ra cũng không mấy ý nghĩa, vì phản ứng thực đầy đủ của thị trường chỉ có được trong phiên ngày mai, khi nhà đầu tư đã “ngấm” thông tin.

    Một phiên tăng không thể làm nên xu hướng, đó là chưa kể đến VN-Index thực tế vẫn đang “chạy” trong một kênh tích lũy. Nếu phiên tăng điểm này xảy ra tại các ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự thì tín hiệu sẽ rõ ràng hơn.

    Hôm nay khối ngoại giải ngân khá mạnh tay, chiếm 24,3% giá trị khớp lệnh của sàn HOSE. Khoảng 3,67 triệu đơn vị được khối này mua vào, tương đương 125 tỷ đồng. Tỉ trọng mua lớn trong thanh khoản vẫn tập trung ở các mã quen thuộc như BVH, DPM, HAG, PVD, VIC, VSH.

Chia sẻ trang này