Chu kỳ lịch sử 14 năm lặp lại: cổ dầu có uptrend?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi LySonIsland, 22/03/2022.

4099 người đang online, trong đó có 670 thành viên. 08:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4197 lượt đọc và 35 bài trả lời
  1. LySonIsland

    LySonIsland Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/05/2021
    Đã được thích:
    1.329
    Giống như đất đai vậy, các bác tính theo đơn giá nhà nước chứ có theo thị trường đâu, bảo sao lạm phát chỉ ở con số 4%
    tomriddle1234 thích bài này.
  2. tomriddle1234

    tomriddle1234 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Đã được thích:
    72.200
    Dầu đang 118 rồi. Không biết dầu mà lên 130 như năm 2008 thì các chuyên gia có giữ nguyên lạm phát 4% và dự VNI lên 1800 nữa không :D
  3. LySonIsland

    LySonIsland Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/05/2021
    Đã được thích:
    1.329
    Dầu mà lên mức giá đó, thôi em lo thân em ôm cổ dầu kiếm gạo bù đắp chi phí và lạm phát tăng cao
    tomriddle1234 thích bài này.
  4. LySonIsland

    LySonIsland Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/05/2021
    Đã được thích:
    1.329
    Saudi Arabia nói 'không chịu bất kỳ trách nhiệm nào' nếu giá dầu tăng
    Thứ Ba, ngày 22/3/2022 - 06:35

    (PLO)- Saudi Arabia nói họ "không chịu bất kỳ trách nhiệm nào" về sự thiếu hụt nguồn cung dầu toàn cầu sau khi các cuộc tấn công của phiến quân Houthi đã làm ảnh hưởng sản lượng dầu tại nước này.

    Ngày 21-3, Saudi Arabia cho biết họ "không chịu bất kỳ trách nhiệm nào" về sự thiếu hụt nguồn cung dầu toàn cầu. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tấn công dữ dội của phiến quân Houthi ở Yemen đã làm ảnh hưởng đến sản lượng dầu tại vương quốc này, theo hãng tin AP.

    Cụ thể, cơ quan Báo chí Nhà nước Saudi Arabia dẫn lời Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố "họ sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ sự thiếu hụt nguồn cung dầu nào cho thị trường toàn cầu sau các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu".

    "Cộng đồng quốc tế phải đảm nhận trách nhiệm bảo tồn nguồn cung cấp năng lượng nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công gây nguy hiểm nhằm vào năng lực sản xuất của vương quốc và khả năng thực hiện các cam kết của mình" - theo tuyên bố.

    Theo Bộ Năng lượng Saudi Arabia, Houthi đã nhắm mục tiêu vào một nhà máy khí đốt tự nhiên và nhà máy lọc dầu Yasref ở cảng Yanbu.

    Saudi Arabia nói nước này sẽ "không chịu bất kỳ trách nhiệm nào" về sự thiếu hụt nguồn cung dầu toàn cầu. Ảnh: AP

    Con số thiệt hại chính xác sau đợt tấn công vẫn chưa được thống kê. Tuy nhiên, Bộ Năng lượng Saudi Arabia thừa nhận sản lượng dầu ở Yanbu sẽ tạm thời giảm khoảng 400.000 thùng/ngày.

    Tuyên bố nói trên đánh dấu sự thay đổi rõ rệt so với các phát ngôn thận trọng thường thấy của nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới. Các quan chức Saudi Arabia nhận thức được rằng ngay cả những bình luận nhỏ nhất của họ cũng có thể làm thay đổi giá dầu và làm chao đảo thị trường toàn cầu.

    Hiện Saudi Arabia vẫn đang bế tắc và chưa thể đạt được một thỏa thuận hạn chế việc tăng sản lượng với Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và các quốc gia sản xuất dầu khác.

    Các nước sản xuất dầu vùng Vịnh cho đến nay vẫn không chấp nhận lời kêu gọi bơm thêm dầu thô do Mỹ đưa ra nhằm bình ổn giá dầu trong bối cảnh cuộc xung đột Ukraine vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.

    Giá xăng dầu đã đạt mức cao kỷ lục trên thế giới. Theo Hiệp hội ô tô Mỹ (AAA), giá xăng ở nước này đạt mức cao nhất 4,25 USD/gallon (3.78 lít) vào ngày 21-3, sát mốc kỷ lục 4,33 USD hồi đầu tháng.

    Giá dầu thô Brent tiêu chuẩn quốc tế dao động trên 112 USD/thùng trong phiên giao dịch hôm 21-3, tăng hơn 4% so với phiên trước đó. Giá dầu vẫn ở dưới mức đỉnh gần 140 USD đạt được hồi đầu tháng, nhưng vẫn cao hơn khoảng 15 USD/thùng so với trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

    Các cuộc tấn công của phiến quân vào các cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia đã đánh dấu sự leo thang nghiêm trọng trong cuộc chiến nổ ra vào năm 2014, sau khi lực lượng Houthis do Iran hậu thuẫn chiếm giữ thủ đô Sanaa và phần lớn miền bắc của đất nước. Saudi Arabia và các đồng minh đã đáp trả bằng một chiến dịch không kích nhằm đánh bật người Houthis và khôi phục lại chính quyền.

    Bảy năm sau, cuộc xung đột đã trở thành một bế tắc đẫm máu và gây ra thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất trên thế giới.

    Sau các cuộc tấn công hôm 21-3, một quan chức chính quyền cấp cao xác nhận Mỹ đã chuyển giao một số lượng đáng kể tên lửa đánh chặn Patriot để giúp Saudi Arabia ngăn chặn các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Houthi.
    Nam_Mo_Dung thích bài này.
  5. LySonIsland

    LySonIsland Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/05/2021
    Đã được thích:
    1.329
    Một vài sự kiện nổi bật ngày qua:

    - Ukraine thì không chịu nhượng bộ trong đàm phán với Nga khi yêu cầu của Nga là quá nhiều ảnh hưởng đến chủ quyền - sự toàn vẹn lãnh thổ khi yêu cầu công nhận độc lập 3 vùng ly khai
    - Ukraine một mặc cứ nói đàm phán nhưng thực tế kéo dài thời gian để củng cố phòng thủ và kiêu gọi viện trỡ vũ khí
    - Mỹ, Nato thì ráo riết điều quân về sườn phía đông của EU giáp Nga để tập trận và ;phòng thủ , ....?
    - Mỹ và EU tiếp tục tung ra các biện pháp trừng phạt lần thứ 5 lên Nga, trong đó có lĩnh vực dầu khí
    - Nga liên tiếp tấn công các Tp lớn của Ukraine , sử dụng vũ khí tối tân. Chắc chắn Nga muốn đạt mục đích -kết quả trong chiến dịch này
    - Các "đại gia dầu mỏ", OPEC lạnh nhạt với Mỹ và Anh. Từ chối viêc tăng sản lượng khai thác dầu từ lời kiêu gọi của Mỹ và Anh khi quan hệ song phương ngày càng xấu đi
    - Nga là thành viên lớn của OPEC nên việc yêu cầu OPEC tăng sản lượng là rất khó khi có tác động từ phía Nga
    - Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) mới đây lưu ý rằng, tình trạng sụt giảm nguồn cung sẽ lớn hơn nhiều so với mức giảm nhu cầu dự kiến 1 triệu thùng/ngày do giá nhiên liệu cao hơn
    - Giá dầu sau khi tạo đáy quanh 95-100 usd / thùng sau phát biểu của Đại sử UAE về việc ủn hộ OPEC tăng sản lượng và sự kỳ vọng vào sự tích cực trong các cuộc hoà đàm Nga - Ukraine, thì nay đã quay đầu tăng mạnh lên mức 118 usd/ thùng
  6. Nam_Mo_Dung

    Nam_Mo_Dung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/07/2018
    Đã được thích:
    1.023
    Mấy bố NATO EU còn dọa không nhập hàng a Pu, a Pu a ý *** bán cho thì giá nó phi mẹ lên 150 luôn ý chứ ở đấy mà dọa
    LySonIsland thích bài này.
  7. LySonIsland

    LySonIsland Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/05/2021
    Đã được thích:
    1.329
    PVS đã vượt 36.5, vào trend tăng
    PVC trần
    PVD GAS BSR xanh mạnh
    Sắp tới mùa đại hội cổ đông dòng P, với giá dầu neo cao như hiện tại có quá đủ lý do để đánh vượt đỉnh và tạo đỉnh mới
  8. LySonIsland

    LySonIsland Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/05/2021
    Đã được thích:
    1.329
    Bộ Ngoại giao Nga cho rằng những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden về người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã khiến quan hệ song phương giữa hai quốc gia bên bờ vực sụp đổ.
    Quốc kỳ của Nga và Mỹ gần một nhà máy ở Vsevolozhsk, vùng Leningrad, Nga. Ảnh: Reuters
    Theo đài RT (Nga), ngày 21/3, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập Đại sứ Mỹ John Sullivan để trao công hàm phản đối việc Tổng thống Joe Biden sử dụng những ngôn từ nặng nề chỉ trích nhà lãnh đạo Putin vì chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

    Bộ Ngoại giao Nga cho rằng những tuyên bố đó là không thể chấp nhận được và nhấn mạnh các bình luận của người đứng đầu Nhà Trắng đã đặt quan hệ Nga - Mỹ “trên bờ vực sụp đổ”. Đồng thời, cơ quan này cũng cảnh báo các hành động thù địch chống lại Nga sẽ bị đáp trả dứt khoát và kiên quyết.

    Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Nga cũng kêu gọi Mỹ đảm bảo điều kiện làm việc bình thường cho các cơ quan đại diện ngoại giao của nước này tại Washington, bao gồm cả việc duy trì hoạt động các cơ quan đại diện ngoại giao của Nga.

    Phản ứng trước những cảnh báo của Nga, cùng ngày sau đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đã lên tiếng khẳng định Mỹ và Nga vẫn sẽ duy trì kênh liên lạc mở.


    “Chúng tôi tin rằng việc duy trì các kênh liên lạc với Nga rất quan trọng. Đối thoại cởi mở rất quan trọng, đặc biệt là trong thời điểm căng thẳng, xung đột. Chúng tôi đã tìm cách duy trì hiện diện ngoại giao ở Moskva và Nga cũng có thể tiếp tục duy trì hiện diện ngoại giao ở Mỹ”, ông Price nói với các phóng viên trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ở Washington.

    Vào cuối tháng 2, Nga đã triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine sau 7 năm bế tắc vì Ukraine không tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận hoà bình Minsk. Nga cũng đã công nhận nền độc lập của hai nước Cộng hoà tự xưng Donetsk và Lugansk ở vùng Donbass.

    Nga đã yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố là quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ tham gia vào liên minh quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Về phần mình, Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ
  9. Nam_Mo_Dung

    Nam_Mo_Dung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/07/2018
    Đã được thích:
    1.023
    Tăng là do Mỹ, EU mà bản chất thì giá tăng thì nó càng hưởng lợi tội đếch gì
    LySonIsland thích bài này.
  10. LySonIsland

    LySonIsland Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/05/2021
    Đã được thích:
    1.329
    Của để dành chờ bán giá cao, nó cũng không ngâu mà tăng sản lượng khai thác để hạ giá dầu rồi bán thấp nhỉ, với lại quan hệ với Mỹ đang xấu đi nó không thèm nghe đâu
    Anh Nga cảnh báo giá dầu đạt 300 đến 500 usd khiếp thật

    Nga cảnh báo giá dầu có thể lên đến 300 USD/thùng nếu EU cấm vận
    Thứ Ba, 22/03/2022 02:16 |
    Thế giới
    Cảnh báo được đưa ra khi EU chuẩn bị xem xét áp đặt lệnh cấm vận đối với dầu thô của Nga.
    Theo kênh RT (Nga), Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak ngày 21/3 cho biết giá dầu sẽ tăng lên 300 USD/thùng nếu phương Tây từ bỏ dầu của Nga, đồng thời cảnh báo “giá dầu có thể đạt 500 USD/thùng”.

    Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh EU có kế hoạch thảo luận về việc áp đặt lệnh cấm vận đối với dầu thô của Nga, như một phần của vòng trừng phạt thứ năm nhằm gây thêm áp lực buộc Moskva phải ngừng hoạt động quân sự ở Ukraine.

    Ông Novak nói thêm rằng nếu người tiêu dùng phương Tây ngừng mua dầu thô của Nga, nước này sẽ đa dạng hóa thị trường và sẽ tìm người mua ở những nơi khác.

    Giá dầu đã tăng gần 4 USD/thùng vào ngày 21/3, với giá dầu Brent chuẩn toàn cầu vượt mức 112 USD vào giữa trưa theo giờ GMT, do kỳ vọng rằng Liên minh châu Âu (EU) có thể tham gia với Mỹ trong việc cấm nhập khẩu dầu thô của Nga.
    https://vneconomy.vn/chung-khoan-my-dut-chuoi-phien-tang-gia-dau-nhay-7-vi-eu-tinh-cam-dau-nga.htm
    Nam_Mo_Dung thích bài này.

Chia sẻ trang này