Chú ý .... Bắt đầu chu kỳ đánh lên cổ phiếu CAO SU ......

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by yennamdong, Nov 3, 2008.

116 người đang online, trong đó có 46 thành viên. 01:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. myguitare

    myguitare Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 1, 2008
    Likes Received:
    0
    Cao su- Người giàu cũng khóc



    Khó cầm cự và chưa thấy tia lạc quan nào như cà phê, giá cao su hiện đã xuống quá sâu dưới giá thành khiến không ít doanh nghiệp và chủ vườn cây chao đảo. Những năm qua, cao su được tiêu thụ mạnh chủ yếu để phục vụ ngành công nghiệp ôtô. Kinh tế tăng trưởng chậm lại, giá dầu mỏ thế giới giảm kéo theo sự tuột giá sản phẩm liên quan là cao su nhân tạo, rồi đếncao su tự nhiên.

    Ama Ben là chủ trang trại người Ê-đê sở hữu nhiều cao su nhất trên cả nước: 85 hecta, ngoài ra ông còn có ?orẻo nhỏ? 3 hecta cà phê. Sáng ngày 29/10, Ama Ben ngồi trong phòng khách biệt thự ở buôn Krum B, xã Cư Bao, huyện Krông Buk (Đăk Lăk), ngó ra ngoài trời tầm tã gió mưa, than thở: ?oCao su giá này thì ?ochết? rồi!

    Từ đầu đến giữa năm 2008 cao su tăng giá mạnh, có thời điểm thu mua 55-57 triệu đồng/tấn. Lúc đó phần lớn diện tích cao su xã này đều bị hạn hán sâu bệnh, rất ít mủ. Vườn nhà tôi cũng tốn kém công sá điều trị, phải mua tới 160 tấn phân bón dưỡng cho cây.

    Sang tháng 9 cao su bắt đầu hồi phục, cho nhiều mủ thì cũng là lúc mất giá. Để chăm sóc 85 ha cao su, mỗi tháng tôi phải chi ra gần 200 triệu đồng trả lương cho 57 công nhân. Cầm cự suốt mấy tháng qua, giờ chịu hết nổi rồi, tôi tính sẽ cho tất cả công nhân nghỉ việc từ đầu tháng 11.

    Với giá mủ chỉ còn có 21 triệu đồng/ tấn như hiện nay, ước tính năm 2008 nhà tôi sẽ lỗ trên 1 tỉ đồng. Còn may là tôi chưa phải vay ngân hàng đồng nào, chứ nếu vay, giá thì âm mà lãi thì cao quá, lấy gì mà sống?.

    Cùng buôn với tỉ phú Ama Ben,vợ chồng Ama Khuôn cũng đang đau đầu lo lắng vì 30ha cao su. Theo Ama Khuôn, dù ông đã tính toán rất chặt chẽ tiết kiệm, giá thành mủ cao su cũng không thể dưới 30 triệu đồng /tấn. Lãi dăm năm chỉ đủ bù lỗ một vụ, nếu vụ tới giá cao su chưa lên nổi chắc gia đình ông phải tính đến chuyện chặt bỏ cây cao su.
  2. myguitare

    myguitare Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 1, 2008
    Likes Received:
    0
    Thứ Tư, 29/10/2008, 17:37

    TNC: Giải trình biến động lợi nhuận

    Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (TNC) giải trình biến động kết quả họat động kinh doanh Quý 3/2008:

    * Lợi nhuận sau thuế Quí 03/2008 (6.906.959.381 đồng) so với Quí 02/2008 (6,475,527,374) tăng 6,7% tương ứng với số tiền là 431.432.007 đồng.

    * Nguyên nhân: Do lượng cao su bán của Quý 03/2008 (366 tấn) nhiều hơn so với Quý 02/2008 (154 tấn) và giá bán tăng so với Quý 02/2008.
  3. nhoxtc

    nhoxtc Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 4, 2008
    Likes Received:
    0
    E bít rủi ro roài, dưng mờ thấy đại gia đánh lên thì e đu theo thoai
  4. myguitare

    myguitare Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 1, 2008
    Likes Received:
    0
    (Thứ Ba, 28/10/2008-9:47 AM)
    Ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu: Xuất khẩu gặp khó?
    Giá càphê đang rơi tự do. Ảnh: Phơi càphê ở Công ty Càphê Ia Sao (Gia Lai).
    KTNT - Cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu từ Hoa Kỳ tuy chưa trực tiếp ảnh hưởng đến Việt Nam nhưng đã tạo ra hiệu ứng dây chuyền đáng lo ngại đến thị trường nông sản nước ta. Hiện, giá một số mặt hàng như: gạo, càphê, cao su, hồ tiêu, điều... đồng loạt giảm mạnh. Thực tế này buộc chúng ta phải cân nhắc trước khi đề ra mục tiêu xuất khẩu cho năm 2009.

    Bài 1: Rủ nhau... giảm giá

    Cách đây không lâu, hầu hết nông dân trồng càphê, hồ tiêu, cao su... đều tràn ngập niềm vui vì giá xuất khẩu tăng cao, thị trường hút hàng. Nhưng nay thì nét lo âu hiện rõ trên khuôn mặt bởi giá các mặt hàng này ?otụt dốc không phanh?.

    Gạo lại ế

    Nhiều doanh nghiệp (DN) xuất khẩu gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hiện đã ngừng thu mua lúa gạo vì họ đã dự trữ đầy kho mà chưa bán được vì giá quá thấp. Hiện, giá xuất khẩu gạo chỉ còn 400 USD/tấn, theo đó thì doanh nghiệp sẽ lỗ gần 1.500 đồng/kg.

    Các chợ đầu mối lúa gạo cũng chỉ thu mua cầm chừng để phục vụ thị trường tiêu thụ nội địa. Loại gạo phổ biến trong dân hiện nay là IR 50404 có giá khoảng 6.000 đồng/kg, nhưng chủ yếu dùng để... nấu rượu và chế biến thức ăn nên lượng tiêu thụ không đáng kể.

    Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát, việc tồn đọng lúa cũng như biến động về giá xuất phát từ nhiều yếu tố. Thứ nhất, sản lượng của chúng ta cao do thời tiết thuận lợi và nỗ lực sản xuất, vì vậy lượng cung lớn. Thứ hai là do nhu cầu của thị trường thế giới đã suy giảm. Thứ ba, do những khó khăn về vốn nên việc thu mua để trữ hàng của các DN có phần hạn chế.

    Ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính đang ngày một lan rộng cũng là nguyên nhân khiến các DN dè dặt hơn trong việc thu mua.

    Gíá càphê rơi tự do

    Ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam cho hay, chưa có năm nào giá càphê trong nước lại giảm mạnh như mấy tuần qua. Hồi tháng 2/2008, giá càphê là 40.000-42.000 đồng/kg, thì nay chỉ còn 26.000-27.000 đồng/kg. Hơn 1 tháng trước, giá càphê xuất khẩu (FOB) tại TP.Hồ Chí Minh vẫn còn ở mức trên 2.000 USD/tấn, nay chỉ còn 1.600 USD/tấn. Theo nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế, con số này chưa dừng lại mà đang trên đà rơi tự do.

    Nguyên nhân một phần là do lượng càphê xuất khẩu vào các thị trường Đức, Hoa Kỳ, Italia... giảm mạnh. Chỉ tính riêng trong tháng 8, lượng càphê xuất khẩu qua Hoa Kỳ giảm tới 48%, Đức 23%, Italia 22%. Đây là hệ quả tất yếu của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng nhà nhập khẩu nước ngoài lợi dụng khó khăn để ép giá bán càphê của Việt Nam.

    Cao su giảm giá 50%

    Giá mủ cao su SVR, RSS... đã ?orơi? từ 57 triệu đồng /tấn xuống còn 27 triệu đồng/tấn, giảm trên 50%.

    Hiện, theo định mức của ngành cao su, giá thành khai thác và chế biến mủ cao su bình quân 28-30 triệu đồng/tấn. Trong khi đó, tại thị trường Móng Cái (Quảng Ninh), giá 27 triệu đồng/tấn vẫn không có người mua.

    Theo bà Trần Thị Thuý Hoa, Tổng thư ký Hiệp hội Cao su Việt Nam, giá cao su thường tăng tỷ lệ thuận với giá dầu thế giới. Từ thời điểm giá dầu cao nhất là trên 140 USD/thùng, nay dao động chỉ còn 65-80 USD nên cao su tổng hợp được thế giới bắt đầu ưa chuộng trở lại do giá rẻ. Chúng ta lại bước vào vụ cạo mủ mới nên lượng cao su thiên nhiên tăng mạnh. Cộng với khủng hoảng tài chính đã đẩy giá mủ cao su sụt giảm liên tục.

    Tuy nhiên, theo ông Lê Quang Thung, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam: ?oNgay cả khi giá xuất khẩu xuống thấp nữa thì người làm và trồng cao su vẫn có một mùa vụ thành công, tỉ suất lợi nhuận vẫn đạt trên 30%?.

    Tiêu, điều cũng không ngoài cuộc

    Tiếp bước những mặt hàng trên, giá hồ tiêu, hạt điều cũng đang trên đà... tuột dốc. Hiện giá nhân điều xuất khẩu giảm hơn 1.000 USD, từ 6.500 USD/tấn xuống còn 5.400 USD/tấn. Hồ tiêu từ 3.900 - 4.100 USD/tấn giảm còn 2.950 ?" 3.050 USD/tấn. Tính ra mỗi tấn nhân điều xuất khẩu, chúng ta đã mất 1.100 USD (tương đương 20 triệu đồng). Cái khó của các doanh nghiệp xuất khẩu điều là phụ thuộc quá lớn vào nguồn vốn ngân hàng khi tổng số nợ lên tới 7.000 tỷ đồng/năm. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiêu thụ của bà con. Hiện mỗi kilôgam điều khô tại Bình Phước và Đồng Nai đã giảm 3.000 ?" 4.000 đồng, chỉ còn khoảng 15.000 ?" 16.000 đồng/kg.

    Thời điểm này, giá hồ tiêu đang giảm 15 - 20%, trước đây nông dân bán tiêu xô với giá 55.000 đồng/kg nhưng nay chỉ còn 39 - 40.000 đồng/kg. Vẫn mong chờ giá sẽ cải thiện nên nhiều nông dân ?ogăm hàng? khiến doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thêm lo lắng. Điều đáng lo ngại là nhiều nông dân không mặn mà đầu tư chăm sóc tiêu, tạo cơ hội cho sâu bệnh hoành hành dẫn đến năng suất, sản lượng giảm sút.

    Vẫn biết tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu là nguyên nhân khách quan, dù đã dự đoán được nhưng chúng ta khó tránh khỏi thiệt hại. Tuy nhiên, nếu chúng ta làm tốt công tác định hướng tiêu thụ thì có lẽ nông dân và doanh nghiệp đã không quá lo lắng, hoang mang như hiện nay.

    Bài II: Năm 2009, thách thức và cơ hội
  5. myguitare

    myguitare Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 1, 2008
    Likes Received:
    0
    Bảo vệ công ty cao su đánh người
    28-10-2008 23:04:10 GMT +7
    MINH NGUYÊN - TRÙNG KHÁNH
    Dù mang thương tích nặng nhưng các nạn nhân đã bị bỏ mặc tại hiện trường. Có một nạn nhân bị liệt nửa người, tai trái điếc hẳn và mắt trái thì không còn nhìn thấy.

    Đó là Công ty cao su Cù Bị (trụ sở đặt tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Theo phản ánh của người dân trong khu vực, các nhân viên bảo vệ của công ty này đã nhiều lần đánh người gây thương tích.

    Vô cớ đánh người?

    Hơn hai tháng nay, anh Trần Duy Khang (thôn Việt Cường) rất bất bình về việc bị đánh vô cớ. Anh Khang kể lại, hơn 23 giờ ngày 24-8, khi đi ngang qua đường làng 3 Cù Bị thì anh bị bốn người mặc đồng phục bảo vệ Công ty cao su Cù Bị đi trên hai xe máy chặn lại. Qua ánh đèn, Khang nhận ra người chặn mình là người quen gần nhà. Khang hỏi tại sao chặn đường thì bốn người kia nói ?othích thì chặn? (!). Khang cự cãi thì bất ngờ bị ai đó trong nhóm người đánh từ phía sau. Tiếp đó, ba người còn lại đã dùng cây đánh túi bụi vào đầu, người anh Khang. Anh lấy tay phải chống đỡ nhưng vẫn bị trúng hai, ba cây vào đầu và ngất xỉu. Đánh xong, cả bốn người trên bỏ mặc anh Khang nằm đó rồi bỏ đi. Hậu quả: Khang phải may sáu mũi trên đỉnh đầu, gãy tay phải, người có nhiều vết bầm...
    Anh Khang với cánh tay phải còn bó bột. Ảnh: LY ĐOÀN

    Ngay hôm sau, gia đình anh Khang đã đến hỏi chuyện hai người tham gia đánh anh Khang nhưng cả hai đều chối phăng. Tức mình, cha anh Khang đã gửi đơn đề nghị ******* xã xử lý thì hai người đó mới chịu sang xin lỗi.

    Ngoài anh Khang, anh Nguyễn Hữu Hà (thôn Việt Cường) cũng bị các nhân viên bảo vệ của công ty hành hung, gây thương tích rất nặng. Cách đây gần năm năm, anh Hà có trộm mủ cao su trong nông trường Cù Bị. Khi chở mủ về nhà, anh bị một nhóm người ép xe anh lại. Họ đạp mạnh vào xe anh khiến anh và xe ngã mạnh xuống đường. Anh Hà đã bất tỉnh khi kịp nhận ra nhóm người đó là nhân viên bảo vệ nông trường cao su, trong đó có một người tên C. Gần sáng, những người đi cạo mủ sớm đã phát hiện ra anh Hà và báo gia đình đưa anh đi bệnh viện.

    Giấy chứng thương ghi nhận anh Hà bị chấn thương sọ não. Do phần não bên phải bị dập nên anh phải nằm điều trị nhiều tháng tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Gia đình anh đã vay mượn gần 100 triệu đồng để chữa trị cho anh. Trước khi anh Hà ghép não, phía Công ty cao su Cù Bị có hỗ trợ cho gia đình anh Hà bảy triệu đồng. Hiện tại, anh Hà không còn tỉnh táo như trước, mỗi khi trở trời là anh bị động kinh. Nửa người anh bị liệt, tai trái điếc hẳn và mắt trái thì không còn nhìn thấy.

    Chưa rõ hướng xử lý

    Trao đổi với PV Báo Pháp Luật TP.HCM vào chiều 28-10, ông Nguyễn Đăng Thanh - Giám đốc Công ty cao su Cù Bị cho biết: Theo tường trình của hai nhân viên bảo vệ đã đánh anh Khang thì trước đó họ có mâu thuẫn với anh Khang. Chính vì thế họ đã chặn đánh và gây ra thương tích nêu trên cho anh Khang. Công ty cũng đang đợi kết quả xử lý của cơ quan ******* để có hướng xử lý hai nhân viên đó. Riêng đối với thương tích của anh Hà, do ông mới về sau này nên không biết gì về trường hợp của anh Hà.

    Ông Tống Viết Lương - ******* viên xã Cù Bị cũng cho biết: Lúc đó, thấy anh Khang bị thương và chảy máu nhiều nên xã đã báo cáo vụ việc đến ******* huyện. Hiện ******* huyện Châu Đức đang thụ lý điều tra. Ngày 11-9, anh Khang đã được ******* huyện đưa đi giám định thương tích với tỷ lệ 6%.

    Chiều cùng ngày, khi được hỏi về trường hợp của anh Hà và anh Khang, thượng tá Nguyễn Tiến Yên - Phó Trưởng ******* huyện Châu Đức khẳng định ?ocó biết sự việc?. Tuy nhiên, ông từ chối cung cấp các thông tin liên quan đến việc xử lý vì ?ocần chờ ý kiến của ******* tỉnh?. Ông Yên nói: ?oKhi nào Ban giám đốc ******* tỉnh chỉ đạo ******* huyện Châu Đức phối hợp với báo chí, tôi mới có thể trao đổi chi tiết?.
  6. myguitare

    myguitare Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 1, 2008
    Likes Received:
    0
    Thừa Thiên-Huế: Mủ cao su rớt giá, dân điêu đứng
    27-10-2008 23:06:57 GMT +7
    NGUYÊN LINH
    (PL)- Ngày 27-10, mủ cao su ở Thừa Thiên-Huế rớt giá chỉ còn 25 triệu đồng/tấn, 1 kg mủ cao su đông chỉ bán được 6.000-7.000 đồng, giảm hơn một nửa so với vài tháng trước đó và thấp hơn nhiều so với giá thị trường.
    Lợi dụng việc cao su rớt giá, các tư thương thu mua mủ cao su đã thông đồng với nhau ép giá thu mua khiến người trồng cao su điêu đứng.

    Trước tình trạng này, hàng ngàn hộ trồng cao su ở Thừa Thiên-Huế đã phải ngừng cạo mủ để dưỡng cây do tiền an mủ không đủ tiền chi phí chăm sóc và thuê nhân công. Nhiều hộ dân gặp khó khăn về vốn đã phải sang tay diện tích cao su của mình với giá rẻ mạt hoặc phải chặt bỏ để chuyển sang trồng các cây khác. Được biết, hiện Thừa Thiên-Huế có gần 10.000 ha cây cao su, tập trung ở các huyện Nam Đông, Phú Lộc, Phong Điền, A Lưới và Hương Trà.
  7. myguitare

    myguitare Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 1, 2008
    Likes Received:
    0
    Thứ Tư, 29/10/2008, 07:58 (GMT+7)

    Thời sự & suy nghĩ

    Bơm tiền vực dậy thị trường

    Lãi suất huy động giảm, lượng người gửi tiền cũng giảm. Trong khi đó, lãi suất cho vay đã ?odễ thở? hơn. Trong ảnh: khách hàng giao dịch tại Ngân hàng Quốc tế (VIB) chi nhánh Đô Thành, quận Phú Nhuận, TP.HCM - Ảnh: T.Đ.
    TT - Tình hình kinh tế thế giới đang thay đổi đến chóng mặt. Nhiều loại hàng hóa chính trên thế giới (dầu, thép, cao su...) vừa tăng như tên lửa nay lại đổ dốc. Cả thế giới đã chuyển từ chống lạm phát sang đối phó với đình đốn, thậm chí nguy cơ suy thoái kinh tế
  8. myguitare

    myguitare Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 1, 2008
    Likes Received:
    0
    Tội phạm từ A-Z
    Đạt, Vương, Hoàng, Tuấn và Tiến.
    Chuyên ?osăn" phụ nữ đi một mình trong các lô cao su
    10:45:00 28/10/2008
    Lợi dụng các đường lô cao su ít người qua lại, 5 thanh niên đi xe rồi chặn đường những phụ nữ đi một mình, dùng dao khống chế và cướp tài sản?

    Sau mấy ngày lẩn trốn, ngày 24/10, Phạm Quốc Tiến (16 tuổi, ngụ ấp Núi Tung, xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, Đồng Nai) đã phải đến ******* huyện Thống Nhất đầu thú và khai nhận hành vi cùng đồng bọn gây ra các vụ cướp tài sản.

    Trước đó, ******* huyện Thống Nhất thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Tấn Vương (19 tuổi), ngụ ấp Núi Tung, xã Suối Tre, thị xã Long Khánh.

    Từ kết quả đấu tranh với Vương, ngày 20/10, cơ quan CSĐT ******* huyện Thống Nhất đã bắt được Nguyễn Công Hoàng (23 tuổi), ngụ ấp Núi Tung gần ngã tư Vũng Tàu (TP Biên Hòa) khi Hoàng đang tìm cách chạy trốn.

    Qua khai thác Hoàng, ******* huyện Thống Nhất tiếp tục bắt giữ Nguyễn Tấn Đạt và Nguyễn Văn Tuấn (cùng 26 tuổi) và cùng ngụ ấp Núi Tung. Việc bắt giữ 5 đối tượng trên là kết quả phá băng cướp nguy hiểm được ******* huyện Thống Nhất xác lập vào đầu tháng 10.

    Theo điều tra bước đầu của ******* huyện Thống Nhất, lợi dụng các đường lô cao su thuộc ấp Tín Nghĩa (xã Xuân Thiện) và ấp Lập Thành (xã Xuân Thạnh) ít người qua lại, từ tháng 7 đến đầu tháng 10, các đối tượng trên (thường đi 2 tên) sử dụng xe gắn máy rồi chặn đường, dùng dao khống chế và cướp tài sản của những phụ nữ đi một mình.

    Như trường hợp bà Phạm Thị Don, ngụ ấp Lạc Sơn, xã Quang Trung, lúc 11h ngày 26/9 đi làm rẫy về bằng xe gắn máy, có hai thanh niên đi xe Wave đỏ chặn lại hỏi đường. Bà Don chưa kịp trả lời thì một tên nhảy xuống xe dùng dao khống chế, bắt bà phải tháo dây chuyền vàng trên người đưa cho chúng. Sợ bọn chúng có hành động gây nguy hiểm cho tính mạng mình, bà Don vừa tháo sợi dây chuyền 5 chỉ vàng, vừa năn nỉ bọn chúng tha mạng.

    Hoặc lúc 14h ngày 31/7, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền ngụ ở xã Xuân Thiện chở con đi học đến khu vực đường vào Nông trường Cao su Bình Lộc, bị hai đối tượng đi xe Wave đỏ ép xe giật sợi dây chuyền vàng. Sợi dây chuyền bị đứt, nhưng còn vướng trên cổ chị Tuyền, một đối tượng ngang nhiên nhảy xuống xe giằng lấy sợi dây chuyền...

    Để nhanh chóng triệt phá băng cướp nguy hiểm này, ******* huyện Thống Nhất thành lập ban chuyên án và giao nhiệm vụ cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH trong thời gian sớm nhất phải điều tra, làm rõ vụ án và bắt giữ các đối tượng.

    Từ những tài liệu thu thập được, ban chuyên án nhận thấy: Khi gây án bọn cướp thường đi hai tên bằng xe Wave đỏ có bánh mâm màu "đọt chuối" và sau đó tẩu thoát về hướng xã Suối Tre.

    ******* huyện Thống Nhất phối hợp với ******* thị xã Long Khánh xác minh, sàng lọc các đối tượng có những biểu hiện bất minh và xác định được Nguyễn Tấn Vương là một trong những đối tượng gây ra các vụ cướp tài sản trên và lệnh bắt khẩn cấp Vương được thực hiện ngày 19/10.

    Ngoài 5 đối tượng bị bắt giữ, còn Nguyễn Thành Tâm (29 tuổi), ở xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh đang bỏ trốn cần sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

    ******* huyện Thống Nhất đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của băng nhóm này để xử lý. Những ai là bị hại hãy đến ******* huyện trình báo
  9. myguitare

    myguitare Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 1, 2008
    Likes Received:
    0
    Khủng hoảng tài chính thế giới, nông dân Việt Nam vạ lây
    11:49'' 28/10/2008 (GMT+7)

    - Trong vài tháng qua, trùng lặp với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu là sự sụt giảm mạnh mẽ của giá nông sản thế giới. Các ngành hàng của Việt Nam, từ gạo, cà phê, đến cao su, điều? đồng loạt rơi vào cảnh điêu đứng.
    Sự đảo chiều đột ngột

    Kể từ tháng 9 giá nông sản trên thị trường thế giới giảm đột biến. Điển hình nhất là giá cao su RSS2 cuối tháng 9 còn ở mức 4.100 USD/tấn đã giảm xuống còn 3000 USD/tấn. Ở Việt Nam, sau khi đạt mức đỉnh vào thời điểm tháng 7/2008, khoảng 58 triệu đồng/tấn, giá cao su xuất khẩu của Việt Nam bắt đầu giảm từ tháng 8, giảm liên tục trong tháng 9 và giá giảm mạnh từ đầu tháng 10, đến trung tuần tháng 10/2008 chỉ còn khoảng 30 triệu đồng/tấn.

    Đến giữa tháng 10/2008, giá cà phê thế giới sụt giảm xuống thấp nhất, thấp hơn cả mức giá của tháng 1. Giá cà phê Robusta Việt Nam xuất khẩu chỉ còn 1625 USD/tấn, giá xuất khẩu tại thị trường London khoảng 1700 USD/tấn, là mức thấp nhất kể từ đầu năm (ngày 1/1/08 giá thế giới là 1903 USD/tấn, giá Việt Nam là 1768 USD/tấn).

    Thị trường nông sản bị ảnh hưởng bởi các nguyên nhân cung cầu cơ bản như sản lượng, tiêu dùng, tồn kho hoặc các yếu tố liên quan như tỷ giá hối đoái, giá dầu mỏ, nhu cầu tiêu thụ ethanol? Các phân tích trước đây thường chỉ quan tâm đến các yếu tố cung cầu cơ bản này.

    Tuy nhiên, theo báo cáo của Trung tâm Thông tin ?oBiến động và triển vọng giá nông sản trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu? thì trong vòng 10 năm trở lại đây kết cấu thị trường nông sản đã có những sự chuyển mình mạnh mẽ. Trong giao dịch nông sản quốc tế đã xuất hiện các quỹ đầu tư tham gia thị trường ngày càng sâu rộng. Luồng tài chính từ các quỹ này đã dần đến mức chi phối cung cầu nhất thời trên thị trường.
  10. nobitta

    nobitta Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 6, 2007
    Likes Received:
    0
    Em biết là cao su Q4 xuống rồi..nhưng mà BB chọn nó để làm giá thì làm sao cản dc bây giờ.......Vừa có bài đánh lên cao su...thế là 5, 7 cái nick vô post rủi ro của cao su....Thế ý các bác muốn gì đây...

Share This Page