Chú ý ------- Hệ sinh Thái anh Đặng Văn Thành ------ SBT SCR GEG $$$$$

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by BigDady1516, Dec 21, 2022.

11988 người đang online, trong đó có 983 thành viên. 16:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Thotinhcuanui

    Thotinhcuanui Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2016
    Likes Received:
    2,213
    Mai kéo đoạn nữa tui chốt cho anh em đến sau=P~=P~=P~=P~=P~. Ăn tí thân ngon ngon \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/
    BigDady1516 likes this.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    23,945
    JICA cấp tín dụng 25 triệu USD phát triển điện gió ở Ninh Thuận

    Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã ký hợp đồng tín dụng trị giá 25 triệu USD để tài trợ vốn cho “Dự án phát triển điện gió trên đất liền tại tỉnh Ninh Thuận” hôm 20.12.

    [​IMG]

    Phát triển điện gió trên đất liền tại tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: JICA

    Dự án với tổng công suất phát điện 88MW được kỳ vọng sẽ góp phần giảm phát thải khoảng 215.000 tấn CO2 mỗi năm.

    Các bên vay của dự án là BIM Energy Holding (Việt Nam) thuộc Tập đoàn BIM Group - một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất tại Việt Nam và ACEN Vietnam Investment - công ty con của ACEN. ACEN là công ty niêm yết chuyên về năng lượng thuộc Tập đoàn Ayala - một trong những tập đoàn lớn nhất tại Philippines.

    Dự án do JICA, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và các tổ chức tài chính khác, gồm Ngân hàng Sumitomo Mitsui, Hong Kong Mortgage Corporation Limited, Ngân hàng ING và Ngân hàng Cathay United, đồng tài trợ vốn.

    Tại Việt Nam, các dự án phát triển năng lượng tái tạo do doanh nghiệp địa phương và doanh nghiệp nước ngoài khu vực tư nhân đầu tư theo phương thức cho vay dự án còn rất hạn chế. Dự án này sẽ do công ty Việt Nam và công ty Philippines thực hiện, với nguồn vốn được huy động từ các tổ chức tài chính nước ngoài dành cho khu vực tư nhân.

    Nối tiếp "Dự án điện gió trên đất liền tỉnh Quảng Trị" được ký kết vào tháng 5.2021, dự án này tiếp tục là mô hình mẫu cho việc hình thành các dự án tương tự trong tương lai, thúc đẩy các dự án năng lượng tái tạo do khu vực tư nhân phát triển.

    [​IMG]

    Phát triển điện gió trên đất liền tại tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: JICA

    Thông qua việc xây dựng và vận hành nhà máy điện gió cùng các hạ tầng liên quan, dự án sẽ góp phần tăng nguồn cung ứng điện từ năng lượng tái tạo, đóng góp cho các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) như Mục tiêu 7 (Năng lượng sạch với giá thành hợp lý); Mục tiêu 13 (Hành động về khí hậu) và Mục tiêu 17 (Quan hệ đối tác vì các mục tiêu).

    Đồng thời, dự án góp phần thúc đẩy các dự án trong khu vực ASEAN đầu tư xanh và thực hiện “Sáng kiến về Cho vay và Đầu tư hải ngoại khu vực ASEAN” (do Thủ tướng Abe Shinzo lúc bấy giờ công bố tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nhật Bản vào tháng 11.2019).

    Chính phủ Việt Nam dự báo nhu cầu điện sẽ tăng 9,1% hàng năm trong giai đoạn 2020-2030. Tăng trưởng kinh tế phục hồi sau đại dịch COVID-19 sẽ kéo theo nhu cầu điện năng tiếp tục tăng cao.

    Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ giảm 9% tổng lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường, góp phần thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển các dự án năng lượng tái tạo dựa trên các chính sách cụ thể.

    Để đạt mục tiêu tăng nguồn cung cấp điện năng và ứng phó với biến đổi khí hậu, Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, năng lượng tái tạo chiếm tỉ lệ 15-20% tổng cung năng lượng sơ cấp, tổng công suất lắp đặt nguồn điện toàn hệ thống đạt 125-130 GW, trong đó chủ trương tận dụng nguồn năng lượng gió dồi dào ở vùng núi và duyên hải để phát triển điện gió đạt công suất 6.000 MW (khoảng 5% công suất đầu vào hệ thống năm 2030 - theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh).

    Cho đến nay, JICA đã triển khai các dự án nhằm hỗ trợ thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam như: Tài trợ theo hình thức đầu tư tài chính nước ngoài cho “Dự án điện gió trên đất liền tỉnh Quảng Trị”, “Dự án điện mặt trời tỉnh Phú Yên” do ADB tài trợ có sử dụng nguồn vốn từ Quỹ Cơ sở hạ tầng khu vực tư nhân Châu Á với sự góp vốn của JICA; Dự án vốn vay ODA “Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và phát triển năng lượng tái tạo”.
    --- Gộp bài viết, Dec 21, 2022, Bài cũ: Dec 21, 2022 ---
    TT này hàng ngon ăn được là phúc rồi ko nhất thiết phải khoe mà mất lộc@};-
  3. Thotinhcuanui

    Thotinhcuanui Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2016
    Likes Received:
    2,213
    Tui nuôi liệt =))=))=))=))=)). Anh em ăn hàng khác đẫy mồm=D>=D>=D>=D>=D>
    --- Gộp bài viết, Dec 21, 2022, Bài cũ: Dec 21, 2022 ---
    Chị my chơi đẹp vãi!! hôm nay mình chị chắc múc 5 triệu luôn ấy=D>=D>=D>=D>=D>
    BigDady1516 likes this.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    23,945
    SBT các đội cầm ít mà hàng kho ko có ! Với lực mua CĐ lớn và tây pha rồi CP tự do ko còn nhiều cộng với giá đường thế giới vượt 20 quá thuyết phục hướng tới mốc 25-30 @};-
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    23,945
    Đặc biệt trong 3 ngày liên tiếp, Thủ tướng Chính phủ đã ký 3 Công điện để chỉ đạo xử lý các vấn đề cấp bách của nền kinh tế và thị trường BĐS. Đó là, Công điện số 1156 ngày 12/12/2022 "về cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế"; Công điện số 1163 ngày 13/12/2022 "về thị trường trái phiếu doanh nghiệp"; Công điện số 1164 ngày 14/12/2022 "về tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS và phát triển nhà ở".

    Chính phủ đang khẩn trương xem xét ban hành 2 Nghị định theo hình thức một Nghị định sửa đổi, bổ sung nhiều Nghị định gồm có Dự thảo "Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng" và Dự thảo "Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực đất đai", để khắc phục ngay một số bất cập, vướng mắc nhưng vẫn phải bảo đảm phù hợp với luật hiện hành, trong thời gian chờ các Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS (mới) và một số luật liên quan được ban hành và có hiệu lực.

    Chính phủ đã đề nghị và đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất triệu tập Cuộc họp bất thường lần thứ hai của Quốc hội dự kiến tổ chức vào tháng 01/2023 để xem xét, quyết định những vấn đề thật cấp bách. Giải quyết tình hình thị trường BĐS đang rất khó khăn hiện nay là nội dung đang xem xét bổ sung.
  6. Thotinhcuanui

    Thotinhcuanui Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2016
    Likes Received:
    2,213
    Ờ Tây ăn hàng gớmo:-)o:-)o:-)o:-)o:-)
    BigDady1516 likes this.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    23,945
    Ngày 5-9/1/2023 Quốc hội họp nội dung Trái Phiếu dễ làm được cuộc cách mạng giống VAMC mua lại nợ xấu thành công:drm1@};-
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    23,945
    SBT nay trên 15.2 là đẹp@};-
    --- Gộp bài viết, Dec 22, 2022, Bài cũ: Dec 22, 2022 ---
    GEG nay dễ tím@};-
    --- Gộp bài viết, Dec 22, 2022 ---
    Ôm chặt@};-
    --- Gộp bài viết, Dec 22, 2022 ---
    Mía đường Mua khô rất ngọt :-bd@};-
    --- Gộp bài viết, Dec 22, 2022 ---
    18 thẳng tiến :drm4@};-
    Kimtham likes this.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    23,945
    SBT: Lãnh đạo TTC AgriS hoàn tất mua vào gần 8 triệu cổ phiếu công ty

    Trên thị trường, tại phiên giao dịch sáng ngày 22/12, cổ phiếu SBT tăng 2,75% lên mức 14.950 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất đại hơn 5,3 triệu đơn vị.

    [​IMG]

    Ngày 21/12/2022, bà Đặng Huỳnh Ức My - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thành Thành Công Biên Hòa (TTC AgriS, Hose: SBT) đã công bố hoàn tất mua vào 5 triệu cổ phiếu SBT đã đăng ký. Chính thức nâng sở hữu tại SBT lên 112.147.115 cổ phiếu, tương ứng 16,14% vốn cổ phần. Giao dịch được thực hiện hoàn toàn theo phương thức 100% khớp lệnh từ 28/11/2022 đến 19/12/2022.

    Trước đó, ngày 14/12/2022, Bà Huỳnh Bích Ngọc – Chủ tịch HĐQT của TTC AgriS cũng công bố hoàn tất mua vào 2 triệu cổ phiếu SBT đã đăng ký. Tính đến thời điểm hiện tại, Bà Ngọc đang nắm giữ 71.724.473 cổ phiếu SBT, tương ứng 10,32%.

    Ngày 16/12/2022 Ông Hoàng Mạnh Tiến - Thành viên độc lập HĐQT cũng công bố hoàn tất mua hết 800.000 cổ phiếu đã đăng ký, nâng tổng số lượng cổ phiếu sở hữu lên 2.375.000 cổ phiếu SBT, tương ứng 0,34%.

    Chỉ trong thời gian ngắn, việc hàng loạt lãnh đạo chủ chốt của SBT liên tiếp mua vào số lượng lớn cổ phiếu SBT đã khẳng định cam kết đồng hành cùng cổ đông và sự quyết tâm gắn bó lâu dài của các thành viên Hội đồng quản trị, đóng góp vào chiến lược phát triển bền vững của công ty và chia sẻ thành quả với các bên liên quan.

    Trên thị trường, tại phiên giao dịch sáng ngày 22/12, cổ phiếu SBT tăng 2,75% lên mức 14.950 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất đại hơn 5,3 triệu đơn vị.

    [​IMG]

    Diễn biến giá cổ phiếu SBT thời gian gần đây (Nguồn: TradingView)

    Một quỹ ngoại trở thành cổ đông lớn của SBT

    Ngày 25/11/2022, Quỹ Legendary Venture Fund 1 (Legendary), một quỹ đầu tư nước ngoài có trụ sở tại Singapore vừa báo cáo đã mua tổng cộng 31.707.862 cổ phiếu SBT, tương đương 5,04% chính thức trở thành cổ đông lớn của SBT. Theo báo cáo của Legendary, số cổ phần mà Quỹ này sở hữu tại SBT trước khi trở thành cổ đông lớn đã là 31.357.862, tương ứng với 4,98% vốn cổ phần.

    Được biết, Quỹ Legendary chuyên đầu tư các doanh nghiệp có tiềm năng khu vực châu Á, họ xác định các cơ hội đầu tư thông qua giá trị nội tại hấp dẫn và chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp, cùng với các dữ liệu dự đoán sẽ mở ra giá trị cho các nhà đầu tư. Bằng việc triển khai vô số khung thời gian đầu tư khác nhau, cùng với trọng tâm quản lý danh mục rủi ro nghiêm ngặt, quỹ này được đánh giá có khả năng tạo ra lợi nhuận nhất quán trong các thương vụ đầu tư của họ từ trước đến nay.

    Từ năm 2018, Quỹ Legendary đã liên tục đầu tư vào cổ phiếu SBT khi nhận thấy triển vọng tích cực trong trung và dài hạn của ngành đường thế giới, đồng thời, họ cũng đánh giá cao về chiến lược kinh doanh của AgriS, kỳ vọng vào tiềm năng tăng trưởng của công ty thông qua chiến lược mở rộng vùng nguyên liệu xuyên biên giới, phát triển hệ sinh thái các sản phẩm/dịch vụ đa dạng, các giải pháp nông nghiệp tiên tiến, toàn diện và bền vững cũng như mạng lưới khách hàng lớn trên toàn cầu.

    Về kết quả kinh doanh, AgriS cũng vừa công bố Báo cáo tài chính quý 1(1/7-30/9) với kết quả tích cực khi ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.309 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ, hoàn thành 31% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 262 tỷ, tăng 34% so với cùng kỳ. Sản lượng tiêu thụ của các kênh bán hàng khác cũng ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ. Đặc biệt kênh xuất khẩu tăng trưởng vượt bậc khi sản lượng bán hàng tăng 80%, kênh công nghiệp B2B tăng 44% so với cùng kỳ. Đây là một dấu hiệu khởi sắc cho thấy nhu cầu tiêu thụ đường được cải thiện đáng kể trong giai đoạn phục hồi kinh tế.

    Mới đây, ngày 21/11 vừa qua SBT thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7% (100 cổ phiếu được nhận 07 cổ phiếu mới). Theo đó, SBT sẽ phát hành 44.040.562 cổ phiếu và số cổ phiếu trả cổ tức niên độ 2020-2021 bằng cổ phiếu không bao gồm 21.611.333 cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi.

    Lợi nhuận gộp của SBT được kỳ vọng cải thiện rõ rệt

    Tại ĐHCĐ thường niên 2021-2022 của SBT được tổ chức vào 28/10/2022, bà Huỳnh Bích Ngọc từng chia sẻ: "Trong khó khăn hiện nay thì nông nghiệp được xem là bệ đỡ cho nền kinh tế, có chiến tranh thì vẫn phải ăn, và hạt đường cũng được xem là nhu yếu phẩm", bà Ngọc nhấn mạnh với cổ đông, nhà đầu tư về tiềm năng tăng trưởng bền vững của việc đầu tư vào cổ phiếu SBT.

    Trước những diễn biến bất thường của TTCK, cổ phiếu SBT cũng bị ảnh hưởng bởi xu hướng giảm chung và phản ánh không đúng giá trị nội tại của công ty. Việc mua vào cổ phiếu SBT thời điểm này khẳng định niềm tin mạnh mẽ của Ban lãnh đạo SBT vào triển vọng phát triển của công ty trong tương lai.

    Theo nhận định từ Công ty chứng khoán Bản Việt (VCSC), SBT là công ty dẫn đầu thị trường trong ngành mía đường Việt Nam với khoảng 46% thị phần. Đường và các phụ phẩm từ đường đóng góp doanh thu lớn nhất với 94,5%, tiếp theo là phân bón (1,1%), điện (0,7%) và các ngành khác (3,7%). Lợi nhuận trước thuế năm tài chính 2021/2022 đạt 1,0 nghìn tỷ đồng - cao nhất kể từ khi SBT thành lập.

    Cũng theo VCSC, bất chấp sự cạnh tranh gay gắt từ đường nhập khẩu, SBT ghi nhận sản lượng đường bán ra hơn 1 triệu tấn trong năm tài chính 2021/2022.

    Bên cạnh đó, SBT đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm tài chính 2022/2023 giảm 19% YoY - tương đương 850 tỷ đồng. Theo SBT, kế hoạch khá thận trọng này được dự báo trên sự cạnh tranh gay gắt của thị trường đường Việt Nam hiện tại.

    Trong năm tài chính 2022/2023, VCSC kỳ vọng SBT sẽ được hưởng lợi từ (1) các biện pháp phòng vệ thương mại của Việt Nam đối với đường nhập khẩu từ Thái Lan và một số nước ASEAN khác và (2) giá đường trong nước cao hơn trong năm 2022.

    Trong dài hạn, VCSC ước tính biên lợi nhuận gộp của SBT sẽ cải thiện nhờ (1) việc mở rộng mạnh mẽ diện tích nuôi trồng mía của công ty và (2) kế hoạch tập trung hơn vào các sản phẩm có biên lợi nhuận cao.
  10. ryantran

    ryantran Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 24, 2010
    Likes Received:
    411
    Chú ý thêm em GEG nhé, LN dự kiến vượt 20% KH năm nhé, > 420 tỷ nhé
    JERA - ông trùm điện hàng đầu Japan đã hoàn tất mua GEG xong từ IFC giá 22k
    Kimtham and BigDady1516 like this.
    ryantran đã loan bài này

Share This Page