Chưa dừng cuộc đua lãi suất. Lãi suất tăng, vẫn khó vay. Thị trường sẽ khó đảo chiều khi tâm lý nhà

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ttvidai, 13/12/2009.

83 người đang online, trong đó có 33 thành viên. 04:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 399 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. ttvidai

    ttvidai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Đã được thích:
    239
    Chưa dừng cuộc đua lãi suất. Lãi suất tăng, vẫn khó vay. Thị trường sẽ khó đảo chiều khi tâm lý nhà đầu tư v

    http://cafef.vn/2009121207384693CA34/chua-dung-cuoc-dua-lai-suat.chn[/url]
    Chưa dừng cuộc đua lãi suất
    Chưa dừng cuộc đua lãi suất
    Tất cả các kỳ hạn tiền gửi đều được áp dụng mức trần 10,49%/năm là điều không còn mới trong cuộc đua lãi suất gần đây của các ngân hàng thương mại.


    Ngược lại, tiền gửi ngân hàng còn được khách hàng rút dần. Có thể nói, với các ngân hàng, áp lực huy động vốn đang ngày một dồn về ngày cuối năm. Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất qua đêm đã đạt mức 12%/năm.

    Trước đó, để bình ổn thị trường, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có văn bản gửi các ngân hàng thương mại, NHNN chi nhánh tỉnh, thành và Hiệp hội Ngân hàng về việc thanh tra toàn diện những ngân hàng áp dụng lãi suất tiền gửi từ 10,5%/năm trở lên.

    Vì vậy, dù bằng mọi cách để gia tăng lãi suất, gây sự chú ý cho khách hàng, các ngân hàng vẫn không thể vượt qua ngưỡng trần 10,5%/năm đối với lãi suất huy động đầu vào.

    Với động thái tăng mạnh lãi suất tiền gửi của các ngân hàng trong 2 tuần đầu tháng 12, trong đó không ít đơn vị có đến 5 lần điều chỉnh cho thấy, nguồn vốn huy động của các ngân hàng đang giảm dần.

    Theo bà Nguyễn Đoàn Duy Ái, Phó tổng giám đốc HDBank, mặc dù mặt bằng lãi suất huy động đang ở mức cao, nhưng không có nghĩa xu hướng huy động và nguồn tiền nhàn rỗi vào ngân hàng sẽ tăng cao.

    Thông thường, vào dịp cuối năm, lượng tiền gửi thanh toán của doanh nghiệp chậm lại, do phải chi trả lương, thưởng cho nhân viên, thanh toán đơn hàng. Còn cá nhân người gửi tiền thì rút ra một phần, vì nhu cầu chi tiêu tăng. Vì thế, nguồn tiền nhàn rỗi vào ngân hàng chậm hơn.

    Tại HDBank, bà Ái cho biết, sau khi điều chỉnh tăng lãi suất, tình hình huy động vốn của Ngân hàng phần nào được được cải thiện, số dư huy động tăng so với cuối tháng 11. Hiện số dư huy động trên thị trường 1 của HDBank đạt gần 10.000 tỷ đồng, cho vay đạt trên 7.000 tỷ đồng. Song, bà Ái thừa nhận, so với đầu và giữa năm thì tình hình huy động vốn đang trở nên khó khăn hơn.

    Chính vì vậy, nhiều ngân hàng tiếp tục kéo thẳng đường cong lãi suất lên sát mức trần cho phép. Thế nhưng, do vốn huy động về chậm nên các ngân hàng kiểm soát chặt hơn hoạt động cho vay.

    Tốc độ tăng trưởng tín dụng của HDBank trong quý IV là không đáng kể, vì theo bà Ái, Ngân hàng chủ động duy trì tỷ lệ cân đối giữa dư nợ và huy động là 70%. Kế hoạch phát triển tín dụng của HDBank năm 2010 sẽ tuân thủ mức tăng trưởng tín dụng toàn ngành được quy định bởi NHNN (dự kiến khoảng 30%) và vẫn đảm bảo tỷ lệ cân đối giữa dư nợ và huy động là 70% như năm 2009.

    Theo phó tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần tại TP. HCM, hiện xu hướng gửi tiền của khách hàng tập trung vào các kỳ hạn ngắn, từ 3 - 6 tháng trở lại. Điều này làm cho nguồn vốn trung, dài hạn của ngân hàng bị hạn chế. Vì vậy, việc huy động nguồn vốn này cần có các sản phẩm và mức lãi suất phù hợp.

    Tâm lý người gửi tiền e ngại lãi suất biến động thường xuyên là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến kỳ hạn gửi tiền. Do đó, việc đưa ra các sản phẩm lãi suất thả nổi cũng là một biện pháp để hút vốn trung, dài hạn.

    Khi được hỏi về xu hướng của lãi suất cơ bản trong thời gian tới, các chuyên gia tài chính đều đưa ra nhận định, phải xem xét tình hình của tháng cuối năm 2009 mới có thể dự đoán được lãi suất cơ bản đầu năm 2010.

    Theo Tiến sỹ Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, lãi suất cơ bản đầu năm tới phụ thuộc chủ yếu vào tình hình chỉ số giá tiêu dùng cuối năm.

    Còn theo chuyên gia phân tích Tai Hui của Standard Chartered Bank, việc điều chỉnh lãi suất cơ bản lên mức 8%/năm của NHNN mới đây là nhằm giảm áp lực mất giá VND. Đồng thời, Standard Chartered Bank coi việc tăng tỷ lệ lãi suất này là sự bắt đầu của một chu kỳ tăng mới. Ông Tai Hui dự đoán, lãi suất cơ bản sẽ đạt mức 10% vào quý IV/2010, tăng so với dự đoán trước đó là 9%.

    Theo Vân Linh
    Báo Đầu tư
  2. ttvidai

    ttvidai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Đã được thích:
    239
    http://cafef.vn/20091211080522703CA34/lai-suat-tang-van-kho-vay.chn[/url]
    Lãi suất tăng, vẫn khó vay
    Lãi suất cơ bản tăng đã tạo điều kiện cho các ngân hàng nâng cả lãi suất huy động lẫn cho vay, nhưng dường như cung và cầu tín dụng vẫn chưa gặp nhau.


    Huy động vẫn không tăng nhiều

    Kể từ ngày 1-12, tất cả các ngân hàng đã điều chỉnh lãi suất huy động lên một mặt bằng mới và cũng là mức cao nhất ?ocho phép? của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) là 10,49%. Nếu vượt hơn mức này, các ngân hàng lập tức sẽ bị thanh tra toàn diện. Vì vậy, để lãi suất huy động của mình hấp dẫn nhất, đa số các ngân hàng đã niêm yết lãi suất kỳ hạn ngắn và trung, dài hạn bằng nhau và bằng mức cao nhất.

    Theo báo cáo tình hình hoạt động ngân hàng đến ngày 3-12-2009 của NHNN, lãi suất huy động tiền đồng của các ngân hàng cổ phần cho kỳ hạn từ 3-12 tháng đều dao dộng từ 10-10,49%/năm.

    Trên thực tế, nhiều ngân hàng đã nâng lãi suất huy động lên cao hơn cả mức cho phép ở trên bằng nhiều hình thức như tặng quà, lãi suất bậc thang, rút thăm trúng thưởng, và mới đây nhất là cách tặng coupon lãi suất cho khách hàng gửi lại tiền đáo hạn hoặc gửi thêm tiền vào ngân hàng.

    Giám đốc chi nhánh của một ngân hàng quốc doanh cho biết ngân hàng của ông đợt này không để thua sút các ngân hàng cổ phần khác về lãi suất huy động. Để giữ khách và hút thêm khách mới, vị này cho biết lãi suất ba tháng cho khách hàng cá nhân của chi nhánh mình đã lên đến 11%/năm. ?oHầu như ngân hàng nào cũng chào lãi suất cao hơn niêm yết cho các khách hàng lớn?, ông nói, tuy nhiên vốn huy động từ lúc tăng lãi suất đến giờ ?ovẫn không tăng bao nhiêu?.

    Một số ngân hàng nhỏ khác cũng thừa nhận điều này vì lãi suất của các ngân hàng hiện giờ đều niêm yết bằng nhau nên không tạo ra sự khác biệt để thu hút khách.

    Khách hàng mới: vay vẫn khó

    Vì huy động vốn không đủ để đáp ứng nhu cầu cho vay nên các ngân hàng hiện nay gần như không thể cho vay đối với khách hàng mới.

    Ông Nguyễn Quốc Sỹ, Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Miền Tây, cho biết dù đã tăng lãi suất huy động nhưng vẫn không thể thu hút thêm nguồn tiền gửi trong dân. Và vì huy động vốn vẫn chưa khả quan nên ngân hàng của ông thời điểm này phải ưu tiên cho các khách hàng đang vay vốn đến lúc đáo hạn vay lại, còn khách hàng mới thì đành hẹn vào lúc khác.

    Phó tổng giám đốc của một ngân hàng luôn đứng vào nhóm các ngân hàng có lãi suất cao nhất và nhiều chương trình để thu hút khách gửi tiền nhất trên thị trường cũng có cùng quan điểm với ông Sỹ vì không thể huy động được vốn để đáp ứng nhu cầu của các khách hàng.

    Trong khi đó, việc cho khách hàng mới vay tại các ngân hàng quốc doanh lại càng nan giải hơn vì việc cho vay của các ngân hàng này không chỉ phụ thuộc vào lượng vốn huy động được mà còn bị hạn chế bởi mục tiêu tăng trưởng tín dụng đặt ra bởi NHNN nhằm đối phó với nguy cơ tái lạm phát. Giám đốc chi nhánh của ngân hàng quốc doanh nói trên cho biết khách hàng mới, cả doanh nghiệp lẫn cá nhân, nếu muốn vay phải đợi đến năm sau vì tăng trưởng tín dụng của chi nhánh này đã vượt quá mức cho phép.

    Theo Tuổi Trẻ ngày 8-12, NHNN cho biết kết thúc tuần đầu tiên sau khi tăng lãi suất cơ bản, tăng trưởng huy động của toàn hệ thống là 27% và tăng trưởng dư nợ là 36%.

    Ở một góc nhìn khác, tuy hoạt động tín dụng của các ngân hàng gặp nhiều khó khăn nhưng đến thời điểm này một số ngân hàng đã công bố mức lợi nhuận đã gần bằng hoặc vượt kế hoạch cả năm. Các ngân hàng này cho biết lợi nhuận có được chủ yếu là từ các hoạt động phi tín dụng.

    Như Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), lợi nhuận trước thuế 11 tháng đầu năm là 1.658 tỉ đồng, vượt 4% so với kế hoạch cả năm. Ông Trần Xuân Huy, Tổng giám đốc Sacombank, cho biết tổng thu của ngân hàng chủ yếu đến từ bốn nguồn là lãi, dịch vụ, ngoại hối, và kinh doanh chứng khoán nợ, trong đó thu từ lãi chỉ chiếm 27,3%. Tuy nhiên, thu nhập từ hoạt động huy động và cho vay đối với doanh nghiệp và cá nhân chỉ chiếm gần 44% trong tổng thu từ lãi, ông Huy nói.

    Còn đối với Ngân hàng TMCP Hàng Hải thì thu nhập từ tín dụng chỉ đóng góp 15% trong tổng lợi nhuận của toàn ngân hàng. Nhờ các hoạt động phi tín dụng, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này 11 tháng đầu năm đã đạt 882 tỉ đồng, vượt đến 47% so với kế hoạch đề ra cả năm và tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2008.

    Theo công bố từ Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), tính đến hết tháng 11-2009, ngân hàng này đạt 374 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, đạt 94% kế hoạch cả năm.
    Theo Thủy Triều
    TBKTSG
  3. Herorpg

    Herorpg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Đã được thích:
    252
    Cái title đã thấy ngu, TT lên hay ko là do bbs và mms, *** ai quan tâm đến cái tâm lý NDT của chú, lúc tâm lý NDT bi quan nhất mới là lúc đảo chiều
  4. ttvidai

    ttvidai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Đã được thích:
    239
    http://tinnhanhchungkhoan.vn/RC/N/CEIFHE/thi-truong-se-kho-dao-chieu-khi-tam-ly-nha-dau-tu-van-con-bi-quan.html[/url]

    Thị trường sẽ khó đảo chiều khi tâm lý nhà đầu tư vẫn còn bi quan
    12/12/2009 14:44:00

    (ĐTCK-online) Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 7-11/12, cả hai chỉ số VN-Index và HNX-Index tiếp tục giảm mạnh. Tính thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp. Dấu hiệu tích cực là dấu hiệu dò đáy thị trường, tuy nhiên những NĐT này không vội vàng khi chỉ đặt lệnh mua ở mức giá thấp.

    Tuần giao dịch từ 07/12/2009 đến 11/12/2009, trên sàn HOSE chỉ có 1 phiên tăng đầu tuần, còn lại là 4 phiên giảm khá mạnh. Nếu so với phiên cuối tuần trước, chỉ số VN-Index đã mất đi 50,80 điểm (-10,26%) và dừng lại ở mốc 444,16 điểm. Tổng khối lượng giao dịch báo giá cả tuần đạt 175.174.920 đơn vị, giảm 11,84% so với tuần trước. Tổng giá trị giao dịch cả tuần đạt hơn 6.863,09 tỷ đồng, giảm 15,40%.

    HoSE - Tổng hợp kết quả giao dịch tuần qua

    Ngày


    Số GD


    VN
    Index


    +/-
    (%)


    KLGD


    +/-
    (%)


    GTGD
    (tỷ)


    +/-
    (%)

    12/7/2009


    22.829


    498,61


    0,74


    25.298.370


    (22,33)


    1.090,85


    (21,14)

    12/8/2009


    27.995


    488,47


    (2,03)


    30.949.330


    22,34


    1.296,79


    18,88

    12/9/2009


    36.803


    470,63


    (3,65)


    44.520.850


    43,85


    1.740,48


    34,21

    12/10/2009


    32.333


    458,72


    (2,53)


    36.542.380


    (17,92)


    1.386,65


    (20,33)

    12/11/2009


    34.154


    444,16


    (3,17)


    37.863.990


    3,62


    1.348,32


    (2,76)

    Tổng


    154.114


    (50,80)


    (10,26)


    175.174.920


    (11,84)


    6.863,09


    (15,40)



    Tương tự, chỉ số HNX-Index trên sàn Hà Nội cũng có 1 phiên tăng và 4 phiên giảm. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số HNX-Index đứng ở mức 139,99 điểm, giảm 19,40 điểm (-12,17%) so với cuối tuần trước. Tổng khối lượng giao dịch báo giá cả tuần đạt 72.519.795 đơn vị, giảm 20,66% so với tuần trước. Tổng giá trị giao dịch cả tuần đạt hơn 2.522,10 tỷ đồng, giảm 24,60%.

    HNX - Tổng hợp kết quả giao dịch tuần qua

    Ngày


    Số GD


    HaSTC


    +/-
    (%)


    KLGD


    +/-
    (%)


    GTGD
    (tỷ)


    +/-
    (%)

    12/7/2009


    11.389


    160,09


    0,44


    12.578.200


    4,23


    602,38


    33,13

    12/8/2009


    12.548


    155,39


    (2,94)


    12.920.699


    2,72


    474,07


    (21,30)

    12/9/2009


    16.257


    147,91


    (4,81)


    16.982.600


    31,44


    529,86


    11,77

    12/10/2009


    14.913


    144,53


    (2,29)


    15.068.100


    (11,27)


    470,16


    (11,27)

    12/11/2009


    14.383


    139,99


    (3,14)


    14.970.196


    (0,65)


    445,63


    (5,22)

    Tổng


    69.490


    (19,40)


    (12,17)


    72.519.795


    (20,66)


    2.522,10


    (24,60)



    CTCK Vincom nhận định, thị trường vẫn nằm trong xu thế giảm giá trung hạn và chưa có tín hiệu để xác nhận sự đảo chiều xu thế trên. VincomSC khuyên nghị, nhà đầu tư theo trường phái thận trọng không nên dò đáy thị trường, nhưng nếu mạo hiểm, nhà đầu tư vẫn có thể kiếm một suất sinh lợi từ 15 tới 20% cho những hành động dò đáy nếu lựa chọn danh mục cận thận.

    Theo VincomSC, sau khi mức kháng cự 478 điểm (mức Fibonacci 38,2%) bị phá vỡ thì mức kháng cự tiếp theo của VN-Index sẽ là 430 điểm. Đây là mức kháng cự khá mạnh theo Fibonacci, và cũng là điểm mẫu hình ?oĐỉnh đầu vai? chấm dứt.

    Còn theo CTCK VNDirect, lý do lớn nhất khiến thị trường chưa tới điểm đáy là do tâm lý nhà đầu tư đang rất xấu và khá bi quan.

    VNDirect cho rằng, nếu nhà đầu tư bình tĩnh và có tầm nhìn trung hạn và dài hạn thì mọi thứ có thể khác rất nhiều với khung cảnh hiện tại. ?oHiện tại vùng 410 điểm đang được nhiều nhà đầu tư tính đến như là lúc hợp lý để giải ngân. Tuy nhiên, thị trường đang phụ thuộc nhiều vào tâm lý và khó có thể đưa ra một cách chính xác lúc nào phù hợp để mua, dù đó là mua cho ngắn hạn hay dài hạn? - VNDirect nhận định.

    Theo một số chuyên gia phân tích, thanh khoản của thị trường sụt giảm là do nguồn vốn vay chứng khoán từ các ngân hàng đã bị hạn chế. Trong khi đó, ngồn vốn đòn bẩy tài chính mà các CTCK giành cho nhà đầu trước đây cũng hạn chế rất nhiều so với trước, do lo ngại thị trường sụt giảm.

    Các chuyên gia cho rằng, nếu thị trường tiếp tục đi ngang như hiện nay, và không có thông tin vĩ mô trợ, thì khả năng sẽ thị trường giảm điểm nhiều hơn tăng lại, vì dòng tiền không đủ đưa thị trường đi lên. Theo các chuyên gia, đợt tăng của thị trường lên gần 600 điểm vừa qua phần lớn là do nhà đầu tư được sử dụng đòn bẩy tài chính lớn để đầu tư vào chứng khoán.


    Quang Sơn
  5. ttvidai

    ttvidai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Đã được thích:
    239
    http://cafef.vn/20091214101324345CA34/nhieu-ngan-hang-dung-cho-vay-tien-nam-2009.chn[/url]Nhiều Ngân hàng dừng cho vay tiền năm 2009Nhiều Ngân hàng dừng cho vay tiền năm 2009Nhiều ngày qua ngân hàng đã dừng cho vay và cho biết chỉ xét cho vay trở lại vào đầu năm 2010. Một số trường hợp đã vay, khi đáo hạn NH thu nợ luôn thay vì cho vay tiếp. Thông tin trên tại Tuổi Trẻ, sáng nay (14/12). Theo Tuổi Trẻ, lý do NH dừng cho vay là không còn nhiều vốn và đã sử dụng hết chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của cả năm 2009. Theo phản ánh trên Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Đức Thanh - giám đốc Công ty TNHH nông sản thực phẩm xuất khẩu Tân An, Long An - cho biết mới đây NH thông báo tạm ngưng cho vay, chờ sang năm 2010 mới cho vay lại. Ông Thanh cho biết từ nay đến Tết Nguyên đán nếu NH vẫn hạn chế cho vay, doanh nghiệp sẽ phải vay bên ngoài với lãi suất cao hơn. Theo ông Trần Quốc Mạnh, tổng giám đốc Công ty Sản xuất thương mại Sài Gòn (Sadaco), hầu hết doanh nghiệp nhỏ và vừa đều khó tiếp cận vốn vay, đặc biệt các dự án triển khai từ quý 4-2009 do NH đã hết hạn mức. Hiện chỉ có các doanh nghiệp xuất khẩu lớn, có nguồn thu ngoại tệ mới được NH ưu tiên giải quyết. Ông Chu Văn An, phó tổng giám đốc Công ty thủy sản Minh Phú, cho biết vẫn được NH cho vay do là khách hàng lớn, có sử dụng nhiều dịch vụ khác của NH. Còn ông Nguyễn Ngọc Anh, tổng giám đốc Công ty đầu tư thương mại SMC, cho rằng cái khó của doanh nghiệp không phải là lãi suất tăng mà là không được vay. Hạn chế cho vay, thu hẹp đối tượngTuổi Trẻ phản ánh, Ngân hàng Việt Á cho biết ba tháng trở lại đây đã hạn chế cho vay vì huy động VND tăng chậm trong khi mục tiêu tăng tín dụng đề ra từ đầu năm là 70% gần như đã chạm đích. Hiện NH dồn vốn cho những hợp đồng đã ký trước đây, đồng thời cơ cấu lại các khoản vay, doanh nghiệp kinh doanh tốt mới được vay lại, ngược lại sẽ thu hồi nợ.NH Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng thu hẹp đối tượng cho vay. Ông Hồ Xuân Nghiễm, phó tổng giám đốc, cho biết chỉ cho vay với khách hàng có sử dụng nhiều dịch vụ của NH. Ông Nghiễm cho biết nguồn vốn NH trong thời gian gần đây không còn dồi dào nên phải ưu tiên vốn cho những khách hàng làm ăn có hiệu quả. Ông cũng cho biết Sacombank đã đạt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm 57%. Ông Hồ Hữu Hạnh, giám đốc NH Nhà nước TP.HCM, cho biết hiện nay tăng trưởng tín dụng ở hầu hết các NH tại TP.HCM đều đã đạt hoặc vượt kế hoạch.Theo ông Đỗ Minh Toàn - phó tổng giám đốc ACB, hiện đã sắp hết năm 2009, sang năm 2010 tăng trưởng tín dụng cũng sẽ 25-30%. Do vậy, dự đoán tốc độ tăng trưởng tín dụng trong tháng 1 và 2-2010 sẽ tăng lại. Thế nhưng, tổng giám đốc một NH thương mại cho biết còn tùy thuộc vào nguồn vốn vì gần đây huy động vốn rất khó khăn. Ông Nghiễm nhận định sau Tết Nguyên đán NH mới có thể cho vay lại bình thường khi nguồn vốn đã bớt căng thẳng. Theo thông lệ, vào cuối năm nhu cầu vốn và tiền mặt tăng vọt. Để đáp ứng nhu cầu này, NH Nhà nước phải bơm thêm tiền vào nền kinh tế thông qua các NH.Thế nhưng, đầu tháng 11-2009, NH Nhà nước đã phát tín hiệu sẽ siết chặt nguồn tiền để kiểm soát tín dụng theo mục tiêu chống lạm phát.Theo nhận định của các chuyên gia NH, kiểm soát tăng trưởng tín dụng, NH Nhà nước đã đạt hai mục tiêu. Thứ nhất là giảm bớt nhu cầu ngoại tệ trong những tháng cuối năm 2009 và đầu năm 2010, giảm sức ép lên tỉ giá. Doanh nghiệp A không vay được tiền để nhập hàng thì cũng không có nhu cầu mua ngoại tệ. Nhiều doanh nghiệp không vay được tiền sẽ khiến nhu cầu ngoại tệ giảm. Thứ hai là nếu hãm được đà tăng tín dụng năm 2009 sẽ giảm bớt đà tăng tín dụng của năm 2010, loại bớt nguy cơ dẫn đến lạm phát cao trong năm 2010.Giả sử kết thúc năm 2009, dư nợ tín dụng cả nền kinh tế là 100 tỉ đồng thì qua năm 2010 nếu tín dụng tăng 30%, tổng dư nợ cuối năm 2010 là 130 tỉ đồng. Nhưng nếu dư nợ tín dụng cuối năm 2009 tăng lên 120 tỉ đồng, cũng với mức tăng 30%, dư nợ cuối năm 2010 sẽ là 156 tỉ đồng... Cho vay nhiều, tiền trong lưu thông cao, nhiều người có tiền mua hàng sẽ gây áp lực lên lạm phát.Thế nhưng, các chuyên gia NH cũng cho rằng cho vay nhiều chưa hẳn là nguyên nhân dẫn đến lạm phát mà là cho vay không thu được nợ, tiền từ NH đổ vào các dự án kém hiệu quả và không quay trở về NH mới là nguy cơ dẫn đến lạm phát. Vì vậy, quá chặt tay khi kiểm soát tín dụng có thể dẫn đến đình đốn, ách tắc. Ngoài ra, lạm phát còn do nhiều nguyên nhân, do bội chi ngân sách, thiên tai (dẫn đến giá cả tăng) hoặc từ yếu tố bên ngoài như giá dầu và nguyên liệu trên thế giới tăng cao, đâu phải chỉ do yếu tố tiền tệ.PGS.TS Trần Hoàng Ngân, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia, cho rằng đừng nên cột đà tăng tín dụng ở con số cố định mà phải linh hoạt, tùy vào chất lượng tín dụng và tăng trưởng của nền kinh tế. Phải cảnh giác với lạm phát. Nhưng tiền tệ là máu huyết, nền kinh tế sẽ rơi vào tình trạng ?othiếu máu?, dẫn đến tăng trưởng chậm nếu tín dụng bị kiểm soát quá chặt. Ông Ngân cũng lưu ý phải cân nhắc vì tín dụng những tháng cuối năm 2009 tạo đà tăng trưởng của năm 2010. K.Huyền (ghi theo Tuổi Trẻ)
  6. TarzanKieu

    TarzanKieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này