Chưa thấy đáy để bắt

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi spedia, 10/08/2010.

956 người đang online, trong đó có 382 thành viên. 21:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 278 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. spedia

    spedia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Đã được thích:
    2
    Các chỉ số kỹ thuật đang ủng hộ khả năng bật nhẹ trở lại của chỉ số, tuy vậy, VN-Index vẫn đang đi vào xu hướng giảm, trước mắt, với tình hình như hiện tại, có lẽ vẫn chưa có đủ kỳ vọng về việc chỉ số có thể hồi phục một cách vững chắc Không có nhiều điểu để nói ngoại trừ một tâm trạng thất vọng bao trùm, với nhiều nhà đầu tư, có lẽ phiên giảm xuống mức sâu nhất của VN-Index từ đầu năm không còn gây “sốc” hay là một điều gì đó quá to tát nữa. Thậm chí, một bộ phận còn cảm thấy như trút được gánh nặng, gánh nặng khi thị trường chỉ đi ngang một cách nhàm chán, cùng với đó là nỗi phấp phỏng lo âu mỗi khi đà giảm mạnh liên tục đánh tụt chỉ số xuống các vùng điểm thấp hơn. Đây có thể coi là một phiên "giải tỏa" tâm lý cho nhà đầu tư, khi sức kiên nhẫn có thể đã đi tới giới hạn.

    Chưa tới 30 phút đầu, “chốt chặn” quan trọng, cả về tâm lý và kỹ thuật là 480 điểm bị phá vỡ, nhưng cái cách mà thị trường diễn biến sau đó có phần hơi bất ngờ. Không có một lực đỡ nào đủ mạnh khiến chỉ số có thể bật lên như kỳ vọng. Thông thường, một mức hoặc vùng điểm được coi là hỗ trợ khi tại đó, tâm lý của một số lượng đủ lớn nhà đầu tư sẵn sàng mua vào do kỳ vọng giá cổ phiếu đã ở mức thấp và sẽ bật lên. Tuy nhiên, phiên hôm nay, có thể thấy, ngưỡng điểm 480 hầu như không có thể hiện được vai trò gì, và thực tế, nó chỉ là một vùng hỗ trợ “ảo”, ở đó, hoàn toàn không có một lượng đủ lớn nhà đầu tư sốt sắng để mua vào.

    Những vùng đáy thấp hơn nữa lại được nói tới như 450 – 465 điểm, hay thậm chí là mức 434 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm ngoái. Trong hoàn cảnh như hiện nay, với những nhà đầu tư đã thoát “hết hàng’, mọi việc có thể sẽ dễ dàng hơn, nhưng với những người còn cẩm cổ, câu hỏi đã quá muộn để bán lại một lần nữa xuất hiện, nếu vội vàng bán tháo cổ phiếu một cách không cân nhắc kỹ, nguy cơ bán đúng đáy sẽ không phải là nhỏ. Ngược lại, nếu vội vã “mò” đáy thì rủi ro cũng sẽ không kém.

    PSI - Rủi ro giảm giá vẫn duy trì ở mức cao

    Theo phân tích kỹ thuật, VN-Index tiếp tục biến động theo đà giảm giá trước đó. Diễn biến phiên giao dịch hôm nay thể hiện sự bi quan đang bao trùm thị trường và nhà đầu tư đang sẵn sàng bán ra bằng mọi giá. Trong khi biến động của khối lượng chưa thật sự thể hiện được sự gia tăng của lực cầu tại vùng hỗ trợ. Các chỉ báo xu thế tiếp tục mạnh lên nhưng vẫn nằm trong vùng giao động. Các chỉ báo về sức mạnh tương đối RSI và dòng tiền MFI thể hiện sự quá bán của thị trường đang diễn ra, điều đó hàm ý khả năng thị trường sẽ sớm hồi phục trong ngắn hạn nhưng chưa đủ cơ sở khẳng định thị trường đang gần vùng đáy.

    Động thái giảm ra ngoài dải Bollinger của VN-Index cũng thể hiện khả năng sớm hồi phục của chỉ số. Tuy nhiên, với sức mạnh xu thế ở mức cao như thể hiện của các chỉ báo xu hướng thì nhà đầu tư cần thận trọng với khả năng đợt hồi phục tới khả năng sẽ không duy trì lâu. Mức kháng cự gần nhất của VN-Index tại 488 – 490 điểm và chỉ số này đang nằm trong vùng hỗ trợ quan trọng 470 – 475 điểm. Cần lưu ý nếu VN-Index giảm qua mức 465 điểm thì vùng hỗ trợ trên được xem bị phá vỡ và mức hỗ trợ tiếp theo của chỉ số sẽ ở quanh mức 445 điểm.

    Từ các phân tích trên có thể nhận thấy trong ngắn hạn thị trường tiếp tục biến động theo chiều hướng không tích cực. Rủi ro giảm giá vẫn duy trì ở mức cao, không thích hợp với những nhà đầu tư theo xu thế thị trường. Với những nhà đầu tư chấp nhận rủi ro cao, có thể căn cứ vào biến động của thị trường tại vùng hỗ trợ 470 – 475 điểm để đưa ra quyết định đầu tư. Các mã cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt, đã giảm mạnh trong thời gian qua sẽ là ưu tiên đầu tư trong thời điểm hiện tại.

    AVS - Thận trọng trong việc giải ngân mới

    Đi tìm nguyên nhân phiên giảm mạnh hôm nay cho thấy, một bộ phận nhà đầu tư vẫn e ngại về việc Thông tư số 13/2010/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 20/5/2010 sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2010. Nếu thông tư này có hiệu lực thì nguồn vốn dành cho tín dụng nay đã hạn hẹp sẽ càng hạn hẹp hơn. Hiện tại Thông tư này đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ phía các Ngân hàng thương mại và Công ty tài chính.

    Theo phân tích kỹ thuật, một phiên giảm điểm mạnh với giá mở cửa là giá cao nhất và đóng cửa là giá gần thấp nhất trong ngày cho thấy người bán hoàn toàn nắm quyền chủ động. Tuy nhiên, nỗ lực bắt đáy của nhiều nhà đầu tư đã thể hiện qua việc khối lượng giao dịch tăng lên đáng kể khi VN-Index tiến gần về mức 470 điểm.

    Về mặt xu hướng, VN-Index vẫn dao động trong một kênh xu hướng xuống kể từ đỉnh được thiết lập trong ngắn hạn từ ngày 14/07. Các chỉ báo kỹ thuật khác về mặt ngắn hạn như: RSI, MFI, UO, STO… cho thấy VN-Index đã đi vào vùng quá bán và đường giá đã rơi ra ngoài dãy dưới của dải Bollinger Band. Bên cạnh đó, vào thời điểm hiện tại VN-Index đang được hỗ trợ khá mạnh tại mức 472 khi tại vùng này đường giá sẽ chạm mức hỗ trợ mạnh 61.8% của Fibo Retracement đồng thời cũng là mức đáy cũ được thiết lập từ đầu năm (ngày 21/01).

    AVS cho rằng, nhiều khả năng trong những phiên giao dịch tiếp theo VN-Index sẽ có những phiên hồi phục về mặt kỹ thuật tại khu vực này. Nhà đầu tư nên thận trọng trong việc giải ngân mới và duy trì tỷ lệ tiền mặt/cổ phiếu ở mức hợp lý.

    OCS - Không nên bán tháo cổ phiếu bằng mọi giá

    Dưới góc độ phân tích kỹ thuật chúng tôi cho rằng thị trường đang cho những dấu hiệu tạo đáy tích cực quanh khu vực 450-465 điểm. Bởi 2 yếu tố chính xuất phát từ những yếu tố kỹ thuật hỗ trợ mạnh của thị trường. Yếu tố hỗ trợ thứ nhất, đến từ sức chống đỡ mạnh của FR 38.2% và yếu tố hỗ trợ thứ 2 đến từ đường sự chống đỡ của đường “internal trend line” tỏ ra rất hữu hiệu trong suốt chu kì 5 năm trở lại đây. Đường này thường là nơi hội tụ của các mốc đáy sâu nhất của thị trường.

    Vì vậy, OCS khuyến nghị NĐT không nên bán tháo cổ phiếu bằng mọi giá vì khả năng bán đúng đáy là rất cao, đối với những NĐT ưa thích mạo hiểm có thể tham gia bắt đáy một phần và sẽ mua nâng dần lượng cổ phiếu trong danh mục nếu như thị trường tiếp tục có những diễn biến xấu, xuyên thủng những mốc điểm trên.

    Khu vực điểm hiện tại được cho là khá hấp dẫn đối với những NĐT có quan điểm trung và dài hạn. Vì vậy, tích lũy dần cổ phiếu là chiến lược mà chúng tôi khuyến nghị đồi với nhóm NĐT này. Còn những NĐT có quan điểm an toàn, thì khu vực hiện tại là cực kì rủi ro bởi một sự phá vỡ và thiết lập đáy mới vẫn có nguy cơ xảy đến bất cứ lúc nào trong giai đoạn hiện nay.

    APECS - Sẽ có phiên hồi mang tính chất kỹ thuật

    Hiện đang có khá nhiều sự lựa chọn cho các nhà đầu tư trong thời điểm nhạy cảm này. Đối với nhóm các nhà đầu tư đang duy trì lượng tiền mặt lớn và chỉ một lượng nhỏ cổ phiếu. Thái độ của họ là tiếp tục quan sát diễn biến thị trường chỉ cần thấy lực cầu vào sàn mạnh dần lên là họ sẽ giải ngân dần vào nhóm danh mục cổ phiếu đã được lựa chọn từ trước. Nhóm cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt đang trong vùng giá hấp dẫn sẽ có sức thu hút đối với nhóm đầu tư này.

    Một số quan điểm khác cho rằng thị trường còn giảm sâu có thể xuống 434 điểm. được VN-Index thiết lập tháng 12/2009 lúc đó sẽ giải ngân. Việc các ngưỡng hỗ trợ của VN-Index liên tiếp bị phá vỡ từ 500 điểm, giờ đã vượt qua cả 480 điểm đã khiến giới đầu tư rất hoang mang. Tâm lý yếu, dòng tiền dần đuối sức, áp lực giải chấp gia tăng mạnh khiến thị trường chứng khoán trong nước đang mong manh hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, việc hiện mặt bằng cổ phiếu đã trở nên khá rẻ, thậm chí nhiều cổ phiếu hiện còn dưới giá trị sổ sách nên không lý do gì thị trường sẽ giảm mãi được. Niềm tin việc thi trường không thể rơi sâu cùng với việc dòng tiền mới tham gia bắt đáy sẽ là thông tin quan trọng hỗ trợ thị trường không bị giảm sâu.

    Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy thị trường vẫn đang trong kênh xu thế giảm điểm. Tuy nhiên, đường giá đã lao ra ngoài cận dưới dải Bollinger, chỉ báo RSI tiếp tục cho tín hiệu bán quá. Thị trường nhiều khả năng sẽ có phiên hồi mang tính chất kỹ thuật trong các phiên giao dịch tới. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị, nếu mai thị trường tiếp tục đà giảm điểm có thể giải ngần dần vào các mã cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt đang trong vùng giá hấp dẫn cho mục tiêu đầu tư giá trị. Canh giá hợp lý để mua vào, tiếp tục thực hiện chiến thuật mua khi thị trường giảm điểm, bán khi thị trường tăng điểm. Chú ý nhóm cổ phiếu có vốn điều lệ từ 150 tỷ trờ xuống, EPS dao động từ 2.000-3.000 đ. Ưu tiên nhóm cổ phiếu có ngành nghề kinh doanh cốt lõi, kết quả kinh doanh quý 1, 2 khả quan. Đặc biệt lưu ý cổ phiếu hoàn thành được 50-60% kế hoạch năm, đang bị định thị trường định giá dưới giá trị sổ sách.



    http://www.sieucophieu.com/index.php/chung-khoan/tin-trong-nuoc/3425-chua-thay-qdayq-de-bat

  2. tomtepvt

    tomtepvt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Đã được thích:
    0
    còn lâu và còn xa lắm. ai ham bắt cứ bắt đi ....
  3. hora

    hora Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2010
    Đã được thích:
    99
    chưa nên BẮT.

Chia sẻ trang này