Chuẩn bị ăn thịt cá hồi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bangpd, 05/11/2012.

3803 người đang online, trong đó có 273 thành viên. 18:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 25663 lượt đọc và 400 bài trả lời
  1. ttckvn2010

    ttckvn2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    438
    Thứ hai thì bán hay để cuối tuần sau vậy bác ??? liệu đợt này có về 391 không vậy [r2)][r2)][r2)]
  2. bangpd

    bangpd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    38.296
    đang kỳ vọng mốc 391 đây bác à
    T2 thị trường xấu thì bán, tốt thì để cuối tuần bác à, nói chung bám theo TT mà đánh thôi, ko nên đoán mò làm gì
  3. khanhha_2

    khanhha_2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    351
    hôm qua chứ? ;))
  4. bangpd

    bangpd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    38.296
    hôm qua thì càng chúc mừng [r2)]
  5. cuongdailoi

    cuongdailoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2012
    Đã được thích:
    13.996
    Mua [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  6. bangpd

    bangpd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    38.296
    Gần 8.000 tỷ đồng nợ xấu đã được “tự xử"
    Theo thông tin Ngân hàng Nhà nước vừa công bố, một phần nợ xấu đã được xử lý bằng nguồn dự phòng rủi ro, tốc độ tăng nợ xấu của hệ thống đã có chiều hướng chậm lại.

    Dữ liệu cập nhật của Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến cuối tháng 8/2012, các tổ chức tín dụng đã thực hiện trích lập dự phòng rủi ro và chưa sử dụng đến là 72.907 tỷ đồng, tăng hơn 14.000 tỷ đồng so với cuối năm 2011.

    Và trong 8 tháng đầu năm 2012, số nợ xấu đã được các tổ chức tín dụng xử lý bằng nguồn dự phòng rủi ro đạt gần 8.000 tỷ đồng.

    Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cũng cho biết, từ tháng 4/2012 đến nay, qua thực hiện cơ cấu lại nợ theo Quyết định số 870/QĐ-NHNN, đã có khoảng 36.000 tỷ đồng nợ của doanh nghiệp được xử lý theo hướng giãn, khoanh lại…

    Theo Ngân hàng Nhà nước, nợ xấu của hệ thống qua giám sát từ xa hiện trong khoảng 8% - 10%. Tuy nhiên, sau khi tăng mạnh từ đầu năm nay, tốc độ tăng nợ xấu đã có chiều hướng chậm lại.

    Cụ thể, trong tháng 1/2012 tốc độ tăng nợ xấu là 7,29%; tháng 2 là 8,42%; tháng 3 là 9,35%; tháng 4 là 8,28%; tháng 5 là 6,59% và cập nhật gần nhất đến tháng 6 là 1,2%.
    Theo : http://vneconomy.vn/2012110703154952...duoc-tu-xu.htm
  7. bangpd

    bangpd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    38.296
    Xăng có lãi, ngừng bù lỗ từ Quỹ bình ổn

    Bộ Tài chính vừa yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu ngừng sử dụng Quỹ bình ổn để bù lỗ cho xăng A92 do mặt hàng này đã có lãi.

    http://image.*********.vn/2012/11/07/xang-co-lai.png​
    Yêu cầu này vừa được Bộ Tài chính gửi các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu vào chiều qua, 6/11.
    Bộ cho hay, chênh lệch giữa giá bán lẻ hiện hành và giá cơ sở bình quân 30 ngày, từ 7/10- 5/11 cho thấy, mặt hàng xăng A92 đã có lãi 31 đồng/lít, dầu madut lãi 248 đồng/kg.
    Hai mặt hàng dầu còn lại đều vẫn lỗ. Cụ thể, dầu hỏa lỗ nặng nhất tới 464 đồng/lít, kế đến là dầu diezen lỗ 297 đồng/lít.
    Tuy nhiên, sau khi bù thêm từ Quỹ bình ổn với mức 300 đồng/lít đối với xăng và dầu diezen, bù 500 đồng/lít đối với dầu hỏa , các kết quả kinh doanh cuối cùng đều lãi. Trong đó, xăng tăng lãi 331 đồng/lít, dầu diezen cũng từ lỗ chuyển sang lãi 3 đồng/lít và dầu hỏa chuyển sang lãi 36 đồng/lít.
    Trên cơ sở này, Liên Bộ Tài chính- Công Thương đã quyết định giữ nguyên giá bán lẻ hiện hành, mức trích Quỹ và thuế nhập khẩu. Thay vào đó, Liên Bộ yêu cầu các doanh nghiệp ngừng sử dụng Quỹ bình ổn đối với mặt hàng xăng. Thời gian áp dụng từ 19h ngày 6/11.
    Dầu diezen và dầu hỏa vẫn tiếp tục được phép sử dụng bù lỗ từ Quỹ bình ổn theo mức hiện hành.
    Đồng thời, Bộ Tài chính đã cho phép khôi phục lại khoản lợi nhuận định mức 300 đồng/lít trong kết cấu giá cơ sở của tất cả các mặt hàng xăng dầu.
    Nguyên nhân lớn nhất cho các động thái điều hành này là do diễn biến thị trường xăng dầu thế giới đang theo chiều hướng thuận lợi.
    Bloomberg cho biết, giá xăng hiện nay đã xuống thấp nhất trong vòng 4 tháng qua. Tại thị trường châu Á, giá xăng A92 giao ngay FOB Singapore giảm 2,36%, xuống còn 109,55 USD/thùng. Giá xăng A95 lao dốc xuống tới 2,31%, lùi về mức 112,24 USD/thùng. Đây là mức thấp nhất kể từ ngày 12/7, khi mỗi thùng xăng A95 được giao dịch ở mức 110,6 USD. Tính chung từ đầu tháng 11 tới nay, chỉ sau 3 phiên, giá xăng A92 và A95 nhập khẩu đã giảm lần lượt 2,34% và 3,1%.
    Trên sàn New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 12 nhích nhẹ 79 cent, tương đương 0,9% lên mức 85,65 USD/thùng. Trong khi đó giá dầu Brent giao tháng 12 tại London tăng 2,05 USD, tương đương 1,9%, lên 107,73 USD/thùng.
    Theo các doanh nghiệp đầu mối trong nước, giá bán lẻ sẽ được tính toán điều chỉnh giảm sau khi Bộ Tài chính cho ngừng sử dụng Quỹ bình ổn và giữ nguyên thuế.
    Phạm Huyền
    Diễn đàn kinh tế VN
  8. bangpd

    bangpd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    38.296
    Trang Nhung là ca sĩ sinh ra và lớn lên tại Quảng Ninh, thuộc thế hệ trước Hồ Quỳnh Hương. Cô là cây văn nghệ số 1 của Bưu điện tỉnh lúc bấy giờ khi liên tục đại diện Quảng Ninh thi thố và gặt hái nhiều thành công trong các hội diễn.
    Trang Nhung tham dự Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 1999, cô và Hồ Quỳnh Hương là hai giọng ca được chú ý và cùng được đặc cách vào học tại Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Do hoàn cảnh gia đình, con đường âm nhạc của Trang Nhung đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Đến giờ, cô chủ yếu dành phần lớn thời gian cho gia đình nhỏ của mình.
    Chồng cô là Ngô Nhật Phương, một doanh nhân yêu nghệ thuật, cũng sáng tác nhạc họa và sẵn sàng đầu tư cho vợ những sản phẩm âm nhạc nghiêm túc. Trong chương trình Duyên dáng Việt Nam 25, với sự ủng hộ của chồng, Trang Nhung đã có màn trình diễn ấn tượng trước khán giả TP. HCM.
    Trang Nhung và Ngô Nhật Phương đã có 4 người con. Dù có giọng hát trời phú nhưng cô lại chọn cách đứng sau lưng chồng. Nữ ca sĩ đất mỏ thi thoảng mới đi hát vài chương trình ý nghĩa, cô chủ yếu ở nhà chăm sóc gia đình, dạy bảo con cái. Trong khi đó, Ngô Nhật Phương là cái tên quen thuộc trong giới kinh doanh.
    Căn biệt thư mới của gia đình Trang Nhung mới dọn về nằm ngay đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, được xây dựng cầu kỳ với rất nhiều phòng, di chuyển bằng thang máy. Nội thất trong nhà được chính tay vợ chồng cô chọn theo phong cách hoàng gia. Mỗi phòng được thiết kế và tô màu phù hợp cung mệnh và phong thủy của từng thành viên trong gia đình. Được biết, cặp vợ chồng thành đạt này đã bỏ ra 100 tỷ để xây dựng căn nhà dạng biệt thự cũng như sắm sửa nội thất sang trọng. Và với một không gian thênh thang như thế này, nhà cô cần 7 người giúp việc để dọn dẹp, lau chùi đồ đạc.
    Ngắm không gian riêng của ca sĩ Trang Nhung:
    [​IMG]
    Cận cảnh ngôi nhà 6 tầng hoành tráng, gây chú ý trên đường Cộng Hòa của gia đình ca sĩ Trang Nhung



    [​IMG]
    Cổng vào căn biệt thự có đài phun nước cho hợp với phong thủy.

    [​IMG]
    Không gian thoáng đãng bên cạnh căn biệt thự với vườn cây rộng rãi.

    [​IMG]
    Cầu thang nhìn từ trên xuống dưới.

    [​IMG]
    Cầu thang được thiết kế thoáng với nhiều ô cửa kính, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

    [​IMG]
    Trong nhà có thang máy để di chuyển

    [​IMG]
    Phòng làm việc của chồng Trang Nhung nổi bật với tông màu vàng sang trọng. Đây là nơi diễn ra những buổi gặp gỡ đối tác, hoặc họp hành với các nhân viên trong công ty.

    [​IMG]
    Vì gia đình kinh doanh nội thất nên những đồ dùng trong nhà cô đều rất đắt tiền, độc và lạ.

    [​IMG]
    Phòng khách tại tầng trệt rộng rãi với điểm nhấn là trần nhà được thiết kế cầu kỳ, độc đáo. Bộ salon sang trọng cũng rất lạ, vợ chồng Trang Nhung kỳ công mới mua được.

    [​IMG]

    [​IMG]
    Một góc khác của phòng khách.

    [​IMG]
    Đây là phòng thư giãn để mọi người hát karaoke nổi bật với bộ salon màu kem.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Gian bếp chủ yếu với nội thất gỗ, sang trọng và sạch sẽ.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Một góc trong phòng riêng của bố mẹ chồng Trang Nhung được bày biện gọn gàng với màu trắng trẻ trung.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Phòng ngủ của cậu con trai thứ hai.

    [​IMG]
    Phòng ngủ của cô con gái áp út với màu hồng lãng mạn, trẻ trung.

    [​IMG]
    Phòng riêng của cô con gái đầu tiên.

    [​IMG]
    Phòng ngủ của bố mẹ chồng Trang Nhung.

    [​IMG]
    Một góc trong phòng ngủ của Trang Nhung và Ngô Nhật Phương được thiết kế tinh xảo, cùng những gam màu tinh tế. Vợ chồng cô còn đặt nguyên một bộ bàn ghế để tiếp khách thân thiết.

    [​IMG]
    Giường ngủ của hai vợ chồng cô. Trong phòng cũng treo nhiều hình chung của hai người.

    [​IMG]
    Trang Nhung và con gái út trong ngày mừng tân gia.

    [​IMG]
    Cô nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè.

    [​IMG]
    Ngoài 30 tuổi nhưng Trang Nhung vẫn rất trẻ trung, đặc biệt cô rất nhí nhảnh bên chồng.

    [​IMG]
    Vợ chồng Trang Nhung cùng mẹ cúng gia tiên trong ngày tân gia.
    Thanh Ngọc
    Ảnh: AL
  9. bangpd

    bangpd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    38.296
    Phát hiện nhiều thương hiệu ăn gian tuổi vàng: 100 lượng, chỉ 50 lượng đạt chuẩn?



    Trong quá trình kiểm định vàng thương hiệu khác để dập thành vàng SJC, Cty vàng bạc đá quý Sài Gòn (Cty SJC) phát hiện nhiều thương hiệu khai gian tuổi vàng. Điều này dẫn tới việc chuyển đổi vàng sang SJC chậm, đồng thời khiến người dân sở hữu các loại vàng này bị thiệt hại.

    100 lượng, chỉ 50 lượng đạt chuẩn?

    Cuối tháng 9-2012, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho phép SJC dập lại 13 tấn vàng (tương đương 350.000 lượng vàng trong đó có khoảng 310.000 lượng vàng phi SJC sang SJC).

    Với công suất 80.000 lượng/ngày như SJC công bố thì chỉ cần 1 tuần có thể dập xong 13 tấn vàng, nhưng cho đến nay, đã hơn 1 tháng, Cty SJC mới chỉ chuyển đổi được 1/3 số lượng vàng được cấp phép chuyển đổi trên.

    Hôm qua, 6/11, lý giải cho sự chậm trễ này, ông Nguyễn Công Tường - Phó phòng kinh doanh Cty SJC cho biết, hầu hết các đơn vị đưa vào kiểm định để dập lại vàng SJC đều phát hiện ra không đủ độ tuổi 4 con 9 (999,9) như ghi trên vàng.

    Có những đơn vị đưa vào 100 lượng nhưng khi kiểm định chỉ đạt chuẩn 50 lượng. Trong số các đơn vị đưa vào dập thì số lượng vàng không đủ độ tuổi nhiều nhất là vàng mang thương hiệu vàng Rồng Thăng Long và vàng miếng AAA.

    Nguồn vàng mang đến của nhiều doanh nghiệp và ngân hàng khác nhau, do họ mua vàng mang thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu và vàng AAA của Tổng Cty Vàng Agribank.

    Theo ông Tường, SJC chỉ là đơn vị kiểm định và gia công theo yêu cầu của NHNN. "Nếu vàng đủ tuổi thì chúng tôi dập chuyển đổi thành vàng SJC còn vàng không đủ tuổi chúng tôi trả lại doanh nghiệp đó, còn việc xử lý ra sao do NHNN quy định chứ SJC không có thẩm quyển", ông Tường nói.

    Chiều qua, trả lời Tiền Phong, ông Vũ Minh Châu - Tổng giám đốc Cty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu khẳng định: "Bảo Tín Minh Châu không hề xin chuyển đổi sang SJC nên vàng Rồng Thăng Long mà phía SJC công bố chưa chắc là vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu. Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại vàng miếng bị làm giả thì không thể khẳng định vàng đó là của Bảo Tín Minh Châu được.

    Chúng tôi chưa xin chuyển đổi vì vàng thương hiệu chúng tôi vẫn lưu thông bình thường. Khi nào NHNN cấm lưu thông hẳn thì chúng tôi xin chuyển đổi sau, chúng tôi mua bao nhiêu thì xin chuyển đổi bấy nhiêu".

    Theo ông Châu, hiện nay có dư luận cho rằng, hệ thống máy móc kiểm định của Cty SJC thế giới không còn dùng nữa. Máy kiểm định vàng phải là máy chuyên nghiệp mới kiểm định vàng một cách khách quan được.

    Máy kiểm định này phải nằm trong cơ quan độc lập của Nhà nước, không nên nằm ở một doanh nghiệp nào cả.

    Một doanh nghiệp vừa sản xuất vừa kiểm định vàng của người khác thì không khách quan. Khi nào có máy kiểm định quốc gia các thương hiệu vàng thì kết quả kiểm định đó mới đáng tin cậy. Trên thế giới người ta cũng công nhận, nếu vàng 999,7 vẫn được gọi là vàng bốn số 9.

    Theo lãnh đạo doanh nghiệp sở hữu thương hiệu vàng AAA là Tổng Cty Vàng Agribank cho biết, không có chuyện vàng miếng AAA không đủ tuổi mà do máy móc của SJC kiểm định chưa chính xác.

    Dân chịu thiệt?

    Đại diện NHNN cho biết, thời gian qua khi SJC kiểm định vàng các thương hiệu khác để dập chuyển đổi sang SJC, phát hiện có miếng đạt chất lượng (đủ tuổi vàng 999,9), có miếng không đạt. Phía NHNN sẽ xem xét, tính toán xử lý trong thời gian tới.

    Với những vàng không đủ tuổi sẽ tinh luyện lại để đưa vào dập. Vì về nguyên tắc thì những vàng đó đều lưu thông trên thị trường. Nhưng việc này trong ít ngày tới sẽ thông báo chính thức.

    Phía NHNN đang tính toán làm thế nào phù hợp với quy định của NHNN và đảm bảo lợi ích cho người giữ vàng.

    Về việc những thương hiệu vàng có tỷ lệ vàng không đạt tuổi như đăng ký sẽ xử lý ra sao? Lãnh đạo một doanh nghiệp kinh doanh vàng Hà Nội cho biết, nếu như người dân phát hiện vàng miếng các thương hiệu không đủ tuổi đem bán cho đơn vị sản xuất mà đơn vị sản xuất lấy lý do không có đủ tiền mua lại thì người dân chịu thiệt chứ không ai xử phạt đơn vị đó được.

    Còn vị đại diện NHNN nói: "Nếu doanh nghiệp đăng ký chất lượng một đằng, nhưng chất lượng sản phẩm bán ra một nẻo, sẽ xử lý theo quy định của pháp luật về vi phạm đăng ký tiêu chuẩn, chất lượng hàng hoá. Trong trường hợp người ta bảo kiểm định, nếu tuổi vàng có sụt đi một con số 9 (999), quy ra tiền cũng chỉ vài chục nghìn đồng chứ không phải tiền trăm, tiền triệu nên không đáng lo. Người dân phải bình tĩnh chứ không nên vội vàng, nếu người dân cứ bấn loạn thì NHNN cũng chịu, vì NHNN chưa nắm được khâu phân phối”.

    Theo Tiền Phong​
  10. JanisJoplin

    JanisJoplin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Đã được thích:
    5.349
    bếp nhìn hơi lởm, ko tương xứng

Chia sẻ trang này