Chuẩn bị có giải pháp dở hơi được đưa ra! xem đi anh em!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phanvu2008, 22/05/2008.

433 người đang online, trong đó có 173 thành viên. 05:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1168 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. phanvu2008

    phanvu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị có giải pháp dở hơi được đưa ra! xem đi anh em!

    ?" Theo đề xuất của Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) liên quan đến một số giải pháp nhằm ổn định sự hoạt động của TTCK thì nên áp dụng biên độ lệch - 1% và + 3% trên cả hai sàn.

    VAFI kiến nghị áp dụng biên độ giao dịch lệch trên cả 2 sàn
    Theo đại diện VAFI, việc áp dụng biên độ lệch nhằm đưa ra tín hiệu rằng đa phần giá cổ phiếu hiện nay đã quá rẻ, thấp hơn nhiều so với giá mà các nhà đầu tư tổ chức đã tính toán mua đầu tư đồng thời nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ giá xuống và giúp trấn an tâm lý các nhà đầu tư.

    ?oNhững giải pháp liên quan đến các cơ quan nhà nước không thể ra đời nhanh chóng, chúng ta phải chấp nhận thực trạng này và phải có độ trễ về thời gian. Khi TTCK hồi phục thì chúng ta có thể nới dần biên độ và khoảng thời gian này là không lâu?- Đại diện VAFI cho biết.

    Liên quan đến việc giải chấp cổ phiếu cầm cố có tổ chức và có hiệu quả trong bối cảnh hiện nay, VAFI cũng kiến nghị cho phép các ngân hàng thương mại cổ phần được bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài (theo chế độ đăng ký và báo cáo thay vì phải xin phép) với tỷ lệ không quá 5%/ vốn điều lệ theo cơ chế của Ngân hàng thương mại nhà nước thực hiện cổ phần hoá.

    Cùng với đó không thực hiện việc bán ồ ạt cổ phiếu cầm cố khi tới hạn giải chấp, và vẫn tiếp tục thực hiện việc vay nợ từ cầm cố chứng khoán nếu như nhà đầu tư vẫn có khả năng trả lãi hàng tháng, hàng quý cho ngân hàng thương mại.

    Theo tìm hiểu của VAFI thì nguồn cổ phiếu cầm cố trên các sàn giao dịch không còn nhiều. Tuy nhiên việc giải chấp trong điều kiện tính thanh khoản của thị trường kém thì không có hiệu quả. Hiện nhiều nhà đầu tư đang mắc kẹt từ cổ phiếu cầm cố nhưng họ vẫn có khả năng trả lãi cho ngân hàng.

    ?oTrong thời gian vừa qua, việc thị trường chứng khoán suy giảm liên tục có nguyên nhân từ nguồn cung cổ phiếu cầm cố được bán không có tổ chức, kết quả là thị trường chứng khoán mất dần tính thanh khoản, đồng thời ngân hàng thương mại cũng không bán được cổ phiếu cầm cố. Khi đã không bán được cổ phiếu cầm cố thì bán làm gì, việc này chỉ không có lợi cho các ngân hàng thương mại?- VAFI cho biết.

    Về việc xử lý loại cổ phiếu cầm cố mà nhà đầu tư không có khả năng thanh toán các khoản lãi đến hạn , VAFI cũng đề nghị Chính phủ cho phép các Ngân hàng thương mại nhà nước chuyển các khoản nợ trên thành khoản đầu tư cổ phiếu của các ngân hàng.

    Điều này là do nhìn về dài hạn thì hầu như các loại cổ phiếu cầm cố đều là cổ phiếu tốt chứ không phải như những dây chuyền thiết bị lạc hậu hoặc không phải như những khoản nợ xấu từ các doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả.

    Bên cạnh đó, việc chuyển nợ thành khoản đầu tư chứng khoán của ngân hàng thương mại nhà nước sẽ mang lại giá trị lớn hơn nhiều giá trị cầm cố trong tương lai.!
    mời anh em bềnh luận
  2. vtczone

    vtczone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2008
    Đã được thích:
    183
    dở hơi cũng ok, còn hay hơn việc SCIC mua cp
  3. IMLEDUCTHUY

    IMLEDUCTHUY Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Rẻ sao chúng nó ko mua đi mà lại phải báo cho mọi người biết là rẻ, đúng là mấy thằng dở người!
  4. sunwearhut

    sunwearhut Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Đã được thích:
    15
    Chính phủ muốn giết thị trường nhà đất , cả một núi tiền bay hơi mất , làm sao cứu vản được TTCK,
  5. baotoo

    baotoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu thằng nào nghĩ ra cái giải pháp này mà ng.u thế......
    và đã ng.u những lại còn bê cả hiệp hội VAFI đi trình UBCK với cả chính phủ nữa............toàn bọn đầu đất
    Đề nghị giải tán cái bọn VAFI này đi,,,,,,,,nuôi bọn này đúng là tốn tiền của dân

  6. NQHN81

    NQHN81 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Đã được thích:
    123
    Có mà giết vào mặt.không thấy chúng nó làm gì với HN àh?
  7. sony4688

    sony4688 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Không biết nói gì hơn...........
    Chỉ có thể thốt lên một câu: VAFI toàn bọn đầu đất, ......chỉ khổ dân.....
    vậy mà nhân dân mình vẫn hàng ngay nuôi chúng ngồi mát, hát như điên
  8. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Đã được thích:
    0
    1. Cho biên độ lệch chỉ là giải pháp tình thế cuối cùng để cứu nguy cho cả nền KT khi có khủng hoảng thật sự sảy ra. Nó kiến nghị vậy khác gì châm ngòi nổ cho cuộc khủng hoảng dây chuyền diễn ra ? Khi người ta xác định khủng hoảng KT họ sẽ tống toàn bộ những gì có tính thanh khoản thấp nhất nhưng giá trị cho 1 lần giao dịch cao nhất ra để tìm kiếm các mặt hàng thanh khoản cao và an toàn hơn như Vàng, USD, EUR,... Giải pháp này vốn dĩ không nhằm nâng đỡ TTCK mà chỉ tạo cớ để các bố xả hàng dìm giá tới điểm chết và thâu tóm toàn bộ nền KT mà thôi. Đây là giải pháp nhằm giúp cho nước ngoài đạt được mong muốn thâu tóm và lũng đoạn nền KT VN và từ đó điều chỉnh cả xu hướng chính trị nhằm phục vụ mưu đồ tìm kiếm lợi nhuận tối đa và lâu dài với giá rẻ nhất của các tập đoàn TC xuyên QG.
    2. Nếu cần thiết CP có thể cho bán đứt luôn mấy thằng NHTMCP con con nhưng sẽ không có chuyện mở Room NH nói chung đâu nên các bác nghe ngóng thông tin cho cẩn thận. Đây là sách lược nhằm bảo toàn nền KT VN trước sự điều chỉnh của các tập đoàn ngoại có vốn lớn. Một khi nắm được quyền chi phối trục xương sống của nền KT là lúc có thể điều chỉnh được toàn bộ các chính sách XH và chính trị.
    3. Người ta KD mà khi thấy nguy cơ lỗ lại bảo người ta không được chống lỗ là chuyện phi lý.
    4. Việc cho NHTM chuyển các khoản cầm cố sang thành khoản đầu tư sẽ càng làm giá giảm thê thảm vì nó sẽ nhân cơ hội dìm thấp càng tốt để mua cho rẻ và khả năng giá các CP tốt có thể về đến gần mệnh giá là chuyện không cần bàn cãi. Chỉ nên tái cấp vốn cho NHTM bằng chính các CP cầm cố đó bằng các khoản vay với giá trị bằng mệnh giá CP cầm cố để giúp các NHTM đỡ khó khăn mà thôi. Cần phải để quy luật KT TT hoạt động vốn như nó phải thế. Không có cuọc chiến tranh nào là không có mất mát thương đau. Hơn nữa các NHTM có thể sẽ rút ruột vốn của Nhà nước và cổ đông nếu không quy định rõ giá trị được cầm cố của CP bằng những hợp đồng mà chẳng ai biết và chứng minh được tính đúng đắn của nó.

    Tôi chỉ phân tích thế thôi còn rộng ra thì không càn thiết các bác tự nghĩ xem thằng VAFI nó kiến nghị lên như vậy là có mục đích gì nhé. CP là cả nền KT và TTCK chỉ là một bộ phận cấu thành của cả nền KT. Tuy TTCK là nguồn năng lượng làm cho nền KT phát triển có tính chất "đột biến" nhưng nó không quyết định toàn bộ các hoạt động và sự bền vững của nền KT.

Chia sẻ trang này