Chuẩn bị đi các bác sắp có tin mời roài .

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phuongxa20, 11/03/2011.

4434 người đang online, trong đó có 325 thành viên. 20:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 58164 lượt đọc và 223 bài trả lời
  1. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Giá cao su giảm mạnh do lạm phát Trung Quốc lên cao nhất trong 3 năm

    [​IMG]


    Giá cao su trong nước cũng giảm 2,4% trong tuần này.
    Giá cao su giao tháng 9 giảm 2,6%, xuống 430,8 Yên/kg (5.162 USD/tấn) lúc 12:27 tại Tokyo. Đây là phiên thứ 4 giá hợp đồng này giảm. Trong tuần này, giá trong hợp đồng này đã giảm 6%, ghi nhận mức giảm theo tuần lớn nhất kể từ 11/3.
    Giá cao su giao cùng kì hạn giảm 0,6%, xuống 35.440 nhân dân tệ/tấn (5.426 USD/tấn) lúc 11:28 tại Thượng Hải.
    Sáng nay, Cục Thống kê Trung Quốc báo cáo số liệu chính thức về GDP và CPI. GDP quý 1 của Trung Quốc tăng trưởng 9,7%, cao hơn dự báo trước đó. Lạm phát cũng lên tới 5,4% trong tháng 3, tốc độ tăng nhanh nhất kể từ năm 2008.
    Thông tin trên làm dấy lên e ngại thời gian tới chính phủ Trung Quốc sẽ gia tăng thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm kìm hãm lạm phát. Chi phí đi vay cao sẽ khiến doanh nghiệp giảm việc mở rộng đầu tư, kéo theo nhu cầu nguyên vật liệu sẽ giảm.
    Bên cạnh đó, nhu cầu từ Nhật Bản vẫn chưa có dấu hiệu tăng trở lại. Thiệt hại từ trận động đất và sóng thần vừa qua được đánh giá là nghiêm trọng hơn so với các dự báo trước đó, mức độ khủng hoảng hạt nhân có thể tương đương với vụ nổ Chernobyl năm 1986.
    Sản lượng cao su tại Thái Lan, nước xuất khẩu cao su lớn nhất thế giới, bị thiệt hại do trận lũ vừa qua. Tuy nhiên, các thương nhân nước này cho biết tình hình đã ổn định và việc khai thác mủ sẽ hoạt động trở lại vào tuần tới.
    Giá cao su SVR CV xuất khẩu của Việt Nam hôm qua (14/4) đạt 117.500 đồng/kg, giá cao su loại SVR 20 là 102.800 đồng/kg, giảm so với giá đầu tuần (11/3) lần lượt là 119.000 đồng/kg và 105.300 đồng/kg.
  2. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Sắp tới sẽ là mặt hàng tiếp theo các bác tìm hiểu nhá > Mỹ thắt chặt > hàng hóa lao dốc không phanh nhá ;))
  3. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Trung Quốc bán chứng khoán dài hạn của Mỹ 4 tháng liên tiếp

    Thứ bảy, 16/04/2011 08:12
    [​IMG]

    Trung Quốc đã giảm nắm giữ chứng khoán dài hạn Mỹ từ 1.154,7 tỷ USD trong tháng 1 xuống còn 1.154,1 tỷ USD trong tháng 2.

    Tổng số chứng khoán dài hạn của Mỹ mà nước ngoài nắm giữ trong tháng 2 tăng 5% so với tháng 1. Nhưng Trung Quốc, chủ nợ lớn nhất của Mỹ đã giảm nắm giữ chứng khoán dài hạn Mỹ tháng thứ 4 liên tiếp.

    Trong tháng 2, tổng số chứng khoán dài hạn Mỹ mà nước ngoài nắm giữ đã lên tới 4.474,3 tỷ USD, tăng 21,3 tỷ USD so với tháng 1. Chứng khoán nợ của Mỹ là nguồn chính để tài trợ cán cân thanh toán bị thâm hụt lớn của nước này.

    Theo báo cáo của Kho bạc vốn quốc tế, Trung Quốc đã giảm nắm giữ chứng khoán dài hạn Mỹ từ 1.154,7 tỷ USD trong tháng 1 xuống còn 1.154,1 tỷ USD trong tháng 2.

    Tuy nhiên, Nhật Bản, chủ nợ lớn thứ 2 của Mỹ, tiếp tục mua chứng khoán dài hạn Mỹ thêm 4,4 tỷ USD, nâng tổng nắm giữ lên 890,3 tỷ USD.

    Tuyết Mai
    Theo Xinhuanet
  4. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Trung Quốc bán chứng khoán dài hạn của Mỹ 4 tháng liên tiếp

    Thứ bảy, 16/04/2011 08:12
    [​IMG]

    (DVT.vn) - Trung Quốc đã giảm nắm giữ chứng khoán dài hạn Mỹ từ 1.154,7 tỷ USD trong tháng 1 xuống còn 1.154,1 tỷ USD trong tháng 2.

    Tổng số chứng khoán dài hạn của Mỹ mà nước ngoài nắm giữ trong tháng 2 tăng 5% so với tháng 1. Nhưng Trung Quốc, chủ nợ lớn nhất của Mỹ đã giảm nắm giữ chứng khoán dài hạn Mỹ tháng thứ 4 liên tiếp.

    Trong tháng 2, tổng số chứng khoán dài hạn Mỹ mà nước ngoài nắm giữ đã lên tới 4.474,3 tỷ USD, tăng 21,3 tỷ USD so với tháng 1. Chứng khoán nợ của Mỹ là nguồn chính để tài trợ cán cân thanh toán bị thâm hụt lớn của nước này.

    Theo báo cáo của Kho bạc vốn quốc tế, Trung Quốc đã giảm nắm giữ chứng khoán dài hạn Mỹ từ 1.154,7 tỷ USD trong tháng 1 xuống còn 1.154,1 tỷ USD trong tháng 2.

    Tuy nhiên, Nhật Bản, chủ nợ lớn thứ 2 của Mỹ, tiếp tục mua chứng khoán dài hạn Mỹ thêm 4,4 tỷ USD, nâng tổng nắm giữ lên 890,3 tỷ USD.

    Tuyết Mai
    Theo Xinhuanet
  5. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Giá đường giảm sâu


    [​IMG]
    Khả năng cung sẽ vượt cầu khiến giá đường thô thế giới giảm 24% kể từ đầu năm tới nay và mất 36% so với mức kỷ lục 30 năm thiết lập trong tháng 2.
    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } Giá đường thô trên thị trường thế giới giảm ngày thứ 5 liên tiếp và có chuỗi mất giá mạnh nhất trong 11 tháng trước khả năng nhu cầu sẽ không thiếu hụt vì nguồn cung gia tăng từ Braxin và Thái Lan – hai nước xuất khẩu hàng đầu thế giới.

    Đóng cửa phiên 14/4, giá đường thô giao tháng 7 mất 0,59 cent, tương đương 2,5% còn 23,06 cent/lb. Trong phiên, có lúc giá rơi xuống 22,95 cent/lb - thấp nhất kể từ ngày 10/5/2010.

    Giá đường trắng tại London giao tháng 8 giảm 2,8 USD, tương đương 0,4% xuống còn 638,4 USD/tấn. Trước đó, giá rơi xuống 628,80 USD/tấn - thấp nhất từ ngày 7/10 năm ngoái.

    Theo Liên minh Công Nông Mía đường Sao Paolo (Unica) của Braxin, sản lượng đường nước này có thể đạt 34,6 triệu tấn trong năm 2011, so với 33,4 triệu tấn năm ngoái. Trong khi đó, công ty nghiên cứu F.O. Licht của Đức cho rằng, sản lượng đường của Thái Lan trong vụ bắt đầu từ ngày 1/10 năm nay sẽ ở mức cao kỷ lục.

    Giới phân tích cho biết, thời tiết thuận lợi ở Braxin đang khuyến khích người trồng mía. ụ thu hoạch sẽ diễn ra vào cuối tháng này và các nhà máy đường sẽ có nguồn cung dồi dào.
    Giá đường thô thế giới đã mất 36% kể từ khi chạm mức cao 30 năm hồi tháng 2 năm nay và đã giảm 24% kể từ đầu năm.
    Phương Thảo
    Theo Bloomberg
  6. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    tình hình này thì khá căng nếu không có biện pháp đồng bộ :

    Tăng ca 7 ngày/ tuần, CN đình công

    Ngày 31/3, 300 công nhân của Công ty TNHH May thêu xuất khẩu Nhật - Việt (KCN Tân Bình, TP.HCM) tiếp tục đình công khi chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng từ phía công ty. Tranh chấp đã diễn ra từ ngày 28/3.

    [​IMG]
    Công nhân ngồi chờ giải quyết kiến nghị. Ảnh: Trung Trực
    Nguyên nhân đình công là do công nhân kiến nghị đòi giảm tăng ca, xem lại cách tính tiền làm việc ngày Chủ nhật và tiền làm ngoài giờ; yêu cầu phía công ty tăng đơn giá tiền lương lên 20%.
    Theo công nhân phản ánh, từ trước Tết Nguyên đán, họ phải tăng ca 7 ngày/tuần và chỉ được phụ cấp tăng ca 7.000 đồng/tối, tiền làm việc ngày Chủ nhật chỉ cao hơn ngày thường 20.000 đồng nhưng lại không có tiền cơm.
    Phía công ty, khi làm việc với các cơ quan chức năng quận Tân Phú và Công đoàn Hepza đã thừa nhận sai sót và cam kết sẽ xây dựng lại đơn giá sản phẩm và sẽ bắt đầu áp dụng tính từ ngày 1/5. Công ty cũng hứa sẽ thỏa thuận lại thời gian tăng ca với công nhân và trả tiền tăng ca đúng quy định.


    Nguồn đọc thêm: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=41466#ixzz1KnhxunK0
    http://www.xaluan.com/
  7. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Hơn 1.100 công nhân giày Sao Vàng ngừng việc tập thể


    (baodautu.vn) Có 1.165 công nhân của Nhà máy Giày Sao Vàng thuộc Công ty TNHH Sao Vàng (thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng) đã ngừng việc tập thể để đòi quyền lợi.
    Đây là lần thứ 2 kể từ đầu năm 2011, công nhân của Công ty Sao Vàng tổ chức đình công. Lần đầu tiên ngày 17/2/2011, hơn 4.000 công nhân đã ngừng việc tập thể để yêu cầu tăng lương tối thiểu lên mức 710.000 đồng/tháng.
    Nhà máy Giày Sao Vàng chuyên sản xuất gia công giày dép cho đối tác Đài Loan. Hiện nhà máy có 4.246 công nhân. Cho đến chiều ngày 15/4, 1.165 công nhân trên vẫn chưa trở lại làm việc.
    Tại lần ngưng việc này, công nhân đã đưa ra 8 kiến nghị: công ty phải hỗ trợ tiền nhà trọ 150.000 đồng/tháng, hỗ trợ tiền xăng xe 150.000 đồng/tháng, lương cơ bản tăng từ 2,2 triệu đến 2,4 triệu đồng/ tháng, tăng tiền thưởng ngày lễ tết lên 100.000 đồng (hiện tại là 30.000 đồng), không phải trả tiền khi lấy thuốc ở phòng y tế nhà máy, được thanh toán tiền nếu không ăn ca tối ở nhà máy, cho mang cơm hộp vào nhà máy. Hơn nữa, công nhân phản đối việc phải đi làm sớm hơn quy định tới 30 phút và áp lực công việc quá lớn.
    Hành động này của công nhân diễn ra ngay sau khi nhà máy vừa điều chỉnh tăng... thu nhập cho người lao động. Cụ thể: từ ngày 1/5/2011 tăng lương cơ bản cho toàn bộ cán bộ công nhân viên từ 1.520.000 đồng (thực hiện từ 1/1/2011) lên 1.670.000 đồng. Và từ ngày 2/4/2011 điều chỉnh tiền ăn ca từ 8.000 đồng/suất lên 10.000 đồng/suất.
    Theo bà Phạm Thị Nga, chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện An Lão, việc trả lương cho người lao động tại nhà máy là không thấp hơn mức lương tối thiểu do nhà nước quy định, các chế độ chính sách cho lao động tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, mức thu nhập này chưa đủ đảm bảo cuộc sống của người lao động, nhất là khi giá cả thị trường liên tục tăng cao. Chưa kể, người lao động còn bị cúp phạt, trừ lương vì nghỉ làm, làm không đủ định mức khoán…
    Bà Nga cũng cho biết “Việc bắt công nhân đi làm trước 30 phút và thu tiền thuốc của công nhân khi ốm đau đột xuất tại nhà máy là chưa hợp lý”.
    Theo phản ánh của nhiều công nhân, cường độ làm việc và sức ép công việc tại nhà máy quá lớn. Một người phải làm nhiều công đoạn, thậm chí có người phải làm 8 công đoạn ở bộ phận hoàn chỉnh. Nhà máy không có đủ chỗ gửi xe nên nhiều công nhân đã phải gửi xe ở ngoài với giá 70.000 đồng/tháng…
    Bà Bùi Thị Hân, Trưởng ban chính sách pháp luật (Liên đoàn Lao động Thành phố Hải Phòng) khẳng định: “Công nhân nhà máy đòi quyền lợi là đúng. Và những yêu cầu của người lao động đưa ra với 8 kiến nghị trên là hoàn toàn chính đáng.”
    Bà Hân cho biết, theo quy định của Bộ luật Lao động, người lao động phải thông qua tổ chức công đoàn hoặc người đại diện và có văn bản kiến nghị gửi cho chủ sử dụng lao động. Nếu sau 3 ngày, giới chủ không giải quyết các nguyện vọng chính đáng đã nêu thì người lao động có quyền tổ chức đình công.
    Như vậy, tính từ ngày 11/4 (thời điểm vận động đình công) cho đến ngày 13/4 (thời điểm bắt đầu ngừng việc), thì người lao động đã làm đúng quy định về tổ chức đình công. Hơn nữa, các công nhân chỉ tập trung ở cổng nhà máy vào buổi sáng và đến 8h là ra về. Không có hành động gây rối trật tự hay biểu hiện quá khích.
    UBND huyện An Lão, Liên đoàn Lao động Thành phố và các ban ngành chức năng đã làm việc với Ban lãnh đạo Công ty Giày Sao Vàng, đối thoại với công nhân. Nhưng cho đến thời điểm này, vẫn chưa có phương án giải quyết quyền lợi cho lao động.

    Nguồn:Tổng hợp, Ngày đăng:16-04-2011, Số lần đọc:572
  8. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Công nhân Pouchen tiếp tục đình công


    [​IMG] Hàng nghìn công nhân đã tham gia đình công


    Tin cho hay công nhân nhà máy giày Pouchen của Đài Loan ở Đồng Nai đình công sang ngày thứ ba, với hai vạn người tham gia.
    Đợt đình công bắt đầu từ cuối tuần trước nhằm phản đối chính sách tiền lương và trợ cấp xã hội.
    Báo Tiền Phong nói hàng trăm công nhân đã đứng tràn ra mặt đường trước cổng công ty, gây ách tắc giao thông ngay trên đường từ TP Hồ Chí Minh đi Biên Hòa.
    Báo này cũng nói các đoàn công tác của liên đoàn lao động đã có nhiều cuộc tiếp xúc để hòa giải với người lao động.
    Tuy nhiên, công nhân tỏ ra chưa hài lòng với mức tăng lương 5% mà công ty hứa hẹn.
    Cuộc đình công thu hút đông người, những người không tham gia được tin bị đe dọa bằng cách tạt mắm tôm và tiết heo vào người.
    Công ty Pouchen có hai nhà máy gia công giày cho hãng Nike tại tỉnh Đồng Nai.
    Than phiền lớn nhất của công nhân là nhà máy chỉ cung cấp bữa ăn trưa trị giá có 4.000 đồng và họ không thể làm việc với ngần ấy năng lượng. Người lao động yêu cầu chủ thuê phải cải thiện bữa ăn.
    Năm ngoái và năm nay, với tình hình kinh tế khó khăn, lạm phát tăng, điều kiện sống và làm việc của người làm công ăn lương sẽ còn nhiều vấn đề.
    Hồi tháng Hai, hơn 10.000 công nhân nhà máy Giày da Mỹ Phong (Trà Vinh) đã đình công trong nhiều ngày vì bất bình trước chính sách khen thưởng Tết.
    Nguyên nhân xảy ra đình công ồ ạt năm 2008 là do lạm phát tăng cao, dẫn tới khó khăn trong cuộc sống của người lao động.
    Năm 2009, một trong các lý do giảm đình công là quan ngại mất việc trong lúc có suy giảm kinh tế. Thế nhưng, con số người tham gia đình công lại cao hơn trước.
  9. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Tình hình này mà không nới nhẹ cũng không xong ;))
  10. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Doanh nghiệp gỗ xuất khẩu nhiều thế mà lợi nhuận không qua 5% (180 triệu trên 3,3 tỷ usd ) , thủy sản cũng thế , chỉ nông sản còn đỡ hơn do giá phân bón chỉ tăng nhẹ

Chia sẻ trang này