Chuẩn bị đi các bác sắp có tin mời roài .

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phuongxa20, 11/03/2011.

7572 người đang online, trong đó có 1198 thành viên. 15:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 58011 lượt đọc và 223 bài trả lời
  1. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    đón sóng mà , post ít tin để cho đầu óc nó hoạt động thoai ;))
  2. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Nokia sẽ xây dựng nhà máy sản xuất tại Việt Nam

    Nhà máy sản xuất điện thoại di động Nokia được đặt gần Hà Nội với khoản đầu tư cơ bản ban đầu ước tính 200 triệu euro. Theo kế hoạch, nhà máy sẽ hoạt động vào năm 2012.

    Đại diện Việt Nam và Nokia đã ký biên bản ghi nhớ ngày 2/3 tại Hà Nội, đánh dấu bước khởi đầu giai đoạn chuẩn bị thành lập và đưa nhà máy vào hoạt động. Nhà máy sẽ đáp ứng nhu cầu dòng điện thoại cơ bản ngày càng gia tăng của thị trường.
    [​IMG]Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng đại diện Nokia tại lễ ký kết biên bản hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy điện thoại Nokia tại Việt Nam.
    Theo đại diện Nokia, hiện thị trường điện thoại di động còn nhiều tiềm năng để phát triển. Khoảng 90% dân số thế giới sống trong khu vực có tín hiệu sóng di động, tuy nhiên có đến 3,2 tỷ người chưa có điện thoại di động.
    Nokia lần đầu tiên đến Việt Nam vào năm 1996. Hiện hãng điện thoại Phần Lan có 10 nhà máy sản xuất từ châu Mỹ Latin (Brazil và Mexico) đến châu Âu (Hungary, Romania, Phần Lan, Anh) và châu Á (Ấn Độ, Trung Quốc và Hàn Quốc).
    Hà Mai
  3. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Intel khai trương nhà máy chip 1 tỷ USD tại VN

    Ngày 29/10, nhà máy lắp ráp và kiểm định chip lớn nhất trong mạng lưới của Intel và cũng là nhà máy sản xuất chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam chính thức được khánh thành.
    > Bên trong căn phòng nơi chip máy tính ra đời / Từ cát bụi trở thành chip bán dẫn


    Sự kiện này là mốc quan trọng trong lịch sử 13 năm đầu tư và thiết lập quan hệ đối tác của Intel với Việt Nam. Năm 2006, hãng này tuyên bố xây dựng nhà máy có tổng giá trị 1 tỷ USD với diện tích 46.000 mét vuông (tương đương kích cỡ gần 6 sân bóng đá) đặt tại khu công nghệ cao TP HCM (Saigon Hi-tech Park).
    [​IMG]Lễ khánh thành là mốc quan trọng trong lịch sử 13 năm đầu tư và thiết lập quan hệ đối tác của Intel với Việt Nam.
    Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ, nhấn mạnh: "Đây là một sự kiện quan trọng, hỗ trợ mục tiêu đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế dựa vào phát triển những ngành có hàm lượng công nghệ cao. Intel cũng là đối tác có cam kết mạnh mẽ trong việc cùng chính phủ VN cải cách hệ thống giáo dục và đào tạo. Họ cũng đang giúp VN xây dựng hệ thống công nghệ thông tin mạnh mẽ đi đôi với thúc đẩy tiến trình đổi mới của đất nước và tạo nhiều cơ hội việc làm trong ngành công nghệ cao. Chính phủ VN xem đây là dự án rất quan trọng, có ý nghĩa tích cực góp phần giúp VN thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về phát triển công nghệ thông tin đến 2020".
    [​IMG]Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải và Chủ tịch Intel Paul Otellini.
    "Nhà máy lắp ráp và kiểm định chip tại Việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của Intel và trở thành nguồn cung cấp những sản phẩm đột phá của hãng đến các thị trường trên thế giới với số lượng lớn", Paul Otellini, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành tập đoàn Intel, chia sẻ. "Khách hàng toàn cầu của chúng tôi sẽ sử dụng chính các sản phẩm được lắp ráp từ nhà máy này để tạo ra những công nghệ có thể làm thay đổi thế giới".
    Trong khi đó, ông Rick Howarth, Giám đốc Intel Products Việt Nam, cho biết lắp ráp và kiểm định là khâu cuối đặc biệt quan trọng trong quy trình sản xuất khép kín các sản phẩm bán dẫn của Intel và lực lượng lao động nhiệt huyết, có tay nghề cao đã thuyết phục được hãng này đầu tư tại VN.
    Nhà máy đã hoạt động từ giữa năm, bắt đầu bằng việc sản xuất chipset trong máy tính xách tay và thiết bị di động cho khách hàng của Intel trên toàn cầu. Dự kiến, nhà máy sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm cho các lao động trong ngành sản xuất công nghệ cao và đóng góp vào doanh thu xuất khẩu của VN.
    - Tháng 1/2006: Intel công bố dự án 300 triệu USD để xây dựng cơ sở mới, bao gồm nhà máy kiểm định lắp ráp, tại Việt Nam.
    - Tháng 11/2006: Intel tăng quy mô nhà máy lắp ráp và kiểm định chip từ 14.000 mét vuông lên 46.000 mét vuông và nâng mức đầu tư lên 1 tỷ USD.
    - Tháng 3/2007: Nhà máy được khởi công với khuôn viên gồm một tòa nhà văn phòng, một tòa nhà dành cho các dịch vụ công cộng, một nhà kho chứa nguyên vật liệu thô và các sản phẩm đã hoàn thiện, một trạm phân phối điện, một kho chứa hóa chất và một nhà máy lắp ráp và kiểm định chip.
    - Từ giữa năm 2010, mhà máy bắt đầu sản xuất những chipset di động mới nhất của Intel dùng cho máy tính xách tay, thiết bị di động và có khả năng sẽ sản xuất những bộ vi xử lý trong tương lai.
    - Hai năm qua, hơn 150 nhân viên của Intel Việt Nam, gồm các kỹ sư và kỹ thuật viên được cử đi tham gia đào tạo ở Malaysia, Trung Quốc và Mỹ.
    - Các nhà máy lắp ráp và kiểm định chip của Intel được đặt tại Penang và Kulim (Malaysia), Thành Đô (Trung Quốc), San Jose (Mỹ), Costa Rica và TP HCM (Việt Nam).

    Lê Nguyên (Ảnh: Intel
  4. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    khả năng vàng lao dốc nhẹ khi TQ thắt chặt , tuy vẫn được quĩ đầu cơ tăng mua thêm 18 tấn :

    [​IMG]
  5. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    buổi sáng giá 1488 giờ còn 80 ;))
  6. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Thái Lan xả hàng khiến giá gạo Thái xuất khẩu giảm, trong khi giá gạo Việt Nam cao do chi phí tăng có thể làm giảm lượng xuất khẩu gạo nước ta.



    [​IMG]


    Trên thị trường gạo, giá gạo Việt Nam đã tăng lên xấp xỉ hoặc thậm chí cao hơn so với gạo Thái Lan.
    Giá gạo 5% tấm của Việt Nam tuần qua tăng 4% lên 485-490 USD/ tấn, trong khi gạo loại một của Thái Lan giá giảm xuống 475-480 USD/tấn. Gạo Việt Nam đã tăng giá 22% so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù vẫn chưa bằng một nửa mức kỷ lục 1.000 đôla/tấn hồi tháng 5-2008.
    Gần đây, một số nhà nhập khẩu đã chuyển sang tìm kiếm doanh nghiệp Thái Lan để mua hàng. Khách hàng ở châu Âu và châu Phi lại có xu hướng mua gạo của Pakistan vì giá thấp hơn Việt Nam.
    Theo ông Nguyễn Thanh long, giám đốc điều hành Công ty TNHH Gạo Việt, với tình hình hiện nay, mục tiêu xuất khẩu 7 triệu tấn gạo trong năm như Bộ Công Thương đưa ra khó thực hiện được.
    Theo ông Trần Ngọc Trung giám đốc công ty Vinh Phát, giá lúa thu mua đầu vào tăng liên tiếp trong thời gian qua khiến giá xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp khó theo kịp, các doanh nghiệp không có lãi.
    Tuy nhiên GS. Bùi Chí Bửu, Víện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam nhận định việc giảm giá gạo hiện nay của Thái Lan chỉ là tạm thời, trong thới gian tới Thái Lan sẽ phải tăng giá xuất khẩu trở lại do năng suất thấp.
    Theo Pháp luật TP HCM
  7. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Indonesia thắt chặt chính sách nhập khẩu cá

    [​IMG]

    Chính phủ Indonesia sẽ tăng cường hạn chế nhập khẩu những loại cá có tại các vùng biển Indonesia nhằm bảo vệ quyền lợi của ngư dân trong nước.
    Theo các nguồn tin địa phương, Bộ trưởng Bộ biển và nghề cá Indonesia Fadel Muhammad phát biểu như vậy nhân dịp phát động chiến dịch tiêu thụ cá, tổ chức ở Jakarta ngày 14/4.
    Theo đó, bộ này sẽ ban hành một quy định mới hoặc sửa đổi ngay quy định hiện hành để triển khai chủ trương kiềm chế nhập khẩu cá từ một số quốc gia láng giềng, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam và Thái Lan.
    Bộ trưởng Fedel nói rằng Indonesia muốn giảm thiểu nhập khẩu những loại cá mà nước này cũng có, qua đó khuyến khích các doanh nghiệp chế biến cá sử dụng nguyên liệu do ngư dân trong nước khai thác được từ những ngư trường của Indonesia.
    Tuy nhiên, quy định năm 2010 của Bộ Biển và nghề cá không có hiệu lực về hạn chế nhập khẩu cá, và thực tế từ đầu năm 2010 đến nay, nhiều doanh nghiệp vẫn tiếp tục nhập khẩu những loại cá vốn có tại Indonesia.
    Do đó, trong quá trình chờ đợi ban hành chính sách mới, Bộ Biển và nghề cá sẽ thông qua các bộ phận chức năng như cơ quan giám sát kiểm dịch, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm thắt chặt hoạt động nhập khẩu cá trên toàn quốc.
    Dù biết trước có thể xảy ra hiện tượng thiếu hụt nguồn cung về ngắn hạn, song bộ này xác định sẽ dần vượt qua khó khăn bằng cách khuyến khích ngư dân tại những vựa cá lớn như Makasar và Surabaya bán cá cho cơ sở chế biến địa phương.
    Đề cập đến một số chủng loại cá thuộc danh sách hạn chế, ông Fadel cho hay, Indonesia nhập khẩu cá từ Trung Quốc, Việt Nam và Thái Lan, trong đó có cá da trơn và cá thu là những loại mà Indonesia cũng có sẵn.
    Tuy vậy, một số loại cá cụ thể đặc biệt không khai thác được tại Indonesia, như cá hồi và cá vẩu, vẫn tiếp tục được nhập khẩu phục vụ tiêu dùng tại nhà hàng và ngành công nghiệp chế biến thực phẩm.
    Cũng với những lý do nêu trên, ngoài việc hạn chế nhập khẩu, Indonesia còn thực hiện chủ trương hạn chế và bãi bỏ giấy phép đánh bắt cá đối với nhiều tàu đánh cá nước ngoài, như Việt Nam và Thái Lan.
    Indonesia là quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới với 70% diện tích là biển. Tổng sản lượng cá mà nước này khai thác được trong năm 2010 là 10,83 triệu tấn, tăng 10,29% so với mức 9,82 triệu tấn của năm 2009. Năm 2010, kim ngạch xuất nhập khẩu cá của nước này lần lượt là 2,9 tỷ USD và 300.000 USD.
    Năm nay, Indonesia đặt mục tiêu tăng sản lượng khai thác cá lên 12,26 triệu tấn, trong đó nghề nuôi trồng thủy sản đóng góp 6,85 triệu tấn.
    Dù là quốc gia biển đảo lớn, song mức tiêu thụ cá trung bình ở Indonesia chỉ là 30,47 kg/một người/một năm, thấp hơn Malaysia (55,4kg) và Singapore (37kg).
    VIETNAM
  8. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Các ngân hàng CP ngập usd nhưng không bán ch NHNN xúi dân bán đô ra thị trường tự do :

    Nhân viên ngân hàng 'xúi' khách ra ngoài bán đôla


    [​IMG]
    Vui vẻ và sẵn sàng tư vấn cho khách đem USD bán ở thị trường tự do đang là xu hướng của giao dịch viên tại nhiều nhà băng.
    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) }Vui vẻ và sẵn sàng tư vấn cho khách đem USD bán ở thị trường tự do đang là xu hướng của giao dịch viên tại nhiều nhà băng, sau khi Ngân hàng Nhà nước áp lãi suất huy động USD về mức trần 3% một năm.

    Có vài nghìn USD gửi tiết kiệm tại một ngân hàng cỡ vừa trên phố Ngô Quyền (Hà Nội) muốn chuyển sang gửi tiền đồng, chị Vân nhà ở quận Đống Đa đến phòng giao dịch để hỏi thủ tục. Chỉ còn khoảng năm ngày nữa là đáo hạn sổ, chị được nhân viên giao dịch khuyên nên bán đôla cho nhà băng bằng hình thức chuyển khoản.

    Tỷ giá tại đây lúc 11h trưa 18/4 chỉ là 20.900 đồng một USD, áp dụng với mệnh giá 50 và 100 USD. Với các mệnh giá là 5, 10 hay 20 USD, thì thấp hơn, nên chị này không đồng ý. Bày tỏ ý định muốn rút hết USD để đi đổi lấy VND trên thị trường tự do, chị được nhân viên mách một số điểm mua đôla là các tiệm vàng liên kết với ngân hàng, với giá có thể cao hơn.

    Theo tìm hiểu của VnExpress.net, sau khi Ngân hàng Nhà nước áp lãi suất trần huy động USD là 3% một năm, nhiều người dân cũng dần hình thành thói quen giao dịch USD ngay tại ngân hàng. Dù không trực tiếp tư vấn khách đi bán ngoại tệ tại chợ "đen", song nhân viên ngân hàng đều tỏ ra vui vẻ khi khách có ý định này.

    Nhân viên một ngân hàng trên phố Xã Đàn cho biết, trước kia, 10 khách đến rút USD để đổi ra VND thì cả 10 đều không bán cho ngân hàng mà tìm đến Hà Trung, Hàng Bạc. Tuy nhiên, từ khi giao dịch trên thị trường tự do khó khăn, thì trong 10 khách đã có một nửa chấp nhập bán đôla cho nhà băng.

    Nguyên nhân là hiện tại, tỷ giá đôla chợ "đen", so với ngân hàng không quá chênh lệch. Chị này cho hay, từ hôm Ngân hàng Nhà nước quy lãi suất huy động USD về một mức 3%, tình trạng hai tỷ giá cũng đang có dấu hiệu dần được đẩy lùi.

    Một nhân viên phòng giao dịch Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) ở ngã tư Ngô Quyền- Tràng Tiền cũng nói, hiện tại, giá đôla tự do cũng chỉ tương đương với ngân hàng. Thậm chí, giá có chỗ còn thấp hơn chứ không chênh lệch đến vài trăm đồng một USD như trước.

    Lúc 11h trưa nay, giá thu mua USD tiền mặt tại đây là 20.915 đồng, mua chuyển khoản 20.920 đồng và bán ra 20.935 đồng một USD. Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá USD nếu cao hơn, theo chị, cũng chỉ hơn khoảng 20-30 đồng mỗi USD, mà mua bán lại phải lén lút, không dễ dàng. Có khách hàng muốn rút USD để chuyển sang tiền đồng, thì chị này tươi cười bảo khách cứ ra chợ mà khảo giá sẽ thấy bán cho nhà băng lợi hơn.

    Theo nhân viên này, việc mua bán bên ngoài bị siết chặt nên nếu khách đem ra ngoài bán, vừa vất vả mà cũng có nguy cơ không được giá như bán cho nhà băng. Dù vậy, việc nhân viên một số ngân hàng tư vấn cho khách hàng các điểm đổi USD với chênh lệch cao hơn vẫn khiến không ít người đặt nghi vấn về mối quan hệ của nhà băng với điểm kinh doanh ngoại tệ tự do.

    Chị Vân (người có USD gửi ngân hàng nói trên) nói với VnExpress.net, trong khi Nhà nước đang siết chặt thị trường đôla tự do, việc nhà băng này liên kết với tiệm vàng bên ngoài để thu đổi đôla của khách liệu có vi phạm pháp luật?

    Ông Lê Đức Thọ, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) cho rằng, việc nhân viên ngân hàng sẵn sàng tư vấn cho khách hàng điểm thu đổi ngoại tệ cũng không hẳn là sai quy định. Vì thực tế, nếu không đáp ứng được mức giá mong muốn của khách hàng, nhà băng vẫn có quyền giới thiệu khách cho những điểm kinh doanh bên ngoài. Tuy nhiên, theo ông, những điểm thu đổi này phải có giấy phép hoạt động và niêm yết công khai tỷ giá ngoại tệ.

    Ông Thọ nhận định, sự hòa nhịp trong tỷ giá chợ "đen" và ngân hàng sau khi lãi suất USD được áp về 3% một năm là một trong những dấu hiệu đáng mừng cho việc xóa bỏ tình trạng hai tỷ giá trên thị trường ngoại hối hiện nay.

    "Việc người dân có xu hướng chuyển từ tiết kiệm USD sang VND cũng là một trong những xu hướng được dự báo sẽ xảy ra phổ biến trong thời gian tới", ông nói.

    Tuy nhiên, theo ông Thọ, để có thể dứt khoát xóa được hai tỷ giá, tránh tình trạng đã xóa được nhưng lại không lâu bền, theo vị này, cần phải đi theo định hướng đã định sẵn là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô tiến tới ổn định tỷ giá và lãi suất. Ngoài ra, các cơ quan quản lý cần quyết liệt kiểm soát thị trường tự do.

    Theo Tuệ Minh
    VnExpress
  9. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.035
    [r2)]
  10. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226

Chia sẻ trang này