Chuẩn bị đi các bác sắp có tin mời roài .

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phuongxa20, 11/03/2011.

3557 người đang online, trong đó có 279 thành viên. 08:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 57585 lượt đọc và 223 bài trả lời
  1. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Thứ Sáu, 27/05/2011 | 14:20

    Phản hồi: 2 | A A A
    Giám đốc MHB ôm gần 60 tỷ bỏ trốn
    Lợi dụng uy tín là Giám đốc Phòng Giao dịch huyện Lấp Vò, Đồng Tháp thuộc Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL (MHB), Nguyễn Hữu Quang huy động vay vốn của nhiều người quen với số tiền lên đến gần 60 tỷ đồng rồi bỏ trốn.
    Ngày 27/5, trả lời PV VietNamNet ông Trần Văn Kháng - Chánh Văn phòng UBND huyện Lấp Vò xác nhận, có vụ việc trên. Tuy nhiên, ông Quang đã bỏ trốn khỏi địa phương cùng số nợ cụ thể là bao nhiêu thì phải chờ kết quả điều tra của cơ quan ******* mới rõ, ông Khánh cho biết.
    Được biết, ông Nguyễn Hữu Quang là Giám đốc Phòng Giao dịch huyện Lấp Vò, Đồng Tháp thuộc Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL (MHB), lợi dụng mối quan hệ quen biết, ông Quang ngỏ ý hỏi vay tiền nhiều người để hợp tác làm ăn. Bằng chiêu vay vốn ngắn hạn, trả lãi suất cao (từ 3-5%) ông Quang đã lừa được nhiều người nhẹ dạ đem tiền cho vay mà không biết mình bị lừa.
    Theo lời một nạn nhân, ông Quang nói với họ cho vay tiền để đáo hạn hợp đồng cho những tín dụng đến kỳ trả lãi gốc. Sau khi khách hàng được ký hợp đồng mới ông Quang sẽ chia phần trăm cho những người "hợp tác" cho ông vay tiền.
    Sự việc chỉ vỡ lở khi ông Quang nhắn tin xin lỗi mọi người, xin nghỉ phép rồi "biến" mất khỏi địa phương. Vừa tiếc của, vừa lo lắng nhiều "đối tác" của ông Quang đã làm đơn trình báo với chính quyền địa phương. Thông tin ban đầu cho biết, ông Quang đang nợ nhiều người với số tiền khoảng 58 tỷ đồng.
    Vụ việc đang được ******* huyện Lấp Vò điều tra, làm rõ.
    Lam Nguyễn
    Vnexpress

    _$(document).ready(function(){ _$("a[rel^='BookReader']").prettyPhoto({ default_width: 800, default_height: 500, social_tools: false }); });
    Giám đốc MHB ôm gần 60 tỷ bỏ trốn
    Lợi dụng uy tín là Giám đốc Phòng Giao dịch huyện Lấp Vò, Đồng Tháp thuộc Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL (MHB), Nguyễn Hữu Quang huy động vay vốn của nhiều người quen với số tiền lên đến gần 60 tỷ đồng rồi bỏ trốn.
    Ngày 27/5, trả lời PV VietNamNet ông Trần Văn Kháng - Chánh Văn phòng UBND huyện Lấp Vò xác nhận, có vụ việc trên. Tuy nhiên, ông Quang đã bỏ trốn khỏi địa phương cùng số nợ cụ thể là bao nhiêu thì phải chờ kết quả điều tra của cơ quan ******* mới rõ, ông Khánh cho biết.
    Được biết, ông Nguyễn Hữu Quang là Giám đốc Phòng Giao dịch huyện Lấp Vò, Đồng Tháp thuộc Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL (MHB), lợi dụng mối quan hệ quen biết, ông Quang ngỏ ý hỏi vay tiền nhiều người để hợp tác làm ăn. Bằng chiêu vay vốn ngắn hạn, trả lãi suất cao (từ 3-5%) ông Quang đã lừa được nhiều người nhẹ dạ đem tiền cho vay mà không biết mình bị lừa.
    Theo lời một nạn nhân, ông Quang nói với họ cho vay tiền để đáo hạn hợp đồng cho những tín dụng đến kỳ trả lãi gốc. Sau khi khách hàng được ký hợp đồng mới ông Quang sẽ chia phần trăm cho những người "hợp tác" cho ông vay tiền.
    Sự việc chỉ vỡ lở khi ông Quang nhắn tin xin lỗi mọi người, xin nghỉ phép rồi "biến" mất khỏi địa phương. Vừa tiếc của, vừa lo lắng nhiều "đối tác" của ông Quang đã làm đơn trình báo với chính quyền địa phương. Thông tin ban đầu cho biết, ông Quang đang nợ nhiều người với số tiền khoảng 58 tỷ đồng.
    Vụ việc đang được ******* huyện Lấp Vò điều tra, làm rõ.
    Lam Nguyễn
    Vnexpress

    Bài viết cùng chủ đề:



























    var intShowAll = 0; function FollowToPic_ShowAll() { if (intShowAll==0){ _$("#FollowToPic_Back").hide(); _$("#FollowToPic_Next").hide(); _$(".FollowToPic").parent().parent().show(); intShowAll=1; } else{ _$("#FollowToPic_Back").show(); _$("#FollowToPic_Next").show(); current = 0; for(var i = current+1; i parseInt(_$("#FollowItem_Total").text())) { max = parseInt(_$("#FollowItem_Total").text())+1; } for(var i = current*5+1; i 0) { _$(".FollowToPic").parent().parent().hide(); current = current - 1; for(var i = current*5+1; i < current*5+6; i ++) { if(_$("#FollowItem_"+i)!=null) { _$("#FollowItem_"+i).show(); } } } _$("#FollowItem_Current").text(current); } _$("#FollowItem_Total").text(_$(".FollowToPic").length);
  2. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Chứng khoán Sacombank ‘gặp hạn’ vì nhân viên bị khởi tố

    Giá cổ phiếu Công ty chứng khoán Sacombank (SBS) tiếp tục tụt dốc sáng nay dù nhiều mã trên sàn tăng trần, sau thông tin một nhân viên môi giới VIP vừa bị khởi tố về tội làm giá cổ phiếu.
    > Tổng giám đốc Dược Viễn Đông bị bắt vì làm giá chứng khoán


    Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, SBS giảm 3,4% (tương đương 300 đồng) xuống còn 8.600 đồng một cổ phiếu. Đây là một động thái trái ngược với diễn biến của thị trường chứng khoán trong phiên, với việc hàng loạt cổ phiếu tăng trần và Vn-Index tăng gần 13 điểm (3,21%).
    Trong phiên giao dịch hôm qua, SBS đứng giá trong bối cảnh thị trường có một cuộc đảo chiều ngoạn mục của Vn-Index. Chỉ số của sàn TP HCM từ chỗ mất 15 điểm, sang tăng 11,68 điểm, đảo chiều tới gần 27 điểm trong một phiên – mức xoay lớn nhất trong vài tháng trở lại đây ở một phiên giao dịch. Đi kèm với đó, rất nhiều cổ phiếu lớn, nhỏ đang từ giảm sàn, chuyển sang tăng trần, riêng SBS đứng giá.
    Còn sáng nay, SBS tiếp tục giảm sâu bất chấp việc thị trường đi lên ngay từ đầu phiên sau khi báo chí đăng tin một nhân viên môi giới VIP của công ty này (Lê Minh Truyền), bị cơ quan điều tra khởi tố vì tội làm giá chứng khoán.
    Trao đổi với VnExpress.net, đại diện của SBS cho biết, trước khi có quyết định khởi tố của cơ quan điều tra, Lê Minh Truyền vẫn đang làm việc bình thường tại công ty và là nhân viên môi giới phụ trách khách hàng VIP. Tuy nhiên, sau khi bị khởi tố, theo quy định của pháp luật, nhân viên Lê Minh Truyền sẽ phải tạm dừng công việc tại SBS để phục vụ công tác điều tra.
    Vụ việc của nhân viên môi giới SBS bị khởi tố có liên quan đến việc thao túng giá cổ phiếu của Công ty Dược Hà Tây mà ông Lê Văn Dũng (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Dược Viễn Đông) bị tình nghi là người "giật dây".
    Trong số các công ty chứng khoán, SBS đứng thứ 4 về thị phần môi giới tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM năm 2010. Kết quả kinh doanh năm trước của SBS cũng khá tốt với lợi nhuận trước thuế 101 tỷ đồng. Trong quý 1 năm nay, công ty vẫn có lợi nhuận sau thuế hơn 6 tỷ đồng bất chấp sự ảm đạm của thị trường chứng khoán.
    Tuy nhiên, vào đầu tháng 5, SBS đã phải gửi văn bản giải trình về việc giá cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp. Theo giải thích của công ty, giá giảm sàn liên tục là do tình hình chung và cung cầu về cổ phiếu trên thị trường.
    Hoàng Ly
  3. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    KINH DOANH
    > BẤT ĐỘNG SẢN
    Thứ sáu, 27/5/2011, 15:51 GMT+7
    writeSociable('http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/bat-dong-san/2011/05/chung-cu-cao-cap-ha-noi-khuyen-mai-khung/','Chung+cư+cao+cấp+Hà+Nội+khuyến+mãi+khủng','Chung+cư+cao+cấp+Hà+Nội+khuyến+mãi+khủng','sociable',1000514904); [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] E-mail [​IMG] Bản In
    Chung cư cao cấp Hà Nội khuyến mãi khủng

    Trong khi thị trường địa ốc Hà Nội đang chững lại, hàng loạt chung cư cao cấp đua nhau chiết khấu và ưu đãi lớn cho khách hàng nhằm kích cầu tiêu dùng.

    Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long vừa công bố "ưu đãi sốc" cho 200 khách hàng chấp nhận đóng hết số tiền còn lại trong hợp đồng mua bán căn hộ Usilk City, khu đô thị Văn Khê, Hà Nội. Theo đó, những hợp đồng mà giá trị phải nộp còn lại trên 2 tỷ đồng, khách hàng nộp tiền ngay sẽ được tặng 35m2 sàn thương mại tại Trung tâm Thuơng mại Usilk City. Với những hợp đồng có giá trị nộp còn lại từ 600 triệu đến 2 tỷ đồng, khách hàng được tặng 18-25m2 sàn thương mại.
    [​IMG]Chung cư cao cấp của Hà Nội giảm giá cho thấy thị trường đang dần về với giá trị thực. Ảnh: Hoàng Lan.Giữa tháng 5, dự án Golden Land cũng khuyến mãi khủng giảm giá từ 3 đến 6% cho những khách hàng mua căn hộ trong ngày đầu tiên.
    Sau đợt chiết khấu 12% trong 3 ngày cuối tháng 4 vừa qua, Công ty cổ phần Đô thị và Phát triển Việt Hưng, chủ đầu tư chung cư Rừng Cọ Ecopark lại tiếp tục tung ra mức chiết khấu lên tới 10% cho khách hàng đăng ký mua từ 20/5.
    Ông Bùi Tiến Hùng, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng, cho hay, mỗi chủ đầu tư đều có kế hoạch riêng để đưa sản phẩm bất động sản ra thị trường. Tất cả các hình thức bán hàng đều có trong kế hoạch tài chính của công ty. "Trong khi giá cả tăng cao, công ty đưa ra hình thức chiết khấu để chia sẻ khó khăn với khách hàng", ông Hùng chia sẻ.
    Không chỉ có chủ dự án lớn mà cả những nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng sẵn sàng giảm giá cho khách.
    Mua lại căn hộ của Mulberry Lane với giá chênh hơn 200 triệu đồng nhưng cuối cùng, anh Thành lại phải bán gấp bằng giá gốc vì ngân hàng siết nợ. "Lãi suất ngân hàng lên đến hơn 20%. Trong khi lại sắp đến tiến độ đóng tiền, thị trường lại trầm lắng nên tôi đành phải bán lỗ", anh Thành chia sẻ.
    Theo tiến sĩ Phạm Sỹ Liêm, Phó chủ tịch Tổng hội xây dựng Việt Nam thì chuyện chiết khấu, khuyến mãi để kích cầu khi thị trường trầm lắng là hoàn toàn dễ hiểu. Cũng theo chuyên gia này, đầu tư bất động sản mang lại siêu lợi nhuận nên thực tế, dù mức chiết khấu trên thị trường cao thì chủ đầu tư vẫn có lãi.
    Trước tình hình thị trường chung cư giảm giá mạnh, nhiều người lo ngại kịch bản năm 2008 lặp lại. Song ông Liêm cho rằng, chưa có cơ sở để khẳng định địa ốc năm nay sẽ đi theo vết xe đổ của cơn khủng hoảng bất động sản cách đây 3 năm. Ông Liêm phân tích, bất động sản và thị trường tài chính có mối quan hệ mật thiết.
    Khi kinh tế vĩ mô có dấu hiệu lạm phát tăng cao, ngân hàng siết tín dụng, lập tức các nhà đầu tư phải đưa ra các biện pháp kích cầu để giải tỏa khó khăn về vốn. "Nếu năm 2008, hầu như tất cả các phân khúc đều giảm giá mạnh. Nay mới chỉ có một vài dự án cao cấp chiết khấu và chỉ mang tính chất cục bộ nên không có gì đáng lo ngại", ông Liêm cho hay.
    Theo báo cáo của Bộ Xây dựng gửi Thủ tướng hồi trung tuần tháng 5 về tình hình thị trường bất động sản, giá nhà chung cư tại các đô thị đang quá cao so với giá trị thực. Các doanh nghiệp chú trọng nhiều vào đầu tư căn hộ cao cấp. Đến nay, thị trường này dần bão hòa, nhà xây nhiều trong khi nhu cầu có khả năng thanh toán thực tế thấp.
    Theo ông Liêm, chung cư cao cấp của Hà Nội giảm giá cho thấy thị trường đang dần về với giá trị thực và phục vụ người có nhu cầu thực sự. "Trước kia khi nói đến chung cư Hà Nội, người ta vẫn luôn "ngã giá" tiền chênh thì nay khách hàng đã bắt đầu nghĩ đến giá gốc và chiết khấu. Đây là dấu hiệu đáng mừng đối với phân khúc này", ông Liên nói.
    Hoàng Lan
  4. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Quí 2 này lại quá nữa cty ck báo cáo lỗ khủng do tính sai điểm rơi , tài sản mất nữa là ít chưa tính khoản phải bù giá do vậy sắp tới còn những phiên giảm gọi là kinh thiên động địa nữa ;))
  5. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Những điều đáng quan tâm :

    . xăng sẽ lên tiếp (dầu vượt 100 usd )
    . thâm hụt thương mại gia tăng khủng tháng 5 vượt 1,7 tỷ
    . báo cáo quí 2 rất thê thảm (nặng nhất là ngành TCCK )
    . sắp đến hạn chót để NH giảm vay phi SX về 22% cuối năm về 16%
    . Nh còn phải tăng vốn theo lộ trình
    . điện còn phải tăng theo lộ trình quí
    . .....còn nhiều vãi ;))
  6. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Đọc mà não lòng quá :

    Thị trường chứng khoán
    Chế độ đọc sách Chủ nhật, 29/05/2011, 16:37
    Nợ khó đòi chứng khoán



    [​IMG]
    Không biết các ngân hàng sẽ đòi nợ CTCK như thế nào vì các khoản ủy thác đầu tư làm gì có tài sản thế chấp


    Việc nguyên Chủ tịch HĐQT CTCK Hà Thành (HTSC) bỏ trốn, để lại số tiền thâm hụt 100 tỉ đồng trên tài khoản đang được bàn luận xôn xao khắp các sàn giao dịch.

    Trong Thông báo về tình hình hoạt động của công ty ngày 19-5-2011, HTSC khẳng định “việc ông chủ tịch (cũ) vay và bảo lãnh cho khách hàng vay tiền kinh doanh chứng khoán trên một số tài khoản cá nhân gây khoản thâm hụt lớn cho các tổ chức tín dụng là có”. HTSC cho biết đã bầu chủ tịch HĐQT mới và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) chuẩn y. Do vậy công ty vẫn hoạt động bình thường.

    Xem ra HTSC chẳng có “vấn đề” gì. Ông chủ tịch mới thậm chí còn trả lời phỏng vấn báo chí, đại ý những tài khoản của người bỏ trốn nằm ngoài sổ sách kế toán của công ty nên công ty chỉ liên đới chịu trách nhiệm!!! Hóa ra thiệt hại là những ngân hàng nào đã cho ông chủ tịch cũ vay tiền kia. SSC, cơ quan quản lý CTCK và thị trường, không thấy lên tiếng. Ngân hàng nào cho vay, nay mất tiền, cũng không thấy xuất danh.

    Vụ việc của ông cựu chủ tịch HTSC về bản chất là nhà đầu tư sử dụng dịch vụ hỗ trợ tài chính hay gọi cách khác là đòn bẩy tài chính của CTCK và nay thua lỗ, không thể trả được nợ, để lại cục nợ đó cho CTCK.

    CTCK không có chức năng cho vay tiền, mà chỉ có thể đứng làm trung gian, hợp tác với ngân hàng để ngân hàng cho nhà đầu tư vay. Để được vay, nhà đầu tư phải cầm cố cổ phiếu với một tỷ lệ nào đó. Trước đây dịch vụ này khá phát triển. Song kể từ khi Ngân hàng Nhà nước xiết lại tín dụng chứng khoán, các ngân hàng giảm mạnh, thậm chí cắt luôn cho nhà đầu tư vay.

    Thay vào đó một số ngân hàng thực hiện hợp đồng ủy thác đầu tư với CTCK, cụ thể là cho CTCK vay để CTCK cho khách hàng vay lại. Khoản vay của CTCK với ngân hàng là tín chấp.

    CTCK cho khách hàng vay lại trên cơ sở giá trị cổ phiếu có trong tài khoản. Bằng cách này khoản cho vay của ngân hàng không tính vào tín dụng chứng khoán – một nhân tố của dư nợ phi sản xuất. CTCK ở giữa, hưởng chút chênh lệch lãi suất và vì tiền cho vay không phải của họ, nên họ quản lý lỏng lẻo. Khi giá trị cổ phiếu xuống thấp, thấp hơn cả khoản vay, nhà đầu tư không có tiền trả nợ, họ bỏ cổ phiếu chạy lấy người.

    Những CTCK không có mối quan hệ mật thiết với ngân hàng, chỉ dám dùng vốn tự có cho khách hàng vay. Vốn tự có ít, họ cho vay ít, chỉ 5-7 khách hàng VIP, và là “tiền của mình”, nên họ quản lý chặt. Thấy giá cổ phiếu gần về mức báo động là họ xử lý ngay. Các CTCK 100% vốn của các ngân hàng hoặc được ngân hàng góp vốn theo tỷ lệ nhất định, thường được ngân hàng ủy thác đầu tư nhiều nhất. Thế mới có chuyện tổng giá trị hỗ trợ khách hàng của một CTCK lên tới hàng ngàn tỉ đồng.

    Trong các bản báo cáo tài chính, các khoản hỗ trợ đòn bẩy được CTCK gộp chung vào danh mục “các khoản phải thu của khách hàng”. Tính sơ sơ danh mục này của mười CTCK đang dẫn đầu thị phần môi giới ở hai sàn lên đến hơn 10.000 tỉ đồng, lớn hơn nhiều con số 7.000 tỉ đồng cho vay chứng khoán của toàn hệ thống mà NHNN công bố mới đây.

    Sự tụt dốc quá nhanh những tuần qua của cổ phiếu đang động chạm đến từng hợp đồng đòn bẩy giữa CTCK và khách hàng. Giá không ít cổ phiếu bị đầu cơ năm ngoái nay chỉ còn bằng 30-50%, thậm chí thấp hơn 8-9 lần mức giá trước đây. Guồng máy giải chấp cổ phiếu khởi động. Để trấn an nhà đầu tư, có công ty không gọi là “giải chấp cổ phiếu”, mà dùng ngôn từ “bán cổ phiếu trả nợ”.

    Chết nỗi hiện nay thanh khoản thị trường đang kém, nhiều cổ phiếu bán cũng không có người mua, đặc biệt các cổ phiếu penny trên sàn Hà Nội. Trong khi đó thời hạn giảm dư nợ cho vay phi sản xuất đối với các tổ chức tín dụng đang đến gần. Còn báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm của các CTCK phải được kiểm toán soát xét.

    Không biết các ngân hàng sẽ đòi nợ CTCK như thế nào vì các khoản ủy thác đầu tư làm gì có tài sản thế chấp. Mà bị đòi riết quá, không biết CTCK có chịu lấy vốn tự có ra trả không và vốn tự có liệu đủ để trả không. Hầu hết các CTCK đều tự doanh và hiện rất ít danh mục tự doanh mang lại lợi nhuận, nếu không muốn nói đang âm.

    Với HTSC, công ty có vốn điều lệ 150 tỉ đồng, năm 2010 lãi khoảng 10 tỉ đồng, các năm trước đó lỗ. Tính ra đến nay lỗ luỹ kế của Hà Thành vẫn còn 82,6 tỉ đồng. Khoản lỗ này chắc chắn đang ăn vào vốn. Theo SSC đến cuối năm 2010 có ít nhất 20 CTCK lỗ, vốn chủ sở hữu đang lẹm dần. Một số, trong đó có những CTCK lớn, đang đóng cửa bớt các chi nhánh, phòng giao dịch, sa thải nhân viên để cắt giảm chi phí, hầu qua cơn bĩ cực. Nhân viên môi giới một CTCK lớn nhất nhì thị trường bảo công ty vừa thông báo thu hẹp đội ngũ, tuần sau nhà báo gọi đến hỏi thông tin, không chừng cô không còn làm ở đấy nữa.

    Theo Lưu Hảo
    TBKTSG
  7. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Thứ năm, 26/05/2011, 07:03(GMT+7)
    [​IMG]

    Các tập đoàn sẽ kê khai vàng, ngoại tệ gửi tại ngân hàng
    Các tập đoàn, doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước sẽ thực hiện việc kê khai tài sản, các khoản vay, nợ và tài sản gửi ngân hàng như vàng, ngoại tệ, tiền..., bắt đầu từ 1/7.
    Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc kê khai đánh giá lại tài sản và vốn của một số doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ đã được Bộ Tài chính hoàn tất và lấy ý kiến các đơn vị có liên quan. Các bộ ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ lên danh sách doanh nghiệp, tập đoàn nằm trong diện thí điểm kê khai các khoản nợ vay và đánh giá lại giá trị tài sản.

    Theo đó, doanh nghiệp nằm trong diện thí điểm kiểm kê, đánh giá lại tài sản là các đơn vị thuộc tập đoàn, tổng công ty do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. Các doanh nghiệp này có ngành nghề kinh doanh chính phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính của tập đoàn, tổng công ty do nhà nước sử hữu 100% vốn điều lệ. Bên cạnh đó, giá trị của hầu hết tài sản phản ánh trên sổ kế toán không còn phù hợp (hoặc quá cách biệt) với giá trị trường tại thời điểm kiểm kê, đánh giá lại. Đồng thời, tổng tài sản của các đơn vị này phải thực sự lớn.

    Các tập đoàn, tổng công ty căn cứ các quy định nêu trên để xác định danh sách doanh nghiệp thực hiện kiểm kê, đánh giá lại tài sản. Danh sách này được gửi tới các bộ quản lý ngành và UBND các tỉnh, thành để các cơ quan này xem xét, quyết định.

    Cũng theo dự thảo thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, đối với tài sản cố định việc kiểm kê này được tiến hành với cả những tài sản đang cho thuê, gửi giữ hộ hoặc được tặng biếu, viện trợ và tài sản vô chủ có trong khu vực quản lý của doanh nghiệp. Đối với công trình xây dựng cơ bản còn dở dang, phần kiểm kê toàn bộ công trình, hạng mục đầu tư tự làm. Nếu giao thầu cho bên B thì chỉ kiểm kê phần công trình, hạng mục công trình đã hoàn thành theo từng giai đoạn, bên B bàn giao cho bên A và được bên A chấp nhận thanh toán. Trong trường hợp tài sản là đất việc kiểm kê được thực hiện đối với tất cả các diện tích đất do doanh nghiệp quản lý bao gồm đất được giao, nhận chuyển nhượng, đất thuê…

    Đối với tài sản lưu động, doanh nghiệp thực hiện kiểm kê toàn bộ các loại nguyên liệu, vật liệu tồn kho, công cụ, dụng cụ trong kho, hàng hóa, thành phẩm, bán thành phẩm tồn kho, công cụ và dụng cụ đang dùng, hàng mua đang đi trên đường, hàng gửi đi bán, các loại chi phí sản xuất kinh doanh dở dang...

    Ngoài ra, các doanh nghiệp, tập đoàn cũng thực hiện việc kê khai toàn bộ các loại vốn bằng tiền, gồm tiền mặt tại quỹ, tiền đang chuyển, ngân phiếu, vàng, bạc, đá quý, và các chứng chỉ có giá trị như tiền. Các loại tiền gửi ở ngân hàng, kể cả tiền mang đi liên doanh, liên kết, các loại ngoại tệ tại quỹ và gửi ngân hàng...

    Cũng theo dự thảo hướng dẫn của Bộ Tài chín, các khoản đầu tư chứng khoán dài hạn, góp vốn liên doanh, đầu tư chứng khoán ngắn hạn, các khoản ký quỹ, ký cược ngắn hạn và dài hạn... cũng nằm trong diện phải kê khai.

    Giá trị tài sản được xác định căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm kiểm kê từ 1/7/2011. Trường hợp không thể xác định được giá thị trường của chứng khoán thì lấy theo giá sổ sách tại chính thời điểm này.

    Trong năm 2011, Kiểm Toán nhà nước cũng thực hiện kiểm toán với 27 tập đoàn kinh tế, tổng công ty và nhiều ngân hàng thương mại. Trong đó có Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị Việt Nam HUD, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam)… Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước cũng sẽ tiến hành kiểm toán Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Rusvietsovpetro...





    var currentday=26; var currentthang=5; var currentnam=2011;Theo VnE
    Tin đăng lại
    Nguồn tin: Vnexpress
  8. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Thế này thì tiền ở đâu mà chơi hả :


    Dự thảo: Sẽ cấm CTCK cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán



    Theo dự thảo, CTCK không được thỏa thuận hoặc đưa ra lãi suất cụ thể hoặc chia sẻ lợi nhuận/thua lỗ với khách hàng để lôi kéo khách hàng tham gia giao dịch...


    “CTCK không được cho khách hàng vay tiền để mua chứng khoán, trừ trường hợp Bộ Tài chính có quy định khác”

    Đây là một trong những nội dung quan trọng trong dự thảo thông tư về quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa ra lấy ý kiến.

    Ngoài ra, theo dự thảo, công ty chứng khoán không được thỏa thuận hoặc đưa ra lãi suất cụ thể hoặc chia sẻ lợi nhuận/thua lỗ với khách hàng để lôi kéo khách hàng tham gia giao dịch; không được chiếm dụng chứng khoán, tiền thuộc sở hữu của khách hàng...

    Công ty chứng khoán cũng không được cung cấp tài chính hoặc bảo lãnh cho các cổ đông một cách trực tiếp hoặc gián tiếp; không được cho vay dưới bất kỳ hình thức nào đối với các cổ đông lớn, thành viên ban kiểm soát...

    Công ty chứng khoán phải quản lý tách biệt chứng khoán của từng nhà đầu tư, tách biệt tiền và chứng khoán của nhà đầu tư với tiền và chứng khoán của công ty chứng khoán; không được lạm dụng tiền thanh toán giao dịch của khách hàng, các tài sản do khách hàng ủy thác.

    Theo Hoài Giang
    Tuổi trẻ
  9. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Anh đã bảo thay vì dự trữ các anh lại chơi Ls giờ chết cả lút :

    Tài chính - ngân hàng
    Chế độ đọc sách Thứ 2, 30/05/2011, 17:29

    Moody: Nợ xấu của ngân hàng Việt Nam tăng cùng với lãi suất



    [​IMG]
    Trong tuần trước, VinaCapital khẳng định lãi suất cho vay tại các ngân hàng thương mại đã lên đến mức gần 28%.
    Cơ quan xếp hạng tín dụng Moody cho rằng nợ xấu tại các ngân hàng Việt Nam có thể tăng lên bởi tài chính của người vay tiền đi xuống do lãi suất cao.

    Trong nghiên cứu công bố ngày hôm nay của Moody lấy từ báo cáo thường niên bằng tiếng Anh của các ngân hàng, các ngân hàng hạch toán nợ xấu cao hơn.

    Ông Christine Kuo, chuyên gia tín dụng cao cấp tại Moody, phát biểu: “Nợ xấu đang tăng lên. Điều này phản ánh khả năng tài chính của doanh nghiệp đi xuống bởi lợi nhuận giảm khi chi phí tăng và gánh nặng nợ tăng do lãi suất cao.”

    Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong tháng này đã nâng lãi suất trên thị trường mở lên 15% từ mức 14% trước đó và 10% ở thời điểm đầu năm 2011. Trong tuần trước, VinaCapital khẳng định lãi suất cho vay tại các ngân hàng thương mại đã lên đến mức gần 28%.
    Tháng 2/2011, Thủ tướng *************** tuyên bố mục tiêu tăng trưởng tín dụng của năm 2011 dưới 20%, thấp hơn so với mục tiêu 23% trước đó.


    Chuyên gia Kuo viết: “Tăng trưởng tín dụng chậm lại sẽ giúp kiềm chế lạm phát, hoạt động cấp vốn và chất lượng tài sản của các ngân hàng sẽ cải thiện. Dù tình trạng thắt chặt tín dụng sẽ dẫn đến nợ xấu tăng trong năm nay và có thể cả năm sau, tăng trưởng tín dụng thấp sẽ giúp các ngân hàng chọn lựa đối tượng tốt hơn.”

    Tháng 5/2011, lạm phát tăng 19,78% so với cùng kỳ, mức cao nhất trong hơn 2 năm.

    Vũ Tuấn
    Theo Bloomberg
  10. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Đưng hy vọng thị trường chứng khoán tăng mạnh nhá , cực kỳ viễn vông cho dù có giảm mạnh qua tháng 6 , bởi một điều dễ hiểu là lấy đâu ra tiền mà bơm tiếp cho nó lên

Chia sẻ trang này