Chuẩn bị đi các bác sắp có tin mời roài .

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phuongxa20, 11/03/2011.

1500 người đang online, trong đó có 119 thành viên. 01:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 49843 lượt đọc và 223 bài trả lời
  1. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Việc đầu tư công cũng nên xoáy vào những công trình trọng điểm mang hiệu quả thiết thực tránh lãng phí là rất cấp thiết qua đó cũng tránh được tình trạng tham nhũng , công trình kém hiệu quả , vô bổ
  2. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    bac nào có cao kiến thì thêm vào ;))
  3. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Hôm nay đã có anh Hào đăng đàn roài , mai sẽ nhân rộng ;))
  4. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Ai bao khong co tien :

    Ngày 4/4: NHNN bơm ra 30.000 tỷ đồng, lãi suất OMO kỳ hạn 7 ngày lên 13%/năm


    [​IMG]
    Tuần từ 28/3 – 1/4, NHNN bơm ra thị trường gần 8.930 tỷ đồng, lãi suất OMO kỳ hạn 7 ngày tăng từ 12% lên 13% vào ngày ¼.
    P.MsoNormal { MARGIN: 0in 0in 0pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; FONT-SIZE: 12pt; mso-style-parent: ""; mso-pagination: widow-orphan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"}LI.MsoNormal { MARGIN: 0in 0in 0pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; FONT-SIZE: 12pt; mso-style-parent: ""; mso-pagination: widow-orphan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"}DIV.MsoNormal { MARGIN: 0in 0in 0pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; FONT-SIZE: 12pt; mso-style-parent: ""; mso-pagination: widow-orphan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"}SPAN.cmsnewsnormal10 { mso-style-name: cms_news_normal10}DIV.Section1 { page: Section1}

    Theo thống kê của Bloomberg, trong ngày 4/4/2011, NHNN đã bơm ra thị trường 30.000 tỷ đồng, cao nhất từ đầu năm, lãi suất đấu thầu 13%/năm. Mặc dù lãi suất trên thị trường OMO tăng liên tục từ mức 8,25% từ tháng 11/2010 lên 13% vào tháng 4/2011, tuy nhiên so với mức huy động vốn 16 – 20% trên thị trường liên ngân hàng hiện nay thì mức lãi suất vay vốn trên thị trường OMO vẫn ở mức thấp, và các NHTM vẫn coi OMO là kênh “cứu cánh” về thanh khoản.

    Theo thống kê trong tuần, từ 28/3 – 1/4, NHNN đã bơm ra thị trường 107.929 tỷ đồng, hút về 99.000 tỷ đồng, như vậy NHNN đã bơm ròng gần 8.930 tỷ đồng trong tuần qua, sau khi đã bơm ròng 3.000 tỷ đồng tuần trước đó. Tính riêng trong tháng 3, NHNN đã hút ròng về 16.487 tỷ đồng trên OMO.

    Tuần qua, mức lãi suất kỳ hạn 7 ngày trên thị trường OMO đã tăng từ 12% lên 13% vào ngày 1/4/2011, khi NHNN đã tăng lãi suất tái cấp vốn và lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và lãi suất cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng là 13,0%/năm.

    Hiện nay, NHNN sử dụng 5 công cụ lãi suất để điều hành thị trường tiền tệ là lãi suất cơ bản, LS tái chiết khấu, LS tái cấp vốn, LS trên thị trường OMO và tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Việc tăng các lãi suất chủ chốt trong thời gian gần đây cho thấy NHNN quyết tâm siết chặt thị trường tiền tệ, phấn đấu đạt tăng trưởng tín dụng dưới 20% trong năm nay.

    Theo CTCP Chứng khoán Thăng Long, thanh khoản thị trường liên ngân hàng sẽ còn căng thẳng trong những tháng tới. Trước mắt, lãi suất liên ngân hàng có thể vẫn xoay quanh mốc 20% đối với các kì hạn ngắn trong tuần tới do đây là những ngày cuối cùng để đảm bảo nhu cầu dự trữ trong tháng 3.

    Phương Mai



    [​IMG]
  5. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Kha kha giờ mới chính thức có tin nhá , bác R ém kỹ quá :

    Tài chính - ngân hàng
    Chế độ đọc sách Thứ 6, 08/04/2011, 20:55

    Đầu tháng 5: Dự trữ bắt buộc ngoại tệ sẽ tăng thêm 2%


    [​IMG]

    Ngoài ra, lãi suất tiền gửi ngoại tệ sẽ bị áp trần 3%. Quan điểm này được NHNN thống nhất chiều nay, thông tin chính thức có thể được công bố ngày mai.

    Khách hàng sẽ không được hưởng lãi suất tiền gửi ngoại tệ quá 3%, đồng thời tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ sẽ tăng thêm 2%. Quan điểm này được Ngân hàng Nhà nước thống nhất chiều nay, thông tin chính thức có thể công bố ngày mai.

    Theo đó, từ đầu tháng 5, tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng bằng ngoại tệ (áp dụng cho tất cả ngân hàng) từ 4% sẽ tăng lên 6% trên tổng số dư tiền gửi. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng ngoại tệ từ 12 tháng trở lên là 4% (mức cũ 2%), một nguồn tin từ Ngân hàng Nhà nước cho VnExpress.net biết.

    Ngoài ra, cũng theo nguồn tin này, lãi suất huy động USD cá nhân sẽ bị khống chế dưới 3% một năm, còn tiền gửi ngoại tệ của các tổ chức vẫn ở mức 1%. Quy định này sẽ được áp dụng ngay sau đợt nghỉ lễ Quốc tổ.

    Động thái tăng dự trữ bắt buộc và khống chế lãi suất tiền gửi USD của ngân hàng Nhà nước xuất phát trong bối cảnh từ đầu năm nay, lãi suất tiền đồng luôn ở mức cao lên đến trên 20% một năm khiến nhiều doanh nghiệp đã quay sang vay USD. Chính điều này góp phần đẩy tăng trưởng tín dụng bằng ngoại tệ quý một tăng cao tới 12,06%, trong khi tín dụng tiền đồng chỉ tăng 1,43%.

    Phó tổng giám đốc một nhà băng có trụ sở tại TP HCM chia sẻ, việc tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc ngoại tệ và khống chế lãi suất tiền gửi USD sẽ khiến ngân hàng ông phải tính toán, cân nhắc lại bài toàn huy động và cho vay ngoại tệ trong thời gian tới. Bởi tăng dự trữ bắt buộc sẽ làm tăng chi phí vốn.

    Nhưng trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước khống chế tăng trưởng tín dụng, trong đó có tín dụng ngoại tệ, ở mức dưới 20% trong năm 2011, việc tăng dự trữ bắt buộc ngoại tệ theo ông là phù hợp vì nó sẽ làm giảm áp lực tỷ giá, lạm phát.

    Một chuyên gia kinh tế thuộc thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ nhận định, một khi tỷ lệ dự trữ bắt buộc tăng cùng với lãi suất tiền gửi USD bị khống chế ở mức thấp, nhà băng buộc phải giảm huy động. Khi đó, sự hấp dẫn của ngoại tệ không còn; thị trường vàng, bất động sản và chứng khoán lại khá ảm đạm, trong khi khoảng cách gần 10% giữa lãi suất huy động tiền đồng và USD sẽ khiến người dân chuyển đổi USD sang đồng để gửi tiết kiệm.

    Trên thực tế, ngay từ cuối tháng 3, các ngân hàng đã bắt đầu mạnh tay giảm lãi suất huy động USD. Thay vì 6,3-6,5% một năm trước đó, hiện xuống còn quanh 5%, thậm chí Sacombank mới đây mạnh tay điều chỉnh mức cao nhất chỉ còn 4,88% với khoản tiền trên 300.000 USD kỳ hạn 2-3 tháng.

    Theo Lệ Chi
    VnExpress
  6. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Cái này mà làm trước 1 tháng thì đỡ bao nhiêu nhuể , thôi chậm mà quyết định được thế này cũng là sáng suốt roài ;))
  7. maihuongtran

    maihuongtran Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2010
    Đã được thích:
    2.335
    lượng USD trong bank cao bằng Oil?
  8. kimlongbn

    kimlongbn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    3
    pán vàng thời buổi này thì chỉ co mà cụt vốn
    vàng là để găm vốn chứ như ttck vịt ngan này thì chỉ có đổ thóc giống ra mà ăn thôi
  9. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Cái này muốn thành công thì phải giảm đầu tư công thêm nữa
  10. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Giảm đầu tư công sẽ an toàn do khi hạ Ls USD sẽ có một bộ số dòng tiền nóng rút ra trước mắt nhưng lượng usd trong dân mau chóng bù vào khoảng này ngay do dân ta là dân đầu cơ rất giỏi ;))

Chia sẻ trang này