Chuẩn bị đi các bác sắp có tin mời roài .

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phuongxa20, 11/03/2011.

4858 người đang online, trong đó có 578 thành viên. 19:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 57569 lượt đọc và 223 bài trả lời
  1. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    KINH DOANH
    Thứ năm, 3/3/2011, 10:43 GMT+7
    writeSociable('http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/03/doanh-nghiep-tu-nhan-my-muon-rot-von-vao-viet-nam/','Doanh+nghiệp+tư+nhân+Mỹ+muốn+rót+vốn+vào+Việt+Nam','Doanh+nghiệp+tư+nhân+Mỹ+muốn+rót+vốn+vào+Việt+Nam','sociable',1000501247); [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] E-mail [​IMG] Bản In
    Doanh nghiệp tư nhân Mỹ muốn rót vốn vào Việt Nam

    Lần đầu tiên hội nghị đầu tư quốc tế của Tổ chức đầu tư tư nhân hải ngoại Mỹ (OPIC) nhắm đến thị trường mới nổi Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Hội nghị diễn ra tại Indonesia ngày 3-5/5.

    Năm nay là lần thứ 7 hội nghị đầu tư quốc tế được OPIC tổ chức, nhằm giúp các doanh nghiệp Mỹ đầu tư tới các thị trường mới.
    [​IMG]Tiến sĩ Lawrence Spinelli. Ảnh: B.H.Tiến sĩ Lawrence Spinelli, Giám đốc đối ngoại Tổ chức đầu tư tư nhân hải ngoại (OPIC) cho VnExpress.net biết: "Trong thời kỳ kinh tế suy thoái, các doanh nghiệp Mỹ thường tìm kiếm cơ hội đầu tư ở nước ngoài. Năm nay, mục tiêu hướng đến của họ là Đông Nam Á và Việt Nam nổi lên là một nước nhiều tiềm năng".
    Chính vì vậy, đến với hội nghị đầu tư quốc tế lần thứ 7 tại Indonesia vào ngày 3-5/5 sắp tới, OPIC sẽ tạo điều kiện để phía doanh nghiệp Mỹ gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp Việt Nam và hỗ trợ về tài chính để các dự án khả thi được nhanh chóng triển khai. Với những dự án nhỏ, khoảng thời gian để hoàn tất khâu hỗ trợ tài chính là 2-4 tháng, dự án lớn 4-6 tháng.
    Theo Tiến sĩ Lawrence Spinelli, hội nghị lần này sẽ liên kết các nhà đầu tư Mỹ và nhà đầu tư trong khu vực, các tổ chức tài chính, quản lý quỹ đầu tư tư nhân, các đối tác địa phương và quan chức chính phủ. Nội dung chính sẽ tập trung vào thảo luận đầu tư phát triển du lịch, công nghệ thông tin, hạ tầng cơ sở, vận tải, năng lượng tái tạo. Trong đó, du lịch, phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng hứa hẹn sẽ thu hút nhiều dự án tại Việt Nam.
    Bạch Hường
  2. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226

    thế giới lại đang chốt vàng roài ;))
  3. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
  4. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226


    Ra cái này cần phải giảm tăng trưởng tín dụng USD và kiểm soát thật chặt giao dịch usd trên tt tự do ;))
  5. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Tình hình lạm phát này còn dai dẳng do Fed còn đang chờ động thái của thằng TQ xem có nâng giá đồng NDT không , nếu xấu thì Fed lại bơm thêm một gói hỗ trợ mới và súng cũng đã lên nòng sẵn ( CP Mỹ hết tiền hoạt động roài )....hiệu quả của gói kích cầu của Fed cũng đã đem lại kết quả tốt ...đây quả là tín hiệu xấu cho TQ , mới đây TQ cũng thừa nhận :

    Trung Quốc: Tỷ giá đồng nhân dân tệ đóng vai trò then chốt trong kiềm chế lạm phát


    [​IMG]
    Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tuyên bố Trung Quốc sẽ sử dụng mọi biện pháp có thể, trong đó bao gồm cả tỷ giá đồng nhân dân tệ để giúp kiểm soát giá cả.
    Theo Tân Hoa xã trích lời Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, Trung Quốc sẽ sử dụng mọi biện pháp có thể, trong đó bao gồm cả tỷ giá đồng nhân dân tệ để giúp kiểm soát giá cả.

    Lần đầu tiên, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo thừa nhận rằng tỷ giá đồng nhân dân tệ đóng vai trò then chốt trong kiềm chế lạm phát.

    Trung Quốc từ trước đã sử dụng lãi suất và tỷ lệ dự trữ bắt buộc để kiểm soát giá cả.

    Trong bài phát biểu gần đây, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói: “Chúng tôi cần phải sử dụng tốt công cụ giá cả và định lượng, trong đó bao gồm cả các biện pháp trên thị trường mở, tỷ lệ dự trữ bắt buộc của ngân hàng, lãi suất và tỷ giá để kiểm soát các yếu tố tiền tệ trong lạm phát.”

    Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng Trung Quốc cần để đồng nhân dân tệ đóng vai trò lớn hơn trong kiềm chế lạm phát.

    Ông Chu Tiểu Xuyên, thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, trong tháng 3/2011 khẳng định đồng nhân dân tệ chỉ đóng vai trò thứ cấp trong các biện pháp chính sách dùng để kiềm chế lạm phát.

    Hiện chưa rõ liệu tuyên bố của ông Ôn Gia Bảo phát đi tín hiệu về việc Trung Quốc sẽ để đồng nhân dân tệ tăng giá mạnh hơn khi giá hàng hóa toàn cầu tăng.

    Khi được hỏi liệu Trung Quốc có để đồng nhân dân tệ tăng giá nhanh hơn để kiềm chế lạm phát, Thủ tướng Trung Quốc trả lời rằng Trung Quốc sẽ điều chỉnh tỷ giá đồng nhân dân tệ linh hoạt hơn thế nhưng quá trình nâng giá đồng nhân dân tệ sẽ diễn ra từ từ.

    Trung Quốc đã lựa chọn nâng giá đồng nhân dân tệ dần dần. Từ tháng 6/2010 khi Trung Quốc bỏ chế độ neo tỷ giá đồng nhân dân tệ, đồng nhân dân tệ mới tăng giá 4,5%.

    Ngọc Diệp
    Theo Reuters
  6. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Trâu bò đá nhau ruồi muỗi vạ lây roài , thằng TQ thâm vãi quí 1 thặng dư rất khủng nếu tính khoảng 200 tấn vàng và nguyên liệu thô nhập trong quí 1 , động thái của chúng ta là cần xem kế hoạch sắp tới của thằng TQ ;))
  7. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Còn thị trường trong nước cần xem động thái sắp tới của NHNN có hạ tăng trưởng tín dụng đôla và kiểm soát gắt giao dịch đô trên thị trường tự do hay không vì nếu không thì với mức lãi suất thấp doanh nghiệp lại tăng vay usd ;))
  8. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Thằng TQ càng lì thì thế giới càng khổ ....nội tại TQ càng nguy khốn , với hơn một tỷ dân như cầu thực phẩm tăng cao là nguy ( phần lớn nguồn nhập từ Mỹ )....kinh tế thế giới khó khăn nhu cầu mua sắm hạn chế sẽ dùng biện pháp kiểm soát , thắt chặt do vậy đằng nào cũng chết nếu không nâng giá NDT
  9. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    +7)
    [​IMG] Nhà đầu tư tỷ phú George Soros

    “Lạm phát của Trung Quốc ngoài tầm kiểm soát”
    VIT - Nhà đầu tư tỷ phú George Soros cho rằng quyết định giữ đồng tiền yếu của chính phủ Trung Quốc đã dẫn tới lạm phát leo thang và giá cả tăng cao.

    Trong cuộc hội thảo tại Bretton Woods, New Hampshire hôm 10/4, chủ tịch Soros của Soros Fund Management phát biểu rằng, trong khi việc thực hiện chính sách đã giúp Trung Quốc thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã bỏ lỡ cơ hội cho phép đồng NDT tăng giá nhằm kiểm soát lạm phát.

    Ông cho rằng, việc cho phép đồng tăng giá là cách thuận lợi để kiểm soát lạm phát. Tuy nhiên, các nhà chức trách nước này đã bỏ lỡ cơ hội đó. Hiện Trung Quốc đang phải chịu mức lạm phát ngoài tầm kiểm soát, gây ra nguy cơ lạm phát giá cả.

    Theo Bloomberg, đồng NDT của Trung Quốc chỉ tăng 4,6% so với USD trong vòng 2 năm qua, mức tăng ít nhất trong số 10 loại tiền tệ châu Á, mặc dù tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã hồi phục và dự trữ ngoại hối đạt mức cao kỷ lục.

    Tiền tệ mạnh sẽ kiềm chế được lạm phát bằng cách làm cho giá hàng hóa nước ngoài rẻ hơn tại Trung Quốc. Hôm 10/4, Trung Quốc công bố thâm hụt thương mại quý 1/2011 lên tới 1,02 tỷ USD, được thúc đẩy một phần bởi giá cả hàng hóa tăng cao. Đây là lần đầu tiên trong 6 năm, Trung Quốc chứng kiến thâm hụt thương mại trong cả quý.

    Lạm phát tháng 3/2011 của Trung Quốc tăng lên 5,2%, vượt quá mục tiêu năm 2011 giữ lạm phát ở mức 4% của chính phủ nước này.

    Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 9,8% trong quý 4/2010 nhờ tăng trưởng sản xuất công nghiệp và bán lẻ. Trung Quốc sẽ công bố số liệu kinh tế của quý 1 năm nay vào ngày 15/4 tới.

    Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã nâng lãi suất cơ bản 4 lần và dự trữ bắt buộc 6 lần kể từ quý 3/2010 để kiềm chế lạm phát.

    Tuần trước, HSBC Holdings cho rằng, lãi suất có khả năng tiếp tục tăng. Credit Suisse Group dự báo lãi suất tiền gửi một năm của Trung Quốc sẽ tăng thêm 1,5 điểm phần trăm nữa vào cuối năm nay.

    Theo ông Soros, tình trạng này không thể tiếp tục. Có trở ngại lớn với cơ chế của chính phủ để nới lỏng hệ thống đang phục vụ rất tốt cho lợi ích quyền lực. Ông cho rằng đó là vấn đề quan trọng đối với tương lai của Trung Quốc.

    Tỷ phú Soros, 80 tuổi, năm 1992 đã chiến thắng trong vụ cá cược rằng, nước Anh sẽ thất bại trong việc giữ đồng tiền của mình trong hệ thống tỷ giá hối đoái châu Âu trước đồng euro. Các thương vụ thành công khác của ông này bao gồm việc đặt cược rằng đồng Mark Đức sẽ tăng sau khi bức tường Berlin sụp đổ, và chứng khoán Nhật bắt đầu giảm mạnh năm 1989.


    var currentday=11; var currentthang=4; var currentnam=2011;Theo Bloomberg
    Tin dịch
    Nguồn tin: Bloomberg
    Từ khóa: Kinh tế Trung Quốc
  10. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Nếu lạm phát không giảm mà tăng thì khả năng bạo loạn tại TQ sẽ gấp 1000 lần tại Mỹ vì sao ? là do TQ không có quĩ phúc lợi kiểu Mỹ , tỷ lệ giàu nghèo chênh lệch quá lớn , lực lượng nghèo , tầng lớp lao động phổ thông quá lớn , dân tộc ô hợp rất đố kỵ nhau ... nền dân chủ tại TQ kém nên trách nhiệm thường được qui cho lãnh đạo .

Chia sẻ trang này