Chuẩn bị đi các bác sắp có tin mời roài .

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phuongxa20, 11/03/2011.

4380 người đang online, trong đó có 418 thành viên. 10:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 57590 lượt đọc và 223 bài trả lời
  1. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    một bằng chứng rõ ràng cho sự bất ổn dân tộc là dân chúng vùng miền này hay đầu độc vùng miền khác bằng các loại thức ăn , đồ uôn độc hại ... sữa độc , trứng giả . bánh bao nhân giấy , dầu bẩn từ cống rãnh ....thịt heo tăng trọng
  2. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Cần phải có vài cái nhà máy kiểu này may ra mới giảm thâm hụt với TQ :


    Nokia được miễn tiền thuê đất tại Bắc Ninh đến 2018

    [​IMG]
    Sau thời gian này, tỉnh Bắc Ninh sẽ hỗ trợ tiền thuê đất hàng năm cho phần diện tích 17,25ha Nokia đã thuê trong suốt thời gian hoạt động của nhà máy.

    Ngoài ra, Nokia cũng đưa ra nhiều đề xuất ưu đãi khác và hiện nay vẫn đang trong giai đoạn thương thảo, thậm chí nhiều vấn đề Bắc Ninh cũng không thể tự quyết mà đang xin ý kiến Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

    Ông Nguyễn Nhân Chiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nói rằng tỉnh đang “cố gắng vận dụng tối đa các khung ưu đãi của nhà nước”. Nokia là nhà đầu tư quan trọng, nên việc đưa ra các ưu đãi đặc biệt là phù hợp.

    Nokia đã tiến hành ký thỏa thuận đầu tư với Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào tháng 2/2011 và ký thỏa thuận thuê đất tại khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh sau đó.

    Dự kiến, giấy phép đầu tư nhà máy của Nokia sẽ sẽ được cấp trong tháng 4 này.



    Theo tờ trình về dự án này của Nokia, dự án sẽ được khởi công vào đầu quý III/2011, đi vào sản xuất từ quý I/2012 và sẽ đạt công suất tối đa vào quý II/2014.

    Nguồn Vneconomy
  3. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Sợ thằng TQ thật hôm nay lại một phát hiện mới :

    ,
    Trung Quốc:
    Kinh hoàng bánh bao “bẩn” ở siêu thị
    Cập nhật lúc 14/04/2011 02:05:00 PM (GMT+7)
    Một công nhân tiết lộ: “Tôi không bao giờ ăn bánh này. Có đánh chết tôi cũng không dám ăn".

    TIN BÀI KHÁC
    Săn đỉa, bán hơn triệu đồng/kg
    Lật tẩy sức hút của sữa ngoại
    Rộ mốt phẫu thuật tai nhọn
    Thực hư trúng kỳ nam trị giá 20 tỷ đồng



    Theo kênh truyền hình CCTV, Trung Quốc, những ngày qua Thượng Hải đã phát hiện nhiều siêu thị tuồn bánh bao dùng chất tẩy trắng, đường hóa học và chất chống thối ra thị trường gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.

    [​IMG]
    Bánh bao “tái chế".

    Hôm qua 12/4 Thị trưởng thành phố Thượng Hải - Hàn Chính đã quyết định thành lập một tổ điều tra vụ việc này và công khai kết quả trước dư luận.

    Chương trình “Tiêu dùng” của CCTV đưa tin, mỗi ngày có hơn 30 ngàn chiếc bánh bao độc hại này được đưa vào kệ bày bán tại các siêu thị lớn như Thượng Hải Liên Hoa, Hoa Liên, Địch Á Thiên Thiên…

    Kết quả điều tra ban đầu phát hiện, trên bao bì các dòng sản phẩm bánh bao này, ngày sản xuất được in thành ngày nhập hàng vào siêu thị, những chiếc bánh đã quá hạn sử dụng thì được hô “biến” thành bánh bao mới.

    Một nhân viên siêu thị cho hay, những loạt bánh bao tẩy trắng này đều do một công ty sản xuất và cung ứng, hiện bán khá chạy tại các siêu thị lớn. Phóng viên CCTV đã xâm nhập vào xưởng sản xuất của công ty này và phát hiện một loạt bánh bao dập ngày sản xuất 22/3 được tuồn ngược trở lại xưởng để “tái chế” thành bánh bao mới và xuất lại cho siêu thị.

    Theo ghi nhận của phóng viên, những chiếc bánh bao cũ được đổ vào máy đánh tan thành bột. Sau đó một công nhân đổ thêm 2 túi bột trắng vào cho máy đánh đều trước khi đổ khuôn. Chưa đầy 10 phút sau, loạt bánh bao “tái chế” nóng hổi được xuất lò. Công đoạn tái chế kéo dài khoảng gần 20 phút.

    Phóng sự của CCTV cho biết công ty này đã dùng đường hóa học để thay thế đường kính, đồng thời trộn thêm chất bảo quản, chống thối và chất tẩy trắng không rõ nguồn gốc. Một công nhân tiết lộ: “Tôi không bao giờ ăn bánh này. Có đánh chết tôi cũng không dám ăn.” Mỗi ngày, bình quân công ty tái chế bánh bao xuất xưởng khoảng 30 ngàn chiếc và cung ứng cho từ 300 đến 400 siêu thị ở Thượng Hải, hàng đang bán rất chạy.

    (Theo VTC News)
  4. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Tin này ra thảo nào đô chợ đen còn thảm hơn cả ngân hàng :


    Co trạng thái ngoại tệ, thu hẹp "đất" đầu cơ
    Cuối cùng, định hướng giảm giới hạn trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng cũng đã được đưa ra, một sự điều chỉnh của chính sách để phù hợp hơn với thực tế.
    Ngày 13/4, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt kết luận của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tăng cường quản lý ngoại hối trong thời gian tới.

    Nhiều sửa đổi, bổ sung về chính sách đã được giao cho Ngân hàng Nhà nước làm đầu mối xây dựng, trong đó có quy định về trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối.

    Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thay thế quy định hiện hành theo hướng giảm giới hạn tổng trạng thái ngoại tệ dương và tổng trạng thái ngoại tệ âm của tổ chức tín dụng. Vấn đề còn lại là sẽ có sự thu hẹp như thế nào, hay một giới hạn bao nhiêu thay cho mức +/-30% vốn tự có (vốn điều lệ và các quỹ) của các tổ chức tín dụng.

    Tính hợp lý của yêu cầu điều chỉnh này đã được nhiều ý kiến đề cập đến trong thời gian qua. Câu hỏi đặt ra là sao phải đến lúc này mới bắt đầu tính thực hiện, trong khi thời điểm “nóng bỏng” vừa qua của thị trường lại không sử dụng như một giải pháp cho tác động tức thời.

    Hồi đầu năm, thị trường ngoại hối lên cơn sốt. Giá USD liên tục leo thang trên thị trường tự do, chênh lệch với giá niêm yết chính thức của các ngân hàng thương mại lên tới 10%. Trên thị trường liên ngân hàng, có thông tin phản ánh một số trường hợp đầu cơ, góp phần tạo căng thẳng ngay trên thị trường chính thức.

    Lúc đó, một số khuyến nghị cho rằng Ngân hàng Nhà nước cần thu hẹp giới hạn tổng trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, hạn chế “đất” đầu cơ ngay trong lòng ngân hàng; những trường hợp có trạng thái dương lớn sẽ buộc bán ra để tạo cung cho thị trường, góp phần hạ nhiệt tỷ giá.

    Nhưng muộn còn hơn không. Bởi giới hạn +/-30% đó đã tồn tại cả chục năm qua, trong khi thực tế đã có quá nhiều thay đổi.

    Mười năm về trước, vốn tự có của nhiều ngân hàng thương mại chỉ từ 100 - 300 tỷ đồng, với trạng thái ngoại tệ dương tối đa 30%, họ được giữ từ 30 - 90 tỷ đồng bằng ngoại tệ. Nhưng nay, vốn tự có của nhiều nhà băng đã từ 3.000 - 14.000 tỷ đồng, riêng các ngân hàng quốc doanh lớn cũng đã có 17.000 đến gần 19.000 tỷ đồng mỗi thành viên, lượng ngoại tệ họ được tích trữ theo giới hạn đó là rất lớn.

    Thực tế, trong những biến động thời gian qua, thông tin cập nhật từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy trạng thái ngoại tệ chung của cả hệ thống chỉ xoay quanh điểm cân bằng của giới hạn đó, thậm chí nhiều thời điểm âm; nhưng, với quy mô vốn tự có lớn, hoạt động đầu cơ của số ít thành viên nếu xẩy ra (như từng có hồi đầu năm) cũng có thể tạo trọng số bất lợi đối với cân bằng cung - cầu của cả hệ thống.

    Hiện chưa rõ Ngân hàng Nhà nước sẽ giảm giới hạn này về tỷ lệ bao nhiêu, nhưng theo ý kiến của các chuyên gia đưa ra gần đây, bên cạnh hạn chế khả năng đầu cơ, việc thu hẹp là cần thiết để giúp giải phóng bớt lượng ngoại tệ bị “đọng” ở những ngân hàng tích trữ quá lớn, đưa vào lưu thông, góp phần ổn định tỷ giá.

    Cùng với những giải pháp Ngân hàng Nhà nước đưa ra mới đây (tăng tỷ giá và siết biên độ, kết hối ngoại tệ các tập đoàn và tổng công ty Nhà nước, tăng dự trữ bắt buộc và áp trần lãi suất huy động USD…), việc điều chỉnh trên sẽ góp phần tạo sự cộng hưởng của chính sách để bình ổn thị trường ngoại hối.

    Chỉ có điều, có những điều chỉnh vừa qua thường chỉ được đưa ra sau khi thực tế đã thay đổi quá nhiều hoặc đã phát sinh bất cập sau một thời gian dài…

    * Theo quy định hiện hành, tổng trạng thái ngoại tệ dương cuối ngày của tổ chức tín dụng không được vượt quá 30% vốn tự có của tổ chức tín dụng tại thời điểm đó; tổng trạng thái ngoại tệ âm cuối ngày không được vượt quá 30% vốn tự có; trường hợp đặc biệt, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có thể xem xét cho phép tổ chức tín dụng được duy trì trạng thái ngoại tệ vượt quá giới hạn quy định.


    var currentday=14; var currentthang=4; var currentnam=2011;Theo VNE
    Tin đăng lại
    Nguồn tin: Vneconomy
  5. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Chưa nên mạnh tay đạp thị trường BDS vì điều này đồng nghĩa với ngân sách quốc gia sẽ giảm mạnh ;))
  6. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Hà Nội: Tiếp tục bắt giữ vụ mua bán ngoại tệ trái phép 100 ngàn USD


    [​IMG]

    Vụ việc xảy ra sáng nay (14/4) tại cửa hàng kinh doanh vàng bạc của Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Hồng Dương, địa chỉ số 3 phố Ngõ Trạm, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).



    Sáng nay, Đội chống buôn lậu Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, ******* Hà Nội vừa bắt giữ 1 vụ mua bán ngoại tệ trái phép với số lượng lớn.

    Tại cửa hàng kinh doanh vàng bạc của Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và thương mại Hồng Dương, địa chỉ số 3 phố Ngõ Trạm, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), lực lượng Cảnh sát chống buôn lậu đã bắt quả tang vụ mua bán trái pháp luật 100 ngàn USD và hơn 8000 Euro.

    Cơ quan ******* cho biết: Số tiền này là của Cửa hàng vàng bạc Minh Thiết, thành phố Ninh Bình được các đối tượng vận chuyển về Hà Nội để bán cho Cửa hàng vàng bạc Hồng Dương và đây là đường dây mua bán ngoại tệ chuyên nghiệp. Toàn bộ tang vật đã bị tạm giữ, chờ điều tra xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

    Đây là vụ mua bán ngoại tệ trái pháp luật lớn thứ hai bị phát hiện và bắt giữ kể từ khi lực lượng chức năng siết chặt hoạt động thu đổi ngoại tệ theo Nghị quyết 11 của Chính phủ.

    Thực tế này cho thấy, việc mua bán ngoại tệ trái pháp luật vẫn âm thầm tiếp diễn, đòi hỏi các lực lượng chức năng phải tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi phạm theo quy định của Pháp luật.

    Đồng thời cũng đòi hỏi Chính phủ cần khẩn trương bổ sung, hoàn thiện và ban hành những quy định, chế tài xử phạt theo hướng nghiêm khắc hơn để nâng cao hiệu quả quản lý thị trường ngoại hối.

    Theo Nguyễn Sơn
    VTV
  7. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    kiểu này thì nạn buôn lậu sẽ bị tận diệt thôi , kiếm ăn kiểu này khác gì nuôi heo ;))
  8. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Chính phủ Mỹ cắt giảm ngân sách > chứng khoán Mỹ có thể giảm như vậy cpi cũng sẽ giảm

    Mỹ giảm 4.000 tỉ USD thâm hụt ngân sách trong 12 năm
    14/04/2011 18:17
    (TNO) Hôm 13.4, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố quyết tâm cắt giảm thâm hụt ngân sách 4.000 tỉ USD cho Chính phủ Mỹ trong vòng 12 năm tới. Kế hoạch thực hiện của chính quyền Washington đưa ra bao gồm kết hợp việc cắt giảm chi tiêu và tăng thu thuế, Bloomberg đưa tin.
    >> Chính phủ Mỹ tránh được nguy cơ đóng cửa vào phút chót
    Để hoàn thành đúng tiến độ theo lộ trình 12 năm này, ông Obama đề ra mục tiêu phải giảm mức thâm hụt ngân sách hằng năm xuống 2,5% GDP từ nay tới năm 2015. Mức thâm hụt dự kiến cho năm 2011 là 10,9% GDP.
    Về vấn đề tăng nguồn thu từ thuế, ông Obama cam kết sẽ hạn chế tốc độ tăng đóng thuế, thay vào đó sẽ tiến hành giám sát chặt hơn, lấp những kẽ hở pháp luật để tránh hiện tượng trốn thuế, tăng thu từ nguồn này.
    [​IMG]
    Chính phủ Mỹ sẽ không còn mạnh tay chi tiền như trước để tránh nguy cơ vỡ nợ - Ảnh: AFP

    Trong bài phát biểu tại Đại học George Washington, Tổng thống Mỹ đã nói “chúng ta phải sống đúng với những gì chúng ta đang có, giảm thâm hụt ngân sách sẽ giúp chúng ta ít nợ nần hơn”, đồng thời ông cũng phát biểu việc làm này là cần thiết để bảo vệ những thành quả và đà phục hồi kinh tế sau suy thoái của Mỹ.
    Để đạt được mục tiêu đề ra, kế hoạch cắt giảm của ông Obama sẽ phải gấp rút thực hiện, và thực hiện một cách toàn diện, triệt để từ nay tới năm 2014 nếu tỷ lệ nợ công/GDP không ổn định. Theo đó, cắt giảm chi tiêu và tăng thu thuế sẽ được áp dụng trong mọi lĩnh vực, mọi khu vực, từ quốc phòng tới nông nghiệp.
    Ông Obama đề xuất giảm 400 tỉ USD trong lĩnh vực quốc phòng và gọi đây là một “sự tổng duyệt cơ bản” cần phải tiến hành.
    Ông Obama cũng kêu gọi kết thúc sớm chương trình giảm thuế cho người giàu tại Mỹ (dự kiến kết thúc vào năm 2012).
    Tuy nhiên, kế hoạch này cũng sẽ không áp dụng với các khu vực mang tính ổn định xã hội như An sinh xã hội, Y tế và các chương trình dành cho người thu nhập thấp tại Mỹ.
    Ông Obama cũng cho biết, tháng tới ông cùng Phó tổng thống Joe Biden sẽ có cuộc họp với các nhà lãnh đạo Quốc hội để nhằm đạt được thỏa thuận cho kế hoạch này vào cuối tháng 6.
    Kế hoạch này được bật mí trong bối cảnh vấn đề ngân sách đang là đề tài nóng hổi trong các cuộc tranh luận trên chính trường nước Mỹ. Cuối tuần trước, Chính phủ Mỹ thiếu chút nữa rơi vào nguy cơ “đóng cửa” do không đạt được thỏa thuận về ngân sách cho các hoạt động.
    Theo ước tính của Bộ Tài chính Mỹ, nợ công của Chính phủ Mỹ có thể sẽ lên tới 14.290 tỉ USD vào ngày 16.5 tới. Theo nhận định của quan chức bộ này, Quốc hội Mỹ cần phải hành động để tăng nguồn vốn cho quốc gia, và tạm thời hạn chế việc gia tăng nợ ít nhất cho tới đầu tháng 7.2011.
    Theo ước tính, sau 5 năm nữa, mức thâm hụt ngân sách lũy tiến của Mỹ sẽ là 3.800 tỉ USD, và sau 10 năm nữa sẽ tăng lên 7.200 tỉ USD
    Để có thể đạt được sự đồng thuận trong chính phủ, Tổng thống Obama có lẽ sẽ phải đấu tranh nhiều. Các nhà lãnh đạo của đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ đã tỏ ý không đồng tình với việc tăng thu thuế như một phần của kế hoạch giảm thâm hụt ngân sách.
    Chủ tịch Hạ viện Mỹ, John Boehner cho biết, “nếu tổng thống muốn làm những điều có ý nghĩa thì việc tăng thuế sẽ không nằm trong số đó”.
    Hầu hết các mục tiêu cắt giảm trong kế hoạch của ông Obama nằm trong nửa sau của lộ trình 12 năm là nhằm tránh những ảnh hưởng tiêu cực tới đà phục hồi kinh tế Mỹ.
    Thu Hạnh


  9. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Châu âu tăng lãi suất , hàng loạt quốc gia buộc phải thắt chặt kể cả Tây Ban Nha , Bồ Đào Nha , TQ nâng dự trữ bắt buộc lên 9 lần do vậy dòng tiền đầu cơ sẽ bị siết mạnh ...bây giờ chưa có dấu hiệu rõ ràng vì mới đây Nhật chi khoản 300 tỷ usd ra thị trường nên giá usd xuống mạnh nhất thời CPI còn cao
  10. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Indonesia tái áp thuế nhập khẩu gạo


    [​IMG]
    Thuế nhập khẩu đối với gạo và lúa mì giờ đây trở lại mức 450 rupiah (0,052 USD)/ kg sau khi tạm loại bỏ từ ngày 22/12 năm ngoái đến 31/3 năm nay.
    Theo thông báo của Bộ Tài chính Indonesia, chính phủ đã tái áp thuế nhập khẩu gạo kể từ ngày 1/4 sau khi tạm hoãn nó trong gần 4 tháng, bởi giấy phép nhập khẩu đã hết hạn vào cuối tháng 3.
    Thuế nhập khẩu đối với gạo và lúa mì giờ đây trở lại mức 450 rupiah (0,052 USD)/ kg sau khi tạm loại bỏ từ ngày 22/12 năm ngoái đến 31/3.
    Chính phủ đã tạm hoãn thuế nhập khẩu gạo đối với Cơ quan mua sắm lương thực nhà nước Bulog để đảm bảo giá gạo có thể rẻ hơn ở thị trường trong nước và làm giảm chi phí của Bulog trong bối cảnh giá gạo thế giới tăng cao.
    Theo quy định hiện hành, gạo có thể không được nhập khẩu trong mùa thu hoạch chính của Indonesia để ngăn chặn nguồn gạo nước ngoài làm sụt giảm giá gạo của nông dân trong nước.
    Indonesia đã cho phép Bulog nhập khẩu 2 triệu tấn gạo từ tháng 9 năm ngoái để đảm bảo nguồn cung cấp cho các kho dự trữ của chính phủ sau khi thất bại trong việc bảo đảm nguồn cung trong nước khi giá nội địa vượt qua 5.060 rupiah/kg.

    Phương Thảo​
    Theo Reuters

Chia sẻ trang này