Chuẩn bị lên tàu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi luotchung, 24/08/2015.

903 người đang online, trong đó có 361 thành viên. 10:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4267 lượt đọc và 50 bài trả lời
  1. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 5, 27/08/2015, 12:05

    Có thể đề xuất VietinBank là NH thí điểm đầu tiên tăng sở hữu vốn ngoại


    [​IMG]
    CTG: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam

    Vietinbank đang có kế hoạch xin Ngân hàng Nhà nước và Thủ tướng Chính phủ xem xét nới room ngoại, và nếu cần thiết sẽ đề xuất Vietinbank là ngân hàng thí điểm đầu tiên tăng sở hữu vốn ngoại.
    Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vừa có báo cáo cập nhật về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank – mã CTG).

    Báo cáo cho biết Vietinbank đang có kế hoạch xin Ngân hàng Nhà nước và Thủ tướng Chính phủ xem xét nới room ngoại, và nếu cần thiết sẽ đề xuất Vietinbank là ngân hàng thí điểm đầu tiên tăng sở hữu vốn ngoại.

    Tuy nhiên, BVSC cho rằng điều này khó có thể được thực hiện trong vòng 1-2 năm tới khi việc nới room đối với ngành ngân hàng có tính nhạy cảm cao, có thể ảnh hưởng đến an ninh ngành.

    Về kế hoạch tăng vốn năm 2015, Vietinbank tái khẳng định kế hoạch tăng vốn điều lệ từ mức 37.234 tỷ VNĐ lên mức 49.000 tỷ VNĐ trong năm nay. Việc tăng vốn điều lệ thêm 12.000 tỷ VNĐ này sẽ đến từ 2 nguồn bao gồm 3.000 tỷ VNĐ từ việc sáp nhập với PGBank sẽ được hoàn tất tại 30/9/2015 và 8.975 tỷ VNĐ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần. Song, theo BVSC, điều này sẽ khiến lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) của CTG giảm mạnh khoảng 32% trong 2015.

    Về lộ trình triển khai Basel II, hết 2015, Vietinbank sẽ hoàn tất áp dụng tính toán vốn theo các tiêu chuẩn cơ bản và đến hết năm 2017, ngân hàng sẽ áp dụng đầy đủ các tiêu chuẩn của Basel II trong quản trị và quản trị rủi ro.

    Hiện tại, Vietinbank đã tính toán vốn theo tiêu chuẩn cơ bản của Basel II và điều này dự kiến sẽ làm giảm tỷ lệ an toàn vốn (CAR) khoảng 1%. Để khắc phục điều này, Vietinbank dự kiến đa dạng hóa vốn tự có, trong đó tăng trái phiếu thứ cấp và giảm áp lực tăng vốn điều lệ. Năm 2015, Vietinbank có kế hoạch phát hành 8.000 tỷ VNĐ trái phiếu thứ cấp và đã phát hành được 4.500 tỷ VNĐ tính đến 30/6/2015.

    Về nợ xấu, Vietinbank hướng đến việc quản lý tổng số nợ xấu, bao gồm cả nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5 và dư nợ đã bán cho VAMC, ở mức dưới 2%.

    Tính đến 30/6/2015, nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5 của Vietinbank là 6.977 tỷ VNĐ. Nợ mà Vietinbank đã bán cho VAMC theo như BVSC ước tính là khoảng 7.500 tỷ VNĐ. Như vậy, tổng số nợ xấu của Vietinbank hiện tại ở mức khoảng trên 3%.

    “Do đó, chúng tôi cho rằng áp lực xử lý nợ xấu cũng như trích lập dự phòng của CTG trong năm tới vẫn còn khá lớn”, BVSC bình luận.

    Cũng trong bản báo cáo, để chuẩn bị cho việc Việt Nam tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN vào cuối năm 2015, Vietinbank đã thực hiện việc rà soát lại danh sách khách hàng theo hướng ưu tiên đối với những khách hàng thuộc nhóm ngành được hưởng lợi từ AEC và giảm dần hạn mức đối với những khách hàng thuộc nhóm ngành không được hưởng lợi từ AEC.

    Ngoài ra, Vietinbank cũng đã tiến hành chuyển đổi chi nhánh ngân hàng tại Lào thành ngân hàng con tại Lào nhằm chuẩn bị mở rộng mạng lưới tại Lào sau khi mở được ngân hàng con này.

    Vietinbank báo lãi trước thuế 3.878 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tỷ lệ nợ xấu 1,45%

    Mai Ngọc

    Theo InfoNet/BVSC
  2. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 5, 27/08/2015, 15:10

    Capital Economics: Thị trường chứng khoán mới nổi đang hấp dẫn sau đợt sụt giảm


    [​IMG]

    Những phiên giảm giá mạnh gần đây của các thị trường chứng khoán mới nổi đã khiến cổ phiếu tại các khu vực này rẻ và hấp dẫn hơn.
    Hãng Capital Economics cho biết chỉ số chứng khoán MSCI của các thị trường mới nổi giảm 11% từ đầu tháng 8 đến nay đã khiến hệ số P/E trượt của các thị trường giảm xuống mức 9,4 lần, dưới mức bình quân 5 năm là 10 lần.

    Trong khi đó, chỉ số MSCI của chứng khoán thế giới hiện có P/E ở mức 13,9 lần.

    Như vậy, chênh lệch P/E giữa chỉ số chứng khoán MSCI thế giới (theo dõi 23 thị trường chứng khoán phát triển) và MSCI của các thị trường mới nổi đã được nới rộng lên mức cao nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.

    Theo Capital Economics, khi tình hình bất ổn trên thị trường chứng khoán mới nổi được giải quyết, những thị trường này sẽ tăng sẽ tăng giá nhanh hơn trong những tháng tiếp theo.

    Trong số những thị trường mới nổi lớn, chứng khoán của Nga hiện có giá rẻ nhất. Chỉ số chứng khoán MSCI của Nga có P/E ở mức 4,9 lần, thấp hơn mức bình quân 5 năm là 5,2 lần. Xếp thứ 2 là thị trường Ai Cập với P/E ở mức 7,3 lần, nhưng vẫn cao hơn mức bình quân dài hạn là 4,3 lần.

    Chỉ số MSCI của Trung Quốc có P/E đạt 7,8 lần, thấp hơn 13% so với mức bình quân từ trước tới nay là 9 lần. Mặc dù vậy, mức P/E này thấp hơn so với mức P/E của chỉ số chứng khoán Shanghai Composite Index do chỉ số MSCI của Trung Quốc chủ yếu theo dõi các cổ phiếu của sàn chứng khoán Hồng Kông.

    Hoãn đưa Trung Quốc vào MSCI

    Theo Hoàng Nam / CNBC

    Người đồng hành
  3. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 5, 27/08/2015, 17:56

    Bloomberg: Chính phủ Trung Quốc can thiệp TTCK phiên 27/8


    [​IMG]

    Theo một nguồn tin thân cận của hãng tin Bloomberg, chính phủ Trung Quốc đã can thiệp hỗ trợ vào thị trường chứng khoán phiên 27/8 để thúc đẩy các chỉ số chính.
    Chính quyền Bắc Kinh muốn thị trường chứng khoán nước này bình ổn trước khi diễn ra cuộc diễu binh chiến thắng quân phát xít Nhật trong Chiến tranh Thế giới thứ II ngày 3/9 tới đây. Hãng tin Bloomberg cho biết nguồn tin trên không muốn được nêu tên bởi động thái trên của chính phủ không được công bố rộng rãi.

    Trong phiên 27/8, chỉ số Shanghai Composite Index tăng 5,34% vượt ngưỡng 3.000 điểm. Nguồn tin của Bloomberg nói rằng chính phủ đã mua vào các cổ phiếu bluechip, qua đó thúc đẩy chỉ số Shanghai Composite Index.

    Chứng khoán Trung Quốc trong những phiên gần đây đã "rung lắc" mạnh khi giảm 27,91% từ tháng 7 đền nay. Tính từ đầu năm đến nay, chỉ số Shanghai Composite Index đã giảm 4,67%.

    Nước cờ “hai hạ” có cứu được thị trường chứng khoán Trung Quốc?

    Theo Hoàng Nam / Bloomberg

    Người đồng hành
  4. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 5, 27/08/2015, 17:05

    Chủ tịch Fed New York: Khả năng tăng lãi suất tháng 9 suy giảm
    [​IMG]
    Chủ tịch FED chi nhánh New York William Dudley

    Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) chi nhánh New York, ông William Dudley, cho biết khả năng FED tăng lãi suất vào tháng 9 ít khả thi hơn so với dự đoán vài tuần trước.
    Các chuyên gia đang tranh luận về việc liệu FED có khả năng và có nên thắt chặt chính sách tiền tệ vào tháng 9/2015 hay không trong bối cảnh Trung Quốc vừa thay đổi quy chế tỷ giá, hạ lãi suất, hay tình hình bất ổn tại Hy Lạp và Châu Âu.

    Trong một phỏng vấn với hãng tin CNBC, ông William Dudley cho biết khả năng FED tăng lãi suất vào tháng tới ít khả thi hơn so với dự đoán vài tuần trước.

    Tuy nhiên, ông Dudley cũng nói rằng tình hình có thể sẽ thay đổi trong cuộc họp tháng 9/2015, khi những thông tin kinh tế trong và ngoài nước có sự chuyển biến.

    Trả lời câu hỏi về khả năng nâng lãi suất trong năm 2015, Chủ tịch Dudley nói ông hy vọng Mỹ có thể nâng lãi suất trong năm nay, nhưng thời điểm chính xác thì phải phụ thuộc vào tình hình kinh tế.

    Khi bàn về tỷ lệ lạm phát của Mỹ, một yếu tố quan trọng trong quyết định tăng lãi suất, ông Dudley nói rằng giá dầu là nguyên nhân chính khiến chỉ số này vẫn ở mức thấp. Tuy nhiên, ông cho rằng giá dầu thấp và đồng USD cao sẽ không kéo dài, vì vậy tỷ lệ lạm phát tại Mỹ có thể sẽ tăng.

    Bên cạnh đó, việc kinh tế Trung Quốc giảm tốc sẽ khiến giá hàng hóa và giá dầu giảm và kích thích tiêu dùng tại Mỹ.

    Ông cũng cho rằng đồng USD tăng giá sẽ khiến hàng nhập khẩu đắt hơn, qua đó thúc đẩy chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ.

    [​IMG]
    Các chiến lược gia cũng lùi thời điểm dự đoán tăng lãi suất của FED. Ngân hàng Barclays dự đoán Fed sẽ nâng lãi suất vào tháng 3/2016 thay vì tháng 9/2015.

    Fed có thể chưa sớm tăng lãi suất do thị trường thế giới biến động

    Theo Hoàng Nam

    Người đồng hành
  5. mastertrader

    mastertrader Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/08/2015
    Đã được thích:
    394
    [​IMG] cập nhập cuối phiên 27/8/2015:
    Giá tăng, khối lượng giao dịch tăng, đóng cửa high trên sàn HSX, middle trên sàn HNX. Chưa giảm giá nhưng dấu hiệu bước đầu của phân phối: giá không tăng nhiều trên sàn HNX nhưng khối lượng giao dịch gia tăng mạnh. Nhiều nhóm mã tăng giá sớm đã cho biểu hiện phân phối khá rõ ràng, như: PVS, HPG, PVC... một số tăng trần với khối lượng giao dịch cao như: FLC, KLF, HAI... thực chất là lượng bán ra nhiều hơn mua vào. Phân phối đỉnh hồi phục sẽ rõ ràng hơn trong phiên giao dịch ngày mai và thị trường chắc chắc sẽ giảm giá trở lại. Vùng giao động này vẫn còn có thể diễn ra đến giữa tuần sau và có khả năng bị phá vỡ từ cuối tuần sau hoặc đầu tuần sau nữa (không tính phiên nghỉ lễ).
    luotchung thích bài này.
  6. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 7, 29/08/2015, 16:03

    Những tín hiệu tích cực của nền kinh tế Việt Nam


    [​IMG]

    Các số liệu công bố về nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2015 đều cho thấy những tín hiệu khả quan.
    Theo số liệu chính thức của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/8/2015, cả nước có hơn 1.200 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 7,87 tỷ USD, tăng hơn 8,7% so với cùng kỳ năm 2014.

    Như vậy, tính chung trong 8 tháng năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm hơn 13,3 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2014. Có được sự đảo chiều ngoạn mục này do trong tháng 8, tỉnh Bắc Ninh đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án Samsung Display , với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 3 tỷ USD.

    Trong khi đó, theo Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8 năm 2015 ước tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 8%, đóng góp 2,1 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành chế biến, chế tạo tăng 10,4%, đóng góp 7 điểm phần trăm; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 11,4%, đóng góp 0,7 điểm phần trăm.

    Trong các ngành công nghiệp cấp 2, một số ngành có chỉ số sản xuất 8 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm 2014 gồm: sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và quang học tăng hơn 40%; sản xuất xe có động cơ tăng hơn 30%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 20,6%.

    Chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Ngô Trí Long - chuyên gia kinh tế - để làm rõ hơn về nguyên nhân và dự báo trong những tháng cuối năm 2015.


    Theo VTV
  7. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 7, 29/08/2015, 19:16

    Giá dầu thô tăng phiên thứ hai liên tiếp


    [​IMG]

    Đến hôm nay (29/8), giá dầu thô đã tăng phiên thứ 2 liên tiếp, sau khi xuống mức thấp nhất trong vòng 6 năm trở lại đây khi chỉ đạt dưới 40 USD/thùng vào giữa tháng 8.
    Tại sàn giao dịch hàng hóa New York của Mỹ, trong phiên giao dịch cuối cùng ngày 28/8, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 10 tăng 2,66 USD, tương đương 6,3%, lên 45,22 USD/thùng.

    Trên sàn giao dịch London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng tăng 2,49 USD, tương đương 5,2%, lên 50,05 USD/thùng.

    Trước đó một ngày, giá dầu đã tăng hơn 10% sau khi dữ liệu tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Mỹ giúp củng cố lòng tin về nền kinh tế lớn nhất thế giới và tình hình tiêu thụ dầu.

    Thống kê của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy, tăng trưởng kinh tế Mỹ lên tới 3,7% trong quý II năm nay, vượt xa so với mức tăng 2,3% được dự báo trước đó.

    Giá dầu thô giảm: Người được, kẻ mất

    Theo VTV
  8. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    10:55 Thứ hai, 31/08/2015

    Nhân dân tệ đang ổn định trở lại, tăng nhẹ 0,15%

    (NDH) Đồng Nhân dân tệ đang có dấu hiệu ổn định trở lại sau 3 tuần thực hiện cơ chế điều hành tỷ giá mới.

    Ngày 31/8, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) ấn định tỷ giá tham chiếu của đồng nội tệ ở mức 6,3893 Nhân dân tệ/USD, tăng giá 0,15% so với phiên trước.

    Đây là phiên thứ hai liên tiếp tỷ giá tham chiếu của đồng Nhân dân tệ được điều chỉnh tăng.

    [​IMG]

    Như vậy, sau 3 phiên phá giá mạnh liên tiếp vào các ngày 11/8, 12/8 và 13/8, tỷ giá tham chiếu của Nhân dân tệ từ đó đến nay được điều chỉnh không quá 0,2% mỗi phiên, cho thấy đồng tiền này đang dần lấy lại trạng thái ổn định.

    Tuy vậy, Nhân dân tệ vẫn giảm giá khoảng 4,5% so với ngày 10/8, một ngày trước khi Trung Quốc bắt đầu phá giá đồng Nhân dân tệ theo cơ chế điều hành tỷ giá mới.

    Trong một tuyên bố vào cuối tuần qua, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tái khẳng định rằng không có cơ sở để tiếp tục phá giá đồng Nhân dân tệ, và đồng tiền này hiện đang đứng ở mức hợp lý và cân bằng.

    Trung Nghĩa - Người Đồng Hành

    [​IMG]
  9. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    07:42 Thứ hai, 31/08/2015

    Trung Quốc khẳng định sẽ không phá giá Nhân dân tệ nữa

    Ông Lý Khắc Cường nói đồng Nhân dân tệ "về cơ bản sẽ ổn định ở mức hợp lý và cân bằng".

    Nền kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng với tốc độ "hợp lý" bất chấp áp lực ngày càng lớn và Chính phủ nước này có thể xử lý tốt rủi ro - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố.

    Hãng tin Reuters cho biết, tuyên bố trên của ông Lý Khắc Cường nằm trong một bài phát biểu công bố hôm 29/8 sau một cuộc họp nội các đặc biệt. Trong bài phát biểu, Thủ tướng Trung Quốc nói chính phủ nước này sẽ tiếp tục kiểm soát vững vàng nền kinh tế.

    Theo ông Lý Khắc Cường, biến động trên thị trường toàn cầu thời gian gần đây "đã làm gia tăng bất ổn đối với sự phục hồi kinh tế toàn cầu, và ảnh hưởng đối với thị trường tài chính và xuất khẩu của Trung Quốc đã gia tăng, khiến nền kinh tế nước này chịu thêm những áp lực mới".

    Người đứng đầu Chính phủ Trung Quốc bảo vệ những nỗ lực của nước này nhằm ứng phó với các biến động từ giữa tháng 6 khi thị trường chứng khoán Trung Quốc bắt đầu lao dốc. Tính đến hôm thứ Sáu tuần trước, chỉ số Shanghai Composite Index giảm gần 38% so với mức đỉnh thiết lập hôm 12/6.

    Ông Lý Khắc Cường tái khẳng định những tuyên bố trước đó của Bắc Kinh rằng không có cơ sở nào để đồng Nhân dân tệ tiếp tục mất giá sau khi đồng tiền này bị phá giá hôm 11/8. Đồng Nhân dân tệ "về cơ bản sẽ ổn định ở mức hợp lý và cân bằng".

    Theo Thủ tướng Trung Quốc, việc cắt giảm lãi suất, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lãi suất, thuế, phí, cùng các biện pháp khác nhằm bình ổn thị trường đã bắt đầu phát huy tác dụng.

    Tuy vậy, theo giới chuyên gia, Trung Quốc cần áp dụng thêm các biện pháp khác để hỗ trợ kinh tế và bình ổn thị trường. Sau nhiều năm tăng trưởng ở tốc độ hai con số, nền kinh tế Trung Quốc đang giảm tốc mạnh.

    Theo số liệu thống kê chính thức, GDP của Trung Quốc tăng trưởng 7% trong quý 2 vừa qua. Một số nhà kinh tế tỏ ra nghi ngờ về mức độ chính xác của số liệu này.

    Ông Lý Khắc Cường nói Trung Quốc sẽ "thực thi thêm các biện pháp vĩ mô để giải quyết áp lực suy giảm tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh cải các và các nỗ lực sáng tạo để tăng cường sức mạnh cho thị trường, đồng thời đảm bảo động lực tích cực cho tăng trưởng kinh tế".

    Trung Quốc cần khuyến khích các hình thức mới về đầu tư và cấp vốn của chính quyền địa phương và doanh nghiệp, chẳng hạn hoán đổi nợ địa phương hay trái phiếu doanh nghiệp, theo ông Lý Khắc Cường.

    Thủ tướng Trung Quốc cũng tái khẳng định vai trò của một thị trường vốn cởi mở và minh bạch, nhưng nói rằng quản trị rủi ro cần được cải thiện để ngăn những rủi ro mang tính hệ thống.

    "Trung Quốc có tiềm năng phát triển lớn và đủ khả năng để quản lý hiệu quả các rủi ro và giữ rủi ro trong tầm kiểm soát", ông Lý Khắc Cường nói.

    Bài phát biểu này của ông Lý Khắc Cường được xem là một động thái trấn an nữa đối với thị trường chứng khoán Trung Quốc trước khi diễn ra cuộc duyệt binh quy mô lớn ở Bắc Kinh kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến thứ hai vào ngày 3/9.

    Theo hãng tin Bloomberg, tuần trước, Chính phủ Trung Quốc đã can thiệp vào thị trường chứng khoán để ngăn không cho thị trường tiếp tục sụt giảm trước lễ duyệt binh.

    Theo VnEconomy
  10. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    12:01 Thứ hai, 31/08/2015

    UBGSTC: Chứng khoán có cơ sở để phục hồi sau khi giảm trong tháng 8

    (NDH) Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (UBGSTC), chứng khoán Việt Nam đã giảm mạnh trong tháng 8 do cả yếu tố trong nước lẫn quốc tế, nhưng hiện có nhiều cơ sở để phục hồi.

    Trong báo cáo tình hình kinh tế 8 tháng đầu năm 2015 vừa công bố, UBGSTC cho biết tính đến ngày 26/8/2015, chỉ số VN-Index đã giảm 12% so với cuối tháng 7, còn chỉ số HNX-Index giảm 10%.

    Sự suy giảm của thị trường chứng khoán Việt Nam, theo cơ quan này, do cả các nguyên nhân từ bên ngoài lẫn các yếu tố nội tại.

    Thứ nhất, chứng khoán Mỹ điều chỉnh mạnh, với chỉ số Dow Jones và S&P 500 giảm hơn 10% so với mức cao nhất đạt được vào tháng 5 năm nay.

    Thứ hai, chỉ số MSCI của các thị trường chứng khoán mới nổi đã giảm 17% từ đầu năm 2015 và giảm 27% so với cùng kỳ năm trước khi giới đầu tư quốc tế lo ngại những biến động và rủi ro hệ thống có thể còn tiềm ẩn trong tương lai gần.

    Thứ ba, việc rút vốn tại các thị trường mới nổi đã ảnh hưởng nhất định tới khả năng huy động vốn của các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Thực tế, quỹ ETF Vietnam Market Vector đã bị rút vốn khoảng 18 triệu USD từ đầu tháng 8, theo đó gây ra sự thiếu hụt nguồn vốn hỗ trợ thị trường.

    Về yếu tố nội tại, UBGSTC cũng nêu bật một số nguyên nhân.

    Thứ nhất, khối ngoại đã bán ròng cổ phiếu dầu khí khi giá dầu giảm trở lại. Với một số dự báo bất lợi cho rằng giá dầu sẽ về mức khoảng 32- 35 USD/thùng, một số cổ phiếu dầu khí như PVD, GAS bị bán tháo dù đã giảm xuống dưới giá trị thực.

    Thống kê toàn thị trường cho thấy khối ngoại đã bán ròng khoảng 11,7 triệu USD kể từ đầu tháng 8 trên thị trường niêm yết.

    [​IMG]

    Thứ hai, thị trường cũng chịu tác động khi tỷ giá USD/VND được điều chỉnh tăng gần 3% trong tháng 8.

    Thứ ba, chứng khoán giảm đột ngột dẫn đến hiện tượng bán tháo, bán giải chấp trên thị trường, khiến đà giảm trầm trọng hơn.

    Tuy nhiên, UBGSTC cho rằng thị trường chứng khoán có cở sở để phục hồi trở lại do các yếu tố cơ bản của nền kinh tế và thị trường vẫn ở mức độ tích cực.

    Thứ nhất, kinh tế Việt Nam vẫn giữ được những cân đối lớn về thương mại, đầu tư và ít chịu tác động tiêu cực như các quốc gia mới nổi khác.

    Thứ hai, doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết tiếp tục tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2015, và mức giá của nhiều cổ phiếu đã trở nên hấp dẫn khi P/E bình quân thị trường về khoảng 10,6 lần.

    Thứ ba, các chính sách phát triển thị trường chứng khoán như Thông tư 123/2015/BTC đang được triển khai đúng tiến độ.

    Trung Nghĩa - Người Đồng Hành

    [​IMG]

Chia sẻ trang này