Chuẩn bị mua CP, giá CP rẻ lắm rùi...kinh tế đã phục hồi......mua đi...ngu vãi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tichuachoick, 14/03/2009.

365 người đang online, trong đó có 146 thành viên. 05:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1113 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. thanhdat95

    thanhdat95 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia: Suy giảm kinh tế đã chậm lại
    Thứ bảy, 14/3/2009, 18:15 GMT+7

    Theo TS Lê Xuân Nghĩa - phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, các gói kích cầu của Chính phủ đã có tác dụng, suy giảm kinh tế đã chậm lại. Nếu có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (DN) đổi mới công nghệ, nền kinh tế có cơ hội cất cánh khi kinh tế thế giới phục hồi.

    Ông Nghĩa nói:

    - Chính phủ triển khai các giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế theo hai hướng. Chính sách tiền tệ, tập trung vào việc giảm lãi suất (LS) và bù LS. Chính sách tài khóa chủ yếu là tăng cường đầu tư công, giãn, giảm và miễn thuế, tăng lương và tài trợ đối tượng chính sách.

    Đến thời điểm này gói kích cầu bù LS thực hiện tương đối tốt. Hiện vốn giải ngân có bù LS là trên 100.000 tỉ đồng. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng tín dụng tháng 2 đã tăng lên 1,5% so với đầu năm. Đây là tín hiệu quan trọng cho thấy suy giảm kinh tế đã bắt đầu chậm trở lại.

    Trong khi đó, gói đầu tư công cũng đã triển khai nhanh và đúng đối tượng, đặc biệt là đầu tư cho cơ sở hạ tầng nông thôn, trường học, bệnh viện, nhà ở giá rẻ... Với hướng kích cầu như vậy đang có những thành công bước đầu và trong những tháng tới đây sẽ tạo hiệu ứng cao hơn trong cuộc sống.

    Nhiều DN kêu vẫn khó vay vốn có bù LS, theo ông, nên xử lý vấn đề đảo nợ thế nào và có cần mở rộng thêm đối tượng?

    Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đang từng bước tháo gỡ: thêm công ty tài chính có cho vay bù LS, về đối tượng được bù LS có thêm ngành khai thác mỏ... Theo tôi, cần mở rộng thêm đối với ngành xây dựng vì hiện nay chỉ DN trong lĩnh vực thi công được bù LS, còn chủ đầu tư thì không.

    Như vậy sẽ hạn chế DN xây dựng phát triển, lĩnh vực được đánh giá là có thể tạo ra tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cao hơn.

    Theo nhiều chuyên gia, trong bối cảnh hiện nay các ngành khác ở VN cầm cự được đã là tốt, riêng ngành xây dựng có nhiều cơ hội phát triển, góp phần vực dậy nền kinh tế.

    Cũng nên xem xét có một cơ chế giúp DN đảo nợ hợp pháp, giảm bớt gánh nặng LS cho DN. Nếu đảo nợ để có vốn duy trì được công ăn việc làm cho hàng vạn người lao động thì không khác gì DN được cấp cứu kịp thời qua cơn nguy kịch... DN đang có nợ cũ với LS cao, nên không thể vay vốn mới được bù LS. Nếu họ có khả năng trả nợ cũ, vay vốn mới có bù LS thì sẽ duy trì được sản xuất kinh doanh.

    Ông dự báo đáy suy giảm của nền kinh tế nước ta là khi nào? Nếu kinh tế thế giới vẫn khó khăn, chỉ trông vào thị trường nội địa thì có thể vực dậy nền kinh tế không?

    Theo tôi, tăng trưởng kinh tế năm nay khoảng 5-5,5%. Có thể đến quý 3 sẽ chặn đà suy giảm kinh tế và đầu năm sau sẽ tăng trưởng trở lại, nhưng mức tăng có thể chậm vì còn tùy thuộc vào kinh tế thế giới. Khi kinh tế thế giới phục hồi thì kinh tế nước ta sẽ phục hồi nhanh hơn vì chúng ta có thế mạnh về cầu nội địa và hàng hóa VN xuất khẩu ra nước ngoài có giá rẻ và thường là hàng thiết yếu như nông sản, thực phẩm, dệt may...

    Do người dân ở các nước bị giảm thu nhập nên Chính phủ nhiều nước khuyến khích nhập khẩu hàng giá rẻ, trong đó có VN. Đây là cơ hội cho VN có thể tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới. Ngược lại nếu kinh tế thế giới chưa phục hồi thì kinh tế VN phục hồi nhưng sẽ chậm hơn.

    Theo ông, các DN nên làm gì để đón đầu sự phục hồi của nền kinh tế?

    - Các giải pháp chống suy thoái kinh tế đang tác động tích cực đến nền kinh tế. Điều này cho thấy kinh tế nước ta có nhiều khả năng sẽ hồi phục sớm hơn dự đoán. Đằng sau các cuộc khủng hoảng cũng đều ẩn nấp những cơ hội. Cơ hội lớn nhất cho VN trong cuộc khủng hoảng này là đổi mới công nghệ.

    Giá công nghệ đang rất rẻ, vì vậy DN cần tận dụng gói kích cầu của Chính phủ như cho vay bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển VN để đổi mới công nghệ nhằm đón đầu kinh tế hồi phục. Chính phủ cũng nên mở rộng đối tượng được bù LS, không chỉ vốn lưu động mà cả vốn cố định và thời hạn có thể hết năm nay, thậm chí cả năm 2010 để DN tận dụng cơ hội đổi mới công nghệ.

    Hiện các DN nước ngoài đang có nhiều cơ hội để đổi mới công nghệ mới. LS cho vay trung dài hạn ở Mỹ là 4-4,5%/năm, Singapore 5%, thời hạn vay lên đến 15-20 năm.

    Còn VN, vốn vay không có bù LS 10%/năm. Điều đó cho thấy cơ hội phát triển lại của các DN nước ngoài rất lớn.

    Nhiều ý kiến cho rằng khi kích cầu cũng cần đề phòng lạm phát quay lại, ông nghĩ sao?

    - Về trung hạn, gói kích cầu có thể tạo ra một số tác dụng phụ như thâm hụt ngân sách tăng, tỉ trọng thâm hụt cán cân vãng lai trên GDP cũng sẽ tăng lên, tạo ra áp lực lạm phát cho những năm sau. Mới đây cũng đã có khuyến cáo về ba nguy cơ có thể xảy ra cho VN trong năm nay là thâm hụt ngân sách, thâm hụt thương mại và lạm phát.

    Theo tôi, thâm hụt ngân sách có thể khắc phục được trong thời gian ngắn khi kinh tế hồi phục; thâm hụt thương mại không phải là vấn đề lớn bởi chi phí thấp thâm hụt thương mại sẽ không ảnh hưởng lớn đến cán cân thanh toán tổng thể. Riêng lạm phát là vấn đề cần quan tâm. Chính sách nới lỏng tiền tệ, nới lỏng tài khóa có thể gắn liền với xu hướng lạm phát.

    Tuy nhiên, lạm phát ở mức độ 5-7%, thậm chí dưới 10% là có thể chấp nhận được. Trong điều kiện hiện tại, những nguy cơ này cần phải chấp nhận bởi nếu xếp theo thứ tự ưu tiên, nó vẫn ít tác động hơn là không làm gì để cứu DN, khi đó lạm phát tuy thấp nhưng kinh tế suy thoái.

    Lạm phát cũng là cách thúc đẩy sản xuất, nếu cứ ?ođè? để lạm phát thấp quá thì mục tiêu kích cầu sẽ rất khó đạt hiệu quả. Theo tôi, nguy cơ lạm phát cao trong năm 2009 là khó xảy ra. Nếu có chỉ xảy ra trong năm 2010 nhưng Chính phủ cũng đã thấy trước và có đủ giải pháp để kiểm soát lạm phát trong trung hạn.(Nguồn: TT, 14/3)


  2. thanhdat95

    thanhdat95 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị mua cp Dầu Khí nhé.....!

    Việt Nam mong có đầu tư từ vùng Vịnh

    Chuyến thăm của thủ tướng *************** sang Doha chứng kiến Việt Nam và Qatar ký một loạt các thỏa thuận nhằm tăng cường quan hệ song phương.

    Chúng gồm các lĩnh vực như nông nghiệp, lao động, tài chính, và mậu dịch.

    Theo thủ tướng kiêm ngoại trưởng Qatar, Sheikh Hamad bin Jassim bin Jabor al-Thani, nền kinh tế Việt Nam và Qatar thuộc nhóm nước đang phát triển cho nên có thể hợp tác và cùng nhau kiếm lợi.

    Sau hai chuyến thăm của người đứng đầu chính phủ Qatar sang Việt Nam năm 2007 và 2008, Sheikh al-Thani nói hai nước đã thành lập các nhóm liên lạc để thúc đẩy các thỏa thuận đã ký.

    Tại Doha thủ tướng hai nước đã chứng kiến lễ ký hiệp định chống đánh thuế hai lần, thỏa thuận hợp tác nông nghiệp, và hiệp định bảo vệ đầu tư.

    Cạnh đó còn là văn bản ghi nhớ giữa công ty phát triển bất động sản Diar Real Estate của Qatar và Bộ Kế hoạch Đầu tư của việt Nam.

    Theo thủ tướng Việt Nam, Qatar đồng ý cho Việt Nam mở phòng trưng bày hàng hóa xuất khẩu tại Doha, thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận đã ký và sẽ nghiên cứu cấp học bổng cho du học sinh Việt Nam.

    Quỹ đầu tư


    Việt Nam và Qatar đồng ý thành lập quỹ đầu tư trị giá 1tỷ USD để đầu tư vào các công ty tại Việt Nam.
    Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước Việt Nam, (SCIC), cùng với Cơ quan đầu tư Qatar (QIA) cùng bỏ tiền vào quỹ đầu tư này.

    Trong chuyến thăm của thủ tướng Qatar sang Việt Nam năm ngoái hai nước đã ký niên bản ghi nhớ về việc thành lập quỹ.

    Chuyến thăm Doha của thủ tướng *************** đã bàn thêm chi tiết về khoản đầu tư song phương này.

    Quan chức hai nước muốn 1 tỷ USD này đầu tư vào các dự án nông nghiệp, năng lượng và dịch vụ tài chính.

    Quỹ đầu tư này cũng sẽ để ý đến các dự án về địa ốc và cơ sở hạ tầng tại Việt Nam.

    SCIC, Công ty kinh doanh vốn, là cơ quan đầu tư cấp chính phủ của Việt Nam. Cơ quan này quản lý 850 công ty nhà nước, với nguồn vốn khoảng 1,7 tỷ USD.

    QIA, Cơ quan đầu tư Qatar, là nơi quản lý vốn của chính phủ. Vốn này được mang đi đầu tư ở ngoại quốc, đưa tiền vào các dự án liên doanh, phát triển bất động sản. Tại Qatar dòng vốn này được đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế ngoài năng lượng.


    Quan chức hai nước muốn 1 tỷ USD này đầu tư vào các dự án nông nghiệp, năng lượng và dịch vụ tài chính.

    Quỹ đầu tư này cũng sẽ để ý đến các dự án về địa ốc và cơ sở hạ tầng tại Việt Nam.

    SCIC, Công ty kinh doanh vốn, là cơ quan đầu tư cấp chính phủ của Việt Nam. Cơ quan này quản lý 850 công ty nhà nước, với nguồn vốn khoảng 1,7 tỷ USD.

    QIA, Cơ quan đầu tư Qatar, là nơi quản lý vốn của chính phủ. Vốn này được mang đi đầu tư ở ngoại quốc, đưa tiền vào các dự án liên doanh, phát triển bất động sản. Tại Qatar dòng vốn này được đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế ngoài năng lượng.
  3. tichuachoick

    tichuachoick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Heeeeee...sợ bác Nghĩa quá. Bác lạc quan hơi sớm:
    - Thị trường BĐS đang xì hơi thế kia, không biết có an toàn toàn để xẹp hay bị nổ tung đây. VN luôn đi sau thế giới mà Bác Nghĩa ơiiiiii
    - Tuần sau thứ 3 + thứ 4 hớn 35 triệu CP sẽ đổ về như thác lũ. Nếu TT up sẽ chốt lời, nếu TT down sẽ bị cutloss. Thì VNI lên thế nào được đây
    - Thứ 6 vừa rồi cho thấy rõ ràng là dòng tiền đổ vào đang bị đuối dần. Nếu 1000 tỷ tuần trước là sự lui quan thì ai đỡ VNI tuần này đây?
    - Mỹ có 1 tuần tăng hoành tráng, tuần sau sẽ chốt lời. DJ giảm liệu VNI có khoanh tay nhìn nổi o?
    - 300 triệu TP CP sẽ hút một lựong USD đáng kể trên TT. Liệu có gì xảy ra với USD không đây.

    Kinh quá





    Được tichuachoick sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 15/03/2009

Chia sẻ trang này