Chuẩn bị sóng lớn vượt đỉnh 1425 lên 1550 nào !!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 23/09/2021.

828 người đang online, trong đó có 331 thành viên. 15:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 65948 lượt đọc và 260 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    ACE chú ý sang Tuần cơ cấu quỹ và chốt NAV quý, tỷ trọng vừa phải quản lý TK cho tốt TT chung sẽ đập nhả mạnh dòng B,P sẽ thay thế ổn định TT dòng Vin, CK to sẽ ảnh hưởng nhiều riêng VRE về 26- 27 mua dc @};-
    Last edited: 24/09/2021
    SongThanCK2015 thích bài này.
  2. huebui876

    huebui876 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2020
    Đã được thích:
    247
    Nghe xa xôi quá bác
    BigDady1516 thích bài này.
  3. ThaoNguyenNguyen

    ThaoNguyenNguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/09/2014
    Đã được thích:
    2.230
    đúng vậy, bc quý 3 này dòng chứng sẽ có bc vượt mong đợi.....
    BigDady1516 thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Một số em trend Tuần đang tốt và có game ace lưu ý @};-

    VRE mở cửa giãn cách Phú Quốc là điểm nhấn @};-

    [​IMG]

    VCB game phát hành @};-

    [​IMG]


    HBC game đầu tư công Q 3 lợi nhuận tốt@};-

    [​IMG]


    SHB game chia phát hành về với Hose , Siêu phẩm 33 tỷ đô Bầu Hiển mới ký Châu Âu 30 tỷ + Mỹ 3 tỷ@};-



    [​IMG]



    [​IMG]



    MBB phát động dòng B tây mua dòng@};-


    [​IMG]



    MSB trend dài hạn tốt nhất Tổ chức mua dòng @};-


    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 24/09/2021, Bài cũ: 24/09/2021 ---
    GVR dư địa tăng tốt Trend dài hạn còn chỉnh 3 tuần đẹp quá @};-


    [​IMG]
    Last edited: 24/09/2021
    SongThanCK2015trandangtu_hd thích bài này.
  5. 8800N

    8800N Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    2.080
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    SGT siêu phẩm anh Tâm Apple 30 tỷ đô @};-


    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 24/09/2021, Bài cũ: 24/09/2021 ---
    VNM hướng về 112 - 115@};-

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 24/09/2021 ---
    Vẫn hàng tuần luôn xa gi mà xôi :D@};-
    Last edited: 24/09/2021
    SongThanCK2015 thích bài này.
    alisson36 đã loan bài này
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Tập đoàn Mỹ bắt tay nhóm Kinh Bắc, muốn đầu tư 30 tỷ USD vào các dự án tại Việt Nam
    Minh Hiền

    15:13 | 23/09/2021

    Tập đoàn Quantum (Mỹ) vừa có thỏa thuận hợp tác cùng liên danh Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã chứng khoán: KBC) và CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel, mã chứng khoán: SGT).


    Cụ thể, Quantum đặt trọng tâm đầu tư tại Việt Nam vào nhà máy điện Long Sơn (5 tỷ USD); các dự án đầu tư hạ tầng với tầm nhìn dài hạn như Cảng Long Sơn, mảng logistic tại Vũng Tàu và xây dựng tuyến đường sắt từ Vũng Tàu kết nối Đồng Nai, Bình Dương, TP HCM; logistic từ Lạng Sơn đến Hà Nội và Hải Phòng...

    Về phía các doanh nghiệp Việt Nam, ************* cũng đề nghị các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng hỗ trợ Quantum và các đối tác Kinh Bắc - Saigontel triển khai thành công các dự án đầu tư tại Việt Nam. Quá trình triển khai các dự án cần cân nhắc các yếu tố phù hợp với quy hoạch vùng, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật Việt Nam.

    Liên quan đến Kinh Bắc, tháng 8 vừa qua, doanh nghiệp quyết định góp thêm vốn từ 1.500 tỷ đồng đến 3.000 tỷ đồng vào công ty con là Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát nhằm triển khai dự án đầu tư xây dựng và dịch vụ Khu đô thị Tràng Cát. Dự kiến việc góp vốn sẽ thực hiện từ quý III/2021 đến hết quý I năm sau.

    Ngoài ra, doanh nghiệp còn đang tập trung phát triển các dự án khu công nghiệp Tân Phú Trung, khu đô thị Phúc Ninh, khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh,...

    Về Saigontel, doanh nghiệp được thành lập từ 2002, do ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc làm Chủ tịch. Hiện ông Tâm nắm 23,7% và Kinh Bắc nắm 21,5% vốn điều lệ công ty.

    Theo Chứng khoán BSC, Saigontel từng hợp tác với các đơn vị thành viên thuộc Kinh Bắc để đầu tư nhiều dự án khu công nghiệp.

    Cụ thể, Saigontel hợp tác với Công ty Đầu tư Sài Gòn – Huế (doanh nghiệp liên kết của Kinh Bắc) để làm dự án Khu công nghiệp và khu phi thuế quan Sài Gòn – Chân Mây thuộc Khu kinh tế Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

    Tháng 8 mới đây, liên danh Saigontel và CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng (công ty con của Kinh Bắc) đã được tỉnh Long An lựa chọn để đầu tư Khu công nghiệp Nam Tân Tập với tổng diện tích 244,74 ha, tổng mức đầu tư hơn 2.590 tỷ đồng.

    Trước đó vào tháng 12 năm ngoái, liên danh Saigontel, Kinh Bắc cùng một doanh nghiệp khác là CTCP Xây dựng Sài Gòn (mã chứng khoán: SCC) là nhà đầu tư duy nhất trúng sơ tuyển dự án Khu đô thị Nam Vũng Tàu. Dự án được thực hiện trên khu đất có tổng diện tích khu đất là 69,46 ha, tổng mức đầu tư 4.620 tỷ đồng.
    SongThanCK2015gallant10 thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    T&T Group ký các hợp đồng trên 3 tỉ đô trong chuyến công tác Mỹ của *************
    Thế Dũng từ New York, Mỹ | 22/09/2021 23:47A A



    (NLĐO)- Tập đoàn T&T Group đã ký kết một loạt hợp đồng và biên bản ghi nhớ với các đối tác Mỹ để hợp tác đầu tư các dự án năng lượng tái tạo; thu mua nông sản và phân phối độc quyền dược phẩm.

    Ngày 21-9 (theo giờ New York, Mỹ), trong khuôn khổ chuyến công tác của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Mỹ, Tập đoàn T&T Group đã ký kết một loạt hợp đồng và biên bản ghi nhớ với các đối tác Mỹ để hợp tác đầu tư các dự án năng lượng tái tạo; thu mua nông sản và phân phối độc quyền thương hiệu dược phẩm nổi tiếng của Mỹ.

    [​IMG]
    ************* Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến đại diện Tập đoàn T&T Group ký kết hợp đồng và biên bản ghi nhớ với các đối tác Mỹ

    Hợp tác phát triển gần 1.500 MW năng lượng tái tạo

    Cụ thể, Tập đoàn T&T Group và Tập đoàn UPC Renewables (Mỹ) ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) về việc hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Theo đó, hai tập đoàn sẽ cùng nhau hợp tác đầu tư các dự án điện gió trên bờ và gần bờ, điện mặt trời tại các tỉnh: Ninh Thuận, Đắk Nông, Sóc Trăng, Bến Tre, Bạc Liêu với tổng công suất ước tính gần 1.500 MW, tổng mức đầu tư khoảng 2,5 tỉ USD.

    UPC Renewables là nhà phát triển, sở hữu và vận hành các nhà máy năng lượng tái tạo hàng đầu thế giới với hơn 20 năm kinh nghiệm trên toàn cầu trong việc tiên phong và xây dựng các dự án năng lượng gió và mặt trời. UPC đã phát triển đưa vào vận hành các dự án điện mặt trời và điện gió có tổng công suất lắp đặt hơn 3.500 MW với giá trị đầu tư hơn 5 tỉ USD, và đang có kế hoạch phát triển lên đến hơn 5.000 MW.

    Tại Việt Nam, UPC có nhu cầu đầu tư các dự án có tiềm năng lớn như: Điện gió trên bờ, gần bờ và điện mặt trời. Và để có thể triển khai thành công, UPC cần kết hợp với một đối tác địa phương có tiềm lực và phù hợp về tầm nhìn và mục tiêu.

    Mới đây, ngày 9-9-2021, T&T Group đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc hợp tác chiến lược trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi tại Việt Nam với Ørsted - tập đoàn năng lượng bền vững hàng đầu thế giới của Đan Mạch, với tổng công suất lắp đặt ước tính gần 10 GW và tổng giá trị đầu tư khoảng 30 tỉ USD.

    Trong 10 năm tới, theo kế hoạch, năng lực cung cấp điện của T&T Group (LNG và năng lượng tái tạo) dự kiến sẽ đạt khoảng 10.000-11.000 MW, chiếm khoảng 8% tổng công suất lắp đặt các nguồn điện của hệ thống điện Việt Nam.

    [​IMG]

    Nhập khẩu 525 triệu USD nguyên liệu thức ăn chăn nuôi



    Tập đoàn T&T Group cũng đã ký kết thành công 2 thương vụ nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi với tổng giá trị 525 triệu USD, hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong nước.

    Theo đó, trong năm 2022, Công ty T&T Agri (thành viên Tập đoàn T&T) sẽ nhập khẩu 1.250.000 tấn nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi (gồm bã ngô lên men, lúa mỳ, khô đậu tương và ngô) của The Delong Company (Top 4 đơn vị có sản lượng xuất khẩu ngũ cốc nông sản hàng container cao nhất của Mỹ) với tổng giá trị hợp đồng 450 triệu USD. T&T Agri cũng ký kết hợp đồng nguyên tắc mua 250.000 tấn bã ngô lên men mỗi năm, giá trị 75 triệu USD/năm của Valero - nhà sản xuất và cung cấp bã ngô lên men hàng đầu của Mỹ.

    [​IMG]
    ************* Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến đại diện Tập đoàn T&T Group ký kết hợp đồng và biên bản ghi nhớ với các đối tác Mỹ

    Cùng với năng lượng, nông nghiệp là một trong những lĩnh vực kinh doanh chính của T&T Group, với 20 năm hoạt động xuất nhập khẩu nông sản và nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng năm, T&T Group cùng hệ thống các công ty thành viên, liên kết đạt sản lượng xuất khẩu gạo 300.000 tấn/năm, xuất khẩu hạt tiêu 30.000 tấn/năm. Đặc biệt, T&T Group đã lập kỷ lục thế giới với khối lượng thu mua điều thô lớn nhất lịch sử ngành điều thế giới.

    Vị trí dẫn đầu Việt Nam trong lĩnh vực nhập khẩu nông sản, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đã liên tục được T&T Group duy trì trong những năm vừa qua. Năm 2020, ngay đúng cao điểm chống dịch và khan hiếm nguồn hàng, T&T Group đã ký kết thành công hợp đồng nông sản trị giá 115 triệu USD với phần lớn là mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, góp phần ổn định nguồn cung, hỗ trợ giảm giá thành sản phẩm phục vụ hoạt đông kinh doanh và xuất khẩu cho các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh khó khăn lúc đó.

    Phân phối độc quyền thực phẩm chức năng thương hiệu Mỹ

    Công ty Dược phẩm T&T (T&T Pharma - đơn vị thành viên của Tập đoàn T&T Group) đã ký kết hợp đồng phân phối dược phẩm độc quyền 5 năm (với tùy chọn gia hạn thêm 5 năm), tổng giá trị hợp đồng 23 triệu USD với Công ty Nutraceuticals dba Au Naturel, Inc. Đặt trụ sở tại Utah (Mỹ), Nutraceuticals dba Au Naturel, Inc là nhà sản xuất dược phẩm hàng đầu của Mỹ với việc xây dựng thành công 50 thương hiệu và đã sản xuất hơn 5.500 sản phẩm tại trên 60 quốc gia. Công ty này liên tục đứng đầu bảng xếp hạng về thị phần các sản phẩm bổ sung chế độ ăn uống và chăm sóc cá nhân trong các kênh chuyên biệt về thực phẩm chức năng.

    Hợp đồng 23 triệu USD này, T&T Pharma trở thành nhà phân phối độc quyền các sản phẩm thực phẩm chức năng cho thương hiệu dược phẩm này.

    Trước đó, T&T Pharma cũng đã có một loạt hợp đồng với các đối tác tại châu Âu để thử nghiệm lâm sàng, mua và nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin phòng Covid-19, kit xét nghiệm Covid-19 Realtime RT-PCR.
    SongThanCK2015gallant10 thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Tập đoàn T&T bắt tay với tập đoàn châu Âu đầu tư 30 tỷ USD phát triển gió ngoài khơi
    [​IMG]


    Ngày 9/9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại EU và Vương quốc Bỉ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tập đoàn T&T của doanh nhân Đỗ Quang Hiển và Orsted – Tập đoàn năng lượng bền vững hàng đầu thế giới. Thế giới đã chính thức ký Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác chiến lược trong lĩnh vực gió ngoài khơi tại Việt Nam.

    Do đó, hai nhóm sẽ sử dụng kinh nghiệm và năng lực của mình, tận dụng thế mạnh và năng lực của mỗi bên để mang lại hiệu quả tích cực cho các dự án, đồng thời giúp thúc đẩy và hỗ trợ đào tạo và phát triển các dự án. , chuỗi cung ứng và khung pháp lý hiệu quả cho năng lượng gió ngoài khơi ở Việt Nam.

    Ngay sau lễ ký, hai bên sẽ tiếp tục nghiên cứu, quy hoạch các dự án điện gió ngoài khơi phù hợp với Quy hoạch điện quốc gia, trình các cơ quan hữu quan của Việt Nam xem xét, phê duyệt.

    [​IMG]
    Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Giám đốc Điều hành Tập đoàn T&T và Ông Martin Neubert, Phó Chủ tịch Tập đoàn Orsted ký Biên bản ghi nhớ hợp tác
    Với hơn 3.200 km bờ biển và tốc độ gió lớn liên tục, Việt Nam được coi là một trong những điều kiện tốt nhất để phát triển điện gió ngoài khơi ở châu Á. Theo Ngân hàng Thế giới, tiềm năng gió ngoài khơi ước tính của Việt Nam là khoảng 500 GW. Bên cạnh tiềm năng đẳng cấp thế giới này, nhu cầu điện đang gia tăng nhanh chóng của Việt Nam tạo ra nhu cầu cấp thiết về các nguồn năng lượng mới, đáng tin cậy và quy mô lớn trong những thập kỷ tới.

    Những yếu tố này cùng với tiềm năng mạnh mẽ của chuỗi cung ứng Việt Nam đã thuyết phục Ørsted và Tập đoàn T&T rằng năng lượng gió ngoài khơi đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu nguồn điện tương lai của Việt Nam.

    Anh Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group tuyên bố: “Trong 10 năm, chúng tôi đã bắt tay vào nghiên cứu và chuẩn bị các điều kiện cho sự phát triển của lĩnh vực năng lượng tái tạo để sẵn sàng nắm bắt cơ hội. . Cho đến nay, một số dự án lớn về năng lượng mặt trời và năng lượng gió đã và sắp hoàn thành.

    Tập đoàn T&T Group hiện đang hoạch định chiến lược phát triển các dự án năng lượng tái tạo, điện khí, cảng và trung tâm khí LNG đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phù hợp với chiến lược và quy hoạch nguồn năng lượng quốc gia.

    “Việc hợp tác với một công ty gió ngoài khơi nổi tiếng thế giới như Orsted Group sẽ giúp Tập đoàn T&T Group đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch trên, cũng như cung cấp cho chúng tôi kinh nghiệm và nguồn lực. một chính sách quốc tế có giá trị trong việc triển khai các dự án tại Việt Nam “, Chủ tịch Tập đoàn cho biết trong thông báo của T&T.

    Chủ tịch Orsted Châu Á – Thái Bình Dương, Ông Matthias Bausenwein cho biết tập đoàn đặt mục tiêu đạt 30 GW điện gió ngoài khơi vào năm 2030. “Để hỗ trợ sự phát triển đầy tham vọng này, chúng tôi cần hợp tác chặt chẽ với các đối tác như Tập đoàn T&T, công ty đã khẳng định mình là công ty tiên phong trong lĩnh vực sản xuất năng lượng gió ngoài khơi. Thành tích ấn tượng trong việc phát triển các dự án năng lượng lớn tại Việt Nam và cho chúng tôi hiểu biết sâu sắc về thị trường này, ”ông nói.

    Theo ông Sebastian Hald Buhl, Giám đốc Quốc gia của Orsted Việt Nam, Biên bản ghi nhớ này là một bước tiến quan trọng của Orsted trong việc tạo dựng chỗ đứng vững chắc tại Việt Nam và thể hiện khát vọng trở thành đối tác lâu dài đáng tin cậy tại đây.

    “Thông qua các dự án chung, chúng tôi sẽ làm việc với Tập đoàn T&T để xây dựng ngành công nghiệp gió ngoài khơi sôi động và đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường gió ngoài khơi lớn ở châu Á – Thái Bình Dương. Chúng tôi tin rằng điện gió ngoài khơi là một trong những cách tốt nhất để Việt Nam đáp ứng Sebastian Hald Buhl cho biết, nếu được triển khai trên quy mô lớn với khuôn khổ quy định phù hợp, gió ngoài khơi có thể cạnh tranh với các nhà máy điện than và khí đốt.

    Tầm nhìn của Orsted là tạo ra một thế giới hoàn toàn được cung cấp năng lượng xanh, thông qua việc phát triển, xây dựng và vận hành các trang trại gió ngoài khơi và trên bờ, trang trại năng lượng mặt trời và nhà máy lưu trữ năng lượng, năng lượng sinh học và cung cấp các sản phẩm năng lượng cho khách hàng.

    Có trụ sở tại Đan Mạch và do chính phủ Đan Mạch sở hữu phần lớn, Ørsted là công ty hàng đầu thế giới về năng lượng gió ngoài khơi với hơn 6.000 nhân viên. Đến nay, Orsted đã phát triển và xây dựng 28 trang trại điện gió ngoài khơi với tổng công suất lắp đặt là 7,6 GW công suất gió ngoài khơi và 2,3 GW đang được xây dựng. Mục tiêu của Orsted là lắp đặt 30 GW tổng công suất gió ngoài khơi trên toàn thế giới vào năm 2030.

    Trong khi đó, Tập đoàn T&T Group là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, hoạt động đa ngành nghề và ghi dấu ấn trong lĩnh vực phát triển năng lượng. Năm 2020, Tập đoàn T&T đưa vào vận hành 4 nhà máy điện mặt trời với tổng công suất 245 MWp. Năm 2021, Tập đoàn T&T Group dự kiến đưa vào vận hành 5 nhà máy điện gió tại các địa điểm tiềm năng trên cả nước với tổng công suất 530 MW.

    Theo quy hoạch, trong 10 năm tới, công suất cung cấp điện của Tập đoàn T&T (LNG và năng lượng tái tạo) dự kiến đạt khoảng 10.000 đến 11.000 MW, tương đương khoảng 8% tổng công suất lắp đặt các nguồn năng lượng của hệ thống. Điện lực Việt Nam.

    [​IMG]
    Với việc hợp tác với Tập đoàn năng lượng bền vững hàng đầu thế giới, Tập đoàn T&T sẽ thúc đẩy sự phát triển của năng lượng gió ngoài khơi tại Việt Nam trong thời gian tới.
    Cùng ngày 9/9, Tập đoàn Việt Nam T&T và Smart Universal Logistics NV (SUL) – tập đoàn hàng đầu của Bỉ trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng môi trường và năng lượng bền vững cũng đã ký biên bản ghi nhớ về việc phát triển các nhà máy khử muối điện gió nhằm sản xuất nước ngọt cho nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam.

    Theo đó, Tập đoàn T&T và SUL sẽ phối hợp với Viện Quy hoạch và Dự báo Nông nghiệp Quốc gia (Bộ NN & PTNT) xây dựng thí điểm hệ thống khử mặn nước sông mang tên “WATER-BY-” WIND “(WBW) tại tỉnh Ninh Thuận.

    Sau khi thử nghiệm thành công, hai bên sẽ khảo sát khả năng thiết lập mạng lưới hệ thống WBW tại nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi xâm nhập mặn và lũ lụt; Đồng thời, chúng tôi hướng tới xây dựng nhà máy sản xuất hệ thống WBW tại Việt Nam để giảm giá thành sản xuất và chủ động về công nghệ.

    Công nghệ khử muối được sử dụng trong dự án sản xuất nước gió này là công nghệ tiên tiến sử dụng năng lượng tái tạo như gió và mặt trời, tận dụng lợi thế của thiên nhiên và tôn trọng môi trường.

    Từ đó tạo ra giải pháp hữu hiệu, vừa thích ứng với hạn, mặn, vừa giúp sử dụng hiệu quả hơn nguồn nước. Ở Châu Âu, SUL có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển các trang trại gió và phát triển khử mặn nước. SUL đã phát minh và cấp bằng sáng chế cho một mô hình hệ thống khử mặn nước sông chạy bằng năng lượng gió.

    Tập đoàn T&T trao 8,5 triệu bộ bơm kim tiêm cho chiến dịch tiêm chủng
    SongThanCK2015gallant10 thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    FDI 9 tháng đạt hơn 22 tỷ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ

    [​IMG]
    Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho biết đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam trong 9 tháng năm 2021 đạt 22,15 tỷ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước.
    Theo báo cáo, tính đến ngày 20/9, tổng vốn đăng ký mới đạt gần 12,5 tỷ USD (tăng 20,6% so với cùng kỳ) và tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 6,4 tỷ USD (tăng 25,6% so với cùng kỳ).
    Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong các tháng gần đây, một số nhà máy bị ngưng hoặc giảm công suất khiến FDI giải ngân 9 tháng ước đạt 13,28 tỷ USD, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng dự án cấp mới, điều chỉnh cũng giảm so với cùng kỳ, tương ứng lần lượt là 37,8% và 15%.
    Theo Cục Đầu tư nước ngoài, việc suy giảm số dự án này chủ yếu tập trung vào nhóm dự án quy mô nhỏ (dưới 5 triệu USD), trong khi số lượng các dự án quy mô lớn (trên 50 triệu USD) vẫn duy trì tăng mạnh trong 9 tháng năm 2021.
    Đáng chú ý, có 2 dự án lớn được cấp phép là nhà máy điện LNG Long An I, II của Singapore và nhà máy nhiệt điện Ô Môn II (Nhật Bản) với tổng vốn đăng ký lần lượt là trên 3,1 tỷ USD và hơn 1,31 tỷ USD.
    Cũng theo báo cáo này, trong 9 tháng đầu năm có 94 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Trong đó, Singapore tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 6,3 tỷ USD, chiếm 28,4% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Tiếp đến là Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư trên 3,9 tỷ USD, chiếm 17,7%. Nhật Bản đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư 3,3 tỷ USD, chiếm 14,7%.
    Long An tiếp tục là tỉnh dẫn đầu với tổng vốn đăng ký 3,6 tỷ USD, chiếm 16,4% tổng vốn đầu tư đăng ký vào nước ta kể từ đầu năm đến nay.
    SongThanCK2015gallant10 thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này

Chia sẻ trang này