******* chuẩn bị tóm cổ mấy chú ngân hàng làm bậy

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by sieuthiotc, Jun 9, 2008.

898 người đang online, trong đó có 359 thành viên. 14:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 5, 2006
    Likes Received:
    10
    ******* chuẩn bị tóm cổ mấy chú ngân hàng làm bậy

    Tràn lan chuyện bán hàng, thanh toán theo giá đô la chợ đen, ******* vào cuộc
    Lợi dụng cơn sốt giá đô thị trường chợ đen, nhiều DN niêm yết giá hàng hoá bằng đô la Mỹ và yêu cầu khách thanh toán theo tỷ giá đô la chợ đen.


    Cơn sốt giá đô la trên thị trường chợ đen đang bị lợi dụng. Nhiều doanh nghiệp niêm yết giá hàng hoá bằng đô la Mỹ và yêu cầu khách thanh toán theo tỷ giá đô la chợ đen để kiếm lời.
    Chuyện này đang diễn ra phổ biến ở các ngành hàng nhập khẩu như xe hơi, hàng điện gia dụng, điện tử, máy vi tính, điện thoại di động? Thậm chí có tình trạng bán hàng thu ngoại tệ.

    Nước đục thả câu

    Ông Nguyễn Quốc Anh, ngụ ở quận 10 cho biết:

    ?oTôi đi dán phim cách nhiệt cho kính xe hơi theo tờ quảng cáo của một tiệm trên đường Lê Hồng Phong. Bảng giá ghi rõ số tiền là 6,6 triệu đồng. Nhưng khi tôi đến thì nhân viên lại nói do biến động tỷ giá, nên họ đã chỉnh sửa lại, mức giá hiện nay là 400 USD ?" tương đương 7,2 triệu đồng (tức tỷ giá 18.000đ/USD)?.

    Hiện nay, các cửa hàng vi tính lớn trong TP.HCM như Hoàn Long, Phong Vũ, Thành Nhân? chọn mức giá đô la thị trường từ 18.000 ?" 18.240đ/USD để giao dịch. Phong Vũ thì chọn cách chỉ khi khách hàng hỏi đến mới thông báo giá bán bằng đô la Mỹ và tính quy đổi ra tiền đồng.

    Thành Nhân thì chọn giải pháp chỉ trưng bày sản phẩm hoặc dán một con số nhỏ lên sản phẩm. Những số tiền này đều được tính theo đồng đô la và quy đổi thành tiền đồng. Còn Hoàn Long thông tin sản phẩm và giá bán trực tiếp bằng đô la ngay trên sản phẩm.
    Như vậy, các sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin đều được bày bán theo đô la, còn đồng Việt Nam chỉ có giá trị thanh toán với mức giá đô la của thị trường chợ đen.

    Nguyên nhân các cửa hàng này đều đẩy giá đô la tăng là do các mặt hàng linh kiện máy vi tính rất đa dạng, bình quân với một bảng giá linh kiện phải trên 2.000 mặt hàng và một cửa hàng buôn bán không phải lúc nào cũng nhập hàng trữ kho. Họ phải nhận báo giá hàng tuần từ các nhà phân phối lớn.

    Và khi nhà phân phối tăng giá theo đồng đô la thì buộc các cửa hàng này cũng tăng giá theo. Có những món hàng tồn kho trước thời điểm giá đô la tăng. Chẳng hạn máy tính xách tay cao cấp, màn hình vi tính LCD từ 22 ?" 24 inch và các loại máy chiếu cao cấp không phải ngày nào cũng có thể bán được. Họ phải nhập hàng từ trước, nhưng khi giá đô la chợ đen tăng, thì họ cũng thừa cơ tăng giá theo.

    Hai tuần qua, khách hàng có thể mua sản phẩm ở mức giá tăng 15% mà không biết, do tham chiếu giá niêm yết bằng đô la.

    Doanh nghiệp đổ thừa ngân hàng

    Tuần qua, dù giá niêm yết chính thức tại các ngân hàng khoảng 16.275đ/USD, nhưng theo các doanh nghiệp giá trị giao dịch thực tế dùng cho chuyển khoản đã biến động ở mức cao nhất từ trước đến nay: 18.000đ/USD.
    Cách đây vài tháng, doanh nghiệp dễ dàng thực hiện thanh toán theo tỷ giá niêm yết do ngân hàng đưa ra, nhưng gần đây ngân hàng luôn thông báo khan hiếm đô la buộc doanh nghiệp phải chấp nhận tỷ giá theo giá thị trường tự do.
    Các ngân hàng đã áp dụng biện pháp ?onghiệp vụ? như bắt doanh nghiệp phải mua euro rồi chuyển thành đô la Mỹ, hoặc ?omua giùm? đô la cho doanh nghiệp với giá cao hơn giá niêm yết. Tất cả đã tác động đẩy giá đô la trên thị trường tự do lên cao. Và doanh nghiệp, đến lượt mình, cũng quy đổi giá thanh toán bán hàng cho người tiêu dùng theo giá đô la chợ đen để đối phó với... ?onghiệp vụ? của ngân hàng.

    Ông N.Q.B, giám đốc một doanh nghiệp nhập khẩu điện máy cho biết: ?oGiá niêm yết trong ngân hàng đưa ra cho phải phép. Còn khi thanh toán cho đối tác, ngân hàng đưa ra tỷ giá khác?. Trao đổi với báo giới, tổng giám đốc một ngân hàng thương mại thừa nhận rằng có tính thêm các khoản khác khiến giá đô la bán cho doanh nghiệp cao hơn giá niêm yết.
    Chuyên gia Trần Bá Tước bình luận: ?oTheo quy định, các ngân hàng thương mại chỉ được phép áp dụng biên độ cộng (trừ) 1% so tỷ giá trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do ngân hàng Nhà nước công bố. Mức chênh lệch như phản ánh của doanh nghiệp là không thể chấp nhận được?.

    Nhiều doanh nghiệp có phương thức thanh toán bằng đồng đô la Mỹ đều cho rằng dù muốn hay không cũng phải chấp nhận tỷ giá ngân hàng đưa ra. Nhưng dù với lý lẽ gì, việc bán hàng thu ngoại tệ, niêm yết giá bằng đô la Mỹ, mà không được phép, là vi phạm pháp luật.

    Theo Gia Vinh - Anh Vũ - B.N
    SGTT
  2. 6eorge5oros

    6eorge5oros Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 31, 2008
    Likes Received:
    0
    Chính bọn Ngân hàng là bọn bán USD cho các DN với giá 18k đẩy giá thị trường tự do lên theo. Tóm hết bọn NH này là giá USD bình ổn ngay thôi mà .
  3. notatall

    notatall Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 2, 2003
    Likes Received:
    49
    Tôi vừa nhìn thấy 1 thủ phạm bán hàng theo giá USD chợ đen vào topic này

    Nhưng nói đi cũng phải nói lại, doanh nghiệp phạm luật còn ngân hàng bán USD không theo giá niêm yết không biết có phạm luật gì không nhỉ ???
  4. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 5, 2006
    Likes Received:
    10
    Cuối năm nay QH sẽ thông qua bộ luật vĩ đại nhất mà chúng ta còn thiếu đấy là "LUẬT RỪNG" ...
  5. marketman

    marketman Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Oct 4, 2006
    Likes Received:
    0
    Chả ******* nào mò vào ngân hàng đâu, cái này là chính sách phá giá VND "thầm lặng" của nhà nước, các cụ nghĩ là tất cả các ngân hàng đều làm thế mà nhà nước k biết á? Ngây thơ quá nhỉ, người ta đã cố tình nhắm mắt làm ngơ rồi mà mấy thằng nhà báo đểu còn bới ra, phen này ông cho chúng mày tù rục xương, hehe
  6. Bo_toi

    Bo_toi Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Nov 17, 2005
    Likes Received:
    0
    Đề nghị thanh tra việc Ngân hàng Nông nghiệp ép cộng phí 1500 đồng khi mua đô trả nợ
  7. Bo_toi

    Bo_toi Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Nov 17, 2005
    Likes Received:
    0
    Đề nghị thanh tra việc Ngân hàng Nông nghiệp ép cộng phí 1500 đồng khi mua đô trả nợ

    Mua đô của nó trả cho chính nó vậy mà nó bắt chịu 1500 đồng, dọa dẫm hạch sách và vòi vĩnh
  8. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 5, 2006
    Likes Received:
    10
    Đề nghị bác gọi 113 khẩn trương ...
  9. White_Fox

    White_Fox Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 5, 2002
    Likes Received:
    290
    Chả có đâu như nước mình, quản lý tiền tệ lỏng lẻo, tha hồ làm mưa làm gió nên mới thế. Không khéo loạn mẹ đến nơi rồi. Ngân hàng, doanh nghiệp làm mưa làm gió, chỉ dân đen là càng ngày càng nghèo thôi.
  10. hpcaro

    hpcaro Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 20, 2007
    Likes Received:
    0
    Thấy lạ, có luật nào quy định NH ko được thu thêm phí ko nhỉ?
    Xem theo luật chứ

Share This Page