Chứng khoán châu Á tăng lên mức cao nhất 2 tuần qua

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi DJ2009, 19/08/2010.

78 người đang online, trong đó có 31 thành viên. 04:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 265 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. DJ2009

    DJ2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    212
  2. DJ2009

    DJ2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    212
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Hầu hết giới quan sát đều nhận định yếu tố tâm lý đang chi phối thị trường. Nhưng nhìn xa hơn, ngay cả những tổ chức đầu tư tỉnh táo cũng bắt đầu lo lắng. Sự lo lắng có phần bắt nguồn từ các cơ quan quản lý. Ở phía Bộ Tài chính, cơ quan trực tiếp quản lý thị trường chứng khoán, là sự chậm trễ quá mức trong việc đưa ra các giải pháp để thúc đẩy thị trường khi quy mô của nó đã và đang tăng mạnh như hiện nay. Thí dụ cụ thể: không biết bao nhiêu lần những hứa hẹn của cơ quan quản lý về cơ chế giao dịch cổ phiếu T+2 chìm vào quên lãng.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]
    [/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]Đầu tiên là phát biểu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc có thể áp dụng T+2 từ đầu năm 2010, rồi qua cuối quí 1, rồi sang cuối quí 2, rồi đầu quí 3 và bây giờ tháng 8-2010 sắp qua đi, không thấy ủy ban đả động đến nữa. Đã thế, khi thị trường liên tục diễn ra hiện tượng làm giá các cổ phiếu thị giá nhỏ, mức vốn hóa nhỏ, không có một biện pháp hạn chế hay can thiệp nào của Nhà nước được thi hành. Lòng tin vào chứng khoán của nhà đầu tư trong nước giảm sút là một chuyện, lòng tin của giới đầu tư gián tiếp nước ngoài lại là chuyện khác.[:p][/FONT]
  3. vha102

    vha102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2010
    Đã được thích:
    0
  4. DJ2009

    DJ2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    212
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Suy cho cùng tâm lý bi quan và thiếu ổn định đang ngự trị trên thị trường chứng khoán hiện nay phản ánh hai thái cực: buông lơi các giải pháp ngăn chặn hiện tượng tiêu cực và thiếu giải pháp kịp thời kích thích thanh khoản thị trường từ phía Bộ Tài chính và sự dồn nén thời hạn thực hiện các quy định mới của ngành ngân hàng. Khi chứng khoán bị ngoảnh mặt, cổ phần hóa bị đình trệ (vì khó bán cổ phần và nếu bán cũng không được giá như mong muốn), công cuộc cải cách doanh nghiệp nhà nước, quản trị các tập đoàn kinh tế sẽ như thế nào trong tương lai gần mới là điều thực sự cần quan tâm lúc này![:p]

    [/FONT]
    Hải Lý
    TBKTSG
  5. vha102

    vha102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot]Đua mở tài khoản chứng khoán - tiền ở đây chứ còn đâu?[/FONT]
    [FONT=&quot]Nghe bạn bè bàn tán sôi nổi mua "con" này sẽ lãi lớn, mã kia sẽ lời to chỉ trong thời gian ngắn vì giá của nó xuống quá thấp.Sau một thời gian ra trường đi làm tiết kiệm được ít tiền nhưng không biết đầu tư vào đâu.Anh Vang ở quận Gò Vấp không thể kìm lòng được nữa,anh quyết định mở tài khoản và bắt đầu hành trình đầu tư với hơn 100 triệu đồng. Chứng khoán đã kết thúc chuỗi ngày giảm giá liên tiếp sau khi chạm 440 điểm.Hôm sau có thêm phiên tăng điểm anh quyết định giải ngân vào một số mã đã xuống khá sâu POM,PVX,SDP,[/FONT] APG,SRC.[FONT=&quot]Lo sợ thị trường sẽ quay đầu trở lại ,kiếm được một ít anh thấy rất vui, anh Vang không chần chừ bán hết đợi cơ hội tiếp tham gia vào thị trường,lãi vài triệu chỉ trong có một tuần làm cho anh có cảm giác kiếm tiền trên thị trường chứng khoán thật đơn giản. Anh đã khuyên bạn bè ,[/FONT] [FONT=&quot]đồng nghiệp tham gia vào thị trường vì đây là cơ hội kiếm tiền rất tốt.Nhìn anh kiếm tiền đơn giản,bạn bè anh nghe theo anh.Ngay ****** chiều anh đã dẫn 2 người bạn và các đồng nghiệp đến công ty chứng khoán mở tài khoản.[/FONT]
    [FONT=&quot]Vốn không quen với diễn biến thót tim trên sàn chứng khoán, nhưng anh Long, quận Bình Thạnh, TP HCM, gần tháng nay lại thường xuyên lui đến sàn khi nhìn thấy bạn bè xung quanh rỉ tai nhau cơ hội làm giàu trước mắt. Nhìn cổ phiếu xuống thê thảm anh biết rằng đây là cơ hội thực sự. Anh tự nhủ, mình không thể để mất cơ hội trời cho này được. Bao nhiêu lần mình lo sợ nên mất cơ hội , bây giờ cơ hội đến mình không thể mất. Anh quyết định về bàn với vợ về cơ hội làm giàu thay đổi số phận của gia đình. Anh muốn xây cho vợ cho con một ngôi nhà 3 tầng nhưng trong tay chỉ có 200 triệu . Vợ chồng anh quyết định sẽ tham gia vào đầu tư chứng khoán. Ngay hôm ấy vợ anh đi rút sổ tiết kiệm còn anh đi mua những quyển sách dạy chứng khoán về nghiên cứu. Cả buổi tối hai vợ chồng không ngủ được , họ bàn nhau kế hoạch tham gia. Vợ anh nói , mình phải hết sức tỉnh táo anh ạ,chờ thị trường xuống thật sâu hãy tham gia,không nên mua hết số tiền và cũng không mua một loại cổ phiếu. Nếu có lãi là mình bán luôn anh nhé. Thế là vợ chồng bàn tính một số con và đưa vào danh sách đầu tư.Hàng ngày anh lên sàn vừa theo dõi giao dịch vừa nhờ một số bác phân tích hộ mấy mã cổ phiếu của mình. Nhờ các bác chỉ cho lúc nào nên tham gia và tham gia giá nào cho hợp lý. Vốn là người chắc chắn,hơn nữa đây là khoản tiền mà bao lâu nay hai vợ chồng mới tích góp được nên anh rất cẩn thận. Anh nói rằng anh sẽ vào thị trường nếu thấy tâm lý mọi người ổn định trở lại.[/FONT]
    [FONT=&quot]Theo như bản phân tích của các công ty chứng khoán,Giá cổ phiểu hiện nay quá rẻ so với giá trị của doanh nghiệp và nó không phản ánh đúng sức khoẻ của doanh nghiệp cũng như sức khoẻ của nền kinh tế. Đây là cơ hội cho những nhà đầu tư dài hạn dải ngân. Mức độ lợi nhuận của cổ phiếu đem lại cao hơn rất nhiều so với đầu tư vào vàng hoặc gửi tiết kiệm nên thu hút được rất nhiều lượng tiền nhàn dỗi khi thị trường xuống sâu.[/FONT]
    [FONT=&quot]Ghi nhận ở các công ty chứng khoán, ngoài những người làm công ăn lương, giới văn phòng, kinh doanh, buôn bán ,thị trường còn thu hút thêm cả sinh viên, các bà nội trợ, người nghỉ hưu, đặc biệt là việt kiều và người nước ngoài ... đến sàn tìm kiếm cơ hội.[/FONT]
    [​IMG]


    [FONT=&quot]Nỗi buồn của người cầm cổ phiếu và cơ hội của những người mới tham gia[/FONT]

    [FONT=&quot]Theo thống kê của các công ty chứng khoán, [/FONT][FONT=&quot]từ đầu tháng 8 đến nay, lượng tài khoản mới mở tăng nhanh từng ngày. Trong khi đó, nhiều tài khoản "ngủ yên" trước đây nay cũng đã nộp tiền [/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]Tại Công ty chứng khoánVNS, số tài khoản mới tăng đột biến so với các tháng trước. "Đặc biệt, có một bước nhảy vọt về lượng cung tiền từ tất cả tài khoản trong tháng này".[/FONT]
    [FONT=&quot]Chưa đầy 20 phiên giao dịch trong tháng 8, song thị trường đã mất 20% nhiều mã mất 50% . Nếu so với đỉnh trước thị trường đã mất 40% nhiều mã mất 70% .Số nhà đầu tư mới tham gia tại Công ty chứng khoán Sacombank, Công ty chứng khoán Gia Quyền, cũng kịp tăng 25% so với tháng trước. Trong khi đó lượng tiền đổ vào những tài khoản mở trước tháng 7 cũng tăng hơn 30%.[/FONT]
    [FONT=&quot]Cứ mỗi lần điều chỉnh, thị trường lại được thêm một lượng tiền mới tham gia,lượng tài khoản mở cũng như lượng tiền chờ cơ hội ngày càng nhiều để sẵn sàng tham gia bắt đáy .[/FONT]
    [FONT=&quot]Từ nay đến cuối năm, dự báo Vn-Index sẽ có một cơn sóng lớn .Một khi thị trường giảm sẽ thu hút được một lượng tiền rất lớn ở bên ngoài đặc biệt là kênh tiết kiệm. Khi thị trường có dấu hiệu hồi phục , lượng tiền này sẽ tham gia một cách mạnh mẽ, thị trường càng tăng mạnh lượng tiền này càng đua theo ( vì người mới bao giờ cũng máu còn người cũ thì sợ nên chốt lời hoặc cắt lỗ )[/FONT]
    [FONT=&quot]Chính vì giá xuống thấp nên mức sinh lời sẽ rất cao trong thời gian ngắn . *Rủi ro sẽ đi kèm với lợi nhuận * đây có thể là hai vế song hành nhưng đối với thị trường chứng khoán lúc này lại ngược lại. Đầu tư dài hạn lúc này rủi ro sẽ ít nhưng cơ hội nhân đôi thì rất lớn. Giữa cái được thì lớn cái mất thì nhỏ sao lại không đầu tư cơ chứ * đó là một suy nghĩ hết sức đơn giản của những người ngoài cuộc * Nhưng người trong cuộc thì sao ? Họ đang sợ hãi hay họ muốn bán hôm nay mai mua lại thấp hơn. Rủi ro bằng không còn lợi nhuận phải lớn nhất ( mua đúng đáy bán đúng đỉnh.)……[/FONT]
    [FONT=&quot]Tháng 8, thị trường chứng khoán thường là thời gian thị trường xác lập đáy. Tháng 9,10,11 là khoảng thời gian liên tục có những kỷ lục. Vn-Index sẽ vượt "vũ môn" 650 đầy ngoạn mục và hướng đến những mức cao hơn nữa ( vướt xa kỳ vọng của mọi người - khoảng 800 điểm ). [/FONT]
    [r2)][r2)][r2)]​
  6. DJ2009

    DJ2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    212
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]TS. Nguyễn Quang Hưng (Việt kiều Mỹ) đặt vấn đề: “Nhiều nhà đầu tư nghi ngại tại sao không ít bản tin của các CTCK dự báo quá sai? Có lẽ họ đã hiểu CTCK cũng là một nhà đầu tư với quá nhiều lợi thế trong tay. Chẳng ai cấm CTCK lợi dụng thị trường xuống để tung tin mua vào và ngược lại nên phải cảnh giác với những bản tin đầy toan tính”. [:p][/FONT]
  7. akilavuong

    akilavuong Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    62
    chốt hạ một câu là mai tăng
  8. khongyeu

    khongyeu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Đã được thích:
    946
    Đi ngược được xu hướng phát triển của Thế giới cũng là một thành tích rất đáng ghi nhận. hehhe
  9. DJ2009

    DJ2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    212
    Phải nể phục ông VN vì tài đi ngược, nhưng chưa được thế giới công nhận.[:p]
  10. jeery

    jeery Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Đã được thích:
    178
    Kinh tế Việt Nam và các nước Châu Á vững vàng hơn so với dự báo
    [​IMG]

    Báo cáo ngày 19/08/2010 của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cho thấy Châu Á vững vàng hơn so với những dự báo ban đầu trước tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.



    Các nền kinh tế lớn trong khu vực đều có tốc độ tăng trưởng vững chắc mặc dù nhu cầu của Hoa Kỳ và Châu Âu đối với hàng xuất khẩu suy giảm.
    Báo cáo Key Indicators for Asia and the Pacific 2010 (Các chỉ số chính của khu vực Châu Á và Thái Bình Dương 2010), một ấn phẩm thống kê hàng năm chủ chốt của ADB, cho thấy mặc dù tốc độ tăng trưởng GDP của các nền kinh tế trong khu vực nhìn chung giảm hơn trong năm 2009, các nền kinh tế lớn như Trung Quốc và Ấn Độ vẫn cố gắng đạt được mức độ tăng trưởng kinh tế tốt nhờ sự hỗ trợ của các biện pháp chi tiêu kích thích kinh tế của chính phủ đã giúp bù đắp cho sự suy giảm của xuất khẩu.
    Trong năm 2009, khi những tác động tiêu cực nhất của cuộc khủng hoảng lan rộng khắp nền kinh tế toàn cầu, GDP của Trung Quốc vẫn tăng trưởng 9,1% và Ấn Độ tăng trưởng 7,4%. Những nền kinh tế khác có tốc độ tăng trưởng cao bao gồm Băng-la-đét (5,7%), Việt Nam (5,3%) và In-đô-nê-xi-a (4,5%).
    Trong báo cáo mới nhất này có các số liệu thống kê kinh tế đa dạng cho phép theo dõi sát tác động của cuộc khủng hoảng toàn cầu từ nửa cuối năm 2008 cho đến năm 2009 và so sánh với các số liệu của giai đoạn trước khủng hoảng tới năm 2007.
    Ông Haruhiko Kuroda, Chủ tịch của ADB, đã phát biểu trong lời nói đầu của báo cáo: “So sánh số liệu cho thấy cuộc khủng hoảng đã không có tác động nặng nề đến khu vực Châu Á và Thái Bình Dương như người ta lo sợ ban đầu vào năm 2008, nhưng cuộc khủng hoảng đã làm gián đoạn đà tăng trưởng mạnh mẽ của giai đoạn trước năm 2007 và cái giá của cuộc khủng hoảng có thể đo được thông qua thu nhập mất đi vì sự suy giảm tốc độ tăng trưởng.”
    Số liệu cho thấy tỷ lệ phần trăm của tiêu dùng tư nhân trong GDP tại các nền kinh tế châu Á đang phát triển vẫn còn tương đối thấp so với các quốc gia phát triển, trong khi tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình nhìn chung khá cao. Điều này mở ra cho các chính phủ trong khu vực cơ hội thúc đẩy các chương trình bảo trợ xã hội có thể giúp tăng chi tiêu nội địa và giảm sự phụ thuộc vào xuất khẩu, hỗ trợ cho sự tái cân bằng tăng trưởng.
    Các số liệu cũng cho thấy khu vực Châu Á và Thái Bình Dương chiếm tỷ trọng lớn nhất trong GDP toàn cầu nếu tính theo ngang giá sức mua (PPP) với tỷ trọng 33%, tiếp theo là Châu Âu (28%) và Bắc Mỹ (24%), Sáu trong số 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới tính theo GDP ngang giá sức mua đến từ khu vực Châu Á.

    Số liệu còn cho thấy sản lượng của khu vực chủ yếu được đóng góp bởi ba quốc gia: Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản, với tổng sản lượng chiếm 70% tổng sản lượng của khu vực. Xét theo sự hình thành vốn, Trung Quốc và Ấn Độ đứng đầu và trong dài hạn, hai quốc gia này sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn các nền kinh tế lớn khác trong khu vực.


Chia sẻ trang này