chứng khoán đang tăng theo đà rất bền vững. Vì sao ư ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi DauTuThongMinh, 02/04/2010.

4201 người đang online, trong đó có 300 thành viên. 17:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7953 lượt đọc và 65 bài trả lời
  1. DauTuThongMinh

    DauTuThongMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Một số yếu tố vĩ mô đang có tác dụng tích cực tới TTCK (07/04, 03:00)
    [​IMG]
    Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vừa đưa ra một phân tích cho thấy, có một số nhân tố cơ bản trong chính sách vĩ mô đã có tác dụng tích cực làm “đảo chiều” tâm lý nhà đầu tư chứng khoán trong bối cảnh hiện nay.
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Đưa ra các phân tích của mình về mối liên quan giữa các nhân tố vĩ mô với thị trường chứng khoán, các chuyên gia BVSC cho biết, mặc dù sẽ còn phải mất một thời gian để những giải pháp đột phá từ cuộc họp Chính phủ thường kỳ vừa qua phát huy tác dụng thật sự đối với nền kinh tế, nhưng thị trường chứng khoán thường phản ánh sớm hơn trước đó khá nhiều. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]“Rõ ràng, với 3 định hướng nêu trên, các nút thắt của kinh tế vĩ mô hiện nay như lạm phát, lãi suất... sẽ có hy vọng được gỡ bỏ”, BVSC nhận định.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Theo BVSC, nhân tố tích cực thứ nhất là việc Chính phủ đã đưa ra cam kết mạnh mẽ sẽ kiểm soát lạm phát bằng công tác bình ổn giá cả.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Chuyên viên phân tích Trần Hải Yến, thuộc BVSC cho rằng, việc giải quyết được bài toán lạm phát cũng sẽ đánh thẳng vào kỳ vọng “lãi suất sẽ còn tăng” của người gửi tiền, từ đó, giúp “hạ nhiệt” mặt bằng lãi suất huy động một cách nhanh chóng. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Nhân tố thứ hai được BVSC cho rằng sẽ tác động tốt đến tâm lý các nhà đầu tư chứng khoán là, việc Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý sơ bộ với đề xuất cho áp dụng lãi suất cho vay thoả thuận đối với các khoản vay ngắn hạn. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Nhân tố thứ ba, đó là Chính phủ đưa ra tín hiệu về việc sẽ điều tiết nhằm hạ nhiệt mặt bằng lãi suất trong thời gian tới.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Theo BVSC, các giải pháp mà Ngân hàng Nhà nước có thể sử dụng tại thời điểm hiện tại là tăng cường bơm vốn thông qua nghiệp vụ thị trường mở (OMO) với kỳ hạn dài hơn (có thể lên đến 3 tháng thay cho kỳ hạn tối đa 28 ngày hiện nay) nhằm giải quyết triệt để vấn đề thanh khoản của các ngân hàng nhỏ, đồng thời kéo lãi suất trên thị trường liên ngân hàng (ở các kỳ hạn dài: 1 tháng, 3 tháng) xuống mức thấp hơn nữa (bằng với lãi suất vay trên OMO).[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Chí Tín [/FONT]​
    Theo Đầu Tư ​
  2. niemro

    niemro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Đã được thích:
    0
    xả đợt này là ngập tiền trong chứng khoán

    Bắt đầu xả quỹ bình ổn giá xăng
    Bộ Tài chính vừa cho phép các doanh nghiệp được trích 500 đồng cho mỗi lít xăng và 400 đồng cho mỗi lít dầu để tiếp tục kìm giá bán lẻ trước sức ép của thị trường nhiên liệu thế giới.
    Đây được coi là biện pháp cấp bách trước tình trạng giá xăng dầu thế giới tăng cao, doanh nghiệp trong nước đối mặt với số lỗ tăng theo ngày.
    [​IMG] Giá xăng tạm thời giữ nguyên giá bán như hiện nay 16.990 đồng mỗi lít. Ảnh: Hoàng Hà. Trong thông báo phát đi chiều nay, Bộ Tài chính yêu cầu, tạm thời, các doanh nghiệp chưa tăng giá bán lẻ xăng dầu trong nước, đồng thời tiếp tục giãn các lần điều chỉnh giá từ nay cho đến hết tháng 6. Tuy nhiên, để tháo gỡ khó khăn, mỗi doanh nghiệp được sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu để bù đắp mức lỗ phát sinh kể từ ngày 1/4. Cụ thể, mức trích đối với mỗi lít xăng là 500 đồng và 400 đồng đối với mỗi lít dầu hỏa và diezel. Các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về việc trích lập, sử dụng, hạch toán và quyết toán quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quy định hiện hành.
    Đến nay, quỹ bình ổn đang có khoảng 1.500 tỷ đồng. Đây là con số không lớn song theo Bộ Tài chính cũng là nguồn đáng kể hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dầu thế giới tăng cao, doanh nghiệp chưa được điều chỉnh giá. Trước đó, một số doanh nghiệp đề xuất giảm thuế nhập khẩu xăng dầu để giảm áp lực tăng giá. Tuy nhiên, quan điểm của Bộ Tài chính là vẫn tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, trong điều kiện cấp bách nhất mới sử dụng "van" thuế.
    Chốt phiên giao dịch hôm qua 6/4, giá xăng A92 thành phẩm tại thị trường Singapore đã ở ngưỡng 89,33 USD một thùng, dầu diezel và dầu hỏa thành phẩm cũng dao động quanh ngưỡng 88,7-89,48 USD một thùng. Theo tính toán của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), với giá bán này, sau khi trừ đi các khoản chi phí như phí giao thông, bảo hiểm, các loại thuế, giá mỗi lít xăng A92 lên tới 18.224 đồng một lít. Nếu trừ đi 300 đồng lợi nhuận định mức, mỗi lít xăng, doanh nghiệp lỗ 934 đồng; 814 đồng với mỗi lít dầu diezel và 790 đồng với mỗi lít dầu hỏa.
    Bảng so sánh giá cơ sở và giá bán lẻ hiện hành:
    (Nguồn: Petrolimex)
    STT Kết cấu giá cơ sở Đơn vị tính Mặt hàng Xăng RON92 Diezel 0.05S Dầu hoả Madút 3,5S 1
    Giá thế giới để tính giá cơ sở USD/thùng; đối với madút: USD/tấn 89,33 89,48 88,70 471,51 2
    Tỷ giá VND/USD 19.100 3
    Giá CIF cảng Việt Nam Đồng/lít, kg 11.031 11.025 11.016 9.483 4 Các khoản thuế, phí theo quy định của Pháp luật Thuế Nhập khẩu % 20 15 20 15 5 Thuế Tiêu thụ đặc biệt % 10


    6 Thuế Giá trị gia tăng (VAT) % 10 10 10 10 7 Phí xăng dầu Đồng/lít, kg 1.000 500 300 300 8 Các khoản do Bộ Tài chính quy định Định mức chi phí kinh doanh Đồng/lít, kg 600 600 600 400 9 Lợi nhuận định mức Đồng/lít, kg 300 300 300 300 10 Mức trích Quỹ Bình ổn giá Đồng/lít, kg 300 300 300 300 11
    Giá cơ sở Đồng/lít, kg 18.224 15.714 16.090 13.351 12
    Giá bán hiện hành Đồng/lít, kg 16.990 14.600 15.000 13.000 13
    So sánh (Giá cơ sở/giá bán hiện hành) % 107,3% 107,6% 107,3% 102,7% (*) Thông tin tham khảo Giá thế giới ngày 06/4/2010 USD/thùng; đối với madút: USD/tấn 92,75 96,17 95,38 485,51
    Hồng Anh
  3. niemro

    niemro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em tìm mãi mà không thấy tin gì có thể làm cho TT tèo cả, nếu bác nào có tin gì xấu thì cho em với, em sẽ hậu tạ :)
  4. nhatminhquyen

    nhatminhquyen Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    772
    Công ty cổ phần tấm lợp Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
    VLXD Đồng Nai Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
    Số : 32 /CTTL -*-*-
    Đồng Nai , Ngày 02 tháng 04 năm 2010

    THÔNG BÁO
    ( Về ngày đăng ký cuối cùng )
    Kính gửi : SGiao Dịch Chứng Khoán TP HCM
    Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khóan Việt Nam Chi Nhánh TP HCM

    Căn cứ quyết định số 539 UBCK-GCN ngày 30/03/2010 của Uy ban Chứng Khoán
    Nhà Nước về việc cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công
    ty cổ phần tấm lợp VLXD Đồng Nai.
    - Tên tổ chức pht hnh : Công ty cổ phần tấm lợp VLXD Đồng Nai
    - Tên giao dịch : Công ty cổ phần tấm lợp VLXD Đồng Nai
    - Trụ sở chính : Đường số 4 – Khu công nghiệp Biên Hòa 1
    - Điện thọai : 061.3836130
    - Fax : 061.3836023
    Xin thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khóan Việt Nam chi nhánh TP HCM ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khóan sau :
    - Tên chứng khóan : Công ty cổ phần tấm lợp VLXD Đồng Nai
    - Mã chứng khóan : DCT
    - Lọai chứng khóan :
    1/ Chứng khóan chuyển nhượng tự do
    2/ Chứng khóan chuyển nhượng có điều kiện
    - Mệnh giá : 10.000 đồng
    - Ngày đăng ký cuối cùng : 20/04/2010
    Đồng thời đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khóan Việt Nam chi nhánh TP HCM lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khóan nói trên.
    - Lý do và mục đích sử dụng : Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền mặt v huy động vốn lần 2 cho việc thực hiện đầu tư Nhà máy nghiền xi măng tại Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
    1/ Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền mặt :
    - Thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 : 04/06/2010
    - Tỷ lệ thực hiện : 10% ( 1000đ/cổ phiếu )
    - Địa điểm thực hiện :
    * Ñoái vôùi chöùng khoùan löu kyù : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
    * Ñoái vôùi chöùng khoùan chöa löu kyù : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng kế toán tài chính công ty. Khi đến nhận cổ tức vui lòng mang theo giấy CMND và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
    2/ Huy động vốn lần 2 cho việc thực hiện đầu tư Nhà máy nghiền xi măng tại Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai :
    + Tỷ lệ phân bổ quyền : 2:1
    + Tỷ lệ thực hiện : 2: 1
    Vào ngày chốt danh sách người sở hữu cuối cùng, cổ đông có tên trong danh sách sở hữu 02 cổ phần hiện hữu được quyền mua 01 cổ phần mới. Số cổ phần được mua làm tròn đến hàng đơn vị.Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn và số lượng cổ phần mà các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết ( nếu có ) sẽ được ủy quyền cho HĐQT quyết định tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư phù hợp với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.
    + Quyền mua chỉ được phép chuyển nhượng 1 lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ 3.
    + Giá phát hành : 10.000 đồng/một cổ phiếu
    + Thời gian chuyển nhượng quyền : Từ 03/05/2010 đến hết ngày 21/05/2010
    + Thời gian đăng ký và đóng tiền : Từ 03/05/2010 đến hết ngày 31/05/2010
    + Ngày giao dịch dự kiến : 10/07/2010
    * Tài khoản phong tỏa tiền đặt mua cổ phiếu :
    -[FONT=&quot] [/FONT]Tài khoản phong tỏa nhận tiền đặt mua số : 102010000515467
    -[FONT=&quot] [/FONT]Tại ngân hàng : ngân hàng TMCP công thương Việt Nam-chi nhánh TpHCM , số 79A Hàm Nghi, Quận I TpHCM
    -[FONT=&quot] [/FONT]Địa điểm thực hiện :
    * Đối với chứng khóan lưu ký : Thực hiện đăng ký mua cổ phần mới tại các công ty chứng khóan nơi cổ đông mở tài khỏan lưu ký .
    * Đối với chứng khóan chưa lưu ký : Đăng ký mua cổ phần mới tại văn phòng Công ty và nộp tiền vào tài khoản phong tỏa.

    Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của TTLK.Công ty chúng tôi sẽ hòan tòan chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.


    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
    Đ ký
    NGUYỄN CƠNG LÝ







    Nơi gửi :
    -[FONT=&quot] [/FONT]Như trên
    -[FONT=&quot] [/FONT]HĐQT
    -[FONT=&quot] [/FONT]Ban TGĐ
    -[FONT=&quot] [/FONT]Lưu VP,KTTC
  5. DauTuThongMinh

    DauTuThongMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Lãi suất cho vay chỉ còn 12%? (08/04, 05:04) [​IMG]
    Chính phủ đã chỉ đạo các ngân hàng phải kéo lãi suất xuống để doanh nghiệp tiếp cận vốn. Đại diện một ngân hàng cho biết, tình hình này, tới đây có thể sẽ có cuộc đua hạ lãi suất.
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Trong cuộc họp cuối tuần qua với NHNN, các NHTM lớn đã nhất trí phương án kéo lãi suất xuống. [/FONT]​
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Cũng có tính toán cho rằng đây là nhiệm vụ bất khả thi bởi lãi suất huy động đã sát 10,49%/năm, cộng với các chi phí khuyến mại và thưởng dưới nhiều hình thức, lãi suất thực tế huy động đã lên tới 12 - 13%/năm. [/FONT]​
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Nếu cộng tiếp với chi phí dự trữ bắt buộc, chi phí hoạt động thuế,… thì đầu vào vốn vay nội tệ lên tới 16 - 17%/năm. [/FONT]​
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]“Giảm lãi suất cho vay, ngân hàng sẽ lỗ, còn nếu giảm lãi suất huy động vốn để kéo lãi suất cho vay xuống thì ngân hàng rất khó huy động vốn” - Phó tổng giám đốc một ngân hàng nhận xét.[/FONT]​
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đức Hưởng, Phó Chủ tịch Ngân hàng Liên Việt, nguồn vốn huy động vào ngân hàng không đơn thuần là nguồn vốn huy động từ dân cư mà có nhiều nguồn vốn tạm thời không kỳ hạn, vốn trong thanh toán. [/FONT]​
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Khi hòa vào lãi suất chung, bình quân lãi suất đầu vào ở các ngân hàng chỉ từ 7 đến 9%/năm nên việc hạ lãi suất cho vay không hẳn gây khó khăn hay ảnh hưởng quá nhiều đến lợi nhuận của các NHTM. [/FONT]​
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]“Từ nay đến giữa tháng 5, thị trường sẽ chứng kiến cuộc đua giảm lãi suất. Mặt bằng lãi suất cho vay khi đó có thể tới 12%, trong khi lãi suất huy động sẽ xuống dưới 10%” - Ông Hưởng dự báo. [/FONT]​
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Khánh Huyền [/FONT]​
  6. DauTuThongMinh

    DauTuThongMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    0
    lại thêm tin tốt :

    Nhà đầu tư thờ ơ với vàng và USD Pháp luật Tp.HCM - 08/04/2010 9:40:00 SA

    (Có 0 bình chọn)
    [​IMG] In tin | [​IMG] Lưu vào sổ tay | [​IMG] Gửi email | [​IMG] RSS


    [​IMG] Giá vàng không còn cảnh nhảy múa” nên nhà đầu tư không còn "sóng" để lướt! Giá vàng trong nước những tuần qua hầu như không có “sóng”. Mãi lực yếu khiến các tiệm vàng phải liên tục điều chỉnh giảm giá.

    Sàn vàng đóng cửa, không còn đòn bẩy tài chính hấp dẫn cho nhà đầu tư nên thị trường vàng vật chất cũng lình xình kéo dài. Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do những ngày qua liên tục giảm mạnh, kéo khoảng cách chênh lệch giữa tỉ giá niêm yết chính thức và thị trường tự do xuống dưới 100 đồng/USD. Chính vì vậy nhà đầu tư đã thờ ơ với hai kênh đầu tư này.

    Đứng ngoài thị trường

    Đã hết thời giá vàng tăng giật cục hai, ba triệu đồng một lượng chỉ trong một phiên. Từ khi có thông tin sàn vàng buộc phải đóng cửa theo yêu cầu của Thủ tướng thì thị trường vàng vật chất trong nước cũng bị ảnh hưởng theo. Kể từ đầu năm, giá vàng dao động quanh mốc 26-26,5 triệu đồng/lượng, biên độ biến động hẹp, một phiên chỉ tăng giảm vài chục ngàn đồng, thậm chí mười mấy ngàn đồng một lượng. Mức biến động này chẳng bõ bèn cho nhà đầu tư lướt sóng. Anh Đinh Nhật Minh, một nhà đầu tư vàng chia sẻ: “Vốn bỏ ra đầu tư nhiều mà tỉ suất lợi nhuận không bõ bèn nên tìm cơ hội khác từ chứng khoán, bất động sản thì ngon hơn”.

    Các chuyên gia dự báo, trong xu hướng ngắn hạn, giá vàng sẽ giảm và bấp bênh theo tình hình kinh tế và chính trị thế giới. Theo đó, giá vàng trong nước những tuần qua hầu như không có “sóng”. Mãi lực yếu khiến các tiệm vàng phải liên tục điều chỉnh giảm giá. Không còn cảnh chen lấn, xô đẩy nhau mua vàng khi giá vàng biến động mạnh, nhiều tiệm vàng ế ẩm. Chị Mai Kim Liên, chủ tiệm vàng Kim Liên trên đường Quang Trung (Gò Vấp, TP.HCM), thở dài: “Năm ngoái, những ngày giá vàng biến động mạnh tiệm vàng của tôi giao dịch hàng trăm lượng một ngày, giờ chỉ có vài ba lượng. Khách chủ yếu mua nữ trang”. Bà Cao Thị Mỹ Dung, Tổng Giám đốc PNJ, cho biết lượng vàng miếng bán ra thời điểm này khá chậm, giảm mạnh so với quý III-2009.

    USD đang lao dốc

    Trong khi giá vàng lình xình thì tỉ giá USD liên tục tuột dốc trên cả thị trường tự do lẫn ngân hàng. Sáng qua, giá loại ngoại tệ này đã xuống dưới mức 19.000 VND/USD, cụ thể Vietcombank mua vào, bán ra ở mức 18.980-19.080 VND/USD. Trên thị trường tự do, giá USD tiếp tục giảm mạnh 40-60 đồng/USD, giao dịch ở mức 19.100-19.140 đồng/USD. Với mức giá này, khoảng cách USD trong và ngoài ngân hàng đã gần như không còn được giới đầu cơ quan tâm nhiều.

    Các điểm thu mua ngoại tệ tự do khu vực chợ Bến Thành (quận.1), chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh) trở nên im ắng, ít ai hỏi mua, bán USD. Với mức chênh lệch khoảng 30-40 đồng/USD so với ngân hàng, giới đầu cơ không còn mặn mà.

    “Với mức chênh lệch này, chỉ có người dân có nhu cầu nhỏ, vài trăm USD ngại vào ngân hàng làm thủ tục lâu nên mới mua ngoài tự do, còn khách mua lớn họ vào ngân hàng mua cho an toàn, số lượng lại nhiều” - chị Phương Mỹ, chủ tiệm vàng chợ Bến Thành nói.
  7. eegVN2009

    eegVN2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Tin cá xấu đây: Tại sao một số mã vưỡn chưa tằng !!! :)):)):))
  8. niemro

    niemro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Đã được thích:
    0

    khà khà, chưa tăng thì sẽ được tăng vào ngày mai ngày kìa :))
  9. niemro

    niemro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Chiến thuật "buy and hold" (08/04, 07:20)


    Với diễn biến hiện tại, chúng tôi đánh giá chỉ số VnIndex sẽ sớm có những bứt phá khi áp lực chốt lời giảm dần và dòng tiền sẽ sớm tìm về với các cổ phiếu blue-chips khi mặt bằng giá của những cổ phiếu này trở nên hấp dẫntương đối – BVSC.

    AVSC - Khả năng VN-Index sẽ chinh phục ngưỡng 520 điểm trong đầu tuần tới

    Trong 3 phiên giao dịch gần đây thị trường đã hấp thụ gần hết số lượng cổ phiếu bị kẹt ở ngưỡng 520 trước đó và lượng cổ phiếu giá thấp mua ngày 31/3. Lực bán giá thấp đang dần suy yếu trong khi lực cầu vẫn rất tiềm năng. Điều này hỗ trợ cho việc hình thành mặt bằng giá mới trên toàn thị trường, đồng thời củng cố vùng đáy của VN-Index trong khoảng 510-515 vững vàng hơn.

    Thông tin hỗ trợ trong tuần sau bao gồm các thông tin về kết quả kinh doanh Quý 1/2010 của nhiều doanh nghiệp, dự kiến có nhiều doanh nghiệp đạt kết quả khả quan, trong đó bao gồm doanh nghiệp ngành thép, cao su. Bên cạnh đó, các thông tin vĩ mô cũng đang tốt dần lên với việc hạ lãi suất liên ngân hàng, tăng vốn cho nền kinh tế, giảm lãi suất đầu ra….

    Như vậy, nếu phiên giao dịch ngày mai, lực cầu vẫn tiếp tục được duy trì trên 50 triệu cổ phiếu thì khả năng VN-Index sẽ phá vỡ ngưỡng kháng cự 520 điểm ngay trong đầu tuần sau. AVSC khuyến nghị nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ các thông tin vĩ mô trong nước, kịp thời chốt lời các mã cổ phiếu nhỏ đã tăng mạnh khi VN-Index vượt 520 điểm, đồng thời cơ cấu một phần sang các mã cổ phiếu bluechip chưa tăng điểm trong thời gian qua.

    VNDS - VN-Index đang trong xu hướng tăng trong ngắn hạn

    Dao động trong biên độ hẹp gợi mở khả năng tăng hoặc giảm điểm mạnh trong thời gian tới. Theo chúng tôi đánh giá xác suất tăng vẫn cao hơn nhiều so với giảm vì dòng tiền tín dụng đang được khơi thông trở lại nhờ sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước.

    Theo phân tích kỹ thuật thì có nhiều rủi ro trên HNX vì trong lịch sử các đỉnh trung hạn đều được đánh dấu bởi một phiên gia tăng khối lượng kỷ lục.

    Chiến thuật ngắn hạn trong các phiên tới: nắm giữ cổ phiếu và gia tăng trạng thái nếu thị trường giảm điểm. Chú ý các nóng đã tăng nhiều trong tuần, cần xem xét chốt lãi, giảm dần tỷ lệ nắm giữ khi VN-Index tăng lên trên 520 điểm.

    Về trung và dài hạn chúng tôi vẫn bảo lưu chiến thuật “Mua và nắm giữ”.

    BVSC - Chiến thuật buy and hold

    Mặc dù thị trường tiếp tục tăng điểm trong phiên sáng nay, song nỗ lực tăng điểm của thị trường đến từ nhóm các cổ phiếu penny.

    Hiện dòng tiền trên thị trường đang luân chuyển khá nhanh giữa các cổ phiếu/ nhóm cổ phiếu có tính đầu cơ cao, vốn hóa nhỏ, giúp các cổ phiếu này có mức tăng ấn tượng trong thời gian qua.

    Việc tăng nóng của những cổ phiếu penny đã thu hút sự chú ý của một bộ phận không nhỏ các nhà đầu tư cũng như dòng tiền lưuchuyển trên thị trường. Tuy nhiên mức độ đóng góp của nhóm cổ phiếu penny vào đà tăng của thị trường là khôngnhiều do tỷ trọng vốn hoá thấp. Chính điều này đã khiến chỉ số VN-Index không thể có mức tăng mạnh trong các phiên gần đây.

    Với diễn biến hiện tại, chúng tôi đánh giá chỉ số VN-Index sẽ sớm có những bứt phá khi áp lực chốt lời giảm dần vàdòng tiền sẽ sớm tìm về với các cổ phiếu bluechips khi mặt bằng giá của những cổ phiếu này trở nên hấp dẫn tương đối. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục mua vào ở vùng giá hợp lý trong các phiên tới.

    HSC – Bluechips có lẽ sẽ nhanh chóng tăng trở lại

    Thanh khoản USD trên thị trường ngoại hối gần đây đã cải thiện rõ rệt với tất cả các giao dịch diễn ra trong biên độ tỷ giá quy định. Dự báo của Ngân hàng thế giới về việc dự trữ ngoại hối của Việt Nam dự kiến sẽ tăng 15% trong năm nay đã một lần nữa cũng cố thông điệp là cán cân thanh toán đã được cải thiện rõ rệt trong những tháng gần đây.

    Nguồn ngoại tệ từ hoạt động xuất khẩu, đầu tư gián tiếp trong Q1 và từ lượng kiều hối gửi về đã tăng lên. Đây là một điều kiện tiên quyết trong việc tạo ra tiền đề để các cơ quan nhà nước tăng thanh khoản tiền đồng cho nền kinh tế.

    Tất cả những thông tin này đều rất tích cực và cho thấy lý do tồn tại của chính sách tiền tệ thắt chặt được NHNN thực hiện từ tháng 11 năm ngoái giờ đã không còn nữa. Nói cách khác, NHTW đã thực hiện hết sức hiệu quả việc ổn định giá trị đồng VNĐ và ngăn chặn lạm phát và giờ là lúc cơ quan này tập trung cho việc đạt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2010.

    Chúng tôi vẫn giữ quan điểm lạc quan đối với thị trường và nhận thấy các mã bluechip hiện đang có thành tích giá kém so với thị trường. Các mã bluechip có lẽ sẽ nhanh chóng tăng để bắt kịp với mức tăng chung của các mã cổ phiếu còn lại và VN-Index sẽ tăng theo.

    HSC khuyến nghị mua vào VNS, CMG, LIX và TRA với tư cách là các mã cổ phiếu tăng trưởng có quy mô vốn nhỏ hoặc trung bình và được quản lý tốt. Tất nhiên là một số nhà đầu tư ngắn hạn có thể sẽ lựa chọn các mã được biết đến nhiều và mang tính đầu cơ cao hơn như SC5 và BCI.

    Linh Trần I Analyst I Stox.vn
  10. niemro

    niemro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Đã được thích:
    0
    TTCK qua 3 tháng đầu năm: Chuẩn bị cho ngày bùng nổ (11/04, 02:09) [​IMG]
    TTCK đã hoạt động được khoảng 2 tháng kể từ Tết âm lịch đến nay, nói chung thị trường đã bớt đi mầu ảm đạm của năm 2009.
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Đối với Việt Nam, hơn 3 tháng nay thị trường vẫn loanh quanh ở ngưỡng trên dưới 500 điểm, tức là mới ở ngưỡng khoảng 40% so với đỉnh đã đạt được so với thời kỳ 2 năm trước. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Thị trường chứng khoán Việt Nam đã qua giai đoạn sơ khai nhưng đại bộ phận các nhà đầu tư vẫn mang nặng tâm lý đánh quả, nhịp đầu tư và lên xuống của thị trường sẽ theo các báo cáo quí và hiện nay là giai đoạn mọi người đang chờ đợi kết quả kinh doanh quí 1 của các công ty, theo dự báo kết quả này thực tế này sẽ không mấy khả quan vì nền kinh tế của chúng ta còn có nhiều khó khăn do các nguyên nhân sau:[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Vốn lưu động hiện nay đang thiếu, một trong những biểu hiện của nó là lãi suất huy động và lãi suất cho vay tăng cao, tăng cao tới ngưỡng mà nhiều doanh nghiệp phải vay ở lãi suất thỏa thuận lên tới gần 18%, với mức lãi suất này, hầu hết các doanh nghiệp để phấn đấu có lãi khoảng 10% là rất khó.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Thị trường xuất khẩu đang chưa có bước đột phá mạnh về doanh số, tình trạng chung vẫn là ế ẩm do các nước đang thắt chặt chi tiêu sau khủng hoảng, không những thế, để hạn chế nhập khẩu, tăng cường tiêu dùng hàng trong nước, để tạo công ăn việc làm và lo an sinh toàn xã hội, các nước đang có khuynh hướng tạo ra các hàng rào phi thuế quan để hạn chế nhập khẩu.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Hiện nay, kỳ vọng của thị trường nói chung là thấp, bằng chứng là tại các ngưỡng cả kỹ thật hay các ngưỡng hỗ trợ cả hai lực, lực cản và hỗ trợ đều rất mạnh, biên độ dao động đang yếu dần đi… và kết thúc của chuỗi thời gian này hy vọng là một cuộc bùng nổ đầu tư đại diện cho giai đoạn hậu khủng hoảng.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Với diễn biến tâm lý như vậy, giai đoạn vừa qua thị trường rất ít các điểm nén, nhà đầu tư giao dịch không sôi động, thậm chí có phần uể oải và hầu hết mọi người sẽ lập tức mua vào hay bán ra khi thị trường có biểu hiện xấu, tốt trong ngắn hạn, hầu như ít người để ý tới tính tích cực của thị trường sau khủng hoảng, hầu hết vẫn còn hoài nghi.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Cùng với đà phục hồi kinh tế toàn thế giới, đương nhiên kinh tế của Việt Nam cũng sẽ hồi phục, để có được sự phục hồi ấn tượng thị trường chứng khoán Việt Nam cần các yếu tố tiên quyết sau:[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Chính sách nới lỏng tiền tệ của Chính phủ, bơm tiền cho toàn thị trường trong đó có thị trường chứng khoán. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Lãi suất cho vay phải giảm để đảm bảo các doanh nghiệp vay tiền của ngân hàng kinh doanh có lãi.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Hiệu quả đầu tư và kinh doanh của các doanh nghiệp phải có lãi ổn định và bền vững, điều này sẽ quan hệ chặt chẽ tới sự phục hồi kinh tế toàn thế giới.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Với các thông tin đáng tin cậy khác, chúng ta có thể dự đoán sẽ không còn lâu nữa thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ bùng nổ, khoảng thời gian này được tính toán và dự đoán là sau ngày 1-5… và dĩ nhiên khởi động cho nhịp tăng điểm này, giới phân tích vẫn cho rằng giới tài chính ngân hàng vẫn không thể thiếu được trong nhóm dẫn đầu. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Nguyễn Việt Hùng[/FONT]

    không còn nghi ngờ gì nữa, chờ giờ G điểm thôi :-??

Chia sẻ trang này