chứng khoán đang tăng theo đà rất bền vững. Vì sao ư ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi DauTuThongMinh, 02/04/2010.

4201 người đang online, trong đó có 300 thành viên. 17:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7953 lượt đọc và 65 bài trả lời
  1. niemro

    niemro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Đã được thích:
    0
    HSC – Thị trường có dấu hiệu của một đợt tăng giá

    Trong phiên cuối tuần, cả hai sàn biến động theo hình mẫu diễn ra trong những phiên gần đây, trong đó, thị trường mở cửa tăng khá nhưng đến cuối phiên các chỉ số luôn gặp khó khăn khi tìm cách vượt qua các ngưỡng kháng cự và thậm chí là gặp khó khăn trong việc giữ để không bị giảm.

    Tuy nhiên, với KLGD đạt cao và các chỉ số một lần nữa tiến vững chắc lên sát với các ngưỡng kháng cự thì chúng tôi cho rằng thị trường đang test các ngưỡng kháng cự này để khẳng định xu hướng tăng và có thể thị trường sẽ tăng ngay trong tuần sau.

    Các mã bluechip lai tiếp tục biến động trái chiều và hầu hết các mã tăng giảm mạnh là các mã nhỏ và trung bình. Các mã thuộc ngành bất động sản tiếp tục được mua bán mạnh trên sàn HCM. Trong khi đó, trên sàn Hà Nội, các mã thuộc nhóm PV và Sông Đà tiếp tục thu hút mạnh sự quan tâm của các nhà đầu tư.

    Thị trường đang cho thấy dấu hiệu ban đầu của của một đợt tăng trong đó KLGD tăng và các mã nhỏ tăng mạnh nhờ yếu tố đầu cơ trong bối cảnh các nhà đầu tư kiểm định tâm lý chung trên thị trường.

    Thanh khoản trong hệ thống ngân hàng đã được cải thiện hơn trong tuần và chúng tôi thấy có những dấu hiệu về việc các ngân hàng đã sẵn sàng cho vay nhiều hơn. Tuy nhiên, khi nào thì sự cải thiện thanh khoản trong hệ thống ngân hàng sẽ giúp tăng thêm thanh khoản cho thị trường chứng khoán là điều các nhà đầu tư chưa thể chắc chắn. Có thể nhận thấy điều này thông qua việc các mã nhỏ đang tiếp tục tăng trong khi các mã bluechip vẫn chưa có nhiều chuyển biến.

    Chúng tôi cho rằng việc thanh khoản trên thị trường chứng khoán sẽ được cải thiện cùng với việc các mã bluechip sẽ tăng giá chỉ còn là vấn đề thời gian.

    VNDS – Chờ đợi một breakout khỏi xu thế đi ngang

    Tình hình tín dụng đang được cải thiện nhờ sự hỗ trợ của Ngân hàng nhà nước. Đây đang là động lực cho thị trường chứng khoán tăng điểm bền vững trong năm nay. Quan điểm đầu tư trung và dài hạn của chúng tôi vẫn là “Mua và nắm giữ”.

    Trong ngắn hạn thị trường đang chờ đợi một “breakout khỏi xu thế đi ngang. Do đó, chúng ta nên chờ các xu thế vận động của VN-Index để quyết định mua hay bán. Trong trường hợp VN-Index giảm xuống dưới 515 điểm hãy bán, tuy nhiên nhà đầu tư cần chú ý mua lại danh mục khi chỉ số này giảm về vùng hỗ trợ 505-510 điểm.

    Nhà đầu tư nên theo dõi sát sao diễn biến trong phiên ngày thứ Hai để có quyết định phù hợp.

    Phân tích kỹ thuật: VN-Index đang trong xu hướng tăng trong ngắn hạn, giảm trung hạn và tăng dài hạn. Mức kháng cự gần nhất là vùng 517-520 điểm, mức hỗ trợ nhẹ ở mức 510 điểm-đường trung bình dài hạn 200 ngày.
  2. DauTuThongMinh

    DauTuThongMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến thời của blue-chips (12/04, 10:23) [​IMG]
    Mặc dù thị trường không phá vỡ mức hỗ trợ 500 điểm, nhưng sự im lặng của nhóm CP lớn là nguyên nhân của tình trạng lình sình hai tuần qua. Vì sao những CP được xem là động cơ chủ chốt của một đợt tăng trưởng lại "tắt máy"?
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]CP lớn chờ thời![/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Thống kê từ ngày 31/3 – thời điểm VN-Index kết thúc chu kỳ giảm đến nay, nhóm CP nhỏ lại là những “mỏ vàng” với tỉ suất sinh lời rất cao. Trong khi VN-Index chỉ tăng 3,64% (tính theo giá đóng cửa) thì nhóm 120 CP vốn hóa nhỏ nhất tăng trên 6% và nhóm 30 CP vốn hóa lớn nhất tăng 3,9%.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Tuy nhiên, nếu sàng lọc cụ thể với từng mã CP, trong số 10 mã có mức tăng mạnh nhất cả hai sàn cùng thời kỳ này, không hề thấy bóng dáng của một CP vốn hóa lớn nào. Cụ thể, tại HoSE, tỉ lệ tăng mạnh nhất là từ 17% đến 32,5% thì TNA dẫn đầu, tiếp đến là các mã như PTC, CMG, MHC, NBB... đều tăng trên 20%. Tại HNX, biên độ dao động cao đã tạo ra những cơ hội lợi nhuận tới gần 40% như TMX và thấp nhất cũng 25%. Trong bối cảnh thị trường lình sình, mức sinh lời như vậy rất đáng mơ ước.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Tại sao CP vốn hóa nhỏ lại “dậy sóng” trước trong một chu kỳ tăng trưởng? Điều này có vẻ đi ngược lại quy luật lâu nay là sóng tăng bắt đầu từ CP lớn và khi CP nhỏ bắt đầu “nóng” thì sóng tăng đã vào giai đoạn cuối. Theo một số NĐT lướt sóng có kinh nghiệm, nguyên nhân của hiện tượng này có thể xuất phát từ hai yếu tố: [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Thứ nhất là mặc dù VN-Index đã xác lập mức hỗ trợ 500 điểm rất vững chắc, nhưng sự đồng thuận giữa các lực lượng trên thị trường chưa cao nên khả năng bứt phá mạnh ngay lập tức chưa lớn. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Ngoài ra, sự tích lũy CP lớn chưa đủ nhiều nên hoạt động đè giá mua rẻ vẫn diễn ra. Điều này khá “lộ” khi các CP lớn luôn xuất hiện khối lượng bán chặn vài trăm ngàn ở các mức giá cao và chặn mua lớn không kém ở các mức giá thấp. Nếu NĐT thực sự muốn bán ra thì về mặt tâm lý, càng giấu kín ý đồ càng có lợi.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Thứ hai, trong bối cảnh đó, việc dòng tiền nóng chảy vào CP nhỏ là hướng đi hợp lý nhất. Nên nhớ trong suốt 4 tháng qua, thị trường chưa có một con sóng tăng đáng kể nào, cũng đồng nghĩa với các NĐT lướt sóng “treo niêu”, kể các những tay chuyên nghiệp sống chủ yếu nhờ khoản thưởng trên cơ số lãi kiếm được. Trong khi CP lớn vẫn đang có sự tranh chấp của nhiều thế lực, CP nhỏ với khối lượng lưu hành thấp, cung không lớn tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu cơ.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Dòng tiền chuyển hướng[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Theo các chuyên gia phân tích, dòng tiền đổ vào CP nhỏ vừa qua là sự thật và đó là dòng tiền “nóng”, hay nói đúng hơn là đầu cơ nhanh để quay vòng vốn trong khi chờ đợi các đợt sóng lớn trên diện rộng. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Theo CTCK Vincom, hai phiên giao dịch cuối tuần qua đã phát đi một số tín hiệu về sự dịch chuyển dòng vốn: “Trong số 8 mã giảm sàn trong phiên tại HoSE thì hầu hết đều là các CP “nóng” đã tăng trần từ tuần trước như KSS, KSH, ANV, LAF, LBM, MCG, MCV, SC5... Các CP này bị bán mạnh khi NĐT mạnh tay chốt lời và chuyển qua các penny stocks khác”.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]“Diễn biến phiên giao dịch cuối tuần chúng tôi nhận thấy hình ảnh: “Con chim dậy sớm và con sâu dậy sớm” ở một số mã blue-chips đã bắt đầu xuất hiện trên sàn HoSE và sàn này bắt đầu thu hút sự quan tâm của giới đầu cơ. Thị trường đang nằm trong ngưỡng kháng cự khá mạnh và cần thêm một cú hích để bứt phá.

    Chúng tôi kỳ vọng động lực bứt phá sẽ đến từ khối CP vốn hóa lớn trong tuần tới khi mà nếu thị trường tiếp tục đứng vững trên mốc 510 điểm thì sự hối tiếc của các NĐT sẽ đẩy thị trường lên các mốc đỉnh mới. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Chúng tôi cũng thấy khối lượng tăng lên khá mạnh trên đồ thị tuần, nghĩa là dòng tiền đang chảy mạnh vào thị trường. Chúng tôi kỳ vọng rằng trong tuần tới VN-Index sẽ hình thành một “Break out” và thị trường bước vào chu kỳ tăng giá lớn hơn” - các chuyên gia phân tích của Vincom nhận định.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Phân tích chung của khá nhiều CTCK khác đều nhận định NĐT cần cảnh giác với những CP nhỏ đã được đầu cơ quá mức thời gian qua. “Chúng tôi khuyến nghị NĐT nên tập trung mua vào CP blue-chips, hạn chế mua các CP đã tăng trên 20% trong tuần qua" - CTCK FPT khuyến cáo. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]“NĐT nên chú ý chốt lãi những mã CP đã tăng nóng và chuyển danh mục sang những mã blue-chips chưa tăng nhiều thuộc các ngành bất động sản, thép, xây dựng” - bộ phận phân tích của DVSC nhận định. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]CTCK HSC thì cho rằng, với khối lượng giao dịch đạt cao và các chỉ số một lần nữa tiến vững chắc lên sát với các ngưỡng kháng cự chứng tỏ thị trường đang “thử” các ngưỡng kháng cự này để khẳng định xu hướng tăng và có thể thị trường sẽ tăng ngay trong tuần sau. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Có thể nhận thấy điều này thông qua việc các mã nhỏ tăng giá trong khi các mã blue-chips vẫn chưa có nhiều chuyển biến: “Chúng tôi cho rằng việc thanh khoản trên thị trường sẽ được cải thiện cùng với việc các mã blue-chips sẽ tăng giá chỉ còn là vấn đề thời gian”.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Hoàng Nguyên[/FONT]
  3. niemro

    niemro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Dòng tiền tích lũy chờ xu thế tăng (15/04, 06:24)

    Trên phương diện kỹ thuật, diễn biến của VM-Index trong phiên hôm nay là tương đối tích cực, tuy nhiên thị trường vẫn cần một phiên xác nhận chính thức cho xu thế tăng. Chúng tôi khuyến nghị NĐT tiếp tục nắm giữ và gia tăng tỷ trọng cổ phiếu - BVSC
    BVSC - Cần một phiên xác nhận chính thức cho xu thế tăng

    Hiện tại, TTCK Việt Nam đang được sự hỗ trợ rất lớn từ đà tăng mạnh mẽ của TTCK thế giới với những thông tin về sự phục hồi kinh tế tại Trung Quốc, Singapore cũng như các kết quả kinh doanh ấn tượng của các công ty lớn tại Mỹ.

    Tuy nhiên, các thông tin về tình hình lãi suất trong nước chưa thực sự ổn định và rủi ro lạm phát trong tháng này vẫn đang là mối quan ngại lớn nhất của các nhà đầu tư. Ngay trong ngày hôm nay một số ngân hàng đã bắt đầu ban hành biểu lãi suất mới với sự điều chỉnh tăng ở hầu hết các kỳ hạn trong khi lãi suất cho vay ngắn hạn cũng đã tăng lên sau khi cơ chế lãi suất thoả thuận được chính thức áp dụng.

    Trên phương diện kỹ thuật, diễn biến của VnIndex trong phiên hôm nay là tương đối tích cực, tuy nhiên thị trường vẫn cần một phiên xác nhận chính thức cho xu thế tăng. Do vậy, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ và gia tăng tỷ trọng cổ phiếu lên mức cao trong trường hợp thị trường cho tín hiệu xác nhận xu thế chính thức vào ngày mai.
    G KÊ THỊ TRƯỜNG Chuyên viên: Ph
    FPTS - Thị trường sẽ tiếp tục tăng điểm

    Theo FPTS, phiên giao dịch khởi sắc trên thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua đã tác động mạnh đến tâm lý nhà đầu tư trong nước. Chính vì vậy ngay từ đầu phiên giao dịch chỉ số HNX-Index đã tăng trên 2 điểm còn chỉ số VN-Index đã chinh phục thành công mốc 520 điểm.

    Ngoài ra, những phiên điều chỉnh bắt đầu từ tuần trước khiến cho nhiều cổ phiếu trở nên hấp dẫn nhà đầu tư hơn và họ quyết định gia tăng lượng mua.

    Chúng tôi dự báo thị trường sẽ tiếp tục tăng điểm trong phiên giao dịch ngày mai nhưng nhà đầu tư nên tập trung lựa chọn cổ phiếu blue-chips trong những phiên giao dịch tới và tránh lướt sóng ở nhóm cổ phiếu penny đã tăng nhiều.

    PSI - Dòng tiền vẫn luân chuyển trong thị trường

    Trong phiên hôm nay, tuy thị trường đã lấy lại đà tăng nhưng có vẻ như nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn chưa thực sự bắt nhịp vào xu thế tăng điểm. Dòng tiền vẫn luân chuyển giữa các mã cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ. Tuy điều này chưa tạo lập được sự vững chắc cho đà đi lên của thị trường chung nhưng nó cũng cho thấy dòng tiền vẫn luân chuyển trong thị trường và điều đó phản ánh niềm tin của đa số các nhà đầu tư.

    Trong các ngày gần đây, một số ngân hàng thương mại đã chủ động nâng lãi suất huy động cao hơn mức 10,5%. Có vẻ như các ngân hàng đã có sự đồng thuận về việc nâng lãi suất huy động để thu hút nguồn tiền gửi. Trong ngắn hạn, chúng tôi cho rằng thực tế này có thể tạo nên những biến động nhất định trên thị trường tài chính nhưng khi hoạt động huy động vốn đi vào ổn định thì nguồn vốn cho vay cũng sẽ dễ dàng đến với doanh nghiệp và qua đó giúp kinh tế đảm bảo tăng trưởng.
    Với những thông tin hiện tại, chúng tôi vẫn giữ quan điểm tích cực trong ngắn hạn và khuyến nghị các nhà đầu tư tiếp tục duy trì nắm giữ cổ phiếu hoặc tái cơ cấu danh mục. Một số cổ phiếu thuộc các lĩnh vực dầu khí, bất động sản có thể vẫn sẽ thu hút được sự quan tâm của giới đầu tư.
  4. niemro

    niemro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Theo ông Alan T.Pham, người đã từng nhiều năm làm việc cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), Ngân hàng Thế giới (WB) và hiện là Kinh tế gia trưởng của VinaSecurities (VinaCapital), diễn biến này khiến NĐT, nhất là các quỹ, CTCK đang "ôm" một lượng tiền không nhỏ chờ đợi.
    Bởi vậy, khi hai yếu tố trên được định hình rõ nét trong vài tuần tới, cũng như yếu tố lạm phát được kiểm soát, sẽ tạo động lực giúp TTCK có sự khởi sắc đáng kể.
  5. niemro

    niemro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Đã được thích:
    0
  6. niemro

    niemro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Bốn nội dung chính về cơ hội năm 2010 (24/04, 02:24)
    [​IMG]
    Tình hình kinh tế vĩ mô, vấn đề quản lý thị trường chứng khoán, môi trường kinh doanh cho các công ty chứng khoán (CTCK), dự đoán về tình hình thị trường trong thời gian tới...
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Là những nội dung chính được các chuyên gia đánh giá dưới các góc nhìn khác nhau tại Toạ đàm trực tuyến “Cơ hội năm 2010 - Nhìn từ thực trạng quý I/2010” do cơ quan Báo Đầu tư tổ chức chiều ngày 21/4.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Tình hình kinh tế vĩ mô[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Đánh giá về tình hình kinh tế vĩ mô sau khi kết thúc quý 1/2010, phần lớn các chuyên gia kinh tế tham gia Toạ đàm đều cho rằng, Việt Nam và thế giới đang trong giai đoạn đầu của chu kỳ hồi phục kinh tế, do đó về cơ bản, các ngành, nghề, lĩnh vực đều có tiềm năng tăng trưởng cao.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Ông Bùi Nguyên Quỳnh, Giám đốc Khối Đầu tư và Dịch vụ tài chính, Công ty Tài chính Xi măng (CFC) nhận xét, năm 2009 là năm đầu tiên kinh tế thế giới và Việt Nam thoát ra khỏi suy thoái. Nhiều doanh nghiệp (DN) được hưởng lợi từ chính sách kích thích kinh tế của Chính phủ, dẫn tới giảm chi phí vốn, doanh thu tăng trưởng mạnh.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Đồng thời, tại thời điểm đó, giá mặt bằng của các loại nguyên, nhiên, vật liệu sản xuất đang ở mức rất thấp, nên các DN tiết kiệm được nhiều chi phí sản xuất. Thêm vào đó, một loạt DN đầu tư tài chính được hoàn nhập dự phòng nhờ sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán. Đó chính là những nguyên nhân giúp nhiều DN có lợi nhuận đột biến.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Tuy nhiên, ông Quỳnh cũng cho rằng, năm 2010, bối cảnh kinh tế đã khác. Các chính sách kích thích kinh tế đã chấm dứt; giá nguyên vật liệu trên thế giới đã xác lập mặt bằng giá cao; lãi suất cho vay duy trì ở mức cao từ quý IV/2009... Như vậy, nhiều DN đã mất đi lợi thế để có thể tạo ra lợi nhuận đột biến trong năm 2010. Tuy nhiên, các DN vẫn có thể đạt được mức lợi nhuận ổn định cao hơn năm 2009.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Có thể lập “danh sách đen”[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Các biện pháp quản lý cũng như duy trì tính minh bạch, nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường chứng khoán cũng là một trong những mối quan tâm lớn của các nhà đầu tư.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Một trong những vấn đề nổi lên gần đây được đề cập là việc lập “danh sách đen” những nhà đầu tư và nhân viên chứng khoán đã có “tiền sự”. Ông Nguyễn Sơn, Trưởng Ban Phát triển thị trường chứng khoán cho biết, ý tưởng lập “danh sách đen” là cần thiết. “Việc làm này sẽ góp phần giảm thiểu các rủi ro với các hành vi gian lận trên thị trường và tạo nên sự minh bạch”, ông Sơn nói.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Trong khi đó, bày tỏ quan điểm về ý tưởng tăng các sản phẩm mới cho thị trường như mua khống - bán khống..., ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng giám đốc CTCK Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng, chưa nên triển khai thực hiện bởi hệ thống công nghệ của thị trường nói chung và các CTCK nói riêng còn bộc lộ khá nhiều hạn chế, khả năng quản lý rủi ro chưa cao và hệ thống thông tin thị trường chưa thực sự đảm bảo sự minh bạch.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Đánh giá vai trò của CTCK[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Với nhiều nhà đầu tư, môi trường kinh doanh của các CTCK hiện cũng là một trong những mối quan tâm lớn và nhiều băn khoăn về vấn đề này cũng được đề cập trong buổi toạ đàm.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Theo ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT CTCK Thái Bình Dương (PSC), mức độ cạnh tranh của các CTCK trong mảng môi giới hiện tương đối lành mạnh, nhưng khốc liệt.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Trong khi đó, bà Phạm Minh Hương, Tổng giám đốc CTCK VNDirect (VND) lại cho rằng, hoạt động của CTCK thực chất là một hoạt động dịch vụ tài chính phức tạp và đòi hỏi mức độ quản lý và điều hành ở cấp cao.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Theo bà Hương, hiện thị trường chứng khoán Việt Nam mới phát triển với các sản phẩm tài chính còn sơ khai và cần nhiều hỗ trợ của cơ quan quản lý để các CTCK có thể thực sự trở thành cầu nối vốn giữa DN và công chúng đầu tư.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]VN-Index có thể tiệm cận ngưỡng 600 điểm[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Với phần lớn các nhà đầu tư, những đánh giá về tình hình thị trường luôn là mối quan tâm lớn và đề tài này cũng tỏ ra khá sôi nổi.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Ông Tùng (PSC) cho rằng, song song với chu kỳ kinh tế, PSC đã đưa ra nhận định rằng, quý I, thị trường chứng khoán sẽ chạm đáy của năm, cụ thể hơn là tháng 2 là đáy của quý I. Quý II, thị trường chứng khoán sẽ tăng trưởng đồng hành cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế. Tuy nhiên, việc VN-Index có chạm ngưỡng 600 điểm trong quý này hay không thì còn cần thêm thời gian để khẳng định rõ ràng hơn. Theo ông Tùng, có 40% khả năng VN-Index tiệm cận vùng 580- 600 điểm trong quý II, sau khi chính sách tiền tệ được từng bước nới rộng hơn nữa.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Một số nhóm ngành chủ chốt có khả năng là động lực cho sự đi lên mạnh mẽ của thị trường là bất động sản, chứng khoán. Nhóm cổ phiếu ngân hàng, mặc dù gặp nhiều thách thức để hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm, nhưng với mặt bằng giá hiện tại của cổ phiếu ngân hàng cũng đang ở mức thấp, ít rủi ro.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Hải Bằng[/FONT]​
    Theo Đầu tư ​
  7. niemro

    niemro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Đã được thích:
    0
    VN-Index sẽ vẫn duy trì xu thế tăng trưởng (24/04, 02:30) [​IMG]
    Thông tin vĩ mô tích cực, diễn biến lạc quan trên thị trường chứng khoán thế giới và sự lên ngôi của tâm lý đầu cơ đang dẫn dắt hai chỉ số chính của thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục tăng trưởng.
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Xu thế: [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Sau khoảng hơn 10 phiên giao dịch trong biên độ hẹp 510-520 do bị kháng cự bởi đường giữa của kênh tăng trưởng ngắn hạn thiết lập từ giữa tháng 1/2010 thì trong phiên giao dịch cuối tuần VN-Index tăng mạnh hơn 10 điểm để đóng cửa ở mức 529,31 điểm với khối lượng tăng đột biến lên 77 triệu cổ phiếu và chính thức vượt qua khỏi đường giữa của kênh standard Deviation Channel, trong suốt tuần qua thì VN-Index luôn được đỡ bởi kênh tăng trưởng dài hạn hình thành từ tháng 3/2009. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Có thế thấy VN-Index đang có xu hướng hình thành mô hình Ascending Triangle và theo mô hình này thì sau khi phá được ngưỡng kháng cự 530 thì VN-Index có thể lên tới 560 - 570. Tuy nhiên theo nhận định của chúng tôi thì ngưỡng 530 là một ngưỡng kháng cự khá chắc chắn và VN-Index cần thêm 1hoặc 2 lần test nữa trước khi vượt qua ngưỡng này, đồng thời với việc tăng điểm mạnh trong phiên ngày thứ 5, VN-Index đã tạo khoảng trống so với phiên ngày thứ 4, đồng thời VN-Index đã vượt ra khỏi đường upper band của dải Bollinger do đó trong phiên giao dịch đầu tuần tới nhiều khả năng VN-Index sẽ quay trở lại test ngưỡng 520-525 trước khi hình thành một sự bứt phá rõ ràng hơn.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Đánh giá: Vận động của VN-Index trong tuần tới sẽ tiếp tục kênh tăng trưởng ngắn hạn hình thành từ giữa tháng 1/2010 và sẽ kháng cự mạnh khi đập vào kênh trên và hỗ trợ mạnh khi gặp kênh dưới của kênh tăng trưởng dài hạn thiết lập từ tháng 3/2009.[/FONT]
  8. niemro

    niemro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Khối ngoại ngày càng đông
    Nhận định về thị trường chứng khoán Việt Nam trong mắt nhà đầu tư nước ngoài, tiến sĩ Dương cho rằng, theo phân tích cơ bản, thị trường Việt Nam hiện rất tốt và hấp dẫn khối ngoại, các chỉ số P/S, P/E đều thấp hơn các nước khác, chỉ số kinh tế vĩ mô tốt, GDP cao… Hơn nữa, đây là thị trường mới nổi, các ngành đều mới phát triển được một thời gian ngắn nên mức độ tăng trưởng mạnh, nhà đầu tư có thể kỳ vọng lợi nhuận cao. Thêm vào đó, Việt Nam có nền chính trị ổn định, đây là nền tảng cơ bản để thị trường thu hút vốn và nhà đầu tư.
    Đại diện Công ty CP chứng khoán TP HCM (HSC) cho biết, từ đầu năm đến nay, các nhà đầu tư nước ngoài đang ngày càng quan tâm tới thị trường chứng khoán Việt Nam, sau gần hai năm hạn chế đầu tư do khủng hoảng tài chính toàn cầu. Nhiều tổ chức quỹ đang tăng tốc huy động vốn để rót vào thị trường này.
    Mới đây, ngày 23/3, Công ty quản lý quỹ Vietnam Asset Management (VAM) phối hợp với Công ty quản lý quỹ Hong Leong của Malaysia thành lập một quỹ mở để đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Quỹ này dự kiến trong tháng đầu tiên sẽ huy động được 31 triệu USD nhưng ngay tuần đầu tiên huy động được 40% số vốn dự kiến.
    Tiếp đó, Công ty quản lý quỹ Mekong Capital cũng thông báo đang huy động vốn từ các thị trường như Mỹ, châu Âu, châu Á để thành lập quỹ mới đầu tư vào các công ty tư nhân tại Việt Nam với số vốn dự kiến là 150 triệu USD. “Dường như đang có rất nhiều nguồn vốn mới đổ vào Việt Nam thời điểm này. Qua những lần tiếp xúc với nhà đầu tư nước ngoài, tôi thấy ngay cả nhà đầu tư cá nhân, những người công tác hay du lịch ngắn hạn tại Việt Nam với số vốn nhỏ cũng rất quan tâm tới thị trường nước ta”, vị đại diện HSC nói.
    Trong khi đó, ông Trà cho biết, theo thống kê, quý I năm nay tổng giá trị mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HOSE đạt khoảng 2.056 tỷ đồng, chiếm gần 62% tổng giá trị mua ròng của khối này trong cả năm 2009.
    Còn bà Lê Lệ Hằng, Giám đốc Khối phân tích và tư vấn đầu tư Công ty CP chứng khoán Sài Gòn (SSI), đơn vị cũng tham gia hội thảo quảng bá thị trường chứng khoán Việt Nam tại Mỹ vừa qua, nhận định: “Năm 2009, quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ bằng 39% GDP, năm 2010 dự kiến tăng lên 50% và tới 2020, quy mô thị trường này sẽ bằng 100% GDP. Đây là cơ hội cho nhiều quỹ đầu tư vì sẽ có nhiều công ty niêm yết, thanh khoản tốt hơn và quy mô thị trường cũng lớn mạnh hơn”.
  9. niemro

    niemro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Đã được thích:
    0
    VN-Index: Tăng tốc vượt ngưỡng 545 điểm [​IMG] [​IMG] Những dấu hiệu kỹ thuật mang nhiều tính chất tích cực đã dự báo khả năng tiếp cận ngưỡng kháng cự 545 điểm tiếp theo của chỉ số VN-Index đạt khá cao trong tuần giao dịch kết thúc tháng 4 này.

    Trước kỳ nghĩ lễ cuối tuần trước, nhà đầu tư tăng cường mua mạnh các blue-chips và “xả hàng” các cổ phiếu tăng nóng trong thời gian qua. Đã có sự hấp dẫn về mức giá thấp của blue-chips khi các cổ phiếu penny-stocks tăng liên tục, sức cầu mạnh và vững chắc đã thể hiện sự kỳ vọng của nhà đầu tư tại các blue-chips là khá lớn khi hầu hết khoảng thời gian giao dịch trong phiên cuối tuần qua đã có lượng đặt mua ở mức giá trần và sát trần.
    Tuy lượng bán ra đạt mức khá nhưng tại một số các blue-chips chủ chốt vẫn thể hiện sự tích cực khi lượng đặt mua giá trần còn dư lại là khá lớn, phiên đóng cửa cho thấy lượng bán ra tại các mã cổ phiếu đó gần như không có lượng bán mạnh đáng kể nào. Ngược lại thì nhiều mã tăng nóng trong thời gian qua thì bị nhà đầu tư rất bán mạnh khiến cho giá chốt ở mức sàn, có thể thấy rằng số đông các nhà đầu tư đang cơ cấu lại danh mục đầu tư khi họ có xu thế dịch chuyển dòng tiền của mình trở lại vào các blue-chips.
    Dưới sức cầu như vũ bão đã làm cho chỉ số VN-Index có lúc đã tưởng chừng như phá vỡ đường kháng cự kể từ đầu năm cho đến nay, khi gần chạm 535 điểm thì đã xuất hiện lực cung lớn đã làm cho chỉ số VN-Index lui về giá trị 529 điểm. Phiên giao dịch này đã không thể lấp đầy khoảng trống giảm giá được tạo ra hôm 16/03/2010.
    [​IMG]
    Không thể bẻ gãy hoàn toàn đường kháng cự trong tuần qua thì chỉ số VN-Index vẫn phải chịu 1 áp lực bán tháo nhất định. Khối lượng giao dịch trong phiên cuối tuần qua tăng vọt lên do sức cầu tập trung ở các blue-chips nên phần nào đã thể hiện sự tích cực trong giao dịch toàn thị trường.
    Các thành phần của chỉ báo Bollinger Bands đang có hiện tượng tách rời nhau, giá đóng cửa lại tiếp xúc với dải trên và đồng thời đường trung bình giá MA(20) đang có hướng tăng, đây là những dấu hiệu ủng hộ cho sự tăng điểm tiếp theo trong tuần tới. Khả năng tiếp tục tăng điểm này còn được tìm thấy qua những dấu hiệu tích cực của các chỉ báo kỹ thuật khá như: DI+/DI-, ADX, Aroon Oscillator, Stochastic Oscillator, Relative Strength Index, Momentum và MACD.

    Những dấu hiệu kỹ thuật mang nhiều tính chất tích cự đã dự báo khả năng tiếp cận ngưỡng kháng cự 545 điểm tiếp theo của chỉ số VN-Index đạt khá cao trong tuần giao dịch kết thúc tháng 4 này. Đây là những dấu hiệu tiền đề cho sự tăng tốc mạnh hơn trong xu hướng trung và dài hạn một khi chỉ số VN-Index tái lập mức cao mới trong năm 2010 này.

  10. doctor

    doctor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha này phân tích dốt quá, nhà đầu tư nhỏ lẻ thì khôn ngoan còn công ty chứng khoán với các quỹ nó ngu hết cho nhà các ông ăn à ^:)^

Chia sẻ trang này