Chứng khoán giảm khắp nơi trên thế giới

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by chonloc, Jun 24, 2008.

948 người đang online, trong đó có 379 thành viên. 07:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    EU: Lạm phát kỷ lục
    Cập nhật: 1/7/2008 14:23

    Theo Cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu (Eurostat), mức lạm phát ở các quốc gia trong khu vực này đã lên mức kỷ lục 4% trong tháng 6. Điều này gia tăng sức ép buộc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất đồng euro trong cuộc họp diễn ra cuối tuần này.

    [​IMG]

    Các quan chức ở ECB đã phát đi tín hiệu họ có thể nâng lãi suất từ 4% lên 4,25% trong một nỗ lực giảm bớt căng thẳng về giá, mặc dù điều này có thể dẫn đến việc tăng giá nhà và các công ty đi vay vốn, làm chậm lại sự phát triển của nền kinh tế.

    Theo Eurostat, trong tháng 5, tỷ lệ lạm phát ở 15 quốc gia sử dụng đồng euro đã lên mức 3,7%. Tỷ lệ lạm phát 4% tại khu vực này đã vượt qua cả mức dự đoán xấu nhất là 3,9% và gấp đôi so với mục tiêu 2% mà Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã đặt ra.

    Giá năng lượng và lương thực phẩm tiếp tục tăng cao là nguyên nhân chủ yếu khiến mức lạm phát tiếp tục lập kỷ lục mới. Đây là mức lạm phát cao nhất kể từ năm 1996 khi các quốc gia châu Âu bắt đầu sử dụng phương pháp luận hiện thời để tính toán lạm phát.

    Chủ tịch ECB Jean-Claude Trichet khẳng định, việc duy trò và ổn định giá cả là mục tiêu hàng đầu ngân hàng, ngân hàng không đối mặt với việc tăng trưởng kinh tế hay tạo công ăn việc làm cho người dân.
    Ông Claude Trichet đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng, ưu tiên hàng đầu của ông là hạn chế sự leo thang của giá cả trong dài hạn, tuy nhiên, ECB không lên kế hoạch cho việc liên tiếp tăng lãi suất.
    Giá dầu đã tăng gấp bốn lần trong vòng 7 năm qua đã đẩy các quốc gia châu Âu vào tình trạng khó khăn bởi vì họ phải trả mức thuế nhiên liệu rất cao, họ phải trả khoảng 80 euro (126 USD)/container. Sau khi phá vỡ kỷ lục 143,67 USD/thùng tại thị trường New York, giá dầu đã giảm ở mức 142,41 USD/thùng.

    Ngọc Linh
    Theo AP
  2. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Báo Mỹ bóp hầu bao

    01-07-2008 10:15:40 GMT +7

    [​IMG]
    Báo in Mỹ đang trải qua giai đoạn khó khăn. Ảnh: nashvillecitypaper.com

    Theo AP, tuần qua nước Mỹ chứng kiến một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong công nghiệp báo in: gần chục tờ báo tuyên bố cắt giảm chi tiêu và lương công nhân viên. Tập đoàn Tribune Co., một trong những nhà xuất bản lớn nhất, cho biết có thể sẽ bán tòa nhà trụ sở có tính biểu tượng ở thành phố Chicago và cả tòa nhà của Los Angeles Times


    Tập đoàn này đã đạt được thỏa thuận bán một trong những tờ báo lớn nhất của họ là Newsday. Theo các nhà phân tích, Tribune Co. phải bán bớt tài sản để đảm bảo cho các nghĩa vụ của họ trong năm 2009.

    Theo CNN, trong những tháng gần đây doanh thu của ngành báo in Mỹ giảm sút nhanh chóng và trên diện rộng, gây ngạc nhiên cho cả các nhà phân tích tài chính bi quan nhất. Chỉ riêng tuần trước, The Hartford Courant và The Baltimore Sun - hai tờ báo lớn của Tribune Co., cũng như The Palm Beach Post và Daytona Beach-Journal - hai tờ báo xuất bản ở Florida, đã thông báo cắt giảm mạnh số nhân viên, trong khi tờ The Detroit News và Detroit Free Press cũng công bố kế hoạch cắt giảm 7% số nhân viên của hãng.

    Tờ The Boston Herald nói hơn 160 nhân viên của tòa soạn bị nghỉ việc. Star-Ledger ở Newark (New Jersey) thú nhận đang hoạt động trong tình trạng nợ nần. Tuần trước, Tập đoàn McClatchy Co. lớn thứ ba ở Mỹ (trụ sở tại California, nắm nhiều tờ báo, trong đó có The Kansas City Star, The Miami Herald, The State...), cho biết sắp tới sẽ phải giảm khoảng 1.400 nhân viên, tiết kiệm 70 triệu USD cho ngân sách hằng năm.

    Quảng cáo là nguồn thu quan trọng nhất của các báo in. Trong quí 1-2008, theo thống kê của Hiệp hội Báo chí Mỹ, toàn bộ thu nhập từ quảng cáo đã giảm 12,9%, trong đó mục rao vặt trên báo giảm mạnh nhất, tới 24,9% so với cùng kỳ năm ngoái. CNN Money cho biết dự báo doanh thu quảng cáo sẽ tiếp tục sụt giảm trong hai năm tới.

    Theo DUY VĂN (Tuổi trẻ)
  3. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Giá tiêu dùng tại Mỹ tăng cao
    Thứ hai, 30/6/2008, 08:30 GMT+7

    Chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 5 đã tăng thêm 0,8 % bất chấp những nỗ lực kìm chế lạm phát và các gói giải pháp hỗ trợ kinh tế mà chính phủ đưa ra với số tiền 145 tỷ USD (tương đương 74 tỷ euro).

    Bộ Thương mại Mỹ vừa cho biết mức tăng giá tiêu dùng này cao hơn mức 0,7 % mà các chuyên gia dự báo trước đó và là mức tăng cao nhất từ tháng 11 năm ngoái.

    Tháng 4, giá tiêu dùng ở Mỹ đã tăng 0,6%, mức tăng cao nhất trong vòng 3 tháng qua và tăng chủ yếu ở nhóm hàng hàng và dịch vụ như xăng dầu, quần áo và các dịch vụ y tế.

    Trong tháng Một, chính phủ cũng đã thông báo về khoản tiền 145 tỷ đôla (tương đương 74 tỷ euro) nằm trong kế hoạch hỗ trợ kinh tế và giá xăng dầu.

    Các nhà kinh tế Mỹ cũng cảnh báo rằng, những tác động từ kế hoạch hỗ trợ kinh tế mà chính phủ đưa ra chỉ có giá trị trong một thời gian ngắn. Số tiền hỗ trợ của chính phủ đang dần cạn kiệt. Theo ông Hugh Johnson, chánh văn phòng của Hãng tư vấn đầu tư Johnson Illington, khi khoản tiền từ ngân sách hết thì trong tháng 7 và tháng 8 tới không biết điều gì sẽ xảy ra đối với kinh tế nước này.

    Trong khi đó, chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đã rớt xuống mức 50,4 trong tháng 5, và là mức thấp nhất từ tháng Hai năm 1992.

    Thực tế giá nhiên liệu, lương thực thực phẩm tăng cao đã đẩy chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ liên tục leo lên mức kỷ lục. Ngoài ra, những ảnh hưởng từ thị trường nhà đất chưa hồi phục trở lại, đồng đôla suy yếu, cũng khiến kinh tế nước này tăng trưởng chậm lại.

    Người dân Mỹ ngày càng thận trọng hơn trong chi tiêu. Đa số họ gửi tiền vào ngân hàng vì coi đó là kênh đầu tư an toàn nhất hiện nay.
    Thanh Phương (theo BBC
  4. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Sắp toi đến nơi roài!
  5. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Dầu lập kỷ lục mới, vàng tăng mạnh

    CẬP NHẬT: 2008-07-12 10:44:37 (GMT+7)

    Mai Phương


    Thị trường vàng thế giới lại vừa ghi nhận thêm một phiên tăng giá rất ngoạn mục, khiến giá vàng trong nước sáng nay vượt xa mốc 1.900.000 đồng/chỉ. Giá dầu thô thế giới tiếp tục lập kỷ lục trước diễn biến căng thẳng ở Trung Đông và sự trượt giá của ?obạc xanh?.

    [​IMG]
    Một cửa hàng vàng ở Kabul, Afghanistan - Ảnh: AFP.

    Chốt phiên giao dịch lúc rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 18,2 USD/oz (1,92%), đạt mức 965,4 USD/oz. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 8 tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX) tăng 18,6 USD/oz (2%), đóng cửa ở mức 960,6 USD/oz.

    Điểm qua thị trường trong nước, giá vàng SJC sáng nay giao dịch ở mức 1.905.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.915.000 đồng/chỉ (bán ra), tăng 12.000 đồng/chỉ và 16.000 đồng/chỉ so với sáng hôm qua. Giá vàng Bảo Tín Minh Châu tương ứng là 1.897.000 đồng/chỉ và 1.913.000 đồng/chỉ, tăng 9.000 đồng/chỉ và 13.000 đồng/chỉ. Giá vàng PNJ là 1.905.000 đồng/chỉ và 1.915.000 đồng/chỉ, tăng 23.000 đồng/chỉ và 27.000 đồng/chỉ.

    Như vậy thị trường vàng thế giới đã đạt tới những mức giá cao nhất kể từ tháng 3 trở lại đây. Nếu lấy tỷ giá VND/USD = 16.850 VND/USD theo niêm yết của một số ngân hàng thương mại, giá vàng giao ngay đóng cửa tại New York hôm qua tương ứng với 1.960.000 đồng/chỉ, chưa tính thuế nhập khẩu, các chi phí khác và lãi cho doanh nghiệp. Như vậy, giá vàng trong nước hiện vẫn thấp hơn giá vàng thế giới.

    Tuần này, giá vàng thế giới tăng 2,9%, đánh dấu tuần tăng thứ 4 liên tiếp. Tới lúc này, một số nhà phân tích lại cho rằng, giá vàng sẽ lấy lại mốc 1.000 USD/oz trong vài tuần tới.

    Hãng tin Bloomberg dẫn lời ông James Turk, người sáng lập GoldMoney.com, quỹ đầu tư hiện nắm giữ lượng kim loại quý trị giá 387 triệu USD, nhận xét: ?oSự chao đảo của lĩnh vực tài chính Mỹ tiếp tục làm sáng lên một trong những phẩm chất tuyệt vời nhất của vàng. Vàng là đồng tiền duy nhất không thuộc về nghĩa vụ của ai cả?.

    Cổ phiếu của hai tổ chức đầu tư cho vay thế chấp lớn nhất nước Mỹ là Fannie Mae và Freddie Mac hôm qua tiếp tục giảm mạnh ngày thứ ba liên tiếp, xuống mức thấp nhất trong vòng 17 năm trở lại đây trước lo ngại Chính phủ Mỹ có thể phải can thiệp. Một lượng vốn lớn từ thị trường chứng khoán Mỹ do đó đã được chuyển sang thị trường vàng.

    Giá dầu thô hôm qua tiếp tục tăng mạnh và thiết lập kỷ lục mới 147,27 USD/thùng trước lo ngại Israel có thể tấn công Iran, làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu qua Vịnh Ba Tư. Tờ Jerusalem Post đưa tin máy bay chiến đấu của Israel đã tập trận trên bầu trời Iraq mặc dù người phát ngôn của Chính phủ Israel phủ nhận thông tin này.

    Giới quan sát cho rằng, nhân tố tình hình Iran chính là nhân tố tác động mạnh nhất thị trường vàng và dầu trong mấy ngày trở lại đây.

    Thêm vào đó, một cuộc đình công 5 ngày với sự tham gia của 4.500 công nhân đã được lên kế hoạch tại công ty dầu khí nhà nước Petroleo Brasileiro SA của Brazil. Mặt khác, tình hình tại Nigeria, một nước sản xuất dầu lớn khác, tiếp tục bất ổn khi lực lượng phiến quân tuyên bố sẽ tiếp tục nối lại các cuộc tấn công vào các cơ sở khai thác dầu.

    Chốt phiên giao dịch hôm qua tại NYMEX, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 8 tăng 3,43 USD/thùng (2,4%), đóng cửa ở mức 145,08 USD/thùng. Giá dầu thô Brent đóng cửa tại thị trường London tăng 2,46 USD/thùng (1,7%), đạt mức 144,49 USD/thùng, sau khi đã lập kỷ lục 147,5 USD/thùng. Như vậy, giá dầu đã tăng hơn 10 USD/thùng trong 3 phiên trở lại đây. Trong tuần này, dầu mất giá 0,21 USD/thùng.(0,14%).

    ?oYếu tố lo sợ đã xuất hiện và người ta đang quay trở lại với vàng và dầu. Kinh tế Mỹ vẫn yếu đi và chẳng có lý do nào để tin rằng thị trường chứng khoán sẽ phục hồi mạnh. Tình hình căng thẳng ở Iran vẫn leo thang. Cơn sốt hàng hóa do đó sẽ tiếp tục?, nhà mua bán hàng hóa Matt Zeman ở công ty LaSalle Futures Group tại Chicago nhận xét.

    Sự trượt giá của USD so với các ngoại tệ mạnh khác, đặc biệt là Euro cũng là một nhân tố quan trọng nâng đỡ giá vàng và giá dầu.

    Những thông tin mới về kinh tế Mỹ công bố ngày hôm qua hoàn toàn không khả quan. Ngoài những thông tin xấu tiếp tục phát đi từ thị trường tài chính, điều tra của hãng tin Reuters và Đại học Michigan cho thấy, niềm tin người tiêu dùng nước này trong thán 7 ở gần mức thấp nhất kể từ năm 1980. Điều này cho thấy, tiêu dùng của dân Mỹ sẽ lại giảm sau khi những tác động của đợt hoàn thuế vừa qua không còn.

    Tuy nhiên, thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng 5 đã giảm 1,2% so với tháng 4 - mạnh hơn so với dự kiến - còn 59,8 tỷ USD do hoạt động xuất khẩu tăng mạnh nhờ đồng USD yếu.

    Cuối ngày hôm qua tại New York, 1 Euro tương đương 1,5933 USD. Trong ngày hôm qua, USD đã mất giá 0,9% so với Euro, còn trong tuần này, ?obạc xanh? mất giá 1,5% so với ?ođối thủ từ châu Âu?.
  6. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Kịch bản "tận thế" cho hai ?ođại gia? tài chính Mỹ
    CẬP NHẬT: 2008-07-11 15:57:29 (GMT+7)

    Kiều Oanh


    Sau đây là một câu hỏi đáng sợ nhưng lại rất cần thiết để đưa ra giữa bối cảnh thị trường nhà đất Mỹ tiếp tục trượt dốc: Chính phủ Mỹ sẽ mất gì nếu ra tay ?ogiải cứu? Fannie Mae và Freddie Mac, và liệu điều đó sẽ ảnh hưởng ra sao tới người dân Mỹ - những người phải nộp thuế?

    [​IMG]
    Tuần vừa qua là một tuần đáng sợ đối với Freddie và Fannie.

    Tuần vừa qua là một tuần đáng sợ đối với Freddie và Fannie. Một báo cáo do Lehman Brothers đưa ra hôm đầu tuần đã dẫn tới một làn sóng bán tháo cổ phiếu của hai công ty này, đẩy hai cổ phiếu này xuống mức giá thấp nhất trong vòng nhiều năm vào ngày thứ Năm. Trong phiên giao dịch buổi chiều, cổ phiếu của Freddie mất giá tới 19%, trong khi cổ phiếu của Fannie sụt mất hơn 10%.

    ?oChân dung? hai ?ođại gia?

    Sự mất giá của hai cổ phiếu này, cùng với nhận định không mấy lạc quan của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke về viễn cảnh thị trường địa ốc Mỹ đưa ra hôm thứ Ba, đã buộc giới đầu tư phải cân nhắc xem điều gì sẽ xảy ra nếu như Chính phủ Mỹ phải can thiệp. Thị trường đã chú ý tới khả năng này sau khi William Poole, cựu Chủ tịch FED bang St. Louis trả lời phỏng vấn của hãng tin Bloomberg cho rằng, Freddie và Fannie đã ?omất thanh khoản?.

    Cũng trong ngày thứ Năm, tờ Wall Street Journal cho biết các quan chức Bộ Tài chính Mỹ đã giám sát hai công ty này nhiều tháng như là một phần trong công tác lên kế hoạch cho những sự cố đột xuất có thể xảy ra. Thêm vào đó, các cuộc thảo luận về những gì cần làm nếu hai công ty này sụp đổ đã được tổ chức trong những tuần gần đây.

    Fannie Mae và Freddi Mac là hai doanh nghiệp được Chính phủ Mỹ bảo trợ, có nhiệm vụ hỗ trợ chức năng thị trường cho vay thế chấp bằng cách mua lại các khoản vay và chứng khoán hóa các khoản vay này. Do đó, nếu một trong hai công ty không thể vận hành được nữa, hậu quả có thể sẽ rất tồi tệ.

    Cuối năm ngoái, riêng Fannie đã chứng khoán hóa và bảo lãnh số khoản vay cầm cố với tổng trị giá khoảng 2.800 tỷ USD, tương đương xấp xỉ 23% tổng dư nợ cầm cố ở Mỹ. Và các chứng khoán này đều được đánh giá tín nhiệm ở mức cao và bán cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới.

    ?oNếu Fannie hoặc Freddi đổ vỡ, hậu quả sẽ tồi tệ hơn nhiều so với sự tan rã của ngân hàng đầu tư Bear Stearns?, Giám đốc công ty xếp hạng tín nhiệm Egan Jones, ông Sean Egan, nhận xét. ?oĐiều đó có thể khiến kinh tế Mỹ lâm vào khủng hoảng sâu hoặc gần như thế?, ông nói.

    Giới đầu tư Mỹ lúc này rõ ràng đang lo ngại. Các hợp đồng hoán đổi khả năng vỡ nợ tín dụng (Credit Default Swap - CDS) - một loại hình bảo hiểm đối với khả năng Fannie và Freddie không thể chi trả cho các loại trái phiếu doanh nghiệp mà họ bán ra, hiện đang có mức giá cao nhất trong vòng 14 tuần trở lại đây. Thêm vào đó, thị trường đang dự báo hai công ty này sẽ công bố những khoản thua lỗ khổng lồ trong quý 2 vừa qua. Chưa hết, lĩnh vực kinh doanh chính của hai công ty là chứng khoán hóa các khoản nợ cầm cố đang nằm dưới áp lực cực lớn do giá nhà ở Mỹ liên tục giảm và số các vụ tịch biên nhà liên tục tăng.

    ?oVấn đề chính ở đây là hai công ty này đều là những tổ chức tài chính có mức vay nợ cao, cao hơn bất kỳ một ngân hàng nào khác, và họ nắm trong tay rất nhiều các tài sản cầm cố. Trong bối cảnh giá địa ốc giảm từng ngày, giá trị của các loại chứng khoán mà họ phát hành, đảm bảo và bán ra thị trường đang bị đặt một dấu hỏi lớn?, ông Steve Persky, người đồng sáng lập công ty Dalton Investments, nhận xét.

    Kịch bản cho ?ongày tận thế?

    Khả năng Chính phủ Mỹ phải can thiệp đã hiện ra vì rất khó có khả năng khu vực tư nhân có thể giúp hai công ty này. Giá cổ phiếu của Fannie và Freddie đã giảm quá thấp, tới mức mà hai công ty này khó có thể huy động được vốn.

    Ông Egan tính toán rằng chỉ riêng Freddi cần huy động khoảng 7 tỷ USD trong vòng 2 tháng tới để bù đắp cho các khoản thâm hụt và thua lỗ của công ty này. Trong khi đó, giá trị vốn hóa thị trường (tính bằng số lượng cổ phiếu lưu hành nhân với giá cổ phiếu) hiện chỉ đứng ở mức 8,7 tỷ USD. Theo các chuyên gia, rõ ràng, việc huy động một số tiền lớn tương đương với tổng giá trị vốn hóa của toàn công ty là một nhiệm vụ gần như? bất khả thi.

    Ngoài ra, cả Fannie và Freddi đã huy động tổng số tiền 13 tỷ USD bằng cách phát hành cổ phiếu ưu đãi vào cuối năm 2007 và đã giảm cổ tức để giữ tiền mặt.

    Trong khi đó, FED và Bộ Tài chính Mỹ khẳng định Chính phủ Mỹ không có nghĩa vụ phải can thiệp một khi Fannie hoặc Freddie vỡ nợ. Việc nghĩa vụ pháp lý nằm ở đâu là một vấn đề gây tranh cãi, tuy nhiên trên thực tế, Chính phủ Mỹ không thể để hai công ty này đổ vỡ vì nước Mỹ đang phải ?odọn dẹp đống đổ nát? trên thị trường cho vay dưới chuẩn. Nếu Fannie và Freddi không thể mua và hỗ trợ các khoản cho vay, các ngân hàng sẽ ngừng cho vay địa ốc, số người mua nhà sẽ co lại, khiến giá nhà càng sụt giảm.

    ?oNếu Chính phủ cho rằng hai công ty này có vai trò đặc biệt quan trọng trên thị trường, mà thực tế đúng là như thế, họ sẽ không để hai công ty này sụp đổ?, giáo sư kinh tế học Joseph Mason tại Đại học Louisianna cho biết.

    Vậy điều gì sẽ buộc Bộ Tài chính Mỹ và FED phải vào cuộc?

    Như đã nói ở trên, Fannie và Freddi nằm trong số những công ty có mức độ nợ cao nhất, đồng nghĩa với việc lượng vốn mà có trong tay thấp hơn nhiều so với khối lượng tài sản mà họ kiểm soát. Hai công ty này phải Fannie và Freddie sẽ gặp khó trong việc đảm bảo cho các loại chứng khoán mà họ phát hành, hoặc thậm chí là đảm bảo cho hoạt động hàng ngày của mình. Đó là lúc mà Chính phủ Mỹ cảm thấy áp lực mạnh cần phải can thiệp.

    Trong một báo cáo đưa ra hồi tháng 4, Standard & Poor?Ts cho rằng một kịch bản xấu trong đó Fannie và Freddie vỡ nợ là điều khó có thể xảy ra, nhưng khả năng đổ vỡ của một trong hai công ty này là một mối đe dọa lớn đối với kinh tế Mỹ hơn bất kỳ sự sụp đổ của một ngân hàng đầu tư nào khác.

    Vậy nếu Chính phủ Mỹ can thiệp, họ sẽ can thiệp như thế nào? Quốc hữu hóa là lựa chọn khó có khả năng xảy ra vì cả chính quyền Mỹ hiện tại và cả các ứng cử viên tổng thống Mỹ đều không có khả năng ủng hộ một kế hoạch như vậy trong một năm bầu cử ở nước này.

    Khả năng lớn hơn là Bộ Tài chính Mỹ và FED sẽ cung cấp thanh khoản cho hai ngân hàng này dưới dạng một khoản vay hoặc bảo lãnh đối với những người nắm giữ trái phiếu của hai công ty. Fannie và Freddie thậm chí còn có thể có một thỏa thuận cổ phiếu ưu đãi với Chính phủ Mỹ, giống như thỏa thuận giữa Citigroup và Cơ quan Đầu tư Abu Dhabi. Thỏa thuận này cho phép đem lại cho Chính phủ Mỹ khả năng lập luận rằng họ không cứu giúp Freddie và Fannie mà chỉ thực hiện một khoản đầu tư sẽ có lãi trong dài hạn.

    Một khả năng khác có thể xảy ra là, trong trường hợp hoặc Fannie hoặc Freddie vỡ nợ, Chính phủ Mỹ sẽ mua một khối lượng lớn cổ phiếu với quyền bỏ phiếu và sử dụng đó như một công cụ để cắt bỏ cổ tức, thay thế các thành viên trong ban lãnh đạo và đưa công ty trở lanh với tình trạng thanh khoản tốt. ?oTuy nhiên, việc cứu giúp hai ngân hàng này sẽ mang màu sắc chính trị, do đó sẽ khá phức tạp?, ông Mason nhận xét. ?oFannie và Freddie sẽ phản đối việc các quan chức của họ bị mất ghế. Và họ cũng muốn giữ cổ tức?, ông nói thêm.

    Theo S&P, kịch bản về sự tan rã của Fannie và Freddie có thể Chính phủ Mỹ phải chi 1.000 tỷ USD, mà khoản tiền này, không ai khác, chính những người Mỹ phải trả qua việc đóng thuế. Cũng theo S&P, tổ chức xếp hạng tín nhiệm này sẽ đánh tụt xếp hạng tín nhiệm của nước Mỹ nếu Chính phủ Mỹ phải cứu giúp hai công ty này.

    (Theo Fortune)
  7. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Căng thẳng cung - cầu giấy in
    CẬP NHẬT: 2008-07-11 11:44:42 (GMT+7)


    Thúy Nhung - Xuân Hương


    Từ đầu năm đến nay, giấy in không chỉ liên tục tăng giá, mà tình trạng khan hiếm vẫn đang tiếp tục xảy ra.

    Điều này đã khiến không ít người phải đặt ra câu hỏi ?oCó hay không có tình trạng đầu cơ đối với nguyên liệu này??.

    [​IMG]
    Ngành giấy Việt Nam hiện mới chỉ đáp ứng được khoảng gần 50% so với nhu cầu


    Sản xuất trong nước mới đáp ứng gần 50% nhu cầu

    Ông Nguyễn Văn Dòng, Chủ tịch Hiệp hội In Việt Nam cho biết: trên thực tế ngành giấy Việt Nam hiện mới chỉ đáp ứng được khoảng gần 50% so với nhu cầu. Vì vậy, nhu cầu về giấy in luôn có ?oáp lực? rất lớn.

    Thời gian gần đây, hàng loạt nhà máy sản xuất giấy lớn tại các nước châu Âu đã đóng cửa, khiến sản lượng giấy in trên toàn thế giới sụt giảm khoảng 2 triệu tấn trong năm 2008. ?oSản xuất giấy là ngành công nghiệp gây ô nhiễm và tàn phá rừng nghiêm trọng. Vì lý do đó, các quốc gia phát triển đều không mấy mặn mà với việc sản xuất?, ông Dòng nói.

    Trong khi đó, các doanh nghiệp nhập khẩu giấy tại Việt Nam cũng đang gặp nhiều khó khăn do biến động tỷ giá VND/USD. Điều này đã khiến họ chỉ có thể cung ứng hàng cho những đơn vị thanh toán tiền ngay.

    Ông Nguyễn Công Tuấn, Giám đốc Nhà in Quân đội 1 cho hay: Giấy Tân Mai hiện đang là đơn vị cung ứng giấy in lớn nhất trong cả nước, nhưng cũng mới chỉ đáp ứng được khoảng 70% nhu cầu về giấy in báo. Nhìn chung, giấy sản xuất ra tới đâu đều tiêu thụ hết ngay tới đó.

    Trước tình trạng trên, hiện các nhà in cũng chỉ còn cách là thương lượng với khách hàng để chuyển sang sử dụng loại giấy khác có giá thành cao hơn, để giải quyết nhu cầu trước mắt. Nhưng, ông Tuấn cũng không tránh khỏi lo ngại. ?oVới mức dự trữ mỏng, nhà sản xuất lại cung ứng theo ngày, sắp tới nếu có bão lũ ảnh hưởng tới quá trình vận chuyển giấy, chắc chắn nhà in sẽ gặp không ít khó khăn?.

    Kiến nghị giảm thuế nhập khẩu giấy xuống 5%

    Theo nhận định của ông Dòng, với tình hình giấy ?ocăng thẳng? như hiện nay, giá giấy vở cho học sinh khi bước vào năm học mới 2008-2009 sẽ tăng khoảng 20-25% và số lượng cũng sẽ không dồi dào như hàng năm.

    Hiện Hiệp hội In cũng đã có kiến nghị với Bộ Tài chính nên giảm thuế nhập khẩu giấy xuống mức chung là 5%.

    Ông Vũ Ngọc Bảo, Tổng thư ký Hiệp hội Giấy Việt Nam cho rằng: sự chênh lệch giữa giá giấy nhập khẩu với giá giấy trong nước là nguồn gốc sâu xa dẫn tới tình trạng khan hàng. Nếu điều chỉnh để không còn sự chênh lệch nữa, doanh nghiệp kinh doanh giấy sẽ tích cực nhập hàng, vấn đề sẽ được giải quyết.

    Tuy nhiên, ?ocác nhà in cũng cần xem lại hoạt động của mình. Khi đã hoạt động theo cơ chế thị trường thì bản thân doanh nghiệp sẽ phải tự cân đối, dự trữ nguyên liệu, để không bị ảnh hưởng trước các biến động?, ông Bảo nhìn nhận.

    * Tốc độ tăng giá giấy in báo thời gian gần đây:

    - Ngày 1/1/2008 tăng từ 10.920.000 đồng/tấn lên 11.235.000 đồng/tấn (tương đương 2,88%).
    - Ngày 1/3/2008 tăng từ 11.235.000 đồng/tấn lên 11.949.000 đồng/tấn (tương đương 6,35%).
    - Ngày 15/3/2008 tăng từ 11.949.000 đồng/tấn lên 12.022.500 đồng/tấn (tương đương 0,61%).
    - Ngày 15/4/2008 tăng từ 12.022.500 đồng/tấn lên 12.967.500 đồng/tấn (tương đương 8,75%).
    - Ngày 28/6/2008 tăng từ 12.967.500 đồng/tấn lên 15.592.500 đồng/tấn (tương đương 20,24%).
  8. hugncom

    hugncom Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 15, 2003
    Likes Received:
    0
    Khiếp quá, cộng lại từ đầu năm tăng 50% rồi cơ àh tháng 7 âm này còn phải in tiền để con cháu biếu các cụ trên Thiên Đàng và dưới Âm Phủ ăn quà nữa, không biết ông HẤP đã tích trữ đủ lượng giấy cần thiết chưa
  9. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248

    Ngành xuất bản: Đau đầu với giá giấy, công in
    Thứ Năm, 10/07/2008, 08:15 (GMT+7)

    Giá sách báo tăng, nhiều người đọc phải tính toán, chọn lựa khi mua - Ảnh: N.C.T.

    TT - Giá giấy và công in ấn tăng như hai gọng kìm đang siết ngành in ấn, xuất bản, buộc các đơn vị này phải tính toán hoặc tăng giá hay giảm bớt số lượng ấn phẩm phát hành...


    Nhiều đơn vị trong ngành in ấn, xuất bản cho biết đã tiết kiệm, thu vén để tránh phải tăng giá bán ấn phẩm nhưng cũng không đủ bù với đà tăng của giá giấy và công in ấn.

    Giá giấy, công in đều tăng

    Theo bà Quách Thu Nguyệt - giám đốc Nhà xuất bản Trẻ (TP.HCM), "chưa bao giờ ngành xuất bản sách lại gặp khó khăn nhiều đến thế". Giá giấy, chi phí in ấn tăng mạnh, và hai khoản này ước chiếm 25-30% trong cơ cấu giá sách hiện nay. "Sách không phải là mặt hàng thiết yếu nên việc tính toán thật kỹ sức mua, thận trọng chọn đầu sách có khả năng gây thu hút với thị trường để cơ cấu giá bìa sao cho phù hợp với tình hình thị trường hiện nay là bài toán khó đối với doanh nghiệp" - bà Nguyệt nói.

    Sản xuất tập vở cũng khó

    Giá giấy các loại tăng mạnh khiến mùa vụ sản xuất tập học sinh đều có mặt bằng giá mới với mức tăng ít nhất 10-15% so với đầu năm. Công ty Phát hành sách TP.HCM (Fahasa) buộc phải tăng giá bán tập 10-15% so với trước cho 5 triệu cuốn tập phục vụ năm học mới, "sau khi đã tính tới tính lui hết nước cũng chỉ vì không kham nổi giá giấy tăng quá mạnh" - ông Phạm Minh Thuận, giám đốc Fahasa, nói.

    Trong khi đó, hàng loạt tờ báo ở TP.HCM buộc phải tăng giá báo vì không kham nổi các khoản chi phí tăng thêm. Theo tính toán của các tòa báo, hiện giấy in báo và công in là hai khoản "ngốn" nhiều nhất trong chi phí sản xuất, chiếm 60-70% trong giá thành của một tờ báo. Nếu đầu năm 2008 một tấn giấy in báo có giá khoảng 12 triệu đồng thì nay là trên 17 triệu đồng. Về in ấn, các nhà in cho biết sẽ tăng chi phí 14,6-20% so với trước do các loại vật tư như mực, kẽm, hóa chất đã tăng trung bình 30% so với cuối năm 2007.

    Theo bà Cát Thị Kim Xuân, chánh văn phòng báo Pháp Luật TP.HCM, để có đủ lượng giấy in báo khoảng 80 tấn/tháng, phải gối đầu tiền cho nhà sản xuất giấy đến hết... năm 2008 mới "tạm yên tâm về nguồn cung giấy". Ông Trần Huy Tiến, kế toán trưởng báo Người Lao Động (TP.HCM), cũng cho rằng "nếu không tăng giá báo, cơ quan không biết lấy đâu chi phí để vận hành bộ máy hoạt động".

    Dù các tòa báo đã ra sức cắt giảm, tiết kiệm tối đa các khoản chi phí không hợp lý, từ việc giảm bớt lượng báo biếu, cắt bớt in quảng cáo khu vực các tỉnh... nhưng vẫn chẳng ăn thua gì so với tốc độ tăng giá của giấy in báo. Theo ông Vũ Văn Bình - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, nếu năm 2007 Tuổi Trẻ đã chi khoảng 62 tỉ đồng cho giấy in báo và chừng 47 tỉ đồng chi phí công in ấn, thì dự kiến trong năm 2008 chi phí "đội" lên cho khoản giấy lên đến 97 tỉ đồng, còn công in xấp xỉ 62,5 tỉ đồng.

    Giảm đầu sách để bớt lỗ

    Theo ông Hồ Văn Năm - trưởng phòng vật tư Nhà máy in Quân Đội 1, giá giấy từ tháng ba đến nay đã tăng tới bốn lần. Cùng với giấy, giá tất cả vật tư in khác cũng đang đồng loạt tăng: mực, phim ảnh, kẽm, dầu tăng 5-10%. Lương cơ bản của công nhân cũng tăng 20% theo qui định của Nhà nước, nên tất cả khiến giá thành các sản phẩm in ấn cao hơn nhiều so với trước.

    Giá giấy thế giới tăng gần 30%

    Theo Bloomberg, giá giấy cuộn thế giới hiện tăng khoảng 26% kể từ tháng 10-2007 lên 700 USD/tấn - mức cao nhất trong 12 năm qua.

    Điều này đã thật sự ảnh hưởng tới ngành công nghiệp báo chí, đặc biệt là ở Mỹ khi doanh thu quảng cáo báo in giảm tới 14% trong quí đầu tiên của năm nay.

    Cho đến nay, rất nhiều báo chí ở Mỹ phải tiến hành các biện pháp khác nhau để đối phó với tình trạng này. Tờ Los Angeles Times đã phải cắt giảm 250 người làm, trong đó có 150 người làm việc ở tòa soạn. Cùng với biện pháp đó, tờ báo đã cắt giảm 15% số trang báo để đối phó với tình hình giá cả tăng hiện nay. David Hiller, giám đốc nhà xuất bản của tờ báo, cho rằng việc cắt giảm này là cần thiết để duy trì sự tồn tại của tờ báo về lâu dài.

    THANH TUẤN

    Ông Nguyễn Xuân Tông, giám đốc Công ty in Đường Sắt, chia sẻ những khó khăn trước áp lực giá: "Giá các loại vật tư in đều tăng". Vì vậy hiện tại dù đã tăng giá và cố gắng lấy giá sách kinh doanh bù các chi phí khác, nhưng dự tính năm nay ông Tông cho biết lợi nhuận của Công ty in Đường Sắt là không có, thậm chí công ty của ông đã phải cắt giảm lương nhân viên.

    Ông Phùng Quốc Bảo, giám đốc Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội, cho biết mặc dù đã có sự hỗ trợ của ĐHQG nhưng nhà xuất bản của ông vẫn phải tăng giá các sách giáo trình, tham khảo cho sinh viên. Mặc dù vậy, theo ông Bảo: "Chúng tôi cũng chỉ dám in ít, một số đầu sách không cấp thiết không dám in vì không kham nổi chi phí?.

    Giá giấy tăng, muốn mua phải xếp hàng

    Thông báo mới nhất của Công ty cổ phần giấy Tân Mai, giấy in báo giao tại nhà máy (chưa gồm thuế) có giá 14,38 triệu đồng/tấn, tăng 3,09 triệu đồng/tấn so với đầu năm. Giá tăng nhưng người mua phải chờ...

    ít nhất một tháng mới có hàng. Các loại giấy in, giấy viết trung bình 16,8-18,6 triệu đồng/tấn, đã tăng 1-1,05 triệu đồng/tấn và khả năng tới đây còn tăng thêm khoảng 1 triệu đồng/tấn. Giá giấy của Công ty cổ phần giấy Bãi Bằng tăng bình quân đến 2 triệu đồng/tấn so với tháng 4-2008, giữ mức 19 triệu đồng/tấn đối với các loại giấy in, giấy viết...

    Theo ông Phan Minh Nghĩa - phó giám đốc Công ty cổ phần giấy Tân Mai, nguyên nhân chính khiến giá giấy thành phẩm tăng mạnh là do nguyên liệu đầu vào đồng loạt tăng vọt. "Hầu hết các loại nguyên liệu như giấy vụn, bột giấy, than, dầu FO... đều có mức tăng ít nhất 20-50% so với cùng kỳ năm ngoái, đẩy giá giấy thành phẩm cao chót vót" - ông Nghĩa phân tích.

    Ông Vũ Ngọc Bảo, tổng thư ký Hiệp hội Giấy VN, cho biết do các công ty giấy phải nhập khoảng 30% vật tư sản xuất từ nước ngoài nên khi giá thế giới tăng, giá giấy trong nước cũng tăng chi phí đầu vào. Vì vậy sau đợt tăng giá tháng tư, giá giấy tiếp tục tăng mạnh trong tháng bảy với mức tăng 5-21% (tùy chủng loại). Ông Bảo cho rằng đây là bước đi không thể tránh của ngành giấy bởi ngoài chi phí vật tư, gần đây giá USD tăng cũng làm tăng giá giấy. Theo ông Bảo, mặc dù đã tăng nhưng hiện giá giấy trong nước đang thấp hơn giá giấy thế giới khoảng 1 triệu đồng/tấn.

    Về khả năng đáp ứng giấy trong thời gian tới, ông Vũ Ngọc Bảo khẳng định sản lượng giấy của VN năm 2008 vẫn tăng khoảng 18%, lên tới 1,2 triệu tấn.

    Việc nhập khẩu giấy hiện tại cũng khá dễ dàng.

    T.V.NGHI - C.V.KÌNH
  10. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Lãi thành lỗ tại Công ty Bông Bạch Tuyết
    22:17:24, 11/07/2008

    [​IMG]
    Công ty Bông Bạch Tuyết đã liên tục bị thua lỗ 2 năm qua, nhưng đến giờ cổ đông mới được biết - Ảnh: D.Đ.M

    Báo cáo kiểm toán năm 2007 của Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết chỉ vừa được hoàn tất vào đầu tháng 7 này, và cổ đông đã rất bất ngờ khi thấy công ty này bị lỗ liên tục trong 2 năm 2006 và 2007, trong khi theo các báo cáo trước đó, Bông Bạch Tuyết lãi năm 2006 là 2,25 tỉ đồng.


    Chuyển lãi thành lỗ

    Theo báo cáo kiểm toán năm 2007, Bông Bạch Tuyết bị lỗ 8,48 tỉ đồng trong năm 2006, lỗ 6,8 tỉ đồng trong năm 2007. Trong khi đó, theo báo cáo kiểm toán năm 2006 đã được công bố thì công ty này đạt lợi nhuận ròng 2,25 tỉ đồng trong năm 2006. Trong công văn giải trình với Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) ngày 9.7, Bông Bạch Tuyết cho biết những điểm "ngoại trừ và lưu ý" trong báo cáo kiểm toán năm 2006 đã được điều chỉnh hồi tố trong báo cáo kiểm toán năm 2007 nhằm thực hiện đúng theo các chuẩn mực kế toán và minh bạch tình hình tài chính của công ty.

    Cụ thể đã điều chỉnh hồi tố giảm doanh thu năm 2006 từ 64,25 tỉ đồng xuống còn 58,9 tỉ đồng do chưa giao hàng trong năm 2006 (còn gọi là doanh thu khống); điều chỉnh tăng giá vốn hàng bán lên thêm 4,2 tỉ đồng (từ 44,3 tỉ đồng tăng lên 48,5 tỉ đồng) do điều chỉnh hồi tố tăng chi phí khấu hao tài sản cố định với số tiền 676 triệu đồng và giảm giá trị sản phẩm dở dang vào ngày 31.12.2006 với số tiền 3,13 tỉ đồng. Đồng thời chi phí quản lý từ 4,4 tỉ đồng cũng được điều chỉnh tăng lên 4,9 tỉ đồng do trích dự phòng nợ phải thu khó đòi gần 285 triệu đồng (báo cáo kiểm toán năm 2006 không trích khoản này); trích chi phí lãi nộp chậm các khoản nộp về Quỹ ngân sách Nhà nước hơn 487 triệu đồng (báo cáo kiểm toán năm 2006 không trích khoản chi phí này)... Từ đó dẫn đến chi phí tài chính năm 2006 tăng từ 3 tỉ đồng lên 3,5 tỉ đồng; tăng chi phí khác từ gần 72 triệu đồng lên 350 triệu đồng. Trong hoạt động năm 2007, Công ty Bông Bạch Tuyết không đạt doanh thu theo kế hoạch đề ra (chỉ hoàn thành 89,11%) do sản lượng bông sản xuất không đáp ứng năng lực bán hàng và mãi lực của thị trường vì thiếu hụt vốn lưu động nên thiếu nguyên vật liệu cho sản xuất; giá nguyên vật liệu tăng cao dẫn đến giá vốn hàng bán tăng. Chi phí bán hàng năm 2007 tăng 32% so với năm 2006 và tăng 4,2% so với kế hoạch...

    Lỗ nữa sẽ hủy niêm yết

    Theo kế hoạch được Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 thông qua, Công ty Bông Bạch Tuyết sẽ phát hành thêm 2,16 triệu CP để tăng vốn điều lệ từ 68,4 tỉ đồng lên 90 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến nay phương án này vẫn chưa thực hiện được. Thế nhưng, trong nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2008, Hội đồng quản trị lại tiếp tục đưa ra phương án phát hành 8.160.000 CP để tăng vốn điều lệ lên 150 tỉ đồng.

    Ông Lê Nhị Năng - Phó tổng giám đốc HOSE - cho biết hiện HOSE đang làm việc với Bông Bạch Tuyết và cả Công ty Kiểm toán đã kiểm toán cho Bông Bạch Tuyết. Đến khi nào có thông tin rõ ràng thì cổ phiếu (CP) Bông Bạch Tuyết mới có thể giao dịch trở lại. Trả lời câu hỏi vì sao mãi đến giờ HOSE mới có quyết định tạm ngừng giao dịch CP Bông Bạch Tuyết; quyền lợi của những nhà đầu tư đang sở hữu CP Bông Bạch Tuyết sẽ như thế nào; ông Lê Nhị Năng cho biết do báo cáo kiểm toán năm 2007 Bông Bạch Tuyết cũng vừa nộp lên HOSE cách đây vài ngày và sau khi nhận thấy kết quả kinh doanh lỗ hai năm liên tục thì HOSE mới có thể ra quyết định tạm ngừng giao dịch. Theo quy chế niêm yết của HOSE, nếu năm 2008 Bông Bạch Tuyết tiếp tục bị lỗ nữa thì sẽ bị hủy niêm yết. "Nếu có chuyện hủy niêm yết thì đến khi đó sẽ có những thông báo cũng như hướng dẫn chi tiết cho cổ đông được biết", ông Lê Nhị Năng nói. Rõ ràng trong vụ việc này, các cổ đông của Bông Bạch Tuyết là người gánh chịu thiệt hại nặng nề vì đã có những quyết định đầu tư dựa trên thông tin được cung cấp sai sự thật.

    Trong năm 2007, có thời điểm giá CP Bông Bạch Tuyết tăng mạnh lên mức 26.500 đồng/CP. Theo số liệu kiểm toán vào thời điểm 31.12.2007, giá trị sổ sách của CP Bông Bạch Tuyết là 8.697 đồng/CP. Đến thời điểm hiện nay, báo cáo tài chính quý I/2008 của Bông Bạch Tuyết cũng chưa được công bố. Lý do đưa ra là phải thực hiện điều chỉnh hồi tố số liệu cả năm 2006 và 2007 nên khối lượng công việc của bộ phận kế toán quá nhiều.

    Hoạt động của Bông Bạch Tuyết trong 6 tháng đầu năm nay đã có nhiều bất ổn. Cuối tháng 5 vừa qua, gần 200 công nhân đã đình công kiến nghị đòi tăng lương tối thiểu và bù đắp lương để đảm bảo nhu cầu đời sống. Bông Bạch Tuyết cho biết do không thực hiện được việc phát hành CP để bổ sung vốn lưu động đang thiếu hụt trầm trọng, việc vay vốn ngân hàng rất khó khăn khiến công ty không có tiền để mua nguyên vật liệu, sản xuất bị ngưng trệ và cầm chừng. Với tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính như trên, theo ý kiến của một số cổ đông lớn thì cần có sự xem xét về năng lực của đội ngũ Hội đồng quản trị và Ban điều hành hiện tại. Tất nhiên, quyền quyết định sẽ thuộc về các cổ đông của Bông Bạch Tuyết tại đại hội cổ đông thường niên năm 2008 diễn ra vào ngày 14.7 tại TP.HCM.

    Mai Phương

    -------------------------------

    BBT sẽ giao dịch trở lại vào tuần tới
    12/07/2008


    Liên quan đến việc HoSE quyết định tạm ngưng giao dịch cổ phiếu BBT, ngày 11-7, BBT đã có văn bản giải trình về các vấn đề trong báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2007.

    Theo bản giải trình này, năm 2006, trước khi có sự điều chỉnh báo cáo kiểm toán liên quan đến vấn đề điều chỉnh hồi tố giảm doanh thu, điều chỉnh hồi tố tăng giá bán hàng, hồi tố tăng chi phí quản lý... BBT đã thua lỗ 8,48 tỉ đồng.

    Sau khi điều chỉnh, lãi ròng của BBT là 2,25 tỉ đồng. năm 2007, doanh thu của BBT chỉ đạt 89,11% kế hoạch, chi phí tài chính hoàn thành 52% so với kế hoạch, do phải chi trả lãi vay 2,71 tỉ đồng, trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư chứng khoán 674,65 triệu đồng, trích lãi chậm nộp ngân sách Nhà nước năm 2007 trên 400 triệu đồng, chi phí tài chính khác là 227 triệu đồng.

    Chiều 11-7, ông Lê Nhị Năng, Phó Tổng Giám đốc HoSE, cho biết BBT sẽ giao dịch trở lại vào tuần tới.

Share This Page