Chứng khoán giảm khắp nơi trên thế giới

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by chonloc, Jun 24, 2008.

948 người đang online, trong đó có 379 thành viên. 07:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Ngân ha?ng Hoa Ky? đóng cư?a
    12 Tháng 7 2008 - Cập nhật 06h21 GMT

    [​IMG]
    IndyMac la? ngân ha?ng thứ năm pha?i đóng cư?a ơ? Myf trong năm nay

    Một trong các ngân ha?ng chuyên cho vay mua nha? tra? góp tại Myf, IndyMac, vư?a pha?i đóng cư?a vi? khu?ng hoa?ng tín dụng.
    Các điê?u phối viên cu?a chính phu? đaf tịch thu ta?i sa?n cu?a ngân ha?ng vi? lo ngại IndyMac sef không co?n đu? ta?i chính đê? bô?i hoa?n cho các chu? nợ.


    Đây la? tô? chức tín dụng lớn thứ hai bị vơf nợ trong lịch sư? nước Myf.

    Việc na?y xa?y ra một nga?y sau khi hai công ty chuyên cho vay mua nha? lớn nhất nước la? Freddie Mac va? Fannie Mae bị gia?m giá cô? phiếu tới 50%.

    IndyMac đaf không thu hút được vốn đê? tiếp tục hoạt động trong ti?nh hi?nh thị trươ?ng nha? đất Hoa Ky? sụt gia?m tô?i tệ.

    Các chu? nợ đaf rút hơn 1,3 ty? đôla tư? ngân ha?ng na?y trong 11 nga?y qua.

    Nay IndyMac đaf được chuyê?n sang Tập đoa?n Ba?o hiê?m vốn vay Liên bang đê? ti?m ngươ?i mua.

    Các khách ha?ng cu?a ngân ha?ng na?y đang hết sức giận dưf.

    Đây la? tô? chức ta?i chính thứ năm sụp đô? trong khu?ng hoa?ng vốn vay trong năm nay tại Myf.

    Sụt giá cô? phiếu

    Hôm thứ Sáu, giá cô? phiếu hai công ty Freddie Mac va? Fannie Mae, vốn chiếm khoa?ng một nư?a thị phâ?n cho vay mua nha? ơ? Myf, sụt gia?m đáng kê?.

    Hai công ty na?y đóng vai tro? quan trọng trên thị trươ?ng ta?i chính vi? cấp vốn vay mua nha? thông qua hi?nh thức mua lại vốn vay va? chuyê?n chúng tha?nh các khoa?n đâ?u tư.

    Cufng vi? thế, hai công ty na?y pha?i thanh toán khi ngươ?i vay tiê?n không tra? nô?i.

    Ca? hai đê?u tuyên bố co?n đu? năng lực ta?i chính đê? đương đâ?u với ti?nh trạng khu?ng hoa?ng trên thị trươ?ng nha? đất.

    Sau khi bộ trươ?ng Ta?i chính Myf Henry Paulson ra chi? dấu ră?ng Fannie Mae va? Freddie Mac chưa sụp đô?, giá cô? phiếu cu?a hai công ty đaf tăng lên.

    Ông Paulson nói: "Trọng tâm cu?a chúng ta la? hôf trợ Fannie Mae va? Freddie Mac trong ti?nh hi?nh hiện nay".

    Tô?ng thống George W Bush cufng đaf được cập nhật thông tin vê? hai công ty na?y.
  2. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Lãi suất chưa thể dừng
    Thứ Sáu, 11/7/2008, 20:52 (GMT+7)






    [​IMG]
    Với những diễn biến trong tháng 6, có thể dự báo tình hình lãi suất sẽ tiếp tục biến động trong thời gian tới - Ảnh: Lê Toàn

    (TBKTSG) - ?oLãi suất sẽ theo tín hiệu thị trường, phục vụ cho nhiệm vụ hàng đầu đã được Chính phủ xác định là chống lạm phát? - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Giàu phát biểu trong buổi làm việc gần đây của ông ở TPHCM.

    Những tín hiệu thị trường phát đi trong tháng 6-2008 cho thấy lãi suất chưa thể dừng bước, nó sẽ còn biến động trong thời gian trước mắt.

    Tăng trưởng vốn huy động giảm

    Tín hiệu rõ nét nhất hiện nay là các tổ chức tín dụng vẫn đang thiếu tiền đồng. Nguyên nhân do lạm phát tăng cao, trong khi lãi suất tiết kiệm tiền đồng chỉ bằng một nửa tốc độ tăng giá cả hàng hóa và người gửi tiền chưa có lợi (lạm phát sáu tháng đầu năm so với cuối năm 2007 là 18,44%, lãi suất tiền đồng đang là 18%/năm hay 9%/sáu tháng).

    Chính điều này đã làm tốc độ tăng trưởng vốn huy động của cả hệ thống ngân hàng giảm mạnh so với năm 2007. Ông Trần Minh Tuấn, Phó thống đốc NHNN trong cuộc họp ở TPHCM mới đây công bố đến 26-6-2008 tăng trưởng huy động vốn của các ngân hàng ở TPHCM chỉ có 7% so với cuối năm ngoái.

    Tốc độ tăng trưởng huy động vốn của ngân hàng cả nước cũng ở mức tương tự. Như vậy, trong nửa đầu năm bình quân vốn huy động chỉ tăng 1,17%/tháng, là mức thấp nhất kể từ năm 2005. Năm ngoái tốc độ tăng trưởng vốn huy động của cả hệ thống ngân hàng đạt gần 4%/tháng.

    Điều đáng nói là sự sụt giảm tăng trưởng vốn huy động không chỉ từ dân cư, mà còn từ các tổ chức kinh tế. Thay vì gửi tiền ở ngân hàng, có thời điểm các doanh nghiệp đã rút tiền về, điều phối cho vay nội bộ.

    Tốc độ tăng trưởng vốn huy động giảm đã tác động làm giảm vốn khả dụng của ngân hàng. Để hỗ trợ vốn khả dụng cho ngân hàng, suốt tháng 6-2008 NHNN phải tăng cường mua giấy tờ có giá trên thị trường mở với khối lượng 5.000-15.000 tỉ đồng/phiên (mức này tăng đáng kể so với tháng 2-2008 là thời điểm xảy ra cơn ?osốt? lãi suất tiền đồng), đồng thời thực hiện tái cấp vốn cho ngân hàng nhỏ gặp khó khăn về thanh khoản.

    Chỉ nhờ có sự can thiệp của NHNN, số dư tiền gửi bình quân của các tổ chức tín dụng tại NHNN mới có thể dư so với dự trữ bắt buộc phải duy trì (nguồn: Thông cáo báo chí về hoạt động ngân hàng tháng 6-2008, đăng tải trên trang web của NHNN ngày 4-7-2008).

    Chưa bao giờ kể từ năm 2003, vai trò của thị trường mở quan trọng như bây giờ. Tiền đồng được NHNN ?obơm? ra, ?ohút? vào hàng ngày, với các khoản cho vay, đáo hạn tính bằng tuần là phổ biến.

    Tuy nhiên, dù đã được NHNN hỗ trợ ở mức cao, các tổ chức tín dụng vẫn chưa thể dừng tăng lãi suất tiết kiệm. Mặt khác, trên thị trường liên ngân hàng tuần qua, lãi suất tiền đồng vẫn được đẩy lên. Cụ thể lãi suất qua đêm lên đến 17,43%/năm, một tuần 19,85%/năm, hai tuần 20,59%/năm (nguồn: thông cáo báo chí của NHNN về một số hoạt động tiền tệ tuần từ 26-6 đến 3-7-2008, đăng tải trên website của NHNN ngày 4-7-2008), chứng tỏ nhu cầu tiền đồng của các ngân hàng đang rất lớn.

    Xu hướng lợi nhuận giảm dần

    Vì sao nhu cầu tiền đồng của ngân hàng lại tăng cao như vậy? Ngoài việc tăng trưởng đầu vào thấp như đã nói ở trên, các ngân hàng đang gặp khó khăn trong thu hồi nợ và buộc phải cho vay tiếp hoặc gia hạn nợ để duy trì khả năng thu hồi. Các doanh nghiệp không ?omặn mà? trả nợ vì với việc kiểm soát tăng trưởng tín dụng hiện tại, họ e ngại trả rồi, không vay tiếp được.

    Thế cho nên dù các ngân hàng cũng đang siết tín dụng, không cho vay mới, nhất là tài trợ bất động sản, nhưng vẫn chưa thể giảm nhiều dư nợ có từ năm ngoái. Với lãi suất đầu ra bị khống chế ở mức 21%/năm, lãi suất đầu vào có nơi tới 18,5-19%/năm, lợi nhuận từ tín dụng của các ngân hàng đang giảm.

    Một điểm gây băn khoăn khác là cơ cấu sử dụng vốn của một số ngân hàng chưa phù hợp, có thể dẫn đến rủi ro. Một thời gian dài, NHNN đã cho phép các ngân hàng sử dụng một tỷ lệ nhất định vốn huy động ngắn hạn cho vay trung, dài hạn. Đây là cơ sở để một số ngân hàng ?olách luật?, dùng vốn vay trên thị trường liên ngân hàng để tài trợ tín dụng trung, dài hạn.

    NHNN đang đốc thúc quyết liệt các ngân hàng giảm tỷ lệ tổng dư nợ trên vốn huy động thị trường một (từ dân cư và tổ chức kinh tế) xuống 80%, nhưng không ít ngân hàng đang duy trì tỷ lệ này trên 100%. Bây giờ để tỷ lệ này giảm xuống, cách nhanh nhất là tăng huy động từ dân cư và doanh nghiệp.

    Nâng lãi suất tiết kiệm chính là lực đẩy tăng vốn huy động. Đến lượt nó, sự gia tăng của lãi suất tiết kiệm sẽ đẩy lãi suất đầu ra lên một nấc mới, kết quả là lãi suất phải thiết lập một mặt bằng mới theo tín hiệu thị trường, đủ sức góp phần ngăn chặn đà tăng của lạm phát.

    Lãi suất thực đang âm

    NHNN đã đi đúng hướng khi buộc các ngân hàng phải loại trừ mọi khoản phí ra khỏi lãi suất cho vay, nhờ đó lãi suất trở nên minh bạch. Tuy nhiên cũng cần xem xét lại liệu lãi suất đầu ra 21%/năm có thực đã quá cao không? Công bằng mà nói, trong điều kiện bình thường, ít doanh nghiệp nào chịu nổi lãi suất 21%/năm, nhưng trong điều kiện lạm phát, thì lãi suất trên lại tỏ ra hợp lý.

    Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đưa ra kịch bản khả quan là lạm phát cả năm xấp xỉ 25%. Như vậy lãi suất đầu ra vẫn còn thấp hơn lạm phát 4 điểm phần trăm hay nói cách khác là lãi suất thực mà doanh nghiệp vay đang âm.

    Doanh nghiệp đang chịu lãi suất đầu ra cao trên nền tảng giá sản phẩm dịch vụ và hàng hóa mà họ cung ứng cho thị trường tăng mạnh, từ 20-50% tùy ngành nghề, lĩnh vực. Đây chính là mấu chốt đòi hỏi lãi suất phải thay đổi sát với thực tế hơn nữa.

    Trong vòng hai tháng qua, NHNN đã chứng tỏ khả năng có thể sử dụng lãi suất cơ bản như một công cụ điều hành tiền tệ đắc dụng. Lần thứ nhất NHNN xóa bỏ trần lãi suất huy động, ấn định lãi suất cơ bản 12%/năm, biến nó thành công cụ điều tiết chính của thị trường. Lần thứ hai NHNN nâng lãi suất cơ bản từ 12% lên 14%/năm.

    Thị trường đang kỳ vọng NHNN ?ora tay? lần thứ ba với lãi suất cơ bản nhằm ?ogiải phóng? nguồn vốn tiền đồng còn đang cư trú đâu đó, chưa chảy vào lưu thông như vàng và các hình thức tích trữ tài sản khác. Và khi lãi suất cơ bản đã đủ mạnh, lạm phát có thể lui bước, khi ấy lãi suất thị trường mới có thể giảm dần để làm nền cho tăng trưởng kinh tế một cách kịp thời!

    HẢI LÝ

    --------------------------------

    Sẽ không có cuộc chạy đua hạ lãi suất cho vay?
    Thứ 3, 08/07/2008, 16:54

    (CafeF) - Ông Trần Bắc Hà, chủ tịch HĐQT BIDV vừa có cuộc trả lời báo chí về việc hạ lãi suất của BIDV vừa qua.

    [​IMG]

    Nguồn cung ngoại tệ chủ yếu không từ cân đối của NHNN

    BIDV có thể công bố nguồn ngoại tệ chính của NH đến từ đâu, có phải chủ yếu từ nguồn cân đối của NHNN?


    Ông Trần Bắc Hà: Qua động thái thị trường và can thiệp của NHNN, chúng ta khẳng định Chính phủ đủ khả năng để can thiệp thị trường và bình ổn tỷ giá. Bình ổn tỷ giá là một trong những mục tiêu quan trọng để lấy lại niềm tin của các NĐT và kiềm chế lạm phát. Khi tỷ giá bình ổn, xu hướng đô la hóa giảm đi.

    Nguồn cung ngoại tệ của BIDV đến từ các doanh nghiệp xuất khẩu của BIDV (chiếm khoảng 30% tỷ trọng XNK) và kiều hối. Lượng kiều hối năm nay tăng 50 % do với cùng kỳ năm trước. Doanh số mua bán ngoại tệ toàn hệ thống 6 tháng đầu năm 2008 của BIDV ước trên 23 tỷ USD quy đổi.

    Doanh số mua bình quân ngày: 128 triệu USD.

    BIDV đã được WB chính thức thông qua, giao làm đầu mối quản lý và giải ngân nguồn vốn của dự án Tài chính nông thôn III với giá trị 200 triệu USD.

    Hiện BIDV đang hoàn tất thủ tục cần thiết để sẵn sàng giải ngân nguồn vốn này trong năm 2008.

    BIDV còn phục vụ cho các định chế tài chính, ngân hàng bán buôn và các dự án FDI. Ngoài ra, NHNN cam kết bán cung ứng đủ ngoại tệ đáp ứng cho xăng dầu và nhập khẩu hàng hóa để chế biến hàng xuất khẩu.

    Tuy nhiên, chúng tôi khẳng định yếu tố cung chủ đạo không phải nguồn cung ứng của NHNN.

    Lãi suất cho vay vẫn hạ tương đương khi điều chỉnh LSCB

    Theo dự đoán thì từ nay đến cuối năm CPI sẽ còn tiếp tục tăng và NHNN sẽ còn điều chỉnh LSCB, trong khi chương trình hạ lãi suất cho vay của BIDV còn kéo dài từ nay đến cuối năm. Vậy BIDV có dám trung thành với cam kết hôm nay hay không, thưa ông?

    Ông Trần Bắc Hà: Phương thức điều hành lãi suất cơ bản là phương thức mới. (Năm 2005 chúng ta cũng từng điều hành theo phương thức lãi suất thỏa thuận).

    LSCB được cấu thành dựa trên các thị trường liên ngân hàng, thị trường nghiệp vụ mở và thị trường lãi suất bình quân của khoảng 25 tổ chức tín dụng và có tham chiếu về chỉ số CPI.

    Dựa vào số liệu của tổng cục thống kê 6 tháng cuối năm thì CPI năm nay sẽ ở khoảng 23-26%, như vậy tôi tin rằng tất nhiên sẽ có điều chỉnh LSCB.

    Tuy nhiên việc điều chỉnh này phải tính toán rất kỹ bởi nếu LSCB đạt hoặc tiến sát tới lãi suất thực dương thì doanh nghiệp sẽ ?ođổ bể hết?. Vấn đề ở đây thuộc về biện pháp can thiệp, điều hành vĩ mô.

    Lãi suất cho vay của BIDV không phải lãi suất cố định. Khi LSCB điều chỉnh tăng hay giảm chúng tôi sẽ tính được lãi suất cho vay tối đa và luôn áp dụng mức giảm như cam kết từ 9/7 đến nay đến 31/12.

    Đằng sau phát tín hiệu đi của BIDV thì ông đánh giá thị trường lãi suất cho vay sẽ như thế nào? Liệu có thể có cuộc chạy đua hạ lãi suất giữa các ngân hàng hay không?


    Ông Trần Bắc Hà: Việc điều chỉnh giảm lãi suất này có lợi cho doanh nghiệp nên BIDV sẽ chấp nhận chia sẻ, mặc dù lợi nhuận tín dụng phát sinh từ 9/7 đến 31/12 là khoảng 320 tỷ.

    Những NH mà khả năng kinh doanh có lãi và trích đủ dự phòng vì doanh nghiệp thì sẽ có khả năng điều chỉnh giảm lãi suất cho vay.

    Tuy nhiên vấn đề này còn liên quan đến mô thức quản trị, đến tính mục tiêu về lợi nhuận và chương trình đối với khách hàng của từng ngân hàng nên tôi không dám chắc các NH sẽ điều chỉnh giảm đồng loạt. Bản thân mỗi khách hàng sẽ có những so sánh để lựa chọn có lợi nhất cho mình.
    Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện thú vị này!

    Tuyết Minh


    -----------------
    BIDV đạt lợi nhuận 604 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm
    Thứ 5, 10/07/2008, 08:56


    (CafeF) - Ngày 8/7, Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm.


    Lợi nhuận trước thuế đạt 604 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ nhưng chỉ đạt 19% kế hoạch năm.
  3. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Các tập đoàn vạch áo lẫn nhau
    CẬP NHẬT: 2008-07-10 10:00:21




    Ngày 8/7, Bộ Công Thương tổ chức buổi giao ban trực tuyến với 6 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, lãnh đạo 5 địa phương lớn và đại diện một số bộ, ngành.

    [​IMG]
    Điện cứ cúp, tiền cứ tăng. Trong cuộc giao ban này ngành điện lại đòi tăng giá bán điện.

    Cuộc giao ban diễn ra trong bầu không khí khá ?onóng?, có tập đoàn ?ocãi nhau không ra gì cả? như lời Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải.

    ?oGà cùng một mẹ đá nhau?

    Hầu như đại diện của các tổng công ty, địa phương khi đứng lên nói về khó khăn về sản xuất công nghiệp của ngành, địa phương mình đều nói đến tình trạng thiếu điện.

    Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may nói: ?oCái cần ổn định nhất hiện nay là điện nhưng nhiều doanh nghiệp trong ngành dệt may bị cúp điện rất đột ngột. Tai hại nhất là các dây chuyền nhuộm, mỗi lần cắt điện coi như toàn bộ vải nhuộm vứt đi?.

    Ông cho biết, tình trạng thiếu điện xảy ra ngay ở các khu công nghiệp lớn và ?odoanh nghiệp đang kêu trời vì ngành điện liên tục cắt mà không báo trước?.

    Đại diện Tổng công ty Thép Việt Nam cũng than khổ vì các cơ sở sản xuất phôi thép sử dụng điện năng lớn nhưng gần đây, triền miên tình trạng đang nấu thép thì điện mất và thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể.

    Giải trình về chuyện này, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Phạm Lê Thanh cho biết, trong 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng điện sản xuất đã tăng 14,92% và lượng điện mua ngoài của EVN tăng 25,53% khiến cho tập đoàn này thua lỗ rất lớn.

    Theo ông Thanh, nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng thiếu hụt tới gần 2.500MW (lượng công suất điện thiếu lớn nhất từ trước đến nay) là do các nhà máy điện do Tập đoàn Dầu khí (Petro Vietnam) làm chủ đầu tư đã không vào đúng tiến độ như kế hoạch: nhà máy Cà Mau 1, Nhơn Trạch 1 mới vào được một tổ máy, nhà máy điện Cà Mau 2 thì dừng lại thử nghiệm, chỉ cung cấp được 510/1.800MW theo kế hoạch. Một số công trình khác như Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí mở rộng gặp sự cố...

    Theo ông Thanh, lỗi như vậy chủ yếu do Petro Vietnam chứ không phải do EVN không mua hết điện của các nhà máy.

    Tham dự buổi giao ban, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải tỏ ý không hài lòng chuyện hai tập đoàn lớn nhà nước ?ocãi nhau không ra cái gì cả?. Ông nói: ?oBất cứ lý do gì để xảy ra thiếu điện cho sản xuất, cho sinh hoạt là (EVN) có lỗi. Nói tập trung đẩy mạnh sản xuất mà không có điện thì không thể chấp nhận được?.

    Phó thủ tướng yêu cầu lãnh đạo hai tập đoàn này tập trung chỉ đạo ngày đêm để khắc phục các sự cố, đưa các nhà máy vào vận hành và đẩy nhanh tiến độ các công trình đang thi công.

    Những chiếc ?olò xo nén? sẽ phải bung ?

    Yêu cầu về không tăng giá các sản phẩm thiết yếu của Chính phủ trong 6 tháng qua cũng đang khiến cho nhiều tập đoàn, tổng công ty kinh doanh các sản phẩm: điện, xăng dầu, than, thép... gặp khó khăn đến mức mà họ gọi là ?olớn nhất từ trước đến nay?.

    Theo ông Bùi Ngọc Bảo, Tổng giám đốc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), bình quân giá xăng dầu nhập khẩu 6 tháng đầu năm nay đã tăng 46% so với giá trung bình năm trước. Giá dầu nhập khẩu bình quân sáu tháng là 111 USD/thùng và 6 tháng cuối năm dự kiến ở mức trung bình 145 USD/thùng. Các công ty đầu mối nhập khẩu xăng đã lỗ tới 1.800 tỉ đồng trong việc kinh doanh xăng mà khoản này lại không được Nhà nước bù lỗ.

    ?oCó nguy cơ không đảm bảo được nguồn vì ngân hàng chỉ căn cứ cho vay theo quy định của Chính phủ vì nếu tình hình kinh doanh của các công ty thế này thì tín dụng của ngân hàng cũng không đảm bảo?, ông nói.

    Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết, Chính phủ và các bộ đang tập trung để tháo gỡ khó khăn này, đảm bảo cho các doanh nghiệp được ứng vốn, có đủ ngoại tệ để nhập khẩu xăng dầu. ?oCái này bộ Tài chính cũng đã báo cáo Thủ tướng và sẽ sớm có xử lý cụ thể trong một đề án chung?, ông Hoàng nói.

    Đại diện của Tổng công ty Thép cũng tranh thủ báo cáo: ?oTrong sáu tháng đã có tới 111.000 tấn phôi thép tái xuất và giá thép trong nước đang thấp hơn giá phôi thép nhập khẩu. Chúng tôi đã có đề nghị Chính phủ tăng thuế xuất khẩu phối thép lên 30% và tăng giá bán thép trong nước nếu không từ tháng 9 trở đi, tình hình thiếu thép sẽ xảy ra và chỉ đến tháng 10 và tháng 11 mới giải quyết được?.

    Tổng giám đốc Tập đoàn Than - Khoáng sản đề nghị cho tăng giá bán than cho các tổng công ty giấy, xi măng, phân bón. Tập đoàn Điện lực cũng lại một lần nữa kêu về giá điện, nếu không được tăng lên sẽ gây khó khăn lớn về nguồn vốn đầu tư cho các công trình nguồn.

    Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng không nói việc có cho điều chỉnh giá xăng dầu hay không nhưng ông khẳng định việc tiếp tục kiềm chế giá điện, than vẫn thực hiện theo chỉ đạo mới đây của Thủ tướng Chính phủ.


    (Theo Sài Gòn tiếp thị)
  4. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Doanh nghỉệp ?okiện? BIDV không bán USD và đòi phí kiểm đếm
    05:04'' 12/07/2008 (GMT+7)
    - Ngày 11/7, Chủ tịch HĐQT ngân hàng BIDV đã chỉ đạo kiểm điểm hai trưởng phòng của chi nhánh BIDV Đông Đô vì chi nhánh này đã không bán USD cho doanh nghiệp; và khi DN nộp USD thì bị đòi tính phí kiểm đếm. Tuy nhiên theo trình bày ban đầu của BIDV Đông Đô, chi nhánh này cho rằng không vi phạm quy định.


    [​IMG]
    Giao dịch tại BIDV (Ảnh chỉ có tính chất minh họa. Ảnh: Hồng Vĩnh)


    Ngày 10/7, Công ty TNHH sản xuất và thương mại Quốc Dương gửi công văn lên Ngân hàng Nhà nước, khiếu nại chi nhánh BIDV Đông Đô đã không bán USD cho công ty khi L/C đến hạn. Đến ngày 10/7, khi công ty nộp ngoại tệ vào tài khoản thì BIDV Đông Đô đòi thu phí kiểm đếm 5%.



    Ngay sau khi nhận được thông tin, đích thân ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT ngân hàng BIDV đã chỉ đạo chi nhánh Đông Đô kiểm điểm nghiêm túc Trưởng phòng Nguồn vốn Kinh doanh tiền tệ và Trưởng phòng Thanh toán quốc tế của chi nhánh này.

    Ông Trần Bắc Hà đã giao cho giám đốc chi nhánh BIDV Đông Đô và các Ban, phòng chức năng tại Hội sở chính thành lập tổ công tác để làm rõ vụ việc. Thời gian tới, tổ công tác sẽ trực tiếp làm việc với khách hàng là doanh nghiệp Quốc Dương để làm rõ sự việc.

    BIDV chi nhánh Đông Đô có địa chỉ tại 14 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội. Theo báo cáo bước đầu của chi nhánh, chi nhánh này chỉ thu của công ty Quốc Dương các khoản phí theo đúng quy định. Cụ thể, chi nhánh chỉ thu phí chuyển tiền đi (0,2% của số tiền 17.800 USD được chuyển đi) và phí chuyển điện (SWIFT) là 5 USD. Cộng với thuế giá trị gia tăng, tổng cộng tiền thu của khách hàng là 44,66 USD.


    Chi nhánh BIDV Đông Đô khẳng định đã kiểm tra chứng từ và cho thấy không có việc BIDV Đông Đô thu 5% phí kiểm đếm tiền mặt của Công ty Quốc Dương.

    Phóng viên VietNamNet đã liên lạc với Công ty Quốc Dương, có địa chỉ tại ngõ 102 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội. Người được liên lạc tên là Ch, chính là người đại diện cho Quốc Dương đi giao dịch với BIDV Đông Đô. Ông Ch. cho biết, khi ông đến giao dịch thì chi nhánh này đã không bán USD, mà bảo khách hàng mua USD ngoài thị trường và đem vào nhập vào ngân hàng để ngân hàng chuyển đi. Ông Ch. nói đã giữ lại được các chứng cứ về việc BIDV Đông Đô đòi tính phí kiểm đếm trong buổi giao dịch nộp USD ngày 10/7.

    Sau đó ông Ch. đã liên lạc với Ngân hàng Nhà nước theo đường dây nóng, cung cấp các thông tin và chứng cứ. Ông Ch. cho biết sau khi chứng cứ gửi đi, người của BIDV Đông Đô đã liên lạc qua điện thoại với ông, trao đổi rằng chi nhánh không tính phí kiểm đếm và đề nghị ông bỏ qua không khiếu nại nội dung này.

    Đặng Vỹ
  5. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Cúp điện sao không báo?
    23:42:35, 11/07/2008

    [​IMG]
    Công ty may Nhà Bè, chi nhánh tại La Gi phải ngưng hoạt động vì cúp điện - Ảnh: Quế Hà

    Cúp điện không báo trước, cúp nhiều lần trong tuần đang là chuyện phổ biến ở nhiều nơi làm ảnh hưởng không tốt đến sản xuất của nhiều doanh nghiệp và đời sống người dân.

    Cúp điện không báo trước

    Ông Lê Thanh Hoàng - Giám đốc Công ty may Nhà Bè, chi nhánh tại La Gi (Bình Thuận) cho biết: công ty có đến hàng nghìn công nhân đang vận hành trong 14 dây chuyền với các thiết bị máy móc chuyên dụng có tính công năng cao. Suốt cả tuần qua cúp điện liên tục, cúp không báo trước làm cho công ty không biết cách nào xoay xở. Ngành điện đã hứa là hôm nay sẽ có điện nhưng chỉ có được vài tiếng lại mất. Mỗi khi mất điện như thế phải chờ hàng tiếng đồng hồ (khi có điện trở lại) mới lấy ra được các sản phẩm bị kẹt trong máy. Hiện chúng tôi đang có nhiều đơn đặt hàng với các đối tác nước ngoài phải giao đúng kỳ hạn. Nhưng do việc thiếu điện nên có thể phải giao hàng bằng đường hàng không vì đường tàu biển sẽ không đạt thỏa thuận về thời gian. Và như thế thì chúng tôi sẽ bị lỗ nặng vì làm hàng gia công một sản phẩm giá rất rẻ. Đó là chưa kể cúp điện liên tục và không báo trước dẫn đến hư hỏng thiết bị kỹ thuật trị giá hàng chục nghìn USD.

    Anh Hà, giám đốc điều hành một resort 4 sao ở Mũi Né than rằng: "Khách nước ngoài hỏi tôi tại sao phải chạy máy nổ? Tôi chỉ biết nói rằng: Nước tôi đang mùa khô nên thiếu nguồn điện, mong quý vị thông cảm". Một anh thợ bảo trì của resort 4 sao khác thì than, cứ mỗi lần cúp điện, dù máy nổ tự động khởi động, nhưng thiết bị thế nào cũng có cái trục trặc. Resort của anh từng bị hỏng hàng loạt máy lạnh trong các phòng khách. Có những hành khách khó tính đã hủy bỏ kỳ nghỉ giữa chừng. Do phải chạy máy nổ nên giá các dịch vụ ở Mũi Né bắt buộc phải tăng lên. Dĩ nhiên là khách phải gánh chịu sự tăng giá bất đắc dĩ này!

    Ông Nguyễn Ngọc Linh - Giám đốc Điện lực Bình Thuận cho biết, hầu như ngày nào Điện lực Bình Thuận cũng phải cắt điện đột xuất với mức cao nhất. Đó là chưa kể rờ-le 81 (cắt tự động từ trung tâm điều độ) cũng bị cắt thường xuyên mỗi ngày. Việc cúp điện không báo trước gây bất bình cho dân, nhất là các khách hàng lớn và đang nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

    Những ngày cúp điện, khi đi qua các con đường của TP Phan Thiết, đặc biệt là khu Hàm Tiến - Mũi Né có đến hàng trăm chiếc máy phát điện hoạt động gây ra âm thanh rung động ầm ĩ. Nhiều du khách bảo rằng các resort ở Mũi Né mùa cúp điện chẳng khác gì một "đại công trường".

    EVN cần giải thích cho khách hàng!

    Công điện thượng khẩn số 3186/EVN-KH ngày 1.7 của Tập đoàn EVN gửi các đơn vị trực thuộc thông báo: Các công ty điện lực phải đảm bảo điện cho phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, đặc biệt cho sản xuất và đời sống thiết yếu của dân, đồng thời phải đảm bảo cung cấp điện an toàn cho kỳ thi đại học và cao đẳng trên toàn quốc.

    Tuy nhiên, cũng tại công điện này cho biết, hiện nay hàng loạt các nhà máy điện có công suất lớn do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư vận hành và bán điện cho EVN đã bị tách khỏi lưới điện quốc gia. Bên cạnh đó, hiện các nhà máy thủy điện Ialy, Hàm Thuận, Trị An đang ở gần mức nước chết. Nguồn điện sẽ thiếu từ 1.500 - 2.500 MW mỗi ngày vì các sự cố trên. Vì vậy chỉ tính riêng Công ty điện lực 2 (đơn vị thuộc EVN) trong tháng 6.2008 đã phải cắt điện khẩn cấp 23 ngày do thiếu công suất với tổng sản lượng lên đến 64.090.751 kWh...

    Vì lý do gì đi chăng nữa, EVN cũng cần phải thông báo trước hoặc có giải thích nguyên nhân cho khách hàng biết mỗi khi cúp điện.

    Quế Hà

Share This Page