Chứng khoán giảm khắp nơi trên thế giới

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by chonloc, Jun 24, 2008.

2923 người đang online, trong đó có 1169 thành viên. 11:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Chưa thể có lãi suất thực dương
    Thứ Sáu, 20/06/2008, 08:27



    TP - Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu cho biết, do lạm phát còn cao nên chuyện lãi suất thực dương sẽ khó thực hiện được nay mai, Ngân hàng Nhà nước sẽ có lộ trình dần dần để đảm bảo thực hiện đúng như cam kết.

    ?oNhà đầu tư nước ngoài hãy nghiên cứu kỹ và nhận xét, đánh giá một cách đúng đắn về kinh tế Việt Nam trong trung và dài hạn để có quyết định đầu tư đúng đắn. Chúng tôi cam kết đảm bảo các thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam cũng như thực hiện các cam kết quốc tế?- Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh đã nhấn mạnh như vậy khi kết thúc buổi diễn đàn trực tuyến với các nhà đầu tư trong và ngoài nước tại các đầu cầu Hà Nội, Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore và TPHCM diễn ra chiều tối qua (19/6) tại Hà Nội.

    Về chính sách tiền tệ, câu hỏi được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm nhiều nhất là tỷ giá hiện nay ngoài thị trường tự do tăng cao hơn 19.000 đồng/USD ảnh hưởng đến khu vực sản xuất kinh doanh và Việt Nam có phá giá đồng nội tệ? Lãi suất ngân hàng tăng cao gây khó khăn cho doanh nghiệp; lãi suất hiện nay vẫn chưa thực dương...

    Theo Thống đốc NHNN - Nguyễn Văn Giàu, chủ trương của Việt Nam không phá giá đồng Việt Nam như Thủ tướng *************** đã từng tuyên bố. ?oDự trữ ngoại tệ của Việt Nam vẫn đạt hơn 20 tỷ USD nên hoàn toàn đủ sức can thiệp vào thị trường tiền tệ. Việc tỷ giá tăng cao chủ yếu do tâm lý người dân?- Thống đốc nói.

    Liên quan đến việc lãi suất cơ bản vừa được điều chỉnh tăng lên 14% dẫn đến lãi suất cho vay cao nhất lên 21%, Thống đốc thừa nhận, điều này sẽ ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

    Tuy nhiên, với lãi suất này doanh nghiệp sẽ phải tính toán đầu tư hiệu quả, tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Còn về việc lãi suất vẫn chưa thể làm cho người gửi tiền thực dương, Thống đốc cho biết, do lạm phát còn cao nên chuyện lãi suất thực dương sẽ khó thực hiện được nay mai, Ngân hàng Nhà nước sẽ có lộ trình dần dần để đảm bảo thực hiện đúng như cam kết.

    K.H
  2. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248

    Tây Ninh:

    Dân Campuchia đô? xô qua biên giới mua xăng Thứ Tư, 25/06/2008, 18:20

    Do giá xăng dâ?u giưfa Việt Nam va? Campuchia chênh lệch tư? 6.000 đô?ng đến 7.000 đô?ng/lít, nên hiện nay tại Tây Ninh, dân Campuchia ở vùng biên giới đaf đô? xô sang khu vực các xaf giáp ranh cu?a Việt Nam mua xăng dâ?u vê? sư? dụng, một số ít co?n bán lại đê? kiếm lơ?i.


    Một người buôn lậu xăng dầu ở Campuchia.
    Tại khu vực các cư?a khâ?u Xa Mát, Cha?ng Riệc va? các xaf Tân lập, Tân Ha? (huyện Tân Biên), Mộc Ba?i (huyện Bến Câ?u), Phước Tân (huyện Châu Tha?nh)..., môfi nga?y có ha?ng trăm lượt xe ô tô, xe gắn máy cu?a dân Campuchia sang mua xăng dâ?u mang vê? với số lượng tiêu thụ khoa?ng ha?ng nga?n lít/nga?y.

    Tuy có quy định các phương tiện cu?a Campuchia chi? được mua nhiên liệu đu? đê? sư? dụng cho một lượt vê?, nhưng do hám lơ?i, các cây xăng biên giới đaf tuỳ tiện bán cho dân Campuchia.

    Theo ông Vof Thanh Phong, Chi cục trươ?ng Chi cục Qua?n lý Thị trươ?ng (QLTT) Tây Ninh, do lượng xăng dâ?u biên giới đang ?ohút mạnh? nên một số cư?a ha?ng xăng dâ?u đaf đê? nghị tăng định mức bán tư? 150.000 lít/tháng lên gấp đôi, thậm chí lên gấp 3 lâ?n, điê?u na?y rất bất hợp lý so với nhu câ?u thực tế ơ? địa phương.

    Qua hơn một tháng tăng cươ?ng kiê?m tra, giám sát hoạt động buôn bán cu?a các cư?a ha?ng xăng dâ?u ở khu vực biên giới, QLTT Tây Ninh đaf lập biên ba?n, phạt ha?nh chính 12 cư?a ha?ng do có ha?nh vi bán xăng dâ?u va?o phuy, can nhựa, xe máy ca?y có bi?nh chứa dâ?u tự chế không đúng quy định, trong đó đi?nh chi? kinh doanh thơ?i hạn 3 tháng cây xăng Hiếu Myf (xaf Tân Ha?, huyện Tân Châu) do đaf vi phạm nhiê?u lâ?n.

    Theo Lê Đức Hoa?nh
    TTXVN
  3. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Giá dầu khủng hoảng, kinh tế thế giới lâm nguy!

    25-06-2008 23:39:17 GMT +7

    [​IMG]
    Khách hàng xem giá ở cây xăng tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: AFP
    Giá dầu thô đã từng lên mức hơn 139 USD/thùng, tăng gấp 5 lần kể từ năm 2003, một kỷ lục mới. Đồng thời, các chuyên gia ở Ngân hàng Đầu tư Morgan Stanley của Mỹ dự báo dầu thô sẽ tăng giá đến 150 USD/thùng trong tháng 7 tới

    Trước tình hình giá dầu tăng vùn vụt, lãnh đạo nhiều quốc gia lên tiếng báo động nền kinh tế thế giới bị sốc, nhưng họ không nhận trách nhiệm. Trong một cuộc họp giữa Mỹ và bốn cường quốc kinh tế châu Á, gồm: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ tại Aomori (Nhật), Bộ trưởng Năng lượng Nhật Bản Akira Amari khẳng định giá dầu tăng là ?oyếu tố nguy cơ chính? đối với nền kinh tế thế giới.

    Thủ phạm: Bao cấp nhiên liệu

    Các nước tham dự hội nghị đã đổ lỗi cho các nước đang phát triển bao cấp nhiên liệu để làm giảm bớt gánh nặng của người nghèo, điều này làm tăng nhu cầu dầu và vì thế làm tăng giá lên. Trung Quốc và Ấn Độ thừa nhận loại bỏ những bao cấp này là điều tốt, nhưng không đưa ra bất kỳ sáng kiến nào. Trong khi đó, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói đó là ?ocăn nguyên của cuộc khủng hoảng tài chính?.

    Nhà kinh tế Mỹ Joseph Stiglize, từng đoạt Giải Nobel về kinh tế, bình luận trên tờ báo tiếng Pháp Liberation: ?oCuộc khủng hoảng kinh tế liên quan đến tình hình cuộc chiến tại Iraq, là hậu quả của chiến tranh. Cuộc khủng hoảng lương thực, do bùng nổ các nhiên liệu sinh học, cũng là hậu quả từ khủng hoảng dầu?.

    Mỹ đã thường xuyên buộc tội các nước trong Tổ chức Các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã khiến giá dầu tăng vùn vụt bằng cách từ chối tăng sản lượng. Nhưng các nước thuộc OPEC chuyển sang đổ lỗi cho những kẻ đầu cơ, các nhà máy lọc dầu ở Mỹ và những căng thẳng về địa chính trị.

    Tuy nhiên, một nhà phân tích kinh tế tin rằng việc tăng giá dầu đang đi đến chỗ kết thúc. Nếu việc bao cấp nhiên liệu ở các nước như Trung Quốc và Ấn Độ chấm dứt, nhu cầu dầu ở những nền kinh tế khổng lồ này sẽ giảm mạnh và sẽ đẩy giá dầu xuống.

    Cung không đuổi kịp cầu

    Một số công ty dầu quốc tế đang gióng lên tiếng chuông báo động. Tại một hội nghị về năng lượng gần đây, John Hess, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Hess, cảnh báo cuộc khủng hoảng dầu đang lù lù hiện ra nếu như thế giới không đối phó được tình trạng mức cầu tăng nhanh và nguồn cung đã mệt mỏi. Gần đây, Tổng Giám đốc của hãng Shell Jeroen van der Veer bồi thêm: ?oTriển vọng tương lai của năng lượng không phải là màu hồng?.

    Một mặt, các nguồn cung cấp dầu trên thế giới đã được mở rộng. Các quốc gia nằm ngoài OPEC cho biết họ ít có hy vọng tăng sản lượng dầu trong năm nay. Vùng biển Bắc và Alaska đang dần dần cạn dầu và các nhà sản xuất ở đó đang cố gắng giữ cho sản lượng không sụt giảm. Hiện tượng phun trào dầu ở Nga đang đến hồi kết thúc; một ủy viên quản trị của Lukoil, tập đoàn dầu lớn thứ hai ở nước này, nói sản lượng dầu của Nga khó có khả năng tăng nhiều. Mexico, nhà cung cấp dầu thô quan trọng hàng thứ ba cho Mỹ, đang chứng kiến một sự sụt giảm thảm hại về sản lượng mà một số nhà phân tích nói không thể đảo ngược được.

    Còn OPEC thì sao? 13 thành viên của tổ chức này chiếm ba phần tư trữ lượng dầu của thế giới. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, hầu hết các quốc gia này đang khiến cho các công ty dầu nước ngoài khó đầu tư vào biên giới của họ, nếu không nói là không thể. Với giá năng lượng tăng cao, các nhà sản xuất thuộc OPEC đang trông mong khoản lợi tức kỷ lục, đã làm giảm bớt đi động cơ tìm hiểu mức cung của họ bằng cách tăng cường sản lượng.

    [​IMG]
    Một nhóm biểu tình phản đối chống chính phủ ở bên ngoài trụ sở hãng dầu Caltex của Mỹ ở Manila, Philippines

    Khó khăn cho các công ty dầu

    Trong khi đó, theo New York Times, các công ty dầu lớn như Exxon Mobil, BP và Chevron nhận thấy ngày càng khó cạnh tranh hơn khi các công ty dầu nhà nước vẫn đứng ở vị trí ưu thế vượt trội của mình. 14 công ty dầu trong top 20 của thế giới là những gã khổng lồ thuộc quyền sở hữu của nhà nước, chẳng hạn như Aramco của Ả Rập Saudi và Gazprom của Nga. Điều đó khiến các công ty dầu phương Tây chỉ kiểm soát dưới 10% trữ lượng dầu và khí đốt trên thế giới.

    Đối đầu với giá tăng cao, các công ty này cũng gặp khó khăn lớn hơn trong việc xác định những mỏ dầu mới. Dù tiêu tốn hơn 100 tỉ USD vào việc thăm dò vào năm 2007, năm công ty dầu quốc tế lớn nhất thế giới đã phát hiện một lượng dầu ít hơn số họ bơm lên khỏi mặt đất.

    Một nhóm nhỏ những người theo chủ nghĩa hoài nghi coi giá dầu kỷ lục hiện nay là một bằng chứng rằng mức cung cấp dầu đã đạt tới đỉnh cao nhất, một nửa nguồn cung toàn cầu đã được sử dụng. Nhưng hầu hết các chuyên gia tin rằng vẫn còn có đủ trữ lượng dầu, cả số đã phát hiện lẫn chưa khám phá, để kéo dài ít nhất là qua giữa thế kỷ này.

    Vấn đề là ở nhiều nơi trên thế giới, người ta đã dời nhiều nguồn dự trữ trong số đó xa tầm tay các công ty dầu độc lập. Ông Rex Tillerson, Chủ tịch Công ty Exxon, nói: ?oCó nhiều tài nguyên trên hành tinh này. Khó khăn là có tiếp cận được với tất cả các cơ hội hay không?.


    Cần thêm một thập niên nữa

    Thế kỷ trước, thế giới đã đốt cháy 1.000 tỉ thùng dầu. Đồng thời, theo BP, một trong những công ty dầu lớn nhất thế giới, 1.200 tỉ thùng dầu dự trữ khác chờ được bơm ra. Con số nghe qua có vẻ nhiều. Nhưng, với tỉ lệ tăng trưởng nhu cầu hiện nay, 1.000 tỉ thùng sẽ chỉ được sử dụng trong 30 năm mà thôi. Nhiều nhà phân tích đánh giá 1.000 tỉ thùng dầu chưa được tìm thấy vẫn còn đó, nhưng ở những địa điểm xa xôi như Bắc Băng Dương, nơi khai thác sẽ rất tốn kém, hoặc là ở những nước có thể hạn chế cơ hội vào đầu tư.

    Các công ty dầu lớn đã lao vào cuộc đua toàn cầu để tìm kiếm và khai thác nhiều dầu hơn. Nhưng, để những thùng dầu đầu tiên được bơm lên từ những mỏ dầu mới khám phá và đem bán, thời gian cần thiết có thể lên đến một thập niên.


    NGÔ SINH
  4. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Thuốc lại đua nhau tăng giá

    26-06-2008 01:03:18 GMT +7

    [​IMG]
    Nhiều loại dược phẩm đang bước vào đợt tăng giá mới
    Những ngày gần đây nhiều loại dược phẩm lại bước vào đợt tăng giá mới, bất chấp đề nghị của Bộ Y tế với các công ty kinh doanh sản xuất, nhập khẩu dược phẩm hồi đầu tháng 4-2008 về việc không được tự ý điều chỉnh giá trước ngày 30-6

    Sáng 25-6, tại một số nơi tập trung nhiều hiệu thuốc ở Hà Nội như phố Quán Sứ, Trần Hưng Đạo, Trung tâm Dược phẩm Ngọc Khánh... nhiều người kinh doanh mặt hàng này đã kêu trời vì nhiều loại thuốc ngoại tăng chóng mặt.

    Thuốc nội, ngoại đều tăng

    Chị Hường, nhân viên một hiệu thuốc ở phố Trần Hưng Đạo, cho biết một số thuốc của Ấn Độ, Canada, Tây Ban Nha, Pháp... giá đã tăng từ 5%-50% trong mấy ngày qua. Chẳng hạn, thuốc Carbamanzepine (điều trị động kinh) lọ 100 viên, buổi sáng cửa hàng nhập với giá 103.000 đồng/lọ đến chiều cùng ngày đã vọt lên 133.000 đồng/lọ.

    Tương tự, nhiều mặt hàng khác như: Glyburid lọ 500 viên (thuốc trị tiểu đường của Canada) tăng từ 115.000 đồng lên 135.000 đồng/lọ, Cacinol (Ấn Độ) tăng từ 28.000 đồng lên 36.000 đồng/lọ, Licapril 4 (huyết áp) từ 165.000 đồng lên 175.000 đồng, Neo-Tergynan (Pháp) giá 89.000 đồng, tăng 11.000 đồng, hoạt huyết Kakama (Công ty Dược thảo Phúc Vinh) từ 18.000 đồng lên 22.500 đồng, Apo-Allopurinol 300 mg (điều trị gout) từ 80.000 đồng lên 100.000 đồng, Ethambuton (thuốc trị lao) tăng lên 18.000 đồng/vỉ, gấp đôi so với vài ngày trước đây...

    Theo nhiều nhà thuốc bán lẻ, họ đã nhận được thông báo sẽ tăng giá thuốc từ một số hãng phân phối dược phẩm nước ngoài. Một số người bán thuốc cho biết, vài ngày trước đây, trình dược viên của Công ty Zuellig Pharma VN, Diethelm đã thông báo miệng: Các mặt hàng của công ty sẽ tăng giá kể từ ngày 1-7. Có lẽ vì lý do này mà việc nhập một lượng lớn các loại thuốc đặc trị và biệt dược, theo chị Hường, những ngày qua trở nên rất khó khăn.

    DN ?oxù? bệnh viện

    Một số doanh nghiệp (DN) dược trong nước nhận định, nguyên nhân quan trọng khiến giá thuốc tăng là do giá USD thời gian qua tăng cao, trong khi đó thuốc sản xuất tại VN có hơn 90% nguyên liệu phải nhập khẩu nên giá thuốc tăng là đương nhiên. Cũng vì lý do này, một số DN sản xuất, phân phối dược phẩm đã gửi văn bản đến các bệnh viện (BV) thông báo việc sẽ điều chỉnh giá một số mặt hàng thuốc, hóa chất, dịch truyền.

    Dược sĩ Trần Thị Thanh Hà, Trưởng Khoa Dược BV Phụ sản Trung ương, cho biết vừa qua đã có một số DN dược gửi văn bản thông báo sẽ tăng giá một số mặt hàng thuốc như Secnol, Utrogestan, Festimon... Không những thế, theo bà Hoàng Thị Ngọc Hưởng, Phó Giám đốc BV Tim Hà Nội, một số vật tư tiêu hao chuyên khoa tim mạch của BV đã bị nhà thầu ?otháo khoán?, chấp nhận chịu phạt 3% giá trị gói thầu, vì lý do giá trúng thầu với BV chỉ bằng giá nhà thầu nhập khẩu!

    Mới đây, tại buổi làm việc giữa 3 DN tham gia đề án dự trữ, lưu thông thuốc với Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), Cục Quản lý giá, Cục Dự trữ Quốc gia (Bộ Tài chính), đại diện 2 Công ty Dược phẩm Trung ương 1 và 2 cũng kêu ca về tình trạng một số BV xảy ra tình trạng thiếu thuốc điều trị. Lý do là yếu tố đầu vào tăng, một số DN trúng thầu từ chối... cung cấp cho BV và chấp nhận chịu phạt hợp đồng.

    Sẽ cho phép DN điều chỉnh giá thuốc

    Ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), cho biết theo thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về điều hành kinh doanh xăng dầu và một số mặt hàng thiết yếu khác đang thực hiện chủ trương kiềm chế giá, DN được điều chỉnh giá ở mức hợp lý, phù hợp với quy định. Điều đó có nghĩa là tới đây các DN dược phẩm sẽ được điều chỉnh giá sau khi cơ quan quản lý xem xét tính hợp lý.

    Cũng theo ông Cường, thời gian qua Cục Quản lý dược đã tiếp nhận hồ sơ xin điều chỉnh giá thuốc của các DN. Cục sẽ xem xét tính hợp lý của những đơn đề nghị này để đưa ra quyết định có hay không cho DN điều chỉnh giá thuốc. Tuy nhiên, theo ông Cường, việc cho phép DN điều chỉnh giá thuốc tới đây vẫn dựa trên cơ sở phải bảo đảm quyền lợi cho người bệnh. ?oChắc chắn sẽ không có tình trạng ?oté nước theo mưa?, các mặt hàng thuốc ồ ạt tăng giá, tuy nhiên, cũng phải xem xét đến tính kinh tế của DN để bảo đảm hoạt động kinh doanh cho DN? - ông Cường khẳng định.

    Để hạn chế tình trạng khan hiếm thuốc, vừa qua, Bộ Y tế đã đề nghị Chính phủ nâng nguồn ngân sách cho đề án dự trữ lưu thông thuốc lên 500 tỉ đồng, thay vì 330 tỉ đồng như hiện nay.

    Quy định thặng số lãi suất tại nhà thuốc bệnh viện

    Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang, một trong những biện pháp mạnh tay để góp phần kiềm chế giá thuốc không bị đẩy lên cao là sẽ quy định thặng số lãi suất tại nhà thuốc BV. Thuốc bán lẻ của khu vực này chỉ được cao hơn giá nhập từ 5%-15% và không được phép cao hơn thị trường. Đồng thời, sẽ quy định với nhóm thuốc giá trị cao chỉ được hưởng lãi suất thấp chứ không quy định mức lãi chung cho các mặt hàng. Hiện nay nhà thuốc BV đáp ứng 70% nhu cầu thuốc điều trị.


    Bài và ảnh: Ngọc Dung
  5. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Thế giới trước đợt tăng giá mới
    01:01:00, 26/06/2008

    [​IMG]
    Nhà máy sản xuất thép của Posco tại Hàn Quốc - Ảnh: Reuters
    Nền kinh tế thế giới sắp phải chịu một đợt tăng giá mới sau khi một số tập đoàn công nghiệp lớn nhất toàn cầu quyết định chuyển gánh nặng đầu vào sang khách hàng.


    Hãng tin Reuters đưa tin Tập đoàn hóa chất Dow, nhà sản xuất hóa chất lớn nhất Mỹ, tuyên bố sẽ tăng giá đến 25% vào tháng 7 (mức tăng cao nhất trong lịch sử công ty) sau khi giám đốc điều hành của hãng cảnh báo sẽ có thêm một đợt tăng giá khủng khiếp về năng lượng và nguyên vật liệu thô. Giá thép toàn cầu, mặt hàng xây dựng cơ bản, cũng tăng nhanh chóng sau khi Tập đoàn Posco của Hàn Quốc, một trong những nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới, hôm 24.6 cho biết sẽ nâng giá sản phẩm lên hơn 20%. Lần tăng giá này theo sau thỏa thuận hồi đầu tuần giữa Tập đoàn mỏ Rio Tinto Group (Úc) và nhà sản xuất thép lớn nhất Trung Quốc là Baosteel. Theo đó, Baosteel đồng ý mua quặng sắt với giá tăng đến 96,5%. Tháng trước, giới khai thác quặng sắt Brazil đã giành được hợp đồng tăng giá 65%. Kết quả là giá thép tăng gần 50% trong năm nay. Tuy nhiên, bất chấp giá nguyên vật liệu thô tiếp tục leo thang, cung toàn cầu vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt.

    "Rõ ràng xu hướng hiện giờ là chi phí nguyên vật liệu thô tăng cao sẽ được chuyển sang dây chuyền sản xuất", Báo International Herald Tribune dẫn lời Holger Schmieding thuộc chi nhánh Ngân hàng Mỹ tại Anh. Trong quá khứ, có một số thời điểm các hãng công nghiệp nặng sẵn sàng gánh chịu chi chí đầu vào cao để giữ vững giá bán ra thị trường, nhưng hiện nay giá cả cứ tăng vùn vụt khiến giới sản xuất buộc phải tăng giá. "Các công ty không còn cách nào khác là phải chuyển chi phí đó sang khách hàng", ông Schmieding nhận xét. Xu hướng này trở thành mối đe dọa mới đối với sự tăng trưởng toàn cầu vì giới hoạch định chính sách trên thế giới có khuynh hướng sẽ tăng lãi suất bất chấp nền kinh tế toàn cầu đang có dấu hiệu chậm lại.

    Theo Hãng tin Bloomberg, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hôm qua đã kết thúc 2 ngày họp để thảo luận về tình trạng giá cả tăng vọt và tình trạng lạm phát. Trong khi đó, Ngân hàng trung ương châu Âu đã phát đi tín hiệu sẽ tăng mức lãi suất cơ bản lên 4,25% vào tuần sau để kiềm chế tình trạng tăng giá. Các ngân hàng trung ương tại Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ cũng vừa mới tăng lãi suất để đối phó lạm phát. "Không thể cứ để giá cả tiếp tục phi nước đại như thế," Báo International Herald Tribune dẫn lời Amit Kara của Tập đoàn tài chính UBS (Mỹ). "Các ngân hàng trung ương sẽ không chịu đựng nổi tình trạng này thêm nữa," Kara kết luận.

    Theo Reuters, Ngân hàng Phát triển châu Á hôm qua cho biết sẽ phải nâng mức lạm phát dự đoán cho năm 2008, thay vì 5,1% như ước tính trước đây do giá nhiên liệu và thực phẩm tăng cao.

    Thụy Miên
  6. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Công ty hàng không United Airlines cắt tới 950 việc làm của các hoa tiêu
    Jun 23, 2008

    Photo courtesy: Reuters

    Cali Today News - Công ty United Airlines loan báo sẽ cắt bớt khoảng 950 việc làm của phi công bắt đầu từ mùa hè này, thêm vào mức loan báo sẽ cắt 1,600 việc làm trước đây của công ty.

    Như thế United Airlines cũng giảm thiểu số phi cơ hoạt động. Công ty loan báo cho các phi công biết quyết định naỳ thứ hai 23/6, nhưng cho hay vẫn tiếp tục thương thảo với các nghiệp đoàn về con số sẽ bị cắt.

    Hiệp hội Air Line Pilots Association chưa cho biết ý kiến của họ về chuyện này và cũng chưa trả lời các câu hỏi của ký giả gửi vào.

    Megan McCathy, phát ngôn nhân của United Airlines cho biết các thông báo sẽ xuất hiện vào giữa tháng 7 năm nay và sẽ có hiệu quả từ tháng 9.

    Bà McCazthy cũng cho biết việc cắt giảm sẽ tiếp tục cho đến năm 2009.

    Trong một cuộc thương thảo với các nhà đầu tư trong tuần trứơc, Ban Giám Đốc của United Airlines đã đưa ra nhiều chi tiết về việc cắt giảm 1,600 việc làm của công ty trong tương lai gần.

    Trần Vũ theo AP
  7. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Thiếu vốn mà chẳng dám vay
    Cập nhật 10:55 ngày 13-06-2008

    ND - Năm nay, Placo dự kiến xuất khẩu tăng 15 đến 16%, nhưng đến tháng 5, HÐQT, ban giám đốc đang phải tính đến phương án bán bớt một số cơ sở sản xuất, trước hết là cơ sở dệt may xuất khẩu tại quận Dương Kinh. Nếu bán cơ sở này, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm và đời sống của hơn 11 nghìn lao động.

    Sở dĩ có tình trạng trên là do việc vay vốn lưu động phục vụ sản xuất gặp nhiều khó khăn.


    Tập đoàn Placo (Hải Phòng) hiện có sáu cơ sở sản xuất gia công hàng dệt may và đồ gỗ xuất khẩu sang thị trường Mỹ và các nước EU, năm 2007 kim ngạch xuất khẩu đạt gần 70 triệu USD, nộp ngân sách Nhà nước 30 tỷ đồng.


    Những năm trước, Placo thường vay khoảng 60 tỷ đồng vốn lưu động, với lãi suất gần 8%/năm, nhưng sau khi các ngân hàng điều chỉnh lãi suất lên 18%/năm, cộng thêm một số khoản phí dịch vụ khác, làm cho lãi suất thực tế phải trả lên tới hơn 20%, vì vậy Tập đoàn phải giảm bớt lượng tiền vay xuống một nửa, khoảng 30 tỷ đồng. So với trước, lãi suất doanh nghiệp phải trả đã cao hơn gấp đôi, trong khi các hợp đồng xuất khẩu đã ký với khách hàng nước ngoài từ cuối năm trước nên không thể điều chỉnh giá, vì vậy lợi nhuận sẽ giảm đi. Theo tính toán, với lãi suất huy động tiền gửi như hiện nay, nếu "mạnh dạn" bán bớt một hai cơ sở hiện có, theo gợi ý của một số nhà đầu tư nước ngoài, sau đó đem gửi tiền trở lại ngân hàng còn có lợi hơn là đi vay với lãi suất cao để duy trì sản xuất.

    Với mức lãi suất huy động quá cao, cộng với việc nhiều ngân hàng thu thêm một số phí dịch vụ, như phí quản lý tín dụng, phí thu xếp vốn, phí thẩm định giá tài sản thế chấp, thậm chí khi khách hàng xin giải ngân bằng tiền mặt, trả nợ trước hạn, tăng hạn mức thấu chi, chậm rút vốn... đều bị ngân hàng tính phí.


    Mặc dù các ngân hàng khẳng định đã thu một số phí dịch vụ tín dụng trước khi có Quyết định số 16, quy định biên độ trần lãi suất cho vay, nhưng rõ ràng là các loại phí và mức phí ngân hàng đưa ra không hợp lý và không hợp thời. Nếu quy ra tỷ lệ %/tổng số tiền vay thì phí phải trả cho ngân hàng khoảng từ 2%-6%/năm gián tiếp đẩy lãi suất cho vay mà khách hàng phải trả lên hơn 20% cao hơn lãi suất trần cho vay. Doanh nghiệp muốn tồn tại phải sản xuất kinh doanh với lợi nhuận trên 30% mới có lãi.

    Trong điều kiện kinh tế tăng trưởng chậm, lạm phát gia tăng, cung nhiều hơn cầu, lợi nhuận cao là điều không tưởng, nhất là đối với các doanh nghiệp làm hàng gia công xuất khẩu, thực chất là lấy công làm lãi, thì việc có thêm lợi nhuận để duy trì sản xuất, cải thiện đời sống công nhân và trả lãi cho ngân hàng là rất khó khăn.


    Lãi suất huy động hợp lý sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, ngược lại lãi suất cho vay quá cao sẽ đẩy các doanh nghiệp vào tình trạng khó khăn không thể vượt qua được, dẫn tới doanh nghiệp thiếu vốn mà chẳng dám vay, còn ngân hàng huy động tiền gửi cao mà không cho vay được cũng sẽ dẫm chân trong vòng luẩn quẩn.


    HOÀNG VĂN KHÁNH (Hải Phòng)
  8. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248

    Kiểm toán các tập đoàn, tổng cty Nhà nước: Không có bất cứ "vùng cấm" nào

    Thứ Năm, 26/06/2008, 08:05 (GMT+7)


    Ông Lê Minh Khái - Ảnh: cù zap

    TT - Ngày 23-6, Kiểm toán Nhà nước đã chính thức "ra quân" kiểm toán "ông lớn" Tập đoàn Điện lực VN. Theo kế hoạch, năm nay có 18 tổng công ty và tập đoàn nhà nước cùng năm ngân hàng, tổ chức quốc doanh sẽ được kiểm toán. Ông Lê Minh Khái, phó tổng Kiểm toán Nhà nước, đã trả lời Tuổi Trẻ.


    * Thưa ông, việc triển khai kiểm toán các tập đoàn, tổng công ty vào thời điểm này xuất phát từ đòi hỏi của dư luận hay theo kế hoạch đã định?

    - Kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước luôn được xây dựng sớm, từ năm trước, mang tính thường xuyên và có nguyên tắc. Ví dụ nguyên tắc chu kỳ là mỗi tập đoàn, tổng công ty được kiểm toán thì chu kỳ ngắn nhất là 3-4 năm mới quay lại. Hoặc nguyên tắc chọn mẫu... Ngoài ra kiểm toán có thể được thực hiện theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ ngoài danh mục của kế hoạch kiểm toán năm đã được tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định... Năm nay, kiểm toán 23 tập đoàn, tổng công ty và các ngân hàng, tổ chức tài chính nhà nước là theo kế hoạch xây dựng trước, theo nguyên tắc kiểm toán thường xuyên. Tuy nhiên, kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, ngoài việc tuân thủ các qui định, nguyên tắc cũng thường xây dựng trên đòi hỏi của thực tiễn, của dư luận.

    * Kiểm toán sẽ được thực hiện ở những lĩnh vực nào, thưa ông?

    - Chúng tôi kiểm toán theo bốn nội dung: sử dụng, quản lý vốn và tài sản nhà nước; doanh thu, chi phí, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; kiểm toán việc thực hiện các nghĩa vụ ngân sách, tức là nộp thuế, phí...; việc tuân thủ pháp luật và các chế độ chính sách kế toán, tài chính của Nhà nước. Trong quá trình kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước cũng chú trọng vào các vấn đề đang được Quốc hội, Chính phủ và nhân dân quan tâm như việc đầu tư ngoài lĩnh vực chính, huy động vốn vay quá lớn so với vốn điều lệ, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro hay việc tính giá thành sản phẩm. Nhất là với những mặt hàng Nhà nước đang quản lý giá, doanh nghiệp đang giữ thế độc quyền...


    Cần có một giá kinh doanh điện hợp lý để giảm nỗi lo toan của người dân - Ảnh: N.C.T.

    * Để làm rõ những vấn đề này, Kiểm toán Nhà nước sẽ căn cứ vào những cơ sở nào?

    - Cơ sở chính là những qui định pháp lý. Ví dụ để làm rõ vấn đề đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, vấn đề huy động vốn thì chúng tôi phải căn cứ vào Luật doanh nghiệp nhà nước, các qui chế về quản lý tài chính và đầu tư vốn nhà nước ra ngoài. Một trong những chức năng chính của Kiểm toán Nhà nước là tư vấn, khuyến cáo các đơn vị được kiểm toán cũng như cơ quan quản lý. Nếu có đơn vị nào rơi vào diện đó thì chúng tôi sẽ tư vấn, khuyến cáo. Tất nhiên để đi đến kết luận còn phải phân tích rõ nội hàm từng con số, từng lĩnh vực, từng hoàn cảnh.

    * Với Tập đoàn Điện lực VN, công tác kiểm toán sẽ chú trọng tới khâu giá thành. Vậy khó khăn lớn nhất trong phần việc này là gì, thưa ông?

    - Quan điểm của chúng tôi là cần tiến tới một giá kinh doanh điện hợp lý. Có nghĩa là sản xuất phải có lãi, dần dần xóa bỏ bao cấp, bù lỗ trên nền tảng một thị trường thật sự cạnh tranh, công bằng. Tuy nhiên muốn làm được như vậy, trước tiên phải xác định chính xác giá thành điện hình thành từ những chi phí nào, hợp lý hay chưa, mức độ tổn thất thế nào, cơ chế phân phối, công nghệ vận hành, truyền tải... Tóm lại, doanh nghiệp nên được bán sản phẩm với giá hợp lý, nhưng ngược lại họ phải sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả nhất. Như tiết kiệm chi phí tổn thất, nâng cao hiệu suất lao động, tiết kiệm đầu vào, áp dụng công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến... Khó khăn lớn nhất của chúng tôi để kiểm toán giá thành điện là đòi hỏi kiểm toán viên không chỉ hiểu biết phương pháp tính giá thành mà còn phải biết đặc điểm kỹ thuật của ngành điện.

    * Khi tiến hành kiểm toán các đơn vị lớn như vậy, Kiểm toán Nhà nước có vấp phải "vùng cấm" hay sức ép nào không, thưa ông?

    - Chúng tôi làm việc theo đúng qui định và nguyên tắc, không có bất cứ "vùng cấm" nào. Sức ép duy nhất chính là làm sao tìm được đúng bản chất vấn đề và đưa ra những khuyến cáo tư vấn, kiến nghị có hiệu quả.

    * Kết quả kiểm toán sẽ được công bố ra sao?

    - Chúng tôi sẽ thực hiện theo qui định của Luật kiểm toán nhà nước sau khi có kết quả kiểm toán.

    18 tổng công ty (TCT) và 5 ngân hàng, tổ chức quốc doanh sẽ được kiểm toán: TCT Xây dựng công trình giao thông 8, TCT Nông nghiệp và phát triển nông thôn, TCT Lắp máy VN, Tập đoàn điện lực VN, TCT Truyền thông đa phương tiện VTC, TCT Hàng hải VN, Tập đoàn Than và khoáng sản VN, TCT cổ phần điện tử và tin học VN, TCT Thương mại Hà Nội, TCT Du lịch Hà Nội, TCT Xây dựng công trình giao thông 5, TCT Khánh Việt, TCT Thương mại Sài Gòn, TCT Địa ốc Sài Gòn, TCT Xây dựng Sài Gòn, TCT Bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn, TCT cổ phần bảo hiểm Dầu khí VN, Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex, Ngân hàng Đầu tư và phát triển VN, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn VN, Ngân hàng Chính sách xã hội VN, Bảo hiểm xã hội VN và Bảo hiểm tiền gửi VN.



    QUANG THIỆN thực hiện
  9. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Thời bão giá, công nhân ?ođánh vật? nỗi lo cơm áo
    Cập nhật cách đây 3 giờ

    Cơn bão giá không ngừng ?ohoành hành? suốt từ đầu năm đến nay khiến đời sống không ít bộ phận nhân dân điêu đứng. Công nhân các KCN, KCX vốn đã eo hẹp về thu nhập, giờ càng trăn trở, lao đao.

    [​IMG]
    Bữa cơm công nhân thường chỉ có rau là món chính. (Ảnh: Minh San)

    Đi làm, về nhà xin? gạo

    Vừa đi chợ về, thả bó rau muống, Ngô Thị Quyên (Quảng Nam) chán nản: ?oTụi em chưa thấy khi nào đời sống khó khăn như bây giờ?. Vào làm tại Công ty Mabuchi Motor Đà Nẵng được gần 2 năm nay, lương của Quyên hơn 1 triệu/tháng, nhưng trừ hết các khoản, em chỉ còn nhận được khoảng 8 trăm ngàn đồng. Trong khi đó, tiền phòng, điện, nước đã gần 400 ngàn. Với tình hình giá cả leo thang như hiện nay, để tiếp tục ?ođược? làm công nhân, hằng tháng Quyên phải về quê lấy gạo, mắm muối của gia đình.

    Quyên tâm sự: ?oGần nhà như em còn có nơi ?otài trợ? chứ mấy người xa quê như Hà Tĩnh, Quảng Bình tội lắm. Ngày nào đi làm về cũng chờ cho trời tối hẳn mới ra chợ, mua đồ ế cho rẻ?.

    Nhiều doanh nghiệp làm ăn khó khăn cũng tiến hành chính sách ?othắt lưng, buộc bụng?, và họ ?othắt? luôn vào khoản lương, phụ cấp của các công nhân. Một công nhân xin giấu tên, làm việc tại Công ty Vina Kad chuyên sản xuất veston xuất khẩu sang Hàn Quốc ở KCN Hòa Khánh (Đà Nẵng) cho biết: ?oLương của em khoảng 900 ngàn đồng/tháng. Mà phải làm thêm ca và thêm giờ, trong lúc lương cũng không tăng thêm được là bao. Bữa cơm trưa do công ty đài thọ khoảng 6.000 đồng chỉ có cá ươn và ?ocanh đại dương?. Ốm đau muốn nghỉ phải báo trước và rất ít khi được công ty cho nghỉ. Không chịu được ?onhiệt?, một số công nhân ở KCN đã xin nghỉ việc?.

    Lý Ngọc Kiều (Bạc Liêu) cùng bạn gái đến Đà Nẵng làm việc cho công ty Key Hinge Toy?T. Giờ thì cả hai đã nghỉ việc vì lương không đủ sống, trong khi giá cả tiêu dùng tăng chóng mặt. Kiều nói: ?oThà thất nghiệp chứ tụi em không bám trụ được nữa, tiền đã không có còn bị người ta la mắng?. Cả hai vô tư khoe đã từng tham gia buổi đình công phản đối công ty: ?oVui lắm!?.

    Hiền một nữ công nhân tại KCN Hoà Khánh than: ?oKhó khăn trăm bề như hiện nay bọn em chỉ biết nước về quê thôi. Đời công nhân như nước chảy bèo trôi, sau này biết ai lấy??.

    Trước cổng Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng (KCN Hòa Khánh), một nhóm công nhân đang nằm ngồi vật vờ dưới bóng cây. Anh Nguyễn Lộc (Quảng Nam) cho biết anh mới vào làm việc ở công ty gần 3 tháng nhưng đã tính chuyện nghỉ việc. Công ty công việc không ổn định, hàng lúc có lúc không nên lương công nhân cũng rất thấp. ?oLuơng người cao nhất trong công ty khoảng 1 triệu/tháng, có người chỉ có 500 ngàn. Lương như thế sống làm sao nỗi chứ!?.

    Canh cánh nỗi lo tiền nhà

    Nguyễn Thị Huệ (Quảng Bình) làm cho một công ty chế biến và xuất khẩu lâm sản tại KCN Hoà Khánh, liệt kê: ?oLương tháng có tăng ca cũng chưa tới một triệu đồng; trong khi đó tiền phòng trọ hết 300 ngàn, điện nước, ăn ở, sinh hoạt mất trên ba trăm ngàn nữa; chưa kể các khoản chi tiêu khác?.

    Căn phòng trọ của Huệ nằm sâu tít trong một con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Lương Bằng, chỉ rộng chừng 4m2. Huệ cho biết em còn may chán vì thuê được phòng trọ giá rẻ. Nhiều bạn ở nhà 4-5 trăm ngàn, tiền lương không đủ tiền nhà.

    Ngoài chuyện tiền bạc còn nỗi lo về an ninh trật tự. Cách đây mấy tháng, khoản tiền tiết kiệm hơn 2 triệu đồng của Huệ đã bị kẻ gian vào nhà khoắng sạch. Huệ kể nhìn thấy trộm cũng không dám la vì sợ bị trả thù, ở đây các công nhân làm gì có ai bảo vệ.

    Một con số thống kê cho thấy, số công nhân các KCN, KCX phải thuê nhà chiếm tới 72,7%, hầu hết là thuê nhà trọ tư nhân - không đảm bảo điều kiện sống và ANTT; số còn lại may mắn có nhà gần nơi làm việc hoặc được ở nhờ nhà người quen.

    Lương tăng 1, giá tăng 10



    Theo Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng, mức thu nhập bình quân hiện nay của người lao động là khoảng 1,2 triệu đồng/tháng. Nhìn chung thu nhập có tăng so với năm trước, một phần do nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu, phần khác do doanh nghiệp cũng có chính sách điều chỉnh tăng lương hàng năm để giữ chân người lao động. Song mức tăng thu nhập trong các KCN thấp, không đáng kể so với chỉ số tăng giá cả sinh hoạt.

    Ngoài ra, hầu hết các doanh nghiệp chưa xây dựng thang, bảng lương theo quy định với nhiều lý do. Đến nay, tính riêng các doanh nghiệp FDI trong KCN ở Đà Nẵng thì mới có 7 doanh nghiệp đăng ký thang bảng lương đã được chấp thuận và một số doanh nghiệp có thang bảng lương nhưng không đăng ký.

    Các doanh nghiệp FDI sử dụng nhiều lao động chưa qua đào tạo hoặc tay nghề thấp, lao động trẻ, lao động nữ, những người mới tham gia thị trường lao động nên mức lương và phụ cấp không nhiều. Mức lương của người lao động làm việc lâu năm, tay nghề cứng cũng không cao hơn là mấy, chưa khuyến khích được người lao động ở lại với doanh nghiệp.

    Chính vì nỗi vất vả cơm áo mà tại các KCN, KCX thường xuyên xảy ra đình công, lãn công; hàng loạt công nhân bỏ việc; công ty năm nào cũng phải tuyển nhân sự mới để bù cho những người đã ra đi. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Cát, Vụ trưởng Vụ Xã hội - trong cuộc khảo sát về tình hình đời sống của người lao động ở các KCN, KCX trên địa bàn thành phố Đà Nẵng - nhận định: Tính chiến lược về tuyển dụng, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ người lao động ở hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn là chưa có.

    Người sử dụng lao động phải điều chỉnh chính sách cho người lao động, không những cho phù hợp với pháp luật mà còn phải nâng cao chế độ về lương thưởng; đồng thời đòi hỏi các cơ sở đào tạo nghề cần phải có kế hoạch đào tạo, dạy nghề cụ thể, sát với nhu cầu thực tế. Các ngành chức năng ở địa phương cũng cần quan tâm và phối hợp chặt chẽ hơn nữa để cùng doanh nghiệp tạo cho người lao động có cuộc sống ổn định hơn?

    Theo thống kê, đến nay trên địa bàn TP Đà Nẵng đã hình thành và phát triển được 6 KCN, thu hút 259 dự án đầu tư. Cùng với đó là lực lượng lao động đến làm việc tại các KCN, KCX trên địa bàn TP ngày càng tăng cao. Năm 2003 có hơn 28 nghìn lao động, đến năm 2007 tăng lên hơn 42 nghìn.

    Khảo sát của Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng, cuối năm 2007, người lao động chi tiêu hàng tháng hết khoảng 70-73% tổng thu nhập. Riêng tiền thuê nhà ở, đa số người thuê nhà chỉ chấp nhận giá thuê từ 400.000 đồng trở xuống. Trong số rất ít ngành nghề, số tiền mà một người tiết kiệm được tối đa là 1,5 triệu đồng, còn lại đa số dưới 0,5 triệu, nhiều trường hợp lao động không để dành được đồng nào cho gia đình.


    Minh San

    Việt Báo (Theo_DanTri)
  10. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Rút tiền gửi trước hạn bị thu phí
    Thứ Sáu, 27/06/2008, 08:08 (GMT+7)

    Nhiều ngân hàng cổ phần đã thông báo rõ cho khách gửi tiền về các qui định rút tiền trước hạn. Ảnh: T.Đạm

    TT - Một khách hàng gửi 4,6 tỉ đồng ở Ngân hàng (NH) HSBC tại TP.HCM, khi rút trước hạn không được hưởng lãi suất (LS) mà còn bị... phạt. HSBC nói làm theo thông lệ quốc tế và pháp luật VN, còn khách hàng thì nói khi gửi tiền không hề được thông báo sẽ bị phạt nếu rút trước hạn.

    Khách hàng gửi vào số tiền 4,6 tỉ đồng nhưng khi rút ra chỉ còn 4,546 tỉ đồng, hụt mất 54 triệu đồng do bị HSBC phạt.

    Gửi dễ, lấy khó

    Chị T.N.H., giám đốc Công ty TNHH P (Q.Phú Nhuận, TP.HCM), cho biết công ty có gửi tại HSBC chi nhánh TP.HCM khoản tiết kiệm 4,6 tỉ đồng gồm một khoản 2,6 tỉ đồng (kỳ hạn 12 tháng gửi ngày 29-5-2008, LS 13,5%/năm) và khoản 2 tỉ đồng (kỳ hạn sáu tháng gửi ngày 12-6-2008, LS 15%/năm).

    Do có nhu cầu đột xuất, chị H. buộc phải rút tiền gửi trước hạn. Ngày 13-6, chị H. có gửi email đến nhân viên của HSBC thông báo trước ba ngày về việc rút tiền để HSBC chuẩn bị.

    Tập quán của người gửi tiền VN

    Nhiều NH nói rằng họ hiểu thói quen và đã trở thành tập quán của đại đa số người gửi tiền ở VN là khi rút trước hạn, chịu mất lãi nhưng không chấp nhận bị phạt. Vì vậy khi xây dựng các sản phẩm huy động vốn cũng như xử lý các trường hợp rút tiền trước hạn, các NH đều không thể máy móc với các thể lệ, qui định. Ngay cả những NH mới ra đời, NH qui mô nhỏ cũng hiểu về tập quán này. Theo một cán bộ NH, kinh nghiệm là phải giải thích cho người gửi tiền hiểu trước khi gửi, đừng để họ gửi rồi mới dẫn ra các qui định, thông lệ...

    Tuy nhiên trao đổi qua email và làm việc trực tiếp, HSBC cho rằng Công ty P đã gửi tiết kiệm có kỳ hạn thì phải đáo hạn mới được rút. HSBC đưa ra hai phương án: vay lại hoặc hủy hợp đồng gửi tiền, nhưng cả hai trường hợp đều chịu khoản phí rất cao như nhau. HSBC cũng tính toán trong trường hợp rút trước hạn, với khoản tiền gửi 2,6 tỉ đồng, khách hàng phải trả trên 200 triệu đồng, còn khoản tiền gửi 2 tỉ đồng thì phải trả trên 59 triệu đồng. HSBC cũng khuyên khách hàng chọn hủy hợp đồng vì nếu làm thủ tục vay thì phải mất thời gian 7-10 ngày.

    Giải thích lý do khách gửi phải trả phí mới được nhận lại tiền, HSBC cho rằng vì NH phải đi vay lại trên thị trường liên NH. Khoản phải trả thêm là chênh lệch giữa LS cho vay và LS mà Công ty P được hưởng.

    Công ty P vẫn không đồng tình với cách giải quyết này. Sau đó, HSBC mới đưa ra phương án khác. Và ngày 25-6, Công ty P đành chấp nhận đóng một khoản tiền phạt là trên 54 triệu đồng để có thể lấy lại số tiền 4,6 tỉ đồng. Theo nhân viên của HSBC, số tiền phạt này chỉ tính đối với khoản tiền gửi 2,6 tỉ đồng, còn khoản 2 tỉ đồng thì HSBC linh động cho khách hàng rút ra mà không phải trả phí. Thu tiền phạt, nhân viên HSBC nói rằng làm theo thông lệ quốc tế và pháp luật VN.

    Theo chị H., khi đến gửi tiền, nhân viên HSBC không hề khuyến cáo và tư vấn rõ ràng cho khách hàng hiểu rằng nếu rút trước hạn sẽ bị tính phí. Trong thủ tục mở tài khoản tiền gửi có kỳ hạn của HSBC chỉ ghi mục khách hàng đã xác nhận và đọc bản sao những điều khoản và điều kiện tổng quát của HSBC, chấp nhận điều kiện và điều khoản này áp dụng cho những tài khoản mà khách hàng đang mở. Trong khi những điều khoản tổng quát khi mở tài khoản của HSBC rất nhiều trang, nhân viên HSBC chỉ đưa khách hàng điền thông tin vào ô trống ký tên và thu lại, không hề gửi một bản sao cho khách hàng. Chị H. còn cho biết khi đề nghị rút tiền, có lần chị đã phải chờ từ 8g sáng đến chiều tối khi NH đóng cửa làm việc nhưng không gặp được người có thẩm quyền đứng ra giải quyết.

    Phạt người gửi tiền, khó được chấp nhận

    Thời gian qua, nhiều khách hàng cũng đã gặp rắc rối khi không được rút tiền trước hạn ở các NH. Thực tế gửi tiền nhưng rút trước hạn là một nhu cầu của người gửi tiền. Đây cũng là vấn đề khó giải quyết, dù NH Nhà nước đã "luật hóa" về rút tiền gửi trước hạn. Nhưng các qui định này vẫn không được người gửi tiền "tâm phục khẩu phục" do tâm lý chung của người gửi tiền VN là "đồng tiền liền khúc ruột", nếu có rút trước hạn chỉ bị mất lãi chứ không thể bị... phạt.

    Theo một chuyên gia NH, từ năm 1989, NH Nhà nước đã có qui định rút trước hạn không được hưởng lãi. Đến năm 2004, NH Nhà nước ban hành qui định mới, có đưa vào một số điều khoản theo thông lệ quốc tế. Với qui chế này, người rút trước hạn nếu có thỏa thuận với NH và có thông báo trước việc rút tiền thì chỉ được trả lãi không kỳ hạn. Ngược lại, nếu không thỏa thuận và không báo trước thì phải trả phí. Nhưng qui chế này đã không đi vào cuộc sống vì phản ứng từ người gửi tiền.

    Bản thân các NH thương mại cũng ngại áp dụng vì nó quá cứng, khó thu hút được người gửi tiền. Vì vậy năm 2006, NH Nhà nước phải sửa qui chế này cho mềm hơn. Thay vì chỉ được trả lãi không kỳ hạn, các NH được tự quyết định mức lãi trả cho người rút trước hạn, nếu người gửi tiền có thỏa thuận về rút trước hạn và có thông báo trước với NH về việc rút tiền. Trường hợp không thỏa thuận và không báo trước thì mới trả lãi không kỳ hạn và có thu phí.

    Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều NH vẫn mềm dẻo khi áp dụng qui định này. Một cán bộ NH cho biết các vụ tranh chấp về rút trước hạn đã giảm nhiều khi các NH thông qua nhiều biện pháp để người gửi tiền biết, hiểu rằng có những hình thức gửi tiền không được rút trước hạn. NH cũng phải rạch ròi, loại hình gửi nào không được rút trước hạn, loại nào được rút.

    Bên cạnh đó, NH cũng thiết kế nhiều loại hình thức gửi tiền được rút trước hạn nhưng vẫn hưởng lãi cao. Một số NH còn đề nghị người gửi tiền ký vào một cam kết không rút tiền trước hạn hoặc đóng dấu lên số gửi tiền ký hiệu "không được rút trước hạn"...

    T.TU. - M.KHANH

Share This Page