Chứng khoán giảm khắp nơi trên thế giới

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by chonloc, Jun 24, 2008.

2923 người đang online, trong đó có 1169 thành viên. 11:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Lần đầu tiên trong lịch sử, giá dầu lên 140USD/thùng
    11:27'' 27/06/2008 (GMT+7)
    - Trên thị trường New York chiều qua, giá dầu thô lên đến 140,39 USD/thùng. Đây là mức cao chưa từng có trong lịch sử. Phản ứng với tin này, chứng khoán Mỹ lập tức giảm mạnh.


    [​IMG]
    Ảnh minh họa: Van Ness Feldman

    Nguyên nhân giá dầu tăng được CNN nhận định là Libya thông báo có thể cắt giảm sản lượng, đồng thời một quan chức OPEC tuyên bố giá dầu thậm chí có thể lên tới 170 USD/thùng ngay trong mùa hè này.



    Như vậy giá dầu đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù đây không phải là tin đột ngột, mức giá mới lập tức gây ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ thị trường tài chính.

    Chỉ số chứng khoán công nghiệp Dow Jones giảm 358,41 điểm trong ngày hôm qua để xuống mức thấp nhất trong vòng 21 tháng. Cùng ngày, chỉ số S&P?Ts 500 giảm 2,9% và chỉ số NASDAQ giảm 3,3%.

    Tập đoàn đầu tư tài chính Goldman Sachs thông báo hạ bậc các ngân hàng đầu tư Mỹ từ "hấp dẫn" xuống "trung bình". Sự hạ bậc này, ngoài giá dầu, còn có các nguyên nhân khác như toàn bộ ngành ngân hàng tiếp tục sa sút và triển vọng hồi phục còn xa.

    Trong ngày, cổ phiếu của chính Goldman giảm 4%, của Citi Group giảm 6%, cổ phiếu của các tập đoàn tài chính khác cũng đồng loạt giảm, gồm Lehman Brothers, Merrill Lynch, Morgan Stanley, và Jefferies Group...

    Lo ngại về giá dầu cao làm giảm khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp ôtô, Goldman Sachs cũng hạ bậc cổ phiếu của tập đoàn ôtô General Motors (GM). Kết quả là trong ngày, cổ phiếu của GM giảm mất 11% để xuống mức thấp nhất trong vòng hơn 33 năm.

    Giám đốc đầu tư của Barrett Capital Management, ông Russell Lundeberg cho là giá dầu đã kết hợp với các yếu tố khác để tạo nên trong ngày "một tập hợp hoàn hảo các tin xấu".

    BV (tổng hợp)
  2. tintucotc

    tintucotc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 8, 2007
    Likes Received:
    145
    VN luôn lập kỷ lục về thời gian và chỉ số: giảm nhanh nhất và nhiều nhất thế giới, nên việc TG giờ giảm VN up là chuyện bt. Giảm quá mức thì cũng phải đến giai đoạn cân bằng.
  3. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 23, 2002
    Likes Received:
    0
    Phạt là đúng rồi còn gì, tại thông lệ VN xưa nay ko phạt vì muốn người dân mang tiền đến gửi, thông lệ QT là sẽ bị phạt. Gửi tiết kiệm có kỳ hạn là 1 hợp đồng kỳ hạn rõ ràng, nếu 1 bên phá hợp đồng sẽ gây ra ảnh hưởng đến hoạt đông SX KD của bên kia. Việc phạt này cũng chống được người dân vì lý do ko chính đáng nào đó rút tiền ồ ạt các khoảng gửi có kỳ hạn khiến NH lầm vào cảnh mất thanh khoản...
  4. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Cựu chủ tịch Qũy Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ Alan Greenspan: ?oNước Mỹ trên bờ vực suy thoái kinh tế?
    Jun 25, 2008

    [​IMG]
    Ông Greenspan.
    Photo courtesy: Reuters


    Cali Today News ?" Ngày hôm nay, trong buổi nói chuyện truyền hình qua video link đến Johannesburg của Nam Phi, ông Cựu chủ tịch Qũy Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ Alan Greenspan đã nhận định rằng nước Mỹ đang trên bờ vực suy thoái kinh tế, mà xác xuất là trên 50%, do những hậu quả của tình trạng khủng hoảng tín dụng do nợ nhà subprime gây ra.

    Để đối đầu với cơn khủng hoảng đang đe dọa này, trong thời gian qua, Quỹ Dự Trữ Liên Bang không ngừng cắt giảm lãi suất, nhưng bây giờ, hậu quả xảy ra là tình trạng giá cả gia tăng và lạm phát, do vậy, chuyện cắt lãi suất nữa là điều khó xảy ra.

    Khi được hỏi là kinh tế Hoa Kỳ đã rơi vào suy thoái hay chưa thì ông ông Cựu chủ tịch Qũy Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ Alan Greenspan cho rằng nước Mỹ đang ở ngay trên bờ vực.

    Ông ông Cựu chủ tịch Qũy Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ Alan Greenspan cũng khẳng định rằng sự phục hồi ngay vào lúc này là chuyện khó xảy ra, vì còn có nhiều khó khăn căn bản mà những khó khăn này còn tiếp tục hiện hữu trong một thời gian nữa.

    Ông cũng bác bỏ những cáo buộc là tình trạng khó khăn của thị trường gia cư hiện nay là hậu qủa của tình trạng lãi suất thấp trong nhiệm kỳ của ông, và ông cho rằng lời cáo buộc đó không có cơ sở dữ kiện để chứng minh. Tình trang bong bóng nhà cửa là tình trạng toàn cầu, chứ không phải riệng của Hoa Kỳ.

    Ông ông Cựu chủ tịch Qũy Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ Alan Greenspan cũng cho rằng quyết định gia tăng lãi suất để đối đầu với tình trạng lạm phát là một quyết định đúng.

    Qua lời của ông thì dư luận cho là có thể trong những ngày tháng tới, Qũy Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ sẽ gia tăng lãi suất.

    Nguyễn Xuân Nam

    ---------------

    Quỹ Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ vẫn giữ mức lãi suất ngân hàng ở mức 2%
    Jun 26, 2008
    Cali Today News - Với mối lo là lạm phát càng lúc càng cao, Federal Reserve thứ tư 25/6 tuyên bố vẫn giữ mức lãi suất ngân hàng vẫn là 2%.

    Các mối lo về giá nhiên liệu, giá thực phẩm, tăng trưởng kinh tế chậm chạp khiến ông chủ tịch Quỹ DTLB Ben Bernanke và các đồng sự đồng ý không cắt giảm thêm mức lãi này, sau một loạt cắt trong năm này.

    Chuyện này có nghĩa là hàng triệu người vay vẫn phải chịu mức lãi 5% (prime lending rate). Một số thẻ tín dụng, tín dụng địa ốc và các món tiền vay mượn khác vẫn phải chịu mức lãi suất này.

    Tuy quỹ DTLB nói các hành động cắt giảm mức lãi suất của họ là để ?okhuyến khích tăng trưởng kinh tế?, các viên chức vẫn tỏ ra quan ngại về tốc độ lạm phát.

    Chính lạm phát sẽ ảnh hưởng tai hại vào tiền lương, ảnh hưởng mạnh vào mức lời của các công ty và làm xói mòn giá trị đầu tư.

    Lạm phát có cái nguy là khi nó đã thoát khỏi tầm kiểm soát thì sẽ rất khó kiểm soát, nhất là trong tình hình kinh tế đi xuống như thế này.

    Một số nhà quan sát ở Walls Street cho là trong phiên họp ngày 5 tháng 8 tới, quỹ DTLB có thể cho tăng mức lãi suất để kiềm soát tình trạng lạm phát này.

    Trần Vũ theo AP
  5. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Giá nhà ở Hoa Kỳ đã xuống tới mức thấp kỷ lục trong tháng 4
    Jun 25, 2008
    Cali Today News - Giá nhà ở Mỹ đã giảm theo tốc độ nhanh kỷ lục với 20 vùng đô thị lớn trên toàn quốc công bố là đã giảm khá mạnh so với 1 năm trước đây.

    Bảng công bố của Standard & Poor?Ts /Case-Shiller về giá nhà của 20 thành phố cho thấy gíá nhà đã giảm 15.3% trong tháng 4 so với cùng thời gian trước đây. Một báo cáo khác của 10 thành phố cho thấy giá đã giảm 16.3%.

    Đây là đà giảm giá nhà trong vòng 12 tháng mạnh nhất từ 20 năm qua.

    So với báo cáo cơ quan Office of Federal Housing Enterprise Oversight của chính phủ thì báo cáo của Case-Shiller cho thấy mức độ giảm nhiều hơn vì tập trung vào các đô thị lớn hơn, nơi giá nhà thường leo rất cao và các phương cách vay vốn cũng rất rủi ro.

    Las Vegas và Miami là hai thành phố nơi giá nhà giảm mạnh mẽ nhất, với hai con số 26.8% và 26.7%. Thành phố Charlotte của North Carolina là nơi giá giảm ít nhất là 0.1%.

    Tuy giá nhà của 3 thành phố Denver, Dallas và Cleverland ít thê thảm hơn so với tháng trước, nhưng các viên chức của Case-Shiller không nhìn nhận là tình hình đã ổn định cho 3 thành phố này.

    Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng đã giảm rất đáng kể trong tháng 6. Đây là lần giảm liên tục trong 5 tháng qua ở Mỹ, do Conference Board?Ts công bố.

    Trần Vũ theo AP
  6. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Giá tiêu dùng TP HCM tiếp tục leo thang
    Thứ năm, 26/6/2008, 14:31 GMT+7

    Cuối tháng 6, các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu tại TP HCM đều có sự điều chỉnh về giá với mức tăng bình quân 5-10%. Tiểu thương chưa kịp bán hết hàng với giá cũ, nhà phân phối đã báo giá mới.
    > Giá cả TP HCM tăng hơn 16%

    Gánh cá khô của bà Năm, chợ Bà Chiểu chỉ có vài loại hàng, nhưng bà cho biết, số vốn bỏ ra đã tăng gấp đôi so với tháng trước, giá bán ra do vậy cũng tăng theo. Tôm khô tăng giá 1,5 lần, người mua lẻ cũng phải từ 2.000 đồng trở lên thay vì trước đây chỉ cần 1.000 đồng cho một gói. Giá cá khô có mức tăng gấp đôi với 70.000 đồng một kg.

    Một chủ sạp tạp hóa chợ Thái Bình cho hay, các loại nước rửa chén, xà phòng, bột giặt đều tăng 5%, riêng dầu ăn có mức tăng mạnh nhất, và thay đổi giá liên tục. Dầu ăn Neptune loại 1 lít cách đây một tháng bán 28.000 đồng, hai tuần nay đã nhích thêm 5.000 đồng. Hôm nay nhà phân phối lại điều chỉnh, khiến tiểu thương mua vào bằng với mức giá bán ra. Các loại dầu ăn Tường An, Simply... cũng đang ở mức 32.000 đồng một lít.

    Các loại gia vị: muối, tiêu, đường, bột ngọt, nước tương, nước mắm... cũng nằm trong diện tăng giá, dao động từ 1.000 đồng đến 2.500 đồng. Mì gói Hảo Hảo tăng thêm 10.000 đồng một thùng.

    [​IMG]
    Trong một tháng, các loại dầu ăn, thực phẩm điều chỉnh giá bán 3 lần. Ảnh: Hồng Phúc.

    Tiểu thương cho rằng, sự điều chỉnh giá của nhà cung cấp đi nhanh hơn số lượng hàng bán ra, đợt hàng cũ chưa bán hết, nhưng thông báo giá mới đã xuất hiện. Tuy chỉ tăng 5-10% ở mỗi mặt hàng, nhưng nhiều sản phẩm cộng lại, chi phí đi chợ cho bà nội trợ ngày nay đắt đỏ hơn nhiều so với một tháng trước.

    Khảo sát hôm nay của VnExpress ở chợ, trong nhóm hàng rau quả, cà chua đang có giá 13.000 đồng một kg, tăng gần gấp đôi so với tháng trước. Các loại cải tăng thêm 2.000 đồng mỗi kg, đậu que hiện có giá 10.000 đồng một kg, theo chủ sạp Trần Thị Nhị ở chợ Thị Nghè cho biết.

    Chị Hà Anh, chủ tiệm bán hoa ở chợ Thái Bình, quận 1, cho hay, giá một bó hoa cúc đã 8.000-10.000 đồng, tăng 2.000-3.000 đồng so với hai tuần trước đây. Hầu hết loại hoa đều có giá bán mới, mức tăng ít nhất cũng phải 1.000 đồng.

    Cũng trong diện tăng giá, chủ sạp trái cây chợ Bà Chiểu bộc bạch, một kg xoài cát Hòa Lộc hiện có giá 23.000 đồng, trong khi cách đây một tháng 15.000 đồng. Các loại trái cây khác đều có mức tăng 3.000-5.000 đồng một kg, tùy theo loại.

    Một số chiêu thức tăng giá hàng hóa khác được các nhà sản xuất lựa chọn là thay đổi mẫu mã mới, rút bớt dung tích, từ đó hợp thức hóa việc tăng giá sản phẩm. Điển hình nhất là các loại dầu gội, sữa tắm, sữa...

    Sữa tắm Dove 250 gram (237ml) giá 30.000 đồng, nay chỉ còn dung tích190 ml (200 gr), giá bán 29.000 đồng một chai. Sữa đặc có đường Vinamilk gói lớn 250 gram, cũng bị "teo" lại còn 220 ml. Sữa Abbot Mama hộp 400 gram nay còn 300 gram, sữa Dumex hộp 900 gram còn 800 gram... Những người tiêu dùng thường xuyên và tinh ý đều có thể nhận ra sự thay đổi dung tích các sản phẩm này.

    Vào nửa đầu tháng 6, giá gas tăng mạnh 305.000 đồng bình 13 kg cũng đã kéo giá cả các dịch vụ ăn uống tăng theo. Một tô phở, bún bò giá bình dân cũng đã 15.000 đồng, tăng 3.000-5.000 đồng so với trước đây.

    Các tiểu thương cho hay, nguyên nhân của việc điều chỉnh giá liên tục trong thời gian qua là do giá của tất cả mặt hàng đều tăng, phân bón, giống... khiến nhà sản xuất, nhà phân phối tăng giá.

    "Kể từ sau Tết đến nay, giá nhiều mặt hàng liên tục tăng, gây khó khăn cho cả người mua và người bán. Người mua hạn chế, dè sẻn chi tiêu, người bán không thể tăng mạnh lượng hàng tiêu thụ", chị Nguyễn Thị Hương, chủ sạp rau chợ Bà Chiểu cho hay.

    Trong khi đó, trong tháng 6 các siêu thị tăng cường ký kết hợp tác với nhiều nhà cung cấp với yêu cầu phải có hàng giá rẻ, ổn định. Đơn cử như các siêu thị Saigon Co.op đã 3 đợt bán giảm giá thịt lợn. Một số siêu thị tăng cường khuyến mãi giảm giá thay vì áp dụng các hình thức khác như quà tặng, rút thăm trúng thưởng...

    Tuy vậy, nhiều nhà cung cấp đã buộc lòng thông báo tăng giá tiếp tục cho hàng vào siêu thị, bắt đầu từ tháng 7.

    Quản lý khu thực phẩm đông lạnh Markximart, bà Võ Thị Ngọc Diệu cho hay vừa được nhà cung cấp đưa bảng báo giá mới, với mức tăng 3-5%, chủ yếu là các sản phẩm chế biến từ thịt heo như: xúc xích, chả giò...

    Theo đó thịt gà (đùi, cánh) một tháng trước có giá 50.000 đồng một kg, nay mức giá mua vào đã là 54.000 đồng mỗi kg. Thịt bò tươi cũng tăng nhẹ 2.000-3.000 đồng. Nguyên nhân được nhà cung cấp giải thích là do biến động giá chung của thị trường.

    Bạch Hường
  7. Chapi2007

    Chapi2007 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 7, 2007
    Likes Received:
    0
    Vài tháng nay, khi chúng nó tăng thì VNI giảm thì sao?
  8. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Khủng hoảng nhà đất Mỹ gây thiệt hại 4.000 tỷ USD
    Thứ năm, 12/6/2008, 10:36 GMT+7

    Cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp tại Mỹ khiến giá nhà đất giảm 1/3 giá trị, các ngân hàng phải hạ mức đầu tư và giá trị cổ phiếu trên thị trường phố Wall sụt giảm 1.000 tỷ USD.


    [​IMG]
    Khủng hoảng nhà đất Mỹ bắt nguồn từ việc các ngân hàng chạy đua cho vay mua nhà thế chấp dưới chuẩn. Ảnh: Reuters

    Theo các nhà phân tích tín dụng thế giới, cuộc khủng hoảng nhà đất Mỹ bắt nguồn từ việc cho vay thế chấp dưới chuẩn tràn lan có thể sẽ kéo dài thêm 2 năm nữa.

    Peter Acciavatti, giám đốc điều hành Công ty Chứng khoán JP Morgan, cho hay, tính đến nay, các công ty tại phố Wall đã thua lỗ 325 tỷ USD và việc này có thể khiến tổng giá trị thiệt hại do thắt chặt tín dụng lên tới 3.900 tỷ USD. Con số này vượt xa ước tính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

    Cách đây 2 tháng, IMF đưa ra nhận định, cuộc khủng hoảng nhà đất Mỹ đã cuốn trôi 945 tỷ USD, phần lớn do nhà đất mất giá, các ngân hàng không thu hồi được nợ từ cho vay thế chấp và cổ phiếu của các công ty địa ốc mất giá.

    Cũng theo ông Acciavatti, giá nhà đất tại Mỹ tính từ năm 2006 đến nay đã giảm giá 30% và sẽ giảm tiếp từ nay tới 2010, thậm chí với tốc độ sụt giảm nhanh hơn.

    Thị trường tín dụng toàn cầu cũng chịu áp lực từ việc các công ty thua lỗ và phải hạ mức đầu tư. Mới đây, IMF đưa ra ước tính, tổng giá trị mà các ngân hàng sẽ phải hạ mức đầu tư sẽ lên tới 1.000 tỷ USD. Còn theo đánh giá của J.P. Morgan, con số này vào khoảng 600 tỷ USD.

    Glenn Costello, một nhà phân tích cao cấp của tổ chức đánh giá tín nhiệm Fitch Ratings, thì dự báo, các vụ lừa đảo cho vay thế chấp tại Mỹ có thể gia tăng, và đây là một hệ quả của tình trạng khủng hoảng hiện nay.

    Một nhà phân tích khác, Jon Kibbe, nhà đồng sáng lập tổ chức Richards Kibbe & Orbe LLP, nhận định, điều kiện tín dụng trong năm nay sẽ tiếp tục bị thắt chặt, giá năng lượng tiếp tục tăng và tăng trưởng của toàn thế giới vì thế sẽ bị kéo chậm lại.

    Ngọc Châu (theo Reuters)
  9. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Giá dầu vượt 140USD/thùng, chứng khoán giảm khắp nơi trên thế giới
    17:39'' 27/06/2008 (GMT+7)
    Tính tới cuối giờ chiều ngày 27/6, chỉ số chứng khoán giảm rất mạnh ở khắp các thị trường chủ chốt trên thế giới trong bối cảnh các nhà đầu tư lo lắng giá dầu cao kỷ lục và chi phí vay vốn ngày càng tăng cao sẽ xoá đi lợi nhuận của các doanh nghiệp.

    [​IMG]
    Chứng khoán giảm đỏ sàn tại các thị trường châu Á. (Ảnh: AP)

    Tính tới cuối giờ chiều ngày 27/06/2008, tại thị trường châu Á, các chỉ số chứng khoán chủ chốt đã mất điểm so với phiên trước đó.

    Tại châu Âu lúc này, các chỉ số chứng khoán cũng đang cùng chung hoàn cảnh.


    Cụ thể, chỉ số Hang Seng của thị trường Hồng Kông đã giảm mạnh 413,32 điểm (tương đương giảm 1,84%) xuống mức 22.042,35 điểm.

    Tại thị trường Nhật Bản - trung tâm tài chính châu Á - chỉ số Nikkei 225 giảm 277,96 điểm xuống mức 13.544,36 điểm.

    Tại Singapore, chỉ số Straits Times giảm 25,04 điểm (tương đương giảm 0,84%) xuống mức 2.955,91 điểm.



    Vào thời điểm này tại châu Âu, các chỉ số chứng khoán chủ chốt cũng đang có chung hoàn cảnh mất điểm.

    Tính đến cuối giờ chiều nay (theo giờ VN), chỉ số DAX 30 của Đức - trung tâm tài chính châu Âu - đang giảm 51,74 điểm (tương đương giảm 0,8%) xuống mức 6.407,86 điểm.

    Trong khi đó chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 39,25 điểm (tương đương giảm 0,89%) xuống mức 4.386,94 điểm.

    Tại Anh, chỉ số FTSE 100 có tăng nhưng cũng không đáng kể khi chỉ tăng 0,17%.

    Trước đó tại Mỹ các chỉ số chứng khoán chủ chốt đã mở màn mất điểm.

    Cụ thể, khi kết thúc phiên giao dịch gần nhất theo giờ địa phương, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 358,41 điểm xuống 11.453,42 điểm.

    Chỉ số Nasdaq phiên này giảm 79,89 điểm (tương ứng giảm 3,33%), kết thúc ngày giao dịch ở mức 2.321,37 điểm.

    Nhật Vy (Tổng hợp)
  10. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    TT-Huế:
    Xây resort - dân lâm cảnh màn trời chiếu đất
    18:49'' 27/06/2008 (GMT+7)

    - Khi dự án xây dựng khu resort Laguna (do doanh nghiệp Singapore đầu tư) tại thôn Cù Dù, xã Lộc Vĩnh được triển khai, cũng là lúc người dân trong vùng phải? màn trời chiếu đất.


    Dự án triển khai quá cập rập!



    Để thu hồi diện tích gần 320ha bàn giao cho dự án Laguna triển khai xây dựng, 33 hộ dân ở thôn Cù Dù và 81 hộ ở đội 3, thôn Cảnh Dương, đều ở xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc (TT-Huế) sẽ bị giải tỏa nhà cửa, thu hồi đất sản xuất.

    [​IMG]
    Dân chưa nhận tiền đền bù, cây rừng đã bị phá. Ảnh: Ngọc Lan


    Theo thỏa thuận giữa UBND tỉnh TT-Huế và chủ dự án, tháng 5/2008, địa phương sẽ giao đất để dự án tiến hành giải phóng mặt bằng. Giữa tháng 6/2008, mặc dầu gần 2/3 số hộ dân nằm trong diện thu hồi đất vẫn chưa nhận tiền đền bù, nhưng phía đơn vị thi công của dự án Laguna đã triển khai giải phóng mặt bằng để tiến hành xây dựng.



    Nhìn hàng cây keo đang bị xe ủi cán gãy ngổn ngang, bà Trần Thị Chóc xót của, ôm cây đổ vào lòng và khóc nức nở.



    [​IMG]
    Bà Chóc: "Mấy chú không thông báo, cứ ủi ngang, uổng quá!". Ảnh: Ngọc Lan


    ?oMột mình thân già côi cút, sống cả đời người, tui mới gây dựng được chừng ni cây cối. Rứa mà mấy chú thi công không thông báo cho người dân sớm để họ kêu người chặt làm củi, đằng ni mấy chú cho cưa, xúc ngang uổng quá?, bà Chóc nói chua xót.



    Đối với 33 hộ dân ở thôn Cù Dù phải giải tỏa nhà cửa, UBND huyện Phú Lộc đã bố trí khu tái định cư của xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc (TT-Huế). Nhưng, hiện nay hệ thống cơ sở hạ tầng ở khu tái định cư vẫn còn ngổn ngang.



    Khu tái định cư Lộc Vĩnh được phân thành 660 lô, mỗi lô từ 200-250m2, phục vụ cho các hộ dân ở trong khu vực giải tỏa của địa phương và các xã lân cận.Tuy nhiên, hiện công trình vẫn còn ngổn ngang với cả bãi cát trắng, việc san lấp mặt bằng vẫn chưa hoàn thiện.



    Bên cạnh đó, hệ thống điện, nước sạch, trạm y tế, trường mẫu giáo theo quy định của Nhà nước phải được đầu tư ở khu tái định cư trước khi người dân chuyển đến vẫn chưa được triển khai.



    [​IMG]
    Khu định cư mới chỉ được "thi công" đến thế này. Ảnh: Ngọc Lan


    Trao đổi về tình trạng này, ông Cái Vĩnh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc (TT-Huế) nói: ?oTrước mắt, huyện đã chỉ đạo Dự án khu tái định cư sẽ cố gắng hoàn thành 33 lô phục vụ cho các hộ dân ở Cù Dù. Nếu cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện thì có thể các hộ dân sẽ thuê nhà ở?.



    Mặc dù các hộ dân phải di chuyển đã nhận được một khoản tiền hỗ trợ thuê nhà, nhưng đối với làng quê, chuyện thuê nhà ở là rất khó khăn, thậm chí là không có. Vì vậy, để giải quyết trước mắt, bắt buộc các hộ dân sẽ phải che tạm bạt để che nắng, tránh mưa qua ngày.



    Sống bằng gì?



    Gần 1 năm nay, 124 hộ dân nằm trong diện bị thu hồi đất sản xuất giao cho dự án Laguan đã nhiều lần đệ đơn đến các cơ quan chức năng của xã, huyện với nguyện vọng mong các cấp tạo công ăn việc làm, bố trí đất đai để bà con nông dân có đất sản xuất.



    [​IMG]
    Cánh đồng nhiễm mặn sẽ là nơi canh tác của 32 hộ dân! Ảnh: Ngọc Lan



    Đối với 33 hộ dân ở thôn Cù Dù, UBND huyện đã khảo sát gần 20ha đất nông nghiệp ở khu vực Đồng Phần trên địa bàn xã Lộc Vĩnh để chia cho các hộ dân sản xuất nông nghiệp.



    Tuy nhiên, diện tích đất này lại bị nhiễm mặn rất nghiêm trọng. Theo kế hoạch của huyện, sắp tới, sẽ khảo sát và cho xây dựng bờ đê ngăn mặn dài 500 mét.



    Nhưng theo nhận định của đa phần người dân nơi đây thì khu vực này rất thấp, mỗi lần mưa, lũ xuống thì nước sẽ ngập vào và chuyện nhiễm mặn lại xảy ra thường ngày ở huyện sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cây lúa.



    [​IMG]
    Những con người này không biết mình sẽ sống bằng gì? Ảnh: Ngọc Lan.


    Đối với 81 hộ dân ở đội 3, thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, có đến 60% người dân đều không còn đất để sản xuất.



    Trước sự lo lắng, hoang mang của người dân, UBND huyện Phú Lộc khẳng định rằng: Huyện và các cơ quan chức năng sẽ chịu trách nhiệm tìm mọi cách ưu tiên bố trí tạo việc làm cho số nhân dân bị thu hồi đất đai do dự án Laguna.





    Tuy vậy, với những người nông dân mà hàng chục năm nay đã quen với chân lấm tay bùn thì rất khó làm việc theo kiểu công nghiệp, ngoại trừ một vài người dân có thể quét rác, cắt cỏ thuê. Đó cũng là trăn trở được đặt ra với chính quyền địa phương.



    Bà Bùi Thị Ngự ở đội 3, thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc (TT- Huế), một hộ dân bị thu hồi đất ngậm ngùi: ?oGần nửa năm nay, từ khi nghe xã thông báo chuẩn bị giao đất cho dự án, tui như người mất hồn. Trước đây, tiền ăn, tiền học, tiền chợ đều nhờ vào cây cối, ruộng lúa. Chừ đất không còn, chắc cả nhà dắt díu đi Nam làm thuê kiếm ăn qua ngày thôi".


    Trao đổi với VietNamNet, ông Hoàng Văn Giải, Bí thư huyện ủy Phú Lộc cho biết: "Việc người dân khiếu kiện về công tác giải tỏa đền bù là do đội ngũ cán bộ thực thi nhiệm vụ làm không hết trách nhiệm giải thích công khai với nhân dân về chính sách của Nhà nước. Bản thân Bí thư và Chủ tịch huyện đã phải họp dân 5 lần để giải tỏa mọi khúc mắc. Nhưng vấn đề tái định cư và bố trí đất sản xuất, công ăn việc làm cho dân trong vùng dự án, đang là vấn đề đau đầu của chính quyền, dù đã cố gắng tạo điều kiện về kinh phí"

    Kỳ Nhân - Ngọc Lan

Share This Page