Chứng khoán giảm khắp nơi trên thế giới

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by chonloc, Jun 24, 2008.

2923 người đang online, trong đó có 1169 thành viên. 11:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế):
    Khách bị nhục mạ khi không mua hàng!
    10:50'' 28/06/2008 (GMT+7)
    ?" Vụ hơn 200 người bán hàng dạo tấn công nhà hàng Thiên Lý như "giọt nước tràn ly" của việc gây mất trật tự, do những người bán hàng dạo gây ra tại thị trấn Lăng Cô (TT Huế).



    Hàng dạo đánh luôn hành khách!



    Chiếc xe du lịch mang biển số 53N - 4167 chạy theo hướng Sài Gòn - Hà Nội dừng lại ở nhà hàng Thiên Lý đúng vào buổi cơm chiều. Hành khách vừa bước xuống xe định ra sau nhà hàng rửa mặt, đi vệ sinh sau nhiều giờ ngồi trên xe thì bị đội ngũ hàng dạo lập tức bao vây.

    [​IMG]
    Hàng dạo bao vây xe khách. Ảnh: Ngọc Lan


    Đã mệt mỏi sau chuyến xe đường dài, lại thấy cảnh hàng dạo nhốn nháo, đi theo níu áo cầm tay, chị Nguyễn Thị Anh Nga ở Thái Bình đành mua 5 con mực khô về làm quà. Người bán hàng dạo hô giá 200 ngàn đồng, chị Nga bảo: ?oMực nhỏ quá, chị lấy 150 ngàn đồng nhé!?. Ngay lập tức chị Nga bị chủ hàng rong dùng ngay gói mực đánh vào mặt, và chửi bới, văng tục.


    Một số hành khách vừa bước xuống xe, đã thấy xung quanh mình hàng chục người bán hàng rong với các mặt hàng mực khô, thuốc lá, mè xửng, kẹo, nước suối? Để giải tỏa được đám đông đó, nhiều hành khách đã gật đầu cho qua chuyện để được vào nhà hàng rửa mặt, ăn uống. Sau khi ăn cơm xong, chuẩn bị lên xe, nếu người khách đó không mua hàng, sẽ bị những người bán hàng rong chửi bới nặng nề và hăm dọa.



    [​IMG]
    Hàng dạo "bám chặt" du khách. Ảnh: Thái Hoàng.

    Anh Trần Thanh Sang ở Nha Trang ngao ngán: ?oLần đầu tiên, trong lịch sử đi từ Bắc đến Nam, tôi mới thấy hàng rong ở khu vực này quá lộng hành. Khách hàng mặc cả giá, hoặc hỏi hàng nhưng không mua, ngay lập tức sẽ bị những chủ hàng rong chửi bới, thậm chí dùng hàng tát vào mặt hành khách?.



    Em Hồ Văn Trung đi trên chuyến xe Sài Gòn - Hà Nội, lần đầu tiên đặt chân đến khu vực Lăng Cô để ăn cơm. Trung đi một bước, các chủ hàng rong cũng tiến gần 1 bước để mời mua hàng.



    Không chịu nổi những lời năn nỉ của những người bán hàng rong, Trung đã mua 5 gói kẹo giá 50 ngàn đồng. Thế nhưng, không có tờ 50 ngàn, Trung đành đưa tờ 2 trăm ngàn đồng để thối lại. Ngay lập tức, người bán hàng dạo "ném" vào người Trung thêm 15 gói nữa và nói không có tiền trả lại.



    Trung sửng sốt, vì khoản tiền thừa lại, Trung sẽ để dành ăn dọc đường. Trung năn nỉ bà bán hàng dạo đi đổi tiền vì cậu không mua nhiều như vậy. Thế nhưng người bán hàng rong đã nhanh chân thoát khỏi khu vực nhà hàng và bặt vô âm tín.



    Một trong những nhà hàng đông khách nhất trên địa bàn thị trấn Lăng Cô là quán Thiên Lý, bởi duy nhất nhà hàng này không cho những người bán hàng rong vào chèo kéo du khách khi khách đang ăn. Chính vì vậy, hơn 200 người bán hàng dạo này đã đánh đập nhà hàng và gây bạo loạn mà VietNamNet đã từng đưa tin.



    Trong khi cuộc bạo loạn xảy ra, các chủ hàng rong cấm không được xe nào vào nhà hàng Thiên Lý để ăn, uống. Anh Trần Văn Hưng ở Hà Nội, điều khiển xe khách mang biển số 29N-9129 quay đầu vào nhà hàng, thì ngay lập tức đã bị 4 phụ nữ bán hàng rong dùng... băng vệ sinh đánh vào mặt.



    Không chỉ đập phá nhà hàng, các đối tượng này còn đe dọa nếu nhà hàng nào không cho những người bán hàng rong hành nghề trong khu vực nhà hàng sẽ bị giết chết.


    Những người bán hàng dạo còn dùng hóa chất ném vào mặt các vệ sĩ của các nhà hàng không cho hàng dạo vào hoạt động bên trong. Ông Nguyễn Quốc Thanh, Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty cổ phần Bảo vệ chuyên nghiệp Sanh Trường Cát ở 598 Ngô Quyền (Sơn Trà, Đà Nẵng) đã bị nhóm hàng rong ném hóa chất bột trắng vào mắt.



    Mặc dù đã xảy ra thương tích, nhưng khi xe cấp cứu có mặt ở hiện trường thì những người bán hàng dạo vẫn không cho vào. Chiếc xe cấp cứu 115, mang biển số 43E - 0961 của Bệnh viện Đà Nẵng phải giằng co với lực lượng hàng rong hơn 2 tiếng đồng hồ mới đưa được nạn nhân đi cấp cứu.



    Chính quyền địa phương bó tay!



    Nạn hàng dạo đeo bám, chèo kéo, đánh đập, chửi bới du khách, hành khách trên địa bàn thị trấn Lăng Cô ngày càng lộng hành, bành trướng. Những người bán hàng dạo sẵn sàng bạo loạn, ?obiểu tình? nếu nhà hàng nào không cho họ vào trong khu vực ăn, uống của nhà hàng để làm phiền thực khách.



    [​IMG]
    ******* có can thiệp cũng không thể "giải vây" xe khách khỏi nạn hàng dạo. Ảnh: Ngọc Lan



    Cuộc bạo loạn vừa qua xảy ra gần 6 tiếng đồng hồ, lực lượng ******* thị trấn Lăng Cô và huyện Phú Lộc vẫn có mặt ở hiện trường ngay từ đầu nhưng không thể dẹp yên.

    [​IMG]
    Thế hệ hàng dạo "nhí". Ảnh: Ngọc Lan
    Trao đổi về tình trạng hàng dạo bạo loạn, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô khẳng định: ?oVấn nạn hàng rong chèo kéo, làm phiền hành khách là có nhưng để giải quyết vấn nạn này thì không thể thực hiện trong ngày một, ngày hai?.



    Chính quyền địa phương không thể tạo công ăn việc làm cho các đối tượng này nên họ vẫn tiếp tục hành nghề và nhất là vào mùa hè, khi học sinh nghỉ học thì lượng người bán hàng dạo sẽ răng lên gấp bội.



    Khu du lịch Lăng Cô đã, đang và sẽ là điểm đến lý tưởng của du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, thời gian gần đây, khu vực này còn thu hút nhiều dự án triệu đô của nước ngoài đến đầu tư. Bên cạnh đó, đây còn là điểm dừng chân của hàng trăm chiếc xe Bắc-Nam mỗi ngày.



    Đến bao giờ vấn nạn hàng dạo mới được chấm dứt trên địa bàn của một khu du lịch, kinh tế sôi động ở cửa ngõ phía Nam tỉnh TT- Huế? Đây là câu hỏi được đặt ra đối với chính quyền, không những ở địa phương mà còn cả những cấp cao hơn.


    Ngọc Lan
  2. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Thủ tướng: Tháng 6, công bố danh mục dự án cắt giảm
    10:12'' 27/06/2008 (GMT+7)
    - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước và các Bộ: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư thực hiện quyết liệt các biện pháp kiềm chế lạm phát và bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô những tháng cuối năm 2008.

    Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhóm giải pháp, đặc biệt là các giải pháp ổn định tiền tệ, đẩy mạnh phát triển sản xuất, giảm nhập siêu và bảo đảm an sinh xã hội.
    [​IMG]
    Sẽ quản lý giá mặt hàng thiết yếu để bình ổn thị trường


    Ảnh: Phạm Hải

    Trong tháng 6, Bộ KH&ĐT phải tổng hợp và công bố danh mục, giá trị của dự án đầu tư công phải cắt giảm. Đồng thời tổng hợp tình hình đầu tư, khả năng hấp thụ vốn và giải ngân, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN kịp thời báo cáo Chính phủ những giải pháp cần thiết bảo đảm phát triển DN, sản xuất kinh doanh ổn định.

    Bộ Tài chính xây dựng lộ trình giảm dần bội chi ngân sách nhà nước hàng năm; tiếp tục phối hợp với bộ, ngành liên quan kiểm soát chặt chẽ tình hình đầu tư của DN nhà nước; phân tích đánh giá khả năng luồng vốn vào, ra; xây dựng lộ trình quản lý giá một số mặt hàng thiết yếu để chủ động trong điều hành bình ổn thị trường; hỗ trợ các hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

    Thủ tướng cũng giao bộ này nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cấp bách nhằm ổn định và phát triển thị trường chứng khoán, đi đôi với đẩy mạnh tiến trình cổ phần hóa các DNNN để tăng cường hàng hóa cho thị trường. Xây dựng lộ trình quản lý giá một số mặt hàng thiết yếu để chủ động điều hành bình ổn thị trường giá cả.

    Duy trì hệ thống ngân hàng an toàn, bền vững

    Để đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho DN, đảm bảo hoạt động hệ thống ngân hàng an toàn, Thủ tướng yêu cầu NHNN tập trung vào một số nhiệm vụ: Kịp thời cho vay tái cấp vốn, tái chiết khấu đối với các tổ chức tín dụng để tăng khả năng thanh khoản cho hệ thống ngân hàng, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp, góp phần thực hiện được mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2008 và tạo điều kiện cho việc phát triển ổn định của nền kinh tế những năm tiếp theo.

    NHNN cần tiếp tục có những giải pháp hỗ trợ cụ thể, phù hợp, trước hết đối với các tổ chức tín dụng nhỏ, chưa đáp ứng đủ các quy định vay tái cấp vốn, tái chiết khấu bình thường, nhằm bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động hệ thống ngân hàng một cách an toàn và bền vững. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc tăng lãi suất huy động vốn của các tổ chức tín dụng này.

    Thủ tướng yêu cầu, NHNN vừa chủ động điều hành tỷ giá hối đoái với biên độ và bước đi hợp lý, bảo đảm tạo được điều kiện cho thị trường ngoại tệ vận hành ổn định, ngăn ngừa hoạt động đầu cơ ngoại tệ, vừa phải thường xuyên theo dõi và có những biện pháp quản lý phù hợp các giao dịch ngoại hối để kịp thời hỗ trợ và chỉ đạo các NHTM đáp ứng đủ nhu cầu ngoại tệ cho DN nhập khẩu.

    Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, NHNN rà soát, xác định cụ thể danh mục và mặt hàng cần phải hạn chế nhập khẩu; thực hiện các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu, gắn với áp dụng chính sách thuế để hạn chế nhập khẩu, nhằm bảo đảm mức nhập siêu năm nay vào khoảng 30% kim ngạch nhập khẩu.

    Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, các Bộ: Tài chính, Công Thương, Ngoại giao trong tháng 7/2008 xây dựng, trình Thủ tướng quy chế phối hợp, kế hoạch cung cấp thông tin. Trong đó các bộ, ngành chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, công khai minh bạch các giải pháp điều hành để giải thích, định hướng dư luận. Các cơ quan báo chí đưa thông tin trung thực, đầy đủ, đúng chỉ đạo của Chính phủ và của các bộ, ngành; không đưa những thông tin ảnh hưởng xấu đến tâm lý nhân dân.

    Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, 8 nhóm giải pháp của Chính phủ tuy mới thực hiện trong một thời gian ngắn nhưng đã bước đầu phát huy tác dụng, nhận được sự đồng tình và chia sẻ của các tầng lớp nhân dân cả nước và cả cộng đồng quốc tế.

    Lê Nhung
  3. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Tuổi Trẻ xin được tăng giá báo
    Thứ Bảy, 28/06/2008, 07:53 (GMT+7)

    TT - Chỉ trong một thời gian ngắn, giá giấy báo các loại đã tăng trên 50% làm chi phí xuất bản vượt sức chịu đựng của Tuổi Trẻ. Chúng tôi buộc lòng phải điều chỉnh giá báo kể từ ngày 1-7-2008. Cụ thể giá bìa nhật báo sẽ là 2.700 đồng/tờ; Tuổi Trẻ Cuối Tuần và Tuổi Trẻ Cười cùng mức giá 4.500 đồng/tờ.

    Trước việc tăng giá ngoài ý muốn này, chúng tôi sẽ nỗ lực nâng cao chất lượng thông tin và làm tốt hơn việc chăm sóc khách hàng. Đó vừa là trách nhiệm, vừa là sự cam kết của đội ngũ báo Tuổi Trẻ với bạn đọc.

    Rất mong bạn đọc chia sẻ, tiếp tục ủng hộ Tuổi Trẻ như thời gian qua. Chúng tôi cũng hi vọng sẽ nhận được sự theo dõi, góp ý về nội dung để Tuổi Trẻ ngày càng đáp ứng tốt hơn sự trông đợi và tin cậy của bạn đọc.

    TUỔI TRẺ
  4. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Vay vốn bị thu phí: Hãy gọi đường dây nóng của Ngân hàng Nhà nước
    Thứ bảy, 28/06/2008, 14:45 (GMT+7)
    Sáng nay, 28-6, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu cùng Thường trực Thành ủy UBND TPHCM đã có buổi gặp gỡ các doanh nghiệp để trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp.

    Tại cuộc họp, các doanh nghiệp đã phản ánh tình hình hai giá trong thanh toán ngoại tệ khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn. Nhiều doanh nghiệp cho biết, với tỷ giá niêm yết của ngân hàng chỉ 16.612đ/USD, nhưng các doanh nghiệp phải thanh toán với mức 18.000 đến 19.000đ/USD. Điều đó, gây thiệt hại cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng để bù chênh lệch.

    Một vấn đề khó khăn nữa là hạn mức cho vay của ngân hàng đang bị thu hẹp cũng khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc vay vốn. Ngoài ra, khi vay vốn, doanh nghiệp còn phải chịu một số loại phí khiến lãi suất tổng cộng lên đến trên 24% (trong khi lãi suất trần chỉ 21%). Vì vậy, các doanh nghiệp đề nghị Ngân hàng Nhà nước phải có một mức lãi suất hợp lý ổn định để các doanh nghiệp có thể hoạch định trong kinh doanh.

    Ông Trần Minh Tuấn, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, sẽ tập trung cho vay sản xuất, cho vay đối với những dự án đã khởi động khởi công và ông cũng tuyên bố rằng: Doanh nghiệp nào vay vốn mà bị ngân hàng thu phí thì gọi vào đường dây nóng của Ngân hàng Nhà nước, ông sẽ tiến hành ngay việc xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm trên.

    H.H.Ni (SGGP 12G)
  5. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Báo Thanh Niên điều chỉnh giá bán
    Cập nhật cách đây 3 giờ 55 phút

    Lời đầu tiên Báo Thanh Niên xin chân thành cám ơn quý bạn đọc nhiều năm qua đã quan tâm, ủng hộ nhiệt tình để tờ báo phát triển như hôm nay.

    Kể từ đầu năm, mặc dù đã cố gắng hết sức trước tình trạng tăng cao giá giấy in và chi phí sản xuất, đến thời điểm này, chúng tôi phải buộc lòng điều chỉnh giá bán kể từ ngày 1.7.2008. Cụ thể: báo in Thanh Niên hằng ngày từ thứ hai đến thứ bảy có giá bìa là 2.700 đồng; Thanh Niên chủ nhật giá bìa là 3.200 đồng; Thanh Niên Daily (tiếng Anh) giá bìa là 3.200 đồng. Kính mong quý bạn đọc cảm thông và tiếp tục ủng hộ Báo Thanh Niên thời gian tới.

    Thanh Niên
  6. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Vì sao công nhân ngừng việc tập thể?

    Nhân công giá rẻ: Cái giá phải trả

    28-06-2008 00:48:22 GMT +7

    [​IMG]
    Một cuộc ngừng việc tập thể liên quan đến tiền lương tại huyện Bình Chánh - TPHCM. Ảnh: V.TÙNG
    Đến nay, nhân công giá rẻ vẫn được nhìn nhận như một lợi thế của VN. Hệ quả của giá nhân công rẻ là đời sống công nhân ngày càng tồi tệ l Tranh chấp lao động là hệ quả tất yếu...


    Trong khi các cuộc ngừng việc tập thể vào tuần qua chưa kịp lắng dịu thì ngay trong tối 26-6, hàng trăm công nhân (CN) Công ty Teratex (quận 12-TPHCM) lại ngừng việc đòi giảm tăng ca, tăng thu nhập. Vấn đề tăng thu nhập đã trở thành đòi hỏi chính của các cuộc ngừng việc. Thực tế này đã cho thấy quy định về tiền lương và cơ chế thương lượng tiền lương hiện nay đang quá bất cập.

    Hậu quả tất yếu

    Cả ngàn cuộc ngừng việc tập thể trong 10 năm qua được các cấp CĐ TPHCM thống kê, hầu hết xuất phát từ nhu cầu nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Trong cả một thời gian dài, VN là nơi có giá nhân công thuộc hàng rẻ nhất thế giới. Điều này đã hấp dẫn các nhà đầu tư, chủ yếu là các ngành thâm dụng lao động. Đến nay, VN đã trở thành nơi gia công lớn trong khu vực. Hệ quả của giá nhân công rẻ là đời sống CN ngày càng tồi tệ. Từ đó làm nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp, ngừng việc tập thể. Nhiều nhà nghiên cứu về quan hệ lao động cho rằng tranh chấp lao động là hệ quả tất yếu của chính sách nhân công giá rẻ.

    Thế nhưng dường như đến nay, nhân công giá rẻ vẫn được nhìn nhận như một lợi thế của VN. Điển hình là trong thời điểm áp lực tranh chấp căng thẳng do tiền lương thấp như hiện nay, khi được tin Ủy ban châu Âu (EC) bãi bỏ ưu đãi thuế quan đối với da giày VN, Hiệp hội Da giày VN (một ngành sử dụng hơn 550.000 lao động) vẫn lạc quan cho rằng điều đó không ảnh hưởng lớn đến ngành này bởi chúng ta có lợi thế cạnh tranh của nguồn nhân công giá rẻ! Tâm lý này đã làm ngành giày đến nay vẫn không thoát khỏi phận gia công và đây cũng là ngành có số vụ tranh chấp, ngừng việc tập thể cao nhất. Tiếp đến là các ngành dệt may, lắp ráp điện tử... Tuy thu nhập có khá hơn chút đỉnh so với ngành giày nhưng cũng không thể giải quyết được những mâu thuẫn, tranh chấp về tiền lương. Nhiều doanh nghiệp (DN) gia công thừa nhận, đây là cái giá phải trả cho việc dùng tiền lương thấp để cạnh tranh.

    Bất bình đẳng trong thương lượng

    Việc Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đã hạn chế được việc DN áp đặt tiền lương quá thấp của DN đối với lao động giản đơn nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu cho người lao động (NLĐ). Còn tiền lương thực tế được trả theo giá thị trường, thuận mua vừa bán. Nhưng một bất cập hiện nay là sự thỏa thuận giữa NLĐ và chủ DN diễn ra trong sự không tương đồng về vị thế của hai bên. NLĐ vì đời sống khó khăn, cần việc, trình độ thấp... làm sao có thể đặt điều kiện ngang hàng với chủ DN? ?oKịch bản? hiện nay là DN đưa ra mức lương thấp; NLĐ chấp nhận thì làm, hoàn toàn không có chuyện NLĐ ?ora giá?.

    Thay vì sử dụng lương tối thiểu để làm căn cứ xây dựng thang, bảng lương phù hợp với tay nghề, kỹ năng của NLĐ thì DN lại xem đấy như là một thứ ?ovũ khí? để đối phó với cơ quan chức năng. ?oChúng tôi đã trả cao hơn lương tối thiểu? là lập luận mà nhiều DN đưa ra để biện hộ cho việc trả lương thấp. Nhiều cơ quan chức năng lại tin rằng DN làm như vậy là đúng mà không biết CN muốn có thu nhập khá hơn phải tăng ca, thực hiện chuyên cần, không nghỉ phép năm, thực hiện định mức cao... Nguy hiểm hơn, mức lương thấp kéo theo các chế độ BHXH; trợ cấp thôi việc, ốm đau, thai sản tai nạn lao động, hưu trí... cũng thấp. Ông Nguyễn Huy Nam, Phó Giám đốc Công ty In Đa Sắc (quận 11-TPHCM), nhìn nhận: ?oĐiều đó làm cho lương hưu của NLĐ sau này sẽ không đủ sống. Trong tương lai, đây là gánh nặng xã hội?.

    Triệt tiêu nhân tố tích cực

    Một trong những biện pháp ổn định quan hệ lao động là thiết lập cơ chế đối thoại. Thế nhưng hiện nay, điều này không được thực hiện. Thay vào đó, không ít chủ DN chọn giải pháp tiêu cực là ?okhoanh vùng? những CN tích cực, dám đề xuất kiến nghị để cô lập, sau đó loại họ ra khỏi DN. Điển hình, cách đây không lâu, CN Công ty TNHH Allied VN (100% vốn Singapore, quận 9- TPHCM) khi kiến nghị cải thiện điều kiện làm việc, lương bổng, BHXH... không được xem xét, họ đã ngừng việc. Sau đó, công ty đã đơn phương chấm dứt HĐLĐ với gần 20 CN- những người tích cực đòi quyền lợi cho NLĐ. Hoặc trong vụ ngừng việc mới đây tại Công ty Kollan (KCX Linh Trung I ?" TPHCM), công ty cũng đã ?okhoanh vùng? để sa thải 43 CN. Song, CĐ các KCX-KCN TPHCM đã can thiệp kịp thời.

    Như vậy, rõ ràng những CN có ý kiến tích cực thường phải đối mặt với nguy cơ bị cô lập, gây khó, thậm chí bị tìm cách đẩy khỏi DN.

    Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội:

    Phải sửa đổi chính sách tiền lương tối thiểu

    Chính sách tiền lương tối thiểu của chúng ta hiện nay đang bảo vệ quyền lợi của những CN tay nghề thấp. Theo khuyến cáo của nhiều chuyên gia lao động, chính sách tiền lương tối thiểu phải bảo vệ CN yếu thế chứ không chỉ bảo vệ CN tay nghề thấp. Do vậy, chính sách tiền lương tối thiểu cần phải được sửa đổi.

    Ông Vũ Văn Hòa, Trưởng Ban Quản lý các KCX-KCN TPHCM:

    Cơ quan chức năng không hướng dẫn...

    Tiền lương tối thiểu được điều chỉnh từng năm, trong khi mức trượt giá thì hằng tháng, hằng quý. Khi thay đổi tiền lương tối thiểu, các cơ quan chức năng chỉ hướng dẫn điều chỉnh tiền lương thấp hơn lương tối thiểu mà không hướng dẫn điều chỉnh đối với mức lương đã cao hơn lương tối thiểu. Đây cũng là một nguyên nhân gây nên ngừng việc thời gian qua.


    Đòi hỏi hoàn toàn chính đáng


    Tại hội nghị của Ủy ban MTTQ TPHCM sáng 27-6, nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước tình hình ngừng việc tập thể của CN trong thời gian qua và chỉ rõ nguyên nhân chính là do đời sống CN khó khăn, đồng lương không đủ sống. Ông Nguyễn Đức Hoan, Chủ tịch Hội Dệt may TPHCM, cho rằng: ?oVới đồng lương từ 1 triệu đến 1,2 triệu đồng, năm trước, CN còn cố bám được, nay thì khó sống nổi. Do đó, đòi hỏi của CN về tiền lương hiện nay là hoàn toàn chính đáng. Điều đáng lưu ý là đa số DN do người Việt làm chủ ít xảy ra tranh chấp, ngừng việc tập thể do CN được đối xử có tình, có nghĩa?.

    Nhà ở cho CN cũng là vấn đề được các đại biểu nhắc đến với nỗi băn khoăn lớn. Một số đại biểu cho rằng để CN thiếu nhà ở cũng có một phần trách nhiệm của chính quyền, bởi trước đây, khi làm khu công nghiệp, việc quy hoạch nhà ở cho CN không được các ngành, các cấp tính đến. Mặt khác, khi chủ DN sẵn sàng đầu tư xây dựng nhà ở cho CN thì cũng gặp khó khăn về đất.

    Thay mặt lãnh đạo TP, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM, cho biết: TP luôn ủng hộ, khuyến khích các DN đầu tư xây dựng nhà ở cho CN. TP sẽ tìm mọi biện pháp nhằm tháo gỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện để DN xây nhà ở cho CN.

    M.Nam


    Phạm Hồ ?" Nam Dương
    ---------------------------------------

    VÌ SAO CÔNG NHÂN NGỪNG VIỆC TẬP THỂ?

    DN làm ngơ trước khó khăn của CN

    27-06-2008 01:24:34 GMT +7

    [​IMG]
    Tăng ca nhiều nhưng thu nhập thấp là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ ngừng việc tập thể. Ảnh: V.TÙNG
    Tiền lương thấp khiến công nhân tăng ca đến kiệt sức. Nhiều doanh nghiệp không quan tâm đến chất lượng bữa ăn của công nhân




    Cách nay hơn 10 ngày, bức xúc vì tiền lương thấp, hơn 800 công nhân (CN) Công ty Kollan (KCX Linh Trung I, quận Thủ Đức - TPHCM) đã ngừng việc. Vụ việc chưa được giải quyết thì ngay sau đó, CN Công ty Hugo, Ta Shuan, Sambu Vina... cũng ngừng việc đòi tăng lương. ?oMỗi tháng, tụi em phải tăng ca từ 70 đến 80 giờ, sức khỏe cạn kiệt nhưng thu nhập cũng chỉ đạt 1,4 triệu đến 1,7 triệu đồng/tháng. Sau Tết, thứ gì cũng tăng từ ăn uống, nhà trọ, điện nước..., tụi em sống rất trầy trật. Thế nhưng, mỗi lần tụi em đề nghị nâng lương thì công ty cứ ậm ừ cho qua. Không còn cách nào khác, buộc lòng tụi em phải ngừng việc?. Gặp lại chúng tôi sáng 26-6, nhiều CN Công ty TNHH Kollan đã than thở như vậy.



    Tăng ca kiệt sức vẫn không đủ sống


    Chị N.T.Q (CN Công ty Filia- KCN Tây Bắc Củ Chi) cho biết: ?oMức lương cơ bản chỉ đạt 1.120.000 đồng. Do không thể sống nổi với đồng lương này, chúng tôi phải chấp nhận tăng ca. Mỗi tuần, phải tăng ca hơn 12 giờ, nhưng tổng thu nhập chỉ khoảng 1,5 triệu đồng/tháng?. Nữ CN L.T.K.T (Công ty Nidec Copal- KCX Tân Thuận) nói sau vụ ngừng việc tập thể, tiền lương của CN cũng chỉ nhích lên chút đỉnh, không đủ bù đắp chi phí sinh hoạt vốn đã tăng từng ngày.


    Trong đơn kêu cứu gởi các cơ quan chức năng TP mới đây, tập thể CN Công ty Happy Eagle (100% vốn nước ngoài; quận Bình Tân - TPHCM) phản ánh: ?oNếu chúng tôi không đồng ý tăng ca, không chỉ trừ tiền cơm, công ty còn cắt luôn các khoản khác như tiền chuyên cần, tiền sản lượng?.



    Có ngừng việc mới được lên lương



    Giá cả gia tăng, không được hỗ trợ mà còn bị bớt xén nên bức xúc của CN càng bị dồn nén và dễ bộc phát thành phản ứng tiêu cực. Chính những cán bộ quản lý của các công ty xảy ra ngừng việc tập thể đã thừa nhận: ?oBức xúc của CN là có cơ sở. Lúc bình thường, họ dốc sức làm việc để doanh nghiệp (DN) phát triển, còn mình thì có thu nhập nuôi sống bản thân, gia đình. Lúc khó khăn, họ mong được DN quan tâm, chia sẻ. Nhưng họ đã thất vọng vì không nhận được bất cứ sự quan tâm nào. Phải ngừng việc đối với nhiều CN là việc chẳng đặng đừng?.





    Trong vụ ngừng việc kéo dài 3 ngày tại Công ty Sambu Vina, trước bức xúc chính đáng của tập thể CN, giám đốc mới đồng ý nâng 15% lương cơ bản. Còn ở Công ty Kollan và Hugo (KCX Linh Trung I), sau khi CN ngừng việc, các công ty mới đồng ý tăng phụ cấp thêm 100.000 đồng/tháng. Nhiều CN thẳng thắn: ?oCơ cực quá chúng tôi mới phải lên tiếng đòi hỏi nhưng công ty không giải quyết, buộc lòng phải ngừng việc. Nhưng cách hành xử như vậy, chẳng khác nào công ty xúi chúng tôi ngừng việc?.



    Cái vòng luẩn quẩn của tranh chấp




    ?oHiện nay, công ty cho CN ăn suất cơm giá 4.200 đồng. Ăn như vậy, làm sao tụi em có sức mà làm việc? Chưa kể, thực đơn chỉ quanh đi quẩn lại vài món khiến CN rất ngán, nhiều khi không ăn hết phần cơm của mình. Bữa cơm của CN đã tệ là vậy, nhưng khi thương thảo với CĐ, lãnh đạo công ty kỳ kèo từng đồng?- CN ở một DN sử dụng hơn 4.000 lao động ở huyện Bình Chánh-TPHCM bức xúc.



    Cái vòng luẩn quẩn: thu nhập quá thấp, tăng ca quá nhiều, bữa ăn quá tệ khiến CN ngừng việc tập thể cứ lặp đi lặp lại hàng chục năm nay. Và đến giờ này, giá cả tăng cao như một chất xúc tác làm cho tình hình thêm gay gắt. ?oDự báo được tình hình lạm phát, giá cả tăng cao, nhiều DN đã chủ động giảm bớt lợi nhuận để chăm lo cho CN. Nghĩa cử ấy giúp quan hệ lao động ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn không ít DN dù thấy rõ nhưng không muốn chia sẻ khó khăn với CN. Và họ đã phải trả giá bằng việc mất lao động; xảy ra tranh chấp, ngừng việc. Rõ ràng, cách hành xử như vậy lợi bất cập hại?- ông Phạm Ngọc Đoàn, Chủ tịch LĐLĐ quận Gò Vấp-TPHCM, nhìn nhận như vậy.









    Ông Nguyễn Văn Bé, Phó Tổng giám đốc Công ty Liên doanh Xây dựng và phát triển hạ tầng Tân Thuận:

    Ngừng việc do thu nhập thấp

    Trong số hơn 60 cuộc ngừng việc tại các KCX-KCN TPHCM từ đầu năm đến nay, riêng KCX Tân Thuận đã xảy ra 34 cuộc, trong đó có 5 công ty xảy ra hai lần ngừng việc. Hầu hết các cuộc ngừng việc đều có chung một yêu cầu là tăng lương. Theo tôi, nguyên nhân chính xảy ra ngừng việc là do lạm phát gia tăng, trong khi tiền lương của người lao động không tăng hoặc tăng không tương ứng với trượt giá. Thu nhập không đủ sống nên CN tự phát ngừng việc.

    Ông Hideo Mitsunaga, Chủ tịch Chi hội DN Nhật Bản trong KCX Tân Thuận- TPHCM:

    Tìm giải pháp hỗ trợ công nhân

    Đầu năm 2008, hầu hết các DN Nhật Bản đã tăng lương cho người lao động với mức 20%. Thế nhưng, theo những số liệu mới công bố, chỉ số trượt giá trong 5 tháng đầu năm là 25,2%. Như vậy, mức tăng lương không bù đắp được trượt giá. Khi chỉ số giá tăng như vậy, người chịu thiệt thòi nhất vẫn là người lao động thu nhập thấp. Hiện chúng tôi đang tìm giải pháp hỗ trợ đời sống CN.

    N.Dương ghi


    KHÁNH LINH ?" HỒNG ĐÀO
  7. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Giá dầu liên tiếp lập kỷ lục
    Chủ Nhật, 29/06/2008, 07:44 (GMT+7)



    [​IMG]
    Giá dầu tăng đang gây áp lực lớn lên thị trường chứng khoán - Ảnh: AFP
    TT - Trong hai ngày giao dịch cuối tuần, giá dầu thô trên thị trường thế giới lại tăng nhanh lên mức kỷ lục: xấp xỉ 143 USD/thùng do đồng USD tiếp tục sụt giá mạnh so với đồng euro và các ngoại tệ khác, cộng với quan ngại về nguồn cung.

    Cuối ngày 27-6, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng tám trên sàn giao dịch New York có lúc tăng vọt đến mức 142,99 USD/thùng trước khi đóng cửa ở mức kỷ lục 140,21 USD/thùng, cao hơn 57 cent so với một ngày trước.

    Tại London, dầu Brent cũng tăng 48 cent lên 140,31 USD/thùng. Trước đó ngày 26-6, giá dầu tại New York đã tăng vọt 5,09 USD lên 139,64 USD/thùng sau khi ông Chakib Khelil, chủ tịch OPEC, dự báo giá dầu sẽ đạt đến ngưỡng 150-170 USD/thùng trong mùa hè này. Cùng thời điểm đó, Libya đe dọa sẽ cắt giảm sản lượng khai thác dầu khí do nguồn cung thị trường đang quá dồi dào.

    CNNMoney dẫn lời một số nhà phân tích cho biết nguyên nhân chủ yếu của đợt tăng giá ngày 27-6 là do đồng USD tiếp tục sụt giá quá mạnh so với đồng euro. Trong phiên giao dịch cùng ngày, 1 euro đổi được 1,5775 USD, cao hơn mức 1,5760 một ngày trước đó. Đồng USD cũng mất giá đáng kể so với đồng yen Nhật và đồng bảng Anh.

    CNNMoney cho biết đồng USD yếu sẽ khiến giá dầu tăng cao do các nhà đầu tư đổ tiền mua dầu dự trữ nhằm tránh nguy cơ lạm phát. Đồng USD yếu cũng buộc các nhà sản xuất và buôn bán dầu khí tăng giá dầu để đảm bảo giá trị sản phẩm. "Trước đó đồng USD tăng giá chút đỉnh, nhưng khi sụt giảm mạnh thì đèn xanh cho dầu đã được bật lên" - ông James Cordier, chủ tịch Hãng OptionSellers.com, khẳng định.

    Mới đây, Cục Dự trữ liên bang Mỹ quyết định sẽ không tiếp tục tăng lãi suất cơ bản trong thời gian tới. Do đó, AP dẫn lời các nhà quan sát dự báo giá đồng USD sẽ tiếp tục giảm sút, và các nhà đầu tư sẽ tiếp tục đổ tiền vào mua dầu. Giới quan sát nhận định chắc chắn giá dầu sẽ đạt mức 145-150 USD trong vài tuần tới. "Chúng ta sẽ tiến tới 150 USD chỉ trong nháy mắt" - CNNMoney dẫn lời nhà phân tích dầu khí Stephen Schork.

    Thị trường chứng khoán giảm sâu

    Giá dầu tăng đã khiến thị trường chứng khoán thế giới rơi vào cảnh ảm đạm trong hai ngày qua do các nhà đầu tư rút tiền ra khỏi thị trường để mua dầu. Ngày 27-6, trên sàn giao dịch New York, chỉ số Dow Jones sụt gần 1% xuống còn 11.346,51 điểm. Tính cả tuần qua, chỉ số Dow Jones đã giảm tới 4,2%, S&P 500 khoảng 3% và Nasdaq 3,8%.

    "Giá dầu tăng đã gây áp lực lớn lên cổ phiếu" - Reuters dẫn lời chuyên gia Martin McMahon (Thụy Sĩ).

    AP cho biết tình trạng bán tống bán tháo cổ phiếu cũng diễn ra tại nhiều thị trường châu Á. Chỉ số chứng khoán Thượng Hải sụt hơn 5% xuống mức thấp kỷ lục trong vòng 16 tháng qua, chỉ số Sensex của Ấn Độ cũng tụt 4,3%.

    Thị trường Nhật sụt ngày thứ bảy liên tiếp xuống mức thấp nhất trong vòng hai tháng qua, trong khi các thị trường Hong Kong, Hàn Quốc, New Zealand và Philippines đều hạ khoảng 2%.

    HIẾU TRUNG
  8. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Khách sạn sụt giảm khách
    CẬP NHẬT: 2008-06-27 11:26:06


    Sau một thời gian dài đứng ở mức cao, thậm chí luôn kín phòng trong mùa vắng khách quốc tế của ngành du lịch, hơn một tháng nay, công suất phòng của các khách sạn tại Tp.HCM bắt đầu giảm so với mùa vắng khách của năm trước.

    Tình hình này đang diễn ra ở các khách sạn cao cấp cũng như những khách sạn trung bình tại Tp.HCM.

    Lượng phòng cho thuê sụt giảm

    Ông Trần Kim Long, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bông Sen cho biết, công suất phòng các khách sạn của công ty bắt đầu giảm từ đầu tháng 5 này. Riêng tại khách sạn Palace, công suất phòng tháng 6 đạt khoảng 64%, giảm từ 10-15% so với cùng thời gian của năm trước.

    "Số lượng khách đến đang giảm. Hiện tại chúng tôi chỉ nhận được những đơn đặt phòng riêng lẻ, không nhiều đơn đặt phòng theo đoàn lớn như cùng kỳ", ông nói.

    Tổng giám đốc khách sạn năm sao Majestic, ông Tào Văn Nghệ cũng nói rằng năm nay việc bán phòng không tốt như dự định. Từ tháng 6 đến tháng 8/2007, công suất phòng đạt từ 72-85% nhưng tháng 6 năm nay chỉ đạt khoảng 55-60%. Dự kiến công suất phòng vẫn tiếp tục giảm xuống mức 50% trong tháng 7 tới đây.

    "Năm ngoái, chúng tôi chưa bao giờ thấy công suất phòng xuống dưới 70% cũng như không có sự khác biệt giữa mùa đông khách và mùa vắng khách. Hiện tại, chúng tôi đang thấy tình hình ngược lại", ông nói.

    Đại diện của Rex cũng cho biết khách sạn cũng đang gặp phải tình hình tương tự như những khách sạn khác trong thành phố.

    Ông Goetze Bauer, Giám đốc tiếp thị của Khách sạn Renaissance Riverside Saigon, cho biết công suất phòng của khách sạn trong tháng 6/2008 giảm 5% so với tháng 6/2007.

    Hồi đầu tháng này, ông Trương Vĩnh Thọ, Trưởng phòng Quản lý khách sạn thuộc Sở Du lịch Tp.HCM cũng cho biết, công suất phòng của các khách sạn của tháng trước đã giảm so với cùng kỳ. Trong khi đó, vào tháng 3 và tháng 4, cũng là những tháng vắng khách của ngành du lịch nhưng công suất phòng vẫn tăng. Nhiều khách sạn cho biết, công suất phòng còn tiếp tục giảm cho đến tháng 9, so sánh với cùng mùa vắng khách của năm trước.

    Theo bà Bùi Viết Thủy Tiên, Giám đốc Công ty Du lịch Đường Mòn châu Á, so với năm trước, hiện nay các doanh nghiệp lữ hành đã dễ dàng hơn khi đặt phòng cho khách du lịch. Thậm chí, một số khách sạn còn gửi đến doanh nghiệp du lịch những chương trình khuyến mại như miễn phí đón, tiễn sân bay, ở bốn đêm tính tiền ba đêm hay tặng thêm dịch vụ. Đây là chuyện không thể thấy vào cùng thời điểm của năm trước.

    "Chúng tôi có nhiều đoàn khách đi vào tháng 7 và tháng 8. Nếu cùng thời điểm này năm ngoái, chúng tôi rất khó khăn để đặt phòng vào thời điểm này thì năm nay dễ hơn, thậm chí chúng tôi còn có thể đặt thêm phòng ngoài những phòng đã đăng ký trước", bà nói.

    Tìm giải pháp để vượt qua khó khăn


    Theo các khách sạn, nguyên nhân chính dẫn đến việc công suất phòng giảm là do tình hình lạm phát chung tại Việt Nam cũng như ở các nước khác đã làm cho lượng khách đi du lịch giảm, cũng như việc doanh nghiệp cắt giảm những chuyến đi công vụ không cần thiết.

    Một nguyên nhân khác là do các khách sạn tại Tp.HCM đã bán phòng với giá quá cao và tình hình khó khăn khi đặt phòng tại thành phố trong suốt thời gian dài vừa qua đã làm cho khách e ngại nên không đến.

    Để giải quyết tình hình này, một số khách sạn đã quyết định giảm giá phòng và đưa ra những chương trình khuyến mại để hút khách đến nhằm tăng công suất phòng. Một số khách sạn, vốn trước đây không mặn mà với những đơn đặt phòng dài hạn suốt năm từ các công ty lữ hành (vì thường phải áp dụng giá thấp hơn - PV) thì nay đang cố gắng lấy lại những hợp đồng này.

    "Chúng tôi đã giảm giá từ 170 đô la Mỹ/phòng xuống còn từ 120-140 Đô la Mỹ/phòng, chủ yếu là nhắm đến khách đoàn để nhanh chóng nâng công suất nhưng hiện tại thì khó có thể tăng ngay được vì khách thường hoạch định chuyến đi trước đó rất lâu," ông Nghệ của Majestic nói.

    Tuy nhiên, ông Goetze Bauer của khách sạn năm sao Renaissance Riverside thì cho rằng, do khách sạn chỉ bị giảm ở mảng khách du lịch nên ông tin rằng đây là khó khăn trong ngắn hạn. Khách du lịch là lượng khách bị ảnh hưởng sớm nhất của lạm phát. Khi tình hình kinh tế khó khăn họ sẽ cắt giảm chi tiêu bằng cách giảm đi du lịch hoặc chọn những dịch vụ có giá vừa phải hơn thay vì chọn những dịch vụ cao cấp như lúc bình thường. Tuy nhiên, nếu tình hình lạm phát được cải thiện thì khách sẽ tiếp tục đi du lịch như cũ.

    "Theo những diễn biến của nền kinh tế thì tôi thấy tình hình này sẽ được cải thiện. Đây chỉ là sự sụt giảm ngắn hạn", ông nói.

    Vị giám đốc tiếp thị này cũng không đồng tình với chính sách giảm giá phòng ngay lập tức để nhanh chóng nâng công suất phòng của khách sạn lên.

    "Đây là giải pháp ngắn hạn. Khi giảm giá, khách sạn có thể tăng công suất phòng nhanh chóng nhưng ai sẽ đến? Phải xác định đâu là đối tượng khách chính của khách sạn. Phần lớn doanh thu của chúng tôi đến từ khách thương mại", ông Bauer nói.



    (Theo TBKTSG)
  9. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Giảm trọng lượng:
    Ngày 25.06.2008 Giờ 16:45


    Hình thức tăng giá được nhiều doanh nghiệp chọn

    Giảm trọng lượng sản phẩm để giữ giá bán cố định đang được các nhà sản xuất áp dụng khá phổ biến. Cách làm này khiến người tiêu dùng tinh ý mới biết là giá thực chất đã tăng lên

    [​IMG]
    Một số sản phẩm thực phẩm, chất tẩy rửa đã tăng giá bằng cách giảm trọng lượng

    Việc giảm trọng lượng hoặc thể tích trên đơn vị sản phẩm để giữ giá cố định (thực chất là tăng giá) được các công ty cung cấp hàng hoá gọi là ?ođiều chỉnh giá?.

    Chất tẩy rửa, thực phẩm giảm trọng lượng nhiều nhất

    Gần 100 sản phẩm nằm trong nhóm hàng tiêu dùng thường xuyên hàng ngày đã có sự thay đổi giá theo cách mới: giảm trọng lượng hoặc thể tích. Với hình thức này, người tiêu dùng khi mua sắm sẽ thấy giá cả không tăng, còn nếu có chỉ nhích thêm chút ít, nên họ sẽ chọn mua ngay khi so thấy những sản phẩm khác cùng loại đã tăng giá 20 - 30%.

    Bột giặt, kem đánh răng, sữa tắm, xà bông tắm và nước rửa chén là bốn nhóm hàng có sự ?ođiều chỉnh giá? rõ rệt nhất thời gian qua. Cụ thể, bột giặt Viso chanh 3kg/bao (39.000đ) giảm trọng lượng xuống còn 2,4kg/bao (40.000đ), loại 4,5kg/bao (57.000đ) giảm trọng lượng xuống còn 3,8kg/bao (63.000đ).

    Sản phẩm nước rửa chén lẽ ra phải tăng giá đến 20%, nhưng nhà sản xuất đã chọn cách giảm trọng lượng 0,5kg/bình và chỉ tăng giá khoảng 10%. Ở kem đánh răng, việc thay đổi trọng lượng bằng cách giảm 10g/tuýp kem và tăng giá bán thêm có 1.000đ/tuýp đã khiến khách hàng gần như không nhận ra, bởi kích cỡ vỏ hộp và hình thức bao bì bên ngoài gần như không thay đổi. Nhiều loại xà bông tắm được nhà sản xuất giảm trọng lượng 10 ?" 30g/cục hoặc 20ml/chai và giữ cho giá bán lẻ không thay đổi để giữ sức mua.

    Ở nhóm hàng thực phẩm, các loại thực phẩm đóng gói bị giảm trọng lượng như khô bò, khô nai, khô mực, bánh quế, ô mai, xí muội? đa phần là sản phẩm do các cơ sở sản xuất nhỏ cung cấp. Riêng sữa, các loại sản phẩm bao bì nhựa, sữa ?oxá? lại giữ nguyên trọng lượng, còn hàng của các hãng lớn lại giảm khoảng 50 ?" 100g/hộp lớn hoặc 10g/hũ sữa chua. Ước tính, mức giảm ở khoảng 10% so với trọng lượng trước đây.

    Giúp người tiêu dùng tiết kiệm?

    Một doanh nghiệp cho biết việc tăng giá bằng cách giảm trọng lượng đã được các nhà sản xuất đưa ra dựa trên nghiên cứu và phân tích tâm lý tiêu dùng. Trong bối cảnh lạm phát như hiện nay, mức chi tiêu của người tiêu dùng có giới hạn và họ chỉ có thể tiêu dùng tiết kiệm hơn chứ khó mà tiêu xài nhiều hơn. Hơn thế nữa, khi giảm trọng lượng và vẫn giữ nguyên hình thức bao bì cũ, chỉ có người tiêu dùng thường xuyên đi mua sắm và tinh ý mới phát hiện được.

    Đứng từ góc độ nhà phân phối, bà Nguyễn Phương Thảo, giám đốc siêu thị Maximark đánh giá: ?oCũng là hình thức tăng giá, nhưng với các mặt hàng thực phẩm dùng thường xuyên mà chưa phải là hàng thiết yếu, thì việc giảm trọng lượng không ảnh hưởng nhiều đến sức mua như tăng giá trực tiếp. Các khách hàng mùa Euro thường thích mua các bịch khô mực, khô bò, đậu phộng về ăn khuya. Họ chấp nhận phần ăn giảm một chút hơn là phải chi thêm tiền. Từ đầu tháng đến nay, gần như không có khách mua hàng nào phản ứng về việc giảm trọng lượng này?.

    Nhận xét về cách làm này, ông Mai Tấn Dũng, phụ trách kinh doanh của công ty hoá mỹ phẩm Thorakao nói: ?oĐó là cách làm được tính toán trên cơ sở định mức tiêu dùng bình quân của khách hàng. Hiện nay, tất cả các nhà sản xuất đều đang hướng đến việc đưa ra thị trường sản phẩm kích cỡ nhỏ, đủ cho cá nhân tiêu dùng trong khoản thời gian nhất định nhằm kích thích mua sắm thường xuyên hơn, chứ không khuyến khích việc mua chai lớn, hộp lớn để tiết kiệm chi phí bao bì như trước đây?. Ông Dũng dẫn chứng, các loại sữa rửa mặt, kem thoa mặt, nước dưỡng da... hiện nay chỉ tối đa 100ml/chai hoặc 30 ?" 50g/hộp. Thorakao đã sản xuất theo xu hướng này nên chỉ còn cách tăng giá bán 20 ?" 30%, không thể nào giảm trọng lượng thêm nữa.

    Bà Thảo dự báo sắp tới sẽ có một số mặt hàng thực phẩm tiếp tục tăng giá theo xu hướng này. Các loại đồ hộp, mì gói, bánh kẹo, gia vị chế biến sẵn? sẽ được nhà sản xuất tính lại cho vừa đủ khẩu phần của 1 - 2 người dùng, hoặc đủ cho bữa ăn gia đình 4 người nhằm đáp ứng nhu cầu tăng giá của họ, cũng là cách để người tiêu dùng tính toán chi tiêu tiết kiệm hơn.

    Bích Thảo- Nguồn SGTT
  10. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Đại gia hàng không Mỹ mất 10 tỷ USD trong năm 2008
    Thứ tư, 18/6/2008, 10:03 GMT+7

    Các hãng hàng không lớn của Mỹ ước tính, trong năm 2008, họ sẽ thua lỗ 10 tỷ USD, tương đương với mức thiệt hại lớn nhất trong lịch sử của năm 2002. Nguyên nhân chủ yếu là giá dầu tăng quá nhanh.


    Tại một cuộc điều trần trước Thượng viện Mỹ về tình trạng đầu cơ trên thị trường dầu mỏ, đại diện của Hiệp hội vận tải hàng không nước này James May cho hay, các hãng hàng không sẽ phải cắt giảm hoạt động tại khoảng 200 khu vực ở Mỹ nhằm tiết giảm chi phí.

    "Nền kinh tế Mỹ phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống vận tải hàng không. Nếu ngành hàng không tiếp tục đi xuống, nền kinh tế cũng không tránh được tình trạng tương tự", ông này nói.

    [​IMG]
    Dự kiến chi phí nhiên liệu của các hãng hàng không Mỹ trong năm nay sẽ lên mức kỷ lục 61 tỷ USD. Ảnh: globalphotos.

    Các nhà phân tích cũng dự báo, ngành hàng không Mỹ sẽ thua lỗ nặng do chi phí xăng dầu tăng gấp rưỡi năm ngoái. Tổng chi phí cho nhiên liệu năm nay dự kiến vào khoảng 61 tỷ USD, mức kỷ lục từ trước đến nay.

    Một số nhà phân tích cũng cho rằng, những khó khăn hiện nay của ngành hàng không có thể còn lớn hơn những gì đã xảy ra trong các năm 2002-2007, khiến nhiều hãng lớn phá sản.

    Các hãng của Mỹ hiện đã phải tính thêm các khoản phí đối với hành lý và đưa ra các khoản thu khác, vốn trước đây được tính kèm trong giá vé máy bay. Một vài hãng như US Airways và hãng hàng không giá rẻ AirTran Holdings đang có doanh thu thấp hơn kế hoạch trong liên tiếp 2 quý gần đây.

    Thu Nga (theo Reuters)

Share This Page