Chứng khoán giảm khắp nơi trên thế giới

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by chonloc, Jun 24, 2008.

2923 người đang online, trong đó có 1169 thành viên. 11:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Phố Wall hình thành xu hướng giảm
    Chủ nhật, 29/6/2008, 03:04 GMT+7

    Mức giảm xấp xỉ 20% của chỉ số Dow Jones so với đỉnh thị trường từ tháng 9/2007 báo hiệu thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới chính thức hình thành xu hường giảm. Viễn cảnh u ám của phố Wall đang được tạo nên bởi giá dầu tăng vọt và những khoản lỗ khổng lồ đến từ các tập đoàn tài chính.

    Thứ sáu, 27/6 phố Wall khép lại một tuần giao dịch bằng một phiên đi xuống. Chỉ số công nghiệp Dow Jones kết thúc ngày ở mức 11.346,51 điểm, mất 0,93%. Chỉ số Standard & Poor 500 (S&P 500) hiện ở mức 1.278,38 điểm, suy giảm 0,46%. Tương tự như hai chỉ số trên, chỉ số Nasdaq cũng bị trừ 0,37 %, chốt tại 2.315,63 điểm.

    Như vậy, tuần qua ghi nhận mức giảm mạnh ở tất cả các chỉ số chính. Chỉ số Dow Jones có mức giảm tuần là 4,19%. Số phần trăm bị trừ đi sau tuần qua trên hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq lần lượt là 3% và 3,16%.

    Giá trị hiện tại của chỉ số Dow Jones là thấp nhất trong vòng 21 tháng gần đây. Mức thoái lui của chỉ số này so với đỉnh được xác lập vào tháng 9/2007 là khoảng 20%, ngưỡng được các nhà phân tích kỹ thuật coi là chỉ báo thị trường đi xuống. Theo nhận định của các chuyên gia, phố Wall vừa trải qua giai đoạn tồi tệ nhất kể từ cuộc đại khủng hoảng.

    [​IMG]
    Phố Wall về mặt kỹ thuật đã chính thức xác lập xu hướng giảm. Ảnh: bigpicture.typepad.com

    Trong phiên cuối tuần, phố Wall tiếp tục khổ sở với giá nhiên liêu và thông tin từ các ngân hàng.

    Tập đoàn đánh giá tín dụng Moody đã hạ điểm đánh giá nợ dài hạn của Tập đoàn Tài chính Morgan Stanley. Tập đoàn Merrill Lynch vừa cho biết có thể lỗ tới 5,4 tỷ đôla trong quý II/2008. Ngay khi vừa có những thông tin trên cổ phiếu của tập đoàn này giảm 1%.

    Tệ hại hơn nữa, các đơn vị bảo hiểm của Ngân hàng đầu tư AIG sẽ lỗ 5 tỷ đôla trong quý này. Kết hợp với những báo cáo từ đầu năm, tổng mức lỗ của tập đoàn này "được" nâng lên con số 13 tỷ. Cổ phiếu AIG giảm hơn 2%.

    Dầu thô có thời điểm "nhảy" thêm gần 3 đôla, lên mức kỷ lục 142,99 đôla một thùng, trước khi chốt tại 140,21 đôla.

    Ông Charles Smith, Giám đốc Đầu tư tại Tập đoàn Fort Pitt Capital, cho hay, giá dầu, hơn tất cả các yếu tố vĩ mô khác, chính là nguyên nhân chủ yếu đẩy thị trường cổ phiếu Mỹ xuống thấp hơn.

    Theo ông giá nhiên liệu đi lên kéo theo rất nhiều mối lo cho kinh tế Mỹ về lạm phát, giá cả sinh hoạt và nhiều vấn đề khác.

    Những nỗi lo của kinh tế Mỹ tạm lắng dịu khi bản thống kê về thu nhập của người dân nước này trong tháng năm tăng 1,9%, cao hơn dự kiến. Tuy nhiên nhiều chuyên gia không mấy hào hứng trước thông tin trên và cho rằng đó chỉ là hiệu quả ngắn hạn của những biện pháp kích thích kinh tế từ Chính phủ, chứ không đến từ tình hình nội tại của người tiêu dùng.

    Ông James King, Giám đốc Đầu tư tại National Penn Investors Trust, cho biết thị trường đang ở trong giai đoạn cực kỳ nhạy cảm với thông tin. Bất kỳ thông tin xấu nào cũng được phản ảnh vào giá cổ phiếu. Tuy nhiên, trước sự sụt giảm mạnh của các chỉ số chính trong thời gian qua, ông nhận chứng khoán Mỹ có lẽ đã ở khá gần đáy.

    Nhìn lại tuần qua, điểm sáng hiếm hoi của phố Wall là việc lãi suất vẫn được duy trì ở mức 2% sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vào thứ tư. Theo nhận định của một số chuyên gia, FED có lẽ sẽ chưa nâng lãi suất ít nhất cho đến cuộc họp tiếp theo vào tháng 8/2008. FED nhận định nền kinh tế Mỹ gần đây có dấu hiệu hồi phục nhưng áp lực lạm phát còn khá cao.

    Tuần tới, giới đầu tư sẽ có thêm báo cáo về tình hình sản xuất, xây dứng, và thị trường lao động.

    Với chứng khoán châu Á, tiếp tục lại thêm một tuần sắc đỏ chiếm đa số. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật kết giảm 2,01% sau thứ sáu, âm 2,85% so với cuối tuần trước. Trong một thông báo mới đây, lạm phát trong tháng năm tại quốc gia này đang ở mức cao nhất trong một thập kỷ qua. Tình trạng thất nghiệp gia tăng, người dân cắt giảm chi tiêu cũng góp thêm phần ảm đạm cho cổ phiếu tại quốc gia này.

    Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng đi xuống 1,83% sau ngày hôm qua và mất 3,09% sau năm ngày giao dịch.

    Giống như hai thị trường Nhật và Hong Kong, xu hướng tuần của chứng khoán Trung Quốc cũng là xu hướng giảm. Chỉ số Shang Hai của thị trường này lùi lại 5,29% vào thời điểm phiên thứ sáu kết thúc. Sau năm phiên giao dịch gần đây chỉ số Shang Hai bị trừ 2,94%.

    Hòa chung cùng xu hướng đi xuống của chứng khoán thế giới, thị trường chứng khoán châu Âu chứng kiến các chỉ số chính mất điểm hàng loạt trong những ngày qua. Nguyên nhân của tình trạng trên vẫn là sự lo ngại về một cuộc khủng hoảng của thị trường tài chính, chứng khoán đến từ bên kia bờ đại tây dương. Cùng với đó là áp lực của giá năng lượng.

    Chỉ số FTSE 100 của Anh đóng cửa thấp hơn tuần trước 1,6%, sau khi tăng 0,21% vào phiên thứ sáu. Hai chỉ số lớn còn lại là CAC 40 của Pháp và DAX của Đức sụt giảm lần lượt 0,65% và 0,58%. Tổng kết tuần, chỉ số CAC 40 bị hạ xuống 2,48 %, con số này với DAX là 2,4 %.

    Xuân Hòa (Theo CNN&Reuters)
  2. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Lạm phát ở Nhật lên mức kỷ lục
    Chủ nhật, 29/6/2008, 09:27 GMT+7

    Giá xăng dầu, lương thực, thực phẩm tăng cao từ đầu năm đến nay đã đẩy lạm phát tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong tháng 5 lên mức cao nhất trong vòng một thập kỷ qua.

    Cơ quan thống kê của Nhật hôm 27/6 vừa qua cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đối với các mặt hàng thiết yếu, trong đó chưa tính đến thực phẩm tươi sống nhiều biến động như rau quả và cá, ở nước này đã tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2007. Chỉ số này trong tháng 4 là 0,9%.

    Tình hình này khiến ngân sách của các hộ gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng và gây khó khăn cho ngân hàng Trung ương Nhật (BoJ) khi thực hiện các chính sách tiền tệ. Trong khi đó, kinh tế Nhật lại có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại.

    Chi tiêu hộ gia đình đã giảm liên tiếp trong vòng 3 tháng qua, do giá xăng dầu, bánh mì và sữa tăng, khiến người dân phải hạn chế tiêu dùng. Theo cơ quan thống kê Nhật, chi tiêu hộ gia đình đã giảm 3,2%, mức lớn nhất kể từ tháng 9/2006. Tỷ lệ thất nghiệp đã ở mức 4%.

    Giá nhiều loại thực phẩm ăn nhanh như mì ống đã tăng 32,2%, mì sợi nhích lên 20,7%, bánh mì trắng tăng thêm 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Tăng trưởng kinh tế chậm lại có thể khiến cho BoJ dừng việc tăng lãi suất ngay cả khi lạm phát trên thế giới đang tăng cao. Lãi suất cơ bản hiện nay của Nhật là 0,5%.

    Ông Seiji Nakamura, thành viên Ban điều hành chính sách thuộc BoJ cho biết, ngân hàng trung ương Nhật đang lo ngại việc tăng giá năng lượng và các nguyên liệu thô có thể khiến cho các các công ty và người tiêu dùng phải giảm bớt việc chi tiêu. Ngân hàng cũng đang theo dõi xem những áp lực lạm phát trên thế giới đã có ảnh hưởng như thế nào tới Nhật.

    Mặc dù vậy, vấn đề lạm phát tại Nhật Bản ít trầm trọng hơn so với ở các quốc gia phát triển khác trên thế giới như Liên minh châu Âu - nơi lạm phát đã lên tới 3,6% trong tháng 5.

    Do đó, tăng trưởng chậm hiện vẫn là mối lo trước mắt của BoJ, đặc biệt khi giá nguyên vật liệu cao làm khó cho khu vực doanh nghiệp - động lực chính của nền kinh tế nước này.

    Thanh Phương (theo BBC, Bloomberg)
    ----------------------------

    Ba hãng hóa chất hàng đầu của Nhật Bản sẽ đồng loạt tăng giá sản phẩm


    Theo TTXVN, ngày 10/6, ba hãng hóa chất hàng đầu của Nhật Bản là Mitsui, Mitsubishi và Asahi tuyên bố sẽ tăng giá sản phẩm chủ chốt như nhựa tổng hợp vào tháng 7/08, với mức tăng cao nhất có thể lên tới 30%.

    Đợt tăng giá này của các hãng hoá chất có thể khiến các khách hàng phải tăng thêm 200 tỷ yên mỗi năm. Tiếp sau đợt tăng giá của ngành thép, đợt tăng giá này của ngành hoá chất sẽ đẩy ngành chế tạo ô tô Nhật Bản vào tình thế khó khăn hơn.

    Mitsubishi, công ty hóa chất lớn nhất Nhật Bản, đã đưa ra danh mục 26 mặt hàng sẽ tăng giá từ 10-30%. Ngoài những sản phẩm nhựa cao cấp dùng trong công nghiệp ô tô, chế tạo đĩa DVD, đây là lần đầu tiên công ty này tăng giá các sản phẩm chủ chốt. Mitsui cũng tăng từ 8-30% đối với 20 mặt hàng, bao gồm nguyên liệu nhựa chế tạo linh kiện ô tô, nguyên liệu ngành dệt tổng hợp.

    Giá thành 1 kilôlít xăng sơ chế tại Nhật Bản sau tháng 7/08 dự kiến là 83.000 yên, tăng 20% so với đầu năm. Các công ty hoá chất Nhật Bản đã một số lần tăng giá thành sản phẩm, tuy nhiên đây sẽ là đợt tăng giá quy mô lớn nhất ở cả số lượng công ty và mức tăng giá.

    Sau đợt tăng giá này, nhiều ngành sản xuất của Nhật Bản sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, điều đó có thể cũng sẽ dẫn tới các công ty giảm tiêu thụ lượng sản phẩm hóa chất.
  3. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Nhật điều tra vụ "lót" tiền quan chức VN

    27-06-2008 11:35:01 GMT +7

    Theo báo Yomiuri (Nhật Bản) - nhật báo có số lượng phát hành lớn nhất nước này với hàng triệu bản/ngày - ra ngày 25-6, cơ quan điều tra nước này đang tiến hành điều tra Công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (Pacific Consultants International - PCI, trụ sở chính tại Nhật) về những vụ gửi tiền hối lộ cho các viên chức chính phủ ở Đông Nam Á để nhận được các dự án từ nguồn vốn ODA, trong đó có vụ đã đưa 20 triệu yen Nhật (khoảng 200.000 USD) tiền mặt cho các quan chức tại VN.


    Cơ quan điều tra tại Tokyo cho rằng PCI đã vi phạm luật pháp khi cạnh tranh không lành mạnh, trong đó có việc đưa hối lộ cho các nhân viên nước ngoài. Hiện cơ quan điều tra phía Nhật Bản đã nhờ các cơ quan chức năng tại VN hợp tác điều tra trong vụ này.

    Công ty PCI từng bị phát hiện có những vụ lừa đảo ở Trung Quốc xung quanh việc xử lý các dụng cụ chứa đựng chất hóa học và những vụ trốn thuế trong việc tiếp nhận vốn ODA.

    Vẫn theo báo Yomiuri, trong quá khứ, những vụ hối lộ cho quan chức nước ngoài (từ phía Nhật Bản) mới chỉ được phát hiện một vụ và đây là vụ hối lộ quan chức nước ngoài liên quan đến ODA đầu tiên. Cơ quan điều tra thông qua Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng từng đề nghị điều tra về những nghi ngờ Công ty PCI trốn thuế tại Hong Kong. Lần này là nhờ phía VN điều tra về vấn đề lưu thông vốn cũng như thu thập thông tin về các quan chức đã nhận tiền hối lộ.

    Theo những người có liên quan, vào khoảng năm 2003, PCI đã nhận được hợp đồng tư vấn thiết kế các công trình công cộng bằng hợp đồng chỉ định, thế nhưng đã có nghi ngờ rằng người của PCI đã trực tiếp hối lộ bằng tiền mặt cho các quan chức.

    Được biết, PCI đã tham gia hai dự án ODA ở TP.HCM gồm dự án đại lộ đông - tây và dự án cải thiện môi trường nước TP.HCM. Cụ thể, dự án đại lộ đông - tây có tổng mức đầu tư 660,6 triệu USD, trong đó vốn vay ODA Nhật là 428,2 triệu USD, còn lại vốn đối ứng trong nước. Dự án cải thiện môi trường nước TP.HCM - giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 270,3 triệu USD, trong đó vốn vay ODA Nhật là 23,9 tỉ yen, còn lại vốn đối ứng trong nước.

    Theo Đ.T.DUY - T.TUẤN - N.ẨN (Tuổi Trẻ)
  4. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Nhiều công ty chứng khoán bỏ cuộc
    29/06/2008





    (Theo HNM) Vào đầu năm 2007, những công ty chứng khoán xuất hiện tràn lan, các sàn chật ních người giao dịch, nhiều đơn vị kêu trời vì thiếu nhân lực? Nhưng giờ đây hết thảy đã ?ođảo chiều?, các công ty chứng khoán phải cắt giảm nhân sự, thu hẹp địa bàn hoạt động?

    Từ không đủ khả năng chi trả

    Mới đây, Công ty Chứng khoán (CTCK) Quốc tế Việt Nam đã giải thể Chi nhánh Tràng Thi và Phòng Giao dịch Nam Kỳ Khởi Nghĩa trực thuộc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Trước đó, CTCK FPT đóng cửa đại lý nhận lệnh tại Hà Đông; CTCK Đại Việt đóng cửa văn phòng đại diện tại Hà Nội? Lãnh đạo của một CTCK cho biết, hầu hết đại lý, phòng giao dịch xin đóng cửa với lý do hoạt động khó khăn, không hiệu quả.

    Sự sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán trong thời gian qua đã đẩy các CTCK vào tình trạng khó khăn. Lượng khách hàng đến giao dịch quá vắng khiến nhiều công ty không đủ khả năng tài chính để tiếp tục duy trì hoạt động. Theo lãnh đạo một công ty, để duy trì một sàn giao dịch, chi phí thuê mặt bằng, trả lương cho nhân viên, thiết bị? mất vài trăm triệu đồng mỗi tháng. Trong khi đó, tổng giá trị giao dịch chứng khoán trên hai sàn niêm yết trong vòng 2 tháng trở lại đây chỉ khoảng 400-500 tỷ đồng, thậm chí, có ngày chỉ đạt 300 tỷ đồng. Mức phí giao dịch các CTCK áp dụng phổ biến hiện nay là khoảng 0,05%-0,2% (tùy vào mức tiền giao dịch). Ngay cả khi tính mức phí giao dịch cao nhất là 0,2% và thu được cả từ bên mua lẫn bên bán tổng cộng là 0,4%, thì tất cả CTCK cũng chỉ thu được khoảng 1,6-2 tỷ đồng. Hiện nay, trên thị trường có gần 90 CTCK hoạt động. Như vậy, bình quân mỗi ngày, một công ty chỉ thu được khoảng 20 triệu đồng. Những công ty nhỏ, mới ra đời còn thu được ít hơn. Có công ty còn gần như không có khách vì mới được cấp phép thành lập nên không thu được lợi nhuận.

    ... đến chuyện sáp nhập, đóng cửa công ty

    Giám đốc một CTCK trên địa bàn Hà Nội thừa nhận, sàn giao dịch vắng đến nỗi suốt 5 buổi trong tuần, giám đốc công ty có mỗi việc là xách vợt đi chơi tennis! Vị giám đốc này đang tính nước chuyển sang một lĩnh vực khác. Không chỉ đóng cửa các phòng giao dịch, đại lý nhận lệnh, nhiều CTCK còn cắt giảm nhân lực, nhiều nhân viên đã bị công ty cho nghỉ việc.

    Thị trường đi xuống, giá các loại cổ phiếu giảm đến 70%-80% trong vòng một năm khiến các CTCK lao đao vì hầu như đơn vị nào cũng tự doanh chứng khoán. Dự báo, mức lỗ trong lĩnh vực này của các công ty khá lớn. Tình trạng kinh doanh thua lỗ, cộng với việc thu lãi từ giao dịch giảm đã khiến nhiều công ty phải tính đến chuyện sáp nhập, thậm chí là bán công ty. Đại diện một đơn vị thừa nhận, do ra đời vào thời điểm thị trường có dấu hiệu chững lại, giờ đây, để tiếp tục duy trì, lãnh đạo công ty đang tính đến chuyện sáp nhập với một số CTCK nhỏ khác.

    Giám đốc một CTCK cho biết, cách đây khoảng 1 năm rưỡi, ông thành lập công ty, hoạt động khá thành công, lợi nhuận khá, hoạt động tự doanh khả quan. Thế nhưng, mới đây ông đã phải bán 49% cổ phần cho một đơn vị khác để tránh cho công ty rơi vào tình trạng nợ nần.

    Khi thị trường chứng khoán phát triển mạnh, nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã thi nhau góp vốn thành lập CTCK vì nghĩ đây là lĩnh vực ?ohốt bạc?. Đến nay, việc họ phải tìm hướng đi khác hoặc triển khai những giải pháp như đã nêu trên theo quy luật của thị trường, cũng là cần thiết.
  5. sirifin

    sirifin Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 23, 2007
    Likes Received:
    0
    Thế giới tăng -> VN Giảm
    Thế giới giảm -> Vn tăng

    hế hế, thế mới vui
  6. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Hơn 400 tấn cá bè chết đột ngột
    00:07:44, 30/06/2008

    [​IMG]
    Sáng 29.6, bè cá của bà Võ Thị Thu Trinh (thị trấn Thốt Nốt) vẫn còn cá chết chưa vớt hết
    * Các cơ quan chức năng tích cực truy tìm nguyên nhân

    Trên sông Hậu, xác cá tôm chết kéo dài hơn 20 km, đến tận phường Thới Long (quận Ô Môn). Những người nuôi cá bè tại đây cho biết, chưa bao giờ cá chết sạch bè như năm nay.


    Nước mắt làng bè

    Như Thanh Niên đã thông tin, sáng ngày 28.6, hơn 400 tấn cá chim trắng, cá rô phi, điêu hồng nuôi bè tại các xã Trung Kiên, Thới Thuận và thị trấn Thốt Nốt (huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ) bỗng dưng giẫy chết, khiến các chủ bè trở tay không kịp. Cùng thời gian này, tôm cá tự nhiên cũng chết trắng trên các đoạn sông chạy qua khu vực trên...

    Đã hơn một ngày đêm kể từ lúc cá bắt đầu chết, nhưng tại bè cá của bà Võ Thị Thu Trinh, thợ lặn vẫn còn đang hì hục vớt xác cá để làm sạch bè. Mùi hôi thối bốc ra từ hơn 20 bao cá chết khiến ai nấy đều cảm thấy khó thở. Bà Trinh nói: "Tôi có 3 bè cá, mỗi năm nuôi 2 vụ cá chim trắng, mỗi vụ thu hoạch được hơn 50 tấn, kiếm lời khoảng sáu, bảy chục triệu đồng. Nay cá chết hết rồi, cầm chắc lỗ hơn 200 triệu bạc". Cạnh đó, ông Đào Thanh Tùng cũng có 3 bè nuôi cá chim trắng, cá điêu hồng sắp đến kỳ thu hoạch. Ông tính chỉ cần bán một bè cá lớn (2 con/kg), bét nhất cũng được 200 triệu đồng. Vậy mà mới vừa kêu bán xong, cá trong bè bất ngờ "trở chứng". Ông chua chát: "Bè cá lớn cũng vớt vát được chút đỉnh, còn 2 bè kia coi như? mất trắng. Chuyến này dân nuôi bè trắng tay rồi, mấy anh ơi"!

    Ông Tùng kể: "Hôm đó, thấy cá tự nhiên rộ lên, tôi nghĩ cá thiếu ô xy nên chạy máy bơm ô xy cho cá. Ai ngờ chạy 4 máy bơm mà cá ngày càng chết nhiều hơn. Rồi nghe đầu này, đầu kia đâu đâu cũng rộ tin cá chết. Thấy cứu không nổi, tôi mướn 3 người thợ lặn vớt cá lên bán để gỡ gạc chút đỉnh. Còn má tôi khi nghe tin cá chết bả đổ bệnh luôn. Thiệt tình, tôi cũng muốn bán bè kiếm nghề khác làm nhưng kêu bán không ai mua, đành phải nuôi tiếp vì nếu không thả cá, bè sẽ bị chìm, muốn trục lên cũng phải tốn bạc triệu. Vậy mà nuôi chẳng có lời còn đâm đổ nợ".

    Chúng tôi xuống bè của ông Trần Hoàng Anh. Người chủ bè 37 tuổi này sau cú sốc có vẻ xơ xác hẳn. Mắt đỏ hoe, đầu tóc rối bù, đã hơn 1 ngày 1 đêm ông không ăn, không ngủ, chỉ biết ngồi... khóc ! Ông Hoàng Anh có 3 bè, nuôi cá rô phi và cá điêu hồng. "Bè cá điêu hồng khoảng 14-15 tấn, người ta đã trả giá 21.000 đồng/kg, hẹn ngày hôm sau đến bắt, bỗng dưng chết sạch. Còn 2 bè kia cá nhỏ hơn, nhưng đang sức lớn. Tôi tính với 3 bè cá này, chỉ cần 2 tháng nữa thôi, tôi đã nắm trong tay 1 tỉ bạc. Vậy mà nay nó "đi" hết, không còn một con" - ông Hoàng Anh nói.

    Ở làng bè này, những người mất bạc tỉ như ông Hoàng Anh không phải ít. Hộ ông Trần Văn Lập: 4 bè, cá chết 26 tấn; hộ ông Hà Phước Hơn cá chết 15 tấn... Ông Nguyễn Minh Toại, Phó chủ tịch UBND huyện Thốt Nốt, thông báo: "Hôm nay (29.6), chúng tôi vừa phát hiện thêm hộ ông Tài (ở xã Thới Thuận) bị chết 5 tấn cá tra nuôi hầm. Nguyên nhân là ngay trong đêm xảy ra sự cố cá chết hàng loạt, ông Tài không biết tin, bơm nước vào khiến cá chết trắng ao. Hôm sau, ông thay nước, cá trong ao đã bình ổn trở lại".

    Do nguồn nước hay do... mật đường?

    Sự cố cá bè chết hàng loạt ở huyện Thốt Nốt đã được lãnh đạo TP Cần Thơ quan tâm kịp thời. Ngay trong đêm 28.6, hầu hết các cơ quan chức năng ở TP Cần Thơ như: Sở Tài nguyên- môi trường, cơ quan quan trắc môi trường, y tế dự phòng... đã có mặt tại hiện trường để thu thập mẫu nước, mẫu cá chết gửi đi xét nghiệm, tìm nguyên nhân và đưa ra những khuyến cáo cần thiết ban đầu để tránh gây thêm hậu quả xấu. Đặc biệt, do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, các cơ quan Cảnh sát điều tra, Cảnh sát môi trường, Viện KSND... cấp TP và cấp huyện đã cử cán bộ đến hiện trường. Phó chủ tịch UBND huyện Thốt Nốt Nguyễn Minh Toại cho biết, qua điều tra bước đầu, cơ quan ******* xác nhận vào khoảng 12 giờ đêm 27.6, một bồn chứa mật đường có dung tích 400m3 (làm bằng chất liệu inox) của một cơ sở sản xuất cồn ở xã Thới Thuận bị "bung" đáy, mật đường tràn qua con lộ nhỏ, đổ xuống rạch Bò Ót (một con rạch thông ra sông Hậu, cách thị trấn Thốt Nốt khoảng 3 km về phía thượng lưu - PV). Sau đó, công nhân cơ sở cồn phải dùng 4 cái mền để trám chỗ rò rỉ, rồi bơm đường qua chứa ở bồn khác. Theo lời bà chủ cơ sở thì trước khi bị bung đáy, mật đường chứa đầy khoảng 2/3 bồn. Tuy nhiên, cũng theo lời ông Toại, thì số lượng mật đường chứa trong bồn bao nhiêu, bao nhiêu mật đường đã bị tràn xuống rạch Bò Ót... thì hiện ******* đang tiến hành làm rõ. Ông Nguyễn Minh Toại nói: "Các ngành chức năng đang tích cực điều tra để tìm nguyên nhân gây chết cá. Khi nào chưa có kết luận chính thức của ngành chức năng thì mọi nghi vấn vẫn chỉ là? nghi vấn. Một khi có kết luận chính thức rồi, nếu nguyên nhân gây chết cá là do ai đó vô tình hoặc cố ý gây ra thì chúng tôi vẫn kiên quyết xử lý thật nghiêm".

    Trường Phong
  7. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Lãi suất tiết kiệm vươn đến mốc 20%

    30-06-2008 15:27:45 GMT +7

    [​IMG]
    Trong tháng 6, lượng khách hàng đến gửi tiền tiết kiệm tại KienLong Bank tăng 30% so với tháng trước. Ảnh: Tùng Anh.

    Sáng nay, Ngân hàng Kiên Long (KienLong Bank) tại TP HCM áp lãi suất huy động VND cao nhất lên 20% một năm để giữ chân khách hàng cũ đồng thời thu hút nhiều người mới đến gửi tiền.

    Lãi suất 20% được KiênLong Bank áp dụng cho khách hàng gửi tiền đồng kỳ hạn 12 tháng. "Đây là kỳ hạn gửi được nhiều khách hàng lựa chọn trong thời gian vừa qua. Vì vậy, ngân hàng đã mạnh dạn tăng cao lãi suất để đáp ứng nhu cầu của người gửi tiền. Lãi suất 20% một năm trong đó đã bao gồm 1% lãi suất thưởng", đại diện Kienlongbank cho hay.


    Hiện lãi suất tiết kiệm thông thường của KienLong kỳ hạn một tháng là 18,3% một năm, 2 tháng 18,4%/năm, 3-9 tháng áp lãi 18,5% một năm. Cũng từ hôm nay, 30/6, Ngân hàng Kiên Long bắt đầu triển khai sản phẩm ưu đãi thưởng lãi suất theo kỳ hạn gửi tiền. Theo đó, khách hàng gửi kỳ hạn 6-9 tháng sẽ được thưởng 0,5%. Đối với hạn gửi 12 tháng được thưởng 1%.

    Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) mới đây cũng đã cho tăng lãi suất kỳ phiếu có dự thưởng lên 18,8% một năm, kỳ hạn từ 30 ngày. Sản phẩm "Tiết kiệm lãi suất tăng tốc" của SCB đối với thời gian gửi một tuần là 17,4% một năm. Mỗi lần tái ký được cộng lãi suất 0,2% một năm. Lãi suất tối đa cho các kỳ tái ký gửi lên đến 18,4% một năm.

    Ngân hàng Quốc tế (VIB Bank) tiếp tục tăng lãi suất huy động VND lên mức cao nhất 18,3% một năm đối với kỳ gửi 12 tháng. Các kỳ hạn ngắn cũng được điều chỉnh tăng: kỳ hạn gửi một tuần lãi suất 16% một năm, 2 tuần là 16,5%, 3 tuần 17%. Lãi suất sản phẩm tiết kiệm lũy tiến tại VIB Bank đang ở mức 18,6% một năm.

    Theo VnExpress
  8. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Giá vàng lại vượt qua ngưỡng 19 triệu đồng/lượng
    16:57'' 30/06/2008 (GMT+7)
    - Giá vàng và dầu tiếp tục leo thang, tiếp nối những phiên tăng mạnh từ cuối tuần trước.

    [​IMG]
    Nhiều nhà đầu tư đang đẩy mạnh mua vàng vào. (Ảnh: PH)


    Giá vàng lại vượt ngưỡng 19 triệu đồng/lượng

    Cụ thể, giá vàng 24-K của các công ty vàng bạc đá quý bán ra tại Hà Nội chiều tối 30/6 nằm ở mức 19,03 triệu đồng/lượng, tăng thêm 40.000 đồng/lượng so với mức giá của phiên giao dịch liền trước.

    Vào chiều tối phiên giao dịch cuối tuần trước, giá vàng 24-K của các công ty vàng bạc đá quý bán ra tại Hà Nội nằm ở mức 18,89 triệu đồng/lượng.

    Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tính tới chiều tối 30/6 (giờ Việt Nam) đang đạt mức 934,60 USD/ounce, tăng 8 USD/ounce so với phiên giao dịch cuối tuần trước.

    Cùng thời gian, giá vàng giao tháng 8/2008 hiện đang ở mức 935,80 USD/ounce, tăng 7,7 USD/ounce so với phiên liền trước.


    Những ngày này, giá vàng biến động liên tục và thường với biên độ dao động rất lớn. Giá vàng lúc thì tăng vọt lên mức cao nhất trong lịch sử, lúc lại mất cả trăm ngàn sau một đêm.

    Do vậy, trao đổi với VietNamNet, các chuyên gia đang cảnh báo và lưu ý người tiêu dùng và các nhà đầu tư hết sức thận trọng trong mỗi quyết định đầu tư vào thời điểm nóng bỏng bấp bênh này trên thị trường vàng bạc.

    Vàng vẫn đang chịu thêm tác động mạnh mẽ từ giá dầu

    Vàng vốn đang thu hút sự chú ý cao của giới đầu tư thì nay lại càng thêm thu hút, sau khi chịu thêm tác động hỗ trợ từ giá dầu, lần đầu tiên trong lịch sử, giá dầu lên trên 142 USD/thùng.

    Vào cuối giờ chiều ngày 30/6 (tính theo giờ Việt Nam), giá dầu giao tháng 8/2008 trên thị trường New York tăng thêm 0,55 USD/thùng lên mức 142,35 USD/thùng.

    Đây lại là một kỷ lục mới nữa của giá dầu.

    Chỉ trong mấy ngày qua, dầu đã liên tiếp chạm rồi vượt các ngưỡng lịch sử mọi thời đại như vậy.

    Như vậy giá dầu đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

    Trong bối cảnh nhiều tin xấu đó thì vàng lại trở nên một nơi ẩn náu an toàn cho các nhà đầu tư toàn cầu, thay vì chứng khoán hay trái phiếu.

    Nhật Vy
  9. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Lạm phát đang ?ođè? chứng khoán
    CẬP NHẬT: 2008-06-30 16:21:23


    n Kiều Oanh


    Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ rơi vào cảnh suy giảm, mất tới 20% giá trị so với đỉnh điểm vào mùa thu năm ngoái, nhiều nhà đầu tư muốn tìm đến một thị trường khác để ?ogiải đen?.

    [​IMG]
    Một cửa hàng hoa quả ở Singapore, nơi lạm phát đã lên tới mức cao nhất trong vòng 26 năm qua - Ảnh: Reuters.

    Nhưng có lẽ, họ sẽ khó có thể tìm được thị trường nào để thực hiện nguyện vọng này.

    Nhiều thị trường chứng khoán lớn ở châu Âu và trên thế giới đã bước vào thời kỳ suy giảm mạnh. Hai thị trường Đức và Pháp nằm trong số những thị trường đi xuống mạnh nhất. Trong khi đó, những thị trường mới nổi lên từng một thời ?obay cao? như Trung Quốc và Ấn Độ thậm chí còn giảm điểm mạnh mẽ hơn.
    U ám thị trường chứng khoán

    Lạm phát tăng cao, giá nhiên liệu bùng nổ, thị trường tín dụng thắt chặt và những lo ngại về kỳ vọng lạm phát gia tăng đã trở thành những mối lo ngại có tính toàn cầu.

    Và việc giải quyết những vấn đề này, đồng thời đem sự lạc quan trở lại với thị trường chứng khoán toàn thế giới - xem ra là một nhiệm vụ khó khăn đối với các ngân hàng trung ương vốn đang cố gắng kiềm chế lạm phát mà lại không muốn làm ảnh hưởng tới tăng trưởng.

    ?oSự đi xuống gần đây của thị trường chứng khoán là một bằng chứng cho thấy giới đầu tư lo ngại các ngân hàng trung ương sẽ trở nên cứng rắn hơn những gì mà người ta tưởng?, chuyên gia kinh tế trưởng tại châu Âu của Goldman Sachs, ông Erik Neilsen, nhận xét.

    Những con số về thị trường chứng khoán thế giới xem ra thật ảm đạm.

    Tại Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, hàn thử biểu DAX của thị trường chứng khoán đã mất đi 20% số điểm từ đầu năm đến nay. Tại Pháp, chỉ số CAC-40 cũng đã ?obay hơi? mất 22%. Chỉ số Euro Stoxx 50, thước đo thị trường chứng khoán của 15 nước sử dụng đồng Euro, sụt giảm 24%. Trong khi đó, chỉ số FTSE 100 của thị trường London cũng chỉ ?okém cạnh? chút ít, mất đi 15% số điểm.

    Tại các thị trường đang nổi lên, các hàn thử biểu còn nhuốm sắc đỏ đậm hơn. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông từ đầu năm tới nay đã sụt mất 21%, trong khi chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải đã ?onói lời chia tay? với gần một nửa giá trị. Chỉ số Bombay 500 của thị trường Ấn cũng ?orơi? mất 38% số điểm.

    Sự đi xuống của các thị trường chứng khoán chủ chốt trên thế giới cho thấy các nước đều có cùng những mối lo kinh tế. Đó là lạm phát, với nguyên nhân chủ yếu là giá dầu cao kỷ lục. Mới thứ 6 tuần trước, giá dầu tại New York đã ngấp nghé mức 143 USD/thùng.

    Ngân hàng trung ương các nước trên thế giới, bao gồm cả Mỹ, trên thực tế đang tìm cách ngăn chặn sự ?onổi loạn? của lạm phát thông qua con đường tăng lãi suất. Mặc dù động thái tăng lãi suất có thể kiềm chế lạm phát, cách làm này cũng có thể khiến tăng trưởng kinh tế bị kìm lại.

    Trên thực tế, khả năng tăng lãi suất đã và đang thúc đẩy hoạt động bán tháo cổ phiếu trên thị trường giữa giới đầu tư khắp thế giới đang cố ?otiêu hóa? tất cả mọi loại thông tin kinh tế chẳng lấy gì làm sáng sủa.

    Tại Australia, lạm phát hiện ở mức cao nhất trong vòng 16 năm qua, khiến ngân hàng trung ương nước này đã phải tăng lãi suất cho vay lên mức cao nhất trong vòng 12 năm trở lại đây vào tháng 3 vừa qua. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tháng 6 này lại một lần nữa thắt chặt chính sách tiền tệ bằng cách tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc lần thứ hai trong năm.

    Trung Quốc đang nỗ lực kiểm soát lạm phát mà không ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng. Tình hình ở Ấn Độ và Indonesia cũng đang diễn ra tương tự.

    Khó cho các ngân hàng trung ương

    Chủ nhật vừa rồi, thống đốc ngân hàng trung ương các nước lớn trên thế giới đã bắt đầu một cuộc họp hai ngày ở Basel, Thụy Sỹ nhằm cân nhắc các biện pháp để trấn an những lo ngại về lạm phát, đồng thời tránh một cú sốc độ với tăng trưởng kinh tế. Cuộc họp này diễn ra trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn chưa thoát khỏi bờ vực suy thoái, còn kinh tế châu Âu cũng đang tăng trưởng chậm lại.

    Trong cuộc họp diễn ra ngày thứ 5 tuần này, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ cho thấy họ sẽ chống lạm phát mạnh tới đâu. Khả năng ECB sẽ tăng lãi suất đồng Euro từ mức 4% hiện nay lên mức 4,25% nhằm hạn chế đà tăng giá thực phẩm và năng lượng. Trong tháng 5, giá cả ở khu vực 15 nước Eurozone đã tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, gần gấp đôi so với mục tiêu không chính thức của ECB là dưới 2%.

    Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có vẻ như sớm muộn gì cũng sẽ hành động theo ECB. Tuần trước, FED duy trì lãi suất cơ bản USD ở mức 2%, chấm dứt series cắt giảm lãi suất 7 lần liên tiếp. Trong tuyên bố lãi suất, FED cũng nhấn mạnh vấn đề lạm phát - một dấu hiệu mà một số nhà phân tích cho rằng FED sẽ tăng lãi suất trong thời gian tới.

    ?oCó lẽ, ECB sẽ cho thấy rõ hướng đi về lãi suất của họ trong cuộc họp tuần này?, chuyên gia kinh tế trưởng tại Mỹ Ethan Harris của Lehman Brothers nhận xét. Trong khi đó, nhiều khả năng FED sẽ duy trì mức lãi suất 2% ít nhất cho đến hết năm nay.

    Sự thiếu vắng của một chính sách phối hợp chống lạm phát trên phạm vi toàn cầu cũng gây khó cho các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định. ?oKhi các ngân hàng trung ương hành động khác nhau và theo một lộ trình không giống nhau, điều đó có thể tạo ra rắc rối?, chiến lược gia đầu tư trưởng Quincy Krosby của công ty dịch vụ tài chính The Hartfortd nhận xét.

    Bên cạnh đó, còn có những vấn đề khác nữa. Quyết định về lãi suất của ECB đang được đưa ra bàn luận ở châu Âu, nơi mà tăng trưởng kinh tế đang đi xuống dưới áp lực của giá dầu cao, đồng Euro mạnh và nhu cầu giảm ở thị trường Mỹ. Nhiệm vụ cao nhất của ECB là chống lạm phát, nhưng điều này không thể ngăn các chính trị gia châu Âu khỏi lo ngại về chuyện tăng trưởng kinh tế.

    Mặc dù đóng vai trò là một nhân tố lớn trong quá trình ra quyết định về lãi suất ở ECB, giá dầu cũng chỉ là một phần trong sự cân nhắc này. Tác động của lạm phát đã trở nên ?ohệ thống? hơn, từ đẩy giá tiêu dùng tăng cao, tới ảnh hưởng đến nhu cầu đòi tăng lương, đồng thời cũng khiến các doanh nghiệp mất niềm tin mà họ đã từng có trong việc ra quyết định xây dựng thêm nhà máy, thuê thêm nhân công, và phát triển thêm sản phẩm mới.

    ?oLạm phát cao càng được duy trì lâu thì càng có nhiều tác động tiêu cực đối với triển vọng phát triển kinh tế dài hạn?, một báo cáo về lạm phát của Morgan Stanley nhận xét. ?oTỷ lệ lạm phát cao luôn đi cùng với kỳ vọng lạm phát tăng, làm gia tăng sự bất ổn và giảm đầu tư?, báo cáo viết.

    Sự chao đảo của thị trường chứng khoán do những lo ngại lạm phát cũng khiến nhiệm vụ tái cấp vốn cho hệ thống ngân hàng, không chỉ ở Mỹ mà ở châu Âu, càng thêm phức tạp. Theo Thống đốc Ngân hàng Trung ương Italy, trong bối cảnh ảm đạm của thị trường chứng khoán, việc tái cấp vốn cho thị trường càng trở nên khó khăn hơn do các nhà đầu tư muốn ?ođẩy đi? các loại cổ phiếu đang nắm giữ.

    Nói cách khác, những nỗ lực để vượt qua cuộc khủng hoảng tín dụng hiện nay đã trở thành ?ocon tin? của viễn cảnh kinh tế ảm đạm mà chính cuộc khủng hoảng này đã tạo ra.

    (Theo IHT)
  10. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Doanh nghiệp đang tiết kiệm chi tiêu
    Ngày 30.06.2008 Giờ 18:25


    Trong giai đoạn khó khăn hiện nay, các doanh nghiệp đang tiết kiệm mọi khoản chi cho hoạt động kinh doanh.

    [​IMG]
    Các khoản chi đều được doanh nghiệp cắt giảm tối đa. Bóng đèn tiết kiệm điện được nhiều doanh nghiệp trang bị cho phòng làm việc. Ảnh: G.V

    Từng khá rộng rãi trong việc chi tiêu, nhưng nay FPT ban hành nhiều chính sách mới theo hướng tiết kiệm hơn. FPT Mobile đã không còn yêu cầu nhân viên làm việc ngày thứ bảy. Những bộ phận như xuất nhập khẩu, bán hàng cần làm việc trong ngày này phải đăng ký trước để quản trị biết. Là một tập đoàn có nhiều công ty thành viên ở nhiều địa bàn, thay vì họp tập trung, nay họ tổ chức họp qua email, hội nghị từ xa (tele-conference)? để tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại.

    Đại diện của FPT cho biết đã có thêm những quy định mới về chi phí. Những cuộc gọi trên 10 phút phải giải thích; nếu là cuộc gọi riêng tư, người gọi phải thanh toán cho cơ quan gấp 5 lần giá quy định. Những cuộc gọi trên 30 phút cho công việc nhưng không giải thích được sự cần thiết, cá nhân phải trả theo giá bưu điện. Theo một nguồn tin riêng, FPT cũng đang xem lại chính sách nhân sự ở nhiều công ty thành viên, nhiều bộ phận. Thị trường chứng khoán đang bế tắc nên nhiều nhân viên của FPT chứng khoán bị cắt hợp đồng.

    Công ty A.V cũng vừa ra quy định về việc sử dụng xe công ty, chỉ sử dụng khi có yêu cầu đi công tác cự ly trên 50km. Giám đốc công ty không còn sử dụng vé máy bay hạng thương gia mà chuyển xuống hạng thường. Công ty thương mại dịch vụ Song Hoa yêu cầu tất cả các cán bộ quản lý nếu đi công tác ngoài thành phố phải báo về văn phòng trước ba ngày để có thể sắp xếp cho nhiều người cùng đi, tiết kiệm chi phí xăng, ăn ở? Đồng thời, tất cả văn phòng phẩm trong công ty chỉ cấp hàng tháng và chỉ cấp thêm khi có nhu cầu đào tạo, huấn luyện nhân viên.

    Dạo qua các cửa hàng trưng bày điện máy, điện thoại di động. Trước đây, mỗi cửa hàng có ít nhất từ 2 ?" 4 nhân viên làm nhiệm vụ tạo ra ?ohình ảnh? của công ty, nay giảm còn 1 ?" 2 nhân viên. Có cửa hàng trưng bày chỉ còn nhân viên bán hàng.

    Trước đây, VinaGame khá thoải mái về việc cho nhân viên ở lại đêm để làm việc, nay quy định đến 20h hệ thống điện và máy lạnh sẽ tắt, chỉ làm việc khi có trưởng bộ phận xác nhận? Trong hoạt động marketing, công ty cũng xem xét lại những hoạt động như phát tờ rơi, in poster, thẻ cào để giảm chi phí. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, giám đốc truyền thông của VinaGame cho biết chi phí phục vụ cho một nhân viên làm việc hiện nay tính trên 5 triệu đồng/tháng nên việc thực thi tiết kiệm là điều cần nên làm.

    Bà Thoa kể thêm rằng khi có thông tin tiết kiệm, ban đầu nhiều người khó chịu, thậm chí có người đùa rằng ?omuốn làm việc cũng không cho??. Nhưng nay họ đã quen dần với những quy định mới.

    Cũng nằm trong chính sách tiết kiệm nhưng công ty T.C.M lại thực hiện cách khác: không tuyển người mới mà giao thêm công việc để phấn đấu giữ doanh số.

    Minh Thành ?" Trọng Hiền

Share This Page