Chứng khoán giảm khắp nơi trên thế giới

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by chonloc, Jun 24, 2008.

948 người đang online, trong đó có 379 thành viên. 07:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Tăng lãi suất huy động vàng
    Thứ Hai, 30/06/2008, 08:03 (GMT+7)



    TT (TP.HCM) - Ngân hàng Việt Á (VietABank) vừa tăng lãi suất vàng: kỳ hạn 1 tháng là 4,8%/năm, 2 tháng 5,3%/năm, 3 tháng 6,3%/năm, 6 tháng 6,8%/năm, 9 tháng 7%/năm, 12 tháng là 7,2%/năm.

    VietABank cũng tăng lãi suất VND kỳ hạn 1-3 tuần từ 17,4-17,8%/năm, kỳ hạn 1-6 tháng từ 18-18,2%/năm. Ngân hàng sẽ cộng thêm lãi suất từ 0,05-0,5% nếu số tiền gửi từ 50 triệu trở lên.

    Từ ngày 30-6, SeABank cũng tăng lãi suất huy động VND và USD. Lãi suất USD cao nhất là 7,8%/năm cho kỳ hạn 12, 13 tháng. Lãi suất các kỳ hạn khác là: 7,5%/năm kỳ hạn 3, 6 tháng; 7%/năm kỳ hạn 2 tháng và 6,5%/năm cho kỳ hạn 1 tháng.

    * Theo Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội, trong đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ kỳ hạn 2 năm, phát hành ngày 1-7 với tổng số phát hành là 300 tỉ đồng nhưng khối lượng trúng thầu chỉ có 2 tỉ đồng với lãi suất 11%/năm. Chỉ duy nhất một thành viên tham gia đấu thầu và cũng là đơn vị trúng thầu.

    Gần đây, các đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ thường ít người mua do lãi suất không hấp dẫn.

    N.KHÂM
  2. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Chứng khoán thế giới: Ngày thứ hai mất điểm trong tuần
    CẬP NHẬT: 2008-07-01 16:38:00 (GMT+7)


    n Duy Cường


    Ngày 1/7, chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ nhưng biên độ giảm mạnh nhất được ghi nhận ở thị trường Trung Quốc.

    Chứng khoán châu Á: Ngày thứ hai mất điểm


    [​IMG]
    Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc đã giảm 3,09% trong phiên giao dịch hôm thứ Ba - Ảnh: Reuters.

    Chứng khoán châu Á phiên giao dịch hôm thứ Ba tiếp tục mất điểm ở tất cả các thị trường, trong đó mức giảm mạnh nhất được ghi nhận ở thị trường Trung Quốc.

    Chứng khoán Nhật tiếp tục giảm điểm trong phiên giao dịch hôm thứ Ba và xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2004. Nguyên nhân giảm điểm do cổ phiếu của các nhà xuất khẩu nước này đi xuống do đồng Yên tăng giá.

    Bên cạnh đó, viễn cảnh nền kinh tế không mấy sáng sủa tiếp tục gây nên những lo ngại với giới đầu tư.

    Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Nikkei 225 giảm18,18 điểm, tương đương 0,13%, đóng cửa ở mức 13.463,20, khối lượng giao dịch đạt 1,86 tỷ cổ phiếu.

    Điểm qua các thị trường khác: chỉ số Taiwan Weighted của Đài Loan giảm 1,54%. Chỉ số Straits Times của Singapore giảm 1,38%. Chỉ số KOSPI Composite của Hàn Quốc phiên này tiếp tục giảm 0,51%.

    Trong khi đó, chứng khoán Trung Quốc tiếp tục mất điểm trong phiên giao dịch này và xuống mức thấp nhất trong vòng 16 tháng qua.
    Cổ phiếu khối tài chính và bất động sản sụt giảm mạnh là tác nhân chính gây nên ngày giao dịch gây thất vọng này . Ngoài ra, các nhà đầu tư ở nước này lo ngại việc hai đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng sắp tới sẽ khiến thị trường tăng mạnh lượng cung cũng góp phần đưa thị thị trường đi xuống.

    Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Shanghai Composite giảm 3,09%, đóng cửa ở mức 2.651,60.

    Thị trường Hồng Kông nghỉ giao dịch nhân ngày lễ và mở cửa thị trường trở lại vào thứ Tư ngày 2/7.

  3. minhrau232

    minhrau232 Thành viên tích cực

    Joined:
    Mar 26, 2007
    Likes Received:
    18
    Em hỏi 1 câu, thế tóm lại thế giới giảm thì làm sao ạ, ko hiểu?? Đưa tin làm cái b` gì, spam à. Mấy tin đấy ngày nào chả đọc, dân trí cao mà, biết chứ hết rồi, cần gì ông đưa lên đây.
    Trong bài viết của ông có chữ nào nặn ra từ cái đầu ( ko biết là có đầu ko nữa) của ông ko vậy????
  4. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Đưa tin thoai! Đọc roài tự quyết định mua hay không. Ngu chết ráng chịu, nhớn rồi biết suy nghĩ roài!
  5. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Giá gas lập kỷ lục mới
    CẬP NHẬT: 2008-07-01 15:28:49 (GMT+7)



    n X.Hương


    Chiều 30/6, các công ty kinh doanh gas như Saigon Petro, Petro Vietnam, Gia Đình Gas... đồng loạt thông báo từ ngày 1/7, giá gas bán lẻ trên thị trường sẽ tiếp tục tăng thêm 7.000 đồng/bình 12kg.


    [​IMG]
    Với mức giá tính từ ngày 1/7 này, giá gas trong nước lại tiếp tục có kỷ lục mới.

    Với mức điều chỉnh này, giá gas bán lẻ của các công ty trên đến tay người tiêu dùng đã nhảy lên mức 274.000 đồng/bình 12 kg.

    Trước đó, ở lần điều chỉnh gần đây nhất là vào ngày 12/6, giá gas bán lẻ trên thị trường của riêng Saigon Petro đã được điều chỉnh tăng thêm 5.000 đồng/bình 12lít; và giá gas bán lẻ của nhiều công ty khác cũng tăng từ 10.000 - 15.000 đồng/bình 12 lít.

    Hiện tại, một số nhãn hiệu khác hoặc loại bình gas 13 kg của Petrolimex vẫn đang có mức giá trên 300.000 đồng/bình.

    Như vậy, với mức giá tính từ ngày 1/7 này, giá gas trong nước lại tiếp tục có kỷ lục mới.

    Nguyên nhân tăng giá gas lần này được các doanh nghiệp lý giải là do giá gas thế giới tháng 7 tăng 20 USD so với tháng 6. Hiện giá gas thế giới (giá CP) đã ở mức 927,5 USD/tấn (chưa cộng thuế và phí vận chuyển).

    Nếu tính thêm mức tăng của chi phí vận chuyển thì giá 1 tấn gas hiện nay tăng khoảng 500 USD so với năm 2007.

    Theo đại diện một số công ty kinh doanh gas, bản thân họ cũng không mấy mặn mà với việc tăng giá ở thời điểm này, bởi điều đó đồng nghĩa sức mua của thị trường - vốn đã không cao trong tháng 6 - sẽ có cơ giảm.

  6. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Dân văn phòng ?oné? cơm quán
    Chủ nhật, 29 Tháng sáu 2008, 12:20 GMT+7


    [​IMG]
    Bữa ăn tại các nhà hàng trở nên xa xỉ trong thời lạm phát. (Ảnh N.T).
    Gần đây, nhiều nhà hàng, quán ăn phục vụ cơm trưa văn phòng tại TPHCM đột ngột vắng khách. Tác động của tình hình vật giá ?oleo thang? khiến giới công nhân, viên chức chi tiêu ?odè sẻn? hơn ngay trong từng bữa ăn.

    Nhà hàng bớt người lui tới

    Theo thông tin từ nhiều nhà hàng, thời gian gần đây, lượng khách đến dùng cơm trưa văn phòng đã giảm hơn 50%.

    Quán cà phê - cơm trưa văn phòng 3T (quận Phú Nhuận) giảm tới 50 - 60% khách. Anh Hiền, một nhân viên phục vụ thổ lộ: ?oMấy tháng trước, bữa trưa khách chen nhau ngồi tràn kín từ trong ra tới ngoài cửa trước, nhưng nay thì? trống lốc?.

    Chị Thu Huệ, chủ quán cà phê Nắng Xanh, buồn bã: ?oThường thì mỗi trưa quán của chị phục vụ khoảng 70 - 80 khách nhưng nay chỉ còn một phần tư?.

    Trao đổi với DT, chị Huệ rất bối rối không biết nguyên cớ nào mà quán ăn của mình vắng khách đột ngột dù quán nằm ngay giao lộ, rất thuận tiện. Chị tự đặt câu hỏi có phải do giá tăng cao quá.

    Vắng vì giá ?oleo thang??

    Anh Đức Hậu, ngụ ở quận Gò Vấp than phiền, giá cơm văn phòng ở các nhà hàng, quán ăn đều tăng phổ biến khoảng 5.000 - 10.000 đồng/phần. Đây là lí do khiến giới văn phòng phải cân nhắc.

    Theo lý giải của chị Huệ: ?oVật giá tăng thì giá các phần cơm cũng phải điều chỉnh. Trước kia, mỗi ngày chị đi chợ khoảng 500.000 đồng thì nay phải chi đến 800.000 đồng. Tăng mạnh nhất là giá gạo và giá gas. Gạo tăng giá từ 9.000 lên 15.000 đồng/kg, gas cũng lên giá kỷ lục 308.000 đồng/bình?.

    [​IMG]
    Thực đơn tại các nhà hàng ngày càng đắt đỏ. (Ảnh N.T)

    Nhân viên nhà hàng Hương Nam trên đường Mạc Đĩnh Chi, cho biết: ?oĐến những khách quen là giám đốc các doanh nghiệp cũng than đồ ăn mắc quá. Nhiều khách hàng là dân ?ocổ cồn trắng? thổ lộ đồng lương của họ không được cải thiện trong khi vật giá cứ tăng dần đều.?

    Không thể giảm giá bán được vì sợ lỗ, nhà hàng Hương Nam chỉ có cách duy nhất là thay đổi thực đơn để thu hút khách. Nhưng, cách làm trên cũng không ?ocứu vãn? được tình thế, lượng khách đến quán giảm 50%.

    Chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ, đầu bếp tại nhà hàng Bếp Việt chia sẻ, một mặt chúng tôi không thể không tăng giá bán, mặt khác khách hàng ngày càng dè sẻn tiết kiệm chi tiêu. Trong tình hình này thật khó mà kéo khách hàng quay trở lại trừ phi giá các loại thực phẩm được giảm giá nhiều hơn.

    Thắt chặt chi tiêu trong ?obão giá?

    Anh Đức Toàn, kiến trúc sư tại một công ty thiết kế nhà, đang ngồi ở nhà hàng Zenta (quận 1) cũng than phiền: ?oNếu cứ duy trì bữa cơm văn phòng tại các nhà hàng thường xuyên thì chắc chắn thu nhập sẽ bị thâm hụt nặng. Riêng khoản ăn đã phải chi gần 100.000 đồng/ngày.Vì thế, tôi chỉ đến đây mỗi khi tiếp bạn bè hay gặp gỡ đối tác?.

    Anh Minh Phương, nhân viên kinh doanh tại một công ty xuất nhập khẩu hàng nông sản, cho hay, cả phòng kinh doanh của anh đều đặt mua cơm phần từ một tiệm cơm trưa văn phòng với mỗi suất ăn khoảng 20.000 đồng. Nhưng từ một tháng qua, suất ăn đã tăng lên 25.000 đồng. Không đàm phán được giảm giá, mọi người trong phòng đang tính tới việc phải thay đổi mối giao cơm.

    Theo chị Kim Thanh, đang công tác tại phòng khách hàng của một công ty khác, dạo này chị phải dậy từ 5 giờ sáng để nấu và mang cơm trưa. Chị Thanh cho biết, ?ovới 30.000 đồng đi chợ (ngang với một suất cơm trưa văn phòng ở nhà hàng), chị có thể nấu bữa ăn cho cả gia đình gồm 3 người. Vì thế, mình phải đảm đang hơn một chút để tiết kiệm chi tiêu?.

    Cách làm của chị Thanh cũng là giải pháp phổ biến của giới nữ làm văn phòng trong thời điểm hiện nay. Đây là biện hữu hiệu nhất vừa cắt giảm được hầu bao vừa đảm bảo an toàn vệ sinh.

    Được biết, các sản phẩm hộp nhựa đựng cơm bán rất chạy tại các siêu thị. Theo một nhân viên bán mặt hàng nhựa tại siêu thị Co.op Mart Đinh Tiên Hoàng, các loại hộp đựng cơm được nhiều người chọn nhất có mức giá từ 30.000 - 40.000 đồng/chiếc.

    Nguyên Tuấn

    Việt Báo (Theo_DanTri)
  7. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Giày dép mùa mưa: Hàng Trung Quốc được đàng chân...[/
    Ngày 26.06.2008 Giờ 14:06



    Thị trường giày dép nhựa mùa mưa 2008 này chẳng còn là sân riêng cho hàng Việt Nam nữa. Dép xốp và dép nhựa, hai mặt hàng bán mạnh nhất vào mùa mưa từ bao năm qua của các cơ sở đang bị hàng Trung Quốc tấn công

    [​IMG]
    Giày Trung Quốc tràn ngập. Ảnh: A.Q

    Khu chợ hàng thời trang Tạ Thu Thâu, nay là đường Lưu Văn Lang, quận 1, quanh năm vốn chỉ bán các loại giày cao gót, thắt lưng đính hạt, quần áo mốt mới... nay tràn ngập các loại dép xốp, sabô nhựa, sandal nhựa. Lấn chiếm diện tích và chiếm số lượng nhiều nhất ở các kệ trưng bày mặt tiền là dãy sabô với 12 màu khác nhau, đủ cỡ cho nhu cầu từ 2 đến trên 20 tuổi.

    Từ rẻ đến cao cấp

    Ông Nguyễn Thành Hưng, một nhân viên bán hàng nói: ?oNăm nay quầy nào cũng tập trung ?ođánh? hàng ?oChi? (tức China) hết. Dép nhập kiểu lạ, mang cũng êm và nhẹ, nên dễ thuyết phục khách mua, dù giá lên tới trăm mấy chục ngàn một đôi. Trong khi dép nhựa Việt Nam quanh đi quẩn lại chỉ có mấy kiểu?.

    Điểm sơ qua những mẫu dép mùa mưa đang trưng bày, có khoảng 50 kiểu khác nhau. Dép hiệu có gắn đủ các nhãn Adidas, Gucci, Adda, Chanel? hoặc các hình búp bê Barbie, nhân vật hoạt hình Walt Disney; dép không hiệu có hoa văn và màu sắc theo kiểu ấn tượng, bắt mắt. Đáng chú ý là dù các công ty có thương hiệu như Biti?Ts, Bita?Ts, Asia? cũng tung ra nhiều kiểu dép mới, màu đẹp, nhưng nhiều quầy vẫn không đưa vào bán. ?oBán hàng nhập dễ thuyết phục khách mua, lãi nhiều hơn?, bà Mỹ Vân, chủ cửa hàng thời trang Ly giải thích.

    Ngay ở lợi thế giá rẻ, nhiều nhà sản xuất trong nước cũng lép vế với dép xốp Trung Quốc tràn ngập lề đường giá chỉ 15.000đ/2 đôi. Một nhà phân phối cho giày Asia có cửa hàng bán sỉ trên đường Ba Tháng Hai, quận 10 cho biết cũng là đôi dép nhựa, hàng Việt Nam cạnh tranh nhau rẻ hơn chỉ từ 500 - 1.000đ/đôi giá sỉ, trong khi hàng Trung Quốc lại rẻ hơn đến 5.000đ/đôi nên khách mua về bán lẻ chuyển qua hàng Trung Quốc ngay.

    Chiếm các kênh bán lẻ

    Theo các tiểu thương bán sỉ ở An Đông, giày dép Trung Quốc đổ về thành phố bằng hai đường: từ phía Bắc với chợ Đồng Xuân và từ biên giới Tây Nam với các chợ Tịnh Biên, Châu Đốc. Họ cho biết năm trước, guốc đế nhựa đúc của Việt Nam còn có thể bán sang Campuchia với mức giá khoảng 30.000đ/đôi. Nay guốc đế nhựa ?omade in China? đổ ngược từ các chợ Campuchia về với giá chỉ còn 15.000 - 16.000đ/đôi. Loại dép xốp siêu nhẹ, hàng Trung Quốc có cả trăm kiểu, giá bán ở Lạng Sơn khoảng 7.000 - 8.000đ/đôi, về đến chợ Đồng Xuân bỏ sỉ dưới 10.000đ/đôi, về tới chợ Bình Tây - Sài Gòn cũng chỉ cộng thêm 1.000 - 2.000đ. Giá luôn thấp hơn giá hàng Việt Nam cùng loại từ 30 - 40%.

    Người bán cho biết không chỉ rẻ hơn hàng Việt Nam, dép nhựa Trung Quốc còn rẻ hơn cả mức giá của chính nó năm ngoái, bất chấp giá nguyên liệu nhựa tăng đến 30%. Vì vậy, khoảng cách chênh lệch với hàng nội địa lại càng nhiều hơn.

    Hiện nay, đi theo đường cao tốc Bắc Ninh - Lạng Sơn, Lào Cai chỉ mất khoảng ba giờ đồng hồ về đến Hà Nội nên mỗi ngày đều có các chuyến hàng cập nhật mẫu mới liên tục cho các tỉnh thành khác. Ở Sài Gòn, đặt hàng chỉ trong vòng ba ngày là có.

    Góc hẹp của thị trường giày dép cho hàng Việt Nam tưởng đâu vẫn còn mạnh ở phân khúc dành cho giới bình dân là dép nhựa, nay đã bị hàng Trung Quốc lấn sân.

    B.T
  8. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Hàng dưới giá gốc đã xuất hiện
    22:44:44, 30/06/2008Nguyên Hằng

    [​IMG]
    Khu Sky Garden tại Phú Mỹ Hưng cũng có căn được chào dưới giá gốc - Ảnh: D.Đ.Minh
    Không có tiền để chạy theo tiến độ thanh toán, không chịu nổi lãi suất ngân hàng... rất nhiều lý do khiến các nhà đầu tư gần như bế tắc. Do đó, thị trường căn hộ đang xuất hiện khá nhiều hàng dưới giá gốc.


    Một số nhà đầu tư đang ôm căn hộ tại cao ốc Sapphire, dự án khu phức hợp Saigon Pearl (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đều không thể ngờ, có một ngày họ phải chấp nhận lỗ hàng chục ngàn USD để ra hàng nhưng bán cũng không dễ bởi không có người mua. Một nhà đầu tư rao bán căn hộ khoảng 100m2 với giá 2.800 USD/m2 cho biết, anh đã chấp nhận bán thấp hơn giá gốc 100 triệu đồng so với hợp đồng nhưng cả tháng trời vẫn không tìm thấy người mua. Đang sốt ruột, lại có nhà đầu tư khác phá giá, rao bán dưới giá gốc căn hộ tại dự án này tới 150 triệu đồng và mức lỗ của anh trở nên lỗi thời. Bình quân, mức lỗ mà các nhà đầu tư tại cao ốc dự án này đưa ra khoảng 1 - 1,5 triệu đồng/m2. Nguyên nhân của việc chấp nhận lỗ để ra hàng tại dự án này cũng dễ hiểu. Hầu hết các hợp đồng mua căn hộ tại đây đang thanh toán ở mức 20 - 30% giá trị hợp đồng, phần còn lại được thanh toán theo tiến độ. Với giá trung bình khoảng 2.800 USD/m2, số tiền còn lại phải gánh lên tới vài tỉ đồng khiến các nhà đầu tư hốt hoảng. Đây cũng là nỗi lòng chung của nhiều nhà đầu tư đã trót lên kế hoạch vay tiền ngân hàng để đóng theo tiến độ nhưng cánh cửa cho nguồn vốn này đã hẹp lại. Tại dự án căn hộ chung cư BMC Hưng Long (Q.7, TP.HCM), một số nhà đầu tư cũng đã chấp nhận bán lỗ, thấp hơn giá gốc từ 100 - 150 triệu đồng/căn. Nhà đầu tư tên Hương (Q.Bình Thạnh) đang ôm 2 căn hộ tại dự án này cho biết, cuối năm 2007 đã có người trả chị chênh lệch mỗi căn lên tới 400 triệu đồng nhưng chị sợ bị "bán non" nên để thêm vài tháng. Đến thời điểm này, chị Hương đang đi huy động vốn của người thân để đóng theo tiến độ nhưng không khả thi nên cũng chấp nhận lỗ để "cứu được đồng nào hay đồng đấy".

    Việc cắt lỗ như trên đang xảy ra ở các dự án đang triển khai xây dựng. Còn tại nhiều dự án đã giao nhà cũng đang được nhà đầu tư chịu "lỗ" phần nội thất trang trí. Một nhà đầu tư đang rao bán căn hộ tại dự án căn hộ Botanic (Q.Phú Nhuận) cho biết, chị chấp nhận cho không nội thất cao cấp đầu tư gần 400 triệu đồng nhưng cũng mất cả tháng trời mới bán được. Tại các dự án Sky Garden (Q.7), Screc (Q.3), Central Garden (Q.1)... cũng xuất hiện một số căn hộ được rao bán bằng giá gốc và lỗ phần nội thất trang trí.

    Nguồn cung đang bị đẩy ra ngày càng nhiều nên dù chấp nhận lỗ cũng không dễ giao dịch. Dự án càng sang, càng cao cấp thì mức lỗ càng lớn bởi giá trị căn hộ tại những dự án này thường lên tới vài tỉ đồng, quá sức chịu đựng của người có nhu cầu ở thật sự, thậm chí cả nhà đầu tư tại thời điểm này. Chính vì vậy, tình trạng hàng dưới giá gốc ở thị trường căn hộ đang lan tỏa ở nhiều dự án.

    Nguyên Hằng
  9. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Giá thuốc sẽ tăng sau mấy tháng bị kìm hãm
    Cập nhật cách đây 2 giờ

    [​IMG]
    Ảnh: Hoàng Hà.

    Nhiều thuốc chuyên khoa đặc trị bị ngừng nhập, nhiều doanh nghiệp cung ứng thuốc cho bệnh viện bỏ thầu bởi không được tăng giá theo mặt bằng của thị trường. Nhưng từ hôm nay, cơ quan quản lý bắt đầu xem xét việc điều chỉnh giá thuốc.


    Ngày 2/4, Bộ Y tế có văn bản cho biết không xem xét đề nghị tăng giá thuốc của các doanh nghiệp cho đến hết 30/6. Người tiêu dùng lo lắng sẽ có sự bùng nổ giá thuốc khi thời hạn đó chấm dứt. Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang đã trả lời báo giới về vấn đề này:

    - Thưa Thứ trưởng, lệnh hoãn tăng giá thuốc đến hết tháng 6 đã có tác động thế nào đến thị trường dược?

    - Nhờ nó, thị trường thuốc 6 tháng đầu năm khá ổn định với chỉ số tăng giá bằng 1/5 chỉ số CPI chung. Việc kìm hãm giá cũng đưa đến hệ quả: Các doanh nghiệp nội thu hẹp sản xuất, cắt giảm đến 1/4 cơ cấu sản phẩm do không có lãi vì không được tăng giá theo thực tế. Một số bệnh viện thiếu thuốc vì gần 1/3 số doanh nghiệp trúng thầu "chạy làng", chấp nhận phạt 10-20% giá trị hợp đồng còn hơn chịu lỗ 40-45%. Hơn 80 loại thuốc chuyên khoa, đặc trị của nước ngoài bị từ chối nhập khẩu.

    Trên thị trường có hiện tượng găm hàng chờ tăng giá. Ở TP HCM thậm chí có những nhà thuốc tạm thời đóng cửa không bán.

    - Vậy điều gì sẽ xảy ra kể từ 1/7, khi quy định ngừng tăng giá thuốc hết hiệu lực?

    - Sau thời gian dài bị kìm hãm, chuyện tăng giá tất yếu sẽ xảy ra bởi: Lãi vay ngân hàng tăng, ngoại tệ để nhập khẩu nguyên liệu và thuốc thì phải mua theo giá của thị trường tự do. Giá nguyên liệu trên thế giới tăng mạnh, thậm chí đến gần 100%, nhất là những chất được dùng nhiều. Tuy nhiên, Cục Quản lý dược sẽ không để có sự bùng phát về giá trên diện rộng.
    - Bằng cách nào, thưa ông?

    - Từ 1/7, cơ quan quản lý bắt đầu nhận hồ sơ xin điều chỉnh giá. Tuy nhiên, để bảo vệ người tiêu dùng và đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp, Cục Quản lý dược sẽ áp dụng biện pháp "xả van từ từ", nghĩa là cho tăng giá nhiều đợt từ giờ đến cuối năm. Mỗi doanh nghiệp chỉ được xem xét điều chỉnh giá một số mặt hàng, với mức trung bình 5-10% (một số trường hợp có thể cao hơn nếu chứng minh được tính hợp lý). Việc xét tăng giá trước hết ưu tiên các thuốc chuyên khoa, đặc trị, tiếp đến là những mặt hàng mà sau khi doanh nghiệp đã tìm cách tiết kiệm chi phí vẫn lỗ.

    - Đối với tình trạng thiếu thuốc trong bệnh viện, Bộ Y tế có giải pháp gì?

    - Trong hôm nay, Bộ đã có công văn yêu cầu các công ty đã trúng thầu tiếp tục cung ứng thuốc cho bệnh viện. Những mặt hàng có giá thầu thấp hơn giá thực tế sẽ được xem xét để tăng. Tại TP HCM, cơ quan quản lý ngoài việc xem xét tăng giá cho các cơ sở trúng thầu còn yêu cầu tiếp tục cung ứng, nếu rút sẽ không được tham gia thầu trong 2 năm tới.

    Với các thuốc chuyên khoa đặc trị đang bị ngừng cung ứng, ngoài việc xem xét cho tăng giá, Cục Quản lý dược sẽ cho nhập khẩu song song nếu không thương thảo được mức giá hợp lý.

    - Trước 1/7 trên thị trường vẫn có một số thuốc đã tăng giá, ông giải thích thế nào về điều này?

    - Hiện nay Nhà nước chỉ kiểm soát giá nhập khẩu và thặng số bán buôn, còn khâu bán lẻ thì để các cơ sở cạnh tranh về giá theo quy luật thị trường. Vì vậy có những mặt hàng tuy giá bán buôn giữ nguyên nhưng ở một số điểm bán lẻ lại tăng. Mặt khác, nhiều doanh nghiệp tuy chấp hành quy định không tăng giá bán buôn nhưng lại cắt giảm chiết khấu và khuyến mại, thực chất cũng là tăng giá.

    Ngoài ra, giá thuốc của các doanh nghiệp dược địa phương lại do Sở Y tế kiểm soát, mà các Sở có vẻ dễ dãi hơn Cục trong việc xét đơn xin tăng giá, cho tăng với mức cao. Và việc Sở duyệt mức tăng có hợp lý không hiện vẫn chưa kiểm soát được. Tình trạng phối hợp chưa chặt chẽ về quản lý giá thuốc giữa trung ương và địa phương này sẽ được khắc phục, bởi sản phẩm của các doanh nghiệp dược địa phương được bán trên toàn quốc, ảnh hưởng đến người tiêu dùng cả nước.

    Hải Hà thực hiện

    ---------------
    Cho phép tăng giá thuốc roài đấy nhá!
  10. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 1, 2003
    Likes Received:
    0
    Hầu hết các địa phương chi vượt từ 30% trở lên

    17:28'' 01/07/2008 (GMT+7)

    - "Từ 2007 đến nay, nổi lên vấn đề các tập đoàn kinh tế đầu tư ra bên ngoài, như sang ngân hàng, chứng khoán nhưng hiện tượng này phát sinh rất nhanh nên việc nắm bắt tình hình bị chậm", Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Lê Minh Khái thừa nhận sáng nay (1/7) tại buổi họp báo công khai kết quả kiểm toán năm 2007.




    [​IMG]
    Ảnh: N.L​
    Phó Tổng Kiểm toán NN Lê Minh Khái: "Riêng các tập đoàn và TCT, khi nào kiểm toán sờ đến, họ mới có trách nhiệm báo cáo".

    Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Vũ Văn Hoạt đã công bố kết quả 107 cuộc kiểm toán của KTNN, gồm báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2006 của 29 tỉnh, thành, 17 bộ ngành TƯ, báo cáo tài chính của 26 tổng công ty (TCT) nhà nước, tổ chức tài chính - ngân hàng...

    Không có số liệu tỷ lệ vốn TĐNN đầu tư ra ngoài

    Ông Hoạt cho biết, hầu hết báo cáo tài chính của 225/385 DN thành viên thuộc 19 TCT đều phản ánh chưa đúng doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh và thuế. Việc quản lý các khoản nợ phải thu, phải trả của DN còn nhiều hạn chế, đăc biệt, việc quản lý tài sản cố định và đầu tư dài hạn.

    Chẳng hạn, ở Công ty Xăng dầu khu vực V, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương, việc hạch toán tăng, giảm tài sản không đúng quy định. Ở các đơn vị tập đoàn Công nghiệp Cao su VN, TCT Xây dựng Trường Sơn... việc đầu tư nhiều dự án còn chậm tiến độ nên chưa phát huy hết hiệu quả.

    Báo cáo cũng chỉ ra việc sử dụng nguồn vốn đầu tư ở khu vực này còn chưa hợp lý, sử dụng vốn vay ngắn hạn để đầu tư dài hạn (Công ty XD 99, TCT Đông Bắc). Ngoài ra, trả nợ vay không đúng thời hạn quy định dẫn đến việc phải chịu lãi vay quá hạn lớn cũng khiến tình hình tài chính thêm khó khăn. Chưa kể, có nhiều đơn vị liên doanh không hiệu quả phải giải thể. TCT Xăng dầu VN chưa tiến hành trích lập quỹ dự phòng đầu tư tài chính dài hạn.

    Phó Tổng Kiểm toán Lê Minh Khái cho biết, năm nay KTNN sẽ tiếp tục quan tâm đến cơ cấu vốn đầu tư, tình hình tài chính của các tập đoàn, TCT Nhà nước "để có thông tin đáng tin cậy giúp các bộ, ngành, Chính phủ trong điều hành".

    Tuy nhiên, do năng lực và nhân lực nên chỉ chọn 23 tập đoàn, TCT, với 3 đơn vị lớn là EVN, Than Khoáng sản VN và Vinalines.

    Vụ trưởng Hoạt cho biết, chỉ có 2/19 TCT được kiểm toán có dấu hiệu kinh doanh thua lỗ trong năm 2006 là TCT XD Trường Sơn và TCT Sông Hồng.

    Nguyên nhân là do giá nguyên, nhiên liệu đầu vào tăng làm tăng giá thành sản phẩm. Chưa kể, việc quản lý tài chính yếu kém, quản lý doanh thu chưa chặt. Nhiều dự án hiệu quả đầu tư thấp, sử dụng nguồn vốn đầu tư lãng phí.

    Kết quả kiểm toán 2007 tiếp tục chỉ rõ, nhiều đơn vị thực hiện cổ phần hóa chậm. Ở những đơn vị như TCT Vinaconex, việc bàn giao và xử lý vốn NN tại DN sau khi trừ đi vốn NN vẫn chưa dứt điểm.

    Trả lời báo giới về việc báo cáo kiểm toán không đề cập đến hiện tượng khu vực DNNN đầu tư tràn lan ra ngoài lĩnh vực chính, Phó Tổng Kiểm toán Lê Minh Khái thừa nhận: "Ngoài việc đánh giá theo quy trình, chúng tôi luôn chú ý phân tích tình hình tài chính, việc sử dụng vốn, việc đầu tư ngắn hạn, dài hạn, đầu tư trong, đầu tư ngoài thế nào. Nhưng việc phát hiện còn chậm nên không có một số liệu cụ thể nào về tỷ lệ vốn đầu tư ra bên ngoài".

    "Vấn đề này phát sinh quá nhanh chóng. Chúng tôi mới chỉ cảnh báo cho từng DN, đơn vị, nhưng cảnh báo chung còn yếu kém".

    Giải thích về việc hiện tượng này đã kéo dài từ lâu nhưng chưa được cảnh báo kịp thời, ông Khái nói: "Theo quy định, các tỉnh, thành đều gửi báo cáo hàng năm cho KTNN nhưng riêng các tập đoàn và TCT, khi nào kiểm toán sờ đến, họ mới có trách nhiệm báo cáo".

    Kiểm toán mặt hàng tăng giá

    Kiểm toán 6 tổ chức tài chính - ngân hàng: NH Công thương VN, NH Ngoại thương VN, NH Chính sách xã hội, NH Phát triển VN, Bảo hiểm tiền gửi và Tập đoàn Bảo Việt cũng cho thấy, hầu hết báo cáo tài chính của các đơn vị này đều phản ánh không

    "Đặc biệt, tại nhiều ngân hàng, không phát hiện kịp thời một số trường hợp sử dụng tiền vay không đúng mục đích dẫn đến không trả được nợ, như ở Ngân hàng Chính sách xã hội là 57 tỷ đồng", Vụ trưởng Vũ Văn Hoạt cho hay.

    Các NH chính sách đã huy động vốn và quyết toán ngân sách cấp bù chênh lệch lãi suất thiếu chặt chẽ.

    Chẳng hạn, NH Phát triển đã tính cả nguồn huy động của các tổ chức tín dụng để gửi có kỳ hạn tại các NH thương mại không liên quan đến tín dụng phát triển làm tăng lãi suất bình quân đầu vào, dẫn đến số cấp bù chênh lệch lãi suất tăng thêm hơn 27 tỷ, thực hiện giải ngân đạt 55,16% kế hoạch nhưng huy động vốn tăng cao vượt kế hoạch 104,8% dẫn đến đọng vốn lớn.

    Liên quan đến tình hình tăng giá, ông Lê Minh Khái cho biết, với các DN giữ thế độc quyền, kiểm toán rất quan tâm đến vấn đề giá thành. Kết quả kiểm toán tại TCT xăng dầu cho thấy định mức hao hụt xăng dầu không còn phù hợp nhưng chưa được điều chỉnh.

    KTNN đã kiến nghị Bộ Tài chính nghiên cứu để sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về cơ chế cấp bù lỗ các mặt hàng dầu năm 2006 cho TCT xăng dầu VN. Đặc biệt, giảm cấp bù lỗ các mặt hàng xăng dầu so với báo cáo quyết toán của TCT là 41,455 triệu đồng.

    Chi thường xuyên: Vượt 30% trở lên

    Nhà máy xử lý nước thải, khu đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì hoàn thành bàn giao từ tháng 10/2005 với giá trị 65,55 tỷ đồng và 1.255 triệu yên nhưng không thể vận hành thử do chưa được cung cấp nguồn điện. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, KCN Thăng Long sẽ buộc phải xây dựng riêng nhà máy xử lý nước thải.
    Báo cáo của KTNN cũng chỉ rõ, năm 2006, hầu hết các khoản thu đều đạt và vượt dự toán. Chỉ có hai chỉ tiêu thu không đạt, đó là thu phí xăng dầu (đạt 81,8%, giảm 818 tỷ đồng) và các khoản thu từ nhà và đất.

    Tuy nhiên, việc chấp hành ngân sách nhà nước vẫn còn nhiều vấn đề. Tình trạng kê khai sai thuế GTGT, hạch toán các khoản chi không hợp lệ vẫn phổ biến. Thất thu ngân sách vẫn còn lớn, nhất là các DN xây dựng.

    Đặc biệt, tình trạng đầu tư dàn trải diễn ra nhiều năm qua chưa được khắc phục, tiếp tục dẫn đến lãng phí, thất thoát tài sản. Chẳng hạn, dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp Nhà hát Lớn HN điều chỉnh thiết kế chi tiết 212 lần, dự án Bảo tàng Dân tộc học đầu tư tới 20 năm...

    Đại diện KTNN cho biết, hầu hết địa phương đều vượt dự toán chi thường xuyên, với tỷ lệ từ 30% trở lên do chưa tiết kiệm các khoản mua sắm, hội nghị, khánh tiết, hội họp...

    Ngoài ra, nhiều nơi vẫn còn tình trạng mua sắm tài sản lớn không qua đấu thầu, vượt định mức, chẳng hạn, Lạng Sơn vượt định mức 37 xe, Bộ Nội vụ 8 xe... Trong khi đó, các chương trình mục tiêu quốc gia đều sử dụng kinh phí sai mục đích, không đúng đối tượng, với số tiền sai phạm lên tới 212, 12 tỷ đồng.

Share This Page