Chứng khoán: hãy nhớ xăng sắp tăng giá!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi aliaka, 27/06/2008.

9845 người đang online, trong đó có 895 thành viên. 12:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2527 lượt đọc và 45 bài trả lời
  1. lehoala

    lehoala Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Đã được thích:
    7.169
    Xăng tăng $5 / 1 barrel nhưng trứng đã rụng 80%
    KL mua trứng vẫn còn rẻ chán...dù xăng tăng lên $150
  2. aliaka

    aliaka Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Đã được thích:
    9
    Giữ hay bỏ trợ giá xăng dầu: nhìn từ Thái Lan
    12:03'' 28/06/2008 (GMT+7)

    - Các chuyên gia kinh tế và năng lượng của Thái Lan đều đồng ý là phải cắt bỏ trợ giá xăng dầu, để thả nổi giá theo thị trường. Điều họ còn bất đồng là thời điểm cắt bỏ.

    Khí đốt ở Thái Lan sẽ bị cắt trợ giá trong vòng 2 tháng tới

    Ngày 27/6, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng của Thái Lan, nguyên Bộ trưởng Bộ Năng lượng Piyasvasti Amranand đã lên tiếng đòi phải lập tức cắt bỏ trợ giá của Chính phủ cho nhiên liệu.

    "Không cần phải hỏi bao giờ sẽ bỏ trợ giá, vì đây là điều lẽ ra đã phải làm rồi. Càng kéo dài, càng tổn hại cho quốc gia?. Ông lập luận là trợ giá làm biến dạng thị trường, không khuyến khích người tiêu dùng thay đổi theo tình hình mới, và không khuyến khích việc tiết kiệm năng lượng.

    Ví dụ, giá xăng ở Thái Lan hiện là 42 bạt/lít (khoảng 1,25 USD). Giá bán lẻ khí đốt được cố định ở mức 11,5 bạt/lít (khoảng 0,34 USD). Giá bán buôn khí đốt bị Chính phủ cố định ở mức chỉ bằng 1/3 giá thế giới. Kết quả là nhiều người chuyển sang dùng khí đốt để chạy xe.

    Vị nguyên Bộ trưởng đồng ý là chương trình trợ giá nhằm giúp đỡ ngư dân, nông dân, và các phương tiện vận chuyển công cộng. Tuy nhiên, việc cắt bỏ trợ giá là chấp nhận khó khăn trong ngắn hạn để tạo sự thay đổi về hành vi tiêu dùng trong dài hạn. Mọi người sẽ bị thúc đẩy đi tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế, như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, hay hạt nhân.

    Theo ông, điều quan trọng là xã hội phải nhận thức được giá dầu cao là một thực tế của cân bằng cung cầu, không phải do ai đầu cơ trên thị trường.

    Về phía chính quyền, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan đồng ý trên nguyên tắc là trợ giá chỉ làm biến dạng thị trường. Mặc dù vậy, ông cho biết ?oCần phải có thời gian để điều chỉnh?. Dự kiến, khí đốt dùng cho vận tải sẽ bị cắt trợ giá trong vòng 2 tháng tới, tuy nhiên khí đốt dùng cho hộ gia đình vẫn tiếp tục được trợ giá.

    Về phía doanh nghiệp, Chủ tịch tập đoàn Bangchak Plc, một tập đoàn xăng dầu hàng đầu Thái Lan, cho biết nếu giá dầu thô lên tới 200 USD/thùng, thì giá xăng bán lẻ sẽ phải là 58-50 bạt (khoảng 31 ngàn đồng VN). Để trấn an, ông cho biết ?oCá nhân tôi nghĩ điều này sẽ không xảy ra ngay ngày mai?.

    theo Bangkok Post
    -------------------------------------------------------------------

    Ấy là Thái Lan nó thế. VN chả biết thế nào??? Nhưng xem ra báo chí đang dọn rộng đường dư luận cho việc tăng giá chính thức thì phải. Lại khổ dân đen nữa rồi...
  3. tenkhonghay

    tenkhonghay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Đã được thích:
    0
    Nói thực là cho đến tận hôm nay, tôi vẫn không tin là thị trường đang uptrend. Lý do của tôi:
    1. Về xăng dầu, chắc chắn chính phủ sẽ không thể tiếp tục bù lỗ, tôi vẫn đưa ra dự đoán trong tuần tới sẽ phải tăng giá xăng dầu. Thậm chí có thể tăng từ 2000->3000đ/1 lít xăng, chứ không phải như có một topic viết là xăng tăng 700 đ/1 lít. Bác phải hiểu bài báo lúc đó đưa ra, giá dầu thế giới đang ở mức bao nhiêu, mà sắp tới giá dầu còn tiếp tục lên nữa, cho nên tăng giá xăng dầu là điều hoàn toàn ko thể tránh khỏi.
    2. Về phía các doanh nghiệp niêm yết, chắc chắn thời gian vừa qua là thời gian cực kì khó khăn với các doanh nghiệp, báo cáo tài chính quý 2 sẽ rất xấu, tôi tin là vậy.
    3. Về phía hệ thống các ngân hàng hiện vẫn đang rất căng thẳng, vẫn liên tuc tăng lãi suất để huy động vốn.
    Vậy thì lý do gì để ttck uptrend đây? cổ phiếu quá rẻ ư, cũng có 1 phần đúng, nhưng cần phải nhìn nhận rằng là tình hình kinh tế trong tháng 6, 7 này vẫn tiếp tục rất căng thẳng. Cá nhân tôi hiện vẫn đang cầm cổ, tỉ lệ là 20cp/80tiền. Băn khoăn thật.
  4. aliaka

    aliaka Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Đã được thích:
    9
    Có ai tin đâu. Đang phỉnh phờ nhau cả thôi.
  5. aliaka

    aliaka Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Đã được thích:
    9
    Già xfng dầu ViẶt Nam rẻ hơn Campuchia 6.000 - 7.000 'Ă?ng/lìt

    Do già xfng dĂ?u giưfa ViẶt Nam và? Campuchia chĂnh lẶch tư? 6.000 'Ă?ng 'Ắn 7.000 'Ă?ng/lìt, nĂn hiẶn nay tại TĂy Ninh, dĂn Campuchia Y vĂng biĂn gi>i 'àf 'Ă? xĂ sang khu vực càc xàf giàp ranh cù?a ViẶt Nam mua xfng dĂ?u vĂ? sư? dùng, mẶt sẮ ìt cò?n bàn lài 'Ă? kiẮm lơ?i.

    Tài khu vực càc cư?a khĂ?u Xa Màt, Chà?ng RiẶc và? càc xàf TĂn lẶp, TĂn Hà? (huyẶn TĂn BiĂn), MẶc Bà?i (huyẶn BẮn CĂ?u), Phước TĂn (huyẶn ChĂu Thà?nh)..., mĂfi ngà?y cò hà?ng trfm lượt xe Ă tĂ, xe gf́n mày cù?a dĂn Campuchia sang mua xfng dĂ?u mang vĂ? với sẮ lượng tiĂu thù khoà?ng hà?ng ngà?n lìt/ngà?y.

    Tuy cò quy 'ình càc phương tiẶn cù?a Campuchia chì? 'ược mua nhiĂn liẶu 'ù? 'Ă? sư? dùng cho mẶt lượt vĂ?, nhưng do hàm lơ?i, càc cĂy xfng biĂn giới 'àf tuỳ ti?n bĂn cho dĂn Campuchia.

    Theo Ăng Vòf Thanh Phong, Chi cùc trươ?ng Chi cùc Quà?n lỳ Thì trươ?ng (QLTT) TĂy Ninh, do lượng xfng dĂ?u biĂn giới 'ang â?ohùt mànhâ? nĂn mẶt sẮ cư?a hà?ng xfng dĂ?u 'àf 'Ă? nghì tfng 'ình mức bàn tư? 150.000 lìt/thàng lĂn gẮp 'Ăi, thẶm chì lĂn gẮp 3 lĂ?n, 'iĂ?u nà?y rẮt bẮt hợp lỳ so với nhu cĂ?u thực tẮ ơ? 'ìa phương.

    Qua hơn mẶt thàng tfng cươ?ng kiĂ?m tra, giàm sàt hoàt 'Ặng buĂn bàn cù?a càc cư?a hà?ng xfng dĂ?u Y khu vực biĂn giới, QLTT TĂy Ninh 'àf lẶp biĂn bà?n, phàt hà?nh chình 12 cư?a hà?ng do cò hà?nh vi bàn xfng dĂ?u và?o phuy, can nhựa, xe mày cà?y cò bì?nh chứa dĂ?u tự chẮ khĂng 'ùng quy 'ình, trong 'ò 'ì?nh chì? kinh doanh thơ?i hàn 3 thàng cĂy xfng HiẮu Mỳf (xàf TĂn Hà?, huyẶn TĂn ChĂu) do 'àf vi phàm nhiĂ?u lĂ?n.

    Theo TTXVN.
    ------------------------------------------------------

    Đf trĂnh tĂnh trạng lTn xTn Y biĂn gi>i do buĂn lậu xfng dầu ch? cĂ cĂch tfng giĂ xfng...nhĂn dĂn hĂy chia sẻ n-i lo v>i nhĂ nư>c...
  6. aliala

    aliala Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    02/05/2008
    Đã được thích:
    37
    Chứng khoán không chịu nổi nhiệt của cơn sốt dầu
    18:20'' 30/06/2008 (GMT+7)

    Cuối giờ chiều ngày cuối tháng, 30/6, chỉ số chứng khoán giảm mạnh ở khắp các thị trường chủ chốt trên thế giới trong bối cảnh các nhà đầu tư lo lắng giá dầu cao kỷ lục và chi phí vay vốn ngày càng tăng cao sẽ xoá đi lợi nhuận của các doanh nghiệp.

    Chứng khoán giảm khắp từ Á tới Âu

    Tính tới thời điểm 16h ngày 30/06/2008, tại thị trường châu Á, các chỉ số chứng khoán hầu hết đều giảm so với phiên trước đó. Tại châu Âu lúc này, các chỉ số chứng khoán cũng đang có xu hướng giảm điểm.

    Tại thị trường Nhật Bản - trung tâm tài chính châu Á - chỉ số Nikkei 225 giảm 62,98 điểm, tương đương giảm 0,46%, xuống mức 13.481,38 điểm.

    Tại Singapore, chỉ số Straits Times giảm giảm 0,93 điểm (tương đương giảm 0,03%) xuống mức 2.954,98 điểm.

    Chỉ có chỉ số Hang Seng của thị trường Hồng Kông tăng 59,66 điểm (tương đương tăng 0,27%) lên mức 22.102,01 điểm.

    Trong khi đó tại Việt Nam, kết thúc giao dịch cuối tháng, chốt phiên chỉ số VN-Index tăng thêm 6,79 điểm (tương ứng tăng 1,72%) lên mức 399,40 điểm.

    Vào thời điểm này tại châu Âu, các chỉ số chứng khoán chủ chốt cũng đang có chung hoàn cảnh mất điểm.

    Tính đến cuối giờ chiều nay (theo giờ VN), chỉ số DAX 30 của Đức - trung tâm tài chính châu Âu - đang giảm 98,35 điểm (tương đương giảm 1,53%) xuống mức 6.323,56 điểm.

    Tại Anh, chỉ số FTSE 100 giảm 0,50 điểm (tương đương giảm 0,01%) xuống mức 5.529,40 điểm.

    Trong khi đó chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 23,95 điểm (tương đương giảm 0,54%) xuống mức 4.373,37 điểm.

    TIN LIÊN QUAN

    *
    * Chứng khoán giảm khắp nơi trên thế giới
    * Cuối tháng, giá dầu tiếp tục tăng, vượt ngưỡng 142 USD/thùng
    * Dầu ngày càng có thêm những tác động mới hỗ trợ giá
    * Lần đầu tiên trong lịch sử, giá dầu lên 140USD/thùng
    * Giá vàng đột ngột tăng dữ dội, lên tới 912,3 USD/ounce

    Trước đó tại Mỹ các chỉ số chứng khoán chủ chốt đã mở màn mất điểm.

    Cụ thể, khi kết thúc phiên giao dịch gần nhất theo giờ địa phương, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 106,91 điểm (tương đương giảm 0,93%), đóng cửa ở mức 11.346.

    Chỉ số S&P 500 giảm 4,77 điểm (tương đương giảm 0,37%), đóng cửa ở mức 1.278,38 điểm.

    Chỉ số Nasdaq phiên này giảm 5,74 điểm, (tương ứng giảm 0,25%), kết thúc ngày giao dịch ở mức 2.315,63.

    Chứng khoán thế giới không chịu nổi nhiệt của cơn sốt dầu

    Chứng khoán giảm mạnh ở khắp các thị trường chủ chốt trên thế giới trong bối cảnh các nhà đầu tư lo lắng giá dầu cao kỷ lục và chi phí vay vốn ngày càng tăng cao sẽ xoá đi lợi nhuận của các doanh nghiệp.

    Vào cuối giờ chiều ngày 30/6 (tính theo giờ Việt Nam), giá dầu giao tháng 8/2008 trên thị trường New York tăng thêm 0,55 USD/thùng lên mức 142,35 USD/thùng.

    Đây lại là một kỷ lục mới nữa của giá dầu.

    Chỉ trong mấy ngày qua, dầu đã liên tiếp chạm rồi vượt các ngưỡng lịch sử mọi thời đại như vậy.

    Như vậy giá dầu đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

    Bộ Lao động Mỹ cho biết, giá dầu thô tăng cao đã đẩy giá một loạt các mặt hàng tăng theo và là nguyên nhân chính làm tỷ lệ lạm phát của Mỹ trong tháng 5 tăng lên 0,6% và là mức cao nhất kể từ tháng 11/07.

    Với việc dầu đã liên tiếp chạm rồi vượt các ngưỡng lịch sử mọi thời đại như vậy, nhiều nước thậm chí còn đang đối mặt với nguy cơ sẽ bước vào giai đoạn siêu lạm phát, theo đó làm giảm nhu cầu tiêu dùng trong nước và làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế.

    ------------------------------------------------------------------
    Ngày mai là phiên GD đẫm máu trên TTCKVN!

Chia sẻ trang này