Chứng khoán Mỹ tăng mạnh phiên thứ 3 liên tiếp. Chim lợn hô hào TT sập vào đây!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi warmheart18, 14/02/2008.

471 người đang online, trong đó có 188 thành viên. 07:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1256 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. geminidear

    geminidear Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Đã được thích:
    16.933
    quoted from vst
    Các pác không cần phải tranh cãi nhau làm gì, xu hướng thị trường dần dần hiện rõ ra đấy thôi. Thị trường luôn

    luôn đúng đừng bao giờ đi ngược xu hướng của thị trường.

    VÀng thì đang giảm giá, BDS thì chuẩn bị thắt chặt, CK cả thế giới thì đang xanh lè.

    Còn về nguồn tiền thì các pác cứ yên tâm, vì không ai biết được túi tiền, tài khoản của các đại gia là bao nhiêu đâu =>

    chủ yếu là tâm lý thôi, họ sẽ giải ngân khì xu hướng rõ ràng hơn, khoảng cuối tháng 2 khi chỉ số VNI vượt ngưỡng 850 -

    870

    Ngày mai em sẽ tiếp tục giả ngân tiếp 30% còn lại
  2. geminidear

    geminidear Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Đã được thích:
    16.933
    Chính sách không nên ?otheo đuôi? thị trường




    Vì sao thị trường Chứng khoán (TTCK) hiện nay có nhiều thông tin tốt nhưng vẫn giảm mạnh? Cơ quan chức năng cần làm gì để TTCK phát triển ổn định, an toàn? PV Báo SGGP có cuộc trao đổi với tiến sĩ Lê Vũ Nam (ảnh), Chủ nhiệm ngành Luật Tài chính ?" Ngân hàng ?" Chứng khoán thuộc Khoa Kinh tế, Đại học Quốc gia TPHCM.

    - Thưa tiến sĩ (TS), TTCK trồi sụt thất thường, theo nhận định của ông, nguyên do vì đâu?

    TS LÊ VŨ NAM: Theo tôi, có 3 nguyên nhân: Thứ nhất, chúng ta chưa tạo ra một cơ chế quản lý thị trường một cách đồng bộ. Việc phối kết hợp giữa các ngành, các cấp để ban hành các chính sách điều tiết thị trường chưa kịp thời, chưa linh hoạt. Thứ hai, chúng ta chưa xây dựng một cơ chế, chính sách hiệu quả giúp thị trường có thể tự điều tiết và phát triển ổn định, bền vững. Các giải pháp lâu nay chỉ mới giải quyết các ?osự cố? vào các thời điểm mà thị trường ?oquá nóng? hoặc ?oquá lạnh? chứ chưa có giải pháp căn cơ, lâu dài. Thứ ba, đó là yếu tố tâm lý. Do trong giai đoạn hiện nay tâm lý đầu tư ngắn hạn theo kiểu ?olướt sóng? rất phổ biến. Vì nhà đầu tư (NĐT) vội vã mua đi bán lại để kiếm chênh lệch nên có khi lượng bán ra lại nhiều hơn lượng mua vào làm cho thị trường càng sụt giảm.

    - Có nghĩa là, TS cho rằng, TTCK không ổn định, một phần là do thiếu sự can thiệp kịp thời của các cơ quan chức năng?

    Thiếu ?ođiều tiết? thì đúng hơn. Cái thị trường cần hiện nay là ?ođiều tiết?- tức hành vi mang tính chủ động cao, bao hàm cả những giải pháp ngắn hạn lẫn dài hạn dựa trên một chiến lược đã được định trước, chứ không phải là ?ocan thiệp? (xử lý cái đã xảy ra, ?olàm chuồng? khi đã ?omất bò?, giải pháp ngắn hạn thiếu tính chủ động). Điều cần thiết trong công tác quản lý Nhà nước là làm sao định hướng thị trường và tạo điều kiện để thị trường phát triển theo đúng quy luật của nó chứ không nên ?otheo đuôi? thị trường?

    - Thế nhưng, thời gian qua, các cơ quan chức năng đã có nhiều giải pháp điều tiết nhằm bình ổn thị trường như chậm thực hiện Chỉ thị 03, giãn IPO, chưa tính thuế thu nhập từ chứng khoán, thu mua ngoại tệ? nhưng đến giờ vẫn chưa có tác dụng?

    Ta có thể ví TTCK như cơ thể con người vậy. Khi đã bị bệnh thì phải được bắt mạch, chẩn đoán kịp thời để có một toa thuốc hữu hiệu và bệnh chỉ nhanh chóng hết nếu người bệnh được uống thuốc đầy đủ, đúng liều lượng và theo lịch của bác sĩ. Trên thực tế, tôi cho rằng chúng ta đã chẩn đoán đúng bệnh của TTCK nhưng việc kê toa và điều trị chưa thật sự hợp lý. Đó là Chỉ thị 03 mặc dù đã được sửa đổi nhưng các NĐT vẫn còn nghi ngờ là ?onới lỏng hay siết chặt?. Mặt khác, trong toa thuốc của chúng ta còn thiếu một loại thuốc quan trọng mà đáng lý ra thị trường cần phải được ?ouống? cùng với các loại thuốc khác thì bệnh mới thuyên giảm. Đó là các giải pháp ?ohạ sốt? thị trường bất động sản.

    - Thưa TS, TPHCM là thị trường lớn nhất của cả nước, ông nhận xét thế nào về vai trò quản lý của các cơ quan chức năng ở đây?

    Trên thực tế, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM là một doanh nghiệp đặc biệt, là nơi tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động giao dịch chứng khoán tập trung chứ không phải là một cơ quan quản lý Nhà nước về TTCK. Hiện nay, Chính phủ giao Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thuộc Bộ Tài chính trực tiếp thực hiện quản lý Nhà nước về thị trường chứng khoán. Nhiều giải pháp, chính sách đã được UBCKNN ban hành hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành, mặc dù trong một số trường hợp tính chủ động chưa cao. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, để các chính sách và những giải pháp điều tiết thị trường được ban hành kịp thời và đồng bộ thì phải có sự phối kết hợp nhịp nhàng từ phía các bộ ngành khác.

    - Vậy theo TS, để thị trường đi vào ổn định, an toàn, chúng ta cần những giải pháp nào trong công tác quản lý, chính sách cũng như các giải pháp bảo vệ, hỗ trợ NĐT??

    Hiện nay, tâm lý của các NĐT VN là ?omua thấp bán cao?, vì vậy giá lên ai cũng lời nhưng khi giá xuống thì khả năng thua lỗ là rất lớn và có ý định bán ra để ?ocắt lỗ?, càng bán ra thì thị trường càng rớt giá. Vì thế, theo tôi, cần cho NĐT áp dụng bán khống, khi thị trường sụt giảm, họ sẽ đi vay chứng khoán để bán (qua đó kéo thị trường lên) và khi thị trường sốt, chính là thời điểm họ bán Chứng khoán để kiếm lời và trả nợ (qua đó làm cho thị trường tự hạ nhiệt). Do vậy, nhiều chuyên gia cho rằng bán khống là cơ chế để thị trường ?otự điều tiết một cách tự động?.

    Về ổn định lâu dài, theo tôi, chúng ta nên nghiên cứu thêm một số giải pháp như tính đồng bộ trong chính sách điều tiết thị trường. Chẳng hạn, có thể nghiên cứu thành lập ?oHội đồng tư vấn chính sách chứng khoán?, vì tại sao trong lĩnh vực ngân hàng có ?oHội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia?, mà lĩnh vực Chứng khoán lại không? Tiếp theo là các giải pháp kích cầu như chủ động mở cửa TTCK trước thời hạn cam kết, sớm áp dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho NĐT tham gia giao dịch Chứng khoán như sử dụng lệnh thị trường, nhập lệnh từ xa, đặt lệnh từ xa (kể cả từ nước ngoài)? Tăng cường các biện pháp nâng cao tính minh bạch của thị trường thông qua việc thiết lập cơ chế giám sát, thanh tra của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác nhằm phát hiện và xử lý nghiêm minh đối với những hành vi giao dịch nội gián, lũng đoạn thị trường, tách bạch và minh bạch các hoạt động ?omôi giới? với hoạt động ?otự doanh? của công ty chứng khoán, giám sát hoạt động công bố thông tin và các giao dịch của cổ đông nội bộ của các công ty niêm yết, công ty đại chúng? Như vậy, chúng ta sẽ tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và tin cậy hơn.

    - Xin cảm ơn tiến sĩ
  3. kutits

    kutits Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Đã được thích:
    0
    red Dow -175.26
    Nasdaq -41.39
    S&P -18.35
    U.S. Markets closed [][/red]
    tèo
  4. phungkhacke

    phungkhacke Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo TÂY bây h cũng học Vni lướt sóng T+3 mà lại.

    Hiện nay chủ tịch DOW đang tiến hành xin VISA sang Vni học cách pha cháo loãng khi IPO lừa nhà đầu tư nên hàng loạt các công ty lớn của MỸ cũng tạm thời xin hoãn IPO đợt này.

Chia sẻ trang này