Chứng khoán ngày 22/1: Có còn liều thuốc mới?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thebest1, 22/01/2008.

878 người đang online, trong đó có 351 thành viên. 11:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2819 lượt đọc và 59 bài trả lời
  1. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    1.405
    Thứ Sáu, 25/01/2008 - 7:16 AM


    NĐT "ngoại" có thể tham gia OTC tỷ lệ 100%


    Thị trường OTC luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
    (Dân trí) - Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Thị trường vốn và tài chính, các diễn giả đã xoay quanh chủ đề phát triển và quản lý thị trường OTC. Một tín hiệu vui cho nhóm NĐT "ngoại" là họ có thể tham gia đầu tư vào thị trường này với tỷ lệ 100%.


    Theo kế hoạch, Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HaSTC) sẽ tổ chức lại thị trường OTC và đưa các giao dịch tại đây vào "khuôn phép" trong năm nay.

    Ông Trần Văn Dũng, Giám đốc HaSTC cho biết, điểm khác biệt lớn nhất giữa thị trường OTC khi được tổ chức lại so với HaSTC và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) là tất cả các giao dịch ở thị trường này có thể thực hiện ở tại các công ty chứng khoán vào bất cứ thời điểm nào trong ngày.

    Với biên độ giao dịch 20%, thị trường OTC sẽ là mảnh đất màu mỡ, là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư (NĐT).

    Không chỉ mang đến nhiều lợi ích cho NĐT trong nước, theo Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng, cơ quan quản lý cũng đang tính toán tới tỷ lệ sở hữu của nhóm NĐT "ngoại" tại thị trường này.

    Chủ tịch Vũ Bằng nói: "Có ba khả năng, một là để tỷ lệ vốn của NĐT nước ngoài tham gia vào các công ty đại chúng chưa niêm yết ở mức 30%, hai là 49% và thứ ba là sẽ phân nhóm, có những nhóm mà NĐT nước ngoài có thể tham gia ở mức 100%".

    Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), ông Phạm Quang Huy cho rằng: "Khi thị trường OTC được tổ chức, chắc chắn những rủi ro về làm giá sẽ được hạn chế, quyền lợi của nhà đầu tư được đảm bảo".

    Theo dự đoán của Trưởng ban Quản lý Phát hành (UBCKNN)Phan Thế Thọ, nhà đầu tư chắc chắn sẽ hào hứng tham gia vì quyền lợi của họ được bảo vệ hơn so với hiện nay.

    Vì theo Luật Chứng khoán, tất cả các doanh nghiệp đã đăng ký là công ty đại chúng đều phải thực hiện các nghĩa vụ như công bố công khai minh bạch thông tin (báo cáo tài chính năm có kiểm toán, thông tin bất thường...), cũng như quản trị công ty...

    "Mọi công ty đã đăng ký công ty đại chúng nhưng chưa niêm yết đều có quyền tham gia vào thị trường OTC. Tôi cho rằng, công ty nào đã đăng ký làm công ty đại chúng cũng sẽ muốn tham gia vào thị trường này, vì doanh nghiệp nào cũng muốn cổ phiếu của mình có tính thanh khoản cao"- ông Thọ nói.

    Còn với NĐT "ngoại", điều mà họ quan tâm nhất là hệ thống giám sát đối với giao dịch và báo giá tại các công ty chứng khoán. Theo một NĐT nước ngoài thì, cách giao dịch thị trường OTC trong thời gian tới sẽ tập trung "quyền lực" vào tay các công ty chứng khoán, bởi NĐT thực hiện giao dịch tại các công ty chứng khoán, cuối mỗi ngày giao dịch, các công ty này chỉ phải báo giá giao dịch về cho HaSTC.

    "Hệ thống mà HaSTC đề xuất dễ dẫn đến việc làm giá của các công ty chứng khoán, các công ty này có khả năng thao túng giao dịch" - Một NĐT nước ngoài bày tỏ.

    Trước thắc mắc của vị đại diện trên, ông Trần Văn Dũng cho rằng: Giao dịch OTC thực hiện ở các công ty chứng khoán nhưng hàng ngày các đơn vị này phải có báo cáo giá mua, giá bán và khối lượng dư mua, dư bán về HaSTC.

    Các chỉ số này sẽ được HaSTC tổng hợp để đưa ra một mức giá mua, giá bán chung cho thị trường. Sau đó, HaSTC chuyển trực tiếp về cho các công ty chứng khoán, công ty chuyển tới NĐT và hiển thị trên bảng điện tử của HaSTC.

    Bên cạnh đó, HaSTC cũng sẽ có một hệ thống phân tích, theo dõi để kiểm soát các hoạt động của công ty chứng khoán.

    "Qua bảng giao dịch điện tử, NĐT sẽ so sánh với giá chung của thị trường, nếu làm giá họ sẽ biết ngay. Hệ thống này vừa có dáng dấp của thị trường OTC, vừa có dáng dấp của thị trường niêm yết và với cơ chế xác định giá như trên, khả năng làm giá của các công ty chứng khoán sẽ được hạn chế" - ông Dũng nhấn mạnh.

    ===========================================
    Chưa nói lên điều gì lớn cả nhưng đó cũng là 1 tín hệu tốt lành cho LISTED MARKET. Có lẽ lúc nào có tin USD được đổi sang VND thì mội việc mới nghã nghũ .Nhưng lúc đó lao vào thị trương có quá muộn chăng ?
    Theo các tin vỉa hè một số cao thủ hay hò hét TT down như TZ... đã giải ngân đặc biệt là sàn HA...Các bác theo sau có chậm chân không?
  2. xstocks

    xstocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    1
    Các bác và các anh em làm gì thì làm,một là TT sập hẳn nếu theo chiều hướng xấu,hai là TT sẽ tăng gấp đôi hiện nay vậy là có 2 khả năng: khi TT suy thoái,sụp đổ thì cp mua đắt rẻ bao nhiêu thì cũng phải chờ đợi ít nhất 5 năm mới hồi phục,tình huống thứ hai là số cp của mình trong tk sẽ bán lãi gấp đôi khi TT up.Tuỳ các pác chọn,theo tôi nghĩ CP không dễ để TT bị sụp đổ đâu.
  3. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    1.405
    TTCK: Không gì quý hơn bình tĩnh!
    11:46'' 26/01/2008 (GMT+7)
    Trong tuần qua thị trường tiếp tục sụt giảm mạnh. Đáy mới được thiết lập tuần trước đã bị phá vỡ nhanh chóng.


    Đáy mới

    Trong tuần qua thị trường tiếp tục sụt giảm mạnh. Đáy mới được thiết lập tuần trước đã bị phá vỡ nhanh chóng chỉ trong 2 phiên giao dịch đầu tuần, bất chấp việc một số công ty đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh cả năm 2007 rất ấn tượng.

    Chờ đợi thị trường "hot" trở lại. Ảnh: LAD




    Cụ thể, tại sàn Chứng khoán TP.HCM trong tuần qua có 1 phiên tăng điểm và 4 phiên giảm điểm, chỉ số VN ?" Index giảm 57,84 điểm, tương đương giảm 6,93% xuống mức 776,04 điểm.

    Tại sàn Hà Nội, kết thúc một tuần giao dịch chỉ số HASTC giảm 12,73 điểm (tương đương giảm 4,47%) xuống mức 271,76 điểm, có 4 phiên giảm điểm chỉ có 1 phiên tăng điểm.

    Rõ ràng, tuần qua lại là một tuần giao dịch khá ảm đạm nữa của chứng khoán nước nhà, khối lượng giao dịch đạt thấp so với tuần trước.

    Đặc biệt, vào ngày 24/1 chỉ số VN ?" Index tạo lập đáy mới là 764,13 điểm và HASTC ?" Index tạo đáy mới là 270,36.

    Như vậy, mặc dù thị trường đã xuống rất thấp, bên cạnh đó một số doanh nghiệp đã bắt đầu công bố kết quả kinh doanh cho thấy rất khả quan, nhưng với sự suy giảm của thị trường chứng khoán thế giới và tâm lý nhà đầu tư vẫn lo lắng sau những phiên suy giảm mạnh của thị trường trong thời gian qua khiến thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn ảm đạm.

    Liên thông mạnh dần với thị trường toàn cầu

    Đáng chú ý, chứng khoán Việt Nam tiếp tục có phiên giảm điểm mạnh như vậy có sự góp phần của một nỗi sợ hãi mới: lo ngại về suy thoái Mỹ.

    Thực tế cho thấy, Việt Nam có thể cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu kinh tế toàn cầu suy thoái, đặc biệt là kinh tế Mỹ, một khi thị trường, đặc biệt là thị trường tài chính, đã bắt đầu hoà vào dòng chảy chung của thế giới.

    Minh chứng mới nhất là việc thị trường chứng khoán Việt Nam cũng sụt giảm mạnh trong bối cảnh thị trường chứng khoán thế giới lại vừa chứng kiến một ngày thứ 3 đen tối, ngày 22/1.

    Rõ ràng, đã bắt đầu hoà nhập vào thị trường thế giới, Việt Nam có thể cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu kinh tế toàn cầu suy thoái, đặc biệt là kinh tế Mỹ dù không bị ảnh hưởng mạnh.

    Không quá lo lắng, dẫn đến thiệt hại lớn

    Tuy nhiên, trong những ngày u ám hoảng loạn vừa qua, những người có trách nhiệm, có tâm với nền chứng khoán nước nhà cũng nhanh chóng đưa ra những lời khuyên chân thành, rằng các nhà đầu tư cần hết sức bình tĩnh và không quá lo lắng, dẫn đến thiệt hại lớn.

    Thật vậy. Giới đầu tư tại các thị trường Âu - Á có thể yên tâm phần nào khi các chuyên gia cho rằng châu Âu không quá lo ngại về suy thoái Mỹ trong khi kinh tế châu Á ít phụ thuộc vào kinh tế Mỹ hơn nên ít bị ảnh hưởng hơn.

    Và trên thực tế thì việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định cắt giảm lãi suất tiền gửi ngắn hạn đồng USD trong phiên họp chiều tối 22/1 hiện đã phát huy tác dụng. Giới đầu tư đã yên tâm hơn và tin vào hiệu ứng tích cực của quyết định này đối với chứng khoán toàn cầu.

    Vậy nên sau đó, chứng khoán châu Á và châu Âu đã phục hồi sau khi giảm lúc đầu phiên do nghi ngại. Ngay cả chứng khoán Mỹ sau khi giảm tới 460 ngay đầu phiên giao dịch thì cuối phiên cũng đã nhanh chóng hồi phục dần trở lại lúc cuối phiên.

    Báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu 2008 của Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 9/1 cho rằng, tăng trưởng của Việt Nam dự báo là 8,3% cho 2007; 8,2% cho 2008 và 8,3% cho 2009. Ảnh hưởng của suy thoái tài chính toàn cầu lên các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam là không lớn.

    Ông Martin Rama, chuyên gia kinh tế cao cấp của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, đã nói tại Hội thảo "Thị trường vốn và tài chính Việt Nam 2008" do Bộ Tài chính phối hợp với Tổ chức Euro Events và Ngân hàng cổ phần Quốc tế tổ chức ngày 23/1 tại Hà Nội rằng "Nền tài chính của Việt Nam hiện đang phát triển khá lành mạnh".

    Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh thì cho hay, các chính sách, định chế của thị trường tài chính, chất lượng các dịch vụ tài chính được cải thiện sau khi Việt Nam gia nhập WTO... đang tạo điều kiện cho thị trường tài chính ngày càng hoàn thiện, hỗ trợ nền kinh tế Việt Nam phát triển.

    Riêng về vốn đầu tư nước ngoài, Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho biết, năm 2007, nhà đầu tư nước ngoài đã nắm giữ 25 - 30% cổ phiếu các công ty niêm yết và doanh số giao dịch chiếm 18% toàn thị trường. Giá trị danh mục đầu tư trên thị trường niêm yết chính thức là 7,6 tỷ USD. Nếu tính cả thị trường không chính thức ước đạt 20 tỷ USD, gấp 3 lần năm 2006.

    Do vậy, rõ ràng khi thị trường xuống dốc thảm hại thì họ cũng thiệt thòi lớn, mất đi những khoản tiền khổng lồ, chứ không hẳn là ngồi "rung đùi hưởng lợi" như nhiều nhà đầu tư trong nước vẫn nghĩ. Thậm chí họ còn thiệt đơn thiệt kép, bởi danh mục của họ còn đa dạng hơn, còn có cả những chứng khoán nước ngoài khác, trong đó có nhiều chứng khoán mất giá trị khá nhiều tại Mỹ hay Nhật.
    http://vietnamnet.vn/kinhte/2008/01/766090/
    ==============================================
  4. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    8.209
    Trích từ bài của yellowbirdn viết lúc 13:54 ngày 22/01/2008:



    Một trong những tội đồ kéo VNI xuống chính là FPT, theo tôi FTP không thể giảm sàn quá 4 phiên. Nếu ngày mai FPT còn giảm sàn nữa thì đó là cơ hội.
    Xết về góc độ kỹ thuật nếu ngày mai VNI xuống thì ngày kia sẽ bật lại cực mạnh. Một lần nữa FPT lại đóng vai trò phao chặn nhưng lại là 1 vai trò bất đắc dĩ và xấu xa...

    ============================================
    dongdatu Gửi lúc 14:21, 22/01/08
    tui xung phong mua FPT, LÝ DO KHÔNG CÓ CÁI GÌ RẺ QUÁ , KHÔNG CÓ CÁI GÌ ĐẮT QUÁ.THỊT BÒ XUỐNG 40 KG THÌ ĂN THỊT LỢN MẦN CHI?
    SẮC SẮC KHÔNG KHÔNG
    ==========================================
    Kiếm được 10% từ FPT rồi , không hiểu lúc hàng về có thêm được 10% nữa không?
    FPT không thể xuống sâu hơn nữa bác chim vàng nói đúng. Có thể là BB mượn gió bẻ măng để gom hàng và bây giờ họ lại đẩy lên, suy ra VNI tuần sau chắc phải lên- thậm chí còn lên mạnh
  5. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    1.405
    27/01/2008 Phân tích - Nhận định N/A Nguon khac

    --------------------------------------------------------------------------------
    Những ?ongày đen tối? sẽ qua?





    (Thep VOV) Thị trường Chứng khoán thế giới đang có những dấu hiệu ấm dần lên, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) điều chỉnh lãi suất. Tuy nhiên TTCK trong nước vẫn đang diễn biến theo chiều hướng tiêu cực, khi đáy 800 điểm đã bị khoan thủng.

    _ 846,07 điểm (ngày 16/1) - đó là những gì thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đạt được sau hơn 2 tuần liên tục ?otrầy trượt?. Tín hiệu đó được các chuyên gia nhận định là những phản ứng tích cực từ động thái của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán trong việc giải cứu TTCK. Song, tín hiệu đó chưa kịp phát sáng thì ngay lập tức bị vụt tắt ngay trong phiên giao dịch ngày 17/1, từ đó đến nay thị trường đang lao dốc không phanh, và đáy 800 điểm đã bị xuyên thủng ngay trong ngày 23/1.

    Lý giải cho sự lao dốc này, các chuyên gia chứng khoán cho rằng, đó là hệ quả tất yếu từ những yếu tố khách quan cũng như những vướng mắc nội tại. Nguyên nhân khách quan là sự thoái trào của TTCK thế giới, nhất là thị trường châu Á sau những dự báo không mấy lạc quan về triển vọng nền kinh tế Mỹ. Đặc biệt, trong những ngày vừa qua, sự chao đảo của TTCK thế giới buộc các nhà kinh tế hàng đầu phải gọi tên như những ?ongày đen tối? nhất của thị trường tài chính. Và tất nhiên, TTCK Việt Nam không thể nằm ngoài quỹ đạo chung đó. Còn vướng mắc nội tại, đó là sự điều tiết kém linh hoạt của các cơ quan quản lý Nhà nước trong thời điểm được cho là hết sức ?onhạy cảm?. Nhiều nhà đầu tư đã rất kỳ vọng vào sự nới lỏng Chỉ thị 03 của Ngân hàng Nhà nước trong việc cho vay kinh doanh chứng khoán, nên việc cầu đã yếu lại càng yếu hơn. Cùng với đó là những biện pháp cần siết chặt hơn trong việc cho vay kinh doanh bất động sản, vì việc các nhà đầu tư chứng khoán ồ ạt chuyển mạnh sang kinh doanh bất động sản và vàng sẽ càng làm trầm trọng thêm cơn khủng hoảng chứng khoán. Nhà đầu tư Hoàng Xuân Hùng cho rằng: ?oChúng tôi thật sự thất vọng trước cách giải cứu thị trường của các cơ quan chức năng (UBCK, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước), họ đã ngồi lại với nhau, nhưng thử hỏi, họ đã có một hành động nào cụ thể, rõ ràng?. Ba lần, bảy lượt nói đến việc điều chỉnh Chỉ thị 03, nhưng tất cả vẫn ?odẫm chân tại chỗ?. Và theo tôi, việc thị trường tiếp tục rơi tự do cũng không có gì là khó hiểu?.

    Hôm 23/1, TTCK thế giới có những dấu hiệu ấm dần lên, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiến hành điều chỉnh lãi suất. Nhiều nhà phân tích cho rằng, quyết định của FED là quá muộn, tuy nhiên muộn còn hơn không. Bởi, một câu hỏi được đặt ra: TTCK thế giới sẽ như thế nào nếu FED ?obình chân như vại??. Riêng, đối với TTCK Việt Nam vẫn đang diễn biến theo chiều hướng tiêu cực, khi đáy 800 điểm đã bị khoan thủng. Không biết liệu hơi ấm từ động thái của FED có đến được với TTCK Việt Nam hay không?. Nhưng có lẽ hơn lúc nào hết, các cơ quan chức năng Việt Nam cần tháo gỡ những vướng mắc nội tại, trước khi chờ ?ophép màu? từ TTCK thế giới./.
  6. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    1.405
    afhoatc
    --------------------------------------------------------------------------------

    Kính các Kụ,

    Theo kết quả bói mu rùa, ngày mai, thứ 2 (28/01/2008) VNI sẽ tăng nhẹ không quá 5 điểm.
    ============================================
    Chính bác này hôm trước báo rằng VNI tăng 10 điểm
    WAIT AND SEE
  7. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    1.405
    quotation
    Vài tuần trước các bác "lờ đờ " nhà mình có vẻ rất lo cho TTCK VN, nhưng sau khi đưa ra 1 số biện pháp gọi là kích cầu TTCK, em lại thấy có vẻ lại tiếp tục " im lặng"... Sự im lặng này em lý giải như sau:
    - Chính phủ VN sau một hồi lúng túng tháo gỡ, đã nhận ra đâu là nguồn gốc của sự việc liên quan đến TTCK tụt giảm, nên bây giờ đã bình tĩnh tìm đối sách hữu hiệu nhất để giải quyết trên tinh thần là chấp nhận việc suy giảm của TTCKVN từ ngưỡng 900 xuống 7xx là do có ảnh hưởng của TTCK Hoa Kỳ. Chấp nhận việc tăng giảm trên TTCK là điều tất yếu: có tăng, có giảm, tăng càng cao, giảm càng nhiều. Chính phủ có cở sở để chấp nhận điều này : đó là hầu như 90% doanh nhiệm niêm yết trên sàn đều báo cáo lợi nhuận vài chục phần trăm. Các doanh nghiệp làm ăn tốt, chứng tỏ sức khỏe nền kinh tế VN vẫn tốt... Bây giờ công việc chính là làm sao giải quyết được vấn đề lạm phát... chỉ cần giải quyết vấn đề này một các hữu hiệu, thì tự nhiên TTCK không còn lý do gì để giảm nữa... Muốn giải quyết lạm phát, thì cùng 1 lúc phải làm rất nhiều việc, và phải làm đồng bộ...
    Không hiểu tại sao, khi không thấy các bác lờ đờ đăng đàn phát biểu ( đa số là phát biểu linh tinh - như bác quan phó tiền in được không thiếu ...) làm em lại cảm thấy yên ổn hơn... tốt nhất là chính phủ cứ bình tĩnh nghiên cứu giải quyết.
  8. tranquyt

    tranquyt Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    1.047
    Một lý do nữa là nền KT thế gới có lẽ đã bật lên từ đáy, FED đột ngột cắt lãi suất lớn nhất kể từ 1984 và sẽ cắt thêm vào cuộc họp chu kỳ 30/1. Nếu nhìnn xa hơn thì năm 2009 là năm tăng trưởng mạnh mẽ của KT toàn cầu đặc biệt là ở Mỹ một phần là do chu kỳ cầm quyền của đảng CH sắp kết thúc, mặt khác Bush trước khi rời nhiệm sở sẽ đặt trọng tâm vào KT.
    Trong thế giới phẳng này chuyện suy thoái là viễn tưởng. Các BB toàn cầu đang suy tính đầu tư trở lại vào cổ phiếu - giá vàng theo quy luật sẽ giảm mạnh vào tháng 2 trở đi, giá nhà đất VN cao nhưng khó bán - dấu hiệu của 1 đợt sụt giảm mạnh.
  9. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    1.405
    28/01/2008 Công bố chung N/A DĐDN

    14h hôm nay Giao lưu trực tuyến về thị trường chứng khoán: Hiến kế vực dậy VN-Index


    Trái với nhiều dự đoán tích cực, thị trường chứng khoán từ đầu năm đến nay có xu hướng đi xuống, các mức ?ođáy? liên tục bị khoan thủng. Các cơ quan chức năng đưa ra một số giải pháp để bình ổn và phát triển thị trường bền vững. Tuy nhiên, giới phân tích còn đưa ra nhận định, lúc này điều quan trọng là khôi phục lại niềm tin cho nhà đầu tư.
    Một diễn đàn trực tuyến với chủ đề: ?oHiến kế vực dậy VN-Index? sẽ được Báo Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Bản tin Tài Chính (Đài Truyền hình Việt Nam) tổ chức vào 14h00 hôm nay (28/1/2008) tại website: http://giaoluu.dddn.com. Khách mời gồm đại diện Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội, các chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực chứng khoán sẽ cùng nhà đầu tư thảo luận, tìm kiếm các giải pháp phát triển thị trường. Ngay từ bây giờ, bạn đọc có thể gửi câu hỏi về địa chỉ email: csi@dddn.com.vn, bantintaichinh@vtv.org.vn.
  10. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    1.405
    Thebest1
    Gửi lúc 02:06, 25/01/08
    Tình hình thế giới đã biến chuyển đẹp hơn cả mong đợi. Bóng ma của VCB & SABECO đã lùi dần , các BCTC tuyệt đẹp đã và đang lần lượt tung ra, bất động sản lên cao nhưng bán không ai mua, giá vàng tăng giảm thất thường...
    Chúng ta nên giải thích thế nào nếu VNI còn xuống? và xuống quá thấp?
    1. Tâm lý đám đông bị sốc quá nặng nề "- lên 1 ngày xả hàng, 2 ngày thôi xả 3 ngày may ra mới lao vào mua.2. Đám đông quá ư thụ động tranh chờ các giải pháp từ chính phủ mà chính phủ thì án binh bất động.
    3. Ai cũng nói mò trổ tài đoán đáy và chờ đợi
    Sự im lặng của chính phủ là 1 liều thuốc nổ, chỉ cần họ lên tiếng thôi tất nhiên quyền quyết định là từ bác D và S thì thị trường lại lên cơn điên ngay lập tức.
    Điều đó sớm muộn gì chắc chắn cũng xảy ra...

    ============================================
    Những ngày lên giá nếu có sẽ tuân theo kịch bản này- ngày 1 phiên 1lên mạnh -bị xả hàng. Ngày hôm nay lên mạnh - bị xả hàng ít đi.
    Nếu thứ 2 mà VNI lên giá sẽ bị xả hàng ít đi lúc đấy sẽ hình thành 1 uptrend mới mặt khác đáy sau sẽ cao hơn đáy trước cũng chỉ ra 1 xu thế uptrend.
    Hãy đợi chờ ngày thứ 2!!!
    Gửi lúc 13:20, 25/01/08
    ===========================================
    Rõ ràng ngày thứ hai kịch bản đã diễn ra như Newbie nhà em nghĩ- có lẽ up trend đã lấp ló rồi chăng?
    Ngày mai sẽ khẳng định xu hướng của thị trường

Chia sẻ trang này