Chứng khoán trước sức ép tỉ giá là rất lớn, sóng ngần, chứng khoán khó tăng, cùng suy nghĩ tình hình

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tan_khongbotay, 09/10/2010.

948 người đang online, trong đó có 379 thành viên. 15:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 486 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. Tan_khongbotay

    Tan_khongbotay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    2
    Nợ công gia tăng và nỗi lo vay nợ của DN Nhà nước

    Chỉ 10% trong tổng công nợ của Việt Nam hiện nay là số vốn do các doanh nghiệp đi vay dưới sự bảo lãnh của Chính phủ. Tuy nhiên, đây là một trong những khoản nợ khiến các chuyên gia kinh tế lo lắng nhất.
    * “Năm 2011 nợ công có thể ở mức 60% GDP”
    * Nợ công đã ở mức 52,6% GDP
    2010 là năm đầu tiên tỷ lệ nợ công của Việt Nam được chính thức công bố và sẽ được đem ra "mổ xẻ" trong kỳ họp tới của Quốc hội.
    Theo giải thích của một thành viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, trong những kỳ họp trước, tỷ lệ nợ vẫn được báo cáo thực chất chỉ là nợ Chính phủ. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, đây chỉ là một thành phần của nợ công (bên cạnh nợ của doanh nghiệp do Chính phủ bảo lãnh, nợ của chính quyền địa phương). Do đó, khi tỷ lệ nợ công được công bố, người ta sẽ có cái nhìn toàn diện, đầy đủ hơn về gánh nặng nợ của quốc gia.
    Tuy nhiên, do nợ công lớn hơn nợ Chính phủ nên khi con số dự kiến của năm 2010 được “bật mí” tại phiên họp của Thường vụ Quốc hội cuối tuần trước (52,6%), nhiều người đã không khỏi giật mình. Trước đó, khi nhắc đến các chỉ tiêu nợ phổ biến khác được công bố tại Việt Nam (nợ Chính phủ, nợ nước ngoài…), người ta vẫn coi 50% là ngưỡng an toàn.
    Sự lo ngại thậm chí còn lớn hơn khi con số dự báo cho năm 2011 sẽ vượt trên 57% (số liệu nợ công năm 2009 của Việt Nam do Ngân hàng Thế giới công bố mới chỉ ở mức 47,5%).
    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=19595Tỷ lệ nợ so với GDP của Việt Nam trong những năm qua. (*): Dự kiến. Số liệu: MPI, WB


    Theo phân tích của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nguyên nhân trước nhất dẫn đến sự tăng cao của nợ công trong năm nay là việc tiếp tục áp dụng các biện pháp kích cầu. Điều này dẫn đến tỷ lệ bội chi Ngân sách cao và Chính phủ phải vay nợ để bù đắp.
    Một nguyên nhân khác cũng được các chuyên gia kinh tế đề cập là Chính phủ gia tăng huy động vốn trong năm nay. Lượng ODA được các nhà tài trợ cam kết cho Việt Nam trong năm 2010 ước khoảng 8 tỷ USD (tăng 36% so với 2009) trong khi Bộ Tài chính cũng phát hành thành công một tỷ USD trái phiếu Chính phủ hồi đầu năm.
    Theo đánh giá một thành viên của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nếu chỉ tính riêng các khoản vay này thì nợ của Việt Nam là không đáng ngại, bởi phần lớn các khoản vay đều có hạn trả trong trung và dài hạn.
    Tuy nhiên, nhắc đến nợ công, người ta còn phải tính đến các khoản do chính quyền địa phương hoặc doanh nghiệp đi vay dưới sự bảo lãnh của Chính phủ. Theo ước tính, khoản vay của doanh nghiệp hiện chiếm khoảng 10% tổng dư nợ công và là khoản đáng lo ngại nhất bởi phần lớn là vay với kỳ hạn ngắn.
    "Trong trường hợp doanh nghiệp mất khả năng trả nợ, Chính phủ đương nhiên sẽ phải gánh trách nhiệm với tư cách là người bảo lãnh", chuyên gia của Ủy ban Kinh tế Quốc hội giải thích.
    Về nguyên tắc, nợ công của Việt Nam bao gồm nợ của Chính phủ, của các chính quyền địa phương và phần vay của doanh nghiệp do Chính phủ bảo lãnh. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia khuyến cáo cần tính tới cả phần doanh nghiệp Nhà nước tự đi vay, vì suy cho cùng nếu doanh nghiệp có vấn đề gì, Nhà nước với tư cách chủ sở hữu cũng sẽ phải đứng ra xử lý thay, đơn cử như trường hợp của một tập đoàn kinh tế quy mô lớn gần đây.
    Theo bà Chi Lan, nếu so sánh giữa mức gia tăng nợ công trong thời gian qua với tốc độ tăng trưởng GDP thì việc Việt Nam mang nợ như hiện nay là không đáng. "Không thể lấy một số nước có tỷ lệ nợ so với GDP tới 200% để biện minh bởi họ là những nền kinh tế phát triển, việc vay nợ được quản lý rất chặt và đầu tư hiệu quả. Việt Nam thì chưa làm được điều này", chuyên gia này giải thích.
    Còn theo Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, Việt Nam hiện chưa có một ủy ban chuyên trách quản lý về nợ công đã dẫn đến việc thiếu tập trung, thậm chí thiếu minh bạch trong việc quản lý, sử dụng vốn. Điều này làm gia tăng lo ngại về việc nợ công có thể trở thành “mối đe dọa thứ 2, sau lạm phát”.
    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=19594Xếp hạng nợ Chính phủ của Việt Nam năm 2009 theo CIA - Factbook


    Một khó khăn khác cũng cần được tính đến, và bản thân Việt Nam cũng đã trải nghiệm trong thời gian qua khi nợ công gia tăng là việc tụt hạng tín nhiệm theo đánh giá của các tổ chức quốc tế.
    “Với đà này thì mức nợ tương đương 60% GDP sẽ sớm được tính đến. Con số này, nếu ở các nước phát triển như Mỹ, Nhật Bản thì không đáng ngại lắm vì họ tăng đến 99% thì vẫn được xếp hạng AA+. Nhưng Việt Nam ở mức 40% cũng đã thuộc nhóm BB-“, Tiến sĩ Phong giải thích.
    Theo đề xuất của các chuyên gia kinh tế, "liều thuốc" đối với vấn đề nợ công ở Việt Nam là tăng cường quản lý, giám sát hoạt động vay vốn và đầu tư ngay từ cấp trung ương. Theo ý kiến của một chuyên gia của Bộ Tài chính, việc đánh giá nợ nhiều hay ít không quan trọng bằng vốn vay nợ được sử dụng như thế nào.
    "Tôi cho rằng không thể nói con số 52,6% là nhiều hay ít mà cần có cái nhìn tổng quan là nợ vay sử dụng vào đâu, có hiệu quả hay không. Nếu sử dụng có hiệu quả thì việc vay này sẽ tạo ra nguồn thu và chúng ta không lo lắng về con số cao hay thấp. Còn để nó kém hiệu quả thì tất nhiên là phải lo", chuyên gia này chia sẻ.

    Kỳ Duyên
    VNEXPRESS


    Crédit Suisse đề nghị một cuộc họp với Vinashin ngày 12/10


    Trong suốt tháng 8 và 9/2010 Cré*** Suisse Singapore liên tục gửi thư yêu cầu cung cấp thông tin về khả năng trả nợ của tập đoàn.
    Năm 2007, Cré*** Suisse Singapore đứng ra thu xếp cho tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Vinashin vay 600 triệu USD với lãi suất Libor cộng 1,5%/năm.
    Trong suốt tháng 8và tháng 9/2010, Cré*** Suisse Singapore đã liên tục gửi thư cho Vinashin yêu cầu giải thích, cung cấp, hoặc làm rõ thông tin về tình hình kinh doanh cũng như tái cơ cấu và khả năng trả nợ của tập đoàn.
    Ngày 22/92010, thay mặt cho các chủ nợ chính gồm Credit Suisse, Standard Chartered Bank, DEPFA Bank, Elliot VIN và National Bank of Kuwait, Credit Suisse đề nghị một cuộc họp giữa hai bên tại Hà Nội vào ngày 12/10/2010.
    Theo khoản 6.1, điều 6, mục 4 của hợp đồng ngày 24/5/2007 của Vinashin và Cré*** Suisse, bên vay bắt đầu trả nợ 10% giá trị khoản vay từ tháng thứ 42 kể từ ngày sử dụng vốn. Kể từ thời điểm này trở đi, cứ sáu tháng một lần Vinashin trả tiếp 10% khoản vay tức 60 triệu USD/lần.
    Ngày tiếp nhận vốn của Vinashin là 26/6/2007. Như vậy ngày 26/12/2010 tới đây Vinashin sẽ phải trả 10% đầu tiên, tức 60 triệu USD.
    Tuy nhiên, thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng giữa bên cho vay và bên vay cho thấy bên cho vay có thể tuyên bố mất khả năng chi trả (default) đối với bên vay và toàn bộ khoản tiền sẽ phải hoàn trả ngay lập tức trong trường hợp hoặc Chính phủ Việt Nam không còn nắm giữ 100% vốn của Vinashin; hoặc công ty mẹ Vinashin không còn là “mẹ” của một trong số 21 công ty con trực thuộc cùng đứng tên vay tiền.
    Các chủ nợ lo lắng vì hiện nay một số trong số 21 công ty con này đã được chuyển giao cho PetroVN hoặc Vinalines.
    Nếu 10% khoản nợ không được trả vào ngày 26/12 tới, các ngân hàng sẽ phải trích lập dự phòng rủi ro vì năm tài chính kết thúc và kiểm toán vào làm việc ngay sau đó.
    Hơn nữa, các ngân hàng sẽ nhìn vào việc trả nợ của Vinashin để xem xét các khoản vay của các tập đoàn kinh tế khác của Việt Nam. Lãi suất, thời hạn vay và các điều kiện ân hạn khác cho những đối tượng vay khác sẽ khó mà thuận lợi một khi Vinashin không trả đúng hạn.
    Giá trái phiếu quốc tế của Vinashin phát hành vẫn đang tiếp tục giảm. Theo Financial Market Research của Ing Bank ngày 5/10/2010, giá trái phiếu Vinashin loại 3.000 tỉ đồng được giao dịch với giá bằng 63,07% so với mệnh giá.​

    Theo Hải Lý
    TBKTSG


    Trả giá độc quyền
    Có thể xem vụ tồn kho 750 ngàn tấn xăng dầu và 2 triệu m3 khí của Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất mà lãnh đạo Tập đoàn dầu khí VN (PVN) đã báo cáo tại cuộc họp giao ban mới đây với Bộ Công thương là giọt nước cuối cùng làm tràn ly độc quyền mà PVN lâu nay vẫn khép kín.
    Lý do mà PVN đưa ra là Tổng công ty xăng dầu VN (Petrolimex) đã không mua hết lượng xăng dầu mà NMLD Dung Quất sản xuất. Còn Petrolimex thì "phản pháo" lại là, cơ quan chủ quản NMLD Dung Quất đã không cập nhật để báo cáo chính xác về tình hình sản xuất của nhà máy nên họ không chủ động được chuyện nhập xăng dầu và đã có kế hoạch nhập 70% lượng xăng dầu của năm.
    Thế nhưng, còn một chuyện "tế nhị" khác mà cả hai bên không muốn đề cập kỹ hơn. Đó là toàn bộ sản phẩm của NMLD Dung Quất đã được PV Oil - một đứa con khác của PVN - bao tiêu trọn gói. Nếu Petrolimex muốn mua xăng dầu của NMLD Dung Quất thì đều phải qua "cửa ải" PV Oil với những chi phí hoa hồng không bình đẳng như mua của các đối tác khác. Có lẽ đây là lý do chính dẫn đến sự cố tồn đọng hàng triệu tấn sản phẩm trên đây chứ không phải tình hình chung về tiêu thụ xăng dầu chậm hơn mọi năm như lãnh đạo Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn đã phân bua hoặc nhà máy chạy 100% công suất mà không thông báo để các đơn vị nhập xăng dầu có kế hoạch điều chỉnh như lãnh đạo Petrolimex đã trần tình.
    Bộ Công thương đã gỡ bí cho việc tồn kho này bằng một chỉ thị yếu ớt: Yêu cầu PVN cho phép Petrolimex mua xăng dầu của NMLD Dung Quất mà không phải qua khâu trung gian là PV Oil. Điều này cũng có nghĩa là, PVN buộc phải làm một việc chẳng đặng đừng là tước đi vây cánh độc quyền của PV Oil để "cứu" NMLD Dung Quất khỏi rơi vào cái thế phải hạ công suất hoạt động nếu không muốn xăng dầu tồn ứ thêm. Tước đi độc quyền của PV Oil trong việc mua xăng dầu của NMLD Dung Quất là đồng nghĩa với việc xem Petrolimex như một đối tác bình đẳng khác, điều đó sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của PV Oil. Tuy nhiên, có lẽ hơn ai hết, PVN đã thấm thía với việc phải trả giá cho chuyện độc quyền này.
    Nhưng có lẽ, PV Oil không phải là trường hợp ngoại lệ của tình trạng độc quyền trong ngành dầu khí. Từ chuyện đấu thầu xây dựng các công trình do PVN làm chủ đầu tư đến việc cung cấp dầu thô, thậm chí ngay cả việc "phục vụ" ăn uống cho công nhân NMLD Dung Quất, tất cả đều được khép kín trong vỏ bọc của PVN mà không một ai thuộc diện "ngoại đạo" của tập đoàn có thể chen vào. Chỉ khi nào phải trả giá cho việc độc quyền như vụ xăng dầu tồn đọng vừa rồi thì họ mới bắt đầu "hé cửa" cho một đối tác khác "ghé chân" mà thôi.
    Trà Sơn
    THANH NIÊN​

    Nguy cơ bong bóng trên thị trường trái phiếu

    Các nhà đầu tư quốc tế đã mua hơn 40 tỷ USD trái phiếu tại các thị trường mới nổi trong trong 9 tháng đầu năm, gấp 4 lần mức kỷ lục của cả năm ngoái.
    * Trung Quốc xả hàng ồ ạt trái phiếu Nhật Bản
    Không chỉ ở những nền kinh tế đang phát triển, lượng tiền mua trái phiếu toàn cầu cũng như trái phiếu của các quỹ ở Mỹ cũng sẽ lập kỷ lục mới trong năm nay.
    Số liệu mới công bố của EPFR, hãng chuyên theo dõi sự dịch chuyển của các dòng vốn đầu tư quốc tế, khiến nhiều người lo ngại nguy cơ bong bóng trên thị trường nợ.
    Cameron Brandt, chuyên gia thị trường toàn cầu của EPFR nhận định đầu tư vào thị trường trái phiếu mới nổi đang là xu thế lớn của năm nay, nhất là khi các nhà đầu tư muốn tìm kênh tương đối an toàn mà vẫn có lợi tức cao. "Nhưng mua trái phiếu ở đây, người ta sẽ phải bỏ qua nhiều rủi ro chính trị", ông Brandt khuyến cáo.
    Phần lớn trong số 40 tỷ USD đầu tư vào trái phiếu của các nước đang phát triển 9 tháng qua có nguồn gốc từ thị trường tiền tệ. Theo thống kê, khoảng 500 tỷ USD đã rút khỏi kênh đầu tư tiền tệ trong thời gian này, khi mà nhà đầu tư bắt đầu chán ngấy việc các nước duy trì lãi suất thấp và đua nhau phá giá đồng tiền.
    Và trong cuộc đua đón nhận nguồn vốn nhàn rỗi này, các nước mới nổi chiếm ưu thế nhiều hơn. Tính chung 9 tháng đầu năm, các nhà đầu tư đã rót 50 tỷ USD vào thị trường chứng khoán các nước mới nổi trong khi rút 80 tỷ USD ra khỏi các nước phương Tây.
    "Thị trường mới nổi đang được nhìn nhận là bớt rủi ro hơn so với trước. Dễ thấy nhất là họ không còn các vấn đề nợ nần nghiêm trọng như từng mắc trong lịch sử", Michael Penn, chiến lược gia đầu tư chứng khoán toàn cầu của Merrill Lynch nói. Ông Penn cho rằng nơi đây đáng để đầu tư dài hạn.
    Tuy vậy, Bank of America mới đây đã khuyến cáo các nhà đầu tư giảm bớt trạng thái đầu tư vào những thị trường này do lo ngại lực cầu tăng quá mạnh thời gian qua có thể dẫn tới điều chỉnh trong ngắn hạn.
    Kỳ Duyên
    VNEXPRESS​
  2. laiduchai

    laiduchai Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    0
    quá nhiều rắc rối ...a 3 Dũng đâu sao để cơ sự quốc gia nhũng nhiễu quá
  3. VnIndex2020

    VnIndex2020 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Đã được thích:
    4.858
    3 D sắp hết nhiệm kỳ rồi , đừng hy vọng vào 3 D
  4. chungngong

    chungngong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Đã được thích:
    0
  5. vanphongck

    vanphongck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    9
  6. ctck_ssi

    ctck_ssi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Mình làm cho chính mình nên hãy tự mình làm chủ quyết định của mình. Không có ai tốt trên F319 cả tất cả chỉ là những lời nói linh tinh và cùng một mục đích lợi ích của mình hoặc là nói cho vui tai!

    "Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng"
  7. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Đã được thích:
    0
    Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ tăng vượt dự báo (bloomberg. 3tiếng trước đây)

    Thùy link đây --> http://www.bloomberg.com/news/2010-...ts-after-local-governments-fire-teachers.html

    Bản dịch từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt (google translation)



    Hoa Kỳ bị mất công ăn việc làm nhiều hơn dự báo trong tháng Chín là chính quyền địa phương và công nhân bị sa thải giáo dục khác để làm cho suy giảm doanh thu thuế.

    Biên chế giảm 95.000 công nhân sau khi điều chỉnh giảm 57.000 trong tháng Tám, Bộ Lao động cho biết hôm qua ở Washington. Các công ty thêm 64.000 việc làm, ít hơn dự báo, trong khi tỷ lệ thất nghiệp được tổ chức tại 9,6 phần trăm.

    Một thiếu việc làm là cản trở chi tiêu tiêu dùng, phần lớn nhất của nền kinh tế, hạn chế tăng trưởng nhóm vào năm 2011. Đồng USD suy yếu và các chỉ số Dow Jones đóng cửa ở trên 11.000 như báo cáo đầu cơ ủng hộ Dự trữ Liên bang sẽ bắt tay vào một vòng mới về mua tài sản quy mô lớn để thúc đẩy sự hồi phục.

    "Điều này thực sự chỉ là bước đầu tiên trong một đường dài của sa thải trong khu vực công," ông Lindsey Piegza, nhà kinh tế tại FTN Financial ở New York. "Các lực trong khu vực tư nhân là rất tối thiểu. Có tất cả những bất trắc treo lơ lửng trên khu vực tư nhân ngay bây giờ. "

    Đồng USD giảm 0,3 phần trăm đến 82,18 ¥ lúc 4:05 chiều tại New York ngày hôm qua. Chỉ số Dow tăng 0,5 phần trăm đóng cửa ở mức 11,006.48, cao nhất kể từ tháng 3.

    Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo sẽ tăng lên 9,7 phần trăm, theo dự báo trung bình trong một khảo sát của Bloomberg News của 83 nhà kinh tế. Tổng số biên chế đã được dự kiến giảm 5.000, trong khi biên chế tư nhân đã được dự báo sẽ tăng 75.000. Chỉnh sửa cho thấy các công ty thuê 93.000 vào tháng Tám và 117.000 trong tháng bảy, cho thấy một tốc độ chậm hơn tốc độ tăng trưởng việc làm.

    Việc Chính phủ

    Chính phủ giảm biên chế tháng trước 159.000. Nhà nước và chính quyền địa phương giảm việc làm của 83.000, trong khi các cơ quan liên bang bị mất 76.000 việc làm là điều tra dân số công nhân bị sa thải, Bộ Lao động cho biết hôm qua.

    Nhà nước và chính quyền địa phương từ New Jersey tới California là người lao động bắn để cân đối ngân sách của họ như giảm giá trị tài sản và làm chậm sự tăng trưởng kinh tế doanh thu thuế bóp.

    các trường công ở New Jersey đã được thiết lập để bắt đầu năm học giảm 10.000 việc làm, trong đó 7.000 giáo dục những người đã chọn để nghỉ hưu, Steve Wollmer, một phát ngôn viên của Hiệp hội Giáo dục New Jersey, một công đoàn đại diện cho giáo viên, cho biết trong tháng Tám sau khi Thống đốc Chris Christie giảm $ 1300000000 viện trợ cho các trường học và chính quyền địa phương.

    Hôm qua báo cáo công việc là người cuối cùng trước khi cuộc bầu cử quốc hội ngày 2 tháng 11 có nguy cơ gây mất đảng Dân chủ của đa số của họ tại Hạ viện và Thượng viện, một phần là kết quả của cử tri với xử lý hết mê muội Quốc hội và Tổng thống Barack Obama của nền kinh tế.

    Phê duyệt chìm

    phê duyệt công việc của ông Obama trong thời gian ba ngày đã kết thúc 6 tháng 10 là 46 phần trăm, so với 53 phần trăm ở cùng kỳ năm ngoái, theo một cuộc thăm dò từ Princeton, New Jersey dựa trên Gallup Inc

    "Chúng ta cần phải tiếp tục khám phá những cách mà chúng tôi có thể giúp các tiểu bang và chính quyền địa phương duy trì công nhân cung cấp dịch vụ thiết yếu", Obama cho biết hôm qua tại Bladensburg, Maryland. "Đồng thời, chúng ta phải tiếp tục làm mọi thứ có thể để tăng tốc độ phục hồi này."

    Obama vào ngày 10 tháng 8 đã ký vào luật pháp luật cung cấp $ 26000000000 trong viện trợ cho chính phủ tiểu bang. Dự luật này được thiết kế để ngăn chặn sa thải hàng ngàn giáo viên và nhân viên dịch vụ công cộng khác.

    Tỷ lệ thất nghiệp có giá trị bằng hay vượt quá 9,5 phần trăm trong 14 tháng liên tục, vượt qua thời kỳ 13-tháng từ giữa 1982 đến giữa năm 1983 khoảng dài nhất của thất nghiệp tăng cao kể từ khi hồ sơ hàng tháng bắt đầu vào năm 1948.

    Dự báo tỷ lệ thất nghiệp

    Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo trung bình 9,2 phần trăm trong năm tới, theo dự báo trung bình trong một cuộc khảo sát của Bloomberg kinh tế hồi tháng trước.

    "Hơn nữa hành động có thể được bảo hành nếu triển vọng kinh tế phát triển theo một cách mà làm cho tôi thêm tự tin rằng chúng ta sẽ thấy những kết quả tốt hơn cho cả hai việc làm và lạm phát trước khi quá dài," Chủ tịch Fed New York William Dudley nói trong một bài phát biểu ngày 1 tháng 10 , một ngày sau khi Chủ tịch Fed Ben S. Bernanke cho biết trong một tuyên bố rằng ngân hàng trung ương có nhiệm vụ để hỗ trợ nền kinh tế. Các Ủy ban Thị trường mở liên bang đáp ứng tiếp theo Ngày 02-3 tháng mười một.

    Kinh tế tăng trưởng với một tốc độ hàng năm 1,7 phần trăm trong quý thứ hai sau khi mở rộng với tốc độ 3,7 phần trăm trong ba tháng đầu năm và 5 phần trăm vào cuối năm 2009.

    Sức mua của người tiêu dùng là không cải thiện, ngày hôm qua báo cáo cho thấy. thu nhập trung bình giờ là ít thay đổi tại $ 19,10, và trong tuần làm việc trung bình cho tất cả các công nhân tổ chức tại 34,2 giờ.

    Điều tra dân số lao động

    Việc giảm biên chế tổng thể phản ánh một sự suy giảm 77.000 công nhân tạm thời được thuê bởi chính phủ tiến hành kiểm kê dân số khoảng mười năm và thả một trong những công việc giảng dạy 49.800 ở cấp chính quyền địa phương.

    Những việc làm ngưng điều tra dân số đã bị bóp méo các con số biên chế cho tháng khi chính phủ bác bỏ người lao động như những cơn gió đếm ngược. Chỉ có khoảng 6.000 công nhân tiếp tục điều tra dân số biên chế, chỉ ra tháng chín có thể là tháng cuối cùng các công việc dữ liệu sẽ bị bóp méo.

    Sản xuất giảm biên chế 6.000 sau khi giảm 28.000 một tháng trước đó. Các nhà kinh tế dự kiến tăng lên 2.000 cho tháng chín. Việc làm tại các nhà cung cấp dịch vụ giảm 73.000. Xây dựng công ty trừ 21.000 công nhân và các nhà bán lẻ thuê 5.700 nhân công.

    Tỷ lệ thiếu việc làm như vậy gọi là - trong đó bao gồm việc bán thời gian người lao động sẽ muốn có một vị trí toàn thời gian và những người muốn làm việc nhưng đã từ bỏ tìm kiếm - tăng lên đến 17,1 phần trăm từ 16,7 phần trăm.

    Bộ Lao động cũng công bố dự toán sơ bộ của nó cho các phiên bản tiêu chuẩn hàng năm đối với biên chế sẽ được ban hành vào tháng Hai. Các sửa đổi có thể có nghĩa là cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ năm 1930 dẫn đến việc mất 8.730.000 việc làm, tăng từ 8.360.000 hiện trên sổ.

    Chính phủ chỉnh sửa

    sửa đổi thường xuyên hàng tháng cho thấy giảm lớn hơn trong biên chế hơn so với trước đây ước tính cho tháng Bảy và tháng Tám. Việc điều chỉnh phản ánh thiệt hại lớn hơn trong chính phủ, trong khi biên chế tư nhân đã được đẩy lên. Các công ty thuê 93.000 công nhân trong tháng tám và 117.000 vào tháng Bảy, so với lợi nhuận ước tính trước đó là 54.000 cho mỗi tháng.

    Trong khi một số công ty vẫn còn nhân viên sa thải, những người khác đang nhớ lại người lao động. American Airlines, hãng hàng không lớn thứ ba của Mỹ và một đơn vị của AMR Corp, kế hoạch thu hồi 545 người tham gia chuyến bay và 250 phi công để đáp ứng nhu cầu cho các chuyến bay quốc tế như nó bắt đầu nó bắt đầu một liên minh với British Airways Plc và Iberia của Tây Ban Nha.

    Để liên hệ với các phóng viên về câu chuyện này: Timothy R. Homan tại Washington tại thoman1@bloomberg.net
  8. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Đã được thích:
    0
    Ông Việt Nam giờ tan nát vụ tỉ giá, giữ giá VND cũng không xong vì mất cân đối xuất nhập khẩu quá khủng khiếp. 5 năm rồi, lúc nào cũng vậy... cứ đến cuối năm là vấn đề tỷ giá lại dâng lên như nước sắp vỡ bờ...

Chia sẻ trang này