Chứng khoán tuần 14/7-18/7. Đỉnh cao của lợi nhuận

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NL9630, 11/07/2008.

495 người đang online, trong đó có 198 thành viên. 06:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2770 lượt đọc và 31 bài trả lời
  1. lynnhung11

    lynnhung11 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    4
    nó lên 600 luôn thì lại tiếc
  2. heinze

    heinze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang chờ phiên điều chỉnh để giải ngân thêm đây, sợ rằng với tình hình hiện nay chắc phiên điều chỉnh sẽ không sớm xảy ra đâu.
  3. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    12
    thế à
  4. tranquyt

    tranquyt Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    1.047
    Tập đoàn Dầu khí giảm giá gas
    15:14'' 11/07/2008 (GMT+7)

    - Tổng Công ty Khí Việt Nam ?" PV Gas thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam một trong những nhà cung ứng gas lớn nhất hiện nay đã quyết định giảm giá bán 20 USD/tấn LPG đối với các khách hàng mua theo hợp đồng định hạn) áp dụng từ tháng 7/2008. Đây là biện pháp góp phần bình ổn thị trường khí hoá lỏng trong nước - mặt hàng đã có 7 lần biến động giá từ cuối năm ngoái đến nay.

    http://vietnamnet.vn/kinhte/2008/07/793138/
  5. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Đã được thích:
    1
    Vậy có nghĩa là VNIndex sẽ lên 600 thật à?
  6. warren

    warren Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    1.635
    Em nghĩ nó chưa phi 1 mạch 6xx đâu, còn nhiều thứ phải lo lắm, em nghĩ là sẽ sideway tầm 5xx
  7. NL9630

    NL9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Ngân hàng rục rịch hạ lãi suất cho vay (nguồn - VNexpress

    Doanh nghiệp rất cân nhắc khi vay vốn từ ngân hàng, cùng với việc thanh khoản của các nhà băng đã ổn định hơn, có thể tạo điều kiện để mặt bằng lãi suất cho vay giảm nhẹ.

    Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) mới đây là nhà băng đầu tiên công bố giảm lãi suất cho vay. BIDV cho hay, lãi suất áp dụng với các khách hàng của nhà băng này giảm chung 0,2% cho toàn bộ khách hàng.

    Riêng các doanh nghiệp trong các ngành hàng được ưu tiên về vốn, sẽ được giảm lãi suất 0,6% cho vay ngắn hạn. Các doanh nghiệp này gồm các công ty thực hiện dự án trọng điểm của Chính phủ, các ngành xăng dầu, xi măng, điện, sắt thép, doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng thiết yếu như dược phẩm, lương thực, thực phẩm, nước sạch, vận tải.

    Theo ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch BIDV, ngân hàng này hạ lãi suất cho vay nhằm chia sẻ khó khăn của doanh nghiệp và khuyến khích các ngành hàng trong ưu tiên phát triển, các ngành tạo ra cân đối vĩ mô lớn cũng như tăng trưởng của nền kinh tế.


    Lãi suất cho vay được dự đoán sẽ giảm nhẹ. Ảnh: Hoàng Hà.

    Ngân hàng này cũng tuyên bố sẽ giảm lãi suất cho vay ngắn hạn đối với ngoại tệ. Theo đó, với các mặt hàng nhập khẩu hàng hóa thiết yếu và là đầu vào cho sản xuất và xuất khẩu, mức lãi suất sẽ giảm 2% so với mức tối đa đang áp dụng 8,8% mỗi năm. Lãi suất cho vay đối với các mặt hàng nhập khẩu còn lại sẽ giảm 1% so với mức 9,8% hiện nay.

    Hiện mặt bằng lãi suất cho vay của các ngân hàng quốc doanh áp dụng với các doanh nghiệp ít khi chạm ngưỡng 21% mỗi năm, mà dao động trên 20%. Với các khách hàng cá nhân, mức lãi suất mới vươn đến 21%.

    Phó giám đốc một ngân hàng thương mại cỡ vừa cho hay, nhà băng này đang xem xét khả năng điều chỉnh lãi suất cho vay, song còn để ý mặt bằng chung của thị trường và tình hình tại các ngân hàng bạn. Cũng theo ông này, lãi suất có giảm hay không còn phụ thuộc vào tỷ lệ tăng trưởng tín dụng ở từng ngân hàng.

    Một chuyên gia ngân hàng nhận định, lãi suất cho vay thời gian tới có khả năng giảm nhẹ, do cầu vay vốn của các doanh nghiệp có thể chững lại, và chính các ngân hàng cũng cân đối lại hoạt động tín dụng.

    Theo đó, với chính sách thắt chặt tiền tệ, lãi suất huy động dâng cao, kéo theo lãi suất cho ra tăng lên, nên các doanh nghiệp rất cân nhắc trước khi vay vốn. "Nhiều doanh nghiệp hiện chỉ đặt mục tiêu duy trì hoạt động, chứ không nhằm tăng trưởng mạnh, nên không vay nhiều vốn từ ngân hàng như năm trước", vị chuyên gia này phân tích.

    Mặt khác, với tình hình kinh tế trong nước và thế giới có khó khăn như hiện nay, việc các doanh nghiệp đạt được lợi nhuận 25-30% để đảm bảo bù đắp lãi suất ngân hàng và toàn bộ chi phí khác là rất khó. Vì thế, nhu cầu về tín dụng từ các doanh nghiệp sẽ giảm dần, nên các nhà băng sẽ không thể liên tục áp dụng lãi suất cao.

    Theo vị chuyên gia ngân hàng, khi tính thanh khoản của các nhà băng đã ổn định hơn, thì nhu cầu thu hút tiền gửi tiết kiệm bằng mọi cách của ngân hàng cũng sẽ giảm. Nhờ vậy, lãi suất đầu ra cũng sẽ bớt căng thẳng. Lãi suất huy động bắt đầu tăng lên từ cuối tháng 2 vừa qua, trong đó một số ngân hàng tăng cường huy động vốn nhằm phục vụ khả năng thanh toán.

    Đến giữa tháng 6 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã thông báo, số dư tiền gửi các ngân hàng đã thừa, và tính thanh khoản của hệ thống hiện được đảm bảo. Trong tuần qua, số dư tiền gửi của các nhà băng tại Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng và ở mức tương đối cao. Tuy nhiên, cơ quan này cho hay, tỷ lệ này không đồng đều giữa các khối. Các ngân hàng thương mại lớn có mức dự trữ vượt yêu cầu, song một số nhà băng vừa và nhỏ vẫn dự trữ ở mức thấp.

    Ngân hàng Nhà nước cũng cho hay tiếp tục thực hiện các phiên chào mua giấy tờ có giá trên thị trường mở với khối lượng mỗi phiên 5.000-12.000 tỷ đồng, kỳ hạn 7 ngày và lãi suất 15% mỗi năm để hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng.
  8. philongx54

    philongx54 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Thủ tướng bổ nhiện một dàn thứ trưong thật hả bác . Dây sew là tin cực tốt . Thị trường còn up dài
  9. NL9630

    NL9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Đã được thích:
    0
    ai cũng như kụ thì bao giờ mới hết lỗ
  10. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    đầu tư CP như các chu mang tính đánh bạc và bầy đần đỉnh cao à thứ 2 , 3 ối chú chết không kịp ngáp. đã thiêu học hỏi hiểu biết kém nghe TAD không ưa lọt lỗ tai thì ráng mà chịu toàn các chú xông pha ôm đống CP nghe mấy bài báo thổi tưởng rẻ lắm rồi cơ hộ 10 năm . hề hề các chú đang nắm những cP có chứa đựng nhưng tảng băng chìm . hà h

Chia sẻ trang này