Chúng ta chờ đợi đến bao h TT mới Nóng trở lại ???

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by hayradivaquenanh, May 20, 2008.

598 người đang online, trong đó có 239 thành viên. 23:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. hayradivaquenanh

    hayradivaquenanh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 11, 2006
    Likes Received:
    2
    Chúng ta chờ đợi đến bao h TT mới Nóng trở lại ???

    Lại một phiên giao dịch nữa của thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ số chứng khoán trên 2 sàn lại giảm thảm hại.Hai phiên giao dịch đầu tuần được nhiều người trông đợi chút khởi sắc tuy nhiên những gì xảy ra lại làm chúng ta thêm thất vọng.Giá trị giao dịch đã tăng cao hơn một chút vào ngày cuối tuần trước thì 2 phiên đầu tuần này lại giảm xuống rất thấp.Mặc dù thị trường đã có thêm chút màu xanh trên bảng giao dịch tuy nhiên những gì còn lại vào cuối phiên vẫn là sự giảm điểm mạnh của cả 2 chỉ số.Bây giờ người ta đang nói tới sự phân kì,liệu điều đó có phải là thực hay chỉ là một chút lửa nhỏ nhoi không làm nóng lại thị trường.Chúng ta có thể nhận thấy rằng xu hướng giảm sàn hàng loạt đã giảm bớt sức mạnh của nó,thị trường đã có những cổ phiếu tăng điểm,khối lượng giao dịch vẫn ở mức thấp tuy nhiên đã tăng cao hơn so với tuần trước.Phiên giao dịch cuối tuần trước đã mang lại nhiều hy vọng le lói cho nhà đầu tư khi mà thị trường đã bớt giảm kết hợp với khối lượng giao dịch tăng cao hơn nhiều.Người ta vì thế đã nghĩ rằng đang có mầm mống xuất hiện lòng tham mạnh hơn trong nhà đầu tư và kì vọng vào tuần này lòng tham đó sẽ tăng lên.Hai phiên giao dịch đầu tuần vẫn cho thấy mầm mống của lòng tham tuy nhiên nó không cho thấy sự tăng lên đó.Một điều làm chúng ta có thể hy vọng là thị trường đang đi vào điểm đáy khi mà bắt đầu có sự phân hoá dù là nhỏ trên bảng giao dịch. Để thị trường đi vào xu hướng tăng thì yếu tố tất yếu là cầu phải tăng cao hơn cung,liệu chúng ta có thể tìm ra điểm đảo chiều trong cung - cầu hay không.Có lẽ trước khi thay đổi xu hướng thì phải có giai đoạn nối tiếp giữa 2 xu hướng và chúng ta cần dò tìm điểm nối tiếp đó.Liệu hiện tại thị trường đang ở điểm nối tiếp hay vẫn đang còn trong xu hướng giảm giá.

    Hiện tại khi mà nhà đầu tư đang rất mong mỏi vào những chính sách của các cơ quan quản lý thì mãi vẫn chưa thấy họ đưa ra chính sách gì mà vẫn còn trong giai đoạn họp bàn,thảo luận.Nếu như các cơ quan quản lý không sử dụng quá nhiều các biện pháp hành chính đối với thị trường thì có lẽ nhà đầu tư đã không quá mong mỏi,trông cậy vào các chính sách của Nhà Nước đến vậy. Đến bây giờ khi mà gần như ai cũng tin rằng chính sách sẽ tạo ra thay đổi và không chỉ là thay đổi mà còn có thể là bước ngoặt thì những gì họ đang làm là đoán định chính sách mà Nhà Nước sẽ ban ra và tác động của chính sách đó đối với thị trường như thế nào.Các cơ quan Nhà Nước không khẳng định là sẽ ban ra chính sách mạnh nhưng cũng không khẳng định rằng sẽ không tác động đến thị trường nữa mà để nó tuận theo quy luật vốn có của nó.Vì thế nhà đầu tư đang rất phân vân không biết nên quyết định theo hướng nào.Nếu Nhà Nước hứa hẹn chắc chắn sẽ ban hành chính sách thực sự mạnh đối với thị trường để làm thị trường đi lên thì nhà đầu tư sẽ an tâm hơn rất nhiều và có thể vì thế mà giúp thị trường đi lên ngay từ trước khi chính sách được ban ra.Còn nếu cơ quan quản lý khẳng định rằng sẽ không can thiệp thêm vào thị trường nữa, hoặc ít ra là không can thiệp trong nhiều tháng tới thì điều đó sẽ làm cho nhà đầu tư không quá ngóng trông vào các chính sách và họ đành phải nhìn vào thực tế thị trường mà dứt khoát quyết định cho mình một hướng đi rõ ràng hơn.

    Hiện tại đối với nhà đầu tư,những người đã quá thua lỗ thì gần như không còn cảm thấy sợ thị trường xuống thêm nữa,họ gần như đang khoanh tay đứng nhìn vì không có mất thêm cũng không còn đáng sợ nữa;những người thua lỗ chưa nhiều vì nhận định sai đáy của thị trường mà mua vào trong thời gian gần đây thì đang cố gắng cắt lỗ vì xu hướng đi xuống còn quá rõ ràng;những người đang cầm tiền thì chưa giám mua vào vì đang còn đợi chờ động thái từ các cơ quan quản lý hơn nữa thị trường còn giảm là điều quá dễ nhận thấy đối với họ.

    Trong khi các yếu tố cơ bản chưa cho thấy sự ổn định, đi lên thì thị trường chứng khoán cũng khó có thể tăng trưởng mạnh được,tuy nhiên không có nghĩa khi nền kinh tế còn những khó khăn nhất định thì thị trường chứng khoán không thể đi lên.Nếu chúng ta cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ không thể tăng trở lại cho đến khi các yếu tốt kinh tế vĩ mô được cải thiện thì đó là nhận định quá sai lầm,chúng ta chỉ có thể nói rằng thị trường sẽ khó có thể tăng cao mà thôi.Cái cần thiết cho thị trường chứng khoán nước ta tăng trưởng cao là trong thời gian tới các khó khăn của nền kinh tế được giải quyết đáng kể còn điều cần thiết cho thị trường chứng khoán của ta ngừng giảm giá và có thể tăng trưởng dù có thể là không nhiều đó chính là các chính sách rõ ràng ngay bầy giờ của các cơ quan quản lý.Nếu các cơ quan quản lý không đưa ra thêm chính sách nào nữa trong thời điểm này thì một điều dễ được mọi người nhận thấy là thị trường sẽ còn tiếp tục đi xuống còn nếu họ đưa ra chính sách nào đó thì tác dụng của nó phụ thuộc vào tính chất và mức độ của biện pháp.

    Liệu Nhà nước sẽ có chính sách đối với thị trường hay sẽ không can thiệp thêm gì nữa,chắc chắn là sẽ có can thiệp tuy nhiên can thiệp như thế nào và vào lúc nào thì thật khó ai có thể đoán được. Khi quyết định của Nhà nước còn chưa rõ ràng thì thị trường sẽ còn đi xuống;khi chính sách đưa ra không hợp lý,không đủ mạnh thì thị trường sẽ còn đi xuống.Thiết nghĩ nếu các cơ quan quản lý buông cho thị trường đi tự do theo quy luật cung cầu thì hãy mở biên độ cho thị trường,khi can thiệp vào thị trường bằng cách siết biên độ là cách can thiệp khá thô bạo,không hiệu quả và càng không thích hợp vào thời điểm này nữa thì tại sao lại không nghĩ rằng cứ để biên độ hiện tại là cách tốt.Rõ ràng là các cơ quan quản lý không nên đưa ra quá nhiều chính sách tác động đối với thị trường nhất là những chính sách mang tính chụp giật,ngắn hạn vì điều đó sẽ làm cho nhà đầu tư thiếu an tâm đối với rủi do chính sách,nhà đầu tư sẽ trở nên lệ thuộc nhiều hơn vào các cơ quan quản lý mỗi khi gặp khó khăn.Cách tốt nhất là các cơ quan quản lý hãy cố gắng để xây dựng thị trường lành mạnh,tiên tiến,có đủ các công cụ cần thiết để rồi nhà đầu tư khi đi đến cái chợ đó sẽ chỉ chú ý đến các hàng hoá trong chợ chứ không quá chú ý đến những người trong ban quản lý chợ như hiện nay.
    http://tinchungkhoan24h.com/News/Phan-Tich-Danh-Gia/20557/

Share This Page